Skip to main content

🍓Chương 64: Bắt đầu thực tập

dathaiPiter

Nghe Hạ Yến Chu nói xong một tràng, Kiều Ngôn hạ quyết tâm phải nghiêm túc tìm chỗ thực tập. +

CV có thể sửa, phỏng vấn có thể luyện. Cậu dù sao cũng là sinh viên Đại học Ninh thành, tuy không phải trường danh tiếng gì nhưng ít nhất cũng là trường hệ chính quy. Không thể thật sự chẳng làm nên trò trống gì được. +

Cậu mở máy tính, tải bản CV thảm họa của mình từ ứng dụng tuyển dụng xuống, nhìn ba giây… rồi lặng lẽ đóng lại. +

Không được, xấu quá, thật sự không nhìn nổi. +

Thế là cậu ôm laptop, lén lút mò tới cửa phòng làm việc, thò nửa cái đầu vào. +

Hạ Yến Chu đang họp video, trên màn hình toàn tiếng Anh. Hắn vừa nghe vừa gõ bàn phím, vẻ mặt tập trung đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền. +

Kiều Ngôn rụt đầu lại, đứng ngoài cửa xoay hai vòng. Nhưng nghĩ đến cái CV thảm họa kia, lại hít sâu một hơi, thò đầu vào lần nữa. +

Lần này Hạ Yến Chu thấy cậu, nói gì đó với màn hình, tắt micro, quay sang hỏi: “Sao vậy?” +

“Cái đó…” Kiều Ngôn ôm máy tính bước vào, nhỏ giọng hỏi: “Anh có bận lắm không?” +

Hạ Yến Chu liếc nhìn người nước ngoài trên màn hình vẫn đang thao thao bất tuyệt: “Không quá bận.” +

Người nước ngoài: … +

Kiều Ngôn lập tức giơ laptop ra trước mặt hắn: “Anh xem giúp em CV với.” +

Hạ Yến Chu nhận lấy, cúi xuống nhìn lướt qua. Khóe mắt khẽ giật một cái. +

Cả phòng làm việc rơi vào im lặng rất lâu. +

Kiều Ngôn bị nhìn đến chột dạ: “Tệ lắm à?” +

Hạ Yến Chu không nói gì. Hắn thẳng tay tắt luôn cuộc họp, đặt laptop lên bàn, bắt đầu di chuột. +

Vài giây sau, hắn mới lên tiếng: “Cái template này…” +

Kiều Ngôn nghiêng đầu, có dự cảm không lành: “Sao?” +

“Những ngôi sao nhỏ này…” Hạ Yến Chu chỉ vào dãy sao năm cánh đổi màu lấp lánh bên phải CV: “Là nghiêm túc đấy à?” +

Kiều Ngôn hùng hồn đáp: “Đáng yêu mà! Template khác toàn đen trắng, cái này có màu sắc, nhìn là thấy năng động!” +

“Tìm việc không phải tìm người yêu.” Hạ Yến Chu bất lực. +

Kiều Ngôn không phục, tròn mắt cãi: “Năng động thì sao! Anh có thẩm mỹ không vậy?” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu, không nói gì. Một ánh mắt đủ khiến Kiều Ngôn dần dần yếu thế. +

“… Thôi thì đổi cũng được.” Giọng cậu nhỏ dần. +

Hạ Yến Chu thu lại ánh nhìn, tiếp tục xem xuống. +

“Phần tự đánh giá này.” Hắn chỉ vào dòng chữ: “Tính cách hòa đồng, giỏi giao tiếp, năng lực học tập tốt.” “Em copy ở đâu vậy?” +

Kiều Ngôn bị bóc trần, trợn mắt: “Sao anh biết là copy!” +

“Vì CV nào cũng viết vậy.” Hạ Yến Chu nói: “HR đọc đến phát chán.” +

“Thế em phải viết gì? Viết em chơi game giỏi? Hay nấu mì gói ngon?” +

Hạ Yến Chu không đáp, chỉ bắt đầu gõ phím rất nhanh. +

Kiều Ngôn tò mò lại gần. Thấy hắn xóa đoạn vô hồn kia, viết lại một đoạn mới: “Có năng lực học hỏi nhanh và tư duy logic tốt. Trong thời gian đại học, học chuyên ngành kinh tế, có thể vận dụng các phương pháp phân tích định lượng để xử lý dữ liệu cơ bản. Từng độc lập hoàn thành dự án môn học, xây dựng mô hình phân tích cấu trúc tiêu dùng của khu vực…” +

Kiều Ngôn há hốc mồm: “Em khi nào xây mô hình phân tích?” +

“Năm ba, môn Kinh tế lượng cuối kỳ.” Hạ Yến Chu nói bình thản: “Em làm đề tài phân tích mối quan hệ giữa tiêu thụ trà sữa và mức độ lo âu trước kỳ thi. Dùng 30 bảng khảo sát, kết luận là uống trà sữa không có ảnh hưởng đáng kể đến lo âu thi cử.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Sao hắn còn nhớ cả cái này? +

“Cái đó cũng viết vào CV được hả?” Cậu run run hỏi. +

“Tại sao không?” Hạ Yến Chu đáp: “Dữ liệu em tự xử lý, Eviews em tự học. CV không cần kết luận hoành tráng, quan trọng là em biết dùng công cụ gì.” +

Kiều Ngôn im lặng hai giây, bỗng nhiên cảm thấy mình… có vẻ cũng không vô dụng lắm. +

Hạ Yến Chu tiếp tục chỉnh sửa. +

“Thành thạo phần mềm văn phòng” được đổi thành “Thành thạo các chức năng phân tích dữ liệu cơ bản trên Excel, bao gồm Pivot Table và các hàm thông dụng”. +

“Tiếng Anh: Đậu CET-4, trượt CET-6” được đổi thành “Có năng lực đọc viết tiếng Anh tốt, có thể xử lý email tiếng Anh cơ bản”. +

“Từng tham gia hoạt động câu lạc bộ” được đổi thành “Có kinh nghiệm phối hợp liên bộ phận, từng tham gia tổ chức sự kiện tuyển thành viên quy mô hơn 100 người trong trường”. +

Kiều Ngôn trợn tròn mắt: “Em khi nào tổ chức sự kiện hơn trăm người?” +

“Đợt tuyển thành viên câu lạc bộ.” Hạ Yến Chu quay sang nhìn cậu: “Anh nhớ không nhầm thì em là người phụ trách chính.” 1

Kiều Ngôn cạn lời: “Cái đó là Tào Cảnh Đồng bắt em làm mà.” +

Cậu nhìn bản CV đã được chỉnh sửa đến mức gần như lột xác, vừa chuyên nghiệp vừa có nội dung, tâm trạng vô cùng phức tạp, như thể lần đầu tiên nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình. +

“Anh viết vậy có quá khoa trương không?” Kiều Ngôn hơi chột dạ: “Lỡ lúc phỏng vấn người ta hỏi chi tiết về mô hình thì sao?” +

“Bài đó không phải em tự chạy số liệu à?” +

“Thì đúng, nhưng chạy xong em quên sạch rồi…” +

“Trước khi phỏng vấn xem lại một lần. Lúc trước em làm được thì giờ cũng nhớ lại được. Nếu vẫn không ổn, tối nay anh dạy lại, mai em sẽ biết.” +

Kiều Ngôn nghĩ thấy cũng có lý. Kiểu nước đến chân mới nhảy vốn là sở trường của cậu. +

Cậu ôm laptop, mãn nguyện chuẩn bị ra phòng khách tiếp tục nộp CV. Đi tới cửa, lại quay đầu nhìn Hạ Yến Chu. +

“Làm sao?” Hạ Yến Chu hỏi. +

“Không có gì.” Kiều Ngôn cong mắt cười: “Chỉ là thấy anh giỏi thật.” +

Nói xong, cậu bước lại gần, kiễng chân, “chụt” một cái thật kêu lên má hắn. +

Hôn xong định chuồn ngay, ôm laptop chạy biến. +

Nhưng Hạ Yến Chu phản ứng rất nhanh. +

Kiều Ngôn mới chạy được hai bước thì cổ tay đã bị nắm lại. Laptop bị rút khỏi tay đặt lên tủ cạnh cửa, người thì bị kéo trở lại, ép nhẹ vào cạnh cửa phòng làm việc. +

“Chạy cái gì?” Giọng Hạ Yến Chu hạ thấp, ngón tay cái vẫn đặt trên cổ tay cậu. +

Kiều Ngôn ưỡn ngực, lý lẽ không vững nhưng khí thế vẫn phải có: “Em không chạy, em đi nộp CV.” +

“Nộp CV không vội.” +

“Vội chứ, sắp hết hạn…” +

Chưa nói hết câu, cằm đã bị nâng lên. Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt tròn xoe vài giây rồi hạ xuống môi cậu. +

“Cái vừa rồi không tính.” +

Kiều Ngôn sững lại: “Sao lại không tính? Em hôn kêu rõ mà…” +

Phần sau của câu nói bị chặn lại. +

Bàn tay hắn đỡ sau gáy cậu, luồn vào tóc, kéo cậu nhón chân lên. Kiều Ngôn nắm chặt vai áo hắn, từ khóe môi đến đầu lưỡi đều bị quét qua một lượt, hôn đến đầu gối mềm nhũn, trong cổ họng bật ra một tiếng rên khẽ. +

Cậu đẩy vai hắn, nhưng không đẩy nổi. +

Phòng làm việc chỉ bật đèn bàn, ánh sáng lạnh nhàn nhạt phủ xuống. Kiều Ngôn lần này không nhắm chặt mắt, chỉ khép hờ nhìn hắn. Người đàn ông này lúc nghiêm túc thì lạnh như băng, nhưng khi hôn lại nóng đến bỏng rát. +

Cậu còn đang thất thần thì môi dưới bị cắn nhẹ một cái. Không đau lắm, nhưng đủ để tỉnh lại. +

“Ưm… Hạ Yến Chu, anh làm gì vậy!” +

Hạ Yến Chu buông cậu ra, lùi nửa bước, yết hầu khẽ chuyển động. +

Đuôi mắt Kiều Ngôn đỏ ửng, giọng dính dính khiến chính cậu cũng giật mình: “Anh hôn dữ quá!” +

Hạ Yến Chu không đáp, ngón tay cái lướt qua môi dưới cậu, lau đi chút ướt át còn đọng lại rồi lại khẽ chạm thêm lần nữa. +

“Anh làm gì vậy… Em không được hôn anh à?” +

Hạ Yến Chu nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy ngón tay mình, ánh mắt dịu xuống: “Được.” +

Kiều Ngôn ngẩng đầu, mắt còn ướt mà như cong thành hai vầng trăng: “Vậy sau này em hôn mỗi ngày.” +

Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. +

Kiều Ngôn hài lòng, lần này mới thật sự ôm laptop chạy đi. +

Phòng khách vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách. Hạ Yến Chu đứng yên một lúc rồi màn hình họp bật thông báo mới, người nước ngoài đã gửi cả loạt tin hỏi hắn có phải rớt mạng không. +

Hắn đăng nhập lại, mở micro, giọng bình thản: “Xin lỗi, vừa rồi có chút việc.” +

Người nước ngoài: Không sao, chúng ta tiếp tục chứ? +

“Tiếp tục.” +

Ánh mắt hắn lướt qua màn hình, ngón tay đặt trên bàn phím. Đúng lúc đó, góc màn hình hiện thông báo WeChat. +

Bảo Bảo: Hôn hôn.jpg +

Bảo Bảo: Template này được không? [link] +

Hạ Yến Chu mở ra xem. +

Nền trắng viền xám, bố cục gọn gàng, góc phải trên cùng có một ngôi sao nhỏ xíu. +

Hắn cụp mắt, khóe môi khẽ nhúc nhích. +

Trong cuộc họp, người nước ngoài thấy vị sếp mặt vốn luôn lạnh như tiền bỗng cúi đầu nhìn gì đó, sắc mặt dịu hẳn. +

Rồi nghe hắn trầm giọng nói: “Cái này được.” +

Người nước ngoài: … +

Đúng là người đang yêu, hết thuốc chữa. +

. +

Sau khi sửa CV xong, hiệu quả tăng rõ rệt. Trước kia là gửi đi không hồi âm, giờ thì có lịch hẹn phỏng vấn. +

Kiều Ngôn hưng phấn hẹn ba công ty, lịch kín mít. Cậu lên mạng tra cứu đủ thứ: “Mẫu câu tự giới thiệu”, “Câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn”, thậm chí còn xem cả chương trình tuyển dụng. +

Hạ Yến Chu nhìn cậu đứng trước gương trong phòng khách, đi qua đi lại luyện tự giới thiệu, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. +

Ngày phỏng vấn, Kiều Ngôn dậy rất sớm. Cậu mặc chiếc áo sơ mi và quần tây trang trọng nhất, đứng trước gương chỉnh sửa suốt nửa tiếng. +

Hạ Yến Chu dựa cửa nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp. +

“Thế nào?” Kiều Ngôn lo lắng hỏi: “Có giống trẻ con mặc đồ người lớn không?” +

“Không.” Hạ Yến Chu đáp. +

“Thật không?” +

“Ừ.” +

Kiều Ngôn yên tâm hơn chút, lại chỉnh cổ áo, hít sâu: “Em đi đây!” +

Đi tới cửa, cậu lại quay lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không có gì muốn nói à?” +

Hạ Yến Chu nghĩ một lát: “Đừng căng thẳng.” +

“Còn gì nữa?” +

“Cứ bình thường là được.” +

Kiều Ngôn vẫn nhìn hắn chờ đợi. +

Hạ Yến Chu im lặng hai giây, đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi dựng của cậu, nhét gọn vạt áo sơ mi thò ra ngoài. +

“Không đậu cũng không sao.” Hắn nói: “Nhà mình không thiếu tiền.” +

Kiều Ngôn trừng hắn: “Anh đang xúi em làm cá mặn đó!” +

Hạ Yến Chu nhướng mày: “Em không muốn à?” +

Kiều Ngôn khựng lại một chút rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thích thì thích thật… nhưng không thể sống mãi không có chí tiến thủ như vậy được.” +

Hạ Yến Chu bật cười, xoa xoa tóc cậu: “Vậy chúc em phỏng vấn thuận lợi.” +

Lúc này Kiều Ngôn mới hài lòng, đi giày da lộc cộc chạy ra ngoài. +

Công ty phỏng vấn là một doanh nghiệp tư vấn quy mô vừa, chuyên làm nghiên cứu thị trường, cũng khá đúng chuyên ngành của Kiều Ngôn. +

Cậu đến sớm hai mươi phút, đăng ký ở quầy lễ tân rồi được dẫn vào một phòng họp nhỏ chờ. +

Trong lúc chờ, cậu hơi căng thẳng, tự nhẩm lại phần giới thiệu bản thân ba lần, đọc lại toàn bộ nội dung trong CV một lượt. Đoạn phân tích mô hình mà Hạ Yến Chu giúp cậu viết lại cũng đã được ôn kỹ, giờ nói ra khá trôi chảy. +

Kiều Ngôn siết chặt nắm tay, tự cổ vũ: “Cố lên, mày là giỏi nhất!” +

Rồi hùng dũng bước vào phòng phỏng vấn. +

Người phỏng vấn là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt cô chăm chú nhìn Kiều Ngôn khiến cậu nhớ đến cô giáo chủ nhiệm hồi cấp ba. +

Chân cậu suýt mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống. +

Càng về sau cậu càng thả lỏng, vì phần lớn câu hỏi đều đã chuẩn bị trước. Cậu thậm chí còn nói về đề tài nghiên cứu trà sữa và lo âu thi cử của mình, và người phỏng vấn còn mỉm cười. +

Toàn bộ buổi phỏng vấn chưa đến bốn mươi phút. Khi bước ra, Kiều Ngôn vẫn còn hơi ngơ ngác. +

Suôn sẻ vậy sao? +

Về đến nhà, cậu thay đồ ngủ, cuộn mình trên sofa bắt đầu sự chờ đợi dài dằng dặc. +

Đến chiều tối, điện thoại cuối cùng cũng rung lên. +

Kiều Ngôn gần như lao tới chụp lấy, hít sâu rồi mở ra. +

“Kính gửi bạn Kiều Ngôn, cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn tại công ty chúng tôi. Sau khi đánh giá tổng hợp, bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn…” +

Đậu rồi. +

Đậu rồi!!! +

Kiều Ngôn bật khỏi sofa, chân trần lao thẳng vào phòng làm việc. +

Hạ Yến Chu đang họp video. Trên màn hình là mười hai người mặc vest chỉnh tề, có cả người châu Âu lẫn châu Á, trông như một cuộc họp kinh doanh quốc tế. +

Kiều Ngôn xông vào đúng lúc chạm mắt với người đàn ông tóc vàng ngồi giữa màn hình. +

Ông ấy rõ ràng khựng lại. +

Kiều Ngôn cũng sững người. Cậu đứng ở cửa, chân trần, giơ điện thoại, tóc hơi rối, đồ ngủ nhăn nhúm. +

Trời ơi, chết rồi!!! +

Hạ Yến Chu liếc nhìn cậu, sắc mặt vẫn bình thản. Hắn nói gì đó với màn hình, nghe như tiếng Pháp, cũng có thể là tiếng Đức rồi quay sang nói: “Đi dép vào trước.” +

Lúc này Kiều Ngôn mới nhận ra mình đang chân trần. Cậu lặng lẽ lùi ra ngoài. +

Khi cửa phòng đóng lại, cậu nghe loáng thoáng tiếng cười bên kia màn hình. +

Kiều Ngôn ngồi xổm trước cửa, vùi mặt vào đầu gối. +

Xong rồi. +

Không chỉ mất mặt trước người châu Á, mà còn mất mặt trước cả người châu Âu. +

Mười mấy người, hai mươi mấy con mắt, nhìn cậu mặc đồ ngủ chân trần lao vào phòng. +

Họ có nghĩ Hạ Yến Chu nuôi một kẻ ngốc không? Hay nghĩ hắn có sở thích gì kỳ lạ? +

Trời ơi… +

Cậu tự bế ở đó năm phút, cho đến khi cửa phòng làm việc mở ra. +

Hạ Yến Chu bước ra, trên tay cầm đôi dép của cậu. +

“Đi vào.” Hắn đặt dép xuống trước mặt cậu. +

Kiều Ngôn ủ rũ xỏ vào, nhỏ giọng hỏi: “Họp xong rồi à?” +

“Ừ.” +

“Họ… có nói gì không?” +

“Nói gì?” +

“Thì… chuyện lúc nãy…” Cậu chỉ vào mình rồi chỉ về phía phòng làm việc. +

“Không.” Hạ Yến Chu đáp. +

“Thật không?” +

“Họ không dám.” +

Kiều Ngôn sững lại rồi bật cười. Sự xấu hổ vừa nãy tan đi hơn nửa. +

Cậu đứng dậy, giơ điện thoại trước mặt hắn. Trên màn hình vẫn là email đó. +

“Em đậu rồi!” Mắt cậu sáng rực: “Qua vòng phỏng vấn rồi!” +

Hạ Yến Chu cúi nhìn, gật đầu: “Ừ, chúc mừng em.” +

“Anh sao không bất ngờ chút nào!” Kiều Ngôn bất mãn: “Anh biết trước em sẽ đậu à?” +

Hạ Yến Chu nhéo nhẹ má cậu: “Em giỏi như vậy, đậu là chuyện đương nhiên.” +

Kiều Ngôn hừ nhẹ, nhưng khóe môi cong lên không giấu nổi. +

Cậu thật sự rất vui. Đây là công việc đầu tiên do chính mình tìm được, không đi cửa sau, không nhờ vả ai, hoàn toàn dựa vào bản thân. +

Ngày hôm sau, Kiều Ngôn chính thức đi làm. +

Ngày đầu tiên đi làm còn rất mới mẻ: Ký hợp đồng, nhận thẻ nhân viên, làm thủ tục ra vào, làm quen đồng nghiệp. Tổ trưởng dẫn dắt cậu là một người đàn ông ngoài ba mươi họ Chu, trông khá hòa nhã, giao việc cũng kiên nhẫn. +

Nhưng chỉ vài ngày sau, Kiều Ngôn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. +

Cậu phải tăng ca. +

Mà là kiểu tăng ca theo cấp số cộng, mỗi ngày một muộn hơn. +

Sau một tuần, Kiều Ngôn gần như không còn cười nổi. +

Lúc đó cậu mới hiểu vì sao buổi phỏng vấn lại suôn sẻ đến thế. +

Công ty này coi thực tập sinh như lao động giá rẻ. Nói là nghiên cứu thị trường, thực chất là gọi điện làm khảo sát. Mỗi ngày phải gọi đủ hai trăm cuộc, nói đến khàn giọng. Phân tích dữ liệu thì đừng mơ, Excel cũng không cho đụng vào. Việc cậu làm chỉ là nhập liệu, sắp xếp rồi lại nhập liệu, sắp xếp. +

Tổ trưởng vẫn rất hòa nhã. Hòa nhã nói hôm nay cố thêm chút rồi đưa cho cậu một chồng tài liệu phải nộp vào sáng mai. +

Kiều Ngôn đi sớm về muộn. Sáng bảy rưỡi đã ra khỏi nhà, tối chín giờ hơn mới về. Về đến nơi chân đã mềm nhũn. +

Khó chịu nhất là cơ thể. +

Phản ứng thai nghén đến bất ngờ và vô lý. Ở nhà thì còn đỡ, buồn nôn có thể nằm nghỉ, hoặc ôm Hạ Yến Chu một lúc là qua. Không muốn ăn thì thôi. +

Nhưng trong văn phòng thì không thể tùy tiện chạy đi. Họp mà buồn nôn chỉ có thể cố nhịn, nhịn đến rưng rưng nước mắt còn phải giả vờ buồn ngủ. +

Giờ ăn trưa, đồng nghiệp gọi toàn đồ nặng mùi: Lẩu cay, mì cay, cơm hộp dầu mỡ. Chỉ cần ngửi thôi là Kiều Ngôn đã muốn nôn. Cậu tự mang cơm nhạt, nhưng đầu óc choáng váng, ăn được vài miếng là mất khẩu vị, buổi chiều đói đến đau dạ dày cũng chỉ biết chịu. +

Khổ nhất là buổi chiều. Cơn buồn ngủ dâng lên từng đợt. Cậu lén véo đùi mình, véo đến đỏ cũng không tỉnh nổi, mí mắt cứ sụp xuống. Mỗi lần tổ trưởng đi ngang, cậu giật mình tỉnh dậy, giả vờ chăm chú nhìn màn hình, nhưng thực ra một chữ cũng không vào đầu. +

Còn ông giám đốc họ Vương thì chẳng ra gì. +

Hơn bốn mươi tuổi, đầu hói, nói chuyện lúc nào cũng châm chọc. Có hôm Kiều Ngôn tăng ca đến tối, ông ta đi ngang qua, liếc nhìn rồi nói: “Giới trẻ bây giờ làm việc kém hiệu quả thật. Chúng tôi hồi xưa, chút việc này một tiếng là xong.” +

Kiều Ngôn tức đến muốn ném cốc nước vào mặt ông ta. +

Nhưng cậu nhịn. +

Cậu cần chỗ thực tập này. Cần tín chỉ. Cần tốt nghiệp. +

Không thể vì cãi nhau với sếp mà bị đuổi việc. +

Cậu nhẫn nhịn. +

Ngày đầu tiên Hạ Yến Chu đến đón, Kiều Ngôn lên xe chưa đến năm phút đã ngủ. +

Hôm đó cậu tăng ca đến chín rưỡi. Ra khỏi công ty, chân run rẩy. Thấy xe Hạ Yến Chu đỗ bên đường, cậu mở cửa, gần như ngã vào ghế. Chưa kịp thắt dây an toàn, đã nhắm mắt lại, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. +

Hạ Yến Chu giúp cậu thắt dây, kéo cậu dựa vào lòng mình, dặn tài xế chạy chậm lại. +

Về đến dưới nhà, Kiều Ngôn vẫn ngủ, thở đều đều nhưng mày nhíu lại như đang mơ không đẹp. +

Hạ Yến Chu không đánh thức cậu, ngồi trong xe rất lâu. +

Những ngày sau, Kiều Ngôn vẫn dậy sớm, vẫn tăng ca, vẫn lên xe là ngủ ngay. +

Hạ Yến Chu mỗi ngày đi đón, mỗi ngày nhìn cậu mệt mỏi bước lên xe, chưa đầy hai phút đã ngủ. Người trước đây có thể quấn lấy hắn cả ngày, giờ đến nói chuyện cũng không còn sức. +

Hắn không nỡ bảo cậu nghỉ. +

Đó là công việc Kiều Ngôn tự tìm, tự phỏng vấn, tự cố gắng có được. Hắn từng nói sẽ tôn trọng quyết định của cậu, không thể vì đau lòng mà nuốt lời. +

Nhưng đến một ngày, hắn bỗng hối hận. +

Hôm đó tan làm, Hạ Yến Chu đến đón như thường lệ. Từ xa đã thấy Kiều Ngôn ngồi xổm bên bồn cây trước cửa công ty. +

Cậu dựa vào một thân cây, một tay chống thân cây, một tay che miệng, đang nôn khan. +

Không nôn ra gì, chỉ là từng cơn buồn nôn dồn lên. Vai run rẩy, cả người co lại thành một cục nhỏ xíu, trông đáng thương vô cùng. +

Tim Hạ Yến Chu như bị ai đó đâm mạnh. +

Hắn đỗ xe bên đường, bước nhanh tới. +

Kiều Ngôn nghe tiếng chân, ngẩng đầu. Thấy hắn, cậu khựng lại một chút rồi cố cười: “Anh đến sớm vậy? Em còn tưởng phải đợi thêm chút.” +

Giọng khàn, mắt đỏ hoe, nước mắt vì buồn nôn còn đọng trên mi. +

Hạ Yến Chu không nói gì, kéo cậu vào lòng, tay kia tự nhiên vòng ra sau lưng đỡ lấy. +

Kiều Ngôn dựa vào vai hắn, giọng nhỏ: “Hôm nay ăn cơm căn tin, nhiều dầu quá. Vừa nãy ngửi mùi đó thấy khó chịu thôi. Không sao, lát là đỡ.” +

Hạ Yến Chu dìu cậu về phía xe. Đi được hai bước, chân Kiều Ngôn mềm nhũn. Hắn siết chặt hơn, gần như nửa bế cậu lên ghế sau. +

Cửa xe vừa đóng, Kiều Ngôn đã không chịu nổi nữa. Cả người nghiêng sang một bên. Hạ Yến Chu vội đỡ lại, để cậu tựa vào vai mình. +

Động tác rất nhẹ, Kiều Ngôn không hề hay biết. Cậu chỉ bản năng cọ cọ tìm tư thế thoải mái rồi dần dần thở đều lại. +

Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn cậu. +

Kiều Ngôn gầy đi thấy rõ. Dưới mắt lộ quầng xanh nhạt. Mi khép ngoan ngoãn, môi khô, bong chút da nhỏ. +

Mới đi làm được mấy ngày thôi mà. +

Trong lòng Hạ Yến Chu như bị ai đó cầm một con dao cùn cứa từng chút một. +

Hắn đã nói sẽ không can thiệp. Đã nói đây là công việc Kiều Ngôn tự mình nỗ lực giành được, hắn nên ủng hộ, nên tôn trọng, nên đứng bên cạnh nhìn cậu từng bước trưởng thành, trở thành một người độc lập, không cần dựa vào ai. +

Lý lẽ hắn đều hiểu. +

Nhưng nhìn Kiều Ngôn gầy đi như vậy, mệt mỏi đến vậy, mọi lý lẽ đều trở nên vô nghĩa. +

Giờ hắn chỉ biết một điều: Người này đang mang thai, mỗi ngày mệt đến mức về nhà là ngã đầu ngủ ngay, đi làm thì nôn đến phải ngồi xổm bên đường. +

Hắn không muốn nói đạo lý nữa. +

Hắn chỉ thấy đau lòng. Và hối hận. +

Hối hận ngày đó không kiên quyết bắt Kiều Ngôn đến công ty mình. Hối hận đã nói “Em quyết định là được”. Hối hận đã nhìn cậu mệt đến thế mà vẫn cố chịu đựng. +

Hắn ích kỷ. +

Hắn thừa nhận. +

Hắn chỉ muốn Kiều Ngôn được ở bên mình, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn làm nũng thì làm nũng. Không cần nhìn sắc mặt ai, không cần bị vắt kiệt sức, không cần tăng ca đến khuya, mệt đến mức thắt dây an toàn cũng không nổi. +

Có hắn ở đây, Kiều Ngôn vốn không cần phải chịu khổ như vậy. +

Hắn có thể nuôi cậu cả đời. Nuôi đến trắng trẻo, vui vẻ, muốn làm gì thì làm. +

Ích kỷ thì ích kỷ. +

Hắn không định thay đổi nữa. +

Hạ Yến Chu khẽ điều chỉnh tư thế để Kiều Ngôn tựa vào thoải mái hơn. Trong cơn ngủ, Kiều Ngôn như cảm nhận được gì đó, cọ cọ vào ngực hắn, vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả lên da. +

Một tay hắn ôm cậu, tay còn lại rút điện thoại ra, lướt danh bạ, tìm một số rồi gọi. +

Chuông reo hai tiếng, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói có chút bất ngờ, lại cố tỏ ra thân thiện: “Hạ tổng? Giờ này gọi điện, có chuyện gấp sao?” +

Hạ Yến Chu hạ giọng thật thấp, sợ đánh thức người trong lòng: “Vương tổng, làm phiền.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)