Skip to main content

🍓Chương 5: Xinh đẹp ngu ngốc

dathaiPiter

Ninh thành, bên trong tập đoàn Hạ thị. +

“Anh, anh có thể đừng nói chuyện với Kiều Vân Quang nữa được không?!!” +

“Đợi chút.” +

Hạ Yến Chu đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, ngẩng lên nhìn cô em gái: Khương Thải. +

Khương Thải và Hạ Yến Chu là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng rất ít người biết mối quan hệ này. Một là vì họ khác họ, hai là vì Khương Thải muốn được yên tĩnh nên cố tình giấu chuyện này đi. +

“Kiều Vân Quang đó chỉ là một đứa trà xanh! Ở trường suốt ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông, mượn oai của người khác để hù dọa!” Khương Thải tức tối, đi vòng quanh anh trai một vòng, chống cằm suy nghĩ: “Không phải chứ anh, anh không bị nó dụ thật đấy chứ?” +

“… Anh không thích nam.” +

Hạ Yến Chu thở dài, cảm thấy thật nực cười: “Anh đã nói rồi, là lúc đó Kiều Vân Quang nói với anh rằng người dưới quyền anh vi phạm quy định cho thuê lại. Anh đúng là không nghĩ nhiều nên thu hồi căn nhà đó. Không ngờ cậu ta lại có ý đồ như vậy, chuyện này đúng là anh sơ suất.” +

Hắn xoa trán: “Anh đã cho người liên lạc với Kiều Ngôn rồi, sẽ bồi thường cho cậu ấy một khoản để thuê căn khác, chắc chắn tốt hơn căn trước.” +

Hắn lại nói tiếp: “Anh từng hứa với mẹ của Kiều Vân Quang sẽ chăm sóc cậu ta. Nhưng tâm tư cậu ta không trong sạch. Sau này những chuyện liên quan đến lợi ích tài sản, anh sẽ không giúp nữa.” +

Khương Thải hừ một tiếng: “Vậy còn tạm được.” +

“Anh biết em thân với Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu đổi giọng, ngừng một chút đầy ẩn ý: “Nhưng Kiều Ngôn… mấy hôm trước anh mới gặp cậu ấy.” +

“Thì sao? Kiều Ngôn đáng yêu lắm mà! Tuy cậu ấy không giỏi làm việc gì, nhưng ít ra lòng dạ tốt…” +

Hạ Yến Chu uống một ngụm nước, nói nốt phần còn lại, giọng hờ hững: “Đúng là rất đẹp. Nhưng quá bốc đồng, trông hơi ngốc.” 1

“Anh bị bệnh à!!!” Khương Thải vốn biết Hạ Yến Chu ghét nhất kiểu thiếu gia kiêu kỳ, nhưng không ngờ hắn nói khó nghe đến vậy: “Thế Kiều Vân Quang thì sao? Sao anh không nói nó ngu?” +

“Càng ngu hơn, chỉ là còn biết giả vờ.” Hạ Yến Chu đứng dậy kéo cô em gái đang nổi đóa đi: “Đừng suốt ngày chơi với mấy thiếu gia đó.” +

Ngồi ở vị trí này, mỗi ngày Hạ Yến Chu tiếp xúc với không ít con nhà giàu, chuyện vòng tròn hỗn loạn hắn nhìn quá quen. Đang định dặn dò thêm vài câu thì điện thoại rung lên. +

Hắn không để Mạch Ngữ ở chế độ im lặng nên âm báo lớn vang lên giữa văn phòng yên tĩnh nghe càng rõ. +

Khương Thải lập tức hứng khởi: “Đó không phải âm báo của Mạch Ngữ sao?” +

Hạ Yến Chu ừ một tiếng, mở điện thoại. +

“Là bé Đào đó à?” Khương Thải ghé sát, liếc màn hình: “Lần trước em thêm cô ấy rồi, không ngờ hai người còn liên lạc. Em biết ngay anh thích kiểu này mà.” +

“Không như em nghĩ đâu.” Hạ Yến Chu định gạt tay cô ra khỏi vai mình, nhưng cô không chịu. +

Để xóa nghi ngờ, hắn còn mở luôn khung chat Mạch Ngữ cho cô xem. +

Không ngờ đúng lúc đó bé Đào gửi tới tin nhắn “động trời” khiến lông mày hắn giật một cái. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy giảng bài nghiêm khắc thế, lỡ em học mãi không hiểu, Daddy có bắt em ở lại học bù cả đêm không? +

bé Đào cắn người siêu đau: Cả đêm dài lắm đó, Daddy phải phạt nhẹ tay thôi, không thì bé Đào chịu không nổi đâu… (。>︿<) +

Khương Thải vừa thấy tin nhắn đã che mắt lại, miệng lẩm bẩm “không phù hợp với trẻ em không phù hợp với trẻ em” nhưng vẫn hé ngón tay ra nhìn trộm. +

Hạ Yến Chu đỡ trán, nhấn mạnh lần nữa: “Thật sự không như em nghĩ.” +

Khương Thải: “Em biết, em biết, em đảm bảo giữ bí mật!!” +

Hạ Yến Chu đặt điện thoại xuống, không trả lời bé Đào mà đứng dậy đi ra ngoài. Hắn quay lại hỏi: “Đi không?” +

Khương Thải chạy theo: “Anh thật sự bị dụ rồi à?” +

Hạ Yến Chu liếc cô một cái, cuối cùng chỉ buông một câu: “Sao có thể. Giữ lại chơi thôi.” +

. +

Ngày hôm sau. +

Kiều Ngôn vừa mới thức dậy đã nhận được điện thoại từ trợ lý của Hạ Yến Chu. +

“Alo, xin hỏi là cậu Kiều Ngôn phải không?” +

Kiều Ngôn khẽ hắng giọng: “Là tôi.” +

“Chào cậu Kiều, tôi là Chu Lâm, trợ lý của Hạ tổng.” Giọng nói bên kia lễ phép nhưng xa cách: “Về việc trước đó thu hồi căn hộ cậu đang thuê, Hạ tổng dặn tôi liên hệ với cậu. Chúng tôi hy vọng có thể gặp mặt trao đổi phương án giải quyết. Hạ tổng đặc biệt dặn sẽ dành cho cậu khoản bồi thường hợp lý.” +

Kiều Ngôn: “???” +

Tên đàn ông thất đức làm chuyện thiếu đạo đức xong giờ biết quay đầu tích đức rồi à? +

Nhưng muộn rồi!!! +

Kế hoạch báo thù tuyệt thế của bé Đào đã ra lò, sao có thể vì chút tiền lẻ này mà lung lay? +

Kiều Ngôn dứt khoát cúp máy, tự cảm thấy mình ngầu bá cháy. +

Cậu mở Mạch Ngữ, bắt đầu kế hoạch câu đàn ông ngày mới. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, em khỏi cảm rồi, có thể gọi điện được rồi nè (mèo con mong chờ.jpg) +

Kiều Ngôn nhìn chiếc máy đổi giọng trong tay, thầm cảm thán trời không phụ lòng người. Sau khi cậu nhấn giục giao hàng mấy trăm lần, cuối cùng nó cũng đến sớm. +

Hạ Yến Chu bình thường rất bận, mãi đến tối mới trả lời. +

Yan: Có thể gọi điện rồi? +

bé Đào cắn người siêu đau: Dạ đúng rồi đúng rồi! +

Chốc lát sau, Yan gửi yêu cầu gọi điện. Kiều Ngôn vội chỉnh máy đổi giọng, ngồi thẳng lưng, hắng giọng. +

“Hi~ Daddy, giọng bé Đào có ngọt không nè~” +

Vừa nói xong, chính cậu đã nổi da gà. Giọng cậu vốn đã trong trẻo, qua máy đổi giọng thành giọng nữ lại hoàn toàn tự nhiên, còn hơi ngọt ngào. +

“Được.” +

Giọng Hạ Yến Chu truyền qua điện thoại, trầm hơn thường ngày vài phần. Ngữ khí bình thản nhưng lại có lực xuyên thấu khiến thẳng nam Kiều Ngôn cũng thấy tim lỡ nhịp. +

“Vậy mình bắt đầu luôn nha? Daddy, nói thật là em học toán dở lắm, anh đừng chê em ngốc nha.” +

“Ừ.” Giọng Hạ Yến Chu không lộ cảm xúc: “Bài lần trước, các bước hiểu chưa?” +

“Em nhìn lâu lắm rồi đó.” Kiều Ngôn bóp giọng mềm mại, nghe vừa vô tội vừa hơi ấm ức: “Nhưng Daddy viết ngắn quá. Từ bước hai sang bước ba, cái thay đổi tương đương vô cùng nhỏ đó rốt cuộc làm sao vậy?” +

“Bé Đào ngốc ngốc, nghĩ nát đầu cũng không hiểu~” +

Giọng Hạ Yến Chu ổn định, nói chậm hơn một chút: “Chỗ đó có thể đổi trực tiếp.” +

“Ồ——!” Kiều Ngôn cuối cùng cũng hiểu, cố tình kéo dài âm thanh như bừng tỉnh: “Thế còn đoạn lấy đạo hàm bằng 0 để tìm cực trị, sao tìm được điểm là biết lớn nhất hay nhỏ nhất vậy? Lỡ nó là điểm lưng chừng thì sao?” +

“Phải xét đạo hàm bậc hai, hoặc kiểm tra điểm biên.” Hạ Yến Chu giải thích ngắn gọn rồi nói tiếp: “Kiến thức nền của cô thiếu quá nhiều. Giảng rời rạc thế này hiệu quả thấp. Học thuộc công thức và định lý từ chương 1 đến chương 3 trước.” +

Không được! Không học thuộc lòng! +

“Hả? Học thuộc à?” Kiều Ngôn vùng vẫy: “Nhiều lắm mà phức tạp nữa. Daddy giảng bài trước được không? Biết đâu nghe anh giảng là em nhớ luôn đó? Em nghe giọng Daddy học có động lực lắm~” +

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Hạ Yến Chu mới nói: “Vậy tiếp tục bài tiếp theo.” +

Hạ Yến Chu giảng bài rất logic, nhưng cực kỳ ngắn gọn. Nhiều bước quan trọng chỉ lướt qua một câu khiến Kiều Ngôn phải mất nửa ngày mới hiểu. +

Cậu buộc phải liên tục dùng đủ kiểu câu hỏi và giọng điệu để che giấu sự mù mờ của mình. +

“Daddy chờ chút nha, sao tự nhiên lại tích phân rồi?” +

“Ơ, ký hiệu này là gì vậy, em chưa thấy bao giờ.” +

“Daddy nói nhanh quá~ đầu nhỏ của bé Đào không theo kịp rồi, nói chậm lại chút được không? Chút xíu thôi~ xin Daddy đó~” +

Sự chú ý của Kiều Ngôn liên tục nhảy qua nhảy lại giữa việc cố hiểu đề và diễn vai loli. Bản thân Giải tích cao cấp lại có tác dụng ru ngủ cực mạnh nên cậu nhanh chóng cúi đầu, mí mắt nặng trĩu. +

“Vì vậy, mấu chốt của bài này là xây dựng hàm phụ, sử dụng Định lý giá trị trung bình của Lagrange…” +

Mí mắt Kiều Ngôn đánh nhau, đầu gật gà gật gù. Giọng qua máy đổi giọng ngày càng chậm, càng mơ hồ. +

Giọng cậu dần nhỏ xuống, thành tiếng lẩm bẩm vô thức: “Ừm… xây dựng… giá trị trung bình… Daddy nói đúng…” +

Hạ Yến Chu nhận ra có gì đó không ổn, dừng giảng: “Còn nghe không?” +

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều kéo dài qua ống nghe, thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng chép miệng mơ hồ như trong mơ. +

Hạ Yến Chu: “…” +

Hắn lặng lẽ nghe, không cúp máy ngay. +

Khoảng nửa phút sau, trong ống nghe thậm chí còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ, rất nhẹ, giống một vật nhỏ đang ngủ. +

Lúc này Hạ Yến Chu mới dứt khoát ngắt cuộc gọi. Màn hình điện thoại tối đi, phản chiếu gương mặt không biểu cảm của hắn. +

Xinh đẹp ngu ngốc. +

Trong đầu hắn lại hiện lên bốn chữ ấy. +

. +

Sáng hôm sau, Kiều Ngôn với mái tóc rối tung bước vào lớp giải tích. +

Ký ức cuối cùng tối qua của cậu là giọng trầm của Hạ Yến Chu cùng định lý Lagrange. Mở mắt ra đã thấy điện thoại hết pin, còn mình thì co ro trên ghế ngủ đến tê nửa người. +

Cậu lẻn xuống ngồi cạnh Tào Cảnh Đồng ở hàng cuối. Vừa lấy quyển sổ nhăn nhúm ra thì nghe mấy nam sinh phía trước hạ giọng cười khúc khích. +

“Nghe chưa? Kiều Ngôn bị quán cà phê đuổi rồi, nghe nói cãi nhau với khách.” +

“Chậc chậc, cái mặt đó của Kiều Ngôn, đặt đâu cũng chỉ là cái họa. Giờ không còn Kiều gia chống lưng nữa, chẳng phải thảm lắm sao?” +

“Ha ha, cậu ta ngoài cái mặt ra thì làm được gì? Chẳng phải chỉ có thể bị…” Người kia làm động tác mờ ám: “… thôi à!” +

Kiều Ngôn nghe rõ từng chữ. Mặt cậu căng ra, lửa giận bốc lên, vỗ bút xuống bàn, đạp mạnh vào lưng ghế phía trước. +

“Nói ai đó?” +

Mấy người phía trước quay lại, thấy chính chủ ngồi sau lưng, lập tức im bặt. +

Tào Cảnh Đồng kéo tay áo cậu: “Bỏ đi, miệng họ thiếu đòn thôi.” +

Kiều Ngôn bĩu môi, ngực phập phồng dữ dội. Đang muốn cho mỗi người một cái tát thì điện thoại rung. +

Yan: Dạo này tôi có việc, không rảnh phụ đạo. Cậu có thể học khóa cơ bản online. +

Xui xẻo sao dồn hết một lúc vậy! +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy QAQ đừng mà!!! bé Đào nhất định chăm học, không ngủ nữa đâu +

Yan: Không liên quan tới cô. +

bé Đào cắn người siêu đau: QAQ không có Daddy giúp bé Đào sẽ trượt mất hu hu hu hu +

Yan: Vậy thi lại. +

. +

Cái miệng 37 độ của Hạ Yến Chu sao có thể nói ra những lời lạnh như vậy. +

Kiều Ngôn quyết định bán thảm. +

bé Đào cắn người siêu đau: Hôm nay lại có người bắt nạt em hu hu hu, nói em ngoài đẹp ra thì vô dụng QAQ, bọn họ đều là đồ xấu xa!!! +

Yan: Nói không sai. +

??? +

Xem xong ảnh tai mèo là lộ bản chất thật luôn hả!! +

Kiều Ngôn tức giận đập điện thoại xuống bàn cái “cạch” làm Tào Cảnh Đồng giật mình. +

Cậu lén đưa lịch sử chat cho Tào Cảnh Đồng xem dưới gầm bàn, vừa tức vừa thì thầm: “Sao hắn có thể như vậy chứ!” +

Tào Cảnh Đồng xem xong kết luận: “Kiểu ngầm thôi.” +

“?” +

“Đừng nhìn hắn miệng lưỡi lạnh lùng.” Tào Cảnh Đồng thần bí nói: “Hôm trước còn hăng hái đòi xem đồ mèo mà.” +

“Muốn đánh trúng sở thích thì phải đúng chỗ. Không phải hắn muốn đồ mèo sao? Cậu chọn góc chụp tinh tế chút, làm nổi bật đường cong đầy đặn…” +

Kiều Ngôn suýt bật dậy vì ghê: “Ai đầy đặn cơ?” +

“Nghe tôi đi, đàn ông thích kiểu này lắm. Miệng thì lạnh vậy thôi, biết đâu đã động tâm ngầm rồi.” +

Kiều Ngôn mặt không cảm xúc: “Sao cậu rành vậy, cậu là gay à?” +

“Cứ nghe tôi.” +

Kiều Ngôn nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn gõ chữ. +

bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, bé Đào phát hiện bộ đồ mèo mới bó sát quá QAQ mặc vào chắc hơi khó coi, Daddy còn muốn xem không? (mèo con thò đầu.jpg) +

Bên kia hiện trạng thái đang nhập rất lâu. +

Cuối cùng chỉ gửi lại một chữ. +

Yan: Xem. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (6)