🍼Ngày Niên Niên chào đời (2): Cố lên, anh đợi em

“Ừm… em không ngủ được.” Kiều Ngôn khẽ nói: “Sao anh cũng tỉnh rồi?” +
“Anh thấy em cứ cựa quậy.” +
Kiều Ngôn bĩu môi. Đúng là cậu không lật người nổi, chỉ có thể nhích từng chút một. Không ngờ thế mà hắn cũng cảm nhận được. Cậu nằm nghiêng, bụng quá lớn, xoay người cũng khó, chỉ có thể giữ nguyên một tư thế, nhìn ánh trăng mờ xuyên qua khe rèm mà ngẩn người. +
Ngày mai là phẫu thuật rồi. +
Hạ Yến Chu chống người dậy, bật đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng dịu lan ra, không chói, vừa đủ để nhìn rõ mặt nhau. Hắn nhìn Kiều Ngôn, Kiều Ngôn cũng nhìn hắn. Hai người cứ thế đối diện nhau vài giây. +
“Đang nghĩ gì vậy?” Hạ Yến Chu hỏi. +
Kiều Ngôn chớp mắt: “Nghĩ xem ngày mai… có đau lắm không.” +
Hạ Yến Chu đưa tay xoa đầu cậu: “Không đâu, có thuốc giảm đau mà.” +
Được xoa như vậy, Kiều Ngôn thấy dễ chịu, khẽ nheo mắt. Dây thần kinh đang căng vì lo lắng cũng dần thả lỏng. +
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bật dậy nói: “Ơ, tên chính thức của con vẫn chưa đặt xong.” +
“Mai con ra rồi, chẳng lẽ cứ gọi là “bé con” mãi?” Kiều Ngôn nói: “Phải có tên chứ, không thì sinh ra gọi “này này” à?” +
Hạ Yến Chu bật cười: “Em muốn đặt là gì?” +
“Em không nghĩ ra mới hỏi anh đó.” Kiều Ngôn nói rất hùng hồn: “Anh là cha, anh nghĩ xem nên mang ý nghĩa gì thì hay?” +
Hạ Yến Chu suy nghĩ một lát rồi nói rất nghiêm túc: “Bình an, khỏe mạnh là được.” +
Kiều Ngôn ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi?” +
“Ừ.” Hạ Yến Chu gật đầu: “Những thứ khác anh lo được.” +
Kiều Ngôn khựng lại rồi bật cười. Cậu cứ tưởng hắn sẽ nghĩ ra ý nghĩa gì đó thật lớn lao, ai ngờ đơn giản vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, lời hắn nói cũng chẳng sai. +
“Nhưng cũng không thể đặt thẳng là Bình An hay Khỏe Mạnh được.” Kiều Ngôn cười xong thì bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: “Mai mốt đi học, cô giáo điểm danh: Hạ Bình An? Hạ Khỏe Mạnh? Nghe như tên ở quê vậy.” +
Hạ Yến Chu: “Tên ở quê cũng đâu đắc tội gì em.” +
Kiều Ngôn giơ tay đánh hắn một cái: “Anh nghiêm túc đi!!!” +
Hạ Yến Chu cười, với tay lấy điện thoại: “Tra từ điển.” +
“Giờ luôn?” Kiều Ngôn nhìn hắn mở khóa điện thoại, vào một ứng dụng đặt tên: “Anh còn có app này à?” +
“Trợ lý gửi trước đó, bảo tham khảo.” +
Kiều Ngôn nhích lại gần xem. Bụng lớn khiến động tác chậm chạp, cậu mất một lúc mới dựa được vào vai hắn, cằm đặt lên vai hắn mà nhìn màn hình. +
Trên đó hiện ra một loạt chữ: Tử, Hiên, Vũ, Hàm… Kiều Ngôn nhìn đến hoa cả mắt. +
“Những chữ này phổ biến quá.” Cậu nhíu mày: “Lớp em có mấy đứa tên Tử Hiên rồi.” +
Hạ Yến Chu kéo xuống: “Em có ý tưởng gì không?” +
Kiều Ngôn nghĩ một lúc: “Đừng khó viết quá. Không thì sau này thi cử, người ta làm xong hai câu rồi mà con mình còn đang viết tên.” +
Hạ Yến Chu “ừ” một tiếng, tiếp tục lướt. Hai người tựa sát đầu vào nhau, ánh sáng màn hình hắt lên mặt, cùng nhau lật từng trang chữ. +
Kiều Ngôn thỉnh thoảng chỉ một chữ, Hạ Yến Chu xem nghĩa. Hai người thì thầm bàn bạc, như chim sẻ và đại bàng đang thương lượng chuyện lớn. +
Xem một hồi lâu, Kiều Ngôn mỏi cả mắt. Bỗng cậu dừng lại. +
“”Dực”?” Cậu đọc: “Chữ “Dực” trong “ngày mai”. Chữ này đẹp.” +
*Dực (翌) +
Hạ Yến Chu nhìn: “Dực, nghĩa là ánh sáng, ngày kế tiếp.” +
“Ghép với gì nhỉ?” Kiều Ngôn nghiêng đầu nghĩ: “Hạ Dực… Hạ Dực gì?” +
Hạ Yến Chu lướt tiếp rồi dừng ở một chữ: “An.” +
“Hạ Dực An?” Kiều Ngôn đọc lại hai lần, mắt sáng dần lên: “Hạ Dực An… nghe hay quá! Chữ An trong bình an, đúng với cái “bình an khỏe mạnh” anh nói!” +
Hạ Yến Chu nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu: “Thích không?” +
“Thích!” Kiều Ngôn gật đầu liên tục: “Chốt! Có tên rồi!” +
Cậu cọ cọ vào vai hắn, lẩm bẩm: “Hạ Dực An… Niên Niên… nghe dễ thương ghê.” +
“Ừ.” +
“Niên Niên sau này phải bình bình an an đó.” +
“Sẽ vậy.” +
Kiều Ngôn ngẩng lên nhìn khuôn mặt gần sát của Hạ Yến Chu, bất chợt nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi hắn. +
Hạ Yến Chu vừa định đáp lại thì Kiều Ngôn đã rụt về, ngáp một cái: “Buồn ngủ rồi, ngủ thôi!” +
Nói xong tự mình nằm xuống. Nhưng vì bụng quá lớn nên tư thế khá vụng về. Hạ Yến Chu đưa tay chỉnh lại gối, đắp chăn cẩn thận rồi tắt đèn ngủ. +
Trong bóng tối, giọng Kiều Ngôn mềm mại vang lên: “Ngủ ngon.” +
“Ngủ ngon.” Hạ Yến Chu khẽ đáp, tay dưới chăn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. +
Một lúc sau, hơi thở Kiều Ngôn dần đều. Nhưng Hạ Yến Chu vẫn chưa ngủ. Hắn nghiêng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt nhìn đường nét người bên cạnh thật lâu. +
Hắn nhìn Kiều Ngôn nhíu mày trong giấc mơ, nhìn cậu không lật người nổi mà khẽ rên, nhìn cậu co mình lại như con tôm. +
Trong đầu hắn lộn xộn đủ thứ, nghĩ đến ca phẫu thuật ngày mai, nghĩ đến những điều “nếu như” mà hắn không dám nghĩ sâu. +
Hắn cứ thế thức suốt đêm, cho đến khi trời ngoài cửa sổ dần sáng. +
. +
Sáng hôm sau, Kiều Ngôn mơ màng tỉnh dậy. Rèm cửa đã được kéo hé một chút. Cậu chớp mắt, quen dần với ánh sáng rồi theo thói quen sờ sang bên cạnh. +
Bên kia giường gọn gàng, chăn đã gấp, gối đặt ngay ngắn, người thì không biết đi đâu. +
Cậu vừa định gọi thì cửa phòng mở ra. +
Hạ Yến Chu bước vào. Thấy Kiều Ngôn tỉnh, hắn ngồi xuống bên giường. +
“Tỉnh rồi?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn: “Anh dậy lúc mấy giờ?” +
“Hơn sáu giờ.” Hạ Yến Chu vừa nói vừa nhét thêm gối nhỏ dưới lưng cậu, đỡ cậu ngồi dậy: “Không ngủ được nên ra ngoài đi dạo.” +
Kiều Ngôn nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, tim chợt hụt một nhịp. +
Người này đêm qua không ngủ thật sao? +
Cậu định hỏi, nhưng Hạ Yến Chu đã xoa đầu cậu: “Lát nữa y tá đến. Phẫu thuật sắp xếp lúc ba giờ rưỡi chiều.” +
Kiều Ngôn gật đầu, sờ bụng, nhỏ giọng: “Hơi đói.” +
Hạ Yến Chu mỉm cười: “Ráng nhịn chút, phẫu thuật xong rồi ăn.” +
“Em biết.” Kiều Ngôn bĩu môi: “Chỉ nói vậy thôi.” +
Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì: “Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Đêm qua anh không ngủ đúng không?” +
Hạ Yến Chu khựng lại: “Có ngủ.” +
“Anh nói dối.” Kiều Ngôn nhìn quầng mắt hắn: “Mắt anh thâm như gấu trúc rồi, nhìn là biết không ngủ.” +
Càng nghĩ càng thấy lạ. Hôm nay hắn ít nói hơn bình thường. Dù vốn đã ít nói, nhưng sự im lặng hôm nay khác hẳn, như đang nén điều gì đó. +
Cậu còn chưa kịp hỏi thêm thì có tiếng gõ cửa. +
“Cậu Kiều, giấy đồng ý trước phẫu thuật cần cậu ký, và có vài điều cần giải thích thêm cho cậu và người nhà.” Trưởng khoa đích thân nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn thường ngày: “Vì tình trạng của cậu khá đặc biệt nên điều khoản sẽ nhiều hơn, mong hai người hiểu rõ.” +
Hạ Yến Chu lập tức đứng dậy nhận tài liệu. +
Trưởng khoa mở hồ sơ, đọc từng điều: “Phẫu thuật gây tê tủy sống ngoài màng cứng kết hợp. Trong quá trình phẫu thuật cậu vẫn tỉnh táo, nếu có khó chịu có thể báo ngay. Các nguy cơ bao gồm: Biến chứng gây mê, chảy máu, tổn thương cơ quan…” +
Ông đọc rất cẩn thận, giải thích rõ từng mục. Kiều Ngôn tựa đầu giường nghe. Những từ như chảy máu, tổn thương, nhiễm trùng… nghe đáng sợ, nhưng cậu biết đó là quy trình bắt buộc nên không nghĩ nhiều. +
Cho đến khi ông lật sang vài trang sau. +
“Những trang này là điều khoản bổ sung do tình trạng đặc biệt của cậu.” Ông dừng lại một chút: “Thai kỳ ở nam giới là trường hợp cực kỳ hiếm trong y học, kinh nghiệm phẫu thuật hạn chế nên rủi ro sẽ cao hơn phẫu thuật lấy thai thông thường. Xác suất xảy ra thấp nhưng vẫn phải thông báo, bao gồm…” +
Ông bắt đầu đọc các điều khoản bổ sung. Dài hơn, phức tạp hơn. +
Biến chứng do dao động hormone, khó khăn phẫu thuật do vị trí cơ quan khác biệt, lưu ý đặc biệt trong giai đoạn hồi phục, những tình huống hiếm gặp nhưng có thể xảy ra… +
Kiều Ngôn nghe mà sắc mặt cũng dần thay đổi. +
Cậu biết mình đặc biệt, nhưng không ngờ lại đặc biệt đến mức này. Hẳn ba trang. Dù biết xác suất thấp, nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang. +
Và cậu nhận ra tay Hạ Yến Chu đang nắm tay mình càng lúc càng chặt. Thậm chí còn hơi run. +
Kiều Ngôn quay đầu nhìn hắn. +
Hạ Yến Chu đứng bên cạnh, mắt cúi xuống nhìn tài liệu, biểu cảm khó đoán. +
Kiều Ngôn khẽ động ngón tay. Hạ Yến Chu như bừng tỉnh, cúi xuống nhìn cậu. +
“Sao vậy?” Giọng hắn hơi khàn. +
“Anh nắm chặt quá… em đau.” +
Hạ Yến Chu lập tức nới lỏng, nhưng vẫn không buông. +
Trưởng khoa lật đến trang cuối: “Vì tình trạng đặc biệt nên điều khoản nhiều hơn. Cậu xem kỹ và ký vào đây.” +
Kiều Ngôn cầm bút, vừa ký vừa liếc thấy sắc mặt Hạ Yến Chu tái nhợt hơn hẳn, môi mím chặt, mày khẽ nhíu. +
Ký xong, trưởng khoa dặn dò thêm vài điều rồi rời đi. +
Cửa đóng lại, căn phòng im lặng. +
Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. +
Hạ Yến Chu vẫn đứng đó, không nói, mắt nhìn chằm chằm tập tài liệu. +
Kiều Ngôn đưa tay kéo tay áo hắn. Hắn mới ngẩng lên. +
“Anh sao vậy?” Kiều Ngôn hỏi: “Mặt trắng như tờ giấy.” +
Hạ Yến Chu không trả lời, chỉ nhìn cậu. +
Kiều Ngôn bị nhìn đến nổi da gà, vừa định hỏi tiếp thì Hạ Yến Chu bỗng cúi xuống, ôm chặt lấy cậu. +
Kiều Ngôn ngơ ngác, định đẩy ra hỏi chuyện gì nhưng hắn ôm rất chặt, mặt vùi vào hõm vai cậu, không động đậy. +
“Anh… anh làm vậy em cũng hoảng đó…” Giọng Kiều Ngôn nhỏ dần. +
Hạ Yến Chu vẫn không nói. +
Kiều Ngôn cảm nhận được cánh tay hắn đang run nhẹ. Hơi thở nặng nề. +
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. +
“Hạ Yến Chu?” Cậu khẽ gọi. +
Hắn vẫn không đáp. +
Kiều Ngôn lại vỗ nhẹ lưng hắn, trong lòng bỗng hiểu ra. +
Người đàn ông này bình thường mạnh mẽ như vậy, chuyện gì cũng gánh được, việc gì cũng xử lý ổn thỏa. +
Nhưng vừa rồi nghe những điều khoản đó, nghe những khả năng rủi ro có thể xảy ra, nỗi sợ mà hắn cố nén suốt một đêm bỗng trào lên. Hắn không muốn để Kiều Ngôn thấy nên cứ cố nhịn, nhịn đến tận bây giờ, nhịn đến mức cả người run lên. +
Thật ra Kiều Ngôn cũng hoảng. Những điều khoản kia làm tim cậu đập nhanh. Nhưng nhìn Hạ Yến Chu đang vùi mặt trong hõm vai mình, nhìn mái tóc hơi rối vì thiếu ngủ của hắn… +
Nỗi hoảng loạn trong lòng Kiều Ngôn bỗng bị một cảm xúc khác lấn át. +
“Anh đừng như vậy.” Cậu khẽ nói, giọng mềm xuống. +
Một lúc lâu sau, mới nghe tiếng Hạ Yến Chu trầm đục vang lên từ vai cậu. +
“Anh sợ.” +
Giọng khàn đến mức như bị ép ra khỏi cổ họng. +
Kiều Ngôn chưa từng nghe Hạ Yến Chu nói bằng giọng như vậy. Người này bình thường lạnh lùng cứng rắn, chuyện gì cũng xử lý không đổi sắc mặt. +
Mà bây giờ lại vùi mặt trong vai cậu, nói “Anh sợ”. +
Mũi Kiều Ngôn bỗng cay xè: “Em biết anh sợ. Em cũng sợ.” +
Cơ thể Hạ Yến Chu khẽ động. +
Kiều Ngôn vừa vỗ lưng hắn vừa nói nhỏ: “Lúc nghe mấy điều khoản đó em cũng hoảng. Tay còn đổ mồ hôi. Nghe nào là băng huyết, tổn thương cơ quan… tim em đập thình thịch luôn.” +
Cậu dừng lại một chút, khóe môi cong lên: “Nhưng thấy anh còn hoảng hơn em, tự nhiên em lại bớt sợ.” +
Hạ Yến Chu không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn. +
Kiều Ngôn nghĩ một lát rồi nói: “Hạ Yến Chu, anh ngẩng đầu lên nhìn em đi.” +
Hắn không động. +
Cậu lại vỗ lưng anh: “Ngẩng lên đi mà.” +
Lúc này hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. +
Dưới mắt vẫn còn quầng thâm nhạt, vành mắt hơi đỏ, trong mắt lấp ló những tia máu. +
Kiều Ngôn đưa tay lên, nhẹ nhàng che mắt hắn lại. +
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào mí mắt hắn, cậu khựng lại. +
Có một chút ẩm ướt rất khẽ, gần như không nhận ra, nhưng cậu cảm thấy được, vì tay cậu áp sát mí mắt hắn, cái ẩm nhẹ ấy truyền thẳng vào lòng bàn tay. +
Tim Kiều Ngôn thắt lại. +
Người này… vậy mà… +
Cậu hít sâu, cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn. +
“Anh mà nghĩ lung tung nữa là em hôn anh đó.” +
Cơ thể Hạ Yến Chu khẽ cứng lại. +
Kiều Ngôn tiếp tục, trong giọng có chút ý cười: “Em nói thật đó. Anh mà còn nghĩ mấy cái “lỡ như”, “nếu như” gì nữa, em hôn anh tới khi nào anh không nghĩ nữa mới thôi.” +
Cậu chờ một chút, thấy hắn vẫn im lặng, bèn nói tiếp: “Bây giờ lại bắt đầu nghĩ rồi đúng không? Vậy em hôn đó.” +
Nói xong, cậu rút tay xuống, nghiêng người hôn nhẹ lên mắt hắn. +
Hạ Yến Chu khựng lại. +
Kiều Ngôn lùi ra một chút, nhìn hắn, mắt cong cong: “Hôn rồi đó, sao nào?” +
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, vùi mặt trở lại hõm vai cậu. +
Kiều Ngôn vòng tay ôm hắn, vỗ lưng từng nhịp. +
Cậu nói nhỏ: “Đừng nghĩ nữa. Sau này anh vẫn sẽ thấy em nằm dài trên sofa chơi game, vẫn thấy em giận dỗi anh, vẫn thấy em sai anh đi lấy cái này cái kia.” +
“Niên Niên ra rồi, ba người nhà mình, em dắt con chọc anh. Anh tan làm về sẽ thấy hai ba con tụi em nằm chờ trên sofa. Có khi con còn bò lên đùi anh, giật tóc anh nữa.” +
Cậu nói đến đó thì bật cười: “Đến lúc đó anh đừng có than phiền nha. Em chọc anh, con cũng chọc anh, anh chịu không nổi đâu.” +
Hạ Yến Chu vẫn không đáp, nhưng Kiều Ngôn cảm nhận được cơ thể căng cứng của hắn dần thả lỏng. +
Một lúc lâu sau, Hạ Yến Chu mới khẽ nói: “Bảo bối, lúc nãy em nói anh mà nghĩ lung tung nữa là hôn anh.” +
“Đúng rồi.” +
Hắn trầm mặc một chút rồi hỏi: “Vậy nếu anh cứ nghĩ hoài thì sao?” +
Thấy giọng hắn đã dịu lại, Kiều Ngôn cuối cùng cũng thở phào. Cậu giơ tay đánh nhẹ hắn một cái: “Hạ Yến Chu, anh học hư rồi!” +
Tai cậu đỏ lên: “Anh mà dám nghĩ mãi, em hôn tới khi anh không nghĩ được nữa. Em giỏi lắm đó.” +
Hạ Yến Chu khẽ cười: “Ừ, anh biết.” +
. +
Không biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa. +
Giọng y tá vang lên: “Cậu Kiều, chuẩn bị một chút, đến giờ vào phòng phẫu thuật rồi.” +
“Đi thôi.” Kiều Ngôn nói, cố làm giọng mình nghe thoải mái: “Đi đón Niên Niên ra nào.” +
Hạ Yến Chu gật đầu, buông cậu ra, cúi xuống giúp cậu xỏ giày. +
Kiều Ngôn nở nụ cười thật tươi: “Đừng sợ, em sẽ về nhanh thôi.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, quầng thâm dưới mắt vẫn còn đó. +
“Anh đợi em.” Hắn nói. +
Kiều Ngôn gật đầu, dưới sự hỗ trợ của y tá chậm rãi ngồi lên xe lăn. Hạ Yến Chu đi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, không buông. +
Cửa phòng phẫu thuật mở ra trước mặt. +
Y tá dừng xe: “Cậu Kiều, chuẩn bị vào nhé.” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, bỗng nói: “Hạ Yến Chu, anh còn chưa nói “Cố lên” với em.” +
Cuối cùng hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. +
“Cố lên.” Hắn khẽ nói: “Anh đợi em.” +
🍓Tác giả có lời muốn nói: Sẽ không có chuyện gì đâu. +



Ngọt xỉu. Soft quớ



Kiều Kiều và Niên Niên chắc quậy banh nhà :))
Đi đến ngoại truyện rồi mà còn có chuyện gì chắc độc giả đốt nhà tác giả quá =))))))