Skip to main content

🍰Chương 18: Ngủ không ngon?

dathaiPiter

“Hiến Hiến!” +

An Hiến bị Hoắc Trầm Uyên lay tỉnh. Khi mở mắt ra, trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. +

Nhìn rõ người trước mặt là Hoắc Trầm Uyên, cậu lập tức ôm chặt lấy hắn. +

Hoắc Trầm Uyên vỗ nhẹ lưng cậu: “Không sao, đừng sợ.” +

Ôm một lúc lâu, cơ thể An Hiến mới dần ấm lại. +

Những cảnh trong mơ chân thật đến mức khi tỉnh dậy, cậu vẫn chưa phân biệt được đâu là hiện thực. +

Bữa sáng. +

Quản gia Vu thấy An Hiến thần sắc hoảng hốt, muốn hỏi han vài câu nhưng thấy Hoắc Trầm Uyên không nói gì, cũng không dám nhiều lời. +

An Hiến ăn không được bao nhiêu: “… Em no rồi.” +

Hoắc Trầm Uyên đặt bộ đồ ăn xuống: “Anh đưa em qua đó.” +

An Hiến không từ chối. +

Mãi đến khi tới tiệm, cậu vẫn không nói gì, cả người mơ màng. +

“Nếu không khỏe thì chúng ta về nhà.” Hoắc Trầm Uyên nói. +

An Hiến lắc đầu: “Em đỡ hơn nhiều rồi.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu một lúc, đưa tay xoa đầu cậu: “Tan làm anh tới đón em.” +

An Hiến đứng nhìn theo bóng hắn rời đi, giữa con phố náo nhiệt mà yên lặng rất lâu. +

“Lấy lại tinh thần.” +

Cậu hít sâu, tự động viên mình. +

Bước vào tiệm, An Hiến nhanh chóng nhập tâm, cầm dụng cụ lên, chuyên chú làm việc. +

Những mảnh gỗ vụn phủ kín mặt bàn. Cậu đắm chìm trong mùi gỗ dịu nhẹ, rất nhanh cảm giác mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể lặng lẽ tan biến. +

Nhìn tác phẩm trong tay dần thành hình, lông mày cậu giãn ra. Cậu tỉ mỉ đến từng chi tiết, không để sót một khuyết điểm nào. +

Lão Khuông thỉnh thoảng nhìn sang, cô nhân viên Sầm Tân vừa chăm sóc khách khác vừa chú ý đến cậu. +

“Sư phụ, hôm nay Hiến Hiến có phải không khỏe không? Nhìn sắc mặt em ấy không tốt lắm.” +

“Có thể là tụt đường huyết. Con pha cho thằng bé ly nước đường đi.” +

“Vâng, con đi ngay.” +

“Khoan.” Lão Khuông đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm bàn tay cầm dao của An Hiến: “Bảo nó chậm lại một chút, đừng để bị thương ở tay.” +

“Vâng!” +

An Hiến chìm trong niềm yêu thích và nhiệm vụ của mình. Những hoảng loạn và bất an với điều chưa biết dần tiêu tan. Mỗi nhát dao lúc này đều tập trung đến cực hạn. +

“Hiến Hiến.” +

“Chị Sầm.” +

Cô là người hướng dẫn nhát khắc đầu tiên cho cậu. Trong tiệm, ngoài sư phụ, cô là người quan tâm An Hiến nhất. +

“Sư phụ thấy sắc mặt em không tốt, bảo chị pha cho em ly nước đường.” +

“Cảm ơn chị Sầm, cảm ơn sư phụ.” An Hiến âm thầm ghi nhớ những người đối tốt với mình. +

“Nếu không khỏe thì vào phòng nghỉ nằm một lát nhé.” +

“Em không sao đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon, giờ đỡ rồi.” +

“… Ngủ không ngon?” +

“Vâng.” +

“Được rồi, mệt thì vào phòng nghỉ nhé.” +

“Dạ!” +

Để không làm sư phụ và chị Sầm lo lắng, An Hiến càng cố gắng hơn. +

Khi chuyên tâm làm một việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. +

Đến giờ tan làm, Hoắc Trầm Uyên đúng giờ đến đón. +

“Đợi em chút.” +

An Hiến luống cuống thu dọn đồ đạc, nhưng Hoắc Trầm Uyên không cho cậu động tay: “Để anh làm.” +

Hắn ấn cậu ngồi ngoan trên ghế, không cho chạm vào những dụng cụ sắc bén. +

An Hiến chỉ có thể ngồi đó, nhìn Hoắc Trầm Uyên giúp mình dọn dẹp bàn làm việc. +

Ngay cả lão Khuông đang cầm giấy nhám mài bên kia cũng dừng tay, đẩy gọng kính nhìn sang, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc như vừa chứng kiến chuyện kỳ lạ. +

Cô nhân viên hướng dẫn người học khắc – Sầm Tân lại càng hai mắt sáng rực. +

Hoắc Trầm Uyên dọn dẹp rất gọn gàng, động tác nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, mặt bàn vốn lộn xộn đã trở nên sạch sẽ, tất cả dụng cụ An Hiến dùng đều được hắn sắp xếp ngay ngắn. +

“Tối nay muốn ăn gì?” Hoắc Trầm Uyên xoa mái tóc mềm của cậu. +

An Hiến liếm môi: “Đùi gà chiên mật ong.” +

Vị giác mách bảo cậu lúc này phải ăn thứ gì đó đậm đà mới đã! +

Thấy trạng thái của cậu khá hơn, giọng Hoắc Trầm Uyên dịu đi: “Được, để nhà bếp làm.” +

“Còn… sò điệp hấp tỏi, tôm siêu lớn, cua xào tương.” +

An Hiến tiếp tục kể ba món mình thèm nhất. +

“Đều nghe em.” +

Chỉ cần An Hiến muốn ăn gì, hắn đều chiều. +

Về đến nhà, An Hiến ôm lấy Đa Đa, xoa nắn liên hồi. +

Đa Đa kêu “gru gru”, vẫy đuôi, liếm mặt An Hiến. +

Nhưng còn chưa kịp liếm trúng, đã bị Hoắc Trầm Uyên lạnh mặt đẩy ra: “Không được liếm.” +

Đa Đa cúi đầu, ánh mắt u oán, dụi đầu vào An Hiến kêu ư ử. +

An Hiến bị cọ đến ngứa, cười nghiêng người dựa vào ngực Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên ôm cậu vào lòng. +

Bên này hai người một chó đang đùa giỡn, bên kia quản gia Vu đã quen tay lấy điện thoại ra chụp lại. +

Chụp xong, ông mới đi tới báo bữa tối đã chuẩn bị xong. +

Hoắc Trầm Uyên đưa quả bóng đồ chơi cho Đa Đa: “Tự đi chơi.” +

Đa Đa ngậm bóng, quay người chạy đi. +

An Hiến đứng dậy, nhưng còn chưa kịp bước thì đã bị Hoắc Trầm Uyên bế ngang lên. +

Hắn nhấc nhấc người cậu, nói: “Nhẹ bẫng, trưa còn không ăn cơm.” +

“Em có ăn.” +

Chỉ là ăn hơi ít. +

“Ăn hai miếng còn chưa bằng một miếng của Đa Đa.” +

“….” An Hiến im lặng, bắt đầu so sánh lượng ăn trưa của mình với Đa Đa. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ cười. +

An Hiến ngẩng đầu, thấy đôi mắt cười của hắn. +

Rõ ràng câu vừa rồi chỉ là trêu cậu. +

An Hiến mím môi: “Anh chọc em.” +

“Không, Hiến Hiến hiểu lầm rồi.” +

An Hiến quay đầu đi: Còn không nhận, khóe miệng đã cong đến tận mang tai rồi kìa. +

Hoắc Trầm Uyên hôn lên má cậu, giọng dỗ dành: “Hiến Hiến phải ăn đủ mỗi bữa, ăn no, ăn còn nhiều hơn Đa Đa.” +

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bên bàn ăn. +

Hoắc Trầm Uyên không thả cậu xuống, mà bế luôn người đặt ngồi trong lòng. +

Hắn bưng một bát canh ấm, đút cho cậu. +

An Hiến ngoan ngoãn ăn hết. +

Hàng mi dày khẽ rung, đôi mắt ướt nhìn chăm chăm gương mặt Hoắc Trầm Uyên như muốn khắc từng chi tiết vào trong mắt. +

Hoắc Trầm Uyên nhớ cậu muốn ăn đùi gà mật ong, gắp một chiếc đưa tới. +

“Hôm nay Hiến Hiến thèm đùi gà mật ong nhất, em ăn đi.” +

“Ừm!” +

An Hiến vội đeo găng tay, bắt đầu xử lý chiếc đùi gà mà mình mong nhớ. +

Một người ăn đùi gà ngon lành, một người ung dung ăn cơm gắp thức ăn, không ai làm phiền ai. +

Quản gia Vu quay lại cảnh đó gửi cho Hoắc lão phu nhân. Bà xem xong cười vui vẻ. +

“Tình cảm càng ngày càng tốt. Lúc trước tôi đã nói A Uyên nhất định sẽ thích đứa trẻ này.” +

“Lão phu nhân quả thật tinh mắt.” +

Ăn xong đùi gà, An Hiến lễ phép gắp thức ăn cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên trực tiếp há miệng ăn. +

An Hiến tiếp tục đút. +

Cậu biết rõ sở thích của hắn, toàn chọn những món hắn thích để đút. +

Suốt bữa ăn, hai người đút qua đút lại, gắp cho nhau, là sự ăn ý đã hình thành suốt hơn một tháng chung sống. +

Khi thức ăn trên bàn gần hết, bữa tối vui vẻ của An Hiến cũng kết thúc. +

Buổi tối, sau khi tắm xong, An Hiến lên giường xem lại những tấm ảnh chung với Đa Đa mà Hoắc Trầm Uyên chụp cho. +

Tấm nào cũng vui vẻ. +

Đột nhiên, một tin nhắn lạ gửi tới. +

An Hiến mở ra. +

Trong video, là cậu của trước kia: Thân thể trần trụi, co quắp trong tầng hầm tối tăm, cố gắng sống sót… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)