🍰Chương 57: Siêu ngầu

Tiêu Lăng nghĩ một lúc, bỗng hiểu ra: “Để em thử xem!” +
Lần này cậu ta không chơi kiểu cướp rổ ngầu lòi nữa, mà chuyển sang ném ba điểm từ xa để áp đảo đối phương! +
Cuộc đối thoại giữa An Hiến và Tiêu Lăng lọt vào tai Lý Quang Minh, nhưng y nghe không hiểu lắm: “Hai người vừa nói cái gì vậy?” +
Chơi bóng rổ mà còn lôi cả vật lý vào à? +
Y quay sang hỏi Từ Y Hạm. +
Ánh mắt Từ Y Hạm sâu xa: “Vật lý, ở khắp mọi nơi.” +
“… ” Lý Quang Minh mặt không cảm xúc: “Không nói chuyện với mấy đứa học bá các cậu nữa.” +
Từ Y Hạm khẽ cười, không trêu y nữa: “Chúng ta sẽ thắng.” +
“Phải thắng! Không thắng tôi đánh chết Tiêu Lăng!” Lý Quang Minh cười siết nắm đấm. +
Y đột nhiên đứng dậy cổ vũ cả lớp: “Lớp 6 cố lên!” +
“Tiêu Lăng! Phải thắng!” +
Câu cuối quá vần lại khí thế, cả lớp 6 đồng loạt hô theo: “Tiêu Lăng! Phải thắng!” +
Lý Quang Minh kéo An Hiến bên cạnh: “Bạn học Hiến, lại đây, cùng hô đi.” +
“… Được.” An Hiến đứng lên, cũng hô theo, dần dần bị cuốn vào bầu không khí. +
Cảm giác này thật sự rất tuyệt! +
Dưới sân hò hét, trong sân đồng đội trêu chọc: “Lão Tiêu, cậu làm được không đấy?” +
“Đương nhiên là được!” Tiêu Lăng như được tiêm máu gà, nhiệt huyết bùng nổ: “Tất cả xông lên cho tôi!” +
Phát bóng, ghi điểm! +
Lớp 6 được 3 điểm! +
Lý Quang Minh kích động điên lên: “A a a, Tiêu Lăng giỏi lắm!” +
An Hiến cũng phấn khích: “Giỏi lắm!” +
Lại chuyền bóng, lớp 6 thêm 3 điểm! +
Động tác ném xa của Tiêu Lăng được triển khai, quả bóng vẽ một đường cong đẹp mắt giữa không trung, vừa kiêu ngạo vừa đắc ý. +
Lớp 6, lại thêm 3 điểm! +
Lý Quang Minh hưng phấn hết cỡ: “A a a, Tiêu Lăng giữ phong độ!” +
An Hiến cũng bắt kịp độ sôi nổi của y, lớn tiếng hô: “Giữ phong độ!” +
Tiêu Lăng nghe thấy, quay người gửi một nụ hôn gió, còn lố lăng hơn lúc mở màn. +
Ba đứa dở hơi cứ thế ra đời. +
Từ Y Hạm nhìn mà cũng bật cười. +
An Hiến ngồi xuống, hoàn toàn không biết biểu hiện của mình đang được phát trực tiếp sang phía Hoắc Trầm Uyên. +
Cùng xem livestream còn có thư ký Tiêu Văn. +
Tiêu Văn nhìn qua màn hình cũng cảm nhận được không khí thanh xuân của trường học: “Phu nhân thật hoạt bát.” +
Anh ta còn muốn nói “Đáng yêu quá”, nhưng không dám nói ra. +
Không ngờ An Hiến vốn yên tĩnh, hay ngại lại có mặt như vậy. +
Khóe môi Hoắc Trầm Uyên nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười sinh động của An Hiến: “Ừ.” +
Bên phía An Hiến, trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn. +
Tiêu Lăng nghiêng đầu cười gian, cổ tay giật nhẹ ra sau, quả bóng rổ trong tay xoay tròn rồi chuyền ngược ra sau. +
Tới rồi, tuyệt chiêu tự sáng tạo của Tiêu Lăng! +
Chuyền bóng xoay!! +
Tiêu Lăng mỉm cười khiêu khích cầu thủ lớp 16 đang chắn trước mặt, mở miệng nói: “Độ quay tạo lực nâng hướng lên, tăng khoảng cách bay.” +
“Cái gì?” Đối thủ không hiểu sao một đứa học kém lại đột nhiên nói chuyện vật lý, nhưng rất nhanh cậu ta hiểu ra. +
“Oa!!” Cả sân kinh hô. +
Đường chuyền xa vừa rồi của Tiêu Lăng vừa khéo lướt qua động tác chắn bóng của đối thủ, rơi gọn vào tay đồng đội. +
“Lão Tiêu, lùi!” Đồng đội nhắc. +
Tiêu Lăng cười lùi lại, dùng một động tác giả đánh lừa đối thủ, xoay người tăng tốc nhận bóng. +
Nhảy lên, ném trúng ba điểm! +
“Lớp 6, 3 điểm!” Tiếng còi của thầy thể dục vang lên. +
Cả sân im lặng. +
Học sinh lớp 6 vẫn còn ngơ ngác ở pha chuyền bóng vừa rồi của Tiêu Lăng: “Đó là thao tác gì vậy?” +
Lớp phó đẩy kính: “Bóng xoay, hiệu ứng Magnus.” +
*Hiệu ứng Magnus là hiện tượng vật lý xảy ra khi một vật thể quay chuyển động qua chất lỏng, tạo ra lực tác động làm thay đổi quỹ đạo của nó. +
Đám học sinh học kém: “Ờ…” +
Không hiểu. +
Nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. +
Lý Quang Minh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hét lên chói tai: “Tiêu Lăng ngầu quá! Lớp 6 siêu ngầu! A a a a chúng ta thắng rồi!” +
An Hiến cũng kích động đứng bật dậy: “Siêu ngầu! Ngầu quá!” +
Trận đấu này thật sự quá xuất sắc! +
Hóa ra xem bóng rổ có thể khiến người ta kích động đến vậy, cảm xúc dâng trào! +
Cả lớp 6 vỡ òa trong tiếng reo hò. +
Họ ùa lên, nâng Tiêu Lăng lên rồi tung cao. +
Đội trưởng lớp 16 bước tới. +
Tiêu Lăng vừa chạm đất thì ngẩng cao cằm đầy kiêu ngạo: “Tôi đã nói chúng tôi thắng được thì nhất định sẽ thắng.” +
Lớp 6 bọn họ có anh họ Hiến làm át chủ bài phía sau, sao có thể thua được. +
Cậu ta kiêu ngạo như muốn bay lên trời. +
Một đội viên lớp 16 không phục: “Chỉ là may mắn thôi!” +
“Cái gì cơ?!” Tiêu Lăng hất cằm: “May mắn mà có thể lần nào cũng ném trúng 3 điểm à?” +
“Đúng đó, thua không nổi à?” Lý Quang Minh đứng cùng phe với cậu ta, chống nạnh, ra mặt cho Tiêu Lăng. +
Các bạn học khác cũng hùa theo. +
Tên vừa lên tiếng của lớp 16 bị chặn họng. +
Đội trưởng giữ thể diện: “Tôi thừa nhận, lần này chúng tôi chủ quan. Hy vọng lần sau còn có cơ hội so tài.” +
“Tới luôn ~~” Tiêu Lăng kiêu ngạo đến mức không biết trời đất là gì. +
Lớp 16 rút lui, không khí lớp 6 càng lúc càng sôi sục. +
Trời ơi, trước giờ lớp 6 bị lớp 16 áp chế lâu quá, trận này thắng đúng là sướng tận óc! +
Tiêu Lăng tỏa sáng quá nhiều trên sân, về đến lớp mọi người vẫn còn bàn tán. +
“Lão Tiêu, cái xoay người kiểu Thomas của cậu ngầu chết đi được.” +
“Thomas gì, đó là bóng xoay, hiệu ứng Magnus.” +
“Ha ha ha…” Bạn học gãi đầu cười ngốc. +
Tiêu Lăng trải nghiệm cảm giác làm học bá, nếu có cây thước chỉ bảng chắc có thể đứng lên bục giảng nói linh tinh giảng bài luôn. +
Lý Quang Minh cầm sách vỗ vào tay cậu ta: “Được rồi đấy, khen có hai câu thôi, đừng bay lên trời thật.” +
Tiêu Lăng nhe răng, trông rất đáng đánh: “Ai cần cậu lo!” +
Hai người lại chí chóe cãi nhau. +
Phải nhờ mấy đứa con trai và Từ Y Hạm mỗi người kéo một người ra, mới dập được chiến tranh. +
Lý Quang Minh: “Hừ!” +
Tiêu Lăng: “Hừ!” +
Quay đầu lại nịnh An Hiến: “Anh họ, vật lý của em có phải học rất tốt không?” +
An Hiến cười nhẹ: “Ừ! Tốt lắm.” +
Tâm trạng Tiêu Lăng lúc này là có thể vỗ tay làm luôn một đề thi vật lý! +
Nhưng tiết vật lý tiếp theo… +
Tiêu Lăng bị bài tập hành cho tơi tả. +
Cả người mềm oặt đổ gục xuống vở bài tập, tóc dựng trên đầu cũng rũ xuống. +
Cậu ta… bị đả kích rồi. +
Tiêu Lăng hoài nghi nhân sinh: “Đây chắc chắn là vật lý à…” +
An Hiến bật cười. +
Cậu em họ này của cậu thật sự quá đáng yêu! +
Hai bạn học phía sau cùng đọc thơ chế giễu Tiêu Lăng: “Đầy thì tổn, khiêm thì lợi.” +
Tiêu Lăng yếu ớt rên: “Hu ~~~~~” +
Tan học, An Hiến đi cùng Tiêu Lăng, bên cạnh còn có vài bạn học. +
Tiêu Lăng đã quên sạch nỗi đau bị vật lý hành hạ lúc nãy, hăng hái kể lại phong thái đẹp trai và ngầu của mình khi thi đấu. +
An Hiến phụ họa theo các bạn: “Đẹp trai đẹp trai đẹp trai!” +
Thiếu niên tràn đầy sức sống, thanh xuân rực rỡ, mặc đồng phục gọn gàng, đeo cặp lệch vai, vừa đi vừa cười đùa ra khỏi cổng trường, thu hút ánh nhìn. +
Hoắc Trầm Uyên nhìn An Hiến được bạn bè vây quanh bước ra, trong mắt tràn đầy dịu dàng và cưng chiều. +
Cửa xe mở ra, An Hiến chui vào. +
Hoắc Trầm Uyên đưa tay nhận cặp của cậu, hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?” +
Đôi mắt An Hiến sáng long lanh, kể lại chuyện lớp 6 đấu với lớp 16 trong giờ thể dục. +
“Anh đoán xem ai thắng?” An Hiến hỏi. +
“Lớp của Hiến Hiến.” +
“Đúng vậy! Anh giỏi thật đấy, vậy mà đoán trúng.” +
Hoắc Trầm Uyên mỉm cười. +
Hắn xem livestream từ đầu tới cuối, đương nhiên là phải đoán đúng. +
Chỉ là sự chú ý của hắn đều đặt trên người An Hiến, không quan tâm nhiều đến trận đấu. +
“Hiến Hiến thấy hứng thú với bóng rổ à?” +
“Ừm!” An Hiến nói: “Rất ngầu!” +
Trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ Tiêu Lăng chơi bóng, nhưng rất nhanh lại biến thành hình ảnh của chính mình. +
Hoắc Trầm Uyên thu hết biểu cảm nhỏ đó vào mắt, lấy điện thoại ra, nhắn cho quản gia Vu: Trong nhà làm một sân bóng rổ. +



Đúng là có chồng iu là daddy có khác. Búng tay cái là xây cho em iu sân bóng rổ luônnnnn * o ≧ ▽ ≦ o * ╰ (* ▽ *) ╯ ¯\(*^▽^*)/¯ 😍😍😍😍😍