Skip to main content

🍼Ngày Niên Niên chào đời (1): Phòng bệnh VVVIP

dathaiPiter

Chiếc vali mở toang giữa phòng khách, đồ đạc nhét kín không còn chỗ trống. +

Hạ Yến Chu đang ngồi xổm bên cạnh, tay cầm tờ danh sách ghi kín chữ li ti, kiểm tra từng món một. +

Quần áo thay của Kiều Ngôn, đồ ngủ, dép lê, đồ vệ sinh cá nhân, iPad, sạc pin, gối rồi cả một đống đồ ăn vặt cậu thích… +

“Cái kia cái kia.” Kiều Ngôn ngồi co ro trên sofa chỉ huy: “Mang cái chăn nhỏ của em theo, chăn bệnh viện cứng lắm, em ngủ không được.” +

Hạ Yến Chu gật đầu, quay vào phòng ngủ lấy chăn. +

“Còn cái gối của em nữa!” +

“Mang rồi.” +

“Còn quyển tiểu thuyết em chưa đọc xong!” +

“Mang rồi.” +

“Còn…” +

“Anh mang hết rồi.” Hạ Yến Chu quay lại, gấp chăn bỏ vào vali rồi đưa tờ danh sách cho cậu: “Em tự xem đi, còn thiếu gì không.” +

Kiều Ngôn nhận tờ giấy. Trên đó liệt kê chi chít từ quần áo, đồ dùng cá nhân, thiết bị điện tử đến đồ ăn vặt, phân mục rõ ràng, mỗi món đều đã được đánh dấu. +

Cậu nhìn hồi lâu mà không tìm ra thiếu sót nào. +

“Anh viết lúc nào vậy?” +

“Tối qua.” Hạ Yến Chu thu lại danh sách, tiếp tục sắp xếp vali: “Sau khi em ngủ.” +

Kiều Ngôn vô thức nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là chín rưỡi sáng. Tối qua cậu ngủ sớm, không biết Hạ Yến Chu ngủ lúc mấy giờ nhưng nhìn độ chi tiết của danh sách này, chắc chắn là rất khuya. +

“Tối qua anh ngủ mấy giờ?” +

“Không muộn.” +

“Không muộn là mấy giờ?” +

Hạ Yến Chu không trả lời, chỉ kéo khóa vali lại, dựng lên đặt sang một bên rồi bước đến trước sofa, nhìn cậu từ trên xuống. +

“Đồ xong rồi. Em còn muốn mang gì nữa không?” +

Bị hỏi vậy, Kiều Ngôn lập tức bị chuyển hướng chú ý. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Chắc không.” +

“Vậy được.” Hạ Yến Chu cúi xuống, một tay vòng qua lưng cậu, tay kia đỡ cánh tay: “Dậy đi, đến giờ rồi.” +

Kiều Ngôn mượn lực đứng dậy. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cảm giác căng tức quen thuộc khiến cậu nhíu mày. +

Cổ chân và mu bàn chân cậu sưng lên nghiêm trọng, giày cũ đã không mang nổi nữa, giờ chỉ có thể đi đôi dép mềm Hạ Yến Chu mua lớn hơn hai cỡ. +

Cậu cúi nhìn bàn chân mình rồi nhìn cái bụng tròn vo, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tấm gương nơi lối ra vào. +

Rồi cậu khựng lại. +

Người trong gương có khuôn mặt tròn phúng phính, đường nét từng rõ ràng nay mờ đi, mắt như nhỏ lại một vòng, cằm gần như biến mất. Cậu đưa tay sờ má, mềm nhũn, ấn vào mãi mới đàn hồi lại. +

Một nỗi tủi thân to lớn ập đến không báo trước. +

Cậu nhớ lại thời chưa mang thai. Khi đó cậu đẹp biết bao: Da trắng mịn, đường nét tinh tế, người đi trên phố quay đầu phải 300%. Mỗi lần đi gặp Hạ Yến Chu, chỉ cần mặc hoodie đơn giản thôi cũng bị hắn nhìn chằm chằm nửa ngày. +

Còn bây giờ thì sao? +

Bây giờ mặt cậu sưng như đầu heo, đi như chim cánh cụt, lật người như rùa, cả người tròn vo. Đừng nói người khác quay đầu nhìn, chính cậu còn chẳng muốn soi gương. +

Kiều Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ trong gương, mắt bỗng cay xè. +

“Sao vậy?” Hạ Yến Chu bước lại, nhận ra có điều không ổn. +

Kiều Ngôn không nói, chỉ tiếp tục nhìn gương, vành mắt đỏ dần. +

Hạ Yến Chu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy hình ảnh trong gương: Khuôn mặt sưng, mắt đỏ hoe, lập tức hiểu ra. +

“Bảo bối.” Hắn gọi khẽ. +

Tiếng gọi ấy khiến nước mắt Kiều Ngôn trào ra không kìm được. +

“Em… em bây giờ như thế này.” Cậu chỉ vào gương, giọng run run, mũi nghẹt lại: “Trước kia em thế kia, giờ lại thế này…” +

Càng nói càng tủi thân, nước mắt rơi lã chã. +

“Sưng như đầu heo.” Cậu lấy mu bàn tay lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều: “Mắt bé tí, mặt tròn như quả bóng, em còn không muốn nhìn mình nữa.” +

Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ bước lên ôm cậu từ phía sau, bao trọn trong vòng tay, cằm đặt lên đỉnh đầu, tay vòng nhẹ dưới ngực cậu, tránh bụng. +

“Em biết là vì sinh con.” Kiều Ngôn khóc to hơn, nước mắt thấm ướt áo hắn: “Em biết là bình thường, biết sinh xong sẽ hồi phục… nhưng…” +

Cậu không nói tiếp được, chỉ vùi mặt sâu hơn, vai run lên. +

Chính vì biết mọi thứ đều chính đáng, là cần thiết, là cái giá để đón một sinh mệnh mới nên cậu càng thấy tủi thân. +

Nỗi tủi ấy không thể trút lên ai. Không thể trách Hạ Yến Chu vì cậu tự nguyện. Không thể trách đứa trẻ vì nó đâu biết gì. Cũng không thể trách cơ thể mình vì nó đã cố gắng hết sức. +

Nhưng cậu vẫn tủi thân. +

Vì sao cậu phải sưng như thế? Vì sao phải đau lưng, chuột rút giữa đêm? Vì sao phải cần người đỡ mới đi nổi? +

Cậu biết câu trả lời: Vì cậu đang mang thai. Lý do quá chính đáng, chính đáng đến mức cậu cũng không có tư cách than. +

Chính vì quá chính đáng nên cậu càng muốn khóc. +

Hạ Yến Chu siết cậu chặt hơn. +

“Là lỗi của anh.” Giọng hắn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trầm và vững: “Tất cả là lỗi của anh.” +

Kiều Ngôn sững người. Cậu không ngờ hắn nhận lỗi nhanh đến vậy. +

“Nhưng anh thấy đẹp.” Hạ Yến Chu tiếp tục. +

Kiều Ngôn lẩm bẩm: “Anh nói dối. Em sưng thế này, sao có thể đẹp.” +

“Anh không nói dối.” +

Hạ Yến Chu xoay cậu lại, để cậu đối diện mình. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên má cậu. +

“Trước kia là kiểu đẹp đó.” Hắn nhìn vào mắt cậu: “Bây giờ là kiểu đẹp này.” +

Kiều Ngôn hít mũi, giọng nghèn nghẹt: “Khác gì đâu?” +

“Trước kia là đẹp theo nghĩa xinh xắn.” Hạ Yến Chu nói: “Bây giờ là… khiến người ta muốn chăm sóc.” +

Hắn ngừng một chút như đang tìm từ. +

“Khác nhau, nhưng đều là em.” +

Kiều Ngôn nhìn hắn mấy giây, cố tìm dấu hiệu qua loa trên mặt hắn nhưng không thấy. +

Hắn thật sự nghiêm túc. +

“Anh…” Kiều Ngôn ấp úng, mũi vẫn nghẹt: “Có phải anh thấy em xấu lắm nên không dám nói thật không?” +

“Không.” +

“Vậy sao anh lại…?” +

“Vì là em.” Hạ Yến Chu ngắt lời cậu: “Nên thế nào cũng đẹp.” +

“Lúc mới quen thì đẹp.” Hắn nhìn cậu chăm chú: “Bây giờ cũng đẹp. Ngày mai sinh xong, gầy lại, cũng vẫn đẹp.” +

Hắn đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên má Kiều Ngôn. +

“Mập chút hay gầy chút đều đẹp.” Hắn nói: “Chỉ cần là em.” +

Kiều Ngôn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói ra được lời nào. +

Mũi cậu lại cay cay, nhưng lần này không phải vì tủi thân. +

“Tấm lọc kính của anh dày quá rồi.” Cuối cùng cậu chỉ bật ra được một câu như vậy. +

Hạ Yến Chu khẽ cong môi: “Có lẽ vậy.” +

“Thần kinh.” +

“Ừ.” +

Kiều Ngôn bị cái kiểu “em nói gì cũng đúng” của hắn làm cho hết cả giận: “Dù sao cũng tại anh hết.” +

“Tại anh.” Hạ Yến Chu thuận theo, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. +

Kiều Ngôn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe trừng hắn: “Sao cái gì anh cũng nhận vậy?” +

Hạ Yến Chu cúi xuống nhìn cậu: “Vì đúng là tại anh.” +

Kiều Ngôn sững lại, vành tai chậm rãi đỏ lên. +

Cuối cùng cậu chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ hắn, lẩm bẩm: “Anh chỉ giỏi nói mấy câu dễ nghe.” +

Hạ Yến Chu khẽ cười, không đáp, chỉ đỡ tay cậu: “Đi thôi, xe đang chờ dưới lầu.” +

Từ cửa nhà ra đến thang máy, Kiều Ngôn đi chậm vô cùng. Hạ Yến Chu luôn đỡ bên cạnh, giảm tốc độ theo từng bước của cậu. +

Đến bệnh viện thì đã gần mười giờ. +

Hạ Yến Chu dẫn cậu đi thẳng vào lối VIP. Làm thủ tục gì đó Kiều Ngôn hoàn toàn không cần lo, có người dẫn từ đầu đến cuối. Cậu chỉ cần phối hợp làm kiểm tra. +

Lấy máu, đo huyết áp, theo dõi tim thai, siêu âm… +

Một loạt quy trình xong xuôi, Kiều Ngôn bị xoay vòng đến mệt rã rời nhưng kết quả đều rất tốt. +

Bác sĩ nhìn báo cáo, mỉm cười nói: “Tình trạng rất ổn, em bé nằm đúng vị trí, các chỉ số đều bình thường. Ngày mai phẫu thuật không vấn đề gì.” +

Kiều Ngôn thở phào. +

Hạ Yến Chu hỏi thêm: “Còn điều gì cần chú ý không?” +

“Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, giữ tâm trạng thoải mái, đừng căng thẳng.” Bác sĩ nhìn Kiều Ngôn: “Dạo này ngủ thế nào?” +

Kiều Ngôn nghĩ một chút: “Cũng ổn, chỉ là ban đêm phải dậy đi vệ sinh nhiều.” +

“Bình thường thôi, ba tháng cuối đều vậy.” Bác sĩ gật đầu: “Nếu bị chuột rút thì người nhà có thể xoa bóp giúp.” +

Hạ Yến Chu đứng bên cạnh nghe rất nghiêm túc, chỉ thiếu mỗi cuốn sổ ghi chép. +

Rời khỏi phòng bác sĩ, Kiều Ngôn được đưa đến phòng bệnh. +

Cửa vừa mở, cậu sững người. +

Đây mà là phòng bệnh sao? Như phòng tổng thống khách sạn năm sao. +

Phòng khách rộng rãi, sofa mềm mại, bàn trà bày hoa tươi và đĩa trái cây. Bên trong là phòng ngủ riêng, có cửa kính lớn sát đất, ánh nắng chiếu vào chiếc giường trải ga trắng tinh. Phòng tắm tách khô ướt, có cả bồn tắm lẫn vòi sen, trên bồn rửa bày sẵn một hàng đồ dùng mới tinh. +

Kiều Ngôn đi vào, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, cuối cùng đứng trước cửa kính nhìn cảnh thành phố bên ngoài, quay lại hỏi: “Đây là phòng bệnh à?” +

“Phòng VVVIP.” Hạ Yến Chu đặt vali xuống. +

“Quá khoa trương rồi.” Kiều Ngôn tặc lưỡi: “Giống khách sạn thật.” +

Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ đỡ cậu ngồi xuống sofa: “Nghỉ một chút đi, sáng giờ mệt rồi.” +

Kiều Ngôn quả thực mệt, tựa vào sofa, nhìn Hạ Yến Chu lấy từng món đồ trong vali ra sắp xếp. +

Quần áo gấp gọn vào tủ, đồ vệ sinh đặt vào phòng tắm, sạc cắm đầu giường, đồ ăn vặt xếp trên bàn trà, chiếc chăn nhỏ cậu nhất định đòi mang theo được trải ở cuối giường. +

Nhìn một hồi, Kiều Ngôn bỗng gọi: “Hạ Yến Chu.” +

“Ừ?” +

“Anh lại đây chút.” +

Hạ Yến Chu dừng tay, bước lại: “Sao thế?” +

Kiều Ngôn không nói, chỉ nắm lấy cổ tay hắn kéo lại gần. Hạ Yến Chu thuận theo cúi xuống, và ngay giây sau, Kiều Ngôn nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn. +

Hạ Yến Chu khựng lại. +

“Thưởng cho anh.” Kiều Ngôn chớp mắt: “Phí phục vụ.” +

Trong mắt Hạ Yến Chu dần dần hiện lên ý cười. Hắn xoa mái tóc mềm của cậu, giọng trầm thấp: “Không vất vả.” +

Buổi chiều và tối trôi qua rất nhanh. Kiều Ngôn ngủ trưa một giấc, dậy ăn chút gì đó rồi được Hạ Yến Chu dắt đi đi lại lại vài vòng trong phòng, nói là vận động nhẹ. +

Buổi tối Khương Thải và Lâm Lãng đến thăm, mang chút đồ, trò chuyện một lát rồi về, sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi. +

Khi mọi người đi hết, Kiều Ngôn tắm rửa xong nằm lên giường thì đã gần mười giờ. +

Giường rất êm, chăn mềm, gối vừa vặn. Cậu nằm nghiêng, nhìn màn đêm bên ngoài cửa kính, tay đặt lên bụng, cảm nhận những chuyển động khẽ khàng bên trong. +

Ngày mai là phẫu thuật rồi. +

Trong lòng cậu thật ra có chút căng thẳng, nhưng không muốn thể hiện ra. +

Đang nghĩ vậy, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ. Bên kia giường lún xuống, Hạ Yến Chu nằm lên. +

Mấy tháng nay hai người vẫn ngủ chung. Hạ Yến Chu sợ cậu ban đêm khó chịu nên luôn ở cạnh, chỉ là khi ngủ sẽ giữ khoảng cách một chút để không chạm vào bụng. +

Nằm xuống xong, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu, bàn tay đặt lên bụng cậu. +

“Không ngủ được à?” Giọng hắn vang lên từ phía sau. +

🍓Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)