Skip to main content

🍰Chương 15: Học việc

dathaiPiter

“Dùng cổ tay và cánh tay đẩy dao về phía trước.” +

“Hướng di chuyển của lưỡi dao phải tránh ngón tay và cơ thể, để không bị thương ngoài ý muốn…” +

“… Khắc theo chiều vân gỗ, nếu không sẽ rất tốn sức… Đúng rồi, chính là như vậy…” +

Nhân viên hướng dẫn An Hiến rất dịu dàng và kiên nhẫn. An Hiến chăm chú lắng nghe, làm theo nhịp điệu mà cô dẫn dắt. +

Cô gợi ý cậu nên bắt đầu với những hình đơn giản để luyện cách điều khiển dao và cảm nhận chất liệu, như quả cầu, thẻ đánh dấu sách hoặc chiếc lá. +

An Hiến chọn khắc chiếc lá, thứ đơn giản nhất. +

Khắc gỗ là quá trình tỉ mỉ để tạo ra một tác phẩm tinh xảo, đòi hỏi kiên nhẫn, kiên nhẫn và thêm rất nhiều kiên nhẫn nữa. +

An Hiến chú ý từng chi tiết nhỏ, từng nhát dao tạo nên đường nét. Mỗi đường khắc đều chính xác và liền mạch. +

Cậu thật sự tận hưởng quá trình này. +

“Cậu giỏi thật đấy!” +

Nhân viên đã thốt lên mấy lần: “Trong số những người mới học mà tôi từng gặp, cậu là người có khả năng kiểm soát dao tốt nhất.” +

Kỹ thuật như vậy, nói là đã học vài tháng cũng không quá lời. +

“… Cảm ơn.” An Hiến được khen đến mức hơi ngượng. +

Lão Khuông đẩy gọng kính lên, đứng quan sát quá trình học của An Hiến rồi bước tới xem tác phẩm của cậu. +

Chiếc lá mà An Hiến khắc có đường gân mượt mà, sạch sẽ, độ cong đầy đặn, đường dao mạnh mẽ mà vẫn tiết chế. +

Đây không phải tay nghề của một người mới bắt đầu. +

Mà là thiên phú bẩm sinh. +

Lão Khuông càng nhìn càng kinh ngạc. +

An Hiến hoàn toàn chìm đắm vào việc mình làm. Sau khi hoàn thành, dưới ánh nhìn của lão Khuông và cô nhân viên, cậu dùng giấy nhám mài chiếc lá, từ thô ráp trở nên nhẵn mịn. +

Những chi tiết được hoàn thiện, chỗ còn sần sùi được mài phẳng. +

Tác phẩm khắc gỗ đầu tiên của An Hiến ra đời! +

“Xong rồi!” Nhân viên vui vẻ nói. +

An Hiến muốn cho Hoắc Trầm Uyên xem. +

Cậu nhìn về phía hắn, đôi mắt lấp lánh, gương mặt rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào trước đây. +

Đây là tác phẩm khắc gỗ đầu tiên của cậu. +

Một tác phẩm hoàn chỉnh! +

Hoắc Trầm Uyên đón lấy niềm vui trong ánh mắt cậu, bước tới, ngồi xuống bên cạnh An Hiến, nghiêm túc quan sát chiếc lá trong tay cậu. +

Ánh mắt An Hiến vừa mong chờ vừa hồi hộp. +

Một lúc sau. +

Hoắc Trầm Uyên nhận xét: “Đường chuyển tiếp của gân lá tự nhiên, độ cong bề mặt đầy đặn, bố cục tổng thể rất có tầng lớp. Đây là chiếc lá khắc đẹp nhất anh từng thấy.” +

Lão Khuông lại đẩy gọng kính, ánh mắt già nua đầy kinh ngạc. +

Chiếc lá này tuy khắc rất tốt nhưng vẫn còn chỗ có thể tiến bộ, không thể gọi là “hoàn mỹ” hay “đẹp nhất”. +

Huống chi Hoắc gia còn có vị kia, Hoắc Trầm Uyên từng thấy vô số tác phẩm chạm khắc tuyệt diệu hơn thế này. Đánh giá cao một tác phẩm luyện tập của người mới như vậy, chẳng phải là nói quá sao? +

Nhưng An Hiến tin là thật, mắt sáng long lanh, đặt chiếc lá vào lòng bàn tay Hoắc Trầm Uyên: “… Tặng anh.” +

Hoắc Trầm Uyên xoa nhẹ sau cổ cậu, hỏi lão Khuông một hộp trưng bày trong suốt. +

“Đây là tác phẩm khắc gỗ đầu tiên của em, có ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng.” +

An Hiến nhìn Hoắc Trầm Uyên tự tay đóng gói chiếc lá, vui vẻ gật đầu: “Được!” +

Lão Khuông lại đẩy gọng kính thêm lần nữa. +

Nếu không tận mắt chứng kiến, lão thật sự không tin người dịu dàng nâng niu một đứa trẻ như vậy lại là Hoắc Trầm Uyên. +

An Hiến hỏi: “Sau này… em có thể lại đến đây không?” +

Hoắc Trầm Uyên phối hợp hỏi lại: “Muốn tiếp tục học sao?” +

An Hiến gật đầu. +

Hoắc Trầm Uyên làm bộ suy nghĩ. +

An Hiến mở to mắt không chớp, đôi mắt trong veo thuần khiết nhìn chằm chằm Hoắc Trầm Uyên, chờ hắn lên tiếng. +

Lão Khuông đứng bên cạnh cũng nhìn Hoắc Trầm Uyên. +

Lão không hiểu, vừa rồi chính Hoắc Trầm Uyên còn bảo lão nhận đồ đệ, sao giờ lại do dự. +

Hoắc Trầm Uyên hỏi An Hiến: “Thật sự muốn học?” +

Lần này ánh mắt An Hiến vô cùng kiên định, gật đầu mạnh: “Muốn!” +

Hoắc Trầm Uyên gật đầu: “Được.” +

An Hiến vui mừng đến mức suýt nhảy lên, kích động hôn một cái lên má Hoắc Trầm Uyên. +

Lão Khuông nhìn cảnh đó, lại đẩy gọng kính. +

Cô nhân viên đứng bên cạnh cắn môi, cố giấu nụ cười. +

Trời ơi, ngọt muốn chết! +

Vòng vo bao nhiêu bước, chẳng phải là muốn được hôn sao! +

Ra khỏi cửa tiệm khắc gỗ, nụ cười trên mặt An Hiến rạng rỡ không giấu nổi. +

Cậu đã bái sư! +

Sau này có thể thường xuyên đến đây học khắc gỗ! +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười: “Vui đến vậy sao?” +

An Hiến lúc này mới cố thu lại một chút, nhưng nét tươi sáng trong ánh mắt vẫn không che được. +

Hoắc Trầm Uyên cong môi. +

Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, dẫn người về nhà: “Về thôi.” +

Buổi tối, sau khi tắm xong, An Hiến ôm tác phẩm khắc gỗ ban ngày của mình, đi khắp phòng tìm chỗ dễ thấy nhất để đặt. +

Tủ đầu giường, bàn trang điểm, kệ tivi, bàn làm việc, thậm chí cả bức tường cạnh ảnh cưới của hai người phía trên đầu giường. +

Cậu thử hết. +

Nhưng hiệu quả đều không ổn. +

Cách bày trí trong phòng đều sang trọng quý phái, chiếc lá gỗ nhỏ bé của cậu đặt vào lại có vẻ mờ nhạt. +

Hoắc Trầm Uyên từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy An Hiến chân trần chạy khắp nơi, nghiêm túc tìm vị trí đặt tác phẩm. +

“Đặt ở đây.” +

Khi An Hiến còn đang phân vân, Hoắc Trầm Uyên lấy ra một giá trưng bày bằng kính treo lơ lửng, thiết kế rất tinh xảo. +

Hắn bảo An Hiến lấy chiếc lá ra khỏi khung tạm, đặt vào đó. +

An Hiến ngoan ngoãn làm theo. +

Giá trưng bày phát ra ánh sáng dịu nhẹ, không lấn át vật trưng bày. Ánh đèn có nhiều sắc độ chuyển đổi như xanh lam, trắng, lục, vàng kim, hồng nhạt… Chiếc lá gỗ nhỏ đặt trong đó, dù bình thường cũng trở nên như tác phẩm nghệ thuật. +

An Hiến nhìn đến không chớp mắt. +

Với chiếc giá đặc biệt như vậy, đặt ở đâu cũng sẽ là điểm nổi bật nhất. +

An Hiến quyết định tối nay sẽ ôm nó ngủ! +

Trong đầu cậu nghĩ gì, Hoắc Trầm Uyên nhìn một cái là biết. +

Hắn để cậu tùy ý nghịch ngợm. +

Nhưng đến giờ ngủ, Hoắc Trầm Uyên vẫn đem giá trưng bày cất đi, đặt lên tủ đầu giường. +

An Hiến còn muốn nghịch thêm, nhưng Hoắc Trầm Uyên không cho. +

“Ngày mai lại chơi.” +

“… Được.” +

An Hiến ngoài miệng thì đồng ý nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc giá trưng bày, đầy vẻ lưu luyến. +

Hoắc Trầm Uyên không nhịn được trêu cậu, nâng cằm cậu lên bắt cậu nhìn lại mình: “Hôn một cái, anh lấy cho.” +

“Chụt.” An Hiến hôn không chút do dự. Hoắc Trầm Uyên bảo hôn, cậu lập tức hôn. +

Thấy Hoắc Trầm Uyên chưa có ý định buông, An Hiến lại hôn thêm một cái nữa. +

Lần này rơi ngay lên môi hắn. +

Ý đồ lấy lòng rõ ràng đến mức Hoắc Trầm Uyên cũng đành chịu thua. +

Hắn lấy chiếc giá trưng bày đưa lại cho cậu. +

An Hiến ôm vào lòng. Ánh đèn dịu nhẹ trên giá chiếu lên gương mặt tinh xảo của cậu, làn da trắng mịn không tì vết đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn dốc hết mọi thứ để bảo vệ. +

Hoắc Trầm Uyên kéo cậu vào lòng, cùng nằm xuống. +

Tâm trí An Hiến đều đặt cả vào tác phẩm trong ngực, ôm bảo bối nằm trong lòng Hoắc Trầm Uyên mà không hề nhận ra ánh mắt chiếm hữu trong mắt hắn. +

Hoắc Trầm Uyên hôn lên má cậu, cậu vẫn đang nhìn chiếc lá, lúc này ánh đèn chuyển sang màu trắng. +

Hắn hôn lên khóe môi cậu, cậu vẫn nhìn chiếc lá, ánh đèn đổi sang sắc vàng kim. +

Khi hắn hôn xuống cần cổ mịn màng, cậu không còn nhìn chiếc lá nữa, ánh đèn lúc này là màu hồng nhạt. +

“Hoắc Trầm Uyên…” +

Chiếc giá trưng bày lăn sang một bên, An Hiến bị Hoắc Trầm Uyên đè xuống giường hôn. +

“Có cho hôn không?” +

“Cho…” +

An Hiến đầu óc quay cuồng, ngoan ngoãn nhắm mắt. +

Hơi thở nóng rực rơi xuống cổ, trên làn da trắng như tuyết của cậu nhanh chóng in thêm những dấu hôn đỏ ửng. +

“Ưm…” An Hiến khẽ kêu vì hơi đau, nước mắt yếu ớt trào ra, đôi mắt mờ sương. +

Theo bản năng, cậu ôm lấy đầu Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên rất xấu, bàn tay nóng bỏng như châm lửa khắp nơi. +

Ý thức mơ hồ của An Hiến dần bị cuốn vào vòng dây dưa nồng nhiệt không lối thoát. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)