🍰Chương 56: Phúc hắc

Vân Nhiêu tìm một chỗ yên tĩnh hỏi Tiêu Thư Hành: “Anh có phải đang giấu tụi em chuyện gì không?” +
Là “tụi em”, không phải “em”. +
Vân Nhiêu gộp cả con trai Vân Liệt vào cùng. +
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nồng. +
Vân Nhiêu không thích. +
Tiêu Thư Hành cũng không thích. +
Hai người giằng co một lúc. +
Tiêu Thư Hành nhìn thẳng ánh mắt chất vấn của Vân Nhiêu, không hề lộ ra biểu cảm bất thường, vẫn dịu dàng như thường: “Không có.” +
Vân Nhiêu hỏi: “Vậy lời của người ở bãi đỗ xe giải thích thế nào?” +
Tiêu Thư Hành vẫn giữ thái độ ôn hòa đó: “Anh không quen người đó.” +
“Nhưng hắn ta quen Tiêu Nhung!” Giọng Vân Nhiêu bình tĩnh nhưng từng bước ép sát. +
Cô muốn tin Tiêu Thư Hành, nhưng trực giác nói chuyện này không đơn giản. +
Dưới ánh đèn lạnh, hai người nhìn chằm chằm nhau. +
Trong lòng mỗi người đều suy nghĩ rất nhiều. +
“Vợ à.” Giọng Tiêu Thư Hành dịu xuống: “Anh thật sự không quen người đó.” +
Câu này là thật. +
Tiêu Thư Hành đúng là không quen người kia. +
Nhưng ông ta chắc chắn, người đứng sau chuyện này là người ông ta biết, thậm chí rất quen. +
“Vậy năm đó Tiêu Nhung vì sao phải ra nước ngoài?” Cô hỏi. +
Những gì Vân Nhiêu nói trước đó chỉ là dạo đầu, đây mới là điều cô thực sự muốn biết. +
. +
Vân Liệt đứng ngoài phòng bệnh, cầm điện thoại nhờ người điều tra chuyện bãi đỗ xe tối nay. +
Nhưng đáng tiếc, không tra được gì. +
Người kia như bốc hơi, biến mất hoàn toàn. +
Không để lại bất kỳ manh mối nào. +
Cậu ta nhìn về phía Tiêu Nhung đang nằm trên giường bệnh, rơi vào suy nghĩ. Trong đầu liên tục lặp lại câu “Cô là hung thủ giết người” mà người kia hét lên. +
Chẳng lẽ… cô út gây chuyện gì ở nước ngoài nên mới phải về nước? +
Ly hôn chỉ là cái cớ? +
Vân Liệt đổi hướng điều tra, lần này cho người tra chuyện của Tiêu Nhung ở nước ngoài. +
Cậu ta cảm thấy năm đó Tiêu Nhung ra nước ngoài không phải như mẹ nói là được công ty mời, mà là vì nguyên nhân khác. +
“Vân Ngọc Thần…” +
Tiêu Nhung trên giường đột nhiên nói mê. +
Vân Liệt nghe không rõ, chú ý nghe kỹ hơn. +
Nhưng lần này Tiêu Nhung không nói nữa. +
. +
Trường học. +
An Hiến đang học thể dục. +
Tiêu Lăng rủ cậu chơi bóng, nhưng cậu từ chối. +
Cậu không biết chơi, thậm chí chưa từng chạm bóng. +
Tiêu Lăng không biết, tưởng cậu không thích, cười cổ vũ: “Vậy anh nhớ cổ vũ tụi em nhé.” +
An Hiến mỉm cười: “Nhất định rồi.” +
Rồi cùng lớp trưởng và các bạn đứng xem Tiêu Lăng “hành” đội nam lớp 16. +
Tiêu Lăng mở màn bằng một cú ném 3 điểm làm nóng sân, ra oai phủ đầu lớp 16. +
Lớp 16 không để tâm. +
Họ đứng đầu toàn trường cả học tập lẫn thể thao. +
Trong mắt họ, màn mở đầu của Tiêu Lăng chỉ là trò làm màu. +
Họ hỏi: “Lớp 6, lớp các cậu không phải có học sinh chuyển trường mới đến à? Không cho lên sân?” +
Câu nói đầy khiêu khích và mỉa mai. +
Tiêu Lăng chống nạnh, lười biếng đáp: “Đối phó với các cậu cần gì anh họ Hiến ra tay, nhanh lên, sắp hết giờ rồi.” +
Lý Quang Minh nghe hai bên đấu khẩu, tò mò hỏi: “Họ nói gì vậy?” +
Từ Y Hạm nhíu mày: “Không rõ.” +
Tiếng còi vang lên. +
Trận đấu bắt đầu! +
Tiêu Lăng giành được bóng, đối đầu đội trưởng lớp 16. +
Hai bên không nhường nhau, cuối cùng Tiêu Lăng bứt tốc, vượt hai người, lên rổ ghi điểm. +
“Tiêu thiếu gia đỉnh!” Lớp 6 reo hò. +
Tiêu Lăng như con công xòe đuôi, rất phô trương giơ tay kiểu “hoa hậu thân thiện” đi qua trước mặt lớp 6. +
Lớp 6 cười ầm: “Làm màu quá đi.” +
Lớp 16 thì rất yên lặng. +
Họ không hiểu sao lớp 6 lại có thể vui như vậy chỉ vì một trận bóng bình thường, có phải giải quốc gia đâu. +
Lý Quang Minh nhìn sang lớp 16, thấy có người vừa xem bóng vừa làm bài, hỏi: “Họ chăm quá rồi, xem bóng mà còn làm bài?” +
Từ Y Hạm nhìn theo, đúng là có nhiều người lớp 16 tranh thủ giờ nghỉ giữa hiệp để làm bài, thậm chí học từ vựng. +
Lý Quang Minh cảm thán: “Đáng sợ thật.” +
Mấy đứa bạn chuyên hóng chuyện nói: “Nghe nói dạo này lớp họ đang tăng cường độ học, áp lực rất lớn.” +
Lý Quang Minh không hiểu: “Bình thường cường độ học của lớp họ đã đứng số 1 toàn trường rồi, sao còn phải tăng nữa?” +
Bạn kia nhìn về phía An Hiến, cười gian gian, vui vẻ khi người khác gặp chuyện: “Còn không phải vì có người lớp họ ở văn phòng giáo viên nghi ngờ bạn học Hiến gian lận thi cử sao.” +
“Hả?” Lý Quang Minh không hiểu lắm. +
Từ Y Hạm nói: “Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình bắt bạn học Hiến làm đề khó của lớp họ ngay tại chỗ, bạn học Hiến làm trước mặt họ và được điểm tuyệt đối.” +
Lý Quang Minh nghe xong thì thấy sướng rơn: “Chuyện đã vậy mà giờ tôi mới biết!” +
Từ Y Hạm: “Hiệu trưởng bênh lớp 16, không cho lộ ra nên không nhiều người biết.” +
Lý Quang Minh bĩu môi, bực bội: “Lão già đáng ghét.” Rồi quay sang An Hiến: “Bạn học Hiến, lần sau tiếp tục lấy điểm tuyệt đối vả mặt lớp 16 đi, bọn họ cứ tưởng mình là nhất, muốn nói gì là nói, lần này nghi ngờ cậu gian lận, lần sau còn không biết bịa chuyện gì nữa.” +
An Hiến: “Tôi sẽ cố gắng.” +
Tiếng còi lại vang lên, đội bóng lớp 6 hừng hực khí thế tiếp tục hiệp sau. +
Nhưng… tính sai rồi. +
Lần này bị lớp 16 giành lại thế trận. +
Lớp 16 đánh lớp 6 tơi tả. +
Lý Quang Minh cầm cầu tua đứng bật dậy, hét lớn: “Tiêu Lăng, đừng nương tay với họ nữa, đánh bại họ đi!” +
Tiêu Lăng lau mồ hôi, bực bội đáp: “Biết rồi, ồn chết đi được.” +
Những người khác cũng chống gối thở hổn hển. +
Đứa bạn hóng chuyện nói: “Lớp 16 cố tình bào mòn thể lực của Tiêu Lăng và mấy người kia.” +
“Trước đó họ thắng trường khác cũng bằng cách này.” +
Lý Quang Minh lo lắng: “Vậy làm sao đây? Bọn Tiêu Lăng có chịu nổi không?” +
Không ai trả lời được. +
Từ Y Hạm: “Xem tiếp đã.” +
Trận đấu vào giai đoạn căng thẳng, lớp 6 đang bị dẫn trước 10 điểm. +
Đội trưởng lớp 16 cười khẩy: “Rác rưởi vẫn là rác rưởi, học không nổi, thi đấu cũng thua thảm.” +
Đội lớp 6 lập tức nổi nóng: “Mày nói cái gì đấy!” +
Tiêu Lăng trực tiếp định tung cú đá, may mà đồng đội giữ lại: “Lão Tiêu bình tĩnh.” +
Giáo viên thể dục thổi còi cảnh cáo. +
Tiêu Lăng mới hạ chân xuống. +
Đội trưởng lớp 16 giơ ngón giữa về phía họ. +
Tiêu Lăng tức đỏ cả mắt, nhưng khi ngẩng lên thấy An Hiến đang ngồi yên tĩnh bên kia, cậu ta mới bình tĩnh lại. +
An Hiến có một loại khí chất khiến người ta dịu lại, chỉ cần nhìn một cái là đủ. +
Không được! +
Đã khoe khoang là phải thắng! +
Không thể để anh họ cười mình! +
Đồng đội vỗ vai Tiêu Lăng: “Lão Tiêu, đừng như vậy, thua họ đâu phải lần đầu.” +
Tiêu Lăng hừ một tiếng: “Ai nói chúng ta sẽ thua!” +
Nghỉ giữa hiệp hai phút, Tiêu Lăng chạy lon ton đến chỗ An Hiến “khóc than”, “Anh họ, bọn họ chơi xấu quá!” +
An Hiến đưa nước cho cậu ta, đề nghị: “Vậy mọi người chơi xấu hơn họ đi.” +
“Hả???” +
Tiêu Lăng chớp mắt. +
Đúng rồi! +
Chỉ cho lớp 16 chơi chiêu câu giờ kéo thể lực, không cho mình học theo à?! +
Đây gọi là gì? +
Lấy độc trị độc! +
Cậu ta lúc này mới phát hiện, hóa ra anh họ mình cũng có mặt “phúc hắc”! +
Trước khi ra sân, An Hiến còn nhắc thêm: “Môn vật lý phần chuyển động parabol em học khá tốt, có thể tận dụng.” +
*Phúc hắc: Bên ngoài hiền lành, bên trong “đen tối”, mưu mô, tinh ranh +


