🍓Chương 50: Trộm ôm thành công

Hạ Yến Chu hoàn hồn, cúi đầu nhìn vào đôi mắt mơ màng của Kiều Ngôn. Trong đó chỉ có vẻ khó hiểu vì bị đánh thức và chút ỷ lại mơ hồ, hoàn toàn không có chút ác ý nào của người vừa vẽ rùa bôi nhọ người khác. +
“Không có gì.” Hạ Yến Chu khẽ nói: “Vừa nhìn thấy một bé phụ tình.” +
“Phụ tình?” Kiều Ngôn đầu óc mơ hồ, vô thức lặp lại. Mắt cậu nửa mở nửa nhắm, má vì nằm sấp ngủ mà in hằn vết đỏ, trông ngây thơ và mềm mại: “Ai vậy…” +
“Không ai cả.” Khóe môi Hạ Yến Chu cong lên. Hắn vững tay bế hẳn cậu khỏi ghế: “Một bé vong ơn bội nghĩa thôi. Ngủ tiếp đi, anh bế em về giường.” +
Kiều Ngôn chẳng nghe rõ, cảm giác cơ thể được nhấc bổng khiến cậu an tâm. Đầu tự nhiên dựa vào hõm vai ấm áp của Hạ Yến Chu, cọ cọ tìm vị trí dễ chịu, mí mắt lại nặng nề khép xuống. Trong miệng còn lẩm bẩm: “Ừm… bắt lại…” +
Hạ Yến Chu bật cười, ôm cậu ra khỏi phòng làm việc. +
Hắn dùng chân nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, đặt cậu xuống giường. Vừa chạm vào tấm nệm rộng mềm, Kiều Ngôn liền tự động cuộn tròn, ôm lấy một góc chăn, thở ra một tiếng dễ chịu. +
Hạ Yến Chu đứng bên giường, không bật đèn lớn, chỉ nhờ ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ nhìn gương mặt đang ngủ. +
Thiếu niên nằm nghiêng, má lún vào gối, môi hơi hé, hàng mi dài đổ bóng dưới mắt. Ngủ say không chút phòng bị. +
“Còn đòi ôn bài.” Hạ Yến Chu khẽ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán cậu: “Ngủ như heo con rồi.” +
Trong mơ, Kiều Ngôn hình như nghe thấy, bất mãn hừ một tiếng, vùi mặt sâu hơn vào gối. +
Hạ Yến Chu đưa tay, trong bóng tối chính xác bóp nhẹ cái má mềm mịn kia. +
“Bé vương bát đản.” Hắn thì thầm. +
Rồi nhìn cậu thêm một lần, mới về phòng mình ngủ. +
. +
Sáng hôm sau, Kiều Ngôn quả nhiên dậy muộn. +
Tối qua cậu hoàn toàn không nhớ mình được bế về giường lúc nào. Chỉ mang máng nhớ có giấc mơ, trong mơ Hạ Yến Chu biến thành một con rùa chậm chạp, còn cậu cầm roi nhỏ phía sau, bắt rùa đi khuân gạch kiếm tiền. Con rùa vừa khóc vừa khuân, mệt đến suýt rụng cả mai… +
Đồng hồ báo thức reo đến lần thứ ba, cậu mới bật dậy khỏi giường, nhìn thời gian mà hồn vía lên mây. +
“Xong rồi xong rồi xong rồi…” +
Một trận cuống cuồng đánh răng rửa mặt, không kịp ăn sáng, Kiều Ngôn vớ lấy cặp sách lao ra ngoài. Khi đến lớp, chuông vừa reo, giáo sư đã đứng trên bục giảng. +
Cậu khom người lẻn vào từ cửa sau, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tào Cảnh Đồng, thở hồng hộc. +
“Cậu lại đi trinh sát địa hình à?” Tào Cảnh Đồng hạ giọng: “Tối qua làm gì?” +
“Đừng nhắc nữa.” Kiều Ngôn gục xuống bàn: “Tôi hình như ngủ gục trên bàn học.” +
“Dạo này cậu sao vậy?” Tào Cảnh Đồng nhìn cậu: “Quầng thâm sắp rớt xuống má rồi. Vào lớp là ngủ, như bị ma ngủ ám vậy.” +
“Tôi cũng không biết.” Kiều Ngôn ngáp một cái, khóe mắt rịn nước: “Buồn ngủ quá, ngủ bao nhiêu cũng không đủ.” +
Nói được mấy câu, giọng cậu đã nhỏ dần. Giáo sư trên bục đang giảng trọng điểm bài thi, giọng nói qua micro rõ ràng. Lẽ ra phải tập trung nghe, nhưng âm thanh ấy như vọng qua làn nước, mơ hồ xa xăm, ngược lại trở thành bài hát ru tuyệt vời. +
Kiều Ngôn cố mở to mắt, nhưng mí mắt nặng như chì. Cậu chống cằm, ngón tay vô thức quệt quệt trên sách, đầu từng chút từng chút gục xuống. +
Cuối cùng “cộp” một tiếng khẽ, trán đập xuống bàn. +
Tào Cảnh Đồng giật mình quay sang, quả nhiên… lại ngủ. +
Cậu ta đẩy đẩy Kiều Ngôn: “Này, dậy đi, giáo sư nhìn bên này kìa.” +
Kiều Ngôn mơ màng ngẩng đầu, mắt còn chưa mở hẳn: “Hả? Tan học rồi?” +
“Tan cái đầu cậu.” Tào Cảnh Đồng bất lực: “Mới vào học được hai mươi phút.” +
Kiều Ngôn cố ngồi thẳng nhưng cơ thể không nghe lời, lại mềm oặt gục xuống bàn, lẩm bẩm: “Chợp mắt năm phút thôi… năm phút…” +
Kết quả chợp một cái là ngủ thẳng đến khi chuông tan học vang lên. +
Cậu bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, mờ mịt ngẩng đầu, thấy cả lớp đang thu dọn đồ, giáo sư cũng đã rời bục giảng. +
“Tan học rồi?” Cậu hỏi Tào Cảnh Đồng. +
“Chứ còn gì nữa?” Tào Cảnh Đồng đẩy cuốn notebook sang trước mặt cậu: “Này, trọng điểm tôi đã gạch hết cho cậu rồi, về tự xem đi.” +
Kiều Ngôn nhìn những dòng chữ chi chít trong vở, cảm động đến suýt rơi nước mắt: “Anh em, đại ân này không biết lấy gì báo đáp!” +
“Thôi đi.” Tào Cảnh Đồng đeo balo lên vai: “Tôi nói thật, dạo này cậu không ổn lắm. Tối ngủ không ngon à? Hay trong người khó chịu?” +
“Chắc không đâu.” Cậu dụi dụi mắt, vẫn thấy buồn ngủ: “Chắc tại cuối kỳ áp lực lớn, mệt thôi.” +
“Áp lực cũng đâu đến mức này.” Tào Cảnh Đồng nghĩ một chút rồi nói: “Tối nay đi ăn BBQ không? Quán sau trường cậu thích nhất đó, ăn bù chút cho khỏe, tiện thể xả stress.” +
BBQ! +
Mắt cậu lập tức sáng lên, cơn buồn ngủ cũng tan đi một nửa. Quán đó có cánh gà nướng với cà tím nướng là chân ái của cậu, nước sốt bí truyền tuyệt đỉnh. +
“Đi đi đi!” Cậu gật đầu lia lịa: “Mấy giờ? Tôi đói rồi!” +
“Nhìn cái bộ dạng ham ăn của cậu kìa.” Tào Cảnh Đồng cười: “7 giờ, chỗ cũ sau cổng trường.” +
. +
7 giờ tối, Kiều Ngôn đúng hẹn có mặt ở quán nướng phía sau trường. +
Quán lúc nào cũng đông khách, giờ này đã kín kha khá bàn. Không khí ngập mùi than hồng và gia vị nướng quyện vào nhau. Bình thường cậu ngửi mùi này là thèm chảy nước miếng. +
Nhưng hôm nay hơi lạ. +
Cậu đứng ở cửa hít thử một hơi. Vẫn là mùi đó, nhưng chẳng hiểu sao không thấy thèm, ngược lại còn thấy mùi có vẻ quá nồng. +
Cậu lắc đầu, tự an ủi chắc mình còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoặc đói quá nên nhạy mùi. +
Tào Cảnh Đồng đã đến, ngồi ở chỗ gần cửa sổ quen thuộc, vẫy tay gọi. +
Kiều Ngôn ngồi xuống, khỏi cần xem menu, gọi một loạt món: Cánh gà, xiên thịt dê, cà tím nướng, nấm kim châm, hẹ, bánh màn thầu nướng… toàn món cậu thích nhất. +
Trong lúc chờ, mùi khói dầu liên tục phả tới. Cậu bắt đầu thấy không ổn. Trước kia cậu thấy đây là mùi thơm của nhân gian, giờ lại thấy hơi ngấy, thậm chí lợm lợm. +
“Quán hôm nay đổi máy hút mùi à?” Cậu nhỏ giọng hỏi: “Sao thấy mùi nặng quá.” +
“Có đâu?” Tào Cảnh Đồng hít sâu một hơi đầy hưởng thụ: “Vẫn thơm mà. Ăn BBQ mà không thơm thì ăn gì?” +
Cậu nhíu mày, không nói thêm. +
Món ăn lần lượt được bưng ra. Xiên thịt bóng mỡ bốc khói, cánh gà vàng ruộm hơi cháy cạnh, cà tím phủ đầy tỏi băm và miến. +
Tào Cảnh Đồng cầm ngay một xiên thịt dê, ăn ngon lành: “Ngon! Vẫn đúng vị!” +
Kiều Ngôn cũng cầm một xiên cánh gà yêu thích, cắn một miếng. +
Lớp da giòn vỡ ra, mỡ và nước sốt tràn trong miệng. +
“Ưm…” +
Cơn buồn nôn ập lên không báo trước. Cậu vội che miệng, cố nuốt xuống nhưng mặt đã tái đi. +
“Sao thế?” Tào Cảnh Đồng giật mình. +
“Ngấy quá.” Cậu buông xiên gà, uống một ngụm nước lớn: “Sao cánh gà hôm nay nhiều dầu vậy? Đầu bếp lỡ tay à?” +
“Nhiều dầu?” Tào Cảnh Đồng cầm lại xiên đó, xem xét rồi cắn một miếng: “Bình thường mà. BBQ phải có mỡ mới ngon, câu này chính cậu nói đấy.” +
“Tôi nói á?” Cậu hoàn toàn không nhớ: “Chắc cậu nhớ nhầm.” +
Tào Cảnh Đồng: “Ha.” +
Kiều Ngôn không cam tâm, thử một xiên thịt dê. Kết quả y như vậy. Vừa vào miệng đã thấy mỡ quá nhiều, mùi gia vị cũng nồng gắt khác hẳn ký ức. Cậu miễn cưỡng ăn nửa xiên rồi đặt xuống. +
Nhìn cả bàn đồ nướng từng là chân ái, lần đầu tiên cậu thấy chúng trông nặng nề và dầu mỡ. +
“Tôi thật sự ăn không nổi.” Cậu đặt đũa xuống, sắc mặt uể oải: “Hình như vị thay đổi thật rồi.” +
Tào Cảnh Đồng nhìn đĩa gần như chưa đụng đến của cậu rồi nhìn xiên thịt trên tay mình, cuối cùng cũng nhận ra cậu không đùa. +
“Hay… dạ dày cậu có vấn đề? Hoặc cảm ảnh hưởng vị giác?” +
Cậu lắc đầu, bản thân cũng không hiểu. Chỉ là đột nhiên những thứ từng thích lại mất hết hứng, thậm chí còn hơi ghét. +
“Chắc vậy.” Cậu thở dài: “Dạo này người cứ kỳ kỳ.” +
“Hay đi khám thử?” Tào Cảnh Đồng lo lắng. +
“Để sau.” Cậu xua tay: “Chắc ngủ một giấc là ổn.” +
Bữa ăn kết thúc trong không khí không mấy vui. Cậu chỉ uống nửa lon Coca, phần lớn đồ ăn phải gói mang về. +
Hai người chia tay trước quán. Kiều Ngôn chậm rãi đi về phía nhà Hạ Yến Chu. +
Gió đêm thổi qua, cuốn đi mùi khói dầu bám trên áo. Cậu thấy dễ chịu hơn chút, nhưng dạ dày vẫn âm ỉ khó chịu, đầu cũng lâng lâng như say xe. +
Về đến nhà, vẫn là một khoảng lặng yên. Con mèo nằm ườn lười biếng, còn Hạ Yến Chu vẫn chưa về. +
Kiều Ngôn thay giày, đi vào giữa phòng khách. Cái cảm giác dầu mỡ mang từ quán nướng về lại lảng vảng bốc lên, hòa cùng cơn mệt mỏi trong người khiến cậu thấy toàn thân vừa bẩn vừa choáng. +
Cậu nhíu mày, quyết định đi tắm ngay. +
Nước ấm xối xuống đầu, rửa trôi lớp dính nhớp trên da, nhưng sự mệt mỏi và lâng lâng từ bên trong lại càng rõ rệt. Hơi nước mù mịt khiến đầu cậu càng nặng, phải vịn tường mới đứng vững. +
Kiều Ngôn tắm qua loa cho xong, sấy tóc sơ sài rồi mặc đồ ở nhà đi ra. +
Kim đồng hồ chỉ 10 giờ, nhưng căn phòng vẫn trống trải. Chỉ có đèn sàn bật lên, ánh sáng vàng ấm hắt một vòng mờ ở góc tường. +
Hạ Yến Chu vẫn chưa về. +
Cậu đi đến sofa, vốn định xem TV hay chơi một ván game chờ hắn, nhưng cơn choáng váng và mệt mỏi khiến cậu chẳng còn chút sức. Cậu ngã người xuống sofa mềm, cuộn mình lại, kéo tấm chăn lông bên cạnh đắp lên. +
Sofa rất êm. Cậu vùi mặt vào chiếc gối tỏa mùi vải sạch, thu mình thành một cục nhỏ. Nhắm mắt lại, cậu chỉ cảm thấy cả thế giới như đang khẽ xoay tròn. Bất giác, ý thức dần mơ hồ, lơ lửng giữa tỉnh và ngủ. +
Không biết bao lâu sau, cửa mở khẽ kêu. +
Kiều Ngôn lờ mờ nghe thấy, nhưng cơ thể nặng trĩu, mí mắt như bị dính chặt. Tiếng bước chân đến gần, dừng lại bên sofa. +
Cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. +
“Kiều Ngôn?” Giọng Hạ Yến Chu hạ thấp, mang theo chút mệt mỏi sau giờ làm, nhưng rất dịu dàng: “Đừng ngủ ở đây, dễ cảm lạnh. Vào giường ngủ.” +
Cậu không nhúc nhích. Trong người đang khó chịu, lão đàn ông này về cũng đúng lúc thật. +
Ngay sau đó, mùi hương quen thuộc mát lạnh như linh sam theo hắn đến gần, rõ ràng lan tới. Hương thơm sạch sẽ ấy giống như gió núi lướt qua suối, lập tức át đi mùi khói dầu còn vương nơi mũi cậu, khiến cảm giác bức bối trong ngực cũng dịu đi đôi chút. +
Kiều Ngôn vẫn nhắm mắt, chóp mũi khẽ động. +
Mùi này… dễ chịu thật. +
Một ý nghĩ chợt nảy ra: Nếu được hắn bế lên, được bao bọc bởi mùi hương này có phải sẽ thấy dễ chịu hơn không? Dù sao hôm qua hắn cũng đã bế rồi, thêm lần nữa có sao đâu. +
Với lại… +
Đâu phải cậu bảo hắn bế. Là hắn tự đến xen vào chuyện của cậu. Là hắn chủ động. Là hắn đứng gần như vậy. +
Cậu cố làm cho hơi thở đều và sâu hơn, thả lỏng toàn thân, ra vẻ “tôi ngủ rất say, đừng quản tôi”, nhưng trong lòng lại âm thầm thúc giục: Mau lên, mau lên, mau bế tôi đi. +
Hạ Yến Chu gọi thêm một tiếng. Thấy cậu không phản ứng, hắn khẽ thở dài. +
Đến rồi! +
Trong lòng Kiều Ngôn khẽ siết lại, vừa hồi hộp vừa chờ đợi. Cậu cảm nhận được đôi tay kia cẩn thận luồn dưới lưng và dưới chân mình rồi cơ thể được nhấc bổng lên, rơi vào một vòng tay ấm áp vững chắc. +
Thành công! +
Cậu suýt nữa bật cười, vội vùi mặt vào cổ Hạ Yến Chu để che giấu, tiếp tục giả vờ ngủ. +
Vòng tay hắn rất vững, cánh tay mạnh mẽ, mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu ấy. Cậu vùi mặt sâu hơn vào cổ hắn, hít thật sâu mùi linh sam thanh mát, đầu óc quả nhiên tỉnh táo hơn đôi chút. +
Dễ chịu. Thoải mái. Không muốn động. +
Hạ Yến Chu ôm cậu, bước chân ổn định đi về phía phòng ngủ. Kiều Ngôn tranh thủ cọ cọ trong lòng hắn, chóp mũi gần như dán vào da hắn, lén hít thêm vài hơi mùi hương khiến người ta an tâm ấy, như mèo con lén ngửi bạc hà. +
Hạ Yến Chu dường như nhận ra động tĩnh nhỏ trong lòng mình, bước chân khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. +
Kiều Ngôn lập tức đứng hình, không dám động đậy, thậm chí thở cũng nhẹ hơn. +
Hạ Yến Chu không nói gì, tiếp tục bước đi. Đến bên giường, hắn cúi xuống, chuẩn bị đặt cậu xuống. +
Nhưng ngay khi lưng cậu sắp chạm nệm, tay cậu vòng sau gáy hắn lặng lẽ siết lại, ôm chặt, không chịu buông. +
Trong lòng cậu rất hợp tình hợp lý: Tôi ngủ rồi mà, tôi không biết gì hết. +
Động tác của Hạ Yến Chu khựng lại. Hắn thử nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng không được. +
Trong bóng tối, Kiều Ngôn nghe thấy hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo chút bất lực. +
Sau đó, Hạ Yến Chu không cố đặt cậu xuống nữa, mà vẫn ôm cậu rồi tự mình ngồi xuống mép giường. +
Kiều Ngôn thuận thế chui hẳn vào lòng hắn, má áp lên lồng ngực ấm áp ấy, thậm chí còn nghe rõ nhịp tim trầm ổn vang lên đều đều. +
Tư thế này so với lúc bị bế ngang ban nãy còn sát hơn, cũng mập mờ hơn nhiều. Mặt cậu nóng lên, nhưng đã diễn đến nước này rồi, chỉ có thể cắn răng giả vờ ngủ tiếp. +
Hạ Yến Chu vòng tay ôm cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như đang dỗ một đứa trẻ làm nũng. Kiều Ngôn dễ chịu đến mức muốn hừ hừ vài tiếng, nhưng cố nhịn. +
Hạ Yến Chu khẽ nói: “Buông tay ra, nằm lên giường.” +
Kiều Ngôn nín thở, tiếp tục giả chết, tay càng siết chặt hơn một chút, còn cố tình cọ cọ thêm. +
Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn người đang “ngủ say” trong lòng mình. Má Kiều Ngôn áp vào ngực hắn, hàng mi ngoan ngoãn khép xuống. Vì ban nãy lén cọ cọ nên tóc hơi rối, vài sợi mềm mại vểnh lên. +
Cái dáng vẻ bám người không nỡ buông ấy khiến nơi nào đó trong lòng Hạ Yến Chu như bị lông vũ khẽ chạm qua, mềm đến khó tin. +
Hắn nhìn rất lâu. Lâu đến mức Kiều Ngôn suýt không diễn nổi nữa, lông mi bắt đầu run nhẹ. +
Lúc ấy, Hạ Yến Chu mới khẽ thở dài một tiếng. +
Rồi hắn hơi cúi xuống. +
Một nụ hôn rất nhẹ, rất ấm, lặng lẽ đặt lên vầng trán còn vương chút hơi ẩm của Kiều Ngôn. +
Kiều Ngôn: “!!!” +



Rạo rực hết cả người. Tình quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😈 😈 😈 😈 😈 😈
(mèo tung hoa.gif) (mèo xoay vòng.gif) (mèo bắn pháo hoa.gif)
(mèo chấn động.gif)
GÌ ĐẤY ANH TRAI