🍰Chương 55: Kinh động

An Hiến quay lại chỗ ngồi tiếp tục ăn. +
Hoắc Trầm Uyên gọi đầy một bàn hải sản ngon, món nào An Hiến cũng muốn ăn hết. +
“Ăn không hết thì đóng gói mang về.” Hoắc Trầm Uyên nói vậy. +
An Hiến ăn càng ngon miệng hơn. +
Không biết có phải do cậu tưởng tượng không, nhưng giữa bữa cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình. +
Nhưng quay đầu lại mấy lần, cũng không thấy ai khả nghi nhìn về phía mình. +
“Cô út, cô đứng đây làm gì vậy?” Vân Liệt đi ngang qua thấy Tiêu Nhung đứng đó nên lại gần. +
Trạng thái của Tiêu Nhung không tốt, Vân Liệt hỏi: “Cô có phải không khỏe không?” +
Từ khi về nước, cô út của cậu ta lúc nào cũng ốm yếu, cậu ta còn định khuyên cô ta đi khám. +
Tiêu Nhung không đáp, lách qua Vân Liệt đi vào nhà vệ sinh. +
Lúc đi còn không nhìn đường, va phải nhân viên phục vụ. +
Vân Liệt nhìn theo rồi quay đầu nhìn về hướng lúc nãy Tiêu Nhung nhìn. +
Dưới cửa kính lớn, An Hiến và Hoắc Trầm Uyên đang vui vẻ ăn uống. +
Vân Liệt nhíu mày. +
Vậy là… vừa rồi Tiêu Nhung đang nhìn lén An Hiến? +
Thật ra ngay tối hôm Tiêu Nhung về nước, Vân Liệt đã để ý, cô ta có vẻ đặc biệt chú ý đến An Hiến. +
Sự chú ý này mang cảm giác khó nói, vừa tốt vừa xấu. +
Bởi vì trong ánh mắt Tiêu Nhung khi nhìn An Hiến, cậu ta thấy có gì đó không đơn thuần. +
Trong nhà vệ sinh nữ. +
Tiêu Nhung vốc nước lạnh rửa mặt. +
Vừa rồi nhìn thấy An Hiến và Hoắc Trầm Uyên ngồi cùng nhau, cô ta lại nhớ đến cảnh Vân Ngọc Thần và Hoa Ý ngày trước. +
Hai người họ ân ái, yêu nhau sâu đậm. +
Đó là thứ Tiêu Nhung không bao giờ có được. +
Nước vòi vẫn chảy, Tiêu Nhung nhìn mình trong gương, mặt ướt đẫm. +
Gương mặt xinh đẹp vốn rạng rỡ, nay vì bị dày vò tinh thần nhiều năm mà trở nên u ám. Ngón tay bấu vào mặt bàn đến trắng bệch. +
Cơn đau đầu dữ dội hành hạ cô ta. +
“Cút!” +
Tiêu Nhung đột nhiên quát lớn, làm mấy cô gái trong nhà vệ sinh hoảng sợ chạy ra ngoài. +
Trong gương, gương mặt cô ta méo mó, nụ cười âm u, tự giễu. +
“Tôi không điên.” +
. +
An Hiến ăn quá no, trước khi về còn cùng Hoắc Trầm Uyên đi dạo một lúc. +
Hoắc Trầm Uyên để cậu ngồi ghế phụ: “Để anh lái.” +
An Hiến ngáp một cái, mắt ươn ướt: “Ừm.” +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Buồn ngủ thì ngủ đi, tỉnh dậy là về tới nhà ngay.” +
“Ừm…” Ở bên Hoắc Trầm Uyên, An Hiến luôn cảm thấy an tâm nên vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ. +
Hoắc Trầm Uyên vòng qua xe rồi ngồi vào, liếc nhìn hình phản chiếu trong gương chiếu hậu. +
Lúc này thư ký Tiêu Văn gọi đến, báo cáo: “Hoắc tổng, người đã đến bãi đỗ xe.” +
“Ừ.” Hoắc Trầm Uyên dời mắt, khởi động xe. +
Động cơ xe vang lên, rời khỏi bãi đỗ. +
Nếu không tìm được manh mối thì đánh động thử xem. +
Không lâu sau khi Hoắc Trầm Uyên và An Hiến rời đi, Tiêu Nhung đi cùng gia đình Vân Liệt xuống dưới. +
Một người ẩn trong bóng tối lao ra, hét lớn: “Cô là hung thủ giết người!” +
Tiêu Nhung tái mặt. +
“Ai đấy!” Tiêu Thư Hành chắn trước Tiêu Nhung, khống chế người đột nhiên xuất hiện. +
Vân Nhiêu hoảng hốt: “Anh là ai?! Hung thủ gì?” +
Vân Liệt cũng nghe rõ, đứng chắn trước mẹ. +
Tiêu Thư Hành nhìn Tiêu Nhung. +
Lúc này, trong mắt cô ta tràn đầy sợ hãi và hối hận. +
Tiêu Nhung ôm đầu: “Không phải tôi… tôi không có!” +
Tiêu Thư Hành chắn trước cô ta, cố bắt người kia. +
Nhưng đối phương nhanh hơn, không bắt được, cũng không đuổi kịp. +
Vân Liệt định gọi cảnh sát, nhưng bị Tiêu Thư Hành ngăn lại. +
“Ba?” +
“Cô út của con không ổn, đưa cô ấy đi bệnh viện trước.” +
Vân Liệt cất điện thoại, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ. +
Ba cậu ta dường như không muốn chuyện này đến tai cảnh sát. +
Tiêu Thư Hành: “Lại đây giúp ba.” +
Vân Liệt: “Vâng.” +
Bên phía Hoắc Trầm Uyên, xe chuẩn bị lên cao tốc. +
Tiêu Văn bên kia báo cáo mọi việc đều thuận lợi. +
Hoắc Trầm Uyên dặn Tiêu Văn bảo vệ người đó cho tốt, đừng để Tiêu Thư Hành bắt được. +
“Hoắc tổng yên tâm.” +
Trên đường cao tốc, chiếc xe màu vàng như một bóng ma linh hoạt xuyên qua dòng xe, để lại một vệt tàn ảnh. +
Quản gia Vu đang ở trong sân chơi ném đĩa với Đa Đa. +
Cái thân già này của ông, vài năm nữa chắc không chạy nổi nữa. +
Đang mệt, Đa Đa đột nhiên “gâu” một tiếng rồi lao ra ngoài. +
Là Hoắc Trầm Uyên về. +
Hoắc Trầm Uyên bế An Hiến đang ngủ say xuống xe, bảo quản gia Vu đi lấy hải sản mang về trên xe. +
Quản gia Vu ngơ ngác: “Hả?” +
Hoắc Trầm Uyên nói rõ: “Hải sản chúng tôi ăn không hết, đóng gói mang về.” +
“Còn có mấy phần là Hiến Hiến cố ý mang về cho mọi người.” +
Quản gia Vu: “… À… à!” +
Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng vui đến nhảy lên. +
Hoắc tổng mà cũng có ngày mang đồ ăn thừa về? +
An thiếu gia còn đặc biệt mang phần cho họ! +
An Hiến mở đôi mắt mơ màng, phát hiện mình đang được Hoắc Trầm Uyên bế, giọng mềm mềm: “Về đến nhà rồi à?” +
Hoắc Trầm Uyên vừa lên lầu vừa nói: “Ừ, về đến nhà rồi.” +
An Hiến tựa đầu vào người hắn, nhắm mắt nghỉ thêm. +
Về đến phòng, Hoắc Trầm Uyên đặt cậu xuống ghế. +
Hắn vuốt tóc mái của cậu, hỏi: “Ngủ một chút rồi tắm, hay tắm xong rồi ngủ?” +
“Tắm trước.” An Hiến ngáp, đứng dậy đi vào phòng tắm. +
Hoắc Trầm Uyên đi theo, chỉnh nước cho vừa rồi cùng tắm. +
Không làm gì khác, chỉ đơn giản là tắm cùng nhau. +
An Hiến dựa vào lòng hắn ngâm nước, nghe hắn nói về chuyện điều tra Tiêu Nhung lần trước. +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Người cãi nhau với Vân Ngọc Thần đúng là Tiêu Nhung.” +
Nước trong bồn lay động, An Hiến xoay người hỏi: “Anh biết lúc đó họ nói gì không?” +
Hoắc Trầm Uyên đỡ eo cậu: “Không tra được.” +
“Nhưng…” +
“Nhưng sao?” +
“Nhưng tra được là trước khi tai nạn xảy ra, Tiêu Thư Hành cũng xuất hiện gần đó.” +
An Hiến nhớ lại đêm Tiêu Nhung về nước và lời Hoắc Trầm Uyên từng nói. +
Khi đó Hoắc Trầm Uyên thử Tiêu Thư Hành, ông ta nói mình chỉ đến sau khi tai nạn xảy ra. +
“Tiêu Thư Hành nói dối.” An Hiến nhận ra. +
Hoắc Trầm Uyên: “Đúng.” +
An Hiến không hiểu: “Vì sao ông ấy phải nói dối?” +
Hoắc Trầm Uyên nói: “Nói dối thường có hai lý do: Tự bảo vệ mình hoặc che giấu sự thật.” +
Tay An Hiến trong nước siết lại thành nắm, giọng run nhẹ, kìm nén cảm xúc tiêu cực: “Vậy tức là… vụ tai nạn đó không phải tai nạn.” +
Hoắc Trầm Uyên: “Ừm.” +
Bệnh viện. +
Vân Liệt ngồi cùng Vân Nhiêu ngoài phòng bệnh. +
Tinh thần Tiêu Nhung không ổn, bác sĩ đã tiêm thuốc an thần, Tiêu Thư Hành ở trong chăm sóc. +
Vân Liệt hỏi: “Mẹ, thật sự không báo cảnh sát sao?” +
Vân Nhiêu nhìn vào phòng bệnh: “Tạm thời chưa báo.” +
Cô có chuyện muốn hỏi Tiêu Thư Hành. +
Hỏi ông ta về người ở bãi đỗ xe vừa nói “hung thủ giết người” là có ý gì. +
Tiêu Nhung giết người? +
Giết ai? +
Lần này cô ta về nước… thật sự chỉ vì ly hôn, không có nơi nương tựa sao? +


