Skip to main content

🍓Chương 39: Thuốc sinh con

dathaiPiter

Kiều Ngôn ngồi vắt vẻo trên mép tường, thấy ba tên côn đồ đang xô đẩy cậu mọt sách phía dưới, máu nóng trong người lập tức bốc lên. +

Giữa ban ngày ban mặt mà bắt nạt người hiền lành? +

Nóng đầu, cậu mặc kệ tư thế hiện tại của mình có chật vật thế nào, nhún chân một cái nhảy xuống. +

Bịch! +

Tiếp đất không vững, Kiều Ngôn loạng choạng hai bước mới đứng vững. Giày dẫm xuống bùn để lại hai vết sâu. Cậu chẳng buồn phủi bụi, lao lên chắn trước mặt cậu ta, dang hai tay ra. +

Kiều Ngôn trừng mắt nhìn ba tên kia: “Mấy người làm cái gì đấy!” +

Ba tên côn đồ sững lại. Tên tóc vàng cầm đầu liếc từ đầu đến chân Kiều Ngôn, thấy người cậu lấm lem bụi đất, giày ướt sũng có thể vắt ra nước, tóc tai rối bù. +

Gã cười khẩy: “Mày là ai? Bớt xen vào chuyện người khác.” +

“Tôi cứ xen đấy!” Kiều Ngôn ưỡn ngực, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với người phía sau: “Cậu đừng sợ.” +

Bất ngờ, cậu mọt sách phía sau khẽ kéo nhẹ vạt áo Kiều Ngôn. +

Kiều Ngôn quay đầu. Cậu ta ghé sát tai cậu, hạ giọng rất thấp: “Bạn học, cậu tránh ra đi, tôi tự giải quyết được.” +

Kiều Ngôn: “?” +

Cậu lắc đầu, dang tay rộng hơn: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” +

Tên tóc vàng mất kiên nhẫn: “Này, nói mày đấy, tránh ra nghe chưa? Không thì đánh cả mày luôn.” +

Kiều Ngôn cứng cổ: “Tôi không tránh!” +

Vừa dứt lời, tên đầu trọc nãy giờ im lặng đột nhiên rút từ trong người ra một con dao. +

Không phải dao nhỏ mà là dao gọt hoa quả dài, lưỡi dao dưới ánh nắng sớm phản chiếu ánh lạnh. +

Cơ thể Kiều Ngôn lập tức run lên theo phản xạ. +

Dao? +

Sao lại có dao?! +

Cậu vốn nghĩ nhiều lắm chỉ là đẩy qua đẩy lại, cùng lắm ăn vài cú đấm là xong. Nhưng con dao kia lóe sáng, lưỡi nhìn sắc bén vô cùng. +

Cổ họng Kiều Ngôn khô khốc, lưng toát mồ hôi lạnh. Bắp chân bắt đầu run nhưng phía sau còn có người, cậu không thể lùi. +

Cậu đứng cứng tại chỗ, mắt dán chặt vào con dao, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu loạn cào cào: Nếu nó đâm tới sẽ đau thế nào? Có chết không? Giờ chạy còn kịp không? +

Nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích nổi. +

Ngay lúc tên đầu trọc giơ dao tiến lên, cậu mọt sách phía sau đột nhiên động. +

Cậu ta nhẹ nhàng gạt tay Kiều Ngôn đang chắn phía trước sang một bên. +

Giây tiếp theo, cậu ta ném mạnh chiếc balo vẫn ôm chặt xuống đất, ngẩng đầu, đưa tay đẩy lại cặp kính lệch trên mũi. +

Kiều Ngôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đã bước lên một bước. +

Con dao trong tay tên đầu trọc còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị cậu ta chụp lấy cổ tay, vặn mạnh, ấn xuống. +

“A!” Tên đầu trọc hét lên, con dao văng khỏi tay, rơi “choang” xuống đất cách đó mấy mét. +

Tên tóc vàng và tóc đỏ chửi rủa lao vào. +

Cậu mọt sách nghiêng người tránh cú đấm của tóc vàng, thuận tay kéo mạnh cánh tay gã xuống, đồng thời dùng đầu gối húc thẳng lên bụng. +

“Ọe!” Tóc vàng gập người ôm bụng, nôn khan. +

Tên tóc đỏ từ phía sau nhào tới định siết cổ, cậu ta không cần quay đầu, thúc cùi chỏ ra sau, trúng ngay ngực. +

Tóc đỏ lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất. +

Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây. Ba tên côn đồ kẻ nằm, kẻ quỳ, kẻ ôm bụng rên rỉ. +

Kiều Ngôn đứng sững, mặt tái nhợt, mắt vẫn nhìn chằm chằm con dao dưới đất. +

Vừa rồi lưỡi dao cách cậu gần như thế, suýt nữa thì… +

Chân cậu mềm nhũn, lùi lại nửa bước, lưng đập vào tường mới đứng vững. +

Cậu mọt sách không để ý đến tình trạng của Kiều Ngôn. Cậu ta bước tới trước mặt tóc vàng, ngồi xổm xuống. Giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng lạnh hẳn đi: “Ai sai các người tới?” +

Tóc vàng ôm bụng, nhăn nhó: “Không… không ai.” +

Cậu ta đưa tay ấn nhẹ vào chỗ vừa bị húc. +

“A…!” Tóc vàng hét thảm hơn cả lúc nãy: “Tôi nói! Là Sầm Tử Hạo! Anh ta bảo cậu đánh anh ta, kêu bọn tôi tới dạy cậu một bài học!” +

Cậu mọt sách cười lạnh. +

Cậu ta đứng dậy, không thèm nhìn ba tên kia nữa, quay lại chỗ Kiều Ngôn. +

“Cậu không sao chứ?” Cậu ta hỏi. +

Kiều Ngôn lúc này mới hoàn hồn, ép mình rời mắt khỏi con dao, lắc đầu, giọng hơi khàn: “Không sao.” +

Cậu chỉ ba tên đang rên rỉ dưới đất: “Có cần đưa họ đến bệnh viện không?” +

Cậu ta liếc qua một cái: “Chắc không cần, tôi ra tay có chừng mực.” +

Vừa dứt lời, bên ngoài rừng cây nhỏ bỗng vang lên tiếng bước chân. +

Một bác gái dậy sớm chạy bộ đi ngang qua, thấy ba người nằm dưới đất, lại thấy có người cầm dao, sợ hãi hét lên: “Giết người rồi——!” +

Trước mắt Kiều Ngôn tối sầm. +

Xong đời. +

. +

Kiều Ngôn ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo trong đồn công an, bồn chồn không yên. Bên cạnh, Hoắc Ngọc Thành bình tĩnh hơn nhiều, lặng lẽ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa tay đỡ lại cặp kính gọng đen dày cộp. +

Một nữ cảnh sát trẻ mang hai ly nước ấm đến: “Đừng căng thẳng, chỉ là lấy lời khai thôi. Phụ huynh của hai em khi nào có thể tới?” +

Kiều Ngôn ôm ly giấy, nhỏ giọng: “Bạn em chắc sắp tới rồi…” +

Lời còn chưa dứt, cửa phòng hỏi cung bị đẩy ra. +

Hạ Yến Chu sải bước vào, vạt áo khoác đen mang theo một luồng gió. +

Sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Ánh mắt quét một vòng trong phòng, dừng lại trên người Kiều Ngôn, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt. Xác nhận người vẫn nguyên vẹn ngồi đó, hắn mới khẽ thở ra một hơi. +

Hạ Yến Chu bước tới trước mặt Kiều Ngôn, giọng trầm xuống: “Chuyện gì xảy ra?” +

Kiều Ngôn ngẩng mặt, cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng: “Thì… thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp thôi mà.” +

Lông mày Hạ Yến Chu lập tức nhíu lại. Hắn không nói ngay, mà chuyển ánh nhìn sang Hoắc Ngọc Thành bên cạnh. +

Hoắc Ngọc Thành đang lặng lẽ uống nước, nhận ra ánh mắt, ngẩng đầu gật nhẹ coi như chào. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu ta vài giây, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. +

Nữ cảnh sát kịp thời lên tiếng: “Vị này là…?” +

“Bạn.” Hạ Yến Chu thu lại ánh nhìn, giọng trở về trạng thái công việc: “Tôi là bạn của cậu ấy. Tình hình hiện tại thế nào?” +

“Ba tên côn đồ cầm dao uy hiếp. Hai em này thuộc diện phòng vệ chính đáng.” Nữ cảnh sát đẩy sổ ghi chép lên phía trước: “Nhưng vì có động tay chân nên vẫn cần người lớn quen biết đến một chuyến. Gia đình em Hoắc đã liên lạc được chưa?” +

Hoắc Ngọc Thành đặt ly xuống, giọng vẫn nhỏ nhẹ: “Ba tôi nói bận, không đến được. Anh trai tôi cũng bảo không rảnh.” +

Biểu cảm của cậu ta rất bình thản, như thể đã quen với chuyện này. +

Nữ cảnh sát lộ vẻ khó xử. +

Hạ Yến Chu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Ngôn: “Tôi nghe cụ thể trước.” +

Kiều Ngôn lập tức nghiêng người lại gần, mắt sáng lên, kể lại chuyện buổi sáng có thêm thắt chút ít. Đến đoạn mình anh dũng chắn trước mặt Hoắc Ngọc Thành, cậu còn ưỡn ngực một cái. Nhưng nhắc tới con dao, giọng lại vô thức nhỏ xuống. +

Hạ Yến Chu im lặng nghe, không ngắt lời. +

Khi Kiều Ngôn kể xong, nữ cảnh sát mở đoạn video giám sát gần đó. +

Hình ảnh không quá rõ, nhưng đủ thấy: Kiều Ngôn nhảy từ trên tường xuống, chắn trước mặt Hoắc Ngọc Thành. Ba tên côn đồ vây lại, tên đầu trọc rút dao. +

Lông mày Hạ Yến Chu nhíu chặt. +

Trong video, Kiều Ngôn rõ ràng khựng lại một chút nhưng vẫn không lùi. Sau đó Hoắc Ngọc Thành ra tay, động tác nhanh đến mức khó nhìn rõ, chỉ vài chiêu đã hạ gục cả ba. +

Video kết thúc, căn phòng im lặng vài giây. +

Hạ Yến Chu nghiêng đầu nhìn Kiều Ngôn: “Lúc cậu lên chắn, có biết chúng có dao không?” +

Kiều Ngôn chớp mắt, lắc đầu thành thật: “Không biết. Nếu biết có dao thì tôi chắc chắn…” +

Nói được nửa câu, thấy sắc mặt Hạ Yến Chu, cậu lập tức im bặt. +

Nữ cảnh sát hòa giải: “Theo giám sát thì em Hoắc thuộc phòng vệ chính đáng. Em Kiều tuy không trực tiếp động tay nhưng xuất phát điểm là tốt. Ba tên kia bị thương không nặng, đã đưa đi bệnh viện xử lý. Chờ họ băng bó xong quay lại, hai bên hòa giải, ký tên là có thể về.” +

Cô quay sang Hoắc Ngọc Thành: “Gia đình em thật sự không ai tới được sao?” +

Hoắc Ngọc Thành lắc đầu. +

Hạ Yến Chu lên tiếng: “Tôi xử lý chung luôn.” +

Nữ cảnh sát thở phào: “Vậy được, chờ một lát.” +

Cô đứng dậy ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người. +

Kiều Ngôn dịch sát lại gần Hoắc Ngọc Thành, nhỏ giọng: “Cảm ơn nhé. Nếu không có cậu chắc tôi toi rồi.” +

Hoắc Ngọc Thành đẩy lại kính, giọng vẫn nhỏ nhẹ: “Tôi mới phải cảm ơn cậu. Tuy thật ra tôi có thể tự giải quyết.” +

“Không giống nhau.” Kiều Ngôn nghiêm túc: “Cậu là dùng vũ lực giải quyết, tôi là viện trợ đạo đức.” +

Cậu lại hỏi: “À mà cậu tên gì? Học khoa nào? Trước giờ tôi chưa thấy cậu.” +

“Hoắc Ngọc Thành.” Cậu ta dừng một chút: “Tôi không học ở Đại học Ninh thành, tôi học bên Đại học Bách khoa kế bên.” +

Hoắc Ngọc Thành? Hình như từng nghe ở đâu… Là con trai út của Hoắc Tư Viễn? +

“À à.” Kiều Ngôn mắt sáng lên: “Mấy chiêu vừa rồi của cậu đỉnh thật, học võ à?” +

“Học chút phòng thân thôi.” +

Hai người trò chuyện qua lại, còn Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh, sắc mặt vẫn không hề dịu đi. +

Khoảng nửa tiếng sau, nữ cảnh sát quay lại, thông báo có thể về. +

Làm xong thủ tục, ra khỏi đồn công an thì đã gần trưa. Kiều Ngôn vươn vai, cảm giác như được sống lại. +

Cậu quay sang Hoắc Ngọc Thành, lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat đi. Hôm nay cũng coi như cùng hoạn nạn.” +

Hoắc Ngọc Thành gật đầu, cũng lấy điện thoại. +

Hai người đang cúi đầu quét mã thì Hạ Yến Chu đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay Kiều Ngôn. +

“Đi theo tôi.” Hắn trầm giọng. +

Kiều Ngôn bị kéo lảo đảo: “Này này làm gì vậy?” +

Hạ Yến Chu không trả lời, kéo cậu tới một con hẻm yên tĩnh bên cạnh đồn công an mới buông tay. +

Kiều Ngôn xoa cổ tay, có chút bực: “Anh làm gì thế?” +

Hạ Yến Chu quay người, nhìn chằm chằm cậu: “Kiều Ngôn, cậu to gan thật rồi đấy?” +

Kiều Ngôn bị hỏi sững lại: “Hả?” +

“Thấy chuyện bất bình nên ra tay?” Hạ Yến Chu bước lên một bước: “Trèo tường rồi đối đầu với đám côn đồ cầm dao, đó là việc cậu nên làm sáng nay à? Sáng nay cậu không phải nói đi học sao?” +

Kiều Ngôn bị hắn dồn dập chất vấn đến ngây ra, lửa giận cũng bốc lên: “Tôi làm sao? Tôi thấy người ta bị bắt nạt thì giúp thôi, chẳng lẽ đứng nhìn mặc kệ?” +

Hạ Yến Chu tức đến bật cười: “Cậu lấy cái gì mà giúp? Tay chân nhỏ như thế, lên chắn là chịu đòn hay chịu dao thay người ta?” +

Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng: “Đó là chiến thuật, kéo dài thời gian hiểu không? Với lại Hoắc Ngọc Thành chẳng phải rất giỏi sao?” +

“Hoắc Ngọc Thành cần cậu kéo dài thời gian à?” Giọng Hạ Yến Chu lạnh hẳn xuống: “Cậu không thấy trong camera cậu ta ra tay thế nào sao? Nếu cậu không xông lên làm vướng chân, cậu ta xử lý còn nhanh hơn.” +

Kiều Ngôn trợn tròn mắt: “Hạ Yến Chu, anh nói có lý không vậy? Lúc đó tôi đâu biết cậu ta giỏi như thế. Tôi thấy người bị bắt nạt thì giúp, thế cũng sai à?” +

“Giúp được, với điều kiện cậu tự bảo vệ được mình.” Hạ Yến Chu nhìn thẳng vào cậu, nhấn mạnh từng chữ: “Con dao đó cách cậu bao nhiêu gần, cậu có xem camera không? Nếu Hoắc Ngọc Thành chậm nửa giây thôi, con dao đó đã đâm vào người cậu rồi. Kiều Ngôn, trong đầu cậu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?” +

Kiều Ngôn vừa tức vừa tủi thân: “Trong đầu tôi là tinh thần chính nghĩa! Không như anh, động vật máu lạnh, chỉ biết tính toán được mất!” +

Hạ Yến Chu nhếch môi: “Ừ, cậu có tinh thần chính nghĩa. Vậy cậu từng nghĩ chưa, nếu nhát dao đó thật sự đâm xuống, cậu định làm gì? Nằm ICU chờ người ta đến viếng à?” +

Câu nói quá nặng. +

Kiều Ngôn cứng người tại chỗ. +

Cậu há miệng, vành mắt lập tức đỏ lên. +

“Anh không thể nghĩ cho tôi điều gì tốt đẹp hơn à?” Giọng Kiều Ngôn khàn đi: “Lúc tôi lên chắn, tôi đâu biết có dao. Biết rồi tôi cũng… tôi cũng…” +

Cậu nói không tiếp được nữa. +

Hạ Yến Chu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, ngọn lửa trong lòng chẳng những không dịu mà còn cháy dữ hơn. Hình ảnh mũi dao lóe sáng trong camera, hình ảnh Kiều Ngôn cứng lưng vẫn không lùi cứ ám lấy hắn. Nỗi sợ muộn màng như dây leo quấn chặt lấy lồng ngực. +

“Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu nhắm mắt một giây, mở ra thì giọng dịu hơn chút: “Sau này tránh xa Hoắc Ngọc Thành ra.” +

Kiều Ngôn đang tủi thân, nghe vậy lại nổ tung: “Tại sao? Cậu ấy cứu tôi!” +

“Cậu ta là con trai Hoắc Tư Viễn.” Hạ Yến Chu nhìn chằm chằm cậu: “Hoắc Tư Viễn là người thế nào, cậu còn chưa hiểu sao?” +

“Thì sao? Hoắc Ngọc Thành là Hoắc Ngọc Thành, ba cậu ta là ba cậu ta!” Kiều Ngôn cứng cổ: “Hôm nay người ta còn giúp tôi, anh sao có thể vơ đũa cả nắm?” +

“Tôi không bàn về nhân cách của cậu ta.” Hạ Yến Chu cố giữ bình tĩnh: “Tôi nói cho cậu biết, người Hoắc gia rất phức tạp, cậu bớt dính vào.” +

“Tôi dính vào cái gì? Tôi chỉ thêm WeChat thôi!” Kiều Ngôn tức đến dậm chân: “Hạ Yến Chu, anh là ai? Anh dựa vào cái gì quản tôi kết bạn với ai?” +

Hạ Yến Chu bị hỏi nghẹn lại. +

Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì? +

Trong mắt Kiều Ngôn, hắn chẳng qua chỉ là một người đàn ông khó tính, hay xen vào chuyện người khác. +

“Được, tôi không quản.” Giọng hắn lạnh xuống: “Vậy lần sau cậu làm anh hùng, nhớ gọi sẵn xe cấp cứu. Dù sao cậu là người sợ đau, bị ai đấm một cái cũng kêu cả buổi. Đến lúc đau đến chết đi sống lại, đừng trông mong tôi sẽ đến.” +

Mắt Kiều Ngôn đỏ hẳn. +

Cậu cắn chặt môi, không để nước mắt rơi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. +

“Bị đâm thì sao chứ?” Kiều Ngôn nhìn thẳng vào Hạ Yến Chu, giọng run dữ dội: “Đau chết cũng được, dù sao cũng chẳng ai quan tâm tôi. Tôi sống để làm gì?” +

Nói xong, cậu quay người chạy đi. +

Hạ Yến Chu đứng sững. +

Hắn thấy khi Kiều Ngôn quay đi, khóe mắt có thứ gì đó lấp lánh văng ra, lóe lên dưới ánh nắng rồi biến mất. +

Đầu hẻm, Kiều Ngôn vẫy được taxi, mở cửa chui vào, “rầm” một tiếng đóng lại. +

Xe chạy mất. +

Hạ Yến Chu đứng tại chỗ rất lâu không nhúc nhích. Gió trong hẻm thổi qua. Hắn giơ tay day trán, thái dương giật từng nhịp. +

Câu nói vừa rồi của Kiều Ngôn cùng đôi mắt đỏ hoe ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. +

Hắn chậm rãi buông tay, nhìn về hướng chiếc taxi biến mất, hồi lâu mới thấp giọng chửi một câu. +

“Hạ tổng.” +

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau. +

Hạ Yến Chu khựng lại, quay đầu. Hoắc Ngọc Thành đứng cách đó vài bước, vẫn bộ dạng không mấy nổi bật, cặp kính gọng đen che gần nửa gương mặt. +

Giọng Hạ Yến Chu lạnh nhạt: “Có việc?” +

Đây là con trai út của Hoắc Tư Viễn, vừa rồi còn dính vào vụ ẩu đả có dao. Với người họ Hoắc, đặc biệt là con trai của Hoắc Tư Viễn, hắn thật sự không có sắc mặt tốt. +

Hoắc Ngọc Thành đẩy lại kính, giọng vẫn bình ổn: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, về loại thuốc mà cha tôi đang nghiên cứu. Việc này rất quan trọng, không thể để người khác nghe.” +

Hạ Yến Chu gần như muốn bật cười mỉa. +

Con trai Hoắc Tư Viễn, chạy đến nói chuyện quan trọng với hắn, kẻ đối đầu của Hoắc Tư Viễn? Lại còn về loại thuốc mà họ đang dốc sức điều tra? +

Hắn đút tay vào túi áo khoác, lưng dựa vào bức tường lạnh: “Cậu đến thay cha mình truyền lời, hay thăm dò tôi? Nếu cha cậu có vấn đề, sao cậu không đi báo cảnh sát?” +

“Cha tôi đề phòng tôi rất kỹ. Tôi không tiếp cận được chứng cứ cốt lõi, không có cách báo cảnh sát.” Hoắc Ngọc Thành lắc đầu: “Tôi biết anh không tin tôi. Nếu là tôi, tôi cũng không tin.” +

Cậu ta dừng lại rồi tiếp tục: “Nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải nói. Loại thuốc cha tôi nghiên cứu không phải hàng chợ đen thông thường. Nó rất phức tạp, chu kỳ nghiên cứu dài, đầu tư cực lớn.” +

Hạ Yến Chu không đáp, chỉ nhìn cậu ta, ánh mắt nghi ngờ không giảm. +

Hoắc Ngọc Thành nhìn thẳng lại, nói nhanh hơn một chút: “Nó hiện chưa hoàn thiện nên những người thử nghiệm trước đây chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ, nhìn như dao động hormone và tăng sinh lành tính, không ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng đó chỉ là tạm thời.” +

Cậu mím môi, như sắp xếp lại lời nói: “Tôi từng lén xem tài liệu trong phòng làm việc của cha. Đó không phải thuốc cấm bình thường, cũng không phải dùng để kiểm soát người. Đó là loại thuốc có thể khiến nam giới mang thai.” +

Con hẻm bỗng yên lặng trong chớp mắt. +

Giọng Hạ Yến Chu khô khốc, hắn gần như nghi ngờ mình nghe nhầm: “…Thuốc gì cơ?” +

“Thuốc sinh con.” Hoắc Ngọc Thành gật đầu: “Cơ chế cụ thể tôi không hiểu hết, nhưng nhìn từ dữ liệu và ghi chép thí nghiệm thì hình như là điều chỉnh một loại hormone đặc thù nào đó, kết hợp với định hướng gene? Nói chung mục đích là khiến cơ thể nam giới có điều kiện mang thai. Cha tôi đã đầu tư gần mười năm cho dự án này. Nửa năm gần đây tiến độ đột nhiên tăng nhanh. Tôi nghe ông ấy gọi điện, nói bước cuối cùng sắp hoàn thành.” +

Cậu nhìn thẳng vào Hạ Yến Chu. Sau lớp kính, ánh mắt hiếm khi lộ ra sự gấp gáp: “Hạ tổng, tôi biết cha tôi không làm chuyện gì tốt. Loại thuốc này nếu thật sự nghiên cứu thành công, dù ban đầu được tạo ra với mục đích gì, một khi lọt ra chợ đen hoặc bị ai đó lợi dụng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.” +

Hạ Yến Chu không đáp, chỉ nhìn cậu ta. +

Đứa con út của Hoắc gia, nhìn thì như mọt sách hiền lành, lại có thể trong vài giây hạ gục ba tên cầm dao, giờ còn chạy tới tiết lộ chuyện như vậy. +

“Vì sao cậu nói cho tôi?” Hạ Yến Chu hỏi. +

Hoắc Ngọc Thành im lặng vài giây, trong mắt lóe lên tia cố chấp: “Công nghệ này nếu bị lạm dụng sẽ gây chấn động toàn bộ cấu trúc dân số, quan hệ luân lý và hệ thống pháp luật của xã hội. Nó không phù hợp với nguyên tắc phát triển bền vững, cũng không phù hợp với lợi ích lâu dài của đa số.” +

Hạ Yến Chu: “……” +

Hiếm khi hắn bị nghẹn lời. Nhìn “mọt sách đang phát triển bền vững” trước mặt, hắn nhất thời không biết đáp thế nào. +

Hoắc Ngọc Thành dường như không nhận ra sự cạn lời của hắn, giọng càng nghiêm túc: “Tôi không lấy được thêm tài liệu cụ thể. Nhưng tôi nghĩ các anh nên điều tra rõ trước khi ông ấy hoàn toàn thành công. Nếu thuốc thật sự hoàn thiện rồi, lúc đó muốn kiểm soát có thể đã quá muộn.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu ta một lúc lâu rồi khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi.” +

Hoắc Ngọc Thành như trút được gánh nặng. Cậu ta đẩy lại kính, lại trở về dáng vẻ hơi rụt rè: “Vậy tôi về trường trước. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh đã giúp xử lý.” +

. +

Ở ghế sau taxi, Kiều Ngôn vùi mặt vào lòng bàn tay, vai run lên từng nhịp. +

Khóc được một lúc, mặt ướt nhẹp khó chịu. Cậu theo thói quen tìm khăn giấy, sờ bên cạnh một hồi mới nhớ ra mình ra ngoài quá vội, trên người vẫn mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Hạ Yến Chu, còn áo khoác và balo thì để quên ở đồn công an. +

Cậu khựng lại, như giận dỗi, nắm lấy vạt áo trước ngực, lau bừa lên mặt. Vải cotton hút nước mắt, trước ngực loang ra một mảng ướt sẫm, mang mùi nước giặt sạch sẽ trong nhà Hạ Yến Chu, giờ trộn lẫn chút vị mặn. +

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thử hỏi: “Cậu trai, cãi nhau với bạn gái à?” +

Kiều Ngôn lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: “Không có.” +

“Vậy giận người nhà à?” Tài xế nhiệt tình khuyên nhủ: “Tuổi trẻ mà, đừng nóng tính quá. Người nhà nói vài câu chắc cũng vì tốt cho cậu thôi. Nhìn cậu thế kia, ngã à, hay sao? Người nhà chắc lo lắm.” +

Kiều Ngôn lắc đầu, không nói thêm. +

Cậu hạ tay xuống, nhìn cảnh phố lùi lại bên ngoài, nước mắt vẫn không ngừng rơi. +

Cậu thấy mình tủi thân muốn chết. +

Sáng nay suýt bị dao đâm, hồn vía lên mây, ngồi đồn công an cả buổi. Vất vả lắm mới ra được, không có lấy một câu an ủi, ngược lại bị Hạ Yến Chu mắng một trận xối xả. +

Mắng cậu thể hiện, mắng cậu không suy nghĩ, còn nói cậu gây phiền phức. +

Kiều Ngôn lau mặt thật mạnh, càng lau nước mắt càng nhiều. +

Đúng, cậu sợ đau. Bị giấy cứa một chút cũng có thể nhăn nhó cả buổi. Nhưng lúc đó cậu đâu nghĩ nhiều như vậy? Thấy người bị bắt nạt thì xông lên, thế sai ở đâu? +

Hạ Yến Chu, lão đàn ông ấy lúc nào cũng lạnh mặt, lúc nào cũng thấy cậu trẻ con, lúc nào cũng nói chuyện từ trên cao dạy bảo. +

Trên mạng đâu phải vậy. +

Trên mạng, Yan sẽ kiên nhẫn giảng toán cao cấp cho cậu, sẽ chuyển tiền bảo đừng ăn mì gói nữa, sẽ nói “dỗ em” khi cậu làm nũng. +

Dù tất cả cũng là giả, là do Kiều Ngôn lừa được. +

Nghĩ đến đây, cậu càng khóc dữ hơn. +

Cậu thấy mình như một trò cười. Một bên trăm phương nghìn kế lừa tiền người ta, một bên lại tham chút dịu dàng giả dối; một bên gào lên muốn trả thù, một bên chỉ vì một câu nặng lời đã tủi thân không chịu nổi. +

Taxi dừng trước cổng trường. +

Kiều Ngôn trả tiền, xuống xe, hít mạnh một cái, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, cúi mặt đi về phía ký túc xá. +

Gặp vài bạn học trên đường, họ chào, cậu chỉ ậm ừ đáp lại, bước chân không dừng. +

Về đến phòng, Tào Cảnh Đồng đang gác chân chơi game, nghe tiếng mở cửa không thèm quay đầu: “Ô, thiếu gia về rồi? Sáng nay lại trốn tiết… Tôi đệt!” +

Quay đầu lại thấy Kiều Ngôn khóc như người vừa vớt dưới nước lên, cậu ta suýt làm rơi chuột. +

Kiều Ngôn không để ý, đi thẳng đến bàn mình, kéo mũ thấp hơn nữa rồi úp mặt xuống cánh tay, nằm im. +

Tào Cảnh Đồng bỏ luôn game, chạy lại chọc vai cậu: “Anh Ngôn, sao thế? Đánh nhau à? Bị thương à?” +

Kiều Ngôn lắc đầu, vai khẽ run một cái. +

“Thất tình à?” Tào Cảnh Đồng bắt đầu đoán bừa: “Không thể nào, cậu yêu lúc nào mà thất? Này, đừng có lắc đầu suông, nói gì đi chứ.” +

Kiều Ngôn vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt sâu hơn vào cánh tay. Tiếng nấc nghẹn không kìm được rò rỉ ra từ khuỷu tay. +

Tào Cảnh Đồng luống cuống, đi vòng quanh bàn hai vòng, cuối cùng chỉ biết nói khô khốc: “Thôi thì… cậu cứ khóc đi, khóc xong rồi nói. Tôi rót cho cậu ly nước nhé?” +

Kiều Ngôn không đáp. +

Tào Cảnh Đồng gãi đầu, vẫn đi rót một ly nước ấm đặt trong tầm tay cậu rồi ngồi về chỗ mình, thỉnh thoảng lo lắng liếc qua. +

Kiều Ngôn cứ úp mặt như vậy không biết bao lâu. Khóc đến đầu óc cũng choáng váng, mắt sưng đau. Đến khi cơn tủi thân dữ dội dần qua đi, chỉ còn lại cảm giác nghẹn nghẹn trong ngực, cậu mới khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu. +

Mắt đỏ như thỏ, mặt đầy nước mắt, tóc bị cọ rối tung. +

Cậu hít hít mũi, đưa tay sờ ly nước trên bàn. Thành cốc lạnh làm cậu tỉnh táo hơn chút. Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, cổ họng khô rát dịu lại phần nào. +

Sau đó theo thói quen, cậu lấy điện thoại ra, mở khóa. +

WeChat có vài tin chưa đọc, là Tào Cảnh Đồng vừa nhắn, cùng vài tin lặt vặt trong nhóm câu lạc bộ. Cậu không buồn xem, ngón tay vô thức lướt lên. Đang định quăng điện thoại sang một bên thì phía trên màn hình bật lên thông báo mới. +

Yan: [hình ảnh] +

Kiều Ngôn khựng lại, bấm vào. +

Là ảnh Mông Mông. Con mèo mướp gác hai chân trước nằm trên đệm cửa sổ, ánh nắng phủ viền lông vàng óng, trông lười biếng mà dễ chịu. Bức ảnh chụp rất có tâm, góc chụp vừa vặn như được sắp đặt kỹ. +

Ngay sau đó tin nhắn thứ hai đến. +

Yan: Hôm nay nó có vẻ đặc biệt vui. +

Nếu là bình thường, cậu đã mở ra ngay, còn phải nhắn lại mấy câu kiểu “Đáng yêu quá”, “Muốn ôm quá”. Nhưng giờ tâm trạng tệ hại, trên mạng giả vờ dịu dàng chu đáo, ngoài đời lại là lão đàn ông độc miệng cay nghiệt! +

Ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình hai giây rồi lướt mạnh xuống, xóa thông báo, làm như không thấy. +

Cậu úp điện thoại xuống bàn, lại vùi mặt vào cánh tay. +

Khoảng mười mấy giây sau, điện thoại rung một cái. +

Kiều Ngôn không động đậy. +

Nửa phút sau, lại rung thêm cái nữa. +

Cậu bực bội ngẩng đầu, chộp lấy điện thoại, mở khóa. +

Khung chat Mạch Ngữ, bên cạnh avatar Yan hiện dấu chấm đỏ. +

Cậu bấm vào. +

Yan: Có đó không? +

Yan: [Hình ảnh Mông Mông] +

Tin nhắn cuối gửi cách đây mười giây. +

Yan: Đừng không để ý đến anh. +

Nhìn mấy dòng chữ ấy, lửa giận trong lòng Kiều Ngôn lại bùng lên. Ngón tay cậu đâm mạnh xuống màn hình, gõ chữ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Không có! +

Gửi xong vẫn chưa hả giận, cậu thêm một câu nữa. +

bé Đào cắn người siêu đau: Không muốn để ý anh!!! +

Gửi xong, cậu đẩy điện thoại sang một bên, ngực phập phồng. +

Gần như ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, điện thoại rung liên hồi. Không phải tiếng tin nhắn, mà là âm báo chuyển khoản đặc biệt. +

Kiều Ngôn sững lại, theo phản xạ cầm điện thoại lên. +

Trên màn hình là thông báo tiền vào từ Alipay. +

【Alipay】Yan chuyển cho bạn 1.000.000 tệ. +

Kiều Ngôn: “???” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)