Skip to main content

🍰Chương 8: Nhìn lén

dathaiPiter

Hoắc Vinh Thăng nằm sõng soài trong vũng máu, miệng không ngừng trào máu, toàn thân đầy thương tích. +

Nhưng dù thê thảm đến vậy, vẫn chưa bằng một phần mười năm đó ông ta thuê người bắt cóc, hành hạ Hoắc Thiên Lân. +

“Buông tay.” Hoắc Trầm Uyên lạnh giọng. +

An Hiến không buông. Cậu nhắm chặt mắt, cố chấp ôm chặt cánh tay hắn. +

Cậu không muốn Hoắc Trầm Uyên giết người, không muốn hắn mang trên lưng một mạng người. +

Hai người giằng co một lúc. +

Cuối cùng, Hoắc Trầm Uyên im lặng kéo An Hiến vào lòng, một tay khác nhặt mảnh kính vỡ dưới đất, hung hăng đâm vào cái chân còn lành của Hoắc Vinh Thăng. +

“A ——!” +

Tiếng gào thảm xé rách cổ họng vang lên trong tầng hầm tối om, nghe rợn người. +

An Hiến chợt nhớ đến quãng thời gian mình từng bị giam trong tầng hầm, nhớ đến những trận đòn roi. +

Cơ thể cậu run lên không kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. +

Hoắc Trầm Uyên ghì chặt đầu cậu vào ngực mình, không cho cậu nhìn. +

Tiếng kêu đau đớn vang lên mấy lần, Hoắc Trầm Uyên mới dừng tay, lạnh nhạt ra lệnh: “Báo cảnh sát, đưa ông ta vào đồn.” +

Rồi hắn cúi xuống nhìn người đang run rẩy trong lòng mình, giọng nhàn nhạt: “Ông ta chưa chết.” +

An Hiến lúc này mới dè dặt mở mắt, nhìn sang phía người đang bị kéo đi, thoi thóp thở. +

Nhưng cậu chưa kịp nhìn kỹ đã bị Hoắc Trầm Uyên bóp cằm, xoay mặt lại, không cho nhìn nữa. +

Bàn tay hắn trượt xuống, nắm lấy cái cổ trắng gầy của An Hiến, nhìn chằm chằm người đang run rẩy, giọng bình thản: “Sợ à? Tôi không phải người tốt.” +

Khí tức quanh hắn lạnh lẽo, từ ánh mắt đến giọng nói đều khiến người khác khiếp đảm. +

An Hiến cắn môi, khẽ đáp: “Không sợ… anh không phải người xấu.” +

Hoắc Trầm Uyên buông tay: “Cậu không hiểu tôi.” +

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. +

An Hiến vội vã đuổi theo. +

Cậu sợ bóng tối, sợ không gian kín. +

Thấy Hoắc Trầm Uyên rời đi thì lập tức theo sau. +

Nhưng cơ thể không nghe lời. Vừa bước một bước, An Hiến đã loạng choạng ngã về phía trước. +

Chân cậu mềm nhũn. +

“An thiếu gia!” Quản gia Vu kinh hãi kêu lên. +

Một đôi tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy cậu. +

Hoắc Trầm Uyên bế ngang An Hiến lên, sắc mặt u ám khó đoán. +

An Hiến không dám nói gì, không dám cựa quậy, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn. +

Bàn tay nắm chặt vạt áo hắn đến trắng bệch, lên xe rồi vẫn chưa buông. +

Hoắc Trầm Uyên cho rằng cậu bị mình dọa sợ, khẽ nhíu mày: “Còn nói không sợ.” +

An Hiến cụp mắt xuống, không giải thích. +

Về đến phòng, An Hiến bị Hoắc Trầm Uyên đặt xuống giường. Hoắc Trầm Uyên để mặc cậu ở đó. +

“Tự ngồi yên đi.” +

Rõ ràng là hắn vẫn còn giận. +

An Hiến ngoan ngoãn gật đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy dưới lớp chăn mỏng. +

Dường như thái độ lạnh nhạt của Hoắc Trầm Uyên cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. +

Cậu nghe lời, dáng vẻ vô tội. Nhìn vậy, cơn bực bội trong lòng Hoắc Trầm Uyên vơi đi hơn nửa. +

Hắn nhìn An Hiến thêm hai lần rồi mới xoay người rời khỏi phòng. +

Quản gia Vu tiễn hắn đi, sau đó quay lại an ủi An Hiến ngây thơ: “Hoắc tổng lúc này tâm trạng không tốt, chúng ta chiều theo ngài ấy một chút.” +

An Hiến gật đầu: “Vâng.” +

Cậu khẽ xoay xoay chuỗi ngọc trắng trên cổ tay, hỏi: “Người kia… là ai?” +

Quản gia Vu nói ngắn gọn nhất có thể: “Nhị gia của Hoắc gia, Hoắc Vinh Thăng.” +

“Ông ta là chú ruột của Hoắc tổng. Trong bóng tối làm rất nhiều chuyện hại người Hoắc gia, còn dính đến vài giao dịch mờ ám.” +

“So với những việc ông ta từng làm, Hoắc tổng ra tay như vậy đã là nhẹ rồi.” +

An Hiến hiểu. +

Quản gia Vu tiếp lời: “Bình thường tính tình Hoắc tổng rất tốt, không dễ gì động thủ.” +

An Hiến nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí của Hoắc Trầm Uyên dưới tầng hầm, thân thể bất giác run lên. +

Quản gia Vu nói thêm: “Tay Hoắc tổng bị thương rồi, tôi qua xem ngài ấy. An thiếu gia nghỉ ngơi trước đi.” +

An Hiến đồng ý. Nhưng không lâu sau khi quản gia rời đi, cậu lặng lẽ đi theo. +

Cửa phòng làm việc không đóng. An Hiến thò đầu nhìn vào, thấy quản gia Vu đang lấy hộp sơ cứu băng bó cho Hoắc Trầm Uyên. +

Hoắc Trầm Uyên ngồi trên sofa, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. +

Bàn tay hắn vẫn chảy máu, thấm đỏ cả băng gạc, nhìn qua đã biết vết thương không nhẹ. +

Quản gia Vu xử lý khá lâu mới cầm được máu. +

Khi ông bước ra thì thấy An Hiến đang nép ở ngoài cửa. +

Ông nhìn lại người trong phòng, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận rồi nhỏ giọng đề nghị: “An thiếu gia… hay là cậu vào xem thử?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.