Skip to main content

🍰Chương 16: Làm nũng

dathaiPiter

Sáng hôm sau An Hiến không dậy nổi, ôm gối ngủ một mạch đến tận trưa. +

Mở mắt ra đã thấy chiếc giá trưng bày đặt trên gối bên cạnh. Cậu cong mắt cười, ôm nó vào lòng. +

Chơi một lúc lâu cậu mới chịu đứng dậy. +

Cốc cốc. +

Có tiếng gõ cửa phòng. +

Quản gia Vu căn giờ rất chuẩn, mang bữa trưa lên. +

“An thiếu gia.” +

“Mời vào.” +

An Hiến ngồi dậy chỉnh lại quần áo. +

Hoắc Trầm Uyên đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ từ trước, cơ thể rất thoải mái. Cậu chỉ cần khép lại vạt áo là xong. +

Quản gia Vu vào phòng bày thức ăn, dịu giọng báo: “Hoắc tổng đã đến công ty, tối mới về. Trước khi đi ngài ấy dặn dò nhất định phải để An thiếu gia ăn trưa đầy đủ, ăn nhiều một chút.” +

“Vâng, cháu sẽ ăn hết.” An Hiến xoa cái bụng đang kêu ọc ọc, nhìn những món ăn sắc hương vị đều đủ trước mặt mà thèm thuồng. +

Đồ ăn của bếp riêng rất ngon, gần như mỗi ngày đều khác nhau. Cậu thật sự rất thích. +

Hương vị thanh đạm của món ăn lan tỏa trong phòng, thỉnh thoảng vang lên tiếng bát đũa chạm nhau. +

Ăn xong, An Hiến nhớ lời lão Khuông dặn phải lên mạng tìm hiểu trước về khắc gỗ. Hai ngày nữa đến tiệm sẽ có bài kiểm tra. +

Theo lời cô nhân viên, đây là việc lão Khuông luôn yêu cầu vào ngày đầu nhận đồ đệ, để xem có thật sự có đam mê hay chỉ là hứng thú nhất thời, tránh lãng phí thời gian của cả hai bên. +

Chỉ là An Hiến chợt nghĩ, có phải trình tự hơi sai không? +

Cậu đã là đồ đệ của sư phụ Khuông rồi mà. +

Nhưng dù thắc mắc vậy, cậu vẫn làm theo. +

Cậu không chỉ có ba phút nhiệt huyết, cậu sẽ nghiêm túc học! +

“An thiếu gia, mời bên này.” +

An Hiến theo quản gia Vu đến phòng làm việc mà Hoắc Trầm Uyên đặc biệt chuẩn bị cho cậu. +

Phòng sáng sủa ấm áp, ngoài cửa kính sát đất là khu vườn thanh nhã, chỉ ngồi ở đó thôi cũng đã là một loại hưởng thụ. +

Quản gia đưa máy tính bảng cho cậu, còn cho người mang thêm vài quyển sách. +

“An thiếu gia, đây là tài liệu khắc gỗ do đội ngũ chuyên môn mà Hoắc tổng sắp xếp thu thập lại. Nếu có chỗ nào không hiểu, cậu có thể kết nối trực tiếp hỏi họ.” +

Hoắc Trầm Uyên đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. +

An Hiến nhận lấy máy tính bảng, ánh mắt rực sáng quyết tâm: “Cháu sẽ học thật nghiêm túc.” +

“An thiếu gia cố lên.” +

Buổi tối, Hoắc Trầm Uyên về nhà không thấy An Hiến đâu, lập tức đi thẳng lên phòng làm việc tìm. +

Quả nhiên, An Hiến đang vùi mình trong đống sách vở, chăm chú ghi chép. +

Cậu quá tập trung, đến cả lúc Hoắc Trầm Uyên bước vào cũng không hay biết. +

Hoắc Trầm Uyên đi tới, xoa nhẹ tóc cậu. +

An Hiến ngẩng lên thấy hắn đã về, vội đặt bút xuống, vui vẻ nói: “Anh về rồi.” +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên cúi xuống, một tay đặt lên thành ghế, bao lấy An Hiến trong vòng tay, nhìn cuốn sổ ghi chép nghiêm túc của cậu: “Cảm thấy thế nào?” +

“Khắc gỗ thật sự rất có sức hút.” +

Rồi cậu hào hứng kể cho hắn nghe những gì mình học được trong ngày. +

Giọng nói chậm rãi, đôi khi nhận được tiếng đáp trầm thấp của Hoắc Trầm Uyên khiến An Hiến càng nói càng say mê. +

Nói xong, cậu mới chợt nhận ra: “Em… có phải nói nhiều quá không?” +

Hoắc Trầm Uyên xoa mái tóc mềm của cậu, khích lệ: “Không. Sau này chia sẻ nhiều hơn nữa đi, anh thích nghe.” +

Đôi mắt An Hiến sáng bừng: “Được!” +

Hoắc Trầm Uyên khẽ ngoắc mũi cậu: “Đi ăn cơm thôi.” +

Dạo gần đây khẩu vị của An Hiến tăng lên rõ rệt, lượng ăn và tốc độ ăn đều tăng đáng kể. +

Quản gia Vu nhìn mà xót. +

Học tập đúng là việc hao tâm tổn sức, vừa tốn não vừa tốn sức. +

“Ăn chậm thôi.” Hoắc Trầm Uyên còn lo mèo con tham ăn này bị nghẹn. +

“… Vâng.” +

An Hiến ăn no căng bụng, tối còn phải uống thuốc tiêu hóa, ôm bụng ợ hơi. +

Hoắc Trầm Uyên xoa bụng cho cậu, trêu: “Lần sau còn dám ăn nhiều vậy nữa không?” +

An Hiến đáp lại: “Anh có ngăn em đâu.” +

Hoắc Trầm Uyên nhướng mày. Học được cách cãi lại rồi sao? +

An Hiến chui đầu vào lòng, ôm lấy eo hắn, có vẻ như đang làm nũng: “… Bụng em khó chịu lắm…” +

“Lát nữa sẽ đỡ thôi.” +

An Hiến lại nhích sát vào hơn, còn cọ cọ má vào ngực hắn. +

Sự dính người đầy chủ ý đó khiến Hoắc Trầm Uyên nhận ra điều gì đó. +

Hắn nâng cằm cậu lên, hỏi nhẹ: “Hôm nay ngoài tra tài liệu ra, còn xem gì nữa?” +

Mặt An Hiến đỏ lên. +

“Ừm?” Hoắc Trầm Uyên không định tha cho cậu. +

An Hiến nhỏ giọng đáp: “Đối với người mình… mình thích… phải học cách… làm nũng trước mặt người ấy.” +

“Còn gì nữa?” +

An Hiến mím môi: “… Mấy hành động đó đều gọi là làm nũng.” +

Hoắc Trầm Uyên không ngờ An Hiến lại để ý đến chuyện này, còn học rồi thực hành. +

“Anh… không thích sao?” An Hiến hỏi. +

Hoắc Trầm Uyên dở khóc dở cười, nhưng trong lòng quả thật mềm đi: “Thích.” +

“Nhưng mà…” Hắn cố ý dừng lại. +

“… Nhưng mà gì?” +

“Nhưng mà Hiến Hiến không cần cố tình học.” +

An Hiến lúc này ham học lắm: “Tại sao?” +

Hoắc Trầm Uyên hôn cậu: “Vì bản thân Hiến Hiến đã rất biết cách làm nũng rồi.” +

“Em… đâu có.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu cười, ánh mắt cưng chiều gần như tràn ra: “Mỗi ngày ngủ đều muốn ôm, còn chủ động hôn anh. Đó đều là làm nũng.” +

Chính An Hiến cũng không nhận ra. +

Hoắc Trầm Uyên xoa phần thịt mềm sau cổ cậu, cười trêu chọc: “Nào, làm nũng một cái anh xem.” +

An Hiến giả chết. +

Có những lúc Hoắc Trầm Uyên thật sự rất xấu. +

. +

Hơn nửa tháng trôi qua, ngày nào An Hiến cũng chạy đi học khắc gỗ. +

Hôm nay sáng sớm lại vội vàng ra ngoài. +

Sắc mặt Hoắc Trầm Uyên lạnh như băng ngàn năm, xung quanh dường như có một luồng khí áp thấp vô hình đang cuộn lên, như cơn bão sắp kéo đến. +

Quản gia Vu đứng bên cạnh hầu hạ, cũng không dám nói thêm lời nào. +

Theo lý mà nói, An thiếu gia ngày nào cũng đi sớm về trễ, Hoắc tổng không đến mức phải u ám như vậy mới đúng. +

Điều mà quản gia Vu không biết là vì chuẩn bị quà cho bà nội Hoắc, An Hiến đã quyết định ăn chay kiêng khem suốt một tháng! +

Dù là ăn, hay “bị ăn”, đều không được dính đến “mặn”. +

Từ ngày hôm sau khi An Hiến đưa ra quyết định này, Hoắc Trầm Uyên đã bắt đầu sống cuộc đời của một nhà sư. +

Đối với một người có nhu cầu mãnh liệt như Hoắc Trầm Uyên mà nói, đây đúng là một thử thách nặng nề. +

Quản gia Vu dè dặt quan sát sắc mặt Hoắc Trầm Uyên, âm thầm cầu nguyện cho An Hiến. +

Dù không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng chờ An thiếu gia bận rộn xong tháng này… e rằng Hoắc tổng sẽ rất khó dỗ. +

Luồng khí lạnh lẽo như băng đột nhiên thay đổi vị trí, Hoắc Trầm Uyên đứng dậy đến công ty. +

Bữa sáng một miếng cũng không ăn. +

Quản gia Vu thu lại mọi suy nghĩ, tiễn người ra cửa. +

Sau khi lên xe, Hoắc Trầm Uyên định gửi tin nhắn cho An Hiến. +

Nhưng ngón tay vừa chạm vào cửa sổ trò chuyện, lại dừng lại giữa chừng. +

Hắn bực bội buông điện thoại xuống, nhắm mắt. +

Khi xe đến dưới tòa nhà công ty, chiếc điện thoại vốn im lặng bỗng rung lên. +

Là tin nhắn của An Hiến. +

Một tấm ảnh khắc gỗ được gửi tới, trên khúc gỗ luyện tập là một hình nhân nhỏ xíu ngoan xinh yêu, hai tay nâng một mâm điểm tâm, nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. +

Hiến Hiến: Quản gia Vu nói anh không ăn sáng. +

Hoắc Trầm Uyên trả lời: Đến công ty anh ăn. +

Hiến Hiến: Vậy anh nhớ ăn nhé. +

Hoắc Trầm Uyên: Ừ. +

Hiến Hiến: Em đi bận đây. +

Hoắc Trầm Uyên: Đi đi. +

An Hiến không trả lời thêm. +

Tin nhắn không có giọng điệu, nhưng nếu tưởng tượng đến dáng vẻ An Hiến ngoan ngoãn nhắn tin quan tâm thì từng chữ đều mềm mại. +

Nét u ám giữa chân mày Hoắc Trầm Uyên lúc này mới dịu bớt. +

Bên kia, An Hiến đặt điện thoại xuống, cầm lấy dụng cụ, hoàn toàn không hề biết rằng một tháng nỗ lực vất vả của mình lại đang âm thầm nuôi lớn dục vọng bị kìm nén của ai đó. +

Lưỡi dao khắc xuống gỗ Hoàng Dương, ánh mắt An Hiến đầy mong chờ. +

*gỗ Hoàng Dương (Buxaceae): gỗ có nguồn gốc từ miền Tây và miền Nam Châu Âu, Châu Phi, khu vực phía bắc Nam Mỹ, Trung Mỹ và México. Thời gian phát triển của gỗ Hoàng Dương cực chậm, có khi phải mất 10 năm mới đạt được đường kính của thân gỗ khoảng 10cm. Đó cũng chính là lý do gỗ được xếp vào nhóm I trong các loại gỗ cực kỳ quý hiếm cần bảo tồn và khai thác trong sự kiểm soát và cho phép. +

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của bà nội Hoắc, cậu phải tăng tốc tiến độ mới được. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)