🍓Chương 63: Tính sổ

Kiều Ngôn ngồi thẳng lưng hơn một chút, nheo mắt lại, gằn từng chữ: “Rất lâu trước đây, hôm trời mưa, trước cửa căn phòng trọ rách đó. Anh lái xe tới đón Kiều Vân Quang. Có phải anh… nghiêng ô… về phía cậu ta không???” +
Hạ Yến Chu: “……” +
Hắn biết ngay mà. +
“Không có.” Hạ Yến Chu cố giải thích: “Hôm đó mưa tạt chéo, gió lại to, anh chỉ cầm ô bình thường thôi…” +
“Anh có!” Kiều Ngôn cắt ngang, càng nói càng hăng: “Em nhìn rõ ràng! Ô rõ ràng nghiêng về phía cậu ta! Cậu ta còn chui vào dưới ô anh! Như con chuột, cái vèo là chui tọt vào!” +
Tài xế phía trước run vai một cái, cố nén cười. +
Hạ Yến Chu xoa trán: “Anh thật sự không nghiêng…” +
“Có!” Kiều Ngôn bắt đầu lôi chuyện cũ, vừa nói vừa dùng “quyền mèo siêu cấp vô địch” đấm đấm lên vai hắn, Hạ Yến Chu không dám né: “Khi đó anh xấu lắm! Giúp cậu ta thu nhà em! Còn che ô cho cậu ta! Anh còn trừng em! Hung dữ! Em đứng ngoài cửa dầm mưa, anh còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái!” +
Nói tới đây, chính cậu cũng thấy tủi thân. Chuyện đã lâu vậy rồi, nghĩ lại vẫn chua chát. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười: “Chuyện từ bao lâu rồi? Em còn nhớ?” +
“Nhớ chứ!” Kiều Ngôn hùng hồn: “Em thì cái gì cũng hay quên, riêng chuyện thù dai là nhớ rõ nhất.” +
Hạ Yến Chu: “……” +
Hắn quyết định đổi hướng: “Chẳng phải sau đó anh cho người liên hệ em, bồi thường rồi sao?” +
Kiều Ngôn sững lại: “Bồi thường gì?” +
“Nhà em bị thu, anh bảo trợ lý liên hệ em, sắp xếp chỗ ở mới.” Hạ Yến Chu nói: “Em từ chối.” +
Mắt Kiều Ngôn tròn xoe: “Đó là nhà á?” +
“Không thì là gì?” +
“Em tưởng tiền bồi thường, kiểu mấy nghìn tệ thôi…” Giọng Kiều Ngôn nhỏ dần: “Nên em cúp máy…” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói gì. +
Kiều Ngôn cũng nhìn lại, mấy giây sau mới lí nhí: “Vậy lúc đó anh thật sự định cho em một căn hộ?” +
“Ừ.” +
“Không phải loại chung cư nhỏ?” +
Hạ Yến Chu bình thản: “Hình như hơn 500 mét vuông.” +
Kiều Ngôn: “……” +
Đúng là người giàu. +
“Em cúp điện thoại một căn hộ lớn.” Cậu nói. +
“Ừ.” +
Kiều Ngôn vùi mặt vào hõm vai hắn, buồn bực: “Giờ em càng tủi thân.” +
Hạ Yến Chu bật cười: “Tủi thân cái gì?” +
“Vì em thiệt!” Kiều Ngôn ngẩng đầu, mắt sáng rực trừng hắn: “Một căn hộ to như vậy, tự tay em cúp máy! Cứ nghĩ đến là em mất ngủ!” +
Hạ Yến Chu nhìn vẻ vừa hối hận vừa cố tỏ ra hợp lý của cậu, bất đắc dĩ hóa thành dịu dàng. +
“Sau này chẳng phải anh cũng cho em rồi sao?” Hắn xoa đầu cậu: “Tài khoản bé Đào.” +
Kiều Ngôn nghẹn một chút, không nói. +
Nhưng vẫn không cam lòng, lát sau lẩm bẩm: “Dù sao lúc đó anh đối xử với em không tốt.” +
Hạ Yến Chu nhìn hàng mi cụp xuống và đôi môi mím nhẹ của cậu, thở dài. +
“Ừ, là anh không tốt.” Hắn thừa nhận: “Lúc đó chưa hiểu rõ tình hình, xử lý cũng cứng nhắc khiến em chịu ấm ức.” +
Kiều Ngôn ngẩng mắt nhìn hắn. +
“Sau này sẽ không vậy nữa.” Hạ Yến Chu nói: “Sau này chỉ đối xử tốt với em.” +
“Thật không?” +
“Thật.” +
“Vậy anh nói đi.” Kiều Ngôn nghĩ nghĩ, bắt đầu đưa điều kiện: “Sau này trời mưa che ô, nghiêng về bên nào?” +
Hạ Yến Chu cam chịu: “Nghiêng về phía em.” +
“Sau này có người khác nhờ anh giúp, anh còn giúp không?” +
“Xem em có vui không.” +
Kiều Ngôn khá hài lòng với câu trả lời đó, lại rúc sâu hơn vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái. +
Xe chạy đều, hoàng hôn buông xuống, đèn neon ngoài đường lần lượt sáng lên. +
Kiều Ngôn nghịch ngón tay Hạ Yến Chu, lúc bóp đầu ngón, lúc chọc khớp tay, chơi vui không biết chán. Hạ Yến Chu mặc cậu, thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng vô nghĩa cậu lẩm bẩm. +
Trong xe ấm áp. +
Lăn lộn cả ngày, lại khóc lại căng thẳng, cơn buồn ngủ dần kéo đến với Kiều Ngôn. +
Cậu ngáp khẽ, mí mắt bắt đầu sụp xuống. +
“Hạ Yến Chu…” Giọng đã mơ màng. +
“Ừ.” +
“Sau này anh thật sự chỉ tốt với em thôi nhé…” +
“Ừ.” +
“Em ngủ một lát… tới nơi gọi em…” +
“Ngủ đi.” +
Kiều Ngôn ậm ừ, vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở dần đều đặn. +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn gương mặt ngủ yên của cậu. Hàng mi ngoan ngoãn rủ xuống, không chút phòng bị. +
Hắn đưa tay kéo tấm chăn mỏng đã trượt xuống lên cao hơn, che kín phần bụng hơi cuộn lại của cậu. +
Tài xế phía trước liếc qua gương chiếu hậu một cái, lặng lẽ giảm tốc độ thêm chút nữa. +
. +
Kiều Ngôn bị tiếng điện thoại đánh thức. +
Cậu mơ mơ màng màng mò lấy điện thoại, nheo mắt nhìn tên hiển thị: Tào Cảnh Đồng. +
“A lô…” Giọng vẫn còn ngái ngủ. +
“A lô cái đầu cậu! Cậu bị gì vậy?” Giọng Tào Cảnh Đồng nổ ầm trong ống nghe: “Tin nhắn trong nhóm lớp không trả lời, chơi domino cũng không phản hồi, cố vấn học tập tìm cậu muốn điên rồi! Tìm luôn đến tôi đây!” +
Kiều Ngôn sững lại, tỉnh hơn phân nửa. +
Tào Cảnh Đồng vẫn tiếp tục lải nhải: “Cậu lại để chế độ im lặng phải không? Hả? Gần đây bận cái gì mà không đăng bài, hẹn cũng không ra, tôi còn tưởng cậu bốc hơi khỏi nhân gian…” +
“Không có…” Kiều Ngôn nghe giọng quen thuộc ấy, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. +
Bao lâu rồi không nghe tiếng của Tào Cảnh Đồng? +
Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Bị bỏ thuốc, mang thai, khám thai, bị Kiều Vân Quang chặn ở bệnh viện… Hết chuyện này đến chuyện khác như tàu lượn siêu tốc, căn bản không có thời gian tâm sự với ai. +
Giờ đột nhiên nghe tiếng Tào Cảnh Đồng nói oang oang, lại có cảm giác như đã qua cả một đời. +
“A lô? Kiều Ngôn? Cậu còn nghe không?” Tào Cảnh Đồng cuối cùng cũng thấy có gì đó lạ: “Sao không nói gì? Cậu khóc à?” +
“Không khóc.” Kiều Ngôn hít hít mũi. +
“Rõ ràng đang sụt sịt!” Tào Cảnh Đồng lập tức cảnh giác: “Ai bắt nạt cậu? Chờ đấy, tôi dẫn người qua ngay…” +
“Không có không có!” Kiều Ngôn vội cắt ngang, sợ cậu ta thật sự chạy tới: “Chỉ là lâu rồi không nghe giọng cậu, hơi xúc động chút thôi.” +
Tào Cảnh Đồng im lặng hai giây: “Cậu uống nhầm thuốc à?” +
Kiều Ngôn lúc này mới nhận ra từ khi mang thai, cảm xúc mình nhạy cảm hơn hẳn. Trước đây cậu chắc chắn không nói ra mấy câu sến súa vậy. +
“Cậu mới uống nhầm thuốc!” +
“Ờ, bình thường rồi.” Tào Cảnh Đồng yên tâm: “Nói chuyện chính đi. Cậu xem nhóm lớp chưa? Cố vấn đang thống kê nơi thực tập, chỉ còn mỗi cậu.” +
“Thực tập?” Kiều Ngôn ngơ ngác. +
“Ừ! Hết năm ba là phải đi thực tập rồi, thông báo lâu rồi còn gì? Cậu để ý chút được không!” +
Lúc này Kiều Ngôn mới nhớ, cuối kỳ cố vấn có đăng thông báo, yêu cầu nghỉ hè tìm chỗ thực tập, đầu học kỳ phải nộp báo cáo. +
Sau đó… đương nhiên cậu quên sạch. +
“Được rồi, tôi xem ngay.” Kiều Ngôn đáp. +
“Nhanh lên đấy, đừng để cố vấn gọi hối thúc nữa.” Tào Cảnh Đồng dừng một chút, giọng chuyển sang hóng hớt: “Mà nói đi, dạo này cậu bận cái gì thế? Bí bí mật mật.” +
“Trong nhà có chút việc thôi.” Kiều Ngôn nói lấp lửng. +
“Thôi được, không muốn nói thì thôi. Hôm nào ra ăn cơm.” +
“Ừ, được.” +
Cúp máy, Kiều Ngôn nhìn màn hình, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. +
Ngày trước cậu còn cùng Tào Cảnh Đồng chê bai thầy cô, thức đêm chơi game, ăn đồ nướng uống bia, trai thẳng thuần khiết. +
Giờ thì sao? +
Cậu nằm trong nhà Hạ Yến Chu, mang thai con của hắn, sắp trở thành… ờm… một ba nhỏ. +
Cua gấp quá rồi đấy. +
Kiều Ngôn chột dạ xóa nhật ký cuộc gọi, mở nhóm lớp. +
999+ tin nhắn. +
Trời ơi. +
Cậu run tay lướt lên. +
Quả nhiên, hai ngày trước cố vấn đã đăng thông báo yêu cầu mọi người điền nguyện vọng thực tập và trả lời theo chuỗi. +
Bên dưới là hàng loạt phản hồi, chỉ còn ảnh đại diện của cậu lẻ loi ở cuối, hiển thị chưa trả lời. +
Mồ hôi lạnh túa ra. +
Cậu vừa định trả lời thì phát hiện một cuộc gọi nhỡ. +
Cố vấn. +
Thời gian 3 giờ rưỡi chiều. +
Lúc đó cậu đang làm siêu âm lần hai. +
Không, lúc đó cậu đang ngủ! +
Kiều Ngôn chợt nhớ, chiều nay trên xe ngủ mơ màng, hình như điện thoại có reo, nhưng có người bấm tắt. +
Cậu quay sang. Hạ Yến Chu đang ngồi bên cạnh xem iPad. +
“Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Chiều nay cố vấn gọi cho em, có phải anh tắt không?” +
Động tác của Hạ Yến Chu khựng lại một chút: “… Lúc đó em đang ngủ.” +
“Nên anh tắt luôn?” +
“Chuông reo khá lâu, anh sợ làm em tỉnh.” Giọng hắn bình thản: “Với lại em đang ngủ, nghe điện thoại cũng không tiện.” +
Kiều Ngôn: “……” +
Nói rất có lý, mình không cãi được. +
“Anh có thể nghe thay em mà!” Kiều Ngôn trừng mắt. +
“Anh nghe?” Hạ Yến Chu liếc cậu: “Nghe rồi nói gì? ‘Kiều Ngôn đang ngủ, có chuyện gì không?'” +
Kiều Ngôn nghẹn họng. +
Tưởng tượng cảnh đó: Cố vấn gọi hỏi chuyện thực tập, đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm thấp nói “Kiều Ngôn đang ngủ”. +
Hình ảnh đó quá “đẹp”, cậu không dám nghĩ thêm. +
“Thôi.” Kiều Ngôn xìu xuống, còn hơi sợ: “Tắt rồi thì thôi.” +
Cậu mở lại nhóm lớp, nhìn thông báo thực tập mà ngẩn người. +
Thực tập… +
Đúng là nên tìm rồi. Học kỳ này loạn như chiến trường, cậu chẳng để ý. Giờ nghỉ hè sắp qua nửa, bạn bè hầu hết đã tìm xong, còn cậu thì nằm nhà ăn bám. +
Nhưng với tình hình hiện tại… +
Cậu cúi xuống nhìn bụng mình, vẫn phẳng, nhưng sớm muộn gì cũng lộ. +
Ai sẽ nhận một thực tập sinh bụng bầu chứ? +
“Đang nghĩ gì?” Hạ Yến Chu hỏi. +
“Thực tập.” Kiều Ngôn ủ rũ: “Cố vấn bảo tìm chỗ thực tập.” +
Hạ Yến Chu đặt iPad xuống, rất tự nhiên nói: “Đến công ty anh.” +
“Không.” Kiều Ngôn từ chối cực nhanh. +
“Vì sao?” +
“Không vì sao, chỉ là không muốn.” +
Hạ Yến Chu nhướng mày: “Chê công ty anh?” +
“Không phải.” Kiều Ngôn lầm bầm: “Dù sao cũng không muốn.” +
Cậu không dám nói ra. Đi thực tập ở công ty Hạ Yến Chu thì còn ra cái gì nữa? Mỗi ngày ngồi ngay dưới mí mắt hắn, sờ cá cho qua ngày à, đồng nghiệp phía sau lưng kiểu gì cũng xì xào bàn tán. +
Lỡ đâu một ngày nào đó bị người ta phát hiện quan hệ của hai người, chẳng phải cậu sẽ thành người nhà lãnh đạo, đi đâu cũng bị soi mói sao? +
Không được, tuyệt đối không được. +
Kiều Ngôn hạ quyết tâm tự mình tìm thực tập. +
Nói gì thì nói, cậu cũng từng là giáo hoa của Đại học Ninh thành. Dù thành tích chỉ ở mức trung bình, dù CV trống trơn nhưng cậu vẫn có lòng tự trọng. +
Sao có thể đi công ty Hạ Yến Chu làm con ông cháu cha được! +
Cậu cuộn tròn trên sofa, mở điện thoại, trịnh trọng bấm vào ứng dụng tìm việc. +
Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh xem tài liệu, liếc cậu một cái nhưng không nói gì. +
Kiều Ngôn hắng giọng, bắt đầu nghiêm túc tìm. +
Vị trí thứ nhất: Thực tập sinh vận hành truyền thông mới. +
Yêu cầu: Quen thuộc các nền tảng mạng xã hội, ưu tiên có kinh nghiệm vận hành tài khoản, có thể tự viết nội dung độc lập. +
Kiều Ngôn nghĩ đến tài khoản Weibo của mình ngoài việc chia sẻ bài trúng thưởng thì chẳng đăng gì khác, lặng lẽ lướt qua. +
Vị trí thứ hai: Thực tập sinh hành chính. +
Yêu cầu: Thành thạo phần mềm văn phòng Office. +
Mắt Kiều Ngôn sáng lên. Cái này cậu biết mà! Gõ Word ai chẳng biết! Excel cũng biết chút chút! PPT còn biết dùng template! +
Cậu hào hứng bấm vào, kéo xuống cuối trang. +
Lương: 60 tệ/ngày. +
Kiều Ngôn im lặng. +
60 tệ. Ở Ninh thành. Ăn hai bữa là hết. +
Lướt qua. +
Vị trí thứ ba: Thực tập sinh vận hành thương mại điện tử. +
Yêu cầu: Có thể làm việc theo ca, thích nghi với cường độ cao. +
Kiều Ngôn nhìn lại bản thân gần đây mỗi ngày ngủ đến 11 giờ mới tự nhiên tỉnh, lại lướt qua. +
Vị trí thứ tư: Trợ lý nhân sự. +
Yêu cầu: Ưu tiên chuyên ngành nhân lực. +
Cậu không học ngành đó. +
Lướt. +
Vị trí thứ năm: Trợ lý tài chính. +
Yêu cầu: Chuyên ngành tài chính – kế toán, cẩn thận, nghiêm túc. +
Yêu cầu GPA: Top 5 toàn khóa. +
Chuyên ngành thì còn tạm liên quan, nhưng cậu vừa không nghiêm túc lắm, vừa không nằm trong top 5, thậm chí cách mấy trăm hạng. +
Lướt. +
Vị trí thứ sáu… +
Kiều Ngôn lướt gần hai mươi phút, càng lướt càng xìu. +
Cậu buông điện thoại, dựa lưng vào sofa, thở dài thật dài. +
Hạ Yến Chu không ngẩng đầu: “Tìm được chưa?” +
“Gần rồi.” Kiều Ngôn mạnh miệng: “Đang chọn.” +
“Chọn được mấy cái?” +
“… Đang chọn.” +
Hạ Yến Chu không nói gì, nhưng Kiều Ngôn luôn cảm giác hắn đang cười. +
“Anh cười cái gì!” Kiều Ngôn trừng hắn. +
“Anh không cười.” Giọng Hạ Yến Chu bình thản. +
“Có!” +
Hạ Yến Chu không phản bác, lật sang trang tài liệu khác. +
Kiều Ngôn hừ một tiếng, cầm lại điện thoại. Lần này cậu quyết định hạ thấp tiêu chuẩn. +
Chuyên ngành đúng hay không, lương cao hay thấp, có thể diện hay không, không quan trọng! Trước tìm được chỗ thực tập đã! +
Cậu đổi từ khóa, bắt đầu tìm vòng mới. +
Rồi phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn. +
Vị trí yêu cầu thấp… lại chê cậu. +
Cậu không chê lương thấp, nhưng người ta nhìn CV: Kiều Ngôn, Đại học Ninh thành, không kinh nghiệm thực tập, không dự án, không giải thưởng. +
Rồi hết. +
Cậu thử gửi vài chỗ. Hoặc là đã đọc không trả lời, hoặc là từ chối thẳng. +
Có công ty còn từ chối trong vòng vài giây, nhanh đến mức cậu nghi ngờ là hệ thống tự động lọc, thấy “không kinh nghiệm” là loại ngay. +
Kiều Ngôn nhìn dòng chữ “Cảm ơn bạn đã ứng tuyển, hồ sơ của bạn đã được đưa vào kho nhân tài” mà trầm tư. +
Kho nhân tài. +
Nghe thì hay, chứ khác gì thùng rác. +
Cậu lặng lẽ thoát ứng dụng. +
Một phút sau, lại mở vào. +
Cậu không tin! +
Cậu chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, từ nền tảng này sang nền tảng kia. +
Càng tìm càng tuyệt vọng. +
Người ta không cần cậu. Cậu có gì? +
Một gương mặt đẹp, một giọng nói mềm mại, vài bộ váy cosplay… nhưng mấy thứ đó có viết vào CV được không? +
Thực tập sinh truyền thông mới: Thành thạo giả gái, từng lừa thành công một tài phiệt nổi tiếng ở Ninh thành chuyển hơn 20 vạn, được tặng kèm một căn hộ view sông. 1
Cậu mà dám viết vậy chắc bị coi là thần kinh mất. +
Kiều Ngôn ném điện thoại lên sofa, cả người trượt xuống, nằm bẹp như một con cá khô mất hết mộng tưởng. +
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. +
Không phải… có phải trước giờ cậu đã tự đánh giá mình quá cao không? +
Cậu luôn nghĩ mình cũng không tệ. Ngoại hình ổn, quan hệ xã giao cũng tạm được, thành tích tuy không xuất sắc nhưng chưa từng rớt môn. Dù bị Kiều gia đuổi ra ngoài, cậu vẫn tin mình có thể sống tốt, có thể tự lo cho bản thân. +
Kết quả thì sao? +
Yêu qua mạng lừa tiền, mà còn lừa đúng Hạ Yến Chu, cuối cùng tự đưa mình vào luôn. +
Tìm việc, tìm cả buổi không được chỗ nào. +
Thậm chí một bản CV tử tế cậu cũng không viết nổi. Không kinh nghiệm thực tập, không dự án, không giải thưởng. Phần kỹ năng trống trơn, nghĩ mãi mới viết được câu “thành thạo phần mềm văn phòng” mà chính cậu nhìn cũng thấy chột dạ. +
Cái gì cũng biết một chút, nhưng thật ra chẳng giỏi thứ gì. +
Cậu nhớ trước đây ở Kiều gia, có người từng nói cậu chỉ là một đứa quen được nuông chiều. Khi đó cậu còn không phục. +
Giờ nghĩ lại… đúng là hơi được chiều quá thật. +
Hạ Yến Chu đặt tài liệu xuống, nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu: “Sao vậy?” +
“Không có gì.” Giọng Kiều Ngôn buồn buồn. +
Hạ Yến Chu không gặng hỏi, nhưng cũng không tiếp tục đọc tài liệu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. +
Một lát sau, chính Kiều Ngôn không chịu nổi nữa. +
“Em có phải vô dụng lắm không?” Cậu nhỏ giọng hỏi. +
Hạ Yến Chu nhướng mày: “Ai nói?” +
“Không ai nói.” Kiều Ngôn vùi mặt vào gối ôm: “Em tự cảm thấy vậy.” +
“Chỉ vì không tìm được chỗ thực tập?” +
“Không chỉ vậy.” Giọng ỉu xìu từ trong gối truyền ra: “Em cảm giác mình chuyện gì cũng làm không tốt. Học hành bình thường, không có sở trường gì nổi bật, CV trống rỗng, nộp đâu bị từ chối đó. Trước kia còn tưởng mình ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là tự tin thái quá.” +
Cậu ngập ngừng, giọng càng nhỏ: “Anh có phải cũng thấy em vô dụng không?” +
Hạ Yến Chu không trả lời ngay. Hắn đặt tài liệu lên bàn trà, tựa lưng vào sofa. +
“Trước đây em từng đi làm thêm đúng không?” Hắn hỏi. +
Kiều Ngôn ló một con mắt ra khỏi gối: “Hả?” +
“Tiệm cà phê đó.” Hạ Yến Chu nói: “Không phải em tự tìm việc?” +
Kiều Ngôn khựng lại: “Cái đó… sau này chẳng phải bị đuổi sao…” +
“Là vì em chủ động tạt nước vào Kiều Vân Quang.” Hạ Yến Chu bình thản: “Việc là em tự tìm, hợp đồng là em tự ký, làm nửa tháng, chủ quán không trừ lương của em.” +
Kiều Ngôn im lặng. +
Cậu thật sự chưa từng nghĩ theo hướng đó. +
“Còn nữa?” Hạ Yến Chu tiếp. +
“Còn gì nữa?” +
“Em sống một mình bên ngoài bao lâu?” +
Kiều Ngôn nghĩ một lúc: “Từ lúc bị đuổi ra đến khi chuyển về đây… khoảng ba bốn tháng.” +
“Tiền thuê nhà tự trả?” +
“Ừ. Tuy cuối cùng bị lừa.” +
“Bị lừa không phải lỗi của em.” Hạ Yến Chu nói: “Em tự mình sống được ba bốn tháng, không quay về xin tiền Kiều gia, cũng không chết đói.” +
Kiều Ngôn chớp mắt. +
“Vậy.” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Vô dụng ở đâu?” +
Kiều Ngôn mở miệng, nhưng không nói được gì. +
Cậu chưa từng nghĩ như vậy. +
Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ mình chưa làm được, những thứ mình không có, những lần bị từ chối. Chưa từng nghiêm túc nhìn lại những gì mình đã làm được. +
Tự tìm nhà, tự trả tiền thuê, tự đi làm, tự chống đỡ. Khi bị lừa thì buồn, khi bị đuổi đi thì tủi thân, khi bị Kiều Vân Quang sỉ nhục thì sợ hãi. +
Nhưng cậu vẫn vượt qua hết. +
Kiều Ngôn mím môi, sống mũi hơi cay. +
“Anh làm gì vậy…” Cậu lầm bầm, vùi mặt sâu hơn vào gối: “Tự nhiên nói mấy cái này…” +
Hạ Yến Chu không đáp, chỉ đưa tay kéo cậu ra khỏi gối, để cậu dựa vào vai mình. +
“Không tìm được chỗ thực tập không phải chuyện lớn.” Hắn nói: “Nộp hai mươi chỗ, mười chín chỗ không trả lời là bình thường. Sinh viên mới ra trường đều vậy.” +
Kiều Ngôn im lặng một lúc. +
“… Vậy giờ em phải làm sao?” Cậu hỏi khẽ: “Nộp mà chẳng ai hồi âm, CV thì trống trơn, cũng không biết người ta cần kiểu người thế nào.” +
“Trước tiên tìm được một buổi phỏng vấn.” Hạ Yến Chu nói: “Bất kể có đậu hay không, cứ đi thử.” +



Kiều Ngôn: Em bình thường. Em hông có để bụng
Anh Hạ uy vũ !!!