Skip to main content

🍰Chương 19: Ôm chặt

dathaiPiter

“Hiến Hiến.” +

Tiếng gọi bất ngờ của Hoắc Trầm Uyên khiến nỗi hoảng loạn trong lòng An Hiến phóng đại vô hạn. +

An Hiến giật mình thu điện thoại lại, còn định xóa luôn đoạn video kia. +

Nhưng cậu không kịp. +

Hoắc Trầm Uyên đã bước tới. +

An Hiến cúi đầu, không dám nhìn hắn. +

Vừa rồi mình phản ứng như vậy có phải quá mức rồi không? +

Hoắc Trầm Uyên có đòi xem điện thoại không? +

Nếu anh ấy thấy đoạn video thì sao? +

Có bị ghét bỏ không… +

Trong đầu An Hiến tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn, tim đập loạn nhịp. +

Hoắc Trầm Uyên đứng trước mặt cậu. +

Đầu ngón tay An Hiến siết chặt đến đau cả lòng bàn tay. +

“Đang xem gì vậy? Anh gọi hai lần mà em không nghe thấy.” Hoắc Trầm Uyên không hề yêu cầu xem điện thoại mà ôm cậu vào lòng, cùng ngồi xuống mép giường. +

“Em…” Giọng An Hiến khô khốc. Cậu định nói thật, nhưng lời tới môi lại nuốt xuống: “Không có gì, lướt linh tinh thôi.” +

Căn phòng im lặng một lúc. +

Hoắc Trầm Uyên không truy hỏi. Hắn đặt chiếc khăn đã dùng xuống, lấy một chiếc khăn khô sạch khác lau tóc cho An Hiến. +

Bàn tay to qua lớp khăn nhẹ nhàng áp lên mái tóc đen còn ướt, động tác rất dịu dàng. +

“Lau khô tóc rồi hãy chơi tiếp.” Giọng hắn trầm ấm. +

Mái tóc mái che đi ánh mắt u ám của An Hiến. Khi ngẩng lên nhìn Hoắc Trầm Uyên, vành mắt cậu đã đỏ hoe. +

Hoắc Trầm Uyên đối xử với cậu tốt như vậy… có phải cậu không nên giấu hắn nữa không? +

“Bị tóc chọc vào mắt à?” +

Hoắc Trầm Uyên dừng tay, những ngón tay thon dài vén tóc mái trước trán cậu. +

An Hiến cúi mắt: “Không… mắt hơi khó chịu thôi.” +

Hàng mi cong khẽ run, đổ bóng lên làn da trắng nhợt. +

Hoắc Trầm Uyên nâng cằm cậu lên: “Để anh xem.” +

An Hiến ngoan ngoãn ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ hoe, lòng trắng cũng nổi đầy tia máu. +

Hoắc Trầm Uyên nhìn một lúc rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho cậu. +

Dòng thuốc mát lạnh rơi vào mắt. +

Chỉ vậy thôi, nước mắt An Hiến vốn đã đọng nơi khóe mắt lập tức trào ra, hòa lẫn với thuốc nhỏ mắt chảy xuống. +

Không thể giấu Hoắc Trầm Uyên. +

Tiệc mừng thọ của bà nội Hoắc không được phép xảy ra chuyện. +

Còn quá khứ của cậu… +

Không quan trọng. +

Thật sự không quan trọng. +

Đều đã qua rồi, không phải sao? +

Hoắc Trầm Uyên rất tốt. Rất tốt với cậu. +

Nếu anh ấy biết quá khứ ấy… +

Chắc là… +

Sẽ không đuổi cậu đi đâu… +

“Đỡ hơn chưa?” Hoắc Trầm Uyên dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt dịu dàng. +

An Hiến nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ửng, giọng khàn đi: “Đỡ rồi.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn cậu thêm một lúc, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt cậu: “Nhìn như vừa khóc vậy.” +

“Không có khóc.” +

“Ừ, không khóc.” +

Hoắc Trầm Uyên cho cậu nằm xuống giường, tắt đèn lớn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ. +

“Hoắc Trầm Uyên.” +

An Hiến vòng tay ôm chặt eo, dán sát cơ thể vào hắn hết mức có thể: “Ngày mai em nói anh nghe một chuyện.” +

Hoắc Trầm Uyên ôm cậu chặt hơn, hôn nhẹ lên tóc cậu: “Được.” +

An Hiến quấn cả tay chân lên người hắn: “Có thể dỗ em ngủ không?” +

Hoắc Trầm Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng trầm thấp hòa cùng nhịp thở của cậu: “Được chứ. Hiến Hiến muốn dỗ thế nào?” +

“Ôm chặt.” +

Hoắc Trầm Uyên ôm thật chặt. +

. +

Một đêm không mộng mị. +

Khi An Hiến tỉnh dậy, trong lòng vẫn ôm chiếc giá trưng bày lơ lửng. Chiếc lá khắc bằng gỗ bên trong được ánh đèn nhuộm thành màu lam, sắc lam trầm tĩnh, vĩnh hằng. +

Hoắc Trầm Uyên không ở bên cạnh. +

An Hiến xuống giường, phát hiện trên tủ đầu giường có để lại một mảnh giấy. +

Trên mảnh giấy là nét bút máy mạnh mẽ, dứt khoát. Từng nét chữ cứng cáp, đầy khí thế. +

Là chữ của Hoắc Trầm Uyên. +

Đi công ty xử lý việc gấp. +

Bé cưng nhớ ngoan ngoãn ăn sáng. +

An Hiến còn ngái ngủ, chậm rãi đọc từng chữ, ánh mắt dừng lại thật lâu ở hai chữ “Bé cưng”. +

Đây là lần đầu tiên Hoắc Trầm Uyên gọi cậu như vậy. +

Chỉ là hai chữ viết ra thôi nhưng lại như thể Hoắc Trầm Uyên đang ghé sát bên tai cậu, dịu dàng gọi “bé cưng”, dặn cậu phải ngoan ngoãn ăn sáng. +

Tai An Hiến đỏ bừng. +

Những ngón tay thon dài khẽ run, cậu gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất đi. +

Làm theo lời Hoắc Trầm Uyên, An Hiến ăn sáng xong rồi đến tiệm khắc gỗ. +

Gió sớm lùa vào trong xe, mang theo không khí trong lành. +

An Hiến ngồi trong xe, lặng lẽ suy nghĩ, lặp đi lặp lại trong đầu những câu sẽ nói, chuẩn bị khi gặp Hoắc Trầm Uyên sẽ thẳng thắn mọi chuyện. +

Về việc An gia định làm gì trong tiệc mừng thọ của bà nội Hoắc, An Hiến quyết định soạn tin nhắn gửi trước cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hôm đó An Thần Hiên không nói rõ bọn họ định làm gì nhưng nghe giọng điệu chắc chắn không phải chuyện tốt. +

Đã không phải chuyện tốt thì phải báo trước để Hoắc Trầm Uyên chuẩn bị đề phòng. +

Ngón tay An Hiến lướt trên màn hình, nhấn gửi. +

Bên phía Hoắc Trầm Uyên vừa kết thúc một cuộc đàm phán xuyên quốc gia căng thẳng, thành công chốt được hợp tác. +

“Hoắc tổng, là tin nhắn của phu nhân.” +

Mỗi khi họp, Hoắc Trầm Uyên đều giao điện thoại cho một trợ lý đặc biệt giữ. Trong quá trình họp, nếu có tin nhắn quan trọng, trợ lý sẽ báo ngay. +

Tên ghi chú của An Hiến trong máy hắn là “Hiến Hiến”. Các trợ lý đều biết, cái tên lặp lại đáng yêu ấy chính là vợ nhỏ của Hoắc tổng. Vì vậy vừa thấy tin nhắn đến thì lập tức đưa điện thoại cho hắn. +

Khí lạnh quanh người Hoắc Trầm Uyên rõ ràng dịu xuống. +

Hắn nhận điện thoại, mở ra. +

Hiến Hiến: Hoắc Trầm Uyên, An gia định làm chuyện xấu trong tiệc mừng thọ của bà nội Hoắc. +

. +

Gửi xong tin nhắn, An Hiến nhìn chằm chằm vào màn hình. +

Sáng nay Hoắc Trầm Uyên nói phải xử lý việc gấp, chắc đang bận, không có thời gian xem điện thoại… +

Đing. +

Chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên. +

Hoắc Trầm Uyên: Đã biết. +

Đã biết? +

Chữ viết không có giọng điệu. Qua màn hình, An Hiến không nhìn thấy sắc mặt hắn, không biết hắn đang nghĩ gì. +

Cảm giác ấy khiến tim An Hiến nặng trĩu. +

Cậu ôm điện thoại, gõ chữ rồi xóa, gõ lại rồi lại xóa. +

Cuối cùng chẳng gửi thêm gì. +

Đang miên man suy nghĩ, màn hình điện thoại bỗng chuyển sang giao diện cuộc gọi. +

Hoắc Trầm Uyên gọi tới. +

An Hiến bắt máy: “… Hoắc Trầm Uyên.” +

“Ừ.” Giọng Hoắc Trầm Uyên vẫn như thường ngày: “Đừng lo. Anh đã sắp xếp rồi, sẽ không xảy ra chuyện.” +

Chuyện khiến An Hiến trăn trở suốt ba ngày, trong mắt Hoắc Trầm Uyên chỉ như một việc xã giao bình thường, chẳng đáng để dậy sóng. +

An Hiến mím môi: “Anh… không hỏi em gì khác sao?” +

Không hỏi sao cậu biết chuyện. Không hỏi nguồn tin từ đâu. +

Bên kia rất yên tĩnh. +

Trong đầu An Hiến hiện lên đủ loại suy đoán. +

Cậu tưởng Hoắc Trầm Uyên sẽ hỏi tiếp, sẽ đào sâu. +

Cậu tưởng sau khi mình thẳng thắn tất cả, sẽ phải đối mặt với điều cậu sợ nhất: Bị đuổi đi. +

“Hiến Hiến.” +

Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Có ăn sáng tử tế không?” +

Ngón tay đang siết điện thoại của An Hiến khựng lại. +

Chỉ… quan tâm chuyện đó thôi sao? +

“Hửm?” Giọng Hoắc Trầm Uyên dịu lại: “Hiến Hiến.” +

Âm thanh truyền qua ống nghe, nhẹ nhàng và nuông chiều khiến tai cậu tê dại. +

An Hiến ngoan ngoãn đáp: “Ăn rồi, ăn rất nhiều.” +

“Ngoan.” Hoắc Trầm Uyên nói: “Bảo chú Vương đưa em đến công ty.” +

“… Vâng.” Dù không hiểu vì sao Hoắc Trầm Uyên đột nhiên muốn cậu đến công ty, An Hiến vẫn ôm tâm trạng như đi chịu trận mà đáp. +

Cậu quay sang nói: “Chú Vương, chú đổi hướng, chúng ta đến công ty.” +

“Được rồi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.