Skip to main content

🍓Chương 66: Chuyện động trời

dathaiPiter

“Chị dâu?” Kiều Ngôn ngẩng lên nhìn Hạ Yến Chu: “Cô ấy gọi ai là chị dâu?” +

Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Gọi em.” +

Kiều Ngôn: “……” +

Cậu túm cổ áo ngủ của hắn: “Cô ấy biết quan hệ của chúng ta rồi à?!” +

“Không.” Hạ Yến Chu nói: “Nó chỉ biết anh có người yêu.” +

Kiều Ngôn thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra, nằm xuống lại. Nhưng rất nhanh cậu lại nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lần nữa: “Thế sao cô ấy biết em là nam hay nữ?” +

“Nó không biết.” Hạ Yến Chu nói: “Nó nghĩ em là nữ.” +

Kiều Ngôn im lặng hai giây, tâm trạng phức tạp. +

Nói nghiêm túc thì cũng không hẳn sai… nhưng vẫn thấy kỳ kỳ. +

Hạ Yến Chu nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, khóe môi khẽ cong lên, không nói gì, cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn. +

“Lần sau dẫn em đi, lần này đi công tác.” +

Khương Thải trả lời ngay: “Đi công tác thì không dẫn em được à!!!” +

“Không.” +

“Tại sao tại sao tại sao!” +

Hạ Yến Chu nghĩ một chút rồi gõ: “Bận làm việc, không rảnh lo cho em.” +

Đầu bên kia im lặng vài giây rồi gửi tiếp một tin, giọng điệu đột nhiên trở nên đầy ẩn ý. +

“Ồ~~~ hiểu rồi~~~ anh định dẫn chị dâu đi chứ gì~~~” +

Hạ Yến Chu: “……” +

Kiều Ngôn vươn cổ nhìn màn hình. Thấy dòng tin đó, tai cậu lặng lẽ đỏ lên. +

Khương Thải lại nhắn: “Hì hì, bị em đoán trúng rồi phải không. Thôi được rồi, em không đi nữa, không làm bóng đèn.” +

“Nhưng khi nào về phải dẫn chị dâu tới cho em gặp nhé, em còn chưa thấy mặt đâu.” +

Kiều Ngôn nhìn dòng chữ ấy, trong lòng thầm nghĩ: Dẫn tới cho cô xem, dọa cô chết khiếp, còn sinh cho cô một đứa cháu luôn. +

A a a xấu hổ quá đi mất. +

Nhưng nghĩ lại, nếu Khương Thải đi cùng thì cũng không tệ nhỉ? +

Một mình ở khách sạn quả thật sẽ rất chán. Hạ Yến Chu ban ngày đi bàn dự án, cậu đâu thể chỉ nằm ngủ mãi. Nếu Khương Thải đi cùng, còn có người dạo phố, ăn uống, chụp ảnh, nói chuyện. Có người bầu bạn vẫn hơn tự mình buồn chán. +

Kiều Ngôn chọc chọc Hạ Yến Chu: “Hay là cho cô ấy đi cùng đi?” +

Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu: “Em chắc chứ?” +

“Ừ.” Kiều Ngôn gật đầu: “Cô ấy đi còn có thể đi dạo với em. Không thì em chán lắm.” +

“Em không sợ nó biết em…?” +

“Đừng nói cho cô ấy!” Kiều Ngôn lập tức ngắt lời: “Cứ để cô ấy sang chơi thôi, đừng nói gì hết!” +

Hạ Yến Chu nhìn bộ dạng căng thẳng ấy, bật cười khẽ. +

“Được.” +

Hắn cầm điện thoại, nhắn cho Khương Thải: “Qua đi.” +

Khương Thải trả lời ngay: “Thật không thật không thật không!!!!” +

“Ừ. Tự mua vé máy bay, khách sạn anh gửi.” +

“Ok! Cảm ơn anh!!!” +

“À.” Hạ Yến Chu nhắn thêm: “Chuyện chị dâu, tạm thời đừng hỏi.” +

Khương Thải gửi lại một loạt “Hiểu hiểu hiểu”, kèm theo biểu tượng khóa kéo miệng. +

Kiều Ngôn nhìn biểu tượng đó, tạm yên tâm. Nhưng nghĩ đến lúc phải đi chơi cùng Khương Thải, còn phải giả vờ như mọi thứ bình thường trước mặt cô, cậu lại thấy hơi chột dạ. +

Thôi, tới đâu hay tới đó. Khương Thải vốn vô tư, chắc sẽ không phát hiện gì đâu. +

Cậu ngáp một cái, chui sâu hơn vào lòng Hạ Yến Chu, mí mắt bắt đầu díu lại. +

Hạ Yến Chu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn, trong bóng tối ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ lưng. +

“Ngủ đi. Ngủ ngon.” +

. +

Chớp mắt đã đến ngày xuất phát. +

Bốn giờ sáng, Hạ Yến Chu đúng giờ bị chuông báo thức đánh thức. Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. +

Hắn khẽ động đậy, định rút cánh tay đang bị Kiều Ngôn đè dưới người ra. Nhưng vừa mới nhúc nhích, người trong lòng đã hừ nhẹ một tiếng rồi ôm hắn chặt hơn. +

“Dậy thôi.” Hạ Yến Chu nói khẽ. +

Kiều Ngôn không động đậy, mắt cũng chẳng mở. +

“Máy bay không đợi người.” Hắn lại nhắc. +

Vẫn không phản ứng, chỉ có đôi mày hơi nhíu lại. +

Hạ Yến Chu thở dài, đưa tay véo má cậu: “Bảo bối, dậy.” +

Kiều Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu rúc sâu vào chăn hơn, giọng buồn buồn: “Không đi.” +

“Em ở nhà thôi.” Giọng cậu vọng ra từ trong chăn: “Anh dẫn Khương Thải đi đi, em ngủ.” +

Hạ Yến Chu nhìn cậu cuộn tròn như cái kén, lòng mềm xuống. Kiều Ngôn đang mang thai, sáng sớm vốn đã dễ mệt. Cố kéo dậy để đi chuyến bay sớm thế này, lỡ dọc đường khó chịu thì càng tội. +

Huống hồ gần đây chỉ có đúng chuyến bay này. Cùng lắm sau này đợi sức khỏe cậu ổn hơn, hắn sẽ dẫn cậu đi một chuyến khác, không cần vội vàng như vậy. +

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. +

“Vậy em ngủ đi.” Hắn nói khẽ: “Anh tìm người qua chăm em. Tủ lạnh có đồ ăn, có gì thì gọi anh.” +

Kiều Ngôn mơ màng “ừ” một tiếng, không rõ có nghe thấy hay không. +

Đợi vài giây thấy cậu không phản ứng, Hạ Yến Chu xoay người vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt đánh răng. Tiếng nước che lấp mọi âm thanh bên ngoài. +

Đang đánh răng giữa chừng, hắn chợt cảm thấy phía sau có thứ gì dán lên lưng mình. +

Nhìn qua gương, hắn khựng lại. +

Không biết từ lúc nào Kiều Ngôn đã dậy. Cậu mặc áo ngủ, chân trần đứng trên nền gạch lạnh, cả người mềm nhũn dán vào lưng hắn. Mặt vùi giữa hai bả vai hắn, tay vòng qua eo, tóc rối bù, mắt lim dim, toát ra vẻ oán giận vì chưa tỉnh ngủ. +

“Sao vậy?” Hạ Yến Chu vừa đánh răng vừa hỏi. +

Kiều Ngôn lẩm bẩm sau lưng hắn: “Sao anh không kiên quyết gọi em?” +

“Em chỉ nổi cáu lúc mới dậy thôi mà anh đã bỏ cuộc rồi à?” Giọng cậu đầy ấm ức: “Lỡ em ngủ luôn thì sao? Lỡ em lỡ chuyến bay thì sao?” +

Qua gương, Hạ Yến Chu nhìn bé phụ kiện hình người phía sau, nói: “Em bảo không đi mà.” +

“Đó là cáu khi mới dậy!” Kiều Ngôn cãi lý: “Ai mà không có chứ! Anh phải kiên quyết kéo em dậy!” +

Hạ Yến Chu súc miệng xong, quay lại nhìn cậu. +

Kiều Ngôn ngẩng đầu, mắt cuối cùng cũng mở to hơn một chút, long lanh nhìn hắn. +

“May mà ý chí em vững vàng, tự bò dậy được.” Cậu đắc ý: “Không là lỡ mất rồi.” +

Hạ Yến Chu véo má cậu: “Ừ ừ, em giỏi nhất.” +

Kiều Ngôn hài lòng, buông hắn ra, lê dép đến trước bồn rửa mặt đánh răng. +

Hạ Yến Chu dựa vào khung cửa nhìn cậu. Kiều Ngôn vừa đánh răng vừa soi gương chỉnh tóc. Một lọn tóc dựng lên bị cậu dội nước ép xuống, buông tay ra lại dựng lên. Cậu ép xuống, nó lại bật lên. Lặp đi lặp lại mấy lần. +

“Đừng chỉnh nữa, đội mũ là được.” +

Kiều Ngôn liếc hắn qua gương: “Anh biết gì, hình tượng quan trọng lắm.” +

Hạ Yến Chu không nói, chỉ nhìn cậu vật lộn với lọn tóc kia. +

Cuối cùng Kiều Ngôn bỏ cuộc, ngậm bàn chải lục vali của Hạ Yến Chu, lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên, đè lọn tóc “phản nghịch” xuống. Cậu soi gương ngó trái ngó phải, hài lòng rồi súc miệng, thay quần áo. +

Khi hai người ra khỏi nhà, trời vẫn chưa sáng. Tài xế đã chờ sẵn dưới lầu. Hạ Yến Chu che chở Kiều Ngôn lên xe, chạy thẳng đến sân bay. +

Khương Thải đến sớm hơn, đang đứng ở sảnh khởi hành nhìn quanh. Thấy Hạ Yến Chu, cô lập tức vẫy tay rồi ánh mắt lập tức nhìn ra phía sau hắn. +

“Anh!” Cô chạy tới, vừa chào vừa thò đầu nhìn phía sau: “Chị dâu đâu? Chị dâu đâu?” +

Kiều Ngôn thò đầu ra từ sau lưng Hạ Yến Chu, mặt lạnh tanh nhìn cô. +

“Làm gì có chị dâu.” Cậu nói: “Chỉ có tôi.” +

Khương Thải tròn mắt: “Kiều Ngôn? Sao cậu cũng ở đây?” +

Kiều Ngôn lập tức phản công: “Tôi không được ở đây à? Sao cậu dám ghét bỏ tôi vậy?!” +

“Không phải…” Khương Thải chớp mắt: “Anh tôi bảo dẫn chị dâu tới mà?” +

“Vậy cậu hỏi anh ấy đi, tôi không biết.” Kiều Ngôn chỉ sang Hạ Yến Chu rồi kéo vali nhanh chóng đi về phía quầy làm thủ tục. +

Khương Thải ghé sát Hạ Yến Chu, thì thầm: “Anh, chị dâu đâu?” +

“Có việc, không tới được.” Hạ Yến Chu đáp. +

“Hả?” Khương Thải thất vọng ra mặt: “Em còn tưởng được gặp…” +

Cô đứng ngẩn ra hai giây, cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nhưng không nghĩ nhiều rồi kéo vali đuổi theo Kiều Ngôn phía trước cùng Hạ Yến Chu. +

. +

Máy bay hạ cánh tại Paris vừa đúng buổi chiều. +

Khách sạn đặt ở trung tâm thành phố, là một tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính, thoạt nhìn đã có tuổi đời. Đại sảnh trải thảm hoa văn cầu kỳ, không gian rộng rãi và sang trọng. +

Phòng của Khương Thải ở cuối hành lang, còn phòng của Hạ Yến Chu và Kiều Ngôn ở ngay đối diện. +

Vừa đẩy cửa phòng ra, ánh mắt Kiều Ngôn lập tức bị thu hút bởi ô cửa sổ sát đất khổng lồ. Ngoài cửa sổ là khung cảnh đặc trưng của Paris: Những mái nhà xám trải dài, thấp thoáng phía xa có thể nhìn thấy chóp nhọn của tháp Eiffel. +

Cậu tựa người vào cửa kính ngắm nhìn rất lâu, cho đến khi Hạ Yến Chu từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu. +

“Thích không?” +

Kiều Ngôn gật đầu: “Ừm, đẹp lắm.” +

Hạ Yến Chu cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh tóc cậu: “Mấy ngày tới anh xong việc rồi sẽ đưa em ra ngoài đi dạo.” +

Những ngày tiếp theo, Hạ Yến Chu đi sớm về khuya, bận rộn với các cuộc họp và dự án. Ban ngày, Kiều Ngôn cùng Khương Thải dạo quanh khu vực gần khách sạn, ngồi quán cà phê, ghé những cửa tiệm nhỏ ven đường. Cuộc sống trôi qua nhàn nhã và dễ chịu. +

Chiều hôm đó, ánh nắng đặc biệt đẹp, ấm áp trải lên những con đường lát đá. +

Khương Thải đề nghị đi xem sông Seine. Hai người men theo bờ sông chậm rãi bước, đi qua hết cây cầu này đến cây cầu khác, ngắm những con thuyền du lịch lướt qua dưới vòm cầu, người trên thuyền còn vẫy tay chào họ. +

Đang đi, Khương Thải bỗng kéo tay áo Kiều Ngôn: “Này, bên kia có một cửa hàng nhìn xinh lắm, vào xem thử không?” +

Kiều Ngôn nhìn theo hướng cô chỉ. Đó là một cửa hàng trang sức nhỏ, trong tủ kính trưng bày những món đồ tinh xảo. +

Cậu vốn định nói tùy thôi, nhưng đôi chân đã tự động bước về phía đó. +

Vừa đẩy cửa, một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Trong tiệm yên tĩnh, ánh đèn dịu dàng chiếu lên quầy kính, làm mỗi món trang sức đều trở nên lấp lánh và cuốn hút. +

Một phụ nữ da trắng ăn mặc thanh lịch bước tới, dùng tiếng Anh pha giọng Pháp hỏi họ cần gì. +

Khương Thải xua tay bảo chỉ xem thử. Kiều Ngôn thì đã cúi sát quầy kính, ánh mắt dán chặt vào những chiếc nhẫn bên trong. +

Đó là một mẫu thiết kế đơn giản, vòng bạc nạm một viên kim cương nhỏ. Bên cạnh còn có một cặp nhẫn đôi, kiểu dáng tương tự, một chiếc lớn một chiếc nhỏ, nằm lặng lẽ trên nền nhung đen, như đang chờ ai đó đến mang đi. +

Người phụ nữ mỉm cười giới thiệu: “Đây là mẫu kinh điển của chúng tôi, lấy cảm hứng từ ánh sáng trên sông Seine. Viên kim cương này có cách cắt đặc biệt, dưới những góc ánh sáng khác nhau sẽ tạo ra hiệu ứng khúc xạ khác nhau, giống như mặt nước lấp lánh dưới nắng.” +

Kiều Ngôn nghe mà như bị mê hoặc, mắt không rời chiếc nhẫn. +

Người phụ nữ chỉ sang cặp nhẫn bên cạnh: “Cặp này là mẫu bán chạy nhất của chúng tôi, rất nhiều cặp đôi lựa chọn. Ngài có thể đeo cùng người mình yêu.” +

Mặt Kiều Ngôn lập tức đỏ bừng. Cậu theo bản năng liếc sang Khương Thải, nhưng cô đang mải chụp ảnh, không để ý đến bên này. +

“Tôi… tôi chỉ xem thôi…” Cậu lí nhí, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn. +

Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, lùi sang một bên để họ có không gian riêng. +

Kiều Ngôn nhìn cặp nhẫn rất lâu, trong đầu rối bời những ý nghĩ. +

Nhẫn… nhẫn của cậu và Hạ Yến Chu. +

Họ ở bên nhau đã lâu như vậy, nhưng Hạ Yến Chu dường như vẫn chưa từng tặng cậu một chiếc nhẫn. +

Dù không phải bắt buộc phải có… nhưng mà… nhưng mà… +

Cậu nhìn chiếc nhẫn nhỏ kia, tưởng tượng nó nằm trên ngón tay mình, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. +

Khương Thải chụp ảnh xong, bước lại gần, thấy cậu nhìn nhẫn đến ngẩn người thì hỏi: “Cậu xem nhẫn làm gì? Có bạn gái à? Chuẩn bị cưới hả?” +

Kiều Ngôn giật mình suýt nhảy dựng lên, lắp bắp: “Bạn gái gì chứ! Tôi chỉ xem thôi không được à!” +

Khương Thải nghi ngờ nhìn cậu: “Thế sao cậu phản ứng mạnh vậy…?” +

“Tôi đâu có!” Kiều Ngôn vội rời mắt khỏi chiếc nhẫn, kéo Khương Thải ra ngoài: “Đi thôi, xem xong rồi, đi chỗ khác dạo.” +

Bị kéo đi, Khương Thải còn ngoái đầu lại: “Rõ ràng cậu nhìn chăm chú lắm mà…” +

“Cậu nhìn nhầm rồi!” +

Tối hôm đó, khi Hạ Yến Chu trở về, Kiều Ngôn đang cuộn mình trên sofa giả vờ xem TV. +

Thực ra cậu chẳng biết TV đang chiếu gì, trong đầu toàn là hình ảnh cặp nhẫn ban ngày. +

Cậu lén liếc Hạ Yến Chu, thấy hắn đang cởi áo khoác, lộ ra chiếc sơ mi phẳng phiu và những ngón tay thon dài. +

Đôi tay ấy… nếu đeo nhẫn thì… +

Kiều Ngôn vội lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ lộn xộn. +

“Sao vậy?” Hạ Yến Chu nhận ra động tác của cậu. +

“Không có gì.” Kiều Ngôn khẽ hắng giọng, giả vờ thản nhiên hỏi: “À mà, Hạ Yến Chu.” +

“Hửm?” +

“Anh có thấy…” Kiều Ngôn cân nhắc lời nói: “Chúng ta có phải đang thiếu thứ gì đó không?” +

Hạ Yến Chu nhướng mày: “Thiếu gì?” +

Kiều Ngôn nghĩ một chút rồi đổi cách nói: “Kiểu như… một vật đính ước chẳng hạn?” +

Động tác cởi áo của Hạ Yến Chu khựng lại. Hắn nhìn về phía cậu. +

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Kiều Ngôn chột dạ, vội vàng bổ sung: “Em chỉ hỏi bâng quơ thôi! Không có thì thôi!” +

Nhìn vẻ mặt rõ ràng là rất để ý nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản của cậu, Hạ Yến Chu lập tức hiểu ra. +

Hắn đương nhiên biết Kiều Ngôn muốn gì. +

Chỉ cần nghe câu “vật đính ước” lúc nãy là đã quá rõ rồi. +

Nhưng hắn không thể đưa nhẫn ngay bây giờ. +

Hắn muốn chuẩn bị thật chu đáo, tìm một thời điểm thích hợp, nghiêm túc trao chiếc nhẫn ấy, chứ không phải tùy tiện lấy ra trong phòng khách sạn. Hắn muốn ở một nơi có ý nghĩa, kèm theo một chút nghi thức đàng hoàng. +

Nghĩ một lúc, hắn quyết định trước hết phải trấn an Kiều Ngôn đã. +

“Cái vòng cổ trước đó có phải nên đổi rồi không?” Hắn tự nhiên chuyển đề tài: “Mua cho em một cái mới nhé?” +

Kiều Ngôn cúi xuống nhìn sợi dây chuyền kim cương đen trên cổ, thứ cậu đã đeo mấy tháng liên tục chưa từng tháo ra. +

“Cái này vẫn tốt mà, đổi làm gì?” +

“Đổi cái khác đeo cho vui.” Hạ Yến Chu nói: “Lần này đang ở Pháp, bên này có nhiều mẫu đẹp. Em thích kiểu đơn giản hay có mặt dây?” +

Kiều Ngôn nhíu mày: “Không cần dây chuyền.” +

“Thế khuyên tai?” +

“Cũng không.” +

Kiều Ngôn há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ hậm hực “Hừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, nhích người về phía đầu kia của sofa, cố ý kéo giãn khoảng cách với Hạ Yến Chu. +

Người này sao vậy chứ! Cậu đã ám chỉ rõ đến thế rồi! Vật đính ước! Nhẫn! Còn phải nói trắng ra đến mức nào nữa mới hiểu! Sao lại không hiểu được vậy! +

Hạ Yến Chu nhìn vẻ mặt giận dỗi ấy, biết cậu thật sự muốn nhẫn, nhưng lại ngại không nói thẳng nên chỉ có thể bù đắp tạm thời theo cách này. +

Trong lòng hắn thấy bộ dạng vừa bướng bỉnh vừa cố nén của Kiều Ngôn đáng yêu vô cùng, nhưng hắn cũng biết lúc này mà bật cười thì cậu chắc chắn sẽ giận hơn. +

Hắn đưa tay định xoa đầu Kiều Ngôn, muốn dỗ dành một chút. +

Kiều Ngôn né đi. +

“Giận à?” +

“Không.” Kiều Ngôn đáp cứng nhắc. +

“Thật không?” +

“Không!” Kiều Ngôn trừng hắn một cái: “Em đi tắm!” +

Nói xong, cậu bật dậy khỏi sofa, không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa. +

Hạ Yến Chu nhìn cánh cửa đóng kín ấy, khẽ thở dài. Hắn ngồi lại trên sofa một lúc, định chờ Kiều Ngôn ra rồi dỗ dành cho đàng hoàng. +

Tựa người vào sofa, hắn bắt đầu nghĩ xem nên mua nhẫn ở đâu, chọn kiểu gì, làm thế nào để khiến Kiều Ngôn vui. +

Hắn suy tính rất nhiều, hoàn toàn không ngờ được chuyện xảy ra tiếp theo. +

Khi cửa phòng tắm mở ra, Hạ Yến Chu vừa cầm điện thoại lên, định tìm thử các tiệm trang sức gần đó. +

Kết quả Kiều Ngôn bước ra trong bộ đồ ngủ, tóc còn ướt, gương mặt vì hơi nước mà ửng hồng. Cậu liếc Hạ Yến Chu một cái rồi dời mắt, đi về phía giường. +

Hạ Yến Chu đứng dậy, định qua giúp cậu sấy tóc. +

Nhưng Kiều Ngôn không dừng lại ở mép giường. +

Cậu đi thẳng đến cửa phòng, mở cửa rồi lao ra ngoài. +

Hạ Yến Chu hoàn toàn không ngờ cậu lại làm vậy. +

Đến khi hắn kịp phản ứng và đuổi theo ra ngoài, Kiều Ngôn đã chạy tới giữa hành lang. +

“Kiều Ngôn!” Hắn gọi lớn, bước nhanh đuổi theo. +

Kiều Ngôn không dừng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn, nhưng hành lang chỉ dài như vậy, Hạ Yến Chu vài bước đã bắt kịp. +

Hắn từ phía sau ôm chặt lấy Kiều Ngôn, ôm cả người cậu vào trong lòng mình. +

“Em chạy cái gì?” Hạ Yến Chu thở gấp, giọng còn vương chút dồn dập: “Không lạnh à? Tóc còn ướt mà đã chạy ra ngoài?” +

Hắn cảm nhận được cơ thể Kiều Ngôn cứng lại, biết cậu vẫn còn giận. +

Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ nói: “Vừa rồi là anh không tốt. Anh biết em muốn nhẫn.” +

“Anh chỉ là muốn tạo cho em một bất ngờ.” Giọng Hạ Yến Chu dịu xuống, mềm hẳn đi: “Không phải là anh không muốn cho em, mà là anh muốn trao cho em một cách nghiêm túc hơn.” +

Kiều Ngôn vẫn im lặng. +

Hạ Yến Chu tiếp lời: “Anh mua cho em ngay bây giờ cũng được. Em thích chiếc nào thì mình mua chiếc đó, được không?” +

Kiều Ngôn mím môi, vẫn không nói nhưng cơ thể đang căng cứng đã thả lỏng hơn một chút. +

Cảm nhận được sự thay đổi ấy, Hạ Yến Chu ôm cậu chặt hơn, cúi đầu thì thầm bên tai: “Đừng giận nữa, bảo bối. Anh sai rồi, không nên trêu em như vậy.” +

Kiều Ngôn hừ khẽ một tiếng, nhưng rõ ràng cơn giận đã vơi đi quá nửa. +

Thấy cậu như vậy, Hạ Yến Chu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo Kiều Ngôn sát vào lòng hơn một chút, giọng càng dịu dàng: “Với lại sau này đừng chạy như thế nữa. Lỡ hành lang trơn trượt thì sao? Trong bụng em còn có bảo bối nữa mà.” +

Lời vừa dứt… +

“A a a a a a a a a!!!” +

Một tiếng hét chói tai bỗng vang dội khắp hành lang. +

Khương Thải đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to như chuông đồng, cằm gần như rơi xuống đất, cả người như bị sét đánh trúng, hoàn toàn hóa đá. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)