🍓Chương 41: Phát sốt lúc nửa đêm

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm bát mì cà chua trứng nóng hổi trước mặt, mắt gần như dán chặt vào đó. +
Mùi thơm không ngừng chui vào mũi, cảm giác trống rỗng trong dạ dày càng lúc càng rõ. Ngón tay đang nắm điện thoại siết lại rồi thả lỏng, cuối cùng cậu tự buông xuôi, quăng điện thoại sang bên cạnh. +
“Hừ, đâu phải tôi muốn ăn.” Cậu lẩm bẩm, cầm lấy đũa: “Là anh cứ nhất quyết nấu.” +
Nói xong thì cúi đầu ăn. +
Hạ Yến Chu ngồi trên sofa bên cạnh, cầm iPad, ánh mắt như dán vào màn hình, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên này. +
Nhưng Kiều Ngôn tinh mắt nhìn thấy rõ ràng khóe môi hắn khẽ cong lên! +
Dù chỉ thoáng qua rồi lập tức được ép xuống, nhưng cậu chắc chắn mình nhìn thấy. +
Kiều Ngôn lườm hắn một cái, lại gắp một đũa mì, thổi thổi rồi đưa vào miệng. +
Nước dùng ấm nóng bao lấy sợi mì mềm trơn, vị chua ngọt của cà chua hòa với vị béo thơm của trứng lan trên đầu lưỡi. Mắt Kiều Ngôn khẽ mở to, tốc độ nhai vô thức nhanh hơn. +
Ngon thật. +
Cả ngày đói lả, bát mì này với cậu chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng. Kiều Ngôn cũng chẳng buồn giữ mặt mũi, cúi đầu ăn lấy ăn để, hai má phồng lên như con sóc đang trữ thức ăn. +
Hạ Yến Chu ngẩng mắt khỏi iPad, nhìn cậu một lúc. +
“Ăn chậm thôi.” Hắn nói: “Không ai tranh với cậu.” +
Kiều Ngôn ngẩng đầu khỏi bát mì, khóe môi còn dính chút nước dùng: “Ai cần anh lo.” +
Nói xong lại cúi xuống ăn tiếp. +
Chẳng mấy chốc bát mì sạch nhẵn, đến cả nước cũng uống cạn. Kiều Ngôn đặt bát xuống, thở ra một hơi đầy thỏa mãn, ngả người ra sofa xoa bụng: “Sống lại rồi…” +
Cậu lén liếc Hạ Yến Chu, phát hiện hắn đang nhìn mình. +
Kiều Ngôn lập tức ngồi thẳng dậy, làm bộ chẳng hề quan tâm. +
Hạ Yến Chu đặt iPad xuống: “Dạo này thiếu tiền à?” +
Kiều Ngôn khựng lại, vội lắc đầu: “Không có.” +
“Vậy sao lại tự hành hạ mình thế này?” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Phòng boxing rồi cửa hàng tiện lợi, một ngày làm hai chỗ, ăn uống cũng không ra gì.” +
“Tôi chỉ muốn tiết kiệm chút tiền thôi.” Kiều Ngôn chống chế: “Trước tiêu xài hoang phí, giờ biết tiết kiệm rồi.” +
Hạ Yến Chu không nói, chỉ nhìn cậu. +
Bị nhìn đến chột dạ, Kiều Ngôn vội chuyển chủ đề: “Dù sao tôi cũng không sao, anh đừng lo chuyện bao đồng.” +
“Thật không sao?” +
“Thật!” +
Hạ Yến Chu gật đầu. Có lẽ đúng là người trẻ tuổi tiêu tiền không biết chừng mực. Với hoàn cảnh gia đình trước đây của Kiều Ngôn, không có khái niệm về tiền bạc cũng là bình thường. +
Hắn không hỏi thêm, đứng dậy dọn bát đũa. Kiều Ngôn định giúp thì bị hắn ấn lại trên sofa. +
“Đừng giúp, mặt còn tái thế kia.” Hạ Yến Chu nói: “Phòng khách đã dọn xong, đi tắm rồi ngủ sớm đi.” +
Kiều Ngôn ngồi im. +
Thật ra cậu rất mệt. Làm ở phòng boxing cả ngày, lại đói đến hoa mắt, giờ ăn no xong cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Hạ Yến Chu. +
“Tôi về ký túc xá.” +
“Giờ này ký túc xá khóa cửa rồi.” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Cậu định trèo tường về?” +
Kiều Ngôn im lặng. +
Hạ Yến Chu quay người đi về phía phòng khách: “Bàn chải, khăn mặt đều mới. Đồ ngủ trong tủ, tự lấy.” +
Kiều Ngôn ngồi đó thêm vài phút, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng lên. +
Thôi, ở lại một đêm thì ở. Cũng đâu phải lần đầu. +
Cậu vào phòng khách, tắm nước ấm, thay bộ đồ ngủ Hạ Yến Chu chuẩn bị. Đồ ngủ màu xám đậm bằng cotton, hơi rộng, mặc trên người cậu trống trải, tay áo dài phải xắn lên. +
Kiều Ngôn leo lên giường, tắt đèn, chui vào chăn. +
Nhắm mắt lại, đầu óc cậu rối tung. +
Hôm nay Hạ Yến Chu xin lỗi, còn nấu mì cho cậu. Dù thái độ vẫn đáng ghét như cũ, nhưng ít nhất không đáng ghét đến thế. +
Kiều Ngôn trở mình. +
Thật ra nghĩ kỹ lại, Hạ Yến Chu cũng không xấu lắm. Ngoài đời có hung dữ một chút, nhưng trên mạng với bé Đào thì thật sự tốt, cho tiền, cho nhà, còn trò chuyện cùng. +
Huống chi chính cậu mới là người lừa người ta trước, trăm phương nghìn kế câu hắn, còn định chạy trốn. +
Kiều Ngôn vùi mặt vào gối, lẩm bẩm: “Thôi, dù sao cũng sắp chạy rồi… đối xử với anh ta tốt một chút vậy.” +
. +
Ngày hôm sau khi Kiều Ngôn về ký túc xá, Tào Cảnh Đồng thấy cậu bước vào thì sáng mắt lên: “Ô kìa, thiếu gia lại lại lại qua đêm không về à? Có chuyện gì đó nha?” +
“Chuyện cái đầu cậu.” Kiều Ngôn quăng balo lên ghế: “Ở nhờ nhà bạn một đêm.” +
“Bạn nào? Nam hay nữ?” Tào Cảnh Đồng buôn chuyện mà ghé sát lại. +
Kiều Ngôn đẩy cậu ta ra, mở máy tính: “Nam, phiền chết đi được.” +
Đăng nhập QQ, tin nhắn nhóm 999+. Cậu lướt qua loa, định tắt đi thì đột nhiên thấy Khương Thải nhắn riêng một đường link. +
Thải Thải: Kiều Ngôn! Rừng Mộng Kỳ Ảo ra sự kiện mới! Thi xây dựng trang viên, giải thưởng 10 vạn! [link] +
Mắt Kiều Ngôn lập tức sáng rực. +
10 vạn?! +
Tay cậu còn nhanh hơn não, đã bấm mở link. Giao diện sự kiện lòe loẹt bắt mắt, danh sách phần thưởng dài dằng dặc. Ở vị trí cao nhất ghi rõ: Giải quán quân: 10 vạn tiền mặt + danh hiệu giới hạn + trang phục độc quyền. +
Kiều Ngôn nhìn chằm chằm con số đó, tim đập thình thịch. +
Đó là 10 vạn! Nếu thắng được, cậu có thể trả nợ Hạ Yến Chu nhanh hơn rất nhiều. +
Nhưng gần đây cậu chẳng phải đang cố xa cách Yan sao? Lại cùng nhau chơi game xây nhà, chẳng phải lại dây dưa không rõ? +
Trong đầu có hai bé bắt đầu cãi nhau. +
Bé A: Tham gia! 10 vạn đó! Thắng là trả được một khoản lớn! +
Bé B: Không được! Đã nói sẽ bỏ chạy, còn dây dưa nữa thì chạy kiểu gì? +
Bé A: Chỉ chơi game thôi mà, có lộ thân phận đâu! +
Bé B: … +
Bé A: Với lại xem thể lệ đi! Tổ đội hai người được cộng thêm 30% điểm thưởng! Không tìm Yan thì tìm ai? Trang bị xịn, kỹ năng mạnh, cơ hội thắng cao hơn! +
Kiều Ngôn nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay gõ lên chuột lạch cạch, cuối cùng nghiến răng. +
Kệ! Tiền là quan trọng nhất! +
Cậu chuyển sang Mạch Ngữ, mở khung chat với Yan. Dấu 99+ chưa đọc vẫn treo lơ lửng. Cậu hít sâu một hơi, gõ chữ. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy~ +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con ló đầu.jpg) +
Tin vừa gửi chưa đến mười giây đã hiện “đã đọc”. +
Yan: Ở đây. +
Trả lời nhanh thật. +
bé Đào cắn người siêu đau: Sự kiện mới của Rừng Mộng Kỳ Ảo, Daddy thấy chưa? +
Yan: Thấy rồi. +
bé Đào cắn người siêu đau: Giải thưởng 10 vạn đó… +
Yan: Muốn tham gia? +
bé Đào cắn người siêu đau: Cũng hơi muốn… nhưng một mình chắc khó thắng lắm. +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con chọc tay.jpg) +
Yan: Anh đi cùng em. +
bé Đào cắn người siêu đau: Thật hả? Có làm phiền Daddy không? +
Yan: Không phiền. +
Yan: Tối 10 giờ online? +
bé Đào cắn người siêu đau: Được được! Vậy chốt nha! +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con xoay vòng.gif) +
. +
Tối 10 giờ, Kiều Ngôn về căn hộ cao cấp, đúng giờ đăng nhập Rừng Mộng Kỳ Ảo. +
Yan đã online, gửi lời mời tổ đội. +
【Đội】YYYan: Vào đi. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Dạ dạ! Daddy, mình bắt đầu sao đây? +
Nội dung sự kiện là xây dựng trang viên, chấm điểm theo độ thẩm mỹ, sáng tạo và tính hoàn chỉnh công năng. Trang viên của Kiều Ngôn và Yan vốn đã có nền tảng tốt, giờ chỉ cần tối ưu và nâng cấp thêm. +
Kiều Ngôn điều khiển nhân vật màu hồng phấn chạy đến giữa sân. Nhân vật kiếm khách áo đen của Yan theo sát phía sau. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Em nghĩ nên mở rộng khu vườn bên này, trồng thêm hoa hiếm sẽ được cộng điểm! +
【Đội】YYYan: Được. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Còn đài phun nước kia, có nên đổi sang đài cầu vồng giới hạn không? Em thấy shop có bán, nhưng đắt lắm… +
Cậu còn chưa nói xong thì thông báo hệ thống đã bật ra. +
【Hệ thống】Bạn thân [YYYan] tặng bạn vật phẩm giới hạn [Đài phun nước Cầu vồng Mộng Ảo], vui lòng vào hộp thư để nhận. +
Kiều Ngôn: “…………” +
Nợ phải trả lại tăng thêm rồi ha ha. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy!!! Không phải đã nói không tiêu tiền mà! +
【Đội】YYYan: Không tốn tiền, mua sẵn trước đó. +
Lừa ai vậy! Đài phun nước này rõ ràng hôm nay mới mở bán giới hạn! +
Kiều Ngôn thở dài, chạy vào hộp thư nhận đồ, đặt giữa sân. Nhấn xác nhận, cột nước bảy sắc bắn lên cao, dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh, đúng là đẹp thật. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Cảm ơn Daddy~~ Nhưng thật sự không cần mua thêm nữa đâu, mình dùng vật liệu sẵn có nâng cấp từ từ là được. +
【Đội】YYYan: Ừ. +
Miệng thì nói vậy nhưng trong nửa tiếng sau đó, mỗi khi Kiều Ngôn đưa ra một ý tưởng, phía Yan lập tức gửi nguyên liệu hoặc vật trang trí cần thiết vào hộp thư cho cậu. +
Từ gỗ quý hiếm đến gạch phát sáng, từ chim ma pháp biết hót đến đèn lồng tự đổi màu, thứ gì cũng có. +
Kiều Ngôn nhìn hộp thư ngày càng đầy ắp, tâm trạng trở nên phức tạp. +
Trước đây cậu chỉ mong Yan tiêu tiền cho mình nhiều hơn, còn bây giờ lại chỉ muốn từ chối. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy, thật sự đủ rồi, mua thêm nữa là phong cách trang viên của tụi mình loạn hết đó! +
【Đội】YYYan: Em không thích? +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Thích thì có thích… nhưng như vậy sẽ mất niềm vui tự tay làm mà. Mình từ từ xây được không? +
Bên kia im lặng một lúc. +
【Đội】YYYan: Được. +
Kiều Ngôn khẽ thở phào. Cậu điều khiển nhân vật chạy vào kho, tìm lại những nguyên liệu đã tích trữ trước đó. Kiếm khách áo đen của Yan lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng đưa công cụ, hoặc khi cậu với không tới chỗ cao thì nhẹ nhàng nhấc cậu lên. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy xem nè! Em đan lại hàng rào tre bên này, còn gắn thêm đèn ngôi sao! +
Nhân vật màu hồng phấn nhảy nhót chỉ vào khu vừa hoàn thành. Hàng rào gỗ bình thường đã được biến thành hàng rào mộng ảo quấn dây đèn hình ngôi sao, ánh vàng ấm áp lấp lánh. +
【Đội】YYYan: Rất đẹp. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Đúng không đúng không! Em còn nhiều ý tưởng lắm! +
【Đội】YYYan: Ừ, rất đẹp. +
【Đội】YYYan: Em có năng khiếu. +
Nhìn câu đó, mặt Kiều Ngôn hơi nóng lên. Cậu ôm gối ngồi trước máy tính, gõ gõ bàn phím một lúc, cuối cùng chỉ gửi một icon ngượng ngùng. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: (/ω\) +
Thời hạn nộp còn lâu nên họ không vội gửi tác phẩm, tiếp tục làm vài nhiệm vụ thường ngày với nhau. Đến gần 12 giờ đêm, Kiều Ngôn mới ngáp dài bảo phải đi ngủ. +
【Đội】bé Đào cắn người siêu đau: Daddy ngủ ngon nha, tối nay mơ cũng phải có bé Đào đó (≧▽≦) +
【Đội】YYYan: Ngủ ngon. +
Thoát game, Kiều Ngôn nằm trên giường, trong đầu vẫn là hình ảnh trang viên ấm áp khi nãy. +
Phần xây dựng cơ bản đã gần xong, sau này không cần tốn quá nhiều thời gian, mỗi ngày đăng nhập một chút là được. Nếu cứ thế mà thắng giải, lấy được 10 vạn thì quá hời! +
Kiều Ngôn trùm chăn cười trộm, quyết định gọi một phần ăn khuya tự thưởng. +
. +
Kết quả nửa đêm, cậu bị ngộ độc đồ ăn. +
Sau khi ăn xong phần lẩu xào cay đó, Kiều Ngôn đã thấy dạ dày hơi âm ỉ nhưng không để ý, nghĩ do dạo này ăn uống thất thường. Rửa mặt xong, cậu chui vào chăn ngủ. +
Hai giờ sáng, cậu bị đau đến tỉnh. +
Mơ màng ngồi bật dậy trên giường, ôm bụng, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Dạ dày như bị một bàn tay to vặn mạnh một vòng, đau đến mức cả người co quắp lại. +
“Ư…” Kiều Ngôn cắn môi, lần mò bật đèn ngủ. +
Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng căn phòng, cũng soi rõ gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu thử hít sâu, nhưng cơn đau không những không giảm mà còn dữ dội hơn, buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng. +
Cậu loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, quỳ bên bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng. +
Mùi cay dầu mỡ của lẩu xào trộn lẫn vị chua xộc lên khiến cậu chảy nước mắt. Nôn xong, dạ dày rỗng nhưng cơn quặn đau vẫn chưa dứt, đầu bắt đầu choáng váng, cơ thể lúc lạnh lúc nóng. +
Cậu vịn bồn rửa đứng dậy, nhìn mình trong gương. Mặt trắng bệch. Sờ lên trán. +
Nóng ran. Chắc chắn sốt rồi. +
Ý nghĩ đó khiến mũi cậu cay xè. Căn hộ rộng lớn chỉ có một mình cậu. Sự náo nhiệt ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu cả. +
Dạ dày vẫn âm ỉ đau, đầu quay cuồng, người rét run. Kiều Ngôn ôm gối ngồi thụp xuống sàn, bỗng thấy tủi thân khủng khiếp. +
Cậu định gọi cho Tào Cảnh Đồng, nhưng ngón tay lơ lửng trên danh bạ rồi lại tắt màn hình. +
Nửa đêm, vì ăn hỏng bụng mà gọi bạn than vãn? Quá làm màu rồi. Tào Cảnh Đồng chắc chắn sẽ hoảng hốt, có khi còn chạy tới ngay trong đêm. Cậu không muốn làm phiền ai. +
Nhưng thật sự rất khó chịu. +
Sự khó chịu như thủy triều dâng lên, kéo theo cảm giác cô độc tràn vào. Nước mắt không báo trước rơi xuống, đọng trên mu bàn tay, ban đầu ấm nóng rồi nhanh chóng lạnh đi. +
Cậu lau mặt qua loa, nhưng ngón tay lại vô thức bấm vào biểu tượng màu hồng quen thuộc. +
Mặc kệ kế hoạch bỏ trốn, mặc kệ chiến lược lạnh nhạt. +
Cậu khó chịu muốn chết, chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện. Hơn nữa Hạ Yến Chu đâu biết bé Đào là cậu. Yan hiện giờ là người duy nhất cậu có thể tâm sự mà không quá mất mặt. +
bé Đào cắn người siêu đau: Daddy… QAQ +
bé Đào cắn người siêu đau: Hu hu hu em khó chịu quá +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con nằm thoi thóp.jpg) +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con rưng rưng nước mắt.jpg) +
bé Đào cắn người siêu đau: (mèo con ôm bụng lăn lộn.gif) +
bé Đào cắn người siêu đau: Đau dạ dày quá, đầu cũng choáng (chim cánh cụt ôm túi chườm run rẩy.jpg) +
Một loạt icon khóc lóc được gửi đi. Gửi xong, Kiều Ngôn quăng điện thoại sang bên, ôm gối co ro trên sofa, chờ cơn đau qua đi. +
Không ngờ điện thoại gần như lập tức rung lên. +
Yan: Sao vậy? +
Kiều Ngôn khựng lại. Không ngờ giờ này mà đối phương vẫn còn online. Cậu vội cầm điện thoại lên, ngón tay run run vì khó chịu, gõ chữ cũng khó khăn. +
bé Đào cắn người siêu đau: Đau dạ dày, đầu cũng choáng, hình như sốt QAQ +
bé Đào cắn người siêu đau: Em có phải sắp chết rồi không hu hu hu hu +
Lần này bên kia trả lời cực nhanh. +
Yan: Đo nhiệt độ chưa? +
bé Đào cắn người siêu đau: Chưa, trong nhà không có nhiệt kế. +
Yan: Đi bệnh viện ngay. +
Kiều Ngôn nhìn dòng chữ đó, bĩu môi. Cả người cậu mềm nhũn không còn sức, nhúc nhích chút cũng choáng váng, thật sự không muốn ra ngoài. +
bé Đào cắn người siêu đau: Nhưng mà khó chịu quá, không muốn động… ngủ một giấc chắc đỡ thôi mà… +
Yan: Không được. +
Yan: Đi ngay. +
Yan: Mặc ấm vào, xuống lầu từ từ, đừng vội. +
Gửi xong có vẻ thấy giọng hơi cứng, hắn lại thêm một câu. +
Yan: Ngoan, nghe lời. +
Kiều Ngôn hít hít mũi, trả lời một tiếng “Ừ”. Cậu cố lết khỏi giường, vơ đại một chiếc sơ mi mặc vào, cài nút lệch, khoác thêm áo mỏng rồi loạng choạng ra cửa. +
Trên taxi, Kiều Ngôn dựa vào ghế, cảm giác cả thế giới quay cuồng. Cậu nhắm mắt lại, nghe thấy giọng Hạ Yến Chu vang lên trong điện thoại: “Lên xe chưa?” +
“Ừ…” Kiều Ngôn đáp yếu ớt. +
“Khó chịu thì đừng nói nhiều. Giữ máy, anh nghe.” +
Kiều Ngôn lại “Ừ” một tiếng, nhét điện thoại vào túi, không tắt cuộc gọi. +
Taxi chạy hai mươi phút tới bệnh viện gần nhất. Đêm khuya, khoa cấp cứu không đông người, nhưng ánh đèn trắng đến chói mắt. Mùi thuốc sát trùng hòa với cảm giác buồn nôn còn sót lại trong dạ dày khiến cậu càng muốn ói. +
Cậu cố đi đăng ký, đóng phí, cầm phiếu rồi ngồi xuống ghế chờ ngoài phòng khám. Lúc này Kiều Ngôn đã mệt đến mức không nói nổi nữa. +
Thời gian chờ gọi tên kéo dài một cách khổ sở. Đầu cậu choáng váng, nhìn gì cũng thấy lóa và chồng hình. Chiếc áo mỏng trên người chẳng đủ cản hơi lạnh từ điều hòa bệnh viện, cậu run lẩy bẩy, ngón tay lạnh buốt. +
“Anh ơi, sắc mặt anh kém quá.” +
Bên cạnh vang lên một giọng nữ dịu dàng. Kiều Ngôn chậm chạp quay đầu, thấy một cô gái đeo khẩu trang đang nhìn mình đầy lo lắng. +
“Anh mặc ít quá phải không? Em thấy anh run mãi.” Cô chỉ vào chiếc áo mỏng của cậu: “Dạo này chuyển mùa, tối lạnh lắm, thế này không ổn đâu, dễ nặng hơn đó.” +
Kiều Ngôn rụt mình sâu hơn trong áo, giọng yếu ớt: “Ra ngoài gấp, không kịp mặc thêm.” +
“Gọi bạn mang áo dày tới đi.” Cô tốt bụng đề nghị: “Hoặc người nhà cũng được.” +
Kiều Ngôn lắc đầu, cằm tựa lên đầu gối, giọng trầm xuống: “Tôi đi một mình.” +
Nói xong, hốc mắt cậu lại nóng lên. Đúng vậy, một mình. Ốm đau giữa đêm, lẻ loi ngồi ở bệnh viện, đến một chiếc áo dày cũng không có. +
Cô gái thấy mắt cậu đỏ lên thì khựng lại: “Vậy anh chờ chút nhé, để em ra quầy y tá hỏi xem có chăn cho mượn không.” +
Cô đứng dậy đi lấy chăn. +
Cô vừa rời đi, Kiều Ngôn lập tức cảm thấy vai mình nặng xuống. +
Một chiếc áo khoác màu nâu nhạt còn ấm hơi người phủ lên vai cậu. Rộng và ấm, mang theo mùi gỗ linh sam quen thuộc, lập tức ngăn lại cái lạnh xung quanh. +
Kiều Ngôn sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu. +
Hạ Yến Chu đứng trước mặt cậu, mày nhíu lại, cúi xuống nhìn. Hắn dường như đến rất vội, chỉ mặc một chiếc sơ mi xám đậm, cổ áo hơi mở, tóc cũng có chút rối. +
“Hạ Yến Chu?” Kiều Ngôn chớp chớp mắt, nghi ngờ mình sốt đến hoa mắt: “Sao anh lại ở đây?” +
Ánh mắt Hạ Yến Chu dừng lại trên gương mặt tái nhợt pha chút ửng đỏ của cậu, giọng bình tĩnh: “Có việc, đến thăm bạn. Vừa hay thấy cậu.” +
Hắn khựng một chút rồi nói thêm: “Mặc ít thế này mà cũng chạy ra ngoài, cậu nghĩ cái gì vậy?” +
Lúc này, cô gái tốt bụng ban nãy vừa cầm một chiếc chăn mỏng quay lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô khựng bước, ánh mắt lướt qua chiếc áo gió nam cao cấp rõ ràng không thuộc về Kiều Ngôn rồi chuyển sang gương mặt Hạ Yến Chu. Ngay sau đó, cô lộ ra vẻ hiểu ra, mỉm cười kín đáo, đặt chiếc chăn xuống ghế trống bên cạnh rồi lặng lẽ rời đi. +
Kiều Ngôn hoàn toàn không để ý cô gái đã đi. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt trên người Hạ Yến Chu. Đầu óc cậu sốt đến mơ hồ, chẳng hề nghi ngờ cái cớ “tình cờ đến thăm bạn”, chỉ cảm thấy thật trùng hợp. +
Hơn nữa áo gió của Hạ Yến Chu thật sự rất ấm. +
Cậu vô thức quấn chặt áo, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo mềm mại, chỉ để lộ đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Lúc tôi ra ngoài không thấy lạnh như vậy.” +
Hạ Yến Chu ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng người, đưa tay đặt lên trán cậu. +
Bàn tay mát lạnh chạm vào làn da nóng rực, Kiều Ngôn khẽ run lên vì lạnh nhưng không né tránh. +
“Sốt không nhẹ.” Hạ Yến Chu rút tay lại, mày nhíu chặt hơn: “Đo nhiệt độ chưa?” +
Kiều Ngôn lắc đầu: “Chưa… hình như quên đo.” +
Hạ Yến Chu hít sâu một hơi, như đang cố kìm nén cảm xúc: “Phải đo nhiệt độ trước đã.” +
Nói rồi hắn đứng dậy, định dìu Kiều Ngôn qua bàn phân loại. +
Thấy hắn đứng lên, trong lòng Kiều Ngôn bỗng hoảng hốt. Cảm giác ấm áp vừa có được dường như sắp bị rút đi khiến cậu không suy nghĩ đã đưa tay ra. +
Ngón tay cậu yếu ớt, chỉ khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi của Hạ Yến Chu. +
Kiều Ngôn ngẩng lên, đôi mắt mờ sương vì sốt nhìn hắn: “Anh… đi à?” +
Bước chân Hạ Yến Chu khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo áo mình. Lực rất nhẹ, chỉ cần hơi động là có thể gỡ ra nhưng lại như nắm chặt một chỗ nào đó trong tim hắn, khiến hắn không nhúc nhích nổi. +
Hắn nhìn ánh mắt thấp thỏm của Kiều Ngôn rồi nói thêm: “Tôi không đi. Ở đây.” +
Kiều Ngôn lúc này mới như hiểu rõ, buông tay ra, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, lại ôm chặt áo gió nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hắn. +
Giọng Hạ Yến Chu vô thức dịu xuống: “Tôi đưa cậu đi đo nhiệt độ trước, xem sốt bao nhiêu. Bạn tôi bên kia không gấp.” +
Kiều Ngôn thấy mặt mình hơi nóng, cảm giác mình có vẻ quá bám người: “Vậy… đi đo nhiệt độ trước đi.” +
Hạ Yến Chu không nói gì thêm, cất điện thoại, cẩn thận đỡ cánh tay Kiều Ngôn giúp cậu đứng lên. Chân Kiều Ngôn mềm nhũn, phần lớn trọng lượng dựa vào hắn, hai người chậm rãi đi đến bàn phân loại. +
Y tá trực dùng nhiệt kế tai đo “tít” một tiếng. +
Màn hình hiện: 39,5°C. +
Nghe con số đó, sắc mặt Hạ Yến Chu lập tức trầm xuống. +
“Ba mươi chín độ rưỡi.” Hắn dìu Kiều Ngôn quay lại ghế, giọng kìm nén cơn giận: “Kiều Ngôn, sốt cao thế này mà cậu không thấy gì à?” +
Kiều Ngôn bị con số dọa cho tỉnh táo phần nào, dựa vào hắn, mơ màng giải thích: “Tôi chỉ thấy đầu nặng, lúc lạnh lúc nóng… không biết cao vậy.” +
Hạ Yến Chu không nói thêm, đỡ cậu ngồi xuống. Chưa bao lâu sau, loa đã gọi đến số của Kiều Ngôn. +
Hắn kéo cậu đứng dậy, thuận tay ôm lấy vai cậu, nửa dìu nửa ôm đưa vào phòng khám. +
Bác sĩ hỏi tình hình, ấn thử bụng cậu, Kiều Ngôn đau đến hít hà. +
“Viêm dạ dày cấp tính.” Bác sĩ kết luận: “Ăn uống thất thường, lại ăn phải đồ không sạch đúng không? Sốt cao là do viêm gây ra. Đi làm test da trước rồi truyền dịch. Hai ngày này ăn uống thanh đạm.” +
Nghe đến hai chữ “test da”, đầu óc hỗn loạn của Kiều Ngôn lập tức tỉnh táo, cơ thể run lên ba cái. +
Từ nhỏ cậu đã sợ tiêm, càng sợ test da. Cảm giác kim nhỏ chích vào dưới da rồi phải nhìn chỗ tiêm sưng lên chờ kết quả, là ác mộng tuổi thơ của cậu. +
“Bác sĩ… nhất định phải test da sao?” Giọng cậu yếu hẳn. +
Bác sĩ vừa viết đơn vừa đáp: “Kháng sinh nhóm cephalosporin, bắt buộc phải test.” +
Kiều Ngôn tuyệt vọng nhắm mắt. +
Trên đường đến khu test da, cậu đi chậm như rùa, mỗi bước như kéo lê. +
Hạ Yến Chu nhìn không nổi nữa, đưa tay đỡ cánh tay cậu: “Không đi nổi à?” +
Kiều Ngôn thành thật gật đầu: “Choáng…” +
Hạ Yến Chu khựng lại, siết nhẹ cánh tay, nửa ôm lấy cậu đưa đi. +
Kiều Ngôn sốt đến mơ màng, cũng không thấy tư thế này có gì không ổn. Dựa vào người hắn, cậu thấy đỡ tốn sức hơn, thậm chí lén dồn thêm chút trọng lượng sang. Hạ Yến Chu cảm nhận rõ thiếu niên đang càng lúc càng dựa nặng vào mình. +
“Rất sợ test da à?” Hắn khẽ hỏi. +
“Ừ…” Kiều Ngôn đáp nhỏ. “Đau lắm.” +
“Không đau đâu, cậu nhớ nhầm rồi.” Hạ Yến Chu nói mặt không đổi sắc: “Test da rất nhanh, chích một cái là xong.” +
Kiều Ngôn không tin: “Anh đảm bảo chứ?” +
Hạ Yến Chu bình thản đáp chắc nịch: “Thật. Còn không đau bằng tiêm.” +
Kiều Ngôn chớp chớp mắt. Giọng điệu của Hạ Yến Chu quá bình tĩnh, quá tự nhiên. Hơn nữa sốt cao khiến khả năng phán đoán của cậu tụt thẳng xuống đáy. Thế là cậu nhỏ giọng thỏa hiệp: “Vậy… được rồi.” +
Y tá gọi tên Kiều Ngôn. Cậu chậm chạp bước lên, đưa tay ra rồi lại rụt về ngay. +
Y tá: “…?” +
Hạ Yến Chu đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ như đối mặt với đại địch của cậu, thở dài. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Kiều Ngôn, kéo người lại gần mình. +
Sau đó, tay còn lại nâng lên, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt cậu. +



Ỏoooooooooooo, soft quá (mèo xoay vòng.gif) (mèo hôm nay tiêm thuốc.gif)
Ngọt thế
Soft dịii
Này không gọi là yêu thì gọi là gì