🍰Chương 40: Cô út

Tiêu Nhung ngồi trên xe, hỏi Vân Liệt: “Mọi người đã làm xét nghiệm ADN chưa? Xác định cậu ta là con trai của anh cả Vân?” +
“Làm rồi. Đúng là huyết mạch của chú cả.” Vân Liệt liếc nhìn qua gương chiếu hậu. +
Biểu cảm của Tiêu Nhung ẩn trong bóng tối, Vân Liệt không nhìn rõ sắc mặt cô ta, nhưng qua giọng nói có thể nghe ra cô ta không được vui cho lắm. +
Vân Liệt không quá thân với vị cô út này, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Hình như cô rất để ý chuyện này?” +
Giọng Tiêu Nhung hơi trầm xuống: “Dù sao cũng là người biến mất nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện, tò mò một chút cũng bình thường.” +
Biến mất? +
Không phải nên nói là mất tích sao? +
Vân Liệt bật đèn xi nhan vượt xe phía trước, không trả lời. +
Rõ ràng Tiêu Nhung đang muốn moi thông tin từ cậu ta. +
Em họ đâu phải tự nhiên xuất hiện. Chính Vân Liệt phát hiện ra cậu trong tiệc mừng thọ của Hoắc lão phu nhân. +
Cậu ta mới là đại công thần của Vân gia. +
Tiêu Nhung không chịu ngồi yên, lại hỏi: “Mọi người tìm được cậu ta bằng cách nào?” +
Vân Liệt lười biếng đáp: “Cũng như cô nói đó, tự nhiên phát hiện thôi.” +
Tiêu Nhung không moi được gì, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. +
Dưới ánh đèn đường, xe cộ thưa thớt lướt qua. +
Cô ta nhớ đến vụ tai nạn xe năm đó của Vân Ngọc Thần. +
Cả người Tiêu Nhung run lên, không kìm được cơn rùng mình. +
Vân Liệt tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên. +
Nhưng dù vậy, Tiêu Nhung vẫn thấy lạnh, cái lạnh thấm vào tận xương. +
Cô ta không cố ý. +
Vân Liệt hỏi: “Sau này cô có dự định gì không?” +
Móng tay Tiêu Nhung bấu vào lòng bàn tay, môi tô son khẽ mím lại. +
Dự định gì ư? +
Cô ta cũng không biết. +
Cô ta đồng ý kết hôn với người kia chỉ vì gương mặt hắn ta có vài phần giống Vân Ngọc Thần. +
Cô ta từng nghĩ, từ khoảnh khắc cầm giấy đăng ký kết hôn, đời mình sẽ yên ổn như vậy. +
Nhưng sau khi kết hôn, những mâu thuẫn lớn nhỏ dần dần bào mòn sự kiên nhẫn của cô ta. +
Những điểm tương tự với Vân Ngọc Thần không đủ để chống lại những xung đột trong cuộc sống. +
Hai người sau hôn nhân cãi vã nhiều hơn là trao đổi bình thường. +
Cuối cùng cô ta không muốn tiếp tục sống như vậy nữa nên chủ động đề nghị ly hôn. +
Đối phương nói cô ta đùa giỡn tình cảm. Cô ta hỏi ngược lại: “Anh chẳng phải cũng vậy sao?” +
Người kia im lặng. +
Tiêu Nhung rời khỏi nơi đó, không còn muốn tìm trong thế giới không có Vân Ngọc Thần một người giống ông nữa. +
Không ai có thể thay thế vị trí của Vân Ngọc Thần. +
“Cô út?” +
“Còn bao lâu nữa đến biệt thự?” +
“Nửa tiếng.” +
“Đổi hướng, đi quán bar.” +
“Hả?” +
“Đi quán bar.” +
“… Được.” +
. +
Bên phía nhà cũ Vân gia. +
Sau buổi sum họp gia đình buổi tối, mọi người ai về nhà nấy. +
Thực ra mấy người con trai Vân gia đều sống trong nhà cũ, chỉ có An Hiến và Vân Nhiêu là không ở đây. +
Vân Nhiêu đã cùng Tiêu Thư Hành rời đi trước. +
Giờ đây cả nhà đứng tiễn An Hiến lên xe. +
Quà cậu nhận được nhiều đến mức xe gần như không chứa hết. Ông nội Vân còn sắp xếp người đi theo xe An Hiến để mang toàn bộ quà đến Hoắc gia. +
“Hiến Hiến, có thời gian thì về thăm ông nhé.” +
“Vâng, ông nhớ giữ gìn sức khỏe.” +
“Hiến… anh…” +
Vân Nhuyễn khóc nức nở đòi An Hiến, cả đám người dỗ thế nào cũng không nín. +
“Hiến… anh… ôm một cái…” Không gọi rõ được “anh họ Hiến”, con bé dứt khoát gọi luôn là “anh Hiến”. +
Thân hình nhỏ xíu cứ vươn về phía An Hiến, đến cả dì sáu bế cũng không giữ nổi. +
“Dì sáu, để con.” +
An Hiến đón lấy cô bé đang với tay đòi ôm, trước tiên dỗ dành: “Anh ôm mà, Nhuyễn Nhuyễn không khóc.” +
Hoắc Trầm Uyên đứng bên cạnh nhìn vài lần cục bông nhỏ xíu biết làm nũng này. +
Con bé thấy Hoắc Trầm Uyên có vẻ như muốn “giành” anh Hiến với mình, miệng nhỏ bĩu ra, lại bật khóc. +
An Hiến cúi đầu dỗ nhẹ: “Nhuyễn Nhuyễn ngoan, anh Hiến còn về mà. Lần sau về lại ôm Nhuyễn Nhuyễn nữa.” +
Nghe vậy, Nhuyễn Nhuyễn mới chịu nín. +
Có lẽ con bé đã hiểu lời An Hiến nói. +
“Anh…” +
Sau khi ngừng khóc, Nhuyễn Nhuyễn ngủ thiếp đi ngay trong lòng An Hiến, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo cậu không buông. +
An Hiến bế thêm một lúc, dưới sự giúp đỡ của Hoắc Trầm Uyên mới nhẹ nhàng gỡ được tay con bé ra, giao lại cho dì sáu bế về. +
Dì sáu nhìn mà cảm thấy kỳ lạ. Con gái bà mới gặp An Hiến ngày đầu tiên, vậy mà còn quấn quýt cậu hơn cả mẹ ruột. +
Nhưng khi vừa rồi đứng gần An Hiến, vô tình ngửi được mùi hương thanh mát rất nhạt trên người cậu, bà đã hiểu ra. +
An Hiến thừa hưởng hương thơm cơ thể của Hoa Ý. +
Nhuyễn Nhuyễn rất nhạy cảm với mùi hương. Lần đầu tiếp xúc với mùi hương dịu nhẹ ấy trên người An Hiến, tự nhiên sẽ sinh lòng yêu thích. +
Dì sáu hơi ngượng ngùng giải thích: “Dù nói Nhuyễn Nhuyễn thích mùi hương, nhưng dì nhìn ra được con bé thật sự rất thích con.” +
An Hiến nghe vậy mới biết còn có chuyện này. +
“Nhuyễn Nhuyễn đáng yêu lắm, con cũng rất thích con bé.” +
Dì sáu cười: “Tốt, tốt.” +
Vân Khiếu thấy mọi người đã nói lời tạm biệt xong, dù luyến tiếc vẫn đành tiễn người: “Về đi, không thì về đến nơi lại nghỉ ngơi muộn.” +
Ông không nỡ để đứa cháu vừa nhận lại phải mệt mỏi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. +
An Hiến ngoan ngoãn đáp: “Vâng, vậy chúng con về trước.” +
“Anh Hiến, lần sau gặp nhé!” Đám anh chị em nhỏ hơn lưu luyến không rời, nhưng nghĩ đến lần sau còn được gặp lại thì lại đầy mong chờ. +
An Hiến mỉm cười: “Lần sau gặp.” +
Hoắc Trầm Uyên nắm tay cậu: “Đi thôi.” +
Lên xe, Hoắc Trầm Uyên vòng tay ôm lấy eo An Hiến, kéo cậu vào lòng. +
An Hiến bật cười nhìn hắn: “Anh sao vậy?” +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Nếu em muốn ở lại qua đêm thì bây giờ vẫn có thể sắp xếp.” +
An Hiến giả vờ suy nghĩ, rồi đáp: “Hay là… tối nay em ở lại nhé?” +
“Được thôi.” Miệng Hoắc Trầm Uyên nói đồng ý, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ ủng hộ việc An Hiến thật sự ở lại. +
Đây là lần đầu An Hiến thấy Hoắc Trầm Uyên như vậy. Cậu giơ hai tay nâng gương mặt góc cạnh đẹp trai của hắn lên, cúi xuống hôn nhẹ. +
Đôi môi mềm khẽ chạm lên đôi môi mỏng đang hơi mím lại của Hoắc Trầm Uyên. +
Hôm nay phần lớn thời gian cậu đều ở bên Vân gia, nhiều lúc vô tình bỏ quên một Hoắc Trầm Uyên to đùng bên cạnh, đúng là cậu đã quá vô tư rồi. +
“Em nói đùa thôi, không ở lại đâu.” +
Đôi mắt đen sâu của Hoắc Trầm Uyên khẽ động. Hắn cúi mắt nhìn người đang dỗ dành mình, trong lòng lại nảy sinh chút ý xấu, muốn xem thử An Hiến sẽ dỗ hắn bao lâu, còn định dỗ thế nào nữa. +
Thấy Hoắc Trầm Uyên không phản ứng, An Hiến lại nâng mặt hắn lên hôn thêm lần nữa. +
Lần này vẫn hôn lên môi, nhưng lâu hơn một chút, cũng mang theo nhiều ý lấy lòng hơn. +
Hoắc Trầm Uyên vốn còn muốn tiếp tục xem cậu sẽ làm gì, nhưng nhìn thấy An Hiến mở to mắt nhìn mình đầy tủi thân, hắn lập tức thu lại ý nghĩ trêu chọc. +
Hắn vòng tay ôm eo An Hiến, hôn nhẹ lên môi cậu rồi hôn tiếp lên giữa trán. +
“Anh không nói đùa. Nếu Hiến Hiến muốn ở lại, anh có thể sắp xếp.” +
“Không được, ông nội và mọi người đã tiễn tới tận đây rồi mà em không về thì kỳ lắm. Lần sau đi.” +
“Được.” +
Trên đường trở về, Hoắc Trầm Uyên hỏi: “Vân Liệt tặng em quà gì vậy?” +
Nhớ đến câu Vân Liệt nói về “tình thú chồng chồng”, mặt An Hiến lập tức nóng bừng. +
Chắc… không phải là thứ cậu đang nghĩ đâu nhỉ? +
Rốt cuộc là tặng cho cậu dùng… hay là cho Hoắc Trầm Uyên? +



Chắc là tai mèo hay bộ đồ tình thú hở

