🍼Ngày Niên Niên chào đời (3): Bé con Niên Niên giá lâm!

Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh. +
Kiều Ngôn được đẩy về phòng bệnh, nhưng mọi chuyện trong phòng phẫu thuật cậu vẫn nhớ rõ. +
Cậu nhớ cảm giác rất kỳ lạ đó, rõ ràng không đau nhưng biết có người đang rạch bụng mình. +
Cảm giác ấy quá lạ lùng. Cậu nhắm mắt lại, muốn gọi ai đó nhưng ngại, chỉ có thể tự nén lại, nén đến mức hốc mắt nóng bừng. +
Rồi cậu nghe thấy tiếng khóc vang lên. +
Khoảnh khắc ấy, mắt cậu nóng lên không chịu nổi. Cậu biết, đó là Niên Niên, là con của cậu. +
Y tá bế Niên Niên lại cho cậu nhìn một cái. +
Kiều Ngôn nhìn sinh vật nhỏ xíu nhăn nhúm, đỏ hỏn, trông như ông cụ tí hon ấy, nước mắt lập tức trào ra. +
“Sao xấu dữ vậy trời hu hu…” +
Cậu vừa khóc vừa nói, giọng run run, nước mắt chảy theo khóe mắt xuống tai, ngứa ngáy nhưng cậu không buồn lau. +
Y tá giật mình, vội nói: “Không xấu đâu không xấu đâu, em bé mới sinh đều vậy đó! Vài ngày nữa là đẹp ngay!” +
Kiều Ngôn không nghe, vẫn khóc: “Xấu thiệt mà… hu hu…” +
Y tá dở khóc dở cười, không biết phải đáp thế nào, đành bế Niên Niên xoay một vòng cho cậu xem kỹ hơn. +
Kiều Ngôn vừa khóc vừa nhìn đứa nhỏ, càng nhìn càng thấy xấu. +
Da nhăn nheo, đỏ hỏn, mặt còn sưng, mắt híp lại thành một đường, tóc ướt dính vào da đầu. +
Đang nghĩ vậy, Niên Niên bỗng cử động, cái miệng nhỏ mấp máy hai cái, phát ra tiếng “a… ư…” khe khẽ. +
Nước mắt Kiều Ngôn lại trào ra. +
“Sao nó còn biết động nữa vậy…” Cậu vừa khóc vừa nói. +
Y tá bật cười: “Em bé đương nhiên là biết cử động chứ.” +
Kiều Ngôn hít hít mũi, còn định nói gì đó thì Niên Niên đã được bế đi. +
Khi cửa phòng bệnh mở ra, Kiều Ngôn đang nhìn trần nhà ngẩn người. +
Hạ Yến Chu bước nhanh vào. Thấy Kiều Ngôn nằm trên giường, mắt mở, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, hắn lập tức bước tới, cúi xuống nhìn cậu. +
“Sao vậy? Có đau không? Sao lại khóc?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn, chớp mắt, nước mắt lại trào ra. +
“Hạ Yến Chu…” Cậu hít mũi, giọng run run: “Niên Niên… Niên Niên xấu quá…” +
Hạ Yến Chu: “?” +
Kiều Ngôn tiếp tục, càng nói càng tủi thân: “Con nhăn nhúm, đỏ hỏn, như ông cụ tí hon vậy… Em chỉ nhìn một cái, đúng một cái thôi… Sau này đi học bị bạn cười thì sao… Người ta nói hồi nhỏ con xấu thì sao…” +
Nói tới đó, cậu khóc còn to hơn cả Niên Niên lúc nãy. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cử động rất khẽ, sợ chạm vào vết mổ. +
“Không đâu.” Hắn nói: “Trẻ mới sinh đều vậy. Vài ngày nữa là đẹp. Anh tra tài liệu rồi.” +
Kiều Ngôn vùi mặt vào vai hắn, nức nở: “Thiệt không…” +
“Thiệt.” +
Kiều Ngôn ngước lên, mi còn đọng nước mắt: “Lúc anh thấy Niên Niên, anh có thấy nó xấu không?” +
Hạ Yến Chu suy nghĩ một chút, trả lời rất thành thật: “Có một chút.” +
“Nhưng…” Hắn đổi giọng: “Dù có xấu thật thì đó cũng là con của mình. Ai dám cười con?” +
Kiều Ngôn nhìn hắn mấy giây, cảm thấy cũng có lý. +
Cậu hừ một tiếng, lại vùi mặt vào vai hắn, lẩm bẩm: “Ừ thì anh chỉ giỏi nói hay…” +
Hạ Yến Chu khẽ cười, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cọ cọ. +
. +
Vài ngày sau, Kiều Ngôn phát hiện mình bị lừa. +
Người đàn ông trước phẫu thuật ôm cậu nói “Anh sợ”, người dịu dàng ngồi bên giường lau nước mắt cho cậu, tất cả đã biến mất. +
Thay vào đó là Hạ Yến Chu quản đông quản tây như trước kia. +
“Đừng chơi điện thoại nữa, mỏi mắt.” +
“Cái này không ăn được, giờ em chỉ được ăn đồ lỏng.” +
“Nằm yên, vết mổ chưa lành.” +
Kiều Ngôn nằm trên giường nghe hắn “tụng kinh”, tức đến muốn cắn người. +
Người gì vậy chứ? Trước đó còn ôm cậu nói sợ, còn dịu dàng lau nước mắt. Sao quay đi một cái là trở lại như cũ? Mấy cái dịu dàng đó đều giả hết à? +
Cậu hậm hực nghĩ rồi cúi xuống nhìn cục bông nhỏ trong lòng. +
Niên Niên nằm trong vòng tay cậu, ngủ say sưa. Bé con nhỏ xíu, quấn trong tã, mặt mềm mềm, mi dài, thở nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn mút mút môi. +
Kiều Ngôn nhìn một lúc, cơn tức mới dịu đi chút. +
Mấy ngày nay Niên Niên đúng là đẹp hơn rồi. Da nhăn đã căng ra, màu đỏ cũng nhạt đi, trở nên trắng mềm, mặt tròn như bánh bao mới hấp, nhìn muốn véo mà không dám. +
Lại còn ngoan, ít khóc, chỉ đặc biệt mê ngủ. Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Tỉnh dậy một chút thì mở đôi mắt đen như quả nho nhìn quanh, nhìn một lát lại ngủ tiếp. +
Có lần Kiều Ngôn lén hỏi: “Niên Niên, sao con ngủ nhiều vậy? Cha con nói con giống heo đó.” +
Niên Niên dĩ nhiên không trả lời, chỉ mút môi một cái rồi ngủ tiếp. +
Kiều Ngôn thấy bé đáng yêu chết đi được. +
Cậu đang ngẩn người nhìn con, tay vô thức đưa về phía máy giảm đau. +
Vết mổ vẫn hơi đau. Dù đỡ hơn ngày đầu nhiều rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên. Cậu muốn bấm một cái, bấm là đỡ đau. +
Ngón tay vừa chạm vào nút. +
“Bảo bối, em đang làm gì?” +
Kiều Ngôn: “…” +
Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt bình thản của Hạ Yến Chu. +
Hắn đứng ở cửa, không biết vào từ lúc nào, đang nhìn cậu. +
“Lúc nãy em bấm rồi mà?” Hắn đi tới ngồi bên giường: “Chưa đủ thời gian, bấm nữa không tốt cho cơ thể.” +
Kiều Ngôn trừng hắn, má phồng lên. +
“Em đau.” +
“Anh biết.” Hạ Yến Chu nói: “Nhưng không thể bấm liên tục.” +
Kiều Ngôn tiếp tục trừng. +
Hạ Yến Chu không dao động, chỉ nhẹ nhàng đẩy máy giảm đau ra xa, để cậu không với tới. +
“…” +
“Hạ Yến Chu!” +
“Gọi anh cũng không có tác dụng.” +
Kiều Ngôn tức đến muốn lấy Niên Niên ném hắn, nhưng không nỡ, chỉ đành ôm bé ngồi giận. +
Trong lòng cậu hậm hực: Người này chắc chắn giả bộ! Mấy câu “Anh sợ”, “Anh đợi em” đều là giả hết! Giờ lại thành cái người quản đủ thứ như trước! +
Cậu hừ một tiếng, quay mặt đi. +
Hạ Yến Chu không giận, chỉ cúi xuống nhìn Niên Niên trong lòng cậu. +
“Ngủ rồi à?” Hắn hỏi. +
Kiều Ngôn không trả lời. +
“Có vẻ lại trắng hơn chút rồi.” +
Cậu vẫn không nói. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu một cái, bỗng đưa tay nhẹ véo má cậu. +
“Anh làm gì vậy!” +
Trong mắt hắn ánh lên ý cười: “Phồng má lên giống Niên Niên.” +
“Không có!” +
“Giống. Nhất là lúc khóc.” +
Kiều Ngôn tức đến muốn đánh hắn, nhưng sợ làm Niên Niên tỉnh, chỉ có thể trừng mắt. +
Hạ Yến Chu bật cười khẽ, đưa tay ôm cả hai người vào lòng. +
Hắn ôm cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nói nhỏ: “Đừng giận. Máy giảm đau không dùng nhiều được. Vết mổ lành thêm chút nữa sẽ đỡ đau.” +
Kiều Ngôn bĩu môi, không nói gì. +
Hắn tiếp tục: “Nếu đau quá thì nói anh, anh nói chuyện với em cho phân tâm.” +
Kiều Ngôn không chịu thua, bỗng nghĩ ra chiêu phản công. +
“Hạ Yến Chu.” Cậu cười híp mắt. +
Hắn nhìn biểu cảm đó, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo: “Sao em?” +
“Hôm đó anh khóc phải không?” Kiều Ngôn đắc ý: “Trước phẫu thuật, lúc anh ôm em. Em che mắt anh, ướt.” +
Hạ Yến Chu khựng lại. +
Kiều Ngôn thừa thắng xông lên: “Anh còn nói “Anh sợ”, giọng run run. Em nhớ rõ lắm.” +
Hạ Yến Chu nhìn cậu, vẻ mặt bình thản. +
Rồi hắn vươn tay rút điện thoại trong tay cậu. +
“Chơi lâu hại mắt.” Hắn nói, mặt không đổi sắc. +
“Em có chơi đâu!” +
Hắn đặt điện thoại lên tủ đầu giường: “Vậy cũng nghỉ ngơi chút đi.” +
Kiều Ngôn trừng mắt: “Hạ Yến Chu! Anh chuyển đề tài!” +
Hắn nhìn cậu, vẻ mặt vô tội: “Chuyển đề tài gì?” +
Kiều Ngôn tức đến má lại phồng lên: “Anh khóc! Hôm đó anh khóc! Em tận mắt thấy! Tay em còn cảm nhận được!” +
Hạ Yến Chu im lặng vài giây rồi rất nghiêm túc nói: “Em nhìn nhầm rồi.” +
Kiều Ngôn: “???” +
“Không thể nào!” Kiều Ngôn kêu lên: “Rõ ràng em cảm nhận được mà, ướt!” +
Hạ Yến Chu lắc đầu: “Không có.” +
Kiều Ngôn tiếp tục la: “Có! Anh còn nói “Anh sợ” nữa!” +
Hạ Yến Chu vẫn lắc đầu: “Em nghe nhầm rồi.” +
“Hạ Yến Chu!” +
Hắn nhìn bộ dạng phồng má tức giận của cậu, đưa tay xoa xoa tóc cậu. +
“Anh đã bảo đừng chơi điện thoại nhiều rồi.” Hắn nói: “Em xem, giờ còn sinh ra ảo giác.” +
Kiều Ngôn trừng hắn bằng ánh mắt như muốn giết người. +
Nhưng Hạ Yến Chu vẫn bình thản, thậm chí còn giúp cậu chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn. +
Kiều Ngôn hừ một tiếng, quay mặt đi. +
“Anh cứ giả vờ đi.” Cậu lẩm bẩm: “Dù sao em cũng nhớ.” +
Hạ Yến Chu không đáp, chỉ tiếp tục xoa tóc cậu. +
Kiều Ngôn lén liếc hắn một cái, phát hiện khóe môi hắn còn mang theo nụ cười. +
Nụ cười đó, nói sao nhỉ, có chút đắc ý, có chút dịu dàng, còn có chút đáng ghét. +
Kiều Ngôn càng tức hơn. +
Rõ ràng đã khóc rồi mà còn không chịu nhận. +
Cậu cúi đầu nhìn Niên Niên trong lòng, nhỏ giọng nói: “Niên Niên, cha con là đồ lừa đảo.” +
Niên Niên dĩ nhiên không trả lời, chỉ mút môi một cái rồi ngủ ngon hơn nữa. +
. +
Hai ngày sau, bác sĩ đến thăm khám, nói Kiều Ngôn có thể xuống giường đi lại rồi. +
“Vận động vừa phải sẽ tốt cho việc hồi phục.” Bác sĩ nói: “Không thể nằm mãi, dễ hình thành huyết khối. Hôm nay thử đi vài vòng trong phòng thôi, không cần lâu.” +
Bác sĩ đi rồi, Kiều Ngôn nằm im trên giường, không nhúc nhích. +
Hạ Yến Chu nhìn cậu: “Dậy đi.” +
Kiều Ngôn nhắm mắt, giả vờ ngủ. +
“Anh biết em chưa ngủ.” +
Kiều Ngôn vẫn duy trì tư thế giả ngủ hoàn hảo. +
Hạ Yến Chu thở dài, khẽ đẩy cậu: “Dậy đi vài bước, bác sĩ nói rồi.” +
Cuối cùng Kiều Ngôn mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ai oán, trong đó viết rõ sự phê phán và tố cáo. +
“Em không muốn đi.” +
“Tại sao?” +
Kiều Ngôn bĩu môi, vẻ mặt tủi thân vô cùng: “Đau.” +
“Đau thật. Cử động là đau. Nghĩ tới là đau. Nghĩ tới chuyện đứng lên là đau. Giờ chỉ cần nghĩ thôi cũng đau rồi nên em không dậy.” +
“Anh đỡ em, đi chậm thôi.” +
Kiều Ngôn lắc đầu quầy quậy: “Không.” +
“Không đi không tốt cho việc hồi phục.” +
Kiều Ngôn kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt nhìn hắn đầy đáng thương: “Em không muốn đi mà…” +
“Làm nũng cũng vô ích, phải đi.” +
Kiều Ngôn giật phăng chăn xuống: “Em không có làm nũng!” +
“Vậy em đang làm gì?” +
Kiều Ngôn hùng hồn: “Em đang trình bày sự thật.” +
Hạ Yến Chu khẽ cười, không tranh cãi nữa, trực tiếp vén chăn lên một góc rồi cúi xuống đỡ cậu dậy. +
Khi được đỡ ngồi lên, vết mổ truyền tới một cơn đau âm ỉ. +
Kiều Ngôn từ nhỏ đã sợ đau. Chỉ một chút thôi cũng đủ để cậu rên rỉ cả buổi. Lúc này cảm giác đau vừa trỗi lên, mặt cậu lập tức nhăn lại, mày mắt mũi như dính hết vào nhau. +
“Đau đau đau…” +
Hạ Yến Chu lập tức nhẹ tay hơn, đỡ cánh tay cậu, chậm rãi giúp cậu ngồi thẳng. +
“Chậm thôi, không vội.” Hắn nói: “Ngồi một chút cho quen đã.” +
Kiều Ngôn ngồi bên giường, cúi đầu nhìn đôi dép bệnh viện dưới chân. +
Thật ra y học bây giờ rất tiên tiến, vết mổ không đau đến mức không chịu nổi. Nhưng cậu thích rên một chút, thích được Hạ Yến Chu dỗ dành thêm một chút. +
Hạ Yến Chu ngồi xổm trước mặt cậu: “Ổn không?” +
Kiều Ngôn lườm hắn: “Anh thử sinh một đứa xem có ổn không.” +
Hắn không chịu nổi bộ dạng tủi thân đó. Đợi cậu nghỉ vài phút rồi mới nói: “Thử đứng lên nhé?” +
Kiều Ngôn bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu. +
Hạ Yến Chu đỡ cậu đứng dậy. Khi chân vừa chạm đất, vết mổ kéo căng đau nhói, Kiều Ngôn hít mạnh một hơi, cơ thể chao đảo, phản xạ ôm chặt lấy Hạ Yến Chu. +
Hắn lập tức giữ vững cậu, vòng tay qua eo để cậu tựa vào mình. +
“Chậm thôi.” Hắn nói. “Không vội.” +
Kiều Ngôn vùi mặt vào hõm vai hắn, rên khẽ. Được hắn ôm như vậy, ngửi mùi quen thuộc trên người hắn, cảm giác khó chịu dường như dịu bớt. +
Một lúc sau, hắn hỏi nhỏ: “Đi được không?” +
Kiều Ngôn lắc đầu. +
Hắn không thúc giục, chỉ ôm cậu, tay vỗ nhẹ lưng. +
Một lúc nữa, Kiều Ngôn mới rầu rĩ nói: “Hạ Yến Chu.” +
“Anh đỡ em đi.” Giọng có chút làm nũng: “Em đau.” +
“Ừ.” +
Thế là hai người bắt đầu cuộc “hành quân” gian nan. +
Hạ Yến Chu đỡ cậu từng bước. Mỗi bước như được quay chậm. Kiều Ngôn đi một bước lại rên một tiếng, mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm “đau”, “chậm thôi”, nhưng bước nào cũng bước qua được. +
Đi được nửa chừng, Kiều Ngôn gần như treo cả người lên hắn. +
“Không được rồi.” Cậu thở hổn hển: “Đi không nổi nữa.” +
Hạ Yến Chu cúi đầu nhìn cậu: “Đi thêm vài bước nữa, tới bức tường kia là nghỉ.” +
Kiều Ngôn nhìn theo ánh mắt hắn. Bức tường cách họ khoảng năm sáu bước. +
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy câu hỏi: Anh nỡ sao? +
Hạ Yến Chu chậm rãi nói: “Căn nhà mới ở phía Nam thành phố, có sân vườn, tuần sau có thể vào ở.” +
Kiều Ngôn lập tức quay đầu: “Gì cơ?” +
“Niên Niên ra đời rồi, phải ở nhà rộng hơn.” Hắn nói: “Đi thêm vài bước, tuần sau chuyển nhà.” +
Mắt Kiều Ngôn sáng rực. +
Cậu biết căn nhà đó. Biệt thự ở vị trí đẹp nhất phía Nam thành phố, có khu vườn lớn. Lần trước hắn đưa cậu đi xem, cậu đứng trong vườn mà không muốn về. +
“Thật không?” +
“Thật.” +
Kiều Ngôn nhìn bức tường, nghiến răng: “Đi!” +
Thế là cậu cắn răng đi thêm năm sáu bước nữa. Mỗi bước đều nhăn nhó, nhưng đầy khí thế. +
Tới nơi, cậu tựa vào tường thở dốc, mắt lại sáng long lanh. +
“Được rồi. Tuần sau chuyển nhà.” +
Hạ Yến Chu nhìn bộ dạng ấy, mắt tràn đầy ý cười: “Ừ, tuần sau chuyển.” +
Kiều Ngôn cười khì khì hai tiếng rồi mềm nhũn tựa lại vào hắn. +
“Bế em về đi. Em sắp là người ở nhà to rồi, phải được hưởng thụ một chút.” +
Hạ Yến Chu bật cười, cúi xuống bế cậu lên. +



Cuối cùng bé con cũng chào đời rồi *tung bông* Chúc mừng 2 dzợ chồng Kiều Ngôn và Hạ Yến Chu nha ⭐🌟💫✨ 🎉 🎉 🎉 🎊 🎊 🎊 🎆 🎇 🔥 🔥 🔥 ❣️❤️❤️🔥 💓💕💖💗💝💞
Đúng là sức mạnh của đồng tiền :)))
Đáng iuz