🍓Chương 65: Cả hai đều là bảo bối của anh

Vương Kiến Quốc thụ sủng kinh nhược: “Hạ tổng? Chào ngài chào ngài, thật không ngờ lại là ngài gọi.” +
“Vương tổng, làm phiền.” Giọng Hạ Yến Chu rất bình thản: “Có chút việc muốn trao đổi với ông.” +
Vương Kiến Quốc lập tức đáp: “Ngài cứ nói, có việc gì xin cứ dặn dò.” +
“Không phải chuyện lớn.” Ánh mắt Hạ Yến Chu dừng lại nơi vành tai Kiều Ngôn đang ửng đỏ vì ngủ: “Tập đoàn Hạ thị gần đây có một dự án nghiên cứu thị trường cần tìm đối tác. Tôi xem qua vài công ty, thấy bên ông khá có kinh nghiệm trong mảng này, muốn hẹn thời gian trao đổi.” +
Đầu dây bên kia lập tức im lặng. +
Vương Kiến Quốc rõ ràng bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng váng. +
Tập đoàn Hạ thị là quy mô thế nào? Hạ Yến Chu là cấp bậc gì? Bình thường doanh nghiệp tầm trung như họ còn không chạm được vào cửa phòng đấu thầu của Hạ thị, giờ lại được chính Hạ Yến Chu gọi điện đề nghị hợp tác? +
Giọng ông ta hơi run: “Hạ tổng, chuyện này… công ty chúng tôi đương nhiên rất vinh hạnh, chỉ là quy mô dự án, tôi sợ…” +
“Quy mô không lớn, bên ông hoàn toàn có thể đảm nhận.” Hạ Yến Chu ngắt lời: “Chi tiết sẽ có đội dự án liên hệ. Ngoài ra…” +
“Bên ông gần đây có một thực tập sinh họ Kiều phải không?” +
Trong đầu Vương Kiến Quốc lập tức hiện lên một cái tên. Họ Kiều… thực tập sinh họ Kiều… trong phòng ban chỉ có một người. +
“Đúng đúng, tiểu Kiều, Kiều Ngôn. Cậu ấy thực tập ở bên tôi một thời gian rồi, làm việc rất nghiêm túc…” +
Hạ Yến Chu không tiếp lời khen đó, chỉ nói: “Em ấy ở bên ông, nên được chiếu cố.” +
Bốn chữ “nên được chiếu cố” từ miệng Hạ Yến Chu nói ra khiến lưng Vương Kiến Quốc toát mồ hôi lạnh. +
Chiếu cố cái gì? +
Chiếu cố cho cậu tăng ca đến chín giờ tối? Chiếu cố cho một mình làm việc của ba người? Chiếu cố đến mức nôn khan ngồi xổm ngoài cửa công ty? +
Ông ta há miệng định giải thích, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng như đổ thêm dầu vào lửa. +
“Hạ tổng, chuyện tiểu Kiều… quả thật có chỗ chúng tôi làm chưa chu đáo. Lúc đó không biết cậu ấy là người của ngài…” +
“Em ấy không có gì đặc biệt.” Hạ Yến Chu ngắt lời: “Chỉ là tôi quen một bạn nhỏ, thấy gần đây em ấy làm việc vất vả, tiện hỏi một câu.” +
Vương Kiến Quốc khẽ “vâng” một tiếng, không dám nói thêm. +
Hạ Yến Chu hẹn thời gian để trợ lý liên hệ rồi cúp máy. +
Hắn cất điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn Kiều Ngôn. Cậu vẫn ngủ, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Má bị ép vào ngực hắn nên hằn lên một vệt đỏ nhạt. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, chợt thấy cuộc gọi kia có lẽ hơi thừa. +
Hợp tác gì, dự án gì, nhắc nhở gì, nói trắng ra chỉ là hắn không nỡ nhìn cậu chịu khổ, lại không thể thẳng thừng bảo “đừng làm nữa, đến chỗ anh đi” nên đành dùng cách vòng vo này để cậu sống dễ thở hơn ở cái công ty đó. +
Nói cho cùng vẫn là không nỡ. +
Hắn khẽ thở dài, ôm Kiều Ngôn lên một chút để cậu dựa thoải mái hơn. +
Cử động ấy làm Kiều Ngôn khẽ tỉnh, bất mãn hừ một tiếng, lại chui sâu vào cổ hắn. Hơi thở ấm áp phả lên da, còn mang chút ẩm ướt đặc trưng của người vừa ngủ dậy. Cậu lẩm bẩm điều gì đó mơ hồ. +
Hạ Yến Chu không nghe rõ, nghiêng đầu, gần như áp tai vào môi cậu. +
“Anh thơm quá…” +
Lần này hắn nghe rõ. +
Kiều Ngôn vẫn vô thức cọ vào cổ hắn, chóp mũi chạm vào da. Có lẽ đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ, khóe môi còn khẽ cong lên. +
Sự lạnh lẽo vì cuộc gọi vừa rồi tan biến, chỉ còn lại cảm giác mềm mại đến vô lý. +
Hắn đưa tay chọc nhẹ vào má cậu. +
Kiều Ngôn nhíu mày, lẩm bẩm, quay mặt tránh đi. +
Hắn lại chọc thêm cái nữa. +
Kiều Ngôn trực tiếp trở mình, vùi cả mặt vào hõm vai hắn, chỉ để lộ một bên tai đỏ hồng. +
Hạ Yến Chu khẽ cười, không trêu nữa. +
Xe đã đỗ từ lâu. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, hiểu ý không lên tiếng, lặng lẽ chờ. +
Hạ Yến Chu bế Kiều Ngôn xuống xe, vào thang máy. Cả người Kiều Ngôn mềm nhũn trong vòng tay hắn, tay vòng qua vai hắn như một món đồ trang sức bé xíu, ngoan ngoãn dựa vào. +
Trong thang máy, Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn người trong lòng, chợt nghĩ nếu cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn thế này thì tốt biết bao. +
Nhưng nghĩ lại thì thôi, không ngoan cũng có cái hay của không ngoan. Lúc làm loạn lên cũng thú vị lắm. +
Cửa mở, hắn bế Kiều Ngôn vào nhà, đi thẳng về phòng ngủ. +
Vừa tới cửa phòng, Kiều Ngôn bỗng tỉnh, mắt mở không hết, giọng lơ mơ: “Về rồi à?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu đặt cậu xuống giường: “Đi tắm.” +
Kiều Ngôn ngã phịch xuống, dang tay dang chân nằm im: “Không muốn tắm.” +
“Em đi làm cả ngày, người toàn mùi công sở.” Hạ Yến Chu đứng cạnh giường nhìn cậu: “Không tắm sao ngủ?” +
“Mùi công sở là mùi gì?” Kiều Ngôn nhắm mắt hỏi. +
“Là mùi mệt.” Hắn nói: “Tự ngửi xem.” +
Kiều Ngôn giơ tay lên ngửi, nhăn mặt: “Hình như hơi hôi thật.” +
“Thế còn không đi tắm?” +
Cậu lật người, vùi mặt vào gối: “Không muốn động. Mệt lắm. Chân mềm, lưng cũng mỏi. Mai tắm.” +
Hạ Yến Chu nhìn cái dáng “mặc kệ đời” đó, vừa buồn cười vừa bất lực. Thúc thì thương, không thúc thì biết chắc cậu sẽ ngủ nguyên người đến sáng. +
Hắn nghĩ một lúc rồi cúi xuống, bế bổng Kiều Ngôn lên. +
“Ơ…” Cậu giật mình: “Làm gì thế!” +
“Giúp em tắm.” Hắn ôm cậu đi về phía phòng tắm: “Em không chịu động thì để anh.” +
Kiều Ngôn đơ ra một giây, mặt đỏ bừng: “Anh… anh tắm cho em á? Em không cần!” +
“Phản đối vô hiệu.” Hạ Yến Chu đẩy cửa phòng tắm. +
Bồn tắm đã đầy nước ấm. Khi hắn đặt Kiều Ngôn xuống, cậu vẫn lẩm bẩm phản đối: “Em có tay mà”, “Anh đang xâm phạm nhân quyền đấy”, “Em sẽ kiện anh”. +
Nhưng vừa ngâm mình vào nước ấm, cậu đã thở phào một tiếng đầy hưởng thụ. Mắt híp lại, cơ thể tự động thả lỏng, miệng cũng lười nói. +
Hạ Yến Chu ngồi bên bồn tắm, cầm khăn lau cho cậu. +
Bắt đầu từ mặt, lau từng chút một. Da Kiều Ngôn rất trắng, ngâm nước ấm thì ửng lên sắc hồng nhạt. Lông mi dính hơi nước, ướt át đến lấp lánh. +
Rồi đến cổ, vai, cánh tay. Động tác của hắn rất nhẹ. Kiều Ngôn rên khe khẽ vì dễ chịu, cả người trượt xuống nước, chỉ còn cái đầu nổi lên, mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. +
Khi lau đến ngực, tay Hạ Yến Chu khựng lại. +
Ánh đèn phòng tắm sáng rõ, hơi nước mờ ảo, đường cong cơ thể Kiều Ngôn hiện lên rõ ràng: Xương quai xanh, vòng ngực, eo mềm mại, thấp hơn nữa là mặt nước lăn tăn. +
Cậu hoàn toàn không nhận ra, vẫn lẩm bẩm kêu “thoải mái”, “mạnh thêm chút nữa”. +
Hạ Yến Chu hạ mắt, yết hầu khẽ chuyển động. +
Nhưng khi nhìn thấy nét mệt mỏi vẫn chưa tan giữa hàng mày kia, hắn không làm gì thêm. Chỉ lấy khăn tắm quấn người cậu lại, bế ra khỏi bồn. +
Kiều Ngôn bị bọc thành một cục tròn tròn, dựa vào ngực hắn thở dài mãn nguyện. +
“Xong chưa?” Cậu lơ mơ hỏi. +
“Ừ.” Hắn bế cậu ra ngoài: “Sấy tóc rồi ngủ.” +
Kiều Ngôn được đặt lên giường, lăn hai vòng trong khăn tắm. Hạ Yến Chu cầm máy sấy, ngồi bên mép giường, chậm rãi sấy tóc cho cậu. +
Gió ấm thổi đều đều. Kiều Ngôn thoải mái đến nheo mắt lại, buồn ngủ kéo đến lần nữa, đầu gật gù. +
Chưa sấy khô hẳn, cậu đã ngủ mất, nghiêng người dựa vào lòng hắn, thở đều. +
Hạ Yến Chu tắt máy sấy, nhìn cậu thật lâu. Hắn vén tóc mái trên trán cậu ra, lộ vầng trán nhẵn mịn rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ. +
“Ngủ ngon.” Hắn khẽ nói. +
. +
Sáng hôm sau, Kiều Ngôn đi làm thì thấy không khí công ty có gì đó khác lạ. +
Vừa vào cửa, cô lễ tân đã nháy mắt làm mặt quỷ với cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một đồng nghiệp đã kéo cậu sang bên, thì thầm: “Hôm nay có nhân vật lớn đến bàn hợp tác. Vương tổng sáng sớm đã có mặt, áo vest giày da chỉnh tề, căng thẳng đến tái mặt.” +
Kiều Ngôn chỉ “ồ” một tiếng, không để tâm, ôm bình giữ nhiệt của mình về chỗ ngồi. +
Nhưng vừa ngồi xuống, cậu đã thấy một đoàn người bước ra từ phòng họp. +
Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ, mặc vest màu xám đậm, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng là hai trợ lý rồi đến ban lãnh đạo công ty cậu. Vương tổng cũng ở đó, lưng khom như con tôm, cười đến cứng cả mặt. +
Kiều Ngôn đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, bỗng cảm thấy có ánh mắt dừng trên mình. Cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia. +
Anh ta nhìn cậu một cái, bất ngờ nở nụ cười có phần hiền hòa rồi lập tức thu lại, tiếp tục bước đi. +
Kiều Ngôn chớp mắt, không để ý, tiếp tục làm việc. +
Một lát sau, đồng nghiệp lại ghé sang thì thầm: “Biết người vừa rồi là ai không? Lý Thành Hề đấy! Nghe nói trước đây làm ở ngân hàng đầu tư mấy năm, sau được mời sang tư vấn, giờ tự mở công ty riêng, trong ngành rất nổi. Công ty mình muốn hợp tác dự án mới với anh ta thì đích thân Vương tổng phải đứng ra.” +
Kiều Ngôn lại “ồ” một tiếng. Những đại lão thương trường này với cậu chẳng có khái niệm gì. Dù sao cũng không liên quan đến một thực tập sinh như cậu. +
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu phát hiện có lẽ không hẳn là không liên quan. +
Chiều hôm đó, tổ trưởng gọi cậu đi họp. Vừa bước vào, Kiều Ngôn sững người. +
Trong phòng họp, Lý Thành Hề đang ngồi cùng một trợ lý. Vương tổng cũng có mặt, nụ cười cứng ngắc, trán lấm tấm mồ hôi. Tổ trưởng cúi người chào, ra hiệu cho Kiều Ngôn ngồi xuống, nói dự án mới cần thêm người, để cậu cùng tham gia. +
Kiều Ngôn ngơ ngác ngồi xuống nghe. +
Và rồi cậu được chứng kiến thế nào gọi là thủ đoạn sấm rền gió cuốn. +
Lý Thành Hề không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều đánh trúng điểm yếu của Vương Kiến Quốc. +
“Nội dung số liệu này có sai lệch thống kê rõ ràng.” +
“Phương án trước đó của các ông hoàn toàn không tính đến biến động thị trường.” +
“Nếu quý công ty chỉ đạt trình độ này, tôi nghĩ việc hợp tác cần được đánh giá lại.” +
Mồ hôi trên trán Vương Kiến Quốc càng lúc càng nhiều, khăn giấy trong tay gần như dùng hết. +
Kiều Ngôn ngồi bên cạnh, thở mạnh cũng không dám, cúi đầu giả vờ ghi chép chăm chú, thực ra bút gần như đâm thủng cả giấy. +
Người này đáng sợ thật đấy… gần như ngang ngửa Hạ Yến Chu. +
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Cuối cùng Lý Thành Hề nói tạm dừng ở đây, sẽ tiếp tục trao đổi sau rồi đứng dậy rời đi. Vương Kiến Quốc tiễn ra tận cửa, lúc quay lại như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống ghế rất lâu không nói gì. +
Tổ trưởng dè dặt hỏi: “Vương tổng, vậy chúng ta…” +
Vương Kiến Quốc phất tay, giọng yếu ớt: “Sửa theo lời cậu ta. Sửa đến khi cậu ta hài lòng thì thôi.” +
Kiều Ngôn lặng lẽ đóng sổ lại, chuẩn bị chuồn. +
“Tiểu Kiều.” Tổ trưởng gọi lại: “Từ ngày mai cậu vào tổ dự án này, chuyên phụ trách phối hợp với bên Lý tổng.” +
Kiều Ngôn sững sờ: “Hả? Tôi á?” +
“Đúng, là cậu.” Tổ trưởng đáp: “Bên Lý tổng chỉ định cậu.” +
“Vì sao?” Kiều Ngôn càng ngơ ngác. +
“Không biết. Bảo cậu làm thì cứ làm, làm cho tốt.” +
Ôm sổ về chỗ, Kiều Ngôn nghĩ suốt cả buổi. +
Vì sao lại chỉ định cậu? +
Cậu chỉ là một thực tập sinh, không kinh nghiệm, không bối cảnh, dựa vào đâu được đại lão như vậy điểm tên? +
Cậu nghĩ cả buổi chiều vẫn không ra. +
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện được chọn có lẽ không phải chuyện xấu. +
Trước hết, khối lượng công việc giảm rõ rệt. Trước đây mỗi ngày phải nhập cả đống dữ liệu lộn xộn, làm những bảng biểu không có chút kỹ thuật nào, giờ mấy việc vặt đó được giao cho thực tập sinh khác. Cậu chỉ cần tập trung vào công việc dự án. +
Hơn nữa, thực sự học được nhiều thứ. Đội của Lý Thành Hề rất chuyên nghiệp, tài liệu gửi sang đều có chú thích chi tiết. Trong các cuộc họp, họ kiên nhẫn giải thích nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích. Làm theo vài ngày, Kiều Ngôn cảm thấy mấy môn học trước đây mình học như học phí phạm, đây mới là thực lực thật sự. +
Quan trọng nhất là tâm trạng cậu tốt hơn. +
Tâm trạng tốt lên, phản ứng thai nghén dường như cũng dịu lại. Buổi sáng không còn buồn nôn nhiều, trưa ăn được nhiều hơn, chiều cũng không buồn ngủ dữ dội như trước. +
Tan làm, cậu còn có sức ghé siêu thị dưới công ty mua ít đồ ăn vặt mang về. +
Hạ Yến Chu thấy cậu xách túi nilon vào nhà, nhướng mày: “Hôm nay tâm trạng tốt nhỉ?” +
“Cũng được.” Kiều Ngôn đặt túi lên bàn trà, ngả người xuống sofa, cười tủm tỉm: “Hạ Yến Chu, em nói anh nghe, công ty em hình như đột biến rồi.” +
“Đột biến?” Hắn khựng lại. +
“Cái anh hợp tác mới ấy, Lý Thành Hề, anh biết không?” Kiều Ngôn bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cực kỳ lợi hại, hung dữ lắm, họp mà mắng Vương tổng như mưa. Nhưng anh biết không, anh ta lại chỉ định em vào tổ dự án. Người bên đó còn đối xử với em rất tốt, gửi tài liệu chi tiết, không như trước chỉ biết sai em làm bảng biểu.” +
Hạ Yến Chu nghe, ánh mắt khẽ dao động rồi “ừ” một tiếng. +
“Anh nói xem, sao anh ta lại chọn em?” Kiều Ngôn chống cằm: “Em chỉ là thực tập sinh thôi mà.” +
“Có thể thấy em thuận mắt.” Hạ Yến Chu bình thản đáp. +
Kiều Ngôn trợn mắt: “Anh nghiêm túc chút được không?” +
“Anh rất nghiêm túc.” +
Cậu nhìn hắn vài giây, không phát hiện điều gì bất thường, đành bỏ qua. +
Thôi, không nghĩ nữa. +
Dù sao bây giờ là chuyện tốt, coi như mình may mắn vậy. +
Thời gian trôi qua từng ngày. +
Kiều Ngôn làm trong tổ dự án ngày càng quen tay. Những phản ứng thai kỳ giai đoạn đầu dần dịu lại. Bụng hơi nhô lên một chút nhưng không rõ rệt, lại vào thu, mặc áo hoodie rộng thùng thình nên chẳng ai nhận ra. +
Mỗi tối về nhà, Hạ Yến Chu đều sờ bụng cậu, hỏi hôm nay em bé có ngoan không. Kiều Ngôn lần nào cũng gạt tay hắn ra, bảo mới tí xíu thì ngoan cái gì. Nhưng lần sau hắn sờ, cậu vẫn vô thức ưỡn bụng ra cho hắn chạm dễ hơn. +
Cho đến một tối, Hạ Yến Chu bỗng nói: “Tuần sau anh phải đi công tác.” +
Kiều Ngôn đang nằm trong lòng hắn xem phim, nghe vậy khựng lại: “Đi đâu?” +
“Pháp. Khoảng bốn, năm ngày.” +
Kiều Ngôn im lặng. +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn, thấy môi cậu hơi chu ra. +
“Sao thế?” +
“Không sao.” Kiều Ngôn lầm bầm, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn. +
Hạ Yến Chu nhìn cái gáy mềm mềm ấy, khẽ cười, xoa tóc cậu: “Chỉ bốn, năm ngày thôi. Anh sẽ về nhanh.” +
Kiều Ngôn vẫn không nói. +
Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhưng hơi tủi thân: “Vậy anh phải gọi điện cho em mỗi ngày.” +
“Được.” +
“Không được ra ngoài ăn cơm với người khác, đặc biệt là không được ăn với mấy cô tóc vàng mắt xanh xinh đẹp.” +
Hạ Yến Chu bật cười: “Anh đi bàn dự án, ăn toàn là cơm công việc.” +
“Cơm công việc cũng không được.” Kiều Ngôn ngang bướng: “Anh chỉ được ăn với người già thôi.” +
“Được, chỉ ăn với người già.” +
Lúc này Kiều Ngôn mới miễn cưỡng hài lòng, lại vùi mặt vào ngực hắn. +
Nhưng chưa yên được bao lâu, cậu lại bắt đầu động đậy. +
Trước là má cọ vào cổ hắn rồi đến môi, chạm nhẹ từng chút một, như có như không lướt qua làn da. +
Hạ Yến Chu khựng lại: “Em làm gì thế?” +
“Có làm gì đâu.” Kiều Ngôn ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, môi hơi chu, vẻ mặt vô tội. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu hai giây, thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. +
“Được chưa?” +
Kiều Ngôn chớp mắt, không đáp, lại chủ động tiến tới. +
Lần này không còn là chạm nhẹ rồi thôi mà là hôn thật sự. Môi mềm áp vào nhau, còn hơi vụng về nhưng nhiệt tình. Hạ Yến Chu sững lại một thoáng rồi vòng tay siết chặt eo cậu, nụ hôn sâu hơn. +
Hôn rất lâu, hai người mới tách ra, hơi thở đều dồn dập. +
Gò má Kiều Ngôn đỏ hồng, mắt ướt nước, môi bị hôn đến hơi sưng, trông mềm mại mê người. +
Hạ Yến Chu dùng ngón tay cái khẽ lau khóe môi ẩm ướt ấy, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt còn vương hơi nước kia. Trong lòng hắn như bị thứ gì đó mềm mại chạm vào. +
Hắn cúi xuống, trán chạm trán cậu, hơi thở hòa vào nhau. +
“Bảo bối.” Hắn khẽ gọi, giọng trầm và khàn, tự nhiên đến mức chính hắn cũng không nhận ra. +
Kiều Ngôn khựng lại, lông mi run run, nhìn thẳng vào hắn. +
Hạ Yến Chu thấy phản ứng của cậu, lại gọi thêm một tiếng: “Bảo bối.” +
Kiều Ngôn há miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được. +
Mặt cậu đỏ lên thấy rõ, từ má lan đến tai rồi xuống cả cổ. Cậu cụp mắt xuống, lông mi khẽ rung, không dám nhìn hắn nhưng vẫn lén nhìn qua khe mi. +
Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa muốn xác nhận ấy, lòng mềm đến không chịu nổi. Hắn đưa tay khẽ bóp vành tai nóng hổi của cậu. +
“Sao, không thích anh gọi vậy à?” +
Kiều Ngôn lắc đầu lia lịa, lắc xong mới nhận ra mình làm gì, càng thêm ngượng. Cậu vùi mặt vào cổ hắn, lầm bầm: “Anh đừng gọi vậy suốt…” +
“Tại sao?” +
“Vì…” Kiều Ngôn cọ cọ vào cổ hắn như muốn trốn đi: “Sau này con sinh ra rồi, mình gọi nó là gì?” +
Hạ Yến Chu khựng lại rồi nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn vào mắt mình. +
“Cả hai đều là bảo bối của anh.” Hắn nói rõ từng chữ, ánh mắt chuyên chú: “Một là bảo bối lớn anh vất vả lắm mới theo đuổi được, một là bảo bối nhỏ chúng ta cùng chờ đợi. Đều là của anh, đều là bảo bối.” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, mắt dần đỏ lên. +
Không phải vì buồn, mà vì cảm giác được lấp đầy đến nghẹn. Cậu không nói được gì, chỉ ôm cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai. +
Hạ Yến Chu cảm nhận được hơi ấm ướt nơi cổ áo, biết cậu lại lén khóc nhưng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng như dỗ trẻ con. +
Một lúc sau, Kiều Ngôn mới nói nhỏ, giọng còn nghèn nghẹn: “Vậy sau này anh chỉ được gọi em như thế thôi.” +
“Đặc biệt là mấy cô tóc vàng mắt xanh, không được gọi.” +
Hạ Yến Chu bật cười: “Sao lại quay về tóc vàng mắt xanh rồi?” +
“Dù sao cũng không được.” +
“Được.” Hắn cười, cúi xuống hôn lên tóc cậu. +
Hai người ôm nhau một lúc. Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua khe rèm, rọi xuống cuối giường một vệt sáng bạc nhạt. +
Tay Kiều Ngôn bắt đầu không yên. +
Đầu tiên là nghịch cúc áo ngủ của Hạ Yến Chu rồi trượt xuống, chạm đến eo, lại men theo eo vuốt lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên da. +
Hạ Yến Chu giữ lấy tay cậu: “Đừng nghịch.” +
“Em đâu có nghịch.” Kiều Ngôn chớp mắt vô tội: “Em chỉ nhớ anh thôi.” +
“Anh đang ở đây mà.” +
“Nhưng tuần sau anh đi rồi.” Kiều Ngôn nói rất có lý: “Đi bốn năm ngày lận. Em nhớ anh thì làm sao?” +
Thấy hắn không nói gì, Kiều Ngôn càng được đà, trực tiếp xoay người ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua cổ, cúi xuống hôn. +
Hạ Yến Chu hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. +
Giọng hắn khàn hẳn đi: “Em còn thế nữa là anh không đi được mất.” +
Mắt Kiều Ngôn sáng lên: “Vậy anh đừng đi nữa. Anh đi rồi ai xoa lưng cho em?” +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu: “Lưng lại đau à?” +
“Giờ không đau, nhưng tối ngủ sẽ đau.” Kiều Ngôn nhỏ giọng: “Anh không ở, nửa đêm em tỉnh dậy cũng không có ai xoa.” +
Hạ Yến Chu không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn. +
“Còn nữa.” Kiều Ngôn tiếp tục đếm: “Không ai hâm sữa cho em, không ai cho em ôm, không ai gọi em là bảo bối…” +
Càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng cậu không nói nữa, chỉ vùi mặt vào hõm vai hắn, cả người bám lấy hắn như con gấu koala nhỏ. +
Nghe cậu lải nhải như vậy, lòng Hạ Yến Chu càng mềm ra. Hắn biết Kiều Ngôn không nỡ xa mình. Mấy tháng nay cậu đã quen có hắn bên cạnh: Có người xoa lưng, bóp chân, dỗ ngủ. Bỗng dưng phải xa bốn, năm ngày, đừng nói Kiều Ngôn, chính hắn cũng không quen. +
Hắn nghĩ một chút rồi bỗng nói: “Em đi cùng anh đi.” +
Kiều Ngôn sững người, ngẩng đầu: “Được hả?” +
“Em muốn đi thì được.” Hạ Yến Chu nói: “Bên đó cũng có vài chỗ có thể tham quan. Không phải em vẫn bảo muốn đi châu Âu sao?” +
Mắt Kiều Ngôn mở to: “Thật không? Thật không vậy?” +
“Ừ.” +
“Thế còn công việc?” +
“Xin nghỉ. Em còn chưa dùng hết ngày phép mà.” +
Kiều Ngôn chớp mắt, nghiêm túc cân nhắc. +
Cậu thật sự rất muốn đi cùng hắn. Là Pháp đó! Cậu chưa từng đi. Hơn nữa lúc Hạ Yến Chu bận làm việc, cậu có thể ngủ trong khách sạn hoặc đi dạo xung quanh. Nghĩ thôi đã thấy thích. +
Nhưng cậu lại sợ mình ham chơi làm ảnh hưởng công việc của hắn. +
Tuy vậy, nếu chính Hạ Yến Chu đã đề nghị, cậu dĩ nhiên thuận nước đẩy thuyền. +
Kiều Ngôn lập tức nhảy lên, ôm cổ hắn lắc lắc: “Em đi! Em đi!” +
Hạ Yến Chu bị cậu lắc đến nghiêng ngả, chỉ có thể cười giữ lại: “Đừng lắc, coi chừng ngã.” +
Lúc này Kiều Ngôn mới chịu yên, nhưng vẫn vui đến mức hôn hắn mấy cái liên tiếp. +
Đúng lúc đó, điện thoại Hạ Yến Chu rung liên hồi. +
Kiều Ngôn thò đầu ra khỏi lòng hắn, với tay lấy điện thoại đưa trước mặt hắn. +
Trên màn hình hiện tin nhắn WeChat từ người lưu tên “Em gái”. +
Kiều Ngôn chớp mắt. Chưa kịp rút điện thoại lại thì một tin nữa hiện ra. +
Là Khương Thải gửi tới. +
Thải Thải: Anh!!! Nghe nói anh sắp đi Pháp!!!! +
Thải Thải: Cho em đi với cho em đi với cho em đi với【mèo lăn lộn điên cuồng.gif】 +
Thải Thải: Anh ơi anh còn đó không? Anh ngủ chưa? Anh không phải quên em rồi chứ!!! +
Thải Thải: Anh mà không cho em đi là em đi mách chị dâu đấy!!! +



Ròi ròi
Chị dâu là bạn thân🥰