Skip to main content

🍰Chương 7: Lo cho anh

dathaiPiter

Tầng hầm tối tăm. +

Hoắc Vinh Thăng bị trói chặt trên ghế. +

Chiếc ghế đã gãy hai chân, chông chênh như sắp đổ. Ông ta cố chống đỡ bằng một chân còn lại đang bị thương, gượng gánh lấy thân thể nặng nề. +

Một luồng ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt. Hoắc Vinh Thăng nheo mắt lại. +

Khoảnh khắc nhìn thấy người bước xuống, những vết bầm tím và miệng vết thương trên mặt ông ta như bị phóng đại cơn đau lên gấp bội. +

Hoắc Trầm Uyên chậm rãi đi xuống, ngồi xuống đối diện. +

Gương mặt Hoắc Vinh Thăng méo mó vì sợ hãi lẫn phẫn nộ: “Là mày… là mày… hóa ra là mày!” +

Hoắc Trầm Uyên không nói gì. +

Ánh mắt hắn nhìn ông ta lạnh lẽo, tĩnh mịch. +

Ánh mắt ấy… Hoắc Vinh Thăng quá quen thuộc. +

Giống hệt ánh mắt của Hoắc Trầm Uyên khi cha hắn qua đời. +

“Tiếp tục.” Hoắc Trầm Uyên thản nhiên lên tiếng. +

Hoắc Vinh Thăng bị bịt mắt, nhét chặt miệng. Ngay sau đó là những trận đòn không chút nương tay. +

Gậy gộc dồn dập nện xuống cơ thể, tiếng xương gãy vang lên khô khốc. +

Hơi thở Hoắc Vinh Thăng yếu dần, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. +

Một chậu nước hắt xuống. +

Ông ta mở đôi mắt đầy máu và mồ hôi, nhơ nhớp dính lại. +

Chậu than, nước đá, kìm sắt, roi vọt… +

Khung cảnh này quen thuộc đến đáng sợ. +

Năm xưa, chính ông ta đã dùng cách này tra tấn anh trai mình – gia chủ tiền nhiệm của Hoắc gia, cha của Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Vinh Thăng đã đoán được vì sao Hoắc Trầm Uyên xuất hiện ở đây. +

Nhưng vì giữ mạng, ông ta không thể thừa nhận tội giết anh trai. +

“Có… có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?” +

Ông ta cố giữ giọng điệu hiền hòa thường ngày, nói chuyện với Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên lên tiếng, giọng lạnh nhạt: “Hoắc Vinh Thăng, nói chuyện về cha tôi đi.” +

Đồng tử Hoắc Vinh Thăng co rút. +

Những kẻ liên quan năm đó đều đã bị xử lý sạch sẽ. Hoắc Trầm Uyên không thể nào tra ra được. +

“Ông đã tiêm cho cha tôi thuốc cấm, vì tranh quyền mà giam cầm tra tấn ông ấy đến chết. Sau đó còn ngụy tạo hiện trường nghiện thuốc phát tác tự sát.” +

Giọng Hoắc Trầm Uyên chậm rãi, trầm thấp, không một gợn sóng cảm xúc. +

Toàn thân Hoắc Vinh Thăng như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ cận kề cái chết. +

Ông ta bật cười, phủ nhận: “Cháu trai à, đó là anh trai của chú, sao chú có thể làm ra chuyện như vậy.” +

Giọng Hoắc Trầm Uyên vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại cuộn lên bão máu: “Vì mẹ tôi.” +

Hô hấp Hoắc Vinh Thăng nghẹn lại, ông ta thở dốc dữ dội. +

Chuyện đó… không một ai biết. +

Hoắc Trầm Uyên làm sao phát hiện được? +

Phải. Ông ta yêu Lan Tâm. +

Người phụ nữ hoàn mỹ như vậy… vậy mà lại trở thành vợ của Hoắc Thiên Lân. +

Rõ ràng là ông ta gặp Lan Tâm trước! +

Ông ta không cam lòng, cố tình tạo ra vô số hiểu lầm khiến hai người sinh hiềm khích. +

Nhưng vì sao… vì sao Lan Tâm không rời khỏi Hoắc Thiên Lân, ngược lại còn ngày càng yêu ông ấy hơn? +

Hoắc Thiên Lân có gì tốt chứ! +

Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chẳng hiểu phong tình. Lan Tâm ở bên ông chỉ biết chịu ấm ức! +

Vì thế sau đó, ông ta lên kế hoạch cho vụ bắt cóc ấy. +

Vốn dĩ chỉ muốn ép Hoắc Thiên Lân buông tay Lan Tâm, nào ngờ Hoắc Thiên Lân thà chết cũng không chịu buông. +

Nực cười… Lan Tâm không còn nữa, Hoắc Thiên Lân diễn kịch cho ai xem! +

“Ông giết cha tôi, còn giết cả mẹ tôi.” +

“Tao không có!” +

Hoắc Vinh Thăng đau đớn co quắp người lại. +

Là Lan Tâm tự lao tới. Ông ta mất khống chế đẩy bà ra, bà mới ngã mà chết. +

Tai nạn. Tất cả chỉ là tai nạn! +

Hoắc Trầm Uyên đứng dậy, tung một cú đấm nặng nề. +

Hoắc Vinh Thăng đổ sụp xuống, hai chiếc răng văng ra cùng máu. +

Trong tầng hầm vang lên từng tiếng nắm đấm giáng xuống da thịt. +

Hoắc Trầm Uyên đã hoàn toàn mất kiểm soát. +

Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ tự tay đánh chết Hoắc Vinh Thăng. +

Dù vậy, đám người xung quanh cũng không dám tiến lên ngăn cản. +

“Hoắc Trầm Uyên…” +

Một giọng nói yếu ớt vang lên. +

Cú đấm đang hạ xuống bị người phía sau giữ lại. +

An Hiến ôm chặt cánh tay Hoắc Trầm Uyên, giọng run rẩy: “Đừng… đừng đánh nữa… sẽ chết người… anh sẽ phải chịu trách nhiệm.” +

Đôi mắt Hoắc Trầm Uyên đỏ ngầu. +

An Hiến vô tình chạm phải ánh nhìn ấy, lập tức cúi đầu, không dám nhìn tiếp. +

Quản gia Vu vội vàng ra hiệu cho người kéo Hoắc Vinh Thăng đi. +

Ông lau mồ hôi lạnh, gọi báo cho Hoắc lão phu nhân: “Ngài yên tâm, Hoắc tổng vẫn an toàn.” +

Hoắc Trầm Uyên nhìn người dám ngăn mình, giọng lạnh lẽo: “Ai cho cậu theo tới đây?” +

An Hiến nhắm mắt lại, cả người run bần bật, lắp bắp: “Tôi… tôi… lo cho anh.” +

Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần xa hơn một chút là không nghe thấy. +

Ánh mắt Hoắc Trầm Uyên trầm lạnh, không ai biết hắn đang nghĩ gì. +

An Hiến rất sợ bộ dạng này của hắn, nhưng vẫn cố nói tiếp: “Đánh chết người… sẽ phải ngồi tù… anh… bớt giận đi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.