🎆Năm mới (1): Cuối năm gà bay chó nhảy

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Kiều Ngôn bị đánh thức bởi một cảm giác bị lông xù cọ cọ vào người. +
Cậu mơ màng mở mắt, lập tức thấy cái mặt tròn vo của Mông Mông đang dí sát trước mặt. Con mèo cam béo ú không biết từ lúc nào đã nhảy lên giường, đang dùng đầu húc húc vào bụng cậu từng cái một. +
“Ưm…” Kiều Ngôn vẫn chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ giơ tay muốn đẩy mèo ra nhưng tay mới nâng lên một nửa đã mềm nhũn rơi xuống chăn: “Mông Mông… đừng nghịch…” +
Mông Mông không nghe, còn được đà lấn tới, cả thân hình mũm mĩm đè hẳn lên bụng cậu rồi thỏa mãn nằm xuống, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đều đều. +
Kiều Ngôn: “…” +
Cậu cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô cao của mình, lại nhìn con mèo cam đang nằm chễm chệ trên đó với vẻ mặt hưởng thụ, trầm mặc. +
Dạo này không hiểu sao, con mèo này cứ thích nằm lên bụng cậu như thể phát hiện ra vùng đất mới, đuổi thế nào cũng không chịu đi. +
Có lần Hạ Yến Chu nhìn thấy, cau mày định bế mèo xuống, ai ngờ Mông Mông bám chặt lấy áo Kiều Ngôn không chịu buông, cảnh tượng ấy nhìn vào chẳng khác nào Hạ Yến Chu đang chia cắt tình mẹ con thắm thiết. +
Giờ đây Kiều Ngôn nằm đó, cảm nhận hơi ấm và sức nặng trên bụng, nghe tiếng gừ gừ có nhịp của Mông Mông, hoàn toàn hết ngủ được. +
Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu mèo. Mông Mông nheo mắt, cọ vào lòng bàn tay cậu, nằm càng thoải mái hơn. +
“Con mèo hư này.” Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Chỉ biết bắt nạt anh.” +
Mông Mông kêu “meo” một tiếng, mặt dày mà còn tỏ ra hiên ngang. +
Kiều Ngôn nằm thêm một lát, thật sự không ngủ lại được nữa, đành chậm rãi chống người ngồi dậy. Bây giờ bụng đã lớn, ngay cả động tác xuống giường cũng trở nên vô cùng khó khăn. +
Cậu đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách vào bếp rồi lại từ bếp quay về phòng ngủ, giống hệt một chú chim cánh cụt vụng về. +
May mà dự án ở công ty trước đó chẳng hiểu sao vận may ập tới, cuối năm ngoái đột nhiên chuyển sang làm trực tuyến. Cậu vốn còn lo bụng to thế này làm sao đi làm, kết quả cả nhóm bàn nhau bảo thôi làm việc từ xa luôn, họp cũng là họp video cả. +
Hôm đó Kiều Ngôn cảm động đến mức suýt quỳ lạy sếp. +
“Meo~” +
Mông Mông kêu một tiếng, kéo cậu về thực tại. +
“Ây da…” +
Kiều Ngôn ngồi bên mép giường thở ra một hơi rồi đỡ lấy lưng, từ từ đứng lên, chậm chạp đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách vang lên những tiếng động khe khẽ. +
Hạ Yến Chu đang dọn dẹp. +
Kiều Ngôn dựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn sang. +
Hạ Yến Chu mặc bộ đồ ở nhà màu xám đơn giản, tay áo xắn lên tới khuỷu, đang cầm khăn lau bàn trà. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên người hắn một lớp viền vàng nhạt. Bộ dạng chăm chú lau bàn ấy khác hẳn vẻ lạnh lùng khi họp hành thường ngày. +
Kiều Ngôn nhìn mà khóe môi không tự chủ cong lên. +
Trước đây sao cậu không phát hiện Hạ Yến Chu làm việc nhà cũng đẹp trai đến vậy? Lau cái bệ cửa sổ thôi mà như đang chụp ảnh tạp chí. Cái eo, cái chân, góc nghiêng chăm chú ấy… +
Đang nhìn say mê, Kiều Ngôn bỗng nhận ra có gì đó không ổn. +
Ánh mắt cậu rời khỏi người Hạ Yến Chu, quét một vòng quanh phòng khách. +
Mặt lập tức xị xuống. +
Trong phòng khách không biết từ khi nào đã có thêm vài món trang trí: Nút thắt Trung Quốc màu đỏ, chữ “Phúc” màu vàng dán cửa sổ và một chuỗi đèn lồng nhỏ. Nhìn qua cũng có không khí Tết. +
Nhưng vấn đề là… vị trí treo cũng quá bình thường rồi? +
Cái nút thắt đỏ cô đơn treo ở góc tường, xung quanh trống trơn. Chữ “Phúc” dán đúng giữa cửa sổ, bên cạnh không có lấy một chút điểm xuyết. Chuỗi đèn lồng thì treo thành một hàng, khoảng cách đều tăm tắp, ngay ngắn đến mức chẳng có chút tầng lớp nào. +
Kiều Ngôn: “…” +
Phong cách này, nhìn là biết do Hạ Yến Chu làm. +
Cậu không nhịn được gọi: “Hạ Yến Chu.” +
Hạ Yến Chu quay đầu, thấy cậu đứng đó thì nhíu mày: “Sao dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa à?” +
“Ngủ không được.” Kiều Ngôn đỡ lưng, chậm rãi đi tới: “Anh đang trang trí Tết à?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu đặt khăn xuống, đi lại muốn đỡ cậu: “Hôm qua bảo người ta mang tới, treo đại lên.” +
Kiều Ngôn đứng lại, nhìn căn phòng quá mức ngay ngắn ấy, biểu cảm phức tạp: “Anh treo đại vậy cũng đại quá rồi.” +
Hạ Yến Chu nhìn theo ánh mắt cậu, không hiểu: “Sao?” +
“Anh không thấy quá trống trải à?” Kiều Ngôn chỉ cái nút thắt màu đỏ đang cô đơn kia: “Chỉ treo một cái? Xung quanh còn bao nhiêu chỗ trống.” +
Hạ Yến Chu lùi lại nhìn một chút: “Một cái không đủ à?” +
Kiều Ngôn: “…” +
Cậu lại chỉ dãy đèn lồng được xếp đều như quân đội: “Cái này cũng quá ngay ngắn rồi, nhìn như đang đứng nghiêm.” +
Hạ Yến Chu suy nghĩ một chút, nhìn qua nhìn lại: “Như vậy đẹp mà, có cảm giác không khí.” +
Kiều Ngôn: “…” +
Không khí gì? Không khí tang lễ à?? +
Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy gu thẩm mỹ của mình bị thách thức nghiêm trọng. +
Đang định tiếp tục phát biểu, Hạ Yến Chu bỗng nhìn lại vị trí cậu đang đứng, sắc mặt thay đổi. +
“Bảo bối.” Hắn bước nhanh tới: “Em ngồi xuống trước đi.” +
Kiều Ngôn chớp mắt: “Làm gì?” +
“Em đứng mệt.” Hạ Yến Chu muốn đỡ cậu: “Có gì thì ngồi nói.” +
Kiều Ngôn không chịu. Cậu vừa mới chuẩn bị tinh thần chỉ huy Hạ Yến Chu trang trí lại, sao có thể ngồi xuống được? +
Cậu né sang bên, giọng mang chút bướng bỉnh: “Em không ngồi, em muốn nhìn anh làm.” +
Hạ Yến Chu bất đắc dĩ nhìn cậu: “Vậy đừng đứng, dựa vào anh cũng được.” +
“Không.” Kiều Ngôn tiếp tục né, còn giơ tay khoa tay múa chân: “Anh xem cái nút thắt kia, bên cạnh phải treo thêm hai cái nhỏ hơn cho cân đối. Với lại chữ “Phúc” kia, phải dán thêm mấy miếng hoa giấy chứ? Trống trơn thế kia xấu lắm.” +
Cậu vừa nói vừa giơ tay lên khá mạnh, quên mất tình trạng cơ thể hiện tại. Vừa định chỉ dãy đèn lồng thì đột nhiên cảm thấy vùng xương mu đau nhói. +
“Hít…” +
Kiều Ngôn hít ngược một hơi, cả người cứng lại, tay lập tức rút về. +
Sắc mặt Hạ Yến Chu thay đổi, lập tức đỡ lấy cậu: “Sao vậy?” +
Kiều Ngôn đau đến mức nhăn mặt, mắt cũng đỏ lên: “Đau… đau xương mu…” +
Giờ cậu đã ở giai đoạn cuối thai kỳ, vốn dĩ xương mu đã đau âm ỉ suốt, chỉ cần cử động hơi mạnh một chút là khó chịu. Vừa rồi mải mê chỉ huy quá hăng, quên béng mất chuyện này. +
Hạ Yến Chu cau mày thật chặt, một tay ôm eo cậu, một tay đỡ lấy bụng, giúp giảm bớt sức nặng: “Đã bảo đừng cử động linh tinh rồi mà.” +
Kiều Ngôn đau đến không nói nổi, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, cả người đổ vào lòng hắn, vùi mặt vào vai hắn, tủi thân cọ cọ. +
Thấy cậu như vậy, Hạ Yến Chu xót đến không chịu nổi, cũng không nỡ trách thêm câu nào, chỉ dịu giọng dỗ dành: “Rồi rồi, để anh xoa cho.” +
Hắn đỡ Kiều Ngôn chậm rãi dịch tới sofa, để cậu nghiêng người nằm xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vùng xương mu, xoa rất khẽ. +
Bàn tay ấm áp phủ lên, Kiều Ngôn dễ chịu hơn một chút nhưng mắt vẫn đỏ hoe, đáng thương nhìn hắn. Hạ Yến Chu xoa cho cậu một lúc, tay còn lại vẫn không buông bụng, luôn nhẹ nhàng nâng đỡ, giúp cậu giảm bớt trọng lượng. +
Được chăm sóc như vậy, cảm giác ê ẩm trên người Kiều Ngôn giảm đi rất nhiều. Cậu khẽ hừ một tiếng, mềm nhũn cọ vào lòng hắn. +
“Ưm… dễ chịu…” +
Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu, trong mắt ánh lên ý cười: “Còn đau không?” +
“Đỡ nhiều rồi.” Kiều Ngôn nheo mắt, giọng lười biếng: “Anh đỡ thêm chút nữa đi, bụng nặng quá.” +
Hạ Yến Chu khẽ đáp một tiếng, tay vẫn vững vàng nâng bụng cho cậu, tay kia tiếp tục xoa nhẹ lưng dưới. +
Kiều Ngôn được xoa đến mức toàn thân thư thái, hừ hừ rúc vào lòng hắn như một chú mèo làm nũng. +
Hạ Yến Chu nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi cong lên không giấu được. +
Xoa một lúc, Kiều Ngôn thấy khá hơn mới nhớ ra chuyện chính. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn: “Lúc nãy anh bảo em ngồi, em ngồi rồi thì chỉ huy anh kiểu gì?” +
Hạ Yến Chu bất lực: “Em ngồi nói, anh nghe.” +
“Không được.” Kiều Ngôn nghiêm túc: “Em phải nhìn anh làm, không thì anh lại treo thẳng hàng như đang đứng nghiêm.” +
Hạ Yến Chu: “…” +
Hắn thở dài, nhượng bộ: “Vậy em ngồi đây, đừng động đậy. Anh nhìn em.” +
Kiều Ngôn nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu: “Thôi được.” +
Hạ Yến Chu mới đỡ cậu ngồi ngay ngắn, còn đặt thêm một cái gối sau lưng cho cậu tựa, xác nhận cậu ngồi thoải mái rồi mới đứng dậy tiếp tục chỉnh trang trí. +
Kiều Ngôn dựa trên sofa, một tay chống lưng, một tay chỉ huy “thiên hạ”, giọng đầy đắc ý. +
“Cái nút thắt kia treo thêm hai cái nhỏ hai bên, đúng đúng, chỗ đó.” +
“Miếng hoa giấy cạnh chữ “Phúc” lệch rồi, sang trái một chút, thêm chút nữa… Ôi quá rồi, dịch lại sang phải tí thôi, được rồi!” +
“Đèn lồng đừng xếp đều quá, lệch ra một chút, đúng thế.” +
Hạ Yến Chu bị cậu sai khiến xoay vòng vòng, nhưng trên mặt không hề có chút khó chịu. Kiều Ngôn bảo chỉnh đâu hắn chỉnh đó, bảo lệch là hắn sửa, ngoan ngoãn vô cùng. +
Cuối cùng chỉnh xong, phòng khách quả nhiên náo nhiệt hơn hẳn, đỏ rực rỡ, tràn đầy không khí Tết. +
Kiều Ngôn hài lòng nhìn một vòng, gật gù: “Ừm, thế này mới ra Tết chứ.” +
Hạ Yến Chu đi tới ngồi cạnh cậu: “Vừa ý rồi?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, bỗng có chút chột dạ. +
Thật ra lúc đầu Hạ Yến Chu treo cũng không xấu đến vậy, chỉ là hơi đơn giản. Cậu biết gu thẩm mỹ của hắn vốn thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu hắn một chút. Không ngờ hắn lại phối hợp như vậy, không hề cáu gắt. +
Cậu nghiêng người hôn lên khóe môi hắn một cái: “Anh vất vả rồi.” +
Hạ Yến Chu cong môi, ôm lấy eo cậu, tay rất tự nhiên lại đỡ lấy bụng. +
Kiều Ngôn được nâng đỡ thoải mái, cả người dựa vào lòng hắn, tận hưởng cảm giác được chia sẻ sức nặng. +
Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn cậu, tay khẽ xoa bụng, giọng dịu lại: “Dạo này con ngoan không?” +
Kiều Ngôn nghĩ nghĩ: “Cũng ổn, chỉ thỉnh thoảng tối đá em, ban ngày thì cũng được.” +
Hạ Yến Chu gật đầu, áp tai lên bụng cậu muốn nghe thử. +
Vừa mới áp xuống, đứa nhỏ trong bụng như có mắt, đá một cái. +
“Bịch” một tiếng, trúng ngay má hắn. +
Hạ Yến Chu khựng lại. +
Kiều Ngôn cũng sững người một giây rồi bật cười: “Ha ha ha, nó đá anh kìa!” +
Hạ Yến Chu nhướng mày, áp lại lần nữa, còn đổi vị trí. Kết quả đứa nhỏ lại đá thêm một cái, mạnh hơn vừa rồi, trúng đúng mặt hắn. +
Kiều Ngôn chắc nịch: “Chắc chắn nó đang phạt anh.” +
“Phạt anh cái gì?” +
“Phạt anh vì trang trí phòng xấu quá đó. Anh thấy chưa, ngay cả con cũng không nhìn nổi.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu cười đến cong cả mắt, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên: “Vậy anh đã làm theo yêu cầu của em rồi, con có hài lòng chưa?” +
Kiều Ngôn gật đầu nghiêm túc: “Chắc rồi. Anh áp lại thử xem?” +
Hạ Yến Chu thật sự lại áp tai vào. +
Lần này đứa nhỏ không đá nữa, chỉ khẽ động một cái. +
Kiều Ngôn xoa bụng, nhỏ giọng: “Niên Niên ngoan, cha biết sai rồi, tha cho cha đi.” +
Vừa dứt lời, bụng lại động nhẹ, như đáp lại. +
Hạ Yến Chu ngẩng lên nhìn cậu: “Niên Niên?” +
“Ừ.” Kiều Ngôn chớp mắt: “Em vừa nghĩ ra tên ở nhà, nghe hay không?” +
“Sao lại nghĩ ra tên đó?” +
Kiều Ngôn chỉ mấy món trang trí trên tường, nhớ lại màn chỉ huy ban nãy, cười nói: “Vì là Tết mà. Với lại bao chuyện quan trọng của chúng ta đều xảy ra vào dịp năm mới.” +
Cậu đếm trên ngón tay: “Đêm giao thừa năm đó em kết bạn với anh, đêm giao thừa tụi mình cùng đếm ngược rồi cũng đêm giao thừa anh cầu hôn em. Cảm giác năm nào Tết đến cũng có chuyện tốt. Em nghĩ chữ “Niên” chắc chắn rất hợp với nhà mình!” +
Nói đến đây cậu còn tự xúc động, ngẩng lên nhìn hắn: “Anh thấy đúng không?” +
Hạ Yến Chu nhìn đôi mắt sáng long lanh ấy, lòng mềm nhũn. +
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu: “Đúng.” +
Kiều Ngôn vui vẻ hỏi: “Vậy gọi là Niên Niên nhé?” +
“Được.” +
Kiều Ngôn cong mắt cười, xoa bụng mình, nhỏ giọng: “Niên Niên, nghe thấy không? Con có tên rồi đó.” +
Đứa nhỏ trong bụng khẽ động, như đáp lời. +
Hạ Yến Chu cũng đặt tay lên, cảm nhận cú chạm nhẹ ấy, nụ cười càng sâu hơn. +
Bên ngoài không biết nhà ai đốt pháo, tiếng lách tách vọng lại từ xa. Tuyết ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, trong nhà ấm áp. Đèn lồng đỏ trước cửa khẽ lay, chữ “Phúc” dán ngược trên cửa, hoa giấy in bóng mờ mờ lên kính. +
Kiều Ngôn cuộn trong lòng Hạ Yến Chu, xoa bụng mình, bỗng thấy khoảnh khắc này đẹp vô cùng. +
Có người mình yêu bên cạnh, có em bé trong bụng, có không khí Tết rộn ràng, có cả tương lai phía trước. +
Cậu ngẩng lên gọi: “Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Tết năm sau, Niên Niên sẽ ra cùng chúng ta đón Tết rồi.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy: “Ừ.” +
“Năm sau nữa cũng vậy, năm sau nữa nữa cũng vậy, sau này năm nào cũng vậy.” +
“Đúng.” +
Kiều Ngôn mỉm cười, vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói: “Tốt thật.” +
Hạ Yến Chu ôm chặt cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, khẽ đáp một tiếng. +
Mông Mông không biết từ lúc nào lại lững thững tới, nhảy lên sofa, tìm chỗ bên chân họ cuộn mình nằm xuống, đuôi phe phẩy, cổ họng gừ gừ mãn nguyện. +
Kiều Ngôn nhìn nó, cười: “Em cũng có phần.” +
Mông Mông kêu “meo” một tiếng, nheo mắt lại. +
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo vẫn vang, xa xa có pháo hoa lóe sáng trên bầu trời. +
Kiều Ngôn rút tay ra nhìn điện thoại, ngày mai là đêm giao thừa rồi. +



Hạnh phúc ngọt ngào quá. Mãn nguyện quá

Niên niênnn
Cutee