Skip to main content

🍰Chương 20: Thẳng thắn

dathaiPiter

Tập đoàn Hoắc thị nằm ở trung tâm thương mại của Kinh thị, xung quanh toàn bộ bất động sản đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. +

An Hiến ngẩng đầu nhìn những tòa cao ốc khổng lồ sừng sững trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác như bị những con quái vật cổ đại vây quanh, áp lực đến mức khiến người ta bất an. +

“Phu nhân, chào cậu. Tôi là trợ lý của Hoắc tổng, Tiêu Văn. Hoắc tổng bảo tôi xuống đón cậu lên.” +

Vừa bước xuống xe, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest cao cấp đã tiến lại gần. +

Thái độ anh cung kính, lời nói ngắn gọn. Sau khi tự giới thiệu, anh giữ đúng phép tắc, đi chếch phía trước An Hiến để dẫn đường. +

Đing. +

Hoắc Trầm Uyên gửi tin nhắn: [Cậu ấy là trợ lý của anh, em yên tâm đi theo.] +

An Hiến trả lời: [Được.] +

Rồi bước theo. +

“Phu nhân, chào cậu.” +

Trên đường đi từ cửa lớn đến thang máy chuyên dụng của tổng tài, An Hiến gặp không ít nhân viên đeo thẻ công tác của Hoắc thị. +

Tất cả đều gọi cậu một tiếng “Phu nhân”. +

Thái độ của họ giống Tiêu Văn: Cung kính, không hề có sự khinh thường, cũng không có ánh mắt tò mò quá mức. Như thể An Hiến vốn dĩ đã thuộc về nơi này. +

Văn phòng riêng của Hoắc Trầm Uyên nằm ở tầng 70. Muốn ra vào thang máy phải quẹt thẻ mật mã. +

Đứng trong không gian khép kín, An Hiến có chút căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn số tầng nhảy lên, trong lòng lặng lẽ đếm đến 70. +

Đing. +

Cửa thang máy mở ra. +

An Hiến khẽ thở phào. +

“Phu nhân, mời đi lối này.” +

“Vâng.” +

Tiêu Văn dẫn cậu đến cuối tầng lầu rồi dừng lại: “Phu nhân, đến rồi.” +

Cửa mở ra. +

Hai mặt tường kính sát đất khổng lồ hiện ra trước mắt, toàn bộ cảnh phồn hoa của khu trung tâm thương mại đều được thu vào tầm nhìn. +

An Hiến bước theo vào. +

“Hoắc tổng, phu nhân đến rồi.” +

Tiêu Văn hoàn thành nhiệm vụ, quay người rời khỏi văn phòng. +

Hai vị lãnh đạo cấp cao vốn đang ở trong phòng cũng theo đó đi ra ngoài. +

Hiện giờ, trong văn phòng chỉ còn Hoắc Trầm Uyên và An Hiến. +

Hoắc Trầm Uyên bước về phía cậu. +

An Hiến căng thẳng siết chặt lòng bàn tay. +

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu, động tác quen thuộc xoa nhẹ tóc. +

“Anh tặng em một thứ.” +

An Hiến ngẩng lên, đầy nghi hoặc. +

“Lại đây.” +

Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu, dẫn đến chiếc ghế làm việc của mình, để cậu ngồi xuống. +

Trước mặt An Hiến là một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hoắc thị, thứ mà vô số người tha thiết mơ ước. +

“30% cổ phần Hoắc thị. Đây là quà cưới Hoắc gia tặng cho Hiến Hiến.” +

Giọng Hoắc Trầm Uyên bình thản, như thể chỉ đang tặng một món quà nhỏ bình thường, không chút phô trương. +

Đôi mắt An Hiến mở to: “… Tặng… em sao?” +

“Ừ, tặng em.” Hoắc Trầm Uyên lấy bút máy, đặt vào tay cậu: “Ký tên là thuộc về em.” +

Hoắc thị là một tồn tại khó với tới trong giới thương mại, nắm giữ chuỗi sản nghiệp khổng lồ. Lợi nhuận ở mức hàng trăm tỷ, thậm chí chạm ngưỡng ngàn tỷ. Giá trị cổ phần không chỉ đơn thuần là tiền bạc mà chỉ 1% cổ phần cũng đủ khiến vô số người tranh giành đến đầu rơi máu chảy. +

Theo lời quản gia Vu kể, trước đây một chi nhánh lớn của Hoắc gia từng vì mưu đoạt 5% cổ phần mà gần như vét sạch gia sản. +

Nhưng cuối cùng, chi nhánh đó chẳng giành được gì, còn tiền mất tật mang. +

An Hiến nhìn bản hợp đồng trên bàn, ánh mắt ngẩn ngơ. +

30% cổ phần… cứ thế đặt vào tay cậu. +

Hoắc Trầm Uyên xoa mái tóc mềm của cậu, giọng dịu dàng: “Đừng nghĩ nhiều. Đây là quy tắc của Hoắc gia. Vốn dĩ đã thuộc về em rồi, đừng áp lực.” +

An Hiến cầm cây bút máy trong tay, ánh mắt dừng lại trên bản hợp đồng. +

Cậu không hiểu chiến lược, cũng không đủ năng lực phân tích giá trị động trời mà 30% cổ phần này đại diện. Cậu chỉ biết tiêu tiền. +

30% cổ phần giao cho cậu, với Hoắc gia dường như chẳng có lợi ích gì. +

Một người như cậu còn nghĩ được như vậy, huống hồ tổ tiên Hoắc gia với tầm nhìn xa như thế, sao có thể không tính đến? +

An Hiến cầm bút ký tên. Nét bút mạnh mẽ, có vài phần giống Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên khẽ nhướng mày. +

“Ký xong rồi.” +

“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên gọi Tiêu Văn vào, đưa hợp đồng cho anh xử lý phần còn lại. +

Suốt quá trình ấy, An Hiến vẫn như đang trong mơ. +

Hoắc Trầm Uyên kéo cậu ngồi vào lòng mình: “Ký xong thì sau này Hiến Hiến là chàng dâu nhỏ của Hoắc gia có quyền có thế rồi.” +

“Hả?” Tai An Hiến khẽ động. +

Hoắc Trầm Uyên nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng lại thoáng chút giảo hoạt: “Sau này Hiến Hiến muốn chạy cũng không dễ như vậy nữa.” +

Tim An Hiến chợt hụt một nhịp. +

Anh ấy… biết mình từng muốn bỏ đi sao? +

Hoắc Trầm Uyên vuốt nhẹ mu bàn tay trắng nõn của cậu, hỏi: “Còn muốn chạy không?” +

Sống mũi An Hiến cay xè: “Không chạy.” +

Cậu đã sớm không muốn chạy nữa. +

Cậu muốn ở bên Hoắc Trầm Uyên. +

“Hoắc Trầm Uyên.” +

“Ừ?” +

“Nếu như… anh không thích em nữa thì sao…” +

“… Em… rất bẩn.” Chỉ hai câu nói ấy, đã rút cạn sức lực của An Hiến. +

. +

An gia. +

An Thần Hiên cúi đầu, trong mắt đầy phẫn uất và không cam lòng. +

“Cha! Chỉ là gửi một đoạn video cảnh cáo thôi. Thằng đó xem xong cũng không dám làm gì đâu. Dù sao đó cũng là chuyện mất mặt của nó…” +

“Câm miệng!” An Trấn đập vỡ chiếc ly, mảnh sứ văng khắp sàn. +

Ông ta chỉ thẳng vào mặt An Thần Hiên mà quát: “Trước đây nó không dám, nhưng bây giờ nó là người của Hoắc gia! Nếu ép nó đến đường cùng, tất cả sẽ xong đời!” +

Đây là lần đầu An Thần Hiên thấy cha nổi giận đến vậy. Nhưng dù thế, gã vẫn cho rằng mình không sai. +

“Nó chỉ là một thằng hay khóc, bị ép đến mức nào được? Hơn nữa nó để ý Hoắc Trầm Uyên như vậy, loại video không sạch sẽ đó, nó thà tự xóa còn hơn để Hoắc Trầm Uyên nhìn thấy.” +

An Trấn nheo mắt. +

“Cha yên tâm đi. Nó chắc chắn không dám làm gì dư thừa. Nó không có gan đó. Nhất định sẽ nghe chúng ta sắp xếp.” +

An Trấn day day trán: “Cử thêm người theo dõi nó.” +

. +

An Hiến kể lại toàn bộ quá khứ của mình, không sót một chữ cho Hoắc Trầm Uyên nghe. +

Trong chốc lát, văn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. +

Quả nhiên… Hoắc Trầm Uyên rất để ý chuyện này. +

Trong đầu An Hiến liên tiếp nảy ra vô số suy đoán, như những tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực khiến cậu khó thở. +

Cậu luôn cúi đầu, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên sẽ nhìn thấy tình cảm trong mắt Hoắc Trầm Uyên… dành cho cậu hoàn toàn biến mất. +

Nhưng cậu đã quên mất, lúc này cậu vẫn đang ngồi trên đùi Hoắc Trầm Uyên, được hắn ôm trọn trong vòng tay. +

Nếu Hoắc Trầm Uyên thật sự ghét bỏ cậu thì đã sớm đẩy cậu ra rồi. +

“Hiến Hiến, ngẩng đầu lên.” +

An Hiến lắc đầu, thậm chí còn nhắm chặt mắt lại. +

Ngay lúc cậu căng thẳng nhất, một nụ hôn khẽ rơi xuống khóe mắt. +

Hoắc Trầm Uyên nâng cằm cậu lên, hôn vào giữa hàng mày đang nhíu chặt, chóp mũi hơi lạnh rồi đến đôi môi mím chặt. Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ, rất dịu dàng. +

An Hiến chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầy kinh ngạc. +

Hoắc Trầm Uyên… đang hôn cậu. +

Cánh tay trên eo siết lại, kéo cậu sát hơn vào lòng. +

Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Trầm Uyên đã cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn dài. +

Nóng bỏng mà dịu dàng. +

Khi nụ hôn kết thúc, đuôi mắt An Hiến đỏ lên, ánh nước long lanh. +

Cậu nắm chặt áo Hoắc Trầm Uyên, môi sưng đỏ khẽ run: “Anh… không chê em sao?” +

“Yêu em còn không kịp, sao lại ghét bỏ chứ.” Đôi mắt đen của Hoắc Trầm Uyên sâu thẳm, nhưng sự cưng chiều trong đó rõ ràng như thường ngày, không hề thay đổi. +

“Em là vợ của Hoắc Trầm Uyên anh. Dù quá khứ có thế nào, điều đó cũng không thay đổi.” +

“Hiến Hiến, nếu trước kia em sống tốt, anh vui. Nếu không tốt, anh đau lòng.” +

Sống mũi An Hiến cay xè đến mức không chịu nổi. Những khớp ngón tay cậu nắm chặt đến trắng bệch. Muốn nói rất nhiều nhưng lại không thốt nổi một câu. +

Trước khi gặp Hoắc Trầm Uyên, thế giới của cậu đầy rẫy ác ý và bóng tối. +

Chưa từng có ai như Hoắc Trầm Uyên: Quan tâm cậu, coi trọng cậu, khẳng định cậu, cổ vũ cậu, cho cậu chỗ dựa. +

Cậu từng trải qua quá nhiều điều tồi tệ, trở nên nhạy cảm hơn người thường, mang theo vô số khuyết điểm nhỏ nhặt. Vậy mà Hoắc Trầm Uyên vẫn đủ kiên nhẫn dỗ dành cậu, chiều chuộng cậu. +

“Vì sao… anh lại đối xử với em tốt như vậy?” +

“Về công, anh chỉ làm những gì một người chồng nên làm. Về tư, anh thích Hiến Hiến, muốn em sống tốt, càng ngày càng tốt hơn.” +

Nước mắt An Hiến cuộn lên trong hốc mắt. +

Hoắc Trầm Uyên đối với cậu thật sự rất tốt, thật sự rất tốt. +

“Em cũng… thích anh. Rất thích, rất rất thích…” +

“Anh biết.” +

Hoắc Trầm Uyên lau đi những giọt nước mắt lăn xuống má cậu: “Khóc đi. Khóc ra sẽ thấy nhẹ hơn.” +

Cuối cùng, An Hiến không kìm được nữa. +

Cậu khóc. +

Khóc đến nức nở, khóc hết tất cả những ấm ức không nơi giãi bày của quá khứ. +

Khi An Thần Hiên ấn đầu cậu ép ăn rắn độc, ăn rác rưởi, ăn chuột chết, cậu không khóc như vậy. +

Khi người An gia quất roi dạy dỗ, hạ thuốc để trừng phạt, cậu cũng không khóc như vậy. +

Suốt bao năm qua, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, cậu vẫn cố giữ lại chút bướng bỉnh và phản kháng trong lòng. Chưa từng có lần nào cậu khóc thành tiếng như thế này, dám khóc, được phép khóc, không phải vì lấy lòng ai mà khóc… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)