🍓Chương 38: Hơi nước ẩm ướt

“Hạ Yến Chu.” Kiều Ngôn đi tới bên sofa, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn. Một mùi hương ẩm ướt pha lẫn mùi sữa tắm tươi mát lập tức lan tới: “Máy sấy nhà anh yếu quá, tóc tôi hình như vẫn chưa khô hẳn.” +
Vừa nói, cậu vừa chẳng để ý gì mà lấy chiếc khăn lúc nãy trùm lên đầu, xoa loạn lên. Cổ áo rộng vốn đã lệch lại càng trễ xuống, để lộ rõ phần da trắng và hõm xương quai xanh dưới ánh đèn. +
Giọt nước từ ngọn tóc chưa lau khô lăn xuống, trượt qua sau gáy. +
Ánh mắt Hạ Yến Chu bất giác dõi theo giọt nước ấy, nhìn nó lướt qua đường xương quai xanh rồi biến mất dưới lớp vải hơi mỏng. +
Kiều Ngôn hoàn toàn không nhận ra. Cách cậu lau tóc có thể nói là khá bạo lực, trái một cái phải một cái, khăn nhanh chóng lệch hẳn, tóc ướt bị xoa rối tung, vài giọt nước còn bắn ra, có một giọt rơi trúng mu bàn tay Hạ Yến Chu. +
Hạ Yến Chu đột nhiên lên tiếng: “Cậu không thể lau đàng hoàng được à?” +
“Hả?” Kiều Ngôn dừng tay, chui đầu ra khỏi khăn, theo ánh mắt hắn cúi xuống nhìn cổ áo bị kéo lệch, tiện tay kéo lại nhưng không kéo hẳn lên được, ngược lại càng lộ rõ xương quai xanh hơn. +
“Tôi đang lau mà, không lau thì sao khô được?” +
Hạ Yến Chu dời ánh mắt, vươn tay lấy luôn chiếc khăn trong tay cậu: “Ngồi yên, tôi lau cho.” +
“Tôi tự làm được!” +
Kiều Ngôn giấu khăn ra sau lưng, theo bản năng ngả người ra sau né tránh. Động tác ấy lại khiến cổ áo trượt xuống thêm một chút. +
Hạ Yến Chu mặc kệ cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng xoay vai cậu lại, để cậu quay lưng về phía mình. +
Kiều Ngôn chỉ đành ngồi thẳng, miệng còn lầm bầm: “Thì anh làm đi, để tôi xem anh lau giỏi cỡ nào.” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu dừng lại ở phần sau gáy đang lộ ra trước mặt. Làn da trắng đến chói mắt, vì nước ấm và vừa rồi xoa tóc mà ửng hồng nhạt. +
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng phủ khăn lên, đầu ngón tay qua lớp vải mềm có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da bên dưới. Hắn cố giữ động tác bình thản, lực vừa phải mà lau. +
Ban đầu Kiều Ngôn còn căng lưng, vài giây sau dường như thấy thoải mái, vai dần thả lỏng, thậm chí còn hơi nghiêng đầu ra sau, gần như muốn dựa vào lòng hắn. +
Cậu nheo mắt, giống hệt con mèo được vuốt lông, khẽ phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn trong cổ họng. +
Động tác của Hạ Yến Chu khựng lại một chút. +
Kiều Ngôn không hề hay biết, còn bắt đầu than vãn: “Đồ anh rộng quá, tay áo cứ tuột, quần thì dài, đi suýt vấp ngã. Anh ăn gì mà lớn thế, đồ ăn của người khổng lồ à?” +
Vừa nói, cậu vừa giơ chân minh họa, ống quần xắn lên lại trượt xuống rồi bị cậu đá lên lại. +
Theo động tác ấy, ống quần rộng đung đưa, để lộ cổ chân thon và đôi chân trần lúc ẩn lúc hiện trước mắt Hạ Yến Chu. +
Hắn ép mình dời ánh mắt, tập trung vào việc lau tóc. +
Nhưng hơi ấm ẩm ướt từ người Kiều Ngôn, hòa cùng mùi sữa tắm giống hắn, cứ lặng lẽ quấn quanh khiến hắn khó mà tránh được. +
Cậu ngồi gần đến mức hắn có thể thấy rõ lớp lông tơ mảnh sau gáy, cảm nhận được sự thả lỏng và tin tưởng không phòng bị từ cơ thể cậu. +
“Áo cậu cũng ướt.” Hạ Yến Chu dừng tay, ngón tay khẽ chạm sau cổ Kiều Ngôn, nơi vải còn ẩm và dính sát vào da: “Áo thấm nước rồi.” +
“Hả?” Kiều Ngôn quay đầu, mặt nghiêng suýt chạm vào cằm hắn. Cậu chớp mắt, tự với tay ra sau sờ thử: “Đúng thật, chắc lúc nãy không để ý.” +
Hạ Yến Chu hơi quay mặt đi: “Đi thay cái khác.” +
“Nhưng tôi chỉ có mỗi cái của anh thôi mà.” Kiều Ngôn quay lại, nói rất tự nhiên. +
Hạ Yến Chu nhắm mắt, đứng dậy: “Chờ.” +
Hắn bước nhanh về phòng ngủ chính, mang ra một chiếc áo thun trắng sạch sẽ đưa cho cậu: “Thay đi.” +
Kiều Ngôn nhận lấy, rất tự nhiên “Ờ” một tiếng rồi nắm vạt áo xám trên người, hai tay bắt chéo kéo lên. +
Hạ Yến Chu lập tức quay mặt đi, vẻ như không nên nhìn. +
Phía sau vang lên tiếng vải sột soạt cùng tiếng Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Cái này hình như nhỏ hơn chút, nhưng vẫn rộng.” +
Vài giây sau, cậu nói: “Xong rồi.” +
Hạ Yến Chu lúc này mới quay lại. Kiều Ngôn đã thay áo trắng. Vẫn là size của hắn, nhưng vì màu sáng nên trông bớt rộng hơn. Tóc vừa sấy xong hơi bồng và rối nhẹ, cả người trông sạch sẽ và mềm mại. +
“Được rồi.” Hạ Yến Chu dời mắt, nhìn đồng hồ trên tường: “Hơn mười một giờ rồi, đi ngủ.” +
Kiều Ngôn cũng nhìn theo, đúng là muộn thật. Hôm nay cậu mệt rã rời, lại còn dầm mưa rồi tắm nước nóng, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Cậu che miệng ngáp nhỏ, khóe mắt rịn chút nước vì sinh lý. +
“Vậy tôi đi ngủ trước.” Cậu đứng dậy, kéo ống quần dài thượt, đi về phía phòng cho khách. Đến cửa, chợt nhớ ra điều gì, quay lại gọi: “Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Mai nhớ gọi tôi dậy nhé, tiết đầu tôi có lớp.” +
Cậu dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ, nghe cứ như đang làm nũng. +
“Biết rồi.” +
“Nhất định phải gọi đó! Đừng để tôi trễ học!” Kiều Ngôn vẫn chưa yên tâm, dặn thêm một câu rồi mới mở cửa phòng cho khách bước vào. +
. +
Sáu giờ rưỡi sáng, chuông báo thức còn chưa reo thì đồng hồ sinh học đã khiến Hạ Yến Chu tỉnh dậy đúng giờ. Nhớ lại lời dặn tối qua của Kiều Ngôn, hắn rửa mặt xong thì đi đến trước cửa phòng cho khách, gõ nhẹ. +
Bên trong không có động tĩnh. +
Hắn gõ thêm lần nữa, mạnh hơn một chút: “Kiều Ngôn, dậy đi.” +
Sau một loạt tiếng động, giọng Kiều Ngôn mơ hồ vang lên: “Ừ… biết rồi… năm phút… thêm năm phút nữa…” +
Hạ Yến Chu đợi một lúc, trong phòng lại yên tĩnh. +
Hắn đẩy cửa bước vào. Rèm cửa kéo kín, ánh sáng mờ mờ. Trên giường nổi lên một cục lớn, chăn quấn chặt quanh người Kiều Ngôn, chỉ lộ ra vài sợi tóc nâu sẫm rối bù. Cậu cuộn mình như cái kén, ngủ ngon lành. +
Hạ Yến Chu liếc điện thoại sáng màn hình trên tủ đầu giường, thấy chuông báo thức đã bị cậu tắt. +
Hắn bước đến mép giường, cách lớp chăn đẩy nhẹ cái cục kia: “Kiều Ngôn, sáu giờ rưỡi rồi, không dậy là trễ.” +
Cục kén động đậy một chút, phát ra tiếng rên bất mãn rồi quấn chặt hơn, còn ồm ồm nói: “Tránh ra.” +
“Tám giờ cậu có lớp, từ đây đến trường cần thời gian.” Hạ Yến Chu lại lay thêm, lực mạnh hơn chút. +
“Không dậy nổi!” Chăn bật ra một khe hở, Kiều Ngôn ló đầu ra, tóc rối tung, mắt không mở nổi, mày nhíu chặt, má còn ửng hồng vì ngủ sâu: “Buồn ngủ chết đi được, ngủ thêm năm phút, đúng năm phút!” +
Nói xong, cậu rụt đầu lại, kéo chăn chặt xuống dưới người như phòng thủ. +
Hạ Yến Chu nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi lăm. Hắn kiên nhẫn, tiếp tục lay vai và lưng cậu qua lớp chăn. +
“Đừng lay tôi!” Giọng Kiều Ngôn trong chăn trở nên cáu kỉnh, tay chân đạp loạn vài cái nhưng vì quấn quá chặt nên chẳng hiệu quả, còn tự cuốn mình chặt hơn: “Hạ Yến Chu anh phiền quá, tôi nói ngủ thêm năm phút!” +
Hạ Yến Chu không dừng, vẫn lay đều đều. Có lẽ vì bị lắc đến hơi choáng, hoặc vì động tác ấy vô tình có chút thôi miên, sự chống cự trong chăn dần nhỏ lại. +
Một lúc sau còn phát ra tiếng hừ hừ thoải mái rồi hơi thở lại trở nên đều đặn. +
Hạ Yến Chu: “……” +
Hắn không tin nổi, thử gọi thêm một tiếng: “Kiều Ngôn?” +
Đáp lại chỉ là tiếng ngáy khẽ. +
Hạ Yến Chu trầm mặc nhìn cục kén ngủ say kia, cuối cùng từ bỏ. +
Hắn thu tay lại, quay người rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa. +
. +
Bảy giờ mười lăm. +
“A…!!!” +
Một tiếng thét kinh hoàng xé toang sự yên tĩnh trong căn hộ. +
Tiếp đó là tiếng “rầm” và một tiếng “á” vì đau. +
Kiều Ngôn lao ra phòng khách, thấy Hạ Yến Chu đang ngồi ở bàn ăn nhàn nhã uống cà phê, lập tức xù lông. +
“Hạ Yến Chu!!!” Giọng cậu gần như vỡ ra: “Sao anh không gọi tôi? Chuông báo thức của tôi đâu rồi?! Có phải anh tắt chuông của tôi không?!” +
“Bảy giờ hai mươi rồi! Tám giờ tôi có lớp, từ chỗ anh đến trường ít nhất bốn mươi phút, còn chưa tính chờ xe!” Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm, như trời sắp sập. Cậu chỉ tay về phía Hạ Yến Chu, đầu ngón tay run run: “Anh quá đáng lắm, anh cố ý! Rõ ràng anh đã hứa, nói không giữ lời!” +
Hạ Yến Chu đặt tách cà phê xuống, bình tĩnh nhìn cậu: “Tôi có gọi. Sáu giờ rưỡi gọi đúng giờ, cậu không dậy.” +
“Không thể nào, tôi không nghe thấy gì hết!” Kiều Ngôn khăng khăng, vẻ mặt đầy “anh đừng hòng lừa tôi”. +
“Cậu nghe rồi. Cậu nói “ngủ thêm năm phút”.” Hạ Yến Chu thuật lại sự thật. +
“Thế sau đó thì sao? Sao anh không gọi tiếp?!” Kiều Ngôn càng tức, cảm thấy hắn đang kiếm cớ. +
“Sau đó cậu ngủ rất say, lay thế nào cũng không tỉnh.” Hạ Yến Chu mặt không đổi sắc. +
“Anh chắc chắn không lay mạnh! Anh lay mạnh là tôi tỉnh ngay!” Kiều Ngôn không tin. Cậu sốt ruột xoay vòng tại chỗ, trông như sắp khóc: “Xong rồi xong rồi, tiết này điểm danh, giáo sư khó tính lắm, điểm chuyên cần của tôi…” +
Cậu kêu trời kêu đất rồi nhìn thấy trên bàn có hai lát bánh mì nướng và một ly sữa, chắc là Hạ Yến Chu chuẩn bị cho mình. +
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lao tới, cầm hai lát bánh mì, nhét một lát vào miệng, tay còn lại cầm lát kia rồi tu một hơi gần hết ly sữa. +
“Tôi đi đây!” Cậu lúng búng nói qua miếng bánh, chưa kịp xỏ giày đã định mang dép lê lao ra ngoài. +
“Giày.” Hạ Yến Chu nhắc một câu. +
Kiều Ngôn lúc này mới nhớ ra mình đang đi chân trần, vội vàng quay lại chỗ cửa ra vào, tìm đôi giày thể thao hôm qua vẫn chưa khô hẳn. Cậu cũng chẳng kịp để ý, nhét đại chân vào, dây giày còn chưa buộc xong. +
Kéo cửa ra, cậu quay đầu trừng Hạ Yến Chu một cái. Ánh mắt đầy lên án, như muốn nói “Chuyện này chưa xong đâu đấy” rồi như một cơn gió lao ra ngoài, cửa cũng không đóng hẳn. +
. +
Kiều Ngôn xuống khỏi taxi thì đã 7 giờ 55. +
Vừa chạy cậu vừa tuyệt vọng tính thời gian, phát hiện chắc chắn sẽ trễ, lại còn bị cái máy điểm danh quét mặt chết tiệt kia ghi lại. +
Không được! Không thể đi cửa chính! +
Một ý nghĩ mạo hiểm lóe lên trong đầu rối bời. Cậu nhớ phía Tây trường có một đoạn tường thấp, phía sau là rừng cây nhỏ, trèo qua là ra sau tòa nhà thí nghiệm, bình thường rất ít người qua lại. +
Dù nội quy nhà trường cấm rõ ràng, dù có thể bị bảo vệ đuổi, giờ cũng mặc kệ. +
Kiều Ngôn đổi hướng, chạy như bay về phía bức tường phía Tây trong ký ức. Thở hồng hộc đến nơi, cậu nhìn quanh một vòng. May mà sáng sớm ít người. +
Hít sâu một hơi, cậu ném balo qua tường trước rồi lùi lại vài bước, lấy đà chạy, tay chân cùng bám vào tường trèo lên. +
Tường hơi ẩm trơn, đôi giày ướt chưa khô càng làm cản trở. Cậu đạp mấy lần mới với tới mép tường, nghiến răng, dùng hết sức kéo người lên. Động tác vụng về như con gấu lần đầu học trèo cây. +
Cuối cùng cũng ngồi được lên mép tường, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng cảnh tượng bên kia khiến cậu sững sờ. +
Sau bức tường thấp, ở khoảng đất trống cạnh rừng cây, ba tên lưu manh ăn mặc lố lăng đang vây quanh một nam sinh cao gầy. +
Nam sinh kia quay lưng về phía Kiều Ngôn, cúi đầu, ôm chặt balo trước ngực. Dáng vẻ đúng kiểu mọt sách: Áo sơ mi caro bạc màu vì giặt nhiều, quần kaki rộng thùng thình, nổi bật nhất là cặp kính gọng đen dày cộp trên sống mũi. +
“Thằng kia, nói chuyện với mày đấy, nghe không?” Một tên tóc nhuộm vàng giơ tay đẩy vai mọt sách: “Biết mình đắc tội ai chưa?” +
“Tôi… tôi không…” Giọng cậu ta nhỏ và run rẩy, cánh tay ôm balo càng siết chặt hơn. +
“Không biết à?” Tên tóc đỏ bên cạnh cười khẩy, thò tay kéo balo: “Vậy để bọn tao cho mày biết! Cái balo này nhìn mới đấy, chắc trong có đồ đáng giá? Đưa đây bọn tao xem!” +
“Không được! Đây là sách của tôi!” Mọt sách đột nhiên kích động, cố giữ chặt balo nhưng rõ ràng không đủ sức. Bị giật mạnh, cậu loạng choạng, kính cũng lệch sang một bên. +
Ngồi trên mép tường, Kiều Ngôn tức đến sôi máu. Cậu ghét nhất kiểu bắt nạt người khác như vậy, mà giờ thì balo kia sắp bị cướp mất rồi. +
Chẳng kịp nghĩ đến tư thế lưng chừng khó coi của mình hay bộ dạng nhếch nhác, Kiều Ngôn nóng đầu, gào xuống: “Này! Mấy người làm cái gì thế?!” +



Bé Đào cắn người siêu đau: *gào* *gào* *gừ*
Bé Đào nghĩa hiệp 😤
Trung bình ngủ thêm 5 phút 🥰