🍓Chương 67: Hạ Yến Chu, em yêu anh (Kết thúc)

Kiều Ngôn lập tức bật ra khỏi vòng tay Hạ Yến Chu, cả người chỉ muốn tìm một cái khe nào đó để chui xuống. +
Xong rồi xong rồi xong thật rồi! +
Khương Thải vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay run rẩy, miệng mở ra rồi lại khép lại, khép lại rồi lại mở ra, như thể không thể phát ra được câu hoàn chỉnh. +
Cuối cùng vẫn là Hạ Yến Chu lên tiếng trước. +
“Vào trong đã.” Giọng hắn bình tĩnh đến mức như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Hắn vừa nói vừa kéo Kiều Ngôn trở lại phòng: “Đứng ngoài hành lang thế này còn ra thể thống gì.” +
Khương Thải như cái máy đi theo vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. +
“Anh.” Giọng cô vẫn còn lơ lửng: “Kiều Ngôn.” +
Hạ Yến Chu ấn Kiều Ngôn ngồi xuống sofa, bản thân ngồi cạnh cậu, còn tiện tay chỉnh lại cổ áo choàng tắm cho cậu. +
Khương Thải đứng đối diện, nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau, đầu óc rối tung như mớ bòng bong. +
“Hai người…” Cô khó nhọc mở lời: “Hai người từ khi nào…” +
“Mấy tháng trước.” Hạ Yến Chu đáp. +
Khương Thải nhìn xuống bụng Kiều Ngôn: “Thế còn cái này…” +
“Năm tháng.” Hạ Yến Chu nói. 1
Mắt Khương Thải mở to hơn nữa: “Năm tháng?! Đàn ông làm sao mà mang thai được?!” +
“Chuyện này nói ra thì dài.” Hạ Yến Chu đáp: “Em chỉ cần biết, sau này Kiều Ngôn là anh dâu của em là được.” +
Kiều Ngôn lập tức ngẩng phắt đầu lên: “Ai là anh dâu chứ!!!” +
Hạ Yến Chu liếc cậu một cái, không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Chứ còn gì nữa? +
Khương Thải nhìn Hạ Yến Chu, lại quay sang nhìn Kiều Ngôn rồi cuối cùng lại nhìn xuống bụng cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. +
“Vậy ra…” Cô cố tiêu hóa quả bom động trời này: “Trước đó anh nói sẽ đưa chị dâu sang Pháp, người đó chính là…” +
“Là em ấy.” Hạ Yến Chu thừa nhận dứt khoát. +
Khương Thải hít sâu một hơi, quay sang Kiều Ngôn: “Thế là trước giờ cậu đi dạo phố với tôi, ăn uống, trò chuyện… cậu đều biết hết rồi?” +
Kiều Ngôn chột dạ rụt cổ lại. +
Khương Thải lại hít sâu thêm một lần rồi bỗng rên lên: “Trời ơi!!! Tôi vậy mà không biết gì hết!!! Tôi còn ngày nào cũng xưng huynh gọi đệ với anh dâu!!!” +
Kiều Ngôn xấu hổ đến mức lùi ra sau lưng Hạ Yến Chu, cố biến mình thành một con đà điểu. +
Hạ Yến Chu đưa tay chắn trước mặt cậu, nhìn Khương Thải: “Em đừng làm em ấy sợ.” +
Nhìn bộ dạng bảo vệ chồng con của anh trai mình, Khương Thải cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa rung chuyển. +
“Không phải…” Cô ôm ngực: “Anh để em từ từ đã… em cần thời gian tiêu hóa…” +
Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ kéo Kiều Ngôn sát vào lòng hơn. +
Khương Thải xoay tại chỗ hai vòng rồi cuối cùng phịch một cái ngồi xuống ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào bụng Kiều Ngôn thật lâu. +
“Vậy là…” Cô khó nhọc hỏi: “Tôi thật sự sắp làm cô rồi?” +
Kiều Ngôn ló nửa cái đầu ra khỏi vai Hạ Yến Chu, nhỏ giọng: “Ờm… nếu cậu đồng ý.” +
Khương Thải nhìn cậu vài giây rồi bỗng bật cười. +
“Trời đất ơi.” Cô xoa mặt: “Bạn thân của tôi biến thành anh dâu, còn mang thai con của anh tôi nữa.” +
Kiều Ngôn chớp chớp mắt, thấy cô có vẻ không còn quá sốc nữa mới chậm rãi bước ra khỏi phía sau lưng Hạ Yến Chu. +
“Cậu không giận à?” +
“Giận cái gì?” Khương Thải trừng cậu: “Tôi giận thì được gì, con hai người cũng sắp ra đời rồi.” +
Kiều Ngôn nghĩ một chút, thấy cô nói cũng có lý. +
“Nhưng mà…” Khương Thải nghiêng người tới, mắt sáng rực nhìn bụng cậu: “Kiều Ngôn, tôi sờ thử được không?” +
Kiều Ngôn do dự một chút rồi gật đầu. +
Khương Thải cẩn thận đưa tay đặt lên bụng dưới của cậu, cảm nhận độ nhô lên khe khẽ, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ diệu. +
“Thật sự có em bé…” Cô lẩm bẩm rồi ngẩng lên hỏi: “Trai hay gái?” +
“Chưa biết.” +
“Đặt tên chưa?” +
“Chưa nghĩ.” +
“Sau này gọi tôi là gì?” +
“Cô.” +
Khương Thải hài lòng rút tay về, tựa lưng ra sau ghế, thở dài một hơi. +
“Được rồi.” Cô nói: “Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là tôi cần thêm chút thời gian để quen với chuyện này.” +
Kiều Ngôn nhìn cô, chút căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng tan dần. +
Cậu lén nhìn sang Hạ Yến Chu. Hắn cũng đang nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười. +
Kiều Ngôn mím môi rồi cũng cười theo. +
Nói ra rồi. Hình như cũng không đáng sợ như tưởng tượng. +
Những ngày sau đó, Khương Thải quả nhiên bắt đầu hỏi dồn dập. +
“Kiều Ngôn, cậu với anh tôi quen nhau từ khi nào?” +
“Kiều Ngôn, mang thai có mệt không?” +
“Kiều Ngôn, cậu thích trai hay gái?” +
“Kiều Ngôn, hai người định khi nào kết hôn?” +
Khi câu hỏi cuối cùng được thốt ra, Kiều Ngôn khựng lại một chút, vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên. +
Kết hôn? +
Kiều Ngôn lén liếc nhìn Hạ Yến Chu đang ngồi bên cạnh. +
Hạ Yến Chu chăm chú nhìn điện thoại, như thể không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi. +
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn công việc, ban ngày ra ngoài bàn dự án, tối mới trở về. Ban ngày Kiều Ngôn đi dạo quanh khu vực cùng Khương Thải, buổi tối đợi Hạ Yến Chu về ăn cơm chung. +
Chuyện chiếc nhẫn, không ai nhắc lại nhưng Kiều Ngôn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. +
May mà đến ngày thứ ba, Hạ Yến Chu nói muốn ghé lại cửa hàng trang sức hôm trước xem thử. +
Chiều hôm ấy nắng rất đẹp, những con phố Paris phủ một màu vàng óng. Kiều Ngôn kéo tay Hạ Yến Chu bước vào cửa hàng. Nhân viên vẫn nhớ cậu, mỉm cười chào đón. +
“Ngài lại đến rồi.” +
Kiều Ngôn hơi ngượng, nhưng vẫn kéo Hạ Yến Chu đến quầy hôm trước, chỉ vào mẫu nhẫn mình thích: “Là cái này.” +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, ở giữa đính một viên kim cương nhỏ, thiết kế gọn gàng, không hề cầu kỳ. +
“Thích cái này à?” +
Kiều Ngôn gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhưng cũng có chút lo lắng nhìn anh, sợ hắn chê không đẹp. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu hai giây rồi nói với nhân viên: “Cho tôi xem thử.” +
Nhân viên lấy nhẫn đặt lên tấm vải nhung đen. Hạ Yến Chu cầm lên quan sát dưới ánh đèn rồi kéo tay Kiều Ngôn, thử đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. +
Kích cỡ vừa khít. Trên tay cậu, chiếc nhẫn còn đẹp hơn khi nằm trong tủ kính. Thiết kế đơn giản khiến bàn tay cậu trông càng trắng và thon dài hơn, viên kim cương phản chiếu những tia sáng nhỏ li ti, như thể mang theo cả một mảnh ánh sao nơi đầu ngón tay. +
Kiều Ngôn ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt sáng đến mức khó tin. +
Hạ Yến Chu nhìn vẻ mặt không giấu nổi vui sướng ấy, khẽ mỉm cười rồi quay sang nói vài câu với nhân viên. +
Hắn nói bằng tiếng Pháp. +
Kiều Ngôn không hiểu nhưng thấy nhân viên gật đầu, cầm chiếc nhẫn đi, nói sẽ mang vào đo lại kích cỡ. +
“Cô ấy nói gì vậy?” Kiều Ngôn hỏi. +
Hạ Yến Chu đáp: “Mẫu này cần đặt làm riêng, có lẽ phải chờ một thời gian.” +
“Bao lâu?” Kiều Ngôn hỏi. +
“Có thể vài tháng.” Hạ Yến Chu nói: “Cụ thể sẽ thông báo sau.” +
Kiều Ngôn hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nhẫn đặt làm riêng chắc chắn phải mất thời gian. Cậu gật đầu: “Vậy cũng được.” +
Thấy cậu xị mặt, Hạ Yến Chu xoa nhẹ tóc cậu. +
“Đừng vội, sẽ nhanh thôi.” +
Kiều Ngôn “ừ” một tiếng, nghĩ bụng cũng chẳng vội vài ngày này. +
Cậu không biết rằng, sau khi nhân viên mang nhẫn vào trong, họ hoàn toàn không đo lại kích cỡ gì cả, chỉ theo yêu cầu của Hạ Yến Chu mà gói chiếc nhẫn lại, cất vào ngăn kéo. +
Câu tiếng Pháp hắn nói khi nãy là: “Tôi lấy chiếc nhẫn này. Sau này tôi sẽ quay lại nhận riêng.” +
Những ngày sau đó, Hạ Yến Chu tiếp tục bận rộn công việc. Kiều Ngôn và Khương Thải đi dạo khắp Paris. +
Cậu chơi rất vui, nhưng cũng ngày càng lưu luyến. +
Khi ngày về nước đến gần, cảm giác không nỡ trong lòng cậu cũng nặng hơn. +
Tối hôm đó, Hạ Yến Chu về sớm hơn thường lệ. Kiều Ngôn đang ngồi ngẩn người trên sofa, thấy hắn vào cửa, mắt lập tức sáng lên. +
“Hôm nay về sớm vậy?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu thay đồ rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ bụng cậu: “Hôm nay thế nào?” +
“Cũng ổn.” Kiều Ngôn dựa vào lòng hắn: “Chỉ là…” +
“Chỉ là gì?” +
Kiều Ngôn không nói, chỉ ôm hắn chặt hơn. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu vài giây rồi nói: “Bên công ty còn chút việc, có lẽ anh phải ở Pháp thêm một tháng.” +
Kiều Ngôn sững lại: “Hả?” +
“Có vài dự án cần theo sát.” Hắn nói: “Em có muốn ở lại chơi thêm một thời gian không? Thực tập bên em cũng đã xin nghỉ rồi, không vội về.” +
Kiều Ngôn chớp mắt, đầu óc xoay chuyển vài giây rồi cả người như sáng bừng lên. +
“Được thật sao?” +
“Đương nhiên.” +
Kiều Ngôn lập tức ngồi bật dậy khỏi lòng hắn, mắt sáng rực: “Vậy mình có thể ở thêm mấy tuần? Đi thêm mấy chỗ khác nữa?” +
Hạ Yến Chu nhìn vẻ háo hức ấy, trong mắt đầy ý cười: “Muốn đi đâu?” +
“Ừm…” Kiều Ngôn suy nghĩ: “Miền Nam nước Pháp! Provence! Nice! Cannes! Em muốn đi hết!” +
“Vậy thì đi.” +
Kiều Ngôn phấn khích dụi vào lòng hắn rồi dừng lại, hơi ngượng ngùng nhìn hắn. +
“Anh ở lại vậy có ảnh hưởng công việc không?” +
“Không.” Hạ Yến Chu nói: “Anh chọn thời gian rảnh để đi cùng em. Lúc khác em đi với Khương Thải.” +
Kiều Ngôn nhìn hắn vài giây rồi nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn. +
Hạ Yến Chu khựng lại một chút rồi mỉm cười, giữ lấy gáy cậu, làm nụ hôn ấy sâu hơn. +
Những ngày vui trôi qua thật nhanh. Họ đi Provence, đi Nice, đi Cannes. Mỗi ngày Kiều Ngôn đều được Hạ Yến Chu đưa đi khắp nơi, ăn đủ món ngon, chụp vô số ảnh đăng lên mạng xã hội, sống những ngày tháng ngọt ngào như mơ. +
Thỉnh thoảng Hạ Yến Chu sẽ tranh thủ lúc nghỉ ngơi ra ngoài một mình, nói là xử lý công việc. Kiều Ngôn không nghĩ nhiều, tiếp tục đi dạo cùng Khương Thải. +
Cho đến đêm giao thừa. +
Hạ Yến Chu nói buổi tối sẽ đưa cậu đến một nơi đặc biệt. +
Kiều Ngôn hỏi đi đâu, hắn không nói. Hỏi làm gì, hắn cũng không nói. Hỏi mãi, cuối cùng chỉ nhận được một câu: “Đến lúc đó em sẽ biết.” +
Cậu bĩu môi, nhưng trong lòng lại rất mong chờ. +
Lúc hoàng hôn, Hạ Yến Chu dẫn cậu đến dưới chân tháp Eiffel. +
Đêm giao thừa ở Paris vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Nhưng con đường Hạ Yến Chu dẫn cậu đi ngày càng vắng, cuối cùng dừng lại ở một góc gần như không có ai. +
Từ đây có thể nhìn trọn tháp thép, ánh đèn sáng từ chân lên đến đỉnh, lấp lánh giữa màn đêm. Sông Seine lặng lẽ chảy cách đó không xa, phản chiếu ánh đèn hai bên bờ. +
“Chỗ này đẹp quá.” Kiều Ngôn khẽ cảm thán. +
Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ nhìn cậu. +
Kiều Ngôn ngắm tháp một lúc rồi quay đầu lại, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, lập tức khựng lại. +
“Sao vậy?” +
Hạ Yến Chu không trả lời, chỉ bỗng nhiên gọi khẽ: “Bảo bối.” +
“Ừm?” +
“Một năm trước vào lúc này, em đang làm gì?” +
Kiều Ngôn bị hỏi bất ngờ, nghĩ một lát rồi hơi ngượng ngùng đáp: “Chắc là đang ở trong phòng trọ ăn mì gói.” +
Cậu nhớ lại đêm giao thừa năm đó. Khi ấy vừa bị đuổi khỏi nhà không lâu, căn nhà bị Hạ Yến Chu thu lại, còn bị Kiều Vân Quang làm nhục. Cậu co ro một mình trong căn phòng thuê tồi tàn, vừa lạnh vừa đói. +
Nghe cậu nói vậy, ánh mắt Hạ Yến Chu dịu xuống. +
“Tối hôm đó, sau khi em rời khỏi căn phòng thuê ấy, anh đang họp.” Hắn nói. +
“Họp?” Kiều Ngôn chớp mắt. +
“Ừ, một cuộc họp xuyên quốc gia vô cùng nhàm chán.” Hạ Yến Chu nói: “Bên kia nói suốt hai tiếng đồng hồ, anh chẳng nghe vào được câu nào.” +
Kiều Ngôn không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhắc chuyện này, nhưng vẫn lặng lẽ nghe. +
“Gần cuối cuộc họp, anh nhận được một lời mời kết bạn.” Hạ Yến Chu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Một tài khoản có tên “bé Đào cắn người siêu đau” gửi lời mời.” +
Kiều Ngôn sững người rồi nhận ra hắn đang nói đến chuyện gì, vành tai chậm rãi đỏ lên. +
“Tin nhắn ghi: Đêm giao thừa cô đơn quá, Daddy đang làm gì vậy? Có thể trò chuyện với bé Đào đáng thương một chút không?” +
Hạ Yến Chu đọc lại từng chữ không sai một chữ. +
Mặt Kiều Ngôn đỏ bừng: “Sao anh còn nhớ rõ thế!” +
Hạ Yến Chu không để ý, tiếp tục nói: “Lúc đó anh nghĩ, nhìn qua là biết lừa đảo.” +
Kiều Ngôn: “……” +
“Nhưng không hiểu sao, anh vẫn chấp nhận.” +
Hắn nhìn cậu, giọng càng lúc càng trầm: “Sau đó em nhắn tin, gửi ảnh, gửi cả ghi âm. Những lời nói nghe rất giả, ảnh thì rõ ràng là cố ý chụp cho đẹp, giọng nói thì cố tình làm nũng.” +
Kiều Ngôn cúi đầu, không dám nhìn hắn. +
“Nhưng anh vẫn đọc từng tin, nghe từng đoạn ghi âm.” Hạ Yến Chu nói: “Em kể hôm nay ăn gì, cãi nhau với bạn cùng phòng thế nào, trong trường có chuyện gì thú vị. Nghe thì rất tầm thường, rất trẻ con. Nhưng anh lại bắt đầu mong chờ những tin nhắn ấy.” +
Hắn bước lại gần hơn một chút: “Cuộc sống của anh lúc đó rất vô vị. Mỗi ngày chỉ có công việc, họp hành, xã giao, xử lý những việc không bao giờ dứt. Nhưng em thì khác. Em kể cho anh nghe những điều anh chưa từng trải qua. Rất bình thường, nhưng rất chân thật.” +
Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. +
“Sau này anh phát hiện “cô ấy” chính là Kiều Ngôn.” Hạ Yến Chu nói: “Em biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không?” +
Kiều Ngôn lắc đầu. +
Hạ Yến Chu im lặng hai giây rồi nói: “Điều khiến anh giận nhất không phải là bị lừa. Mà là khi nhìn em mặc bộ đồ mèo đứng đó khóc, trong đầu anh lại nghĩ: Anh muốn ôm em.” +
“Em khóc đến mắt đỏ hoe, mi còn vương nước, vừa khóc vừa nói anh kéo đau.” Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: “Nhìn vết đỏ trên tay em, lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận.” +
Mũi Kiều Ngôn cay xè. +
“Nhưng anh hối hận nhất là một chuyện khác.” Giọng Hạ Yến Chu trầm xuống: “Đêm giao thừa đó, anh đã cho người thu lại nhà của em.” +
Kiều Ngôn sững sờ. +
“Mỗi lần nhớ đến cảnh em đứng một mình trong con hẻm cũ nát, nhìn xe anh biến mất trong đêm mưa, tim anh như bị dao cắt.” Hắn nói: “Anh dùng tiền, dùng nhà, dùng mọi thứ có thể để bù đắp. Những cách đó rất vụng về, anh biết. Nhưng lúc ấy anh không biết phải làm sao. Anh chỉ biết mình không muốn em chịu thêm tủi thân.” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, nước mắt đã lưng tròng. +
“Chuyện đó không còn quan trọng nữa.” Cậu khẽ nói. +
“Rất quan trọng.” Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Đó là điều anh nợ em.” +
“Nhưng sau này anh cũng bù đắp rồi mà.” Kiều Ngôn hít mũi: “Nhà cũng trả, tiền cũng cho, đến cả bản thân anh cũng cho luôn rồi.” +
“Vậy em tha thứ cho anh chưa?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, bỗng nhiên nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Tha thứ rồi.” +
Hạ Yến Chu hít sâu, kéo cậu vào lòng, tiếp tục nói: “Anh biết tính anh khó ưa, thích kiểm soát, nóng nảy, nói chuyện khó nghe. Em từng bảo anh hung dữ, hay cau có, đều là thật.” +
Kiều Ngôn định nói gì đó nhưng bị hắn ngắt lời. +
“Nhưng em vẫn thích anh như vậy.” Hạ Yến Chu nói: “Em cãi anh, giận anh, nhưng chưa bao giờ thật sự muốn rời đi.” +
Giọng hắn hơi khàn lại: “Nhờ em mà anh biết, anh cũng chỉ là một người bình thường. Bỏ đi những thành tựu, bỏ đi cái tôi kiêu ngạo, anh cũng muốn những điều rất giản dị.” +
“Ví dụ như một mái nhà.” +
“Một người chồng.” +
“Một người cha.” +
Hốc mắt Kiều Ngôn đỏ hoe. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu rồi bất ngờ lùi lại một bước. +
Sau đó… +
Dưới ánh đèn rực rỡ của tháp Eiffel, hắn quỳ một gối xuống. +
Kiều Ngôn hoàn toàn sững sờ. +
Cậu nhìn Hạ Yến Chu lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn cậu từng nhìn thấy ở cửa hàng, chiếc nhẫn bằng bạch kim đơn giản, viên kim cương ở giữa lấp lánh như nắm giữ một mảnh ánh sao trong lòng bàn tay. +
“Anh… anh không phải nói còn phải chờ vài tháng sao…” Giọng Kiều Ngôn run run. +
Hạ Yến Chu không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu. +
“Kiều Ngôn.” Hắn nói từng chữ rõ ràng: “Em có từng nghĩ đến việc kết hôn với anh không?” +
Kiều Ngôn há miệng, nước mắt trào ra. +
Cậu muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời. Chỉ có thể liều mạng gật đầu, nước mắt rơi theo từng nhịp. +
Hạ Yến Chu trịnh trọng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nắm lấy bàn tay vẫn còn run của cậu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út. +
Kích cỡ vừa khít, giống hệt lần thử hôm đó. +
Kiều Ngôn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nước mắt không ngừng rơi. +
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. +
Cậu nhớ lại đêm giao thừa bị đuổi khỏi Kiều gia, nhớ căn phòng trọ cũ nát, nhớ bát mì gói nhạt nhẽo năm ấy. +
Nhớ cái tài khoản “bé Đào cắn người siêu đau”, nhớ những lời cố tình làm nũng ngọt ngào đến phát ngấy. +
Nhớ người đàn ông đã nắm lấy cổ tay mình trong quán cà phê, nhớ bộ đồ mèo bị ném vào thùng rác, nhớ những tủi thân không nói thành lời và cả sự ỷ lại dần dần nảy sinh. +
Nhớ những ngày tháng bên nhau, những lần cãi vã rồi làm hòa, những khoảnh khắc được che chở, được trân trọng. +
Ai có thể ngờ được chứ. +
Một năm trước, cậu còn là đứa bị đuổi ra khỏi nhà, lang thang không nơi nương tựa. Một năm sau lại đứng dưới tháp Eiffel ở Paris, được người mình yêu quỳ xuống cầu hôn. +
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Yến Chu, mắt đỏ hoe, giọng còn vương tiếng nấc nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên. +
“Em…” Cậu hít hít mũi, cố làm giọng mình vững hơn: “Em biết em có rất nhiều điểm không tốt.” +
“Em nóng nảy, dễ xù lông, lại lười, còn ngốc nữa.” Kiều Ngôn vùi mặt vào ngực hắn, nói giọng nghèn nghẹn: “Em còn xấu xa, từng lừa anh, lừa tiền anh, lừa cả tình cảm của anh…” +
Hạ Yến Chu không nói, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. +
“Nhưng em cũng cảm ơn anh vì đã chấp nhận một người như em.” Giọng Kiều Ngôn càng lúc càng nhỏ, nghẹn đặc vì xúc động: “Và cảm ơn anh… vì đã cho em một mái nhà lần nữa.” +
Tay Hạ Yến Chu khựng lại một chút rồi siết chặt hơn, ôm cậu vào lòng. +
“Phải là anh cảm ơn em mới đúng.” Hắn thì thầm bên tai cậu: “Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh.” +
Hai người cứ ôm nhau như vậy. Xung quanh là không khí náo nhiệt của đêm giao thừa Paris, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong mắt họ chỉ có nhau. +
Không biết bao lâu sau, Kiều Ngôn chợt nhận ra xung quanh có tiếng ồn ào. +
Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện từ lúc nào quanh họ đã có một vòng người đứng xem. +
Có những cặp đôi tóc vàng mắt xanh, có những người trẻ ăn mặc thời trang, có những gia đình dắt theo con nhỏ, cả vài gương mặt châu Á trông như khách du lịch. +
Mọi người đều đang mỉm cười, có người vỗ tay, có người huýt sáo, có người gọi gì đó bằng tiếng Pháp. +
Kiều Ngôn sững lại rồi hiểu ra: Cảnh Hạ Yến Chu quỳ một gối cầu hôn vừa rồi không biết từ lúc nào đã bị mọi người nhìn thấy. +
Mặt cậu đỏ bừng, cả người nép sâu vào lòng Hạ Yến Chu. +
“Sao… sao đông người vậy…” +
Hạ Yến Chu ôm cậu, khóe môi cong lên đầy ý cười. +
Một bà cụ tóc bạc phơ bước tới, nói với họ vài câu bằng tiếng Pháp, ánh mắt hiền từ và ấm áp. Kiều Ngôn không hiểu, nhưng nhìn biểu cảm cũng biết đó là lời chúc phúc. +
Bà cụ nói xong, mọi người xung quanh vỗ tay rào rào, có người còn hô bằng tiếng Anh: “Congratulations!” +
Một cô gái trẻ chạy tới, đưa cho Kiều Ngôn một bông hồng đỏ trong tay, mỉm cười nói: “For you! You look so beautiful!” +
Mặt Kiều Ngôn đỏ hơn nữa, nhưng vẫn nhận lấy bông hồng, nhỏ giọng nói cảm ơn. +
Những lời chúc phúc càng lúc càng nhiều. Tiếng Anh, tiếng Pháp và cả những ngôn ngữ cậu không hiểu. Nhưng thiện ý và niềm vui ấy, không cần phiên dịch cũng có thể cảm nhận được. +
Tháp Eiffel phía trên lấp lánh ánh sáng. Sông Seine lặng lẽ chảy trong đêm. Xung quanh là những con người xa lạ đang nhiệt tình chúc phúc cho họ. +
Tựa trong vòng tay Hạ Yến Chu, nhìn khung cảnh ấy, Kiều Ngôn bỗng thấy mọi thứ như một giấc mơ. +
Nhưng khi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn bạch kim đơn giản ấy đang lấp lánh dưới ánh đèn. +
Không phải mơ. +
Là thật. +
Từ xa, tiếng chuông năm mới bắt đầu vang lên. +
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. +
Đám đông bắt đầu reo hò. Có người hô “Bonne année!”, có người hô “Happy New Year!”, có người ôm chầm lấy nhau, có người hôn nhau giữa tiếng cười rộn rã. +
Hạ Yến Chu nâng gương mặt Kiều Ngôn, ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt còn ướt của cậu. +
“Chúc mừng năm mới, bảo bối.” +
Kiều Ngôn cong mắt cười, nghiêng người hôn lên môi hắn. +
Tháp Eiffel trên cao rực sáng, tiếng chuông năm mới vang vọng bên dòng Seine, xung quanh là tiếng hò reo và chúc tụng. +
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong mắt họ chỉ còn lại nhau. +
Hôn thật lâu, Kiều Ngôn mới lùi lại một chút, trán chạm vào trán hắn, hơi thở hòa vào nhau. +
“Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Sau này mỗi đêm giao thừa, anh đều phải hôn em như vậy.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười. +
“Được.” +
Phía xa, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, soi sáng cả Paris. +
Kiều Ngôn tựa vào lòng hắn, nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ, bỗng nhớ lại chính mình của một năm trước. +
Khi ấy, cậu làm sao có thể tưởng tượng được một năm sau sẽ như thế này. +
Khi ấy, cậu chỉ là một kẻ lừa đảo cùng đường, muốn kiếm chút tiền, muốn trả thù hai người kia. +
Còn bây giờ, cậu đã có một mái nhà. +
Có người mình yêu. +
Có đứa con trong bụng. +
Có một người sẽ quỳ một gối dưới tháp Eiffel để cầu hôn cậu vào đêm giao thừa. +
Cậu mỉm cười, lại nép sát vào lòng Hạ Yến Chu hơn. +
“Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Em yêu anh.” +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức không gì sánh được. +
“Anh cũng yêu em.” +
Phía xa, một loạt pháo hoa nữa lại bùng nổ, nhuộm bầu trời đêm thành những sắc màu rực rỡ. +
Năm mới đã đến. +
🍓Hoàn chính văn!🍓 +
🍓Tạm biệt Kiều Ngôn thích làm nũng, hay dỗi, xinh yêu! Tạm biệt người chồng gia trưởng Hạ Yến Chu! Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày!🍓 +
💗Tửu Hoa: Rất biết ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, câu chuyện đã kết thúc thật ngọt ngào rồi. Nhưng mọi người đừng lo, vẫn còn phiên ngoại đợi chờ chúng ta nhéee!! Hãy đón chờ bé con ra đời cùng nhau nèeee🍓 +



hay quá 🥹 chữa lành tui sau đống manhwa drama
Huhu hép pi hép pi
Huhu chap này cảm động xễu, cúi cùng hai bé cũng đã có mái nhà cho riêng mìnhhh😭
Trời ơi, truyện ngọt xỉu lun á. Hóng phiên ngoại bé con ghiaaa
Hay quá. Chúc mừng hoàn chính văn. Cảm ơn Tửu Hoa đã edit (mèo tung hoa.gif) (mèo xoay vòng.gif) (mèo bắn pháo hoa.gif) ⭐🌟💫✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥
Ngọt sâu răng lunn
END NHANH QUÁ ÀAAA