🍰Chương 17: Đánh gã

An Hiến không ngờ An Thần Hiên lại tìm tới. +
“Đứng lại.” An Thần Hiên chặn đường khiến cậu không thể đi tiếp. +
An Hiến nhìn thẳng vào gã, từng chữ rõ ràng: “Anh muốn làm gì?” +
An Thần Hiên nhíu mày: “Nói chuyện lanh lợi hơn rồi đấy.” +
Không còn sợ hãi, rụt rè như trước. +
Chỉ mới một tháng, thằng chó này vậy mà thay đổi nhiều đến thế? +
An Hiến biết gã tìm tới chắc chắn không có chuyện tốt, lặng lẽ bấm điện thoại gọi người tới. +
Để đảm bảo an toàn cho cậu, Hoắc Trầm Uyên luôn cho người theo sát bảo vệ. +
Vừa rồi vì thấy khoảng cách từ đây đến tiệm khắc gỗ không xa, cậu mới không để hai vệ sĩ đi cùng. +
Không ngờ chỉ một lần này lại bị An Thần Hiên nắm sơ hở. +
“Định làm gì?” An Thần Hiên nắm lấy cổ tay An Hiến, không cho cậu có bất cứ động tác nhỏ nào. +
An Hiến kịp thời hất tay gã ra: “Đừng chạm vào tôi!” +
“Còn dám động tay?” Ánh mắt An Thần Hiên đầy vẻ khinh miệt và độc ác: “Nếu không phải cha không cho đụng đến mày, tao đã giết mày từ lâu rồi.” +
Gã dồn An Hiến vào góc, đánh giá gương mặt hồng hào, tươi tắn của cậu: “Xem ra Hoắc Trầm Uyên chăm sóc mày không tệ, nuôi mày tốt thật.” +
Gã bỗng bật cười: “Tốt lắm.” +
“Cha tao bảo tao nhắn mày một câu.” An Thần Hiên ghé sát, ánh mắt u ám: “Chắc mày không muốn Hoắc Trầm Uyên biết quá khứ của mày đâu nhỉ?” +
Đồng tử An Hiến co lại, một luồng lạnh buốt lập tức bao trùm lấy cậu. +
“Các người… muốn làm gì?” +
“Biết sợ rồi à?” An Thần Hiên rất thích nhìn dáng vẻ bị nắm thóp đáng thương này của cậu, cảm giác như có thể bóp chết bất cứ lúc nào. +
Nhưng gã không nói rõ mục đích, chỉ nói: “Tiệc mừng thọ của Hoắc lão phu nhân, mày sẽ biết. Lúc đó cần mày phối hợp.” +
“An thiếu gia!” Người của Hoắc Trầm Uyên đã đến. +
An Thần Hiên cười khẩy, lùi lại. +
“An thiếu gia, cậu không sao chứ?” Họ vừa nhận được tín hiệu cầu cứu là chạy tới ngay. +
An Hiến nhìn chằm chằm An Thần Hiên đang tự cho là an toàn, môi khẽ mở: “Gã bắt nạt tôi.” +
Cái gì?! +
An Thần Hiên còn chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống đất. +
Hai vệ sĩ khí thế hung hăng, ép chặt khiến gã không thể cử động. +
An Hiến nói: “Đánh gã.” +
Nắm đấm to như bao cát giáng xuống, An Thần Hiên lập tức bị đánh đến mức hộc máu. +
“Đồ chó! Dám cho người đánh tao!” +
Giữa tiếng chửi bới của gã, An Hiến quay người rời khỏi nhà vệ sinh, mắt đỏ hoe. +
“Đừng tưởng Hoắc Trầm Uyên thật sự yêu mày, hắn chỉ thấy mới lạ, chơi đùa mày thôi!” +
An Hiến khựng lại, quay trở về. +
Cậu tiện tay cầm cây lau nhà đặt ở hành lang, đi về phía An Thần Hiên. +
An Thần Hiên đỏ mắt: “Đồ chó! Mày dám!” +
An Hiến dám, bây giờ cậu thật sự rất dám. +
“An thiếu gia!” Một vệ sĩ lập tức ngăn cậu lại, giữ cây lau nhà trong tay cậu. +
An Thần Hiên cười lớn: “Xem ra Hoắc Trầm Uyên cũng không cho mày tự do bao nhiêu.” +
Vệ sĩ nói: “Việc này sẽ làm bẩn tay cậu, để chúng tôi làm.” +
Nụ cười trên mặt An Thần Hiên lập tức cứng lại. +
Ngay sau đó, cây lau nhà bẩn ướt bị nhét thẳng vào miệng gã, chặn hết những lời chửi rủa chưa kịp thốt ra. +
An Thần Hiên nên cảm thấy may mắn vì cây lau nhà này là dùng lau hành lang, không phải cây trong nhà vệ sinh. +
Nhưng với kẻ sống trong nhung lụa, ưa sạch sẽ như gã thì cũng chẳng khác là bao. +
“Ọe…..” +
An Thần Hiên không còn vẻ hung hăng lúc nãy, chỉ còn nôn khan điên cuồng. +
“An thiếu gia, tôi đưa cậu về.” +
Hai vệ sĩ để lại một người canh giữ An Thần Hiên, người còn lại đưa An Hiến rời đi. +
“Ọe…” +
An Thần Hiên vừa nôn vừa chửi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị vệ sĩ kia giơ cây lau nhà ra đe dọa. +
An Hiến không dừng lại, tiếp tục bước đi. +
Trên đường về, An Hiến vẫn luôn nghĩ đến câu nói mà An Thần Hiên thay An Trấn truyền lại. +
“Nhìn đường.” Hoắc Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện. +
Bàn tay hắn đặt lên trán An Hiến, ngăn cậu khỏi đâm sầm vào cột đèn vì mải suy nghĩ. +
An Hiến ngẩng đầu: “Sao anh lại đến đây?” +
Giờ này đáng lẽ Hoắc Trầm Uyên vẫn còn ở công ty. +
“Tan làm sớm.” Hoắc Trầm Uyên nắm lấy tay cậu, dẫn về nhà. +
Suốt quãng đường, An Hiến rất im lặng. +
Hoắc Trầm Uyên nhận ra, lập tức dừng lại, đổi hướng đi. +
An Hiến hoàn toàn không chú ý. +
Cho đến khi mùi bơ ngọt ngào thoảng qua mũi. +
Hoắc Trầm Uyên đưa cậu đến tiệm bánh ngọt mà cậu thích nhất. +
“Hoắc tổng.” +
“Ừ, một bánh việt quất kiểu Pháp.” +
“Vâng.” +
Nhìn thấy bánh mình thích, An Hiến cũng không vui lên được. +
Hoắc Trầm Uyên kéo cậu ngồi xuống: “Nói anh nghe, có chuyện gì?” +
Sắc mặt An Hiến không tốt lắm. Đôi mắt ướt nhìn hắn, hồi lâu mới hỏi: “Anh… sau này sẽ không cần em nữa sao?” +
Câu hỏi quá thẳng thắn. +
“Sẽ không.” Hoắc Trầm Uyên đáp. +
An Hiến lại hỏi: “Vậy nếu như… em…” +
Nếu em dơ bẩn, anh còn thích em không? +
Từng ăn đồ rác, từng bị ép nuốt rắn độc, toàn thân đầy mủ nhọt trong bộ dạng xấu xí nhất, từng bị ném xuống cống, bị vứt cạnh xác chuột chết… +
Còn từng bị hạ thuốc, lột sạch quay video… +
Quá khứ của cậu tồi tệ như vậy. +
Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. +
An Hiến nhìn thấy, lập tức cúi mắt. +
Những điều đó, cậu không có dũng khí nói ra. +
Cậu sợ sau khi nghe xong, Hoắc Trầm Uyên sẽ ghét bỏ, sẽ thấy cậu không sạch sẽ. +
“Hiến Hiến.” +
“… Ừm.” +
“Muốn nói gì?” +
“… Không có gì.” +
Cậu sợ mất đi Hoắc Trầm Uyên tốt như vậy. +
Cậu không dám đánh cược. +
An Hiến là một người nhát gan. +
“Hoắc Trầm Uyên.” +
“Ừ?” +
“Bánh sao lâu vậy, em muốn ăn quá.” +
Ở bên cạnh Hoắc Trầm Uyên lâu rồi, cậu cũng học được cách lảng tránh. +
Muốn che giấu cảm xúc sa sút vừa rồi, muốn đánh lạc hướng để hắn không hỏi tiếp. +
Nhưng kỹ thuật diễn vụng về như vậy sao có thể qua mắt một con cáo già. +
Là Hoắc Trầm Uyên phối hợp nên mới không hỏi thêm. +
Vị ngọt của bánh lan trong miệng, cố xua đi vị chua xót trong lòng. An Hiến ăn nhanh hơn thường ngày. +
Hoắc Trầm Uyên bảo ăn chậm lại, cậu mới giảm tốc. +
Tối đó, An Hiến tắm rất lâu, chà đến mức da đỏ lên. +
Nếu không phải Hoắc Trầm Uyên gõ cửa, cậu có lẽ đã chà đến trầy da. +
“Hiến Hiến.” +
“Sắp xong rồi.” +
An Hiến quấn khăn tắm bước ra, toàn thân còn vương hơi nước, trông đáng thương. +
Hoắc Trầm Uyên ôm cậu về giường. +
“Sao lại khóc?” +
“Em không có.” +
“Bé nói dối.” +
“Em không có.” +
Hai câu trả lời đều rất khẽ. +
Cậu ôm lấy eo hắn, cọ cọ, như chú mèo lạc đường tìm bến đỗ. +
Hoắc Trầm Uyên kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, hôn lên tóc cậu: “Mèo nhỏ làm nũng.” +
An Hiến ôm chặt hơn: “Ừ.” +
“Mèo nhỏ buồn ngủ.” +
An Hiến nhắm mắt lại, ép mình đi ngủ. +
Ngủ rồi, sẽ không phải nghĩ nữa. +
Nhưng trong mơ, cậu lại thấy những ngày ở tầng hầm. +
Thấy xung quanh đầy xác chuột chết, có rắn độc bò về phía mình. +
An Thần Hiên ấn đầu cậu xuống, ép cậu nuốt con rắn. +
Rồi toàn thân cậu mọc đầy nhọt độc… +



Mé xót bé con quá. Thằng chóooooooooooooo ヾ(๑╹◡╹)ノ🔪🔪 🩸🩸🩸🩸