🍓Chương 51: Kẹo hồ lô

Nụ hôn mềm mại khẽ khàng ấy dừng lại trên trán. Kiều Ngôn lập tức cứng đờ cả người, những ngón tay vốn đang vô thức siết chặt vì căng thẳng cũng theo bản năng buông lỏng đi vài phần. +
Nhân lúc Kiều Ngôn lơi tay, Hạ Yến Chu khéo léo đổi thế tay, động tác trôi chảy mà chậm rãi, thuận thế bế cậu đặt vững vàng xuống chiếc giường lớn mềm mại, còn kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu. +
Kiều Ngôn nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. +
Tiếng bước chân dần xa, cửa phòng được khép lại rất khẽ. +
Vài giây sau, trong bóng tối, Kiều Ngôn đột nhiên mở mắt. +
Tim đập nhanh đến mức lạ thường, đập mạnh đến nỗi màng tai ong ong. Mặt nóng ran, không cần sờ cũng biết chắc chắn đỏ đến không dám nhìn. +
Cậu giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên trán. +
Cảm giác ấy vẫn còn đó, ấm áp, mềm mại, là xúc cảm từ đôi môi của một người khác. +
Kiều Ngôn chớp mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối, đầu óc rối bời. +
Hạ Yến Chu hôn cậu. +
Vì sao? +
Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Không có ý nghĩ gì, không vượt quá giới hạn! +
Vậy nụ hôn này là gì? +
Kiều Ngôn xoay người, vùi mặt vào gối. Trên gối còn vương mùi hương bột giặt sạch sẽ quen thuộc của Hạ Yến Chu, nhàn nhạt nhưng lại khiến mặt cậu càng nóng hơn. +
Lão đàn ông này đúng là ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Dạo gần đây còn giả vờ như thánh nhân, đi sớm về khuya, ngoài việc chăm sóc cậu thì thỉnh thoảng trêu chọc vài câu. Cậu gần như quên mất người này cũng từng có lúc mất kiểm soát như thế. +
Thế nhưng nụ hôn nhẹ nhàng trên trán vừa rồi lại kéo cậu trở về đêm mơ hồ mà nóng bỏng ấy. +
Kiều Ngôn siết chặt góc chăn, lòng vừa rối vừa giận, lại còn có chút hoảng hốt không nói nên lời. +
Hắn hôn mình làm gì? Có phải… có chút thích mình không? +
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Kiều Ngôn đã tự giật mình trước tiên. Ngay sau đó vội vàng lắc đầu trong lòng: Không thể nào, không thể nào. Cậu là con trai, lại còn từng lừa hắn. Chắc chắn là thấy cậu ngủ rồi nên nhất thời hồ đồ, hoặc chỉ tiện tay thôi. +
Đúng vậy, tiện tay. +
Nhưng mà… tiện tay thì sẽ hôn lên trán sao? Còn hôn nhẹ như vậy, dịu dàng như vậy… +
Kiều Ngôn cảm thấy mặt mình nóng đến mức sắp bốc khói, kéo chăn trùm kín đầu, trong chăn không tiếng động mà duỗi chân đạp loạn. +
Phiền chết đi được! +
Rốt cuộc Hạ Yến Chu có ý gì? Đùa giỡn cậu sao, hay thấy cậu dễ bắt nạt? +
Có phải ngày mai nên làm gì đó không, ví dụ sáng ra chất vấn hắn, hoặc ám chỉ một chút? +
Nhưng nhỡ đâu Hạ Yến Chu nói chỉ là thấy cậu ngủ trông đáng yêu nên tiện hôn một cái, là cậu nghĩ nhiều, vậy chẳng phải cậu mất mặt đến không biết chui vào đâu? +
Nhưng nếu… nếu thật sự là như cậu nghĩ thì sao? +
Chắc không đâu. Người như Hạ Yến Chu, ngày nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng, dường như coi thường tất cả mọi người, sao có thể tùy tiện thích ai chứ. Chắc chắn là cậu tự mình đa tình. +
Nhưng mà… hắn đã hôn rồi mà! +
Kiều Ngôn lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu như có hai bé tí hon đang đánh nhau. Một bên nói chắc chắn hắn có ý với cậu, một bên lại bảo đừng tự mình tưởng tượng. +
Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ tim càng đập nhanh, hận không thể lập tức bắt Hạ Yến Chu lại hỏi cho rõ ràng. +
Cứ miên man như thế, giằng co đến mức sắp nổ tung. Không biết qua bao lâu, có lẽ vì cơ thể vốn đã mệt mỏi. +
Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, Kiều Ngôn chìm vào giấc ngủ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. +
. +
Nhưng giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. +
Nửa đêm, Kiều Ngôn bị một cơn đói dữ dội đánh thức. +
Dạ dày trống rỗng như có móng vuốt nhỏ đang cào cấu, đói đến mức choáng váng. Cậu mơ màng nhớ ra buổi tối chỉ ăn được hai miếng, gần như chưa ăn gì. +
Cơn đói kéo đến vừa hung hãn vừa rõ ràng, trong đầu cậu lập tức hiện lên một thứ: Kẹo hồ lô! +
Những quả sơn trà đỏ au, phủ lớp đường óng ánh, chua chua ngọt ngọt, giòn tan. +
Muốn ăn. Bây giờ phải ăn ngay. +
Mọi rối rắm về nụ hôn lập tức bị cơn thèm ăn dữ dội cuốn bay sạch. Kiều Ngôn bật dậy như lò xo, nhìn điện thoại, ba giờ sáng. +
Cậu rón rén ra khỏi phòng. Phòng khách tối om, cửa phòng Hạ Yến Chu đóng kín. +
Kiều Ngôn do dự ba giây, nhưng cơn đói thắng thế tất cả. Cậu bước tới, khẽ đẩy cửa phòng Hạ Yến Chu. +
Trong phòng ánh sáng mờ mờ. Hạ Yến Chu nằm nghiêng, hơi thở đều đều. +
Kiều Ngôn tiến lại gần mép giường, đưa tay lay nhẹ vai hắn. +
“Hạ Yến Chu… Hạ Yến Chu?” +
Hắn không nhúc nhích. +
Kiều Ngôn tăng lực, lay mạnh hơn: “Hạ Yến Chu! Tỉnh dậy đi!” +
Người trên giường cuối cùng cũng có phản ứng. Hạ Yến Chu chậm rãi mở mắt, ánh nhìn trong bóng tối dần lấy lại tiêu cự. Hắn thấy bên mép giường có một bóng người mờ mờ đang cúi xuống nhìn mình, tóc hơi rối, đôi mắt sáng long lanh trong đêm. +
Nửa đêm nửa hôm, cảnh tượng này quả thật có chút… rợn người. +
Hạ Yến Chu lập tức tỉnh hẳn. Hắn bật ngồi dậy, đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh đèn vàng ấm áp xua tan bóng tối, cũng chiếu rõ gương mặt hơi tái của Kiều Ngôn cùng ánh mắt đầy sốt ruột. +
“Làm sao vậy?” Giọng Hạ Yến Chu còn khàn khàn vì vừa ngủ dậy. Hắn theo bản năng đưa tay sờ trán Kiều Ngôn: “Gặp ác mộng à? Hay là chỗ nào không khỏe?” +
Đầu ngón tay chạm vào làn da, nhiệt độ bình thường, không có dấu hiệu sốt. +
Kiều Ngôn lắc đầu, giữ lấy tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng đầy khát vọng: “Tôi đói. Tôi muốn ăn gì đó. Tôi nhất định phải ăn kẹo hồ lô.” +
Hạ Yến Chu khựng lại một chút. Sợi dây thần kinh đang căng thẳng lập tức thả lỏng, thay vào đó là cảm giác dở khóc dở cười. Hắn thở ra nhẹ nhõm, thu tay lại, xoa xoa giữa trán, liếc nhìn đồng hồ đầu giường, ba giờ sáng. +
“…Bây giờ?” Hắn hỏi lại. +
“Ừ!” Kiều Ngôn gật đầu mạnh, như thể đây là chuyện hệ trọng nhất trên đời. +
“Giờ này khuya lắm rồi.” Hắn cố gắng giảng giải: “Quán bán kẹo hồ lô chắc đóng cửa hết rồi.” +
“Tôi mặc kệ.” Kiều Ngôn đói đến bồn chồn, bắt đầu bướng bỉnh: “Tôi phải ăn. Tôi sắp chết đói rồi. Tôi chỉ muốn ăn kẹo hồ lô. Hôm nay không ăn được thì đừng ai ngủ nữa!” +
“Trong nhà còn macaron với pudding, em ăn tạm trước được không?” Hạ Yến Chu nhớ trong tủ lạnh còn ít đồ ngọt. +
“Không.” Kiều Ngôn lắc đầu. Chỉ nghĩ đến mấy thứ bánh ngọt ngấy ấy thôi đã thấy dạ dày khó chịu. Chỉ có vị chua ngọt giòn tan của kẹo hồ lô mới cứu được cậu lúc này: “Tôi chỉ muốn kẹo hồ lô, cái khác không được!” +
Càng nói càng thấy tủi thân. Nghĩ đến việc mình đói đến không ngủ nổi, mà cái người vừa mới trộm hôn mình kia lại không chịu mua cho mình một xâu kẹo hồ lô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót lẫn bực bội, khóe mắt cũng nóng lên. +
Thấy mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi, Hạ Yến Chu thoáng hoảng. Hắn chưa từng thấy Kiều Ngôn như vậy, đói đến mức như trời sắp sập xuống. +
“Được rồi, anh mua. Mua ngay.” Hạ Yến Chu kéo cậu lại gần, Kiều Ngôn thuận thế ngồi xuống mép giường. Hắn vòng tay ôm lấy vai cậu: “Đừng nóng, để anh nghĩ cách.” +
Một tay ôm Kiều Ngôn, tay kia hắn cầm điện thoại, gọi thẳng cho trợ lý tiểu Triệu. 1
Chuông đổ bảy tám tiếng mới được bắt máy. Bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ đậm đặc: “A lô… Hạ tổng? Có chuyện gì vậy?” +
Tiểu Triệu thầm gào trong lòng: Nửa đêm rồi mà sếp lại giao việc, đúng là muốn mạng người! +
“Bây giờ đi mua kẹo hồ lô.” Hạ Yến Chu nói ngắn gọn: “Loại ngon nhất. Lớp đường phải giòn, sơn trà phải tươi. Mang đến nhà tôi.” +
Bên kia im lặng ba giây. Giọng tiểu Triệu đầy kinh ngạc: “Hạ tổng, bây giờ là ba giờ sáng.” +
“Năm vạn tiền công gấp.” Hạ Yến Chu bình thản đáp: “Càng nhanh càng tốt.” 1
Bên kia lại im thêm một giây rồi lập tức vang lên tiếng sột soạt bật dậy khỏi giường, kèm theo giọng nói tỉnh táo hẳn, đầy nhiệt tình: “Rõ, Hạ tổng! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Xin hỏi muốn vị gì? Cần bao nhiêu xâu?” +
Hạ Yến Chu cúi đầu hỏi Kiều Ngôn: “Muốn vị gì? Mấy xâu?” +
Kiều Ngôn không ngờ hắn thật sự gọi điện, lại còn ôm mình dỗ dành như thế. Cảm giác tủi thân vừa rồi qua đi, cậu có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Loại truyền thống thôi… hai, hai xâu là được.” +
Hạ Yến Chu lặp lại: “Truyền thống, hai xâu. Nhanh lên.” +
“Rõ!” +
Cuộc gọi kết thúc. +
Hạ Yến Chu đặt điện thoại xuống, nhìn Kiều Ngôn vẫn còn bĩu môi trong lòng mình: “Đã cho người đi mua rồi, em đợi chút. Đói lâu lắm à? Tối chẳng phải đã đi ăn sao?” +
Kiều Ngôn dựa vào ngực hắn, chóp mũi lại ngửi thấy mùi linh sam dễ chịu quen thuộc. Cái bụng đói cồn cào dường như tìm được chỗ dựa, cảm giác tủi thân cũng tan đi đôi chút, nhưng miệng vẫn cứng: “Không ăn no… Quán đó không ngon, nhiều dầu quá.” +
Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, hỏi: “Đói lắm sao? Hay ăn tạm chút gì trước đi? Anh hâm sữa cho em, hoặc lấy ít bánh quy?” +
Kiều Ngôn lắc đầu, cố chấp: “Không. Tôi chờ kẹo hồ lô.” +
Hạ Yến Chu không khuyên nữa. Hắn ra phòng khách rót cho cậu ly nước ấm. Kiều Ngôn ôm ly, nhấp từng ngụm nhỏ, cảm giác dạ dày đang cồn cào cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. +
Thời gian chờ đợi thật khó chịu. Kiều Ngôn cuộn tròn trên giường Hạ Yến Chu, còn hắn thì ngồi bên cạnh bầu bạn. +
Kiều Ngôn lén nhìn hắn một cái. Người đàn ông mặc áo ngủ sẫm màu, tóc hơi rối. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt nghiêng không còn vẻ sắc lạnh như ban ngày mà có phần mệt mỏi, dịu dàng hơn. +
Cậu lại nghĩ đến nụ hôn kia. +
Nhiệt độ trên mặt vừa dịu xuống dường như lại tăng lên. Cậu vội vàng dời mắt, giả vờ nhìn quanh. +
Cho đến khi chuông cửa vang lên. +
Trợ lý tiểu Triệu với quầng thâm dưới mắt nhưng tinh thần đầy phấn chấn, đưa tới một túi giữ nhiệt tinh xảo: “Hạ tổng, đã mua đúng theo yêu cầu. Lớp đường đảm bảo giòn!” +
Hạ Yến Chu nhận lấy: “Vất vả rồi. Ngày mai chuyển tiền cho cậu.” +
“Cảm ơn Hạ tổng!” tiểu Triệu nhanh chóng rút lui. +
Trong tay Hạ Yến Chu là chiếc túi giấy tinh tế. Bên trong có hai xâu kẹo hồ lô đỏ rực, phủ lớp đường dày óng ánh, còn chu đáo kèm theo một hộp nhỏ bánh sơn trà. +
Mắt Kiều Ngôn lập tức sáng rực. Cậu nhận lấy, không chờ nổi cắn ngay một miếng. +
Rắc. +
Lớp đường vỡ ra nghe “rắc” một tiếng giòn tan. Vị ngọt lập tức tan trên đầu lưỡi, ngay sau đó là vị chua vừa đủ của sơn trà, cân bằng hoàn hảo cái ngọt đậm của lớp đường. +
Lạnh lạnh, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ kích thích vị giác. +
Ngon quá đi mất! +
Kiều Ngôn thỏa mãn nheo mắt, tốc độ ăn nhanh như gió cuốn mây tan, xử lý sạch một xâu. Cơn cồn cào trong dạ dày cuối cùng cũng được xoa dịu, cậu thở ra một hơi đầy mãn nguyện. +
Nhưng ăn xong rồi, lý trí và cảm giác xấu hổ cũng dần quay trở lại. +
Kiều Ngôn nhìn cây xiên tre trơ trọi trong tay, lại liếc sang Hạ Yến Chu đang ngồi yên bên cạnh, lúc này mới hậu tri hậu giác thấy ngượng ngùng. +
Vừa rồi sao cậu lại như vậy chứ? Không ăn được là cảm giác như cả thế giới bỏ rơi mình? +
Nửa đêm đánh thức Hạ Yến Chu, nhất quyết đòi ăn thứ vốn chẳng dễ mua, suýt chút nữa còn khóc vì không được ăn, hơn nữa… còn để hắn ôm mình! +
Mà người này mấy tiếng trước còn lén hôn cậu! +
Kiều Ngôn giật mình một cái, theo bản năng kéo cổ áo ngủ lên cao, ánh mắt cũng trở nên đề phòng. +
Hạ Yến Chu nhìn loạt động tác liên tiếp của cậu, khó hiểu hỏi: “Sao thế?” +
“Không, không có gì.” Kiều Ngôn bật dậy, nhét cây xiên và túi giấy vào tay hắn một cách luống cuống: “Tôi ăn xong rồi, đi ngủ đây!” +
Nói xong thì quay đầu chạy về phòng mình, đóng cửa “rầm” một tiếng. +
. +
Một tuần trôi qua nhanh chóng giữa những ngày ôn tập căng thẳng và thi cử. +
May mà giáo sư còn nương tay, đề thi không quá khó. Kiều Ngôn tự cảm thấy làm cũng ổn, ít nhất qua môn chắc không thành vấn đề. Thi xong môn cuối cùng bước ra khỏi phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm. +
Nghỉ hè, cuối cùng cũng đến rồi! +
Mấy ngày đầu, Kiều Ngôn còn khá tận hưởng. Ngủ đến khi tự tỉnh, chơi game, xem phim, thỉnh thoảng hẹn Tào Cảnh Đồng hoặc Văn Hạ ra ngoài đi dạo. +
Nhưng mỗi lần ra ngoài, cậu thường về khá sớm. Dù Hạ Yến Chu về rất muộn, cậu vẫn vô thức nhớ đến giờ giới nghiêm là 11 giờ. Dù sau này hắn không nhắc nữa, cậu lại tự hình thành thói quen. +
Hơn nữa cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài, phần lớn thời gian cậu vẫn ở nhà. +
Nhà rất rộng, rất thoải mái, tủ đồ ăn vặt lúc nào cũng đầy, thiết bị chơi game đầy đủ. +
Thế nhưng khi mọi thứ yên tĩnh lại, chỉ còn mình cậu và con mèo to xác lười biếng ngủ gần như cả ngày, cảm giác trống trải, buồn chán, thậm chí có chút cô đơn lặng lẽ len vào. +
Dạo gần đây cậu còn dễ buồn ngủ. Rõ ràng đã ngủ đủ, nhưng buổi chiều chỉ cần ngồi xem TV một lúc hoặc chơi vài ván game, mí mắt đã bắt đầu díp lại, đầu óc choáng váng, chỉ muốn nằm xuống. +
Nhiều khi còn không cố nổi đến lúc Hạ Yến Chu về đã ngủ mất. Chỉ mơ hồ cảm thấy mình được bế lên, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm trong vòng tay đã bị Hạ Yến Chu lạnh lùng đặt xuống giường. +
Ở nhà một mình, vừa buồn ngủ vừa chán. +
Kiều Ngôn bắt đầu mong Hạ Yến Chu có thể về sớm hơn một chút. +
Dù hắn về cũng chỉ ở lại một lát, nói chẳng được mấy câu, có khi chỉ đưa đồ ăn khuya cho cậu rồi vào phòng làm việc tiếp tục bận rộn. Nhưng ít nhất trong nhà có thêm người, có thêm chút âm thanh và sức sống. +
Cậu bắt đầu mỗi ngày nhắn WeChat hỏi hắn. +
QY: Hạ Yến Chu, tối nay mấy giờ anh về? +
QY: Hôm nay có về sớm hơn chút không? +
QY: Mang cho tôi bánh mì phô mai của tiệm mới mở ở phía Tây thành phố được không? Nghe nói ngon lắm. +
QY: …Anh còn đang bận à? +
Hạ Yến Chu trả lời cũng khá kịp thời, nhưng thường rất ngắn gọn, đa phần chỉ “Ừ” hoặc “Về muộn”. Thời gian hắn về vẫn rất trễ, có hôm còn muộn hơn trước. +
Kiều Ngôn nhìn phòng khách trống trải rồi nhìn lại mấy tin nhắn ngắn ngủi thậm chí không được hồi đáp trên điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác không vui khó nói thành lời, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. +
Cậu muốn có người ở bên, nhưng lại ngại nói thẳng. Chẳng lẽ phải nói “Tôi ở nhà một mình chán lắm, anh về sớm chút bầu bạn với tôi đi” sao? Nghe mất mặt quá. +
Cảm xúc bị kìm nén ấy, đến một tối nọ, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. +
Hôm đó Hạ Yến Chu về rất muộn, mãi một giờ sáng mới tới nhà. Thực ra Kiều Ngôn đã buồn ngủ từ lâu, nhưng vẫn cố chống mắt không ngủ, ngồi trên ghế sofa chờ đến gần một giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở. +
Hạ Yến Chu mang theo hơi lạnh của đêm khuya bước vào, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt không che giấu được. Trong tay hắn vẫn như thường lệ xách một túi đồ ngọt cho Kiều Ngôn. +
Hắn vừa thay giày xong, ngẩng đầu lên đã thấy Kiều Ngôn đang ôm đầu gối ngồi giữa sofa phòng khách, ánh mắt u ám nhìn mình. +
Hạ Yến Chu khựng lại một chút: “Sao còn chưa ngủ?” +
Kiều Ngôn không trả lời, chỉ nhìn hắn như vậy, trong mắt đầy sự trách móc và bất mãn. +
Hạ Yến Chu bước lại gần, đặt túi đồ ngọt trước mặt cậu: “Mua cho em đấy, bánh ngàn lớp nhân xoài mới ra.” +
Kiều Ngôn liếc nhìn cái túi, nhưng không động vào. +
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Hạ Yến Chu, giọng trầm trầm, lại mang theo chút liều lĩnh: “Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Nếu sau này anh còn về muộn như thế này nữa…” Kiều Ngôn nhấn mạnh từng chữ, như đang tuyên bố một quyết định hệ trọng: “Thì đừng về nữa!” +
Hạ Yến Chu: “……?” +
Kiều Ngôn đứng bật dậy. Vì ngồi lâu nên chân hơi tê, cậu loạng choạng một chút nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, ra vẻ hùng hổ: “Tôi phải đặt giờ giới nghiêm! Không phải cho tôi, mà cho anh! Tối trước mười giờ, anh bắt buộc phải về nhà! Nếu không tôi sẽ khóa cửa, không cho anh vào!” +
Nói xong, chính cậu cũng thấy lời đe dọa này có phần trẻ con và buồn cười. Nhưng đã lỡ nói ra rồi, chỉ có thể cứng cổ, trừng mắt nhìn Hạ Yến Chu. +
Phòng khách yên lặng vài giây. +
Hạ Yến Chu trông không hề tức giận. Ngược lại, hắn bước thêm một bước về phía trước, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Kiều Ngôn. Trong giọng nói còn phảng phất ý cười: “Kiều Ngôn.” +
“Gì?” +
“Em đây là…” Hạ Yến Chu dừng lại một chút, cố tình kéo dài giọng: “Đang quản anh à?” +



cute quó 🫣
Kiều Ngôn: Tôi nào thèm quản anh, mà nếu tôi muốn quản anh thì sao. Anh dám ý kiến :)))))
Hạ Yến Chu bị vợ quản nghiêm. Nhưng ảnh khoái quá ~~~~~~~~~~~~~~
Ehe 🌝
Ha Yến Chu: Xinloi, bị vợ quản nghiêm 😌
ĐÚNG RỒI ĐÓ