🎆Năm mới (2): Bảo bối, chúc mừng năm mới!

Ngày ba mươi Tết, hiếm khi thời tiết ở Ninh thành lại nắng đẹp như vậy. +
Kiều Ngôn sáng sớm đã bị ánh nắng chói ngoài cửa sổ lay tỉnh. Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện bên cạnh đã không còn Hạ Yến Chu. Thò tay sờ thử chỗ nằm bên cạnh, lạnh rồi, chắc hắn đã dậy được một lúc. +
Cậu lật người, định kéo chăn lên ngủ tiếp. Ai ngờ vừa động, bụng nặng trĩu kéo xuống, lưng không có lực, cả người giống một con rùa lật ngửa không xoay nổi, vùng vẫy hai cái vẫn không thành công. +
Kiều Ngôn đành bỏ cuộc. +
Cậu nằm nghiêng nhìn trần nhà, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gọi to: “Hạ Yến Chu…” +
Không ai đáp. +
Cậu lại gọi: “Anh đâu rồi…” +
Vẫn không ai trả lời. +
Kiều Ngôn bĩu môi, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gửi tin nhắn thoại cho hắn: “Em không dậy nổi, bụng nặng quá, anh qua giúp em với.” +
Gửi xong ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm nghiêng chờ. +
Hai phút sau, cửa phòng ngủ mở ra. Hạ Yến Chu bước tới, nhìn thấy Kiều Ngôn nằm trên giường như một chú cá voi mắc cạn. +
“Không dậy nổi à?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, giơ tay ra: “Kéo em một cái, bụng nặng quá, tự lật không được.” +
Hạ Yến Chu cúi xuống, một tay đỡ lưng, một tay nâng eo, vững vàng bế cậu ngồi dậy khỏi giường, để cậu tựa vào lòng mình. +
Kiều Ngôn thuận thế vùi mặt vào hõm cổ hắn, cọ cọ, giọng còn nghèn nghẹt vì mới ngủ dậy: “Buồn ngủ quá…” +
“Tối qua ngủ sớm mà, sao vẫn buồn ngủ?” +
Kiều Ngôn không trả lời, chỉ rúc vào lòng hắn. Hạ Yến Chu cũng không giục, cứ thế ôm cậu, một tay vỗ nhẹ lưng, tay kia nâng bụng giúp cậu. Một lúc sau Kiều Ngôn mới mở mắt hẳn, ngẩng lên nhìn hắn. +
Hạ Yến Chu cúi xuống hôn lên trán cậu: “Tỉnh rồi?” +
“Ừ…” Kiều Ngôn đã tỉnh táo hơn nhiều: “Sao ngoài kia ồn thế?” +
“Khương Thải và Văn Hạ đến rồi.” +
Kiều Ngôn ngẩn ra: “Hả? Sớm vậy đã tới?” +
“Gần mười một giờ rồi.” Hạ Yến Chu xoa xoa mớ tóc dựng ngược của cậu: “Không còn sớm nữa.” +
Kiều Ngôn vội ngồi bật dậy, nhưng vừa đứng lên bụng lại nặng trĩu kéo xuống, cậu “ôi” một tiếng, tay ôm lưng, mặt méo xệch. +
Hạ Yến Chu lập tức đỡ lấy: “Từ từ thôi, đừng vội.” +
Kiều Ngôn vịn tay hắn, chờ cơn khó chịu qua đi mới chậm rãi đứng lên đi về phía phòng tắm. Đi được hai bước lại quay đầu, nghiêm túc trách: “Sao anh không gọi em sớm hơn!” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, trong mắt có ý cười: “Có gọi rồi. Em hình như không nghe thấy, chẳng chịu dậy.” +
Kiều Ngôn: “…” +
Mặt đỏ lên, cậu vội chui vào phòng tắm. Hạ Yến Chu đi sát phía sau, sợ cậu trượt chân hay có chuyện gì. +
Phòng khách quả nhiên rất náo nhiệt. +
Khương Thải đang ngồi xổm trên sàn, lấy đồ từ một túi lớn ra, vừa lấy vừa lải nhải: “Cái này là thú bông dỗ bé ngủ, mềm lắm, tôi chọn lâu lắm đó! Còn cái này là tất nhỏ, có hình con ngựa, năm nay năm Ngọ mà, hợp lắm! Còn cái chăn nhỏ này nữa…” +
Văn Hạ đứng bên cạnh, tay xách một túi khác, có vẻ hơi ngượng ngùng. Thấy Kiều Ngôn ra thì chào: “Ngôn Ngôn, ba mươi Tết vui vẻ.” +
Kiều Ngôn còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng đáp: “Ba mươi Tết vui vẻ…” +
Rồi đi về phía sofa. Đi được nửa đường thì bị Khương Thải kéo lại. +
“Đợi đã!” Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Bụng cậu hình như to thêm chút nữa rồi?” +
Kiều Ngôn cúi đầu nhìn bụng mình. Quả thật đã nhô lên rõ rệt, áo ở nhà bị phồng thành một đường cong tròn trịa. +
Cậu xoa bụng, bất lực: “Thế à? Tôi thấy ngày nào cũng như nhau.” +
“Không đâu không đâu.” Khương Thải ghé lại gần quan sát kỹ: “To hơn thật đấy. Mà cả người cậu cũng mềm ra nữa, kiểu… ừm… có cảm giác hiền từ ấy!” +
Kiều Ngôn: “…” +
Hiền từ??? +
Một nam sinh hơn hai mươi tuổi mà bị nói hiền từ??? +
Cậu trừng mắt định phản bác thì Hạ Yến Chu từ bếp đi ra, tay bưng đĩa trái cây vừa cắt xong. +
“Đi rửa mặt đi, sắp ăn rồi.” +
Kiều Ngôn “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm. Đi được hai bước lại quay đầu hỏi: “Sao hai người tới sớm vậy?” +
“Không sớm đâu.” Khương Thải nói: “Gần mười một giờ rồi! Anh tôi bảo cậu chắc còn ngủ nên tụi tôi nói nhỏ, quả nhiên.” +
Kiều Ngôn đỏ mặt, vội chui vào phòng tắm. +
Khi cậu rửa mặt xong ra ngoài, bàn trà đã được dọn gọn, trái cây bánh kẹo bày đầy. Khương Thải và Văn Hạ ngồi trên sofa, Hạ Yến Chu lại vào bếp chuẩn bị bữa trưa. +
Kiều Ngôn lững thững đi tới, ngồi vào chỗ Hạ Yến Chu thường ngồi, tiện tay lấy một quả dâu tây nhét vào miệng. +
Khương Thải nhìn cậu, ánh mắt phức tạp: “Ngôn Ngôn, nhìn cậu thế này… tôi vẫn thấy hơi mơ hồ.” +
Kiều Ngôn nhai dâu, hỏi lơ mơ: “Thế này là thế nào?” +
“Thì… dáng vẻ mang thai ấy.” +
Văn Hạ bên cạnh gật đầu, rõ ràng cũng thấy kỳ ảo. +
Kiều Ngôn nuốt dâu xuống: “Tôi còn thấy kỳ ảo hơn, tôi mang thai mà còn chưa nói gì đây.” +
Khương Thải nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng. +
Ba người ngồi trò chuyện một lúc, chủ yếu là Khương Thải kể chuyện trường lớp, Văn Hạ thỉnh thoảng chen vào vài câu. Kiều Ngôn dựa sofa vừa nghe vừa ăn trái cây, thỉnh thoảng xoa bụng. +
Một lát sau, Hạ Yến Chu bưng ra một đĩa chả giò mới chiên xong, vàng óng, bốc hơi nghi ngút, thơm nức. +
“Ăn lót dạ trước đi.” Hắn đặt xuống bàn: “Bữa trưa còn một lúc nữa.” +
Mắt Kiều Ngôn lập tức sáng rực, đưa tay định lấy. +
Hạ Yến Chu giữ tay cậu lại: “Nóng, đợi chút.” +
Kiều Ngôn bĩu môi rụt tay về, nhìn chằm chằm đĩa chả giò. +
Đợi nguội bớt, Kiều Ngôn tựa lưng sofa, cầm một cái lên cắn. Vừa cắn một miếng đã thỏa mãn nheo mắt, Hạ Yến Chu nấu ăn đúng là ngon thật. +
Khương Thải và Văn Hạ cũng mỗi người lấy một cái, ăn thử rồi khen ngon. +
“Tay nghề anh tôi đỉnh thật.” Khương Thải cảm thán: “Ngôn Ngôn có phúc quá.” +
Kiều Ngôn đắc ý: “Đương nhiên.” +
Rồi lại cầm thêm một cái. +
Khương Thải nhìn cậu ăn hết cái này đến cái khác, hơi lo: “Ngôn Ngôn, đừng ăn nhiều quá, lát trưa không ăn nổi.” +
Kiều Ngôn phẩy tay: “Không sao, tôi ăn cho hai người mà.” +
Nói xong lại cầm thêm một cái. +
Ăn hết cái thứ tư, tay đang cầm cái thứ năm, ánh mắt Khương Thải đã chuyển sang kiểu “Cậu ăn có hơi quá không”. +
Kiều Ngôn cắn một miếng: “Cái này là cái cuối cùng, thật đấy.” +
Khương Thải: “Vừa nãy cậu cũng bảo cuối cùng.” +
Kiều Ngôn: “Vừa nãy là vừa nãy, giờ là giờ.” +
Khương Thải: “…” +
Ăn xong cái thứ năm, Kiều Ngôn cuối cùng cũng thỏa mãn tựa vào sofa, xoa bụng thở dài: “Sướng.” +
Khương Thải nhìn cậu: “Cậu ăn năm cái rồi.” +
“Ừ ừ ừ.” Kiều Ngôn gật đầu, nghĩ một chút rồi bổ sung: “Ngon mà.” +
Khương Thải: “…” +
Văn Hạ lặng lẽ giơ ngón cái với cậu. +
Buổi trưa ăn nhẹ xong, chiều tiếp tục trò chuyện, thời gian trôi nhanh. +
Đến tối, trời dần tối hẳn, bữa tiệc tất niên do Hạ Yến Chu chuẩn bị cũng xong. +
Cả bàn đầy ắp món: Cá, thịt, tôm, có cả sườn xào chua ngọt và rau xào thanh đạm mà Kiều Ngôn thích, thêm một đĩa lớn chả giò vàng ruộm bốc khói thơm phức. +
Ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng pháo hoa lác đác, trên tivi phát nhạc mở màn chương trình mừng xuân. Bốn người quây quần bên bàn ăn, không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. +
Ăn xong, Khương Thải đem đống quà cho em bé ra từng món một, đặt lên bàn trà, giới thiệu cho Kiều Ngôn. +
“Cái này là thú bông dỗ bé ngủ, siêu mềm, cậu sờ thử đi.” +
Kiều Ngôn sờ thử, đúng là mềm thật. +
“Còn cái tất nhỏ này, có hình con ngựa, đáng yêu không?” +
Kiều Ngôn gật đầu: “Đáng yêu thật.” +
“Còn cái chăn nhỏ này, tôi chọn lâu lắm đấy, hoa văn dịu lắm, hợp với em bé.” +
Nhìn đống đồ xinh xắn trên bàn, lòng Kiều Ngôn ấm áp hẳn lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Khương Thải: “Cảm ơn Thải Thải nhé.” +
Khương Thải xua tay: “Cảm ơn gì chứ, tôi còn phải làm cô mà.” +
Văn Hạ cũng đưa quà của mình ra, một bộ sách vải cho trẻ sơ sinh, màu sắc rực rỡ, sờ vào rất êm. +
“Cái này… cho em bé xem.” Y nói: “Có thể tập cho bé làm quen với việc đọc từ sớm.” +
Kiều Ngôn nhận lấy, lật xem vài trang, trên đó in đủ loại động vật nhỏ, đúng là đáng yêu. Cậu nhìn Văn Hạ, mỉm cười: “Cảm ơn cậu nhé.” +
Văn Hạ hơi ngượng, gãi đầu: “Không có gì.” +
Hai người rời đi, phòng khách dần yên tĩnh lại. +
Kiều Ngôn cuộn mình trên sofa, nhìn đống đồ nhỏ xíu trên bàn trà, lòng mềm ra. Cậu cầm con thú bông dỗ em bé ngủ lên bóp thử, mềm ơi là mềm. +
Hạ Yến Chu dọn dẹp xong bàn trà rồi ngồi xuống cạnh cậu. +
“Mệt không?” +
Kiều Ngôn lắc đầu: “Không mệt, vui mà.” +
Cậu giơ con thú bông lên trước mặt anh: “Anh xem, Thải Thải tặng đấy, dễ thương không?” +
Hạ Yến Chu nhìn một cái: “Ừ, dễ thương.” +
Kiều Ngôn lại cầm đôi tất nhỏ lên, chạm vào hình con ngựa: “Cái này cũng đáng yêu. Bé sinh năm Ngọ, tuổi ngựa.” +
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, lòng Hạ Yến Chu khẽ dậy sóng. +
Kiều Ngôn dạo này thật sự đã thay đổi. +
Cả người dịu lại rất nhiều, không còn hay xù lông như trước, giọng nói cũng mềm hơn, làm gì cũng chậm rãi. +
Có những lúc cậu dựa trên sofa xoa bụng, ánh mắt rơi xuống cái bụng tròn ấy, trên gương mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức Hạ Yến Chu chưa từng thấy trước đây, khiến người ta yên lòng. +
Những khi cậu nói chuyện với bụng, giọng mềm như bông, kể cho con nghe hôm nay ăn gì, chơi gì, nhìn thấy điều gì thú vị. Giọng điệu ấy giống như đang chia sẻ với điều quý giá nhất trên đời. +
Hạ Yến Chu chợt nhớ tới những ngày đầu bước vào ba tháng cuối của thai kỳ. +
Đó là lần đầu tiên Kiều Ngôn đau đến mức bật khóc vì phản ứng thai kỳ. +
Khoảng hai giờ sáng, hắn đang ngủ thì bị tiếng nức nở đánh thức. Mở mắt ra đã thấy Kiều Ngôn cuộn tròn bên cạnh, run lên, tay ôm chặt lưng dưới, nước mắt chảy đầy mặt. +
Hắn hoảng hốt bật đèn, ôm cậu vào lòng. +
Kiều Ngôn khóc đến nói không rõ, đứt quãng: “Đau… đau lưng… với cả chỗ xương kia… đau lắm…” +
Đó là cơn đau do giãn khớp mu, triệu chứng thường gặp khi mang thai. Nhưng với Kiều Ngôn lần đầu trải qua, cơn đau đến quá đột ngột và dữ dội khiến cậu không chịu nổi. +
Cậu rúc trong lòng hắn, nước mắt chảy không ngừng, làm ướt một mảng áo ngủ của hắn. +
Hạ Yến Chu xót xa vô cùng. Một tay vỗ lưng cậu, một tay đặt lên lưng dưới xoa nhẹ nhàng, cố giúp cậu dịu lại. +
“Ngoan, đừng khóc.” Hắn dỗ khẽ: “Anh xoa cho, lát sẽ đỡ thôi.” +
Kiều Ngôn cứ thế nức nở, vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt nước mũi lem luốc khắp nơi. Hạ Yến Chu cũng không hề ghét bỏ, ôm cậu trong lòng, xoa lưng thật lâu, đến khi tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn thỉnh thoảng thút thít rồi nhịp thở dần đều, cậu đã ngủ thiếp đi. +
Sau này, cơn đau ấy trở thành chuyện thường ngày. Mỗi lần đau, Kiều Ngôn lại ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, vùi mặt vào hõm cổ, nước mắt nóng hổi thấm vào da hắn. +
Đợi cơn đau qua đi, cậu sẽ hít mũi, ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ, mi còn đọng nước nhưng vẫn mỉm cười với hắn: “Đỡ rồi, không đau nữa.” +
Mỗi lần thấy nụ cười ấy, lòng Hạ Yến Chu lại mềm nhũn. +
Hắn chưa từng nghĩ mang thai là chuyện dễ dàng. Hắn nhìn bụng Kiều Ngôn mỗi ngày một lớn, nhìn cậu vì đau lưng mà trằn trọc suốt đêm, nhìn cậu phải nén buồn nôn trước mỗi bữa ăn, nhìn cậu tỉnh giấc giữa đêm, lặng lẽ rơi nước mắt. +
Thế nhưng Kiều Ngôn chưa từng than vãn. +
Giờ đây nhìn cậu cuộn mình trên sofa, tay cầm đôi tất nhỏ, mắt cong cong, môi mỉm cười, cả người được ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, dịu dàng như một bức tranh. +
Một cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng hắn, rồi hắn chợt hiểu. +
Đó là thiên tính làm cha mẹ. +
Kiều Ngôn của hắn, đứa nhỏ hay xù lông, hay cãi nhau, hay giận dỗi đang từng chút một trở nên mềm mại, dịu dàng, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta chỉ muốn che chở mãi mãi. +
Hạ Yến Chu đưa tay kéo cậu sát vào lòng. +
Kiều Ngôn ngẩng lên: “Sao vậy?” +
Hắn không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. +
Kiều Ngôn chớp mắt, mặt hơi đỏ: “Anh làm gì thế?” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ. +
“Không có gì.” Hắn nói khẽ: “Chỉ là thấy em rất đẹp.” +
Mặt Kiều Ngôn đỏ hơn, vùi mặt vào lòng hắn: “Anh lại phát điên gì vậy…” +
Tối đến, hai người cùng ngồi xem chương trình mừng xuân trên tivi. +
Trên màn hình đang chiếu một tiểu phẩm hài, Kiều Ngôn xem được một lúc thì bắt đầu bình luận. +
“Trời ơi, cái này mà cũng gọi là hài à, nhạt thế.” +
“Diễn viên này diễn khoa trương quá.” +
“Bài này… chỉnh giọng đến mức nghe chẳng giống người hát nữa.” +
Hạ Yến Chu ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng phụ họa, phần lớn chỉ nhìn cậu. +
Lúc Kiều Ngôn chê bai, biểu cảm rất sinh động: Nhíu mày, bĩu môi, tròn mắt, hăng lên còn vung tay. +
“Anh xem cái màn ảo thuật kia.” Cậu chỉ lên màn hình: “Diễn viên phụ lộ quá, em còn nhìn ra.” +
Cậu quay đầu lại, thấy Hạ Yến Chu đang nhìn mình thì khựng lại. +
“Sao anh không xem tivi?” +
“Đang xem mà.” +
Kiều Ngôn khẳng định: “Anh đang xem em.” +
Hạ Yến Chu thừa nhận thẳng thắn: “Ừ, em đẹp hơn tivi.” +
Mặt Kiều Ngôn lại đỏ, mím môi lẩm bẩm: “Anh làm gì vậy, lại thế nữa…” +
Nhưng cậu không né, ngược lại còn rúc vào lòng hắn, tìm tư thế thoải mái hơn, tiếp tục xem. +
Một lúc sau, lại bắt đầu chê. +
“Tiểu phẩm này chán quá, chẳng buồn cười.” +
“Tấu hài gì mà giọng nặng thế, nghe không hiểu.” +
“Ơ, sao chương trình lại nhiều robot thế này…” +
Hạ Yến Chu nghe tiếng cậu lải nhải, tay đặt nhẹ lên bụng cậu, thỉnh thoảng cảm nhận được bé con động nhẹ. +
Kiều Ngôn nhìn xuống, khẽ nói với bụng: “Bé con, sau này đừng xem mấy cái này nhé, ngại lắm, ảnh hưởng thẩm mỹ.” +
Nói xong thì cầm điện thoại lướt video ngắn, để chương trình làm nhạc nền. +
Cho đến khi trên tivi bắt đầu đếm ngược. +
“Mười, chín, tám, bảy…” +
Kiều Ngôn ngẩng lên nhìn Hạ Yến Chu, mắt sáng lấp lánh. +
“Chúc mừng năm mới.” Cậu nói. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng. +
“Chúc mừng năm mới, bảo bối!” +
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ tung, nhuộm bầu trời đêm thành đủ sắc màu. +
Kiều Ngôn xoa bụng, khẽ nói: “Bé con, chúc mừng năm mới. Năm sau con sẽ ra rồi.” +
Hạ Yến Chu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. +
“Năm sau ba người chúng ta cùng đón Tết.” +
Kiều Ngôn cong mắt cười. +
Pháo hoa vẫn rực rỡ ngoài kia, nhạc xuân vang lên trên tivi, một năm mới bắt đầu. +
Kiều Ngôn rúc trong lòng hắn, chợt nhớ ra điều gì, ngẩng lên nhìn. +
“Hạ Yến Chu.” +
“Ừ?” +
“Em yêu anh.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, trong mắt ánh lên nụ cười. +
“Anh cũng yêu em.” +



Chúc mừng năm mới Kiều Ngôn và Hạ Yến Chu ⭐🌟💫✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥 ❣️❤️❤️🔥 💓💕💖💗💝💞 💋
Hị hị cưte xĩuu
Awwww