02. Thần Chết này, có vẻ cũng không lạnh lùng đến thế

Bước ra khỏi hội trường, Lãnh Tiểu Đài trực tiếp đi thang máy ra bãi đỗ xe ngầm. Thắt dây an toàn, nổ máy, hạ phanh tay, sau đó di động reo lên. +
Anh không nhanh không chậm đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe, lúc này mới chậm rì rì cầm lấy tai nghe Bluetooth: “Alo” +
“Alo.” Đầu dây bên kia uể oải lên tiếng. +
Vừa nghe đến giọng nói của đối phương, Lãnh Tiểu Đài nhất thời tỉnh táo hẳn: “Thì ra cậu còn sống!” +
Bên kia đầu dây là bạn bè tốt thời trung học của Lãnh Tiểu Đài, tên là Thị Trẫm. Người cũng như tên, mắc bệnh trung nhị ngầm, thích làm màu nhưng lại giả khiêm tốn, toàn thân toát ra vẻ ngạo nghễ coi thường tất cả mọi thứ nhưng lại mang phong thái thờ ơ, hờ hững. Giống như bây giờ, rõ ràng là cậu ấy gọi tới vì quan tâm Lãnh Tiểu Đài, nhưng lại cứ phải tỏ ra lạnh lùng: “Ừm.” +
Lãnh Tiểu Đài sớm đã quen với tính cách của Thị Trẫm, tự mình phấn khích nói: “Tận hai tháng không có tin tức của cậu, tôi tưởng cậu lại ngủm củ tỏi rồi chứ. Sao, gọi tới quan tâm tôi hả?” +
Thị Trẫm ngáp một cái, không có phản ứng. +
Lãnh Tiểu Đài bĩu môi, không mặn không nhạt trêu chọc: “Bà xã, cậu chẳng đáng yêu chút nào…” +
Trong số bạn bè của Thị Trẫm, Lãnh Tiểu Đài là đứa không sợ chết nhất, chỉ có cậu ta mới dám công khai đùa giỡn cậu như vậy, Thị Trẫm cũng đã sớm quen với một Lãnh Tiểu Đài như thế rồi. Đầu dây bên kia rõ ràng là đang bật loa ngoài, rất nhanh, Lãnh Tiểu Đài liền nghe được một giọng nam ấm áp oán trách nói: “Trị Trẫm sao cậu lại như vậy hả, mỹ nhân người ta vừa mới mất việc, sao cậu không an ủi một chút!” +
Điện thoại bị cậu ta giành lấy, lúc này mới nói đến chuyện chính: “Anh Đài, cậu không sao chứ?” +
“Tôi?” Lãnh Tiểu Đài bẻ lái sang phải, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đang thất nghiệp.” +
Buổi họp báo vừa kết thúc chưa bao lâu, tin tức đã sớm truyền ra ngoài thông qua các nền tảng internet. Bạn bè cao trung gọi điện tới vào lúc này, chắc là do nhìn thấy tin tức anh rời khỏi giới giải trí. +
Đầu dây bên kia phụt cười thành tiếng, nói cái gì mà… “Anh Đài, cậu đúng là thần đấy, số cậu trời sinh đã rước thị phi rồi đúng không? Cậu có biết hiện tại tin tức hot nhất là gì không?” +
Lãnh Tiểu Đài mắt nhìn thẳng, chuyên tâm lái xe, không cần nghĩ ngợi mà trả lời: “Lãnh Tiểu Đài chả thèm tháo tai nghe ra, ra vẻ hống hách, bài phát biểu cuối cùng của anh ta thế mà chỉ có ba chữ —— bực cả mình.” +
“Ha ha ha ha ha, má nó…” Người kia cười mắng: “Cậu mẹ nó cố ý đúng không?” +
“Không phải.” +
Trong giới đã từng có người nhận xét Lãnh Tiểu Đài như thế này: nói anh tính tình thẳng thắn, vô tư vô lo, luôn có thể bất ngờ làm mấy trò khùng điên vô tri, làm bạn thì không chê vào đâu được, nhưng làm quản lí của anh ta thì khê lắm. +
À, những lời này chính là do quản lí của anh ta nói. +
“Anh Đài, cậu đỉnh thật đấy, tôi thấy cậu đáng lẽ phải là người được yêu mến nhất ở trong cái giới giải trí này mới đúng. Hễ minh tinh nào xảy ra chuyện gì, chỉ cần đội ngũ truyền thông của họ nhảy vào cọ nhiệt hay kiếm chuyện với cậu, là mọi người ngay lập tức chĩa hết mũi dùi vào cậu liền, có cậu ở đó, bình luận dưới Weibo của những người khác yên bình hẳn, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hết. Giới truyền thông hẳn càng thích cậu, biết bao nhiêu người cố tình tạo acc clone chỉ để vào chửi cậu đó thôi? Ngay cả sạp báo dưới lầu chúng tôi cũng bảo rằng hễ anh vừa dính phốt là báo chí lại bán hết sạch sành sanh!” +
Bên kia Thị Trẫm cũng hùa theo nói: “Gương mặt hái ra tiền, bảo bối câu view của truyền thông mà.” +
“Sĩ Lương cậu mẹ nó rốt cuộc có phải đến để an ủi tôi không đấy?!” Lãnh Tiểu Đài nổi đoá: “Mấy người các cậu từng đứa một có còn là bạn bè tôi không đó?” +
Người được gọi là Sĩ Lương lập tức đổi giọng, lại biến thành bộ dạng ấm áp giả tạo kia: “Mỹ nhân, cậu mà còn cần an ủi á?” +
“Tôi xin cậu vẫn là nên an ủi tôi đi.” Lãnh Tiểu Đài dở khóc dở cười: “Sao tôi lại quen biết hai cái thứ tồi tệ như các cậu cơ chứ…” Đúng là chọn nhầm bạn mà! +
Sĩ Lương cười khúc khích, rồi lấy lại vẻ nghiêm túc: “Nghiêm túc mà, tối nay cậu tới trụ ở nhà tôi đi, gần nhà cậu chắc chắn ngồi đầy phóng viên rồi, hay là cậu… tạm tránh một thời gian đi?” +
Sĩ Lương biết, lấy tính cách của Lãnh Tiểu Đài, ở thời điểm anh sa sút, ngược lại sẽ không dễ dàng tiếp thu sự quan tâm của người khác. Nhưng cậu và Thị Trẫm xem như là ngoại lệ, dù sao cũng là anh em tốt nhất. +
“Không cần.” Buổi họp báo được bố trí ở một khách sạn mới xây thuộc công ty Tây Sở, khách sạn được xây ở sườn núi, trên con đường quốc lộ bao quanh núi xe Lãnh Tiểu Đài bẻ lái làm một vòng cung tuyệt đẹp: “Bọn họ muốn chụp thì chụp đi, đến lúc này rồi, tôi căn bản không để bụng.” +
Lãnh Tiểu Đài nói xong, đột nhiên sửng sốt. +
“Sĩ Lương…” +
“Làm sao vậy…” +
“Phanh của tôi hỏng rồi…” Lãnh Tiểu Đài lại dẫm phanh hai lần, nhưng tốc độ xe vẫn không giảm. Mới vừa rồi đi qua đoạn đường bằng phẳng nên anh không quá để ý, cho đến khúc cua vừa rồi, anh định giảm tốc độ, lúc này mới ý thức được xe của mình xảy ra vấn đề. +
Bị người khác động tay động chân?! Sĩ Lương nhanh chóng phản ứng lại, trấn an nói: “Cậu đừng hoảng, nhìn xem trên đường có đoạn dốc cứu nạn khẩn cấp nào không!” +
Xung quanh đây toàn là đường đèo uốn lượn, Lãnh Tiểu Đài buộc phải chạy ở tốc độ cao. Vừa cua gấp một đoạn, anh nhìn thấy có một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Gần đó không có nhà vệ sinh công cộng, hình như đứa bé trong xe buồn tiểu nên người mẹ trẻ liền ôm con xuống xe đến mấy phiến đá ven đường để đi vệ sinh. Không ngờ, bóng bay trong tay đứa trẻ lại bị tuột mất, đứa bé liền chạy đuổi theo mà lao ngay ra giữa đường! +
“Mấy cậu à, tôi xong rồi.” Lãnh Tiểu Đài cười khổ, cảm xúc từ khẩn trương rồi trong giây lát buông lỏng, giọng anh có chút khàn khàn. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Lãnh Tiểu Đài cũng không phải xuất phát từ phản ứng của bản năng, hắn biết rõ ràng phía bên phải của mình là vách núi, lại vì né tránh đứa trẻ đang vọt tới mà không chút do dự đánh lái sang phải. +
“Cậu đã chết.” +
Khi Lãnh Tiểu Đài mở mắt thì nghe được một câu như vậy. Khắp người chợt lạnh ngắt, anh ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía âm u. Anh đang nằm trên một chiếc giường sắt, hai bên sườn đầy tiếng tủ đông kêu ầm ầm. Ánh trăng từ cửa sổ phía sau chiếu vào, trên mặt đất hiện ra một bóng người thon dài. +
“Chỗ này là nhà xác.” Người phía sau tiếp tục lên tiếng. +
Lãnh Tiểu Đài quay người lại, thấy một người đang ngồi trước cửa sổ, ánh trăng viền quanh người kẻ đó, không thấy rõ mặt: “Cậu là…?” +
Rắc, công tắc đèn ở góc tường bị một lực vô hình ấn mở, ống đèn lâu ngày không tu sửa chớp rồi lại tắt, phủ lên căn phòng một màu trắng ảm đạm. Lãnh Tiểu Đài cảm thấy công suất của đèn quá thấp, ánh sáng mờ ảo đến mức làm anh có chút hoa mắt. Trước mặt là một chàng trai tóc đen, tuổi xấp xỉ anh. Không biết tại sao, gương mặt này làm anh sinh ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ được tên cậu ta. +
“Chúng ta… có quen nhau không?” Lãnh Tiểu Đài cất tiếng hỏi, anh cố gắng lục lọi trong tâm trí, lại boàng hoàng phát hiện trí nhớ của anh có chỗ bị đứt đoạn, không cách nào nối lại thành một mạch hoàn chỉnh. +
“Lúc tôi cứu sống cậu thì phát hiện ra, cậu dường như đã quên hết những người… hoặc những việc từng khiến cậu vui vẻ.” Giọng cậu trầm thấp, còn có vẻ lười biếng. +
“Khiến tôi vui vẻ…” Lãnh Tiểu Đài ngây người, anh đúng thật là mất đi một đoạn ký ức, nhưng với những việc hay những người làm anh thấy phẫn uất hay áy náy thì lại nhớ rõ ràng, chẳng hạn như Lý Chí, Mẫn Hoán. +
“Lúc tôi vá lại linh hồn cậu mới phát hiện ra. Tôi cũng rất tò mò, tại sao cậu lại cố tình quên đi những người làm cậu vui vẻ, chỉ nhớ rõ những việc khiến cậu áp lực…” Thấy vẻ mặt Lãnh Tiểu Đài mờ mịt, chàng trai tóc đen giống như đại phát từ bi, quyết định mở miệng vàng ngọc, phá lệ giải thích thêm cho cậu chàng đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn này: “Xe cậu lao từ trên vách núi xuống, cậu bị đụng vào đầu, chết ngay tại chỗ. Bởi vì còn chưa có người nhà tới lãnh nên bác sĩ tạm thời đem cậu để vào tủ đông.” +
Lãnh Tiểu Đài nhìn bộ quần áo không một hạt bụi trên người, lại sờ lên khuôn mặt hoàn hảo không một vết thương của mình. Trên người anh chẳng có một chút đau đớn nào, dòng máu tuổi trẻ rạo rực vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. +
“Cậu hồi sinh tôi sao?” Cậu nghĩ đến bóng đèn mới tự động bật mở vừa rồi: “Cậu là… Thần Chết à?” +
Tiếng nói vừa dứt, bóng đèn lại chập chờn, làm tăng thêm một chút quỷ dị. Ai dè, chàng trai kia bỗng nghiêng đầu, dựa vào khung cửa sổ, ngáp một cái. Cái ngáp lạc quẻ này lập tức đánh tan bầu không khí huyền bí trong tích tắc, Lãnh Tiểu Đài ngay lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn đi —— Thần Chết này, có vẻ cũng không lạnh lùng đến thế. +
Trong bầu không khí vi diệu này, Lãnh Tiểu Đài cùng Thần Chết tán gẫu một cách thân thiết. Thần Chết uể oải hỏi: “Tuổi cậu còn trẻ… sao lại chết lúc đang hot thế?” +
Lãnh Tiểu Đài lắc đầu kể khổ: “Ai da, cũng không thể sống mãi như thế được, cũng muốn dũng cảm trải nghiệm vài điều mới mẻ.” +
Thần Chết phê bình nói: “Tiểu đồng chí này tư tưởng cũng quá lệch lạc rồi, vẫn là sống tốt hơn. Tôi cũng đâu phải kiểu người cứ nửa đêm là lại chạy đi hồi sinh người khác.” +
Lãnh Tiểu Đài vội cười làm lành: “Thật ngại quá, làm cậu phải tăng ca giữa đêm khuya thế này.” +
Thần Chết lại đổi giọng, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi không phải Thần Chết, nhưng dựa vào phạm trù lý giải của nhân loại thì tôi có thể được coi là một vị Thần.” +
Vừa dứt lời, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lãnh Tiểu Đài theo bản năng giật mình một cái, từ trên giường sắt nhảy xuống. Anh ngơ ngác nhìn hai nhân viên y tế đang khiêng một khối thi thể đặt lên giường sắt mà anh vừa ngồi, dường như họ hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của anh cùng chàng trai tóc đen. +
Chàng trai tự xưng là Thần lười nhác mở miệng giải thích: “Tôi đã thay đổi quỹ đạo truyền ánh sáng và sóng âm, họ không chú ý đến chúng ta đâu…” +
“Ừm.” Lãnh Tiểu Đài lơ đãng đáp lời lại, sự chú ý của anh hoàn toàn đặt vào cỗ thi thể kia. Nếu vừa rồi anh không nhìn lầm, thì hình như người này là… +
Hai nhân viên vừa phủ vải trắng lên thi thể vừa nói: “Ầy, hôm nay đều là hai thi thể trẻ tuổi.” +
“Đúng vậy, người trước thì tai nạn xe cộ, còn người này tôi nghe pháp y nói là uống thuốc ngủ tự sát.” +
“Hả? Đáng tiếc quá.” +
Vừa nói vừa đi tới cửa: “Ủa? Lúc nãy chúng ta ra ngoài chưa tắt đèn sao?” +
Người còn lại ngơ ngác lắc đầu, tiện tay tắt đèn. Hai người đi ra khỏi cửa, trong phòng giờ chỉ còn Lãnh Tiểu Đài và chàng trai tóc đen là hai… “người sống”. +
Trong khoảnh khắc cửa vừa đóng lại, Lãnh Tiểu Đài ngay lập tức xốc tấm vải trắng của thi thể lên. Suy đoán của anh quá mức đáng sợ, nên anh không quan tâm lễ nghĩa gì nữa. +
Trước mắt hiện lên một gương mặt mất hết huyết sắc làm Lãnh Tiểu Đài sững sờ, anh không dám tin, duỗi tay vén lên ống quần thi thể —— ở mắt cá chân phải hiện ra một hình xăm tinh xảo, uốn lượn tựa như những nhành dây leo. +
“Mẫn… Mẫn Hoán…” +
Khi phanh xe bị hỏng, anh không hoảng; khi chiếc xe lao thẳng qua rào chắn, anh không hoảng; ngay cả khi tỉnh lại ở nhà xác lạnh băng, anh không hoảng. Nhưng giờ khắc này, khi Lãnh Tiểu Đài nhìn thấy thi thể của người bạn thân Mẫn Hoán, anh thực sự vừa bàng hoàng vừa sợ hãi. +
“Tại… Tại sao….” Anh thất thần lẩm bẩm: “Mẫn Hoán… Mẫn Hoán sao lại chết?” +
Chàng trai tóc đen nhún nhún vai: “Vừa nãy hai người kia bảo là tự sát.” +
“Không phải!” Lãnh Tiểu Đài kích động phủ nhận: “Không thể nào… Cậu ấy vất vả lắm mới chờ được đến ngày ra mắt… Chắc chắn là bị ép…” +
Những năm tháng thực tập sinh đó vừa cực khổ vừa khô khan, chính Mẫu Hoán đã cùng cậu bầu bạn trong phòng tập đến tận khuya, uống nước lạnh ăn bánh mì suốt ba năm. Mẫn Hoán hát rất hay, tối đó khi biết được Mẫn Hoán được chọn thẳng làm giọng ca chính của BTW, Lãnh Tiểu Đài còn đãi Mẫn Hoán một bữa lẩu thịnh soạn. Anh thực sự hi vọng người bạn này có thể có một tương lai rực rỡ, nhưng lại không ngờ cuối cùng người hủy hoại cậu ấy lại chính là mình. +
Sáng sớm hôm đó, khi nhận được điện thoại bảo anh tham gia buổi quay chụp ra mắt của nhóm BTW, anh không hề hào hứng, mà chỉ thấy lo sợ bất an. Dọc đường đi, người trong công ty không ngừng chỉ trỏ bàn tán: “Ghê thật, anh ta với Mẫn Hoán chẳng phải bạn bè tốt nhất sao, vậy mà đến bạn mình cũng hố được.” +
“Mẫn Hoán thảm ghê, album đã thu được một nửa rồi lại bị thay ra.” +
“Ai thay vậy?” +
“Ông lớn của Đông Đường, Lý Chí đó, chắc chắn mối quan hệ giữa gã với Lãnh Tiểu Đài không sạch sẽ gì rồi.” +
Những lời đồn đãi hoang đường đằng sau đã xác minh suy đoán bất an của anh, anh không tức giận, chỉ khổ sở. Cuối cùng, anh cũng tìm được Mẫn Hoán ở phòng tập, Mẫn Hoán đang ngồi xổm trên sàn nhà thu dọn đống dây micro, ngẩng đầu nhìn anh cười: “Sao cậu không đi quay chụp đi?” Lãnh Tiểu Đài còn nhớ rõ, lúc đó Mẫn Hoán không khóc, nhưng anh lại khóc. +
“Nếu cậu là Thần, vậy không gì không làm được đúng không?” Lãnh Tiểu Đài đờ đẫn chỉ vào Mẫn Hoán: “Cậu cứu cậu ấy được không?” +
“Tôi đã nói rồi, không phải ai tôi cũng cứu.” +
“Tôi cầu xin cậu thì sao?” +
“Không được.” +
Lãnh Tiểu Đài rũ mắt, khi mở mắt ra, nơi đáy mắt chỉ còn lại một đống tro tàn nguội lạnh sau khi ngọn lửa giận giữ đã cháy rụi. Dường như chỉ trong một đêm, thanh danh của anh mất sạch, đành phải ôm hận rời khỏi giới giải trí. Anh không biết là ai động vào xe, cũng không hiểu vì sao phải dồn anh vào chỗ chết, càng không biết tại sao người bạn thân thiết lại đột nhiên tự sát. Thống khổ, phẫn nộ, khó hiểu, đau thương, tất cả những cảm xúc này đều bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi lớn hơn chúng. Hình xăm ở mắt cá chân Mẫn Hoán, Lãnh Tiểu Đài cũng có, chuyện này liên quan đến một đoạn thân thế khó có thể mở miệng, dị dạng lại vặn vẹo, anh cũng chưa từng nhắc tới với ai khác. Mà ngay lúc này, chính đoạn thân thế này lại khiến Lãnh Tiểu Đài dám khẳng định đây là một âm mưu, anh muốn biết là kẻ nào muốn hại anh, là kẻ nào ép Mẫn Hoán tới đường cùng, dù có lao vào hang hổ một lần nữa cũng chẳng sợ. +
“Tôi có thể giúp cậu.” Chàng trai ngồi trên cửa sổ nhìn xuống, thu trọn tâm sự của Lãnh Tiểu Đài vào mắt: “Tôi có thể tạm thời đổi dữ liệu của thi thể này thành cậu, làm mọi người nghĩ rằng cậu đã chết, Mẫn Hoán còn sống. Chờ cậu tìm được đáp án mà cậu muốn, tôi lại khôi phục mọi thứ như lúc ban đầu.” Nói xong, chàng trai từ cửa sổ nhảy xuống, giơ tay sờ lên vành tai Lãnh Tiểu Đài. Lãnh Tiểu Đài chỉ cảm thấy một cơn đau nhói, chàng trai thế mà lại thô bạo ấn mạnh một chiếc khuyên tai vào: “Cái khuyên tai này cho cậu, cậu có thể tùy ý thay đổi diện mạo và giọng nói giữa cậu và Mẫn Hoán.” +
Ánh trăng u ám làm cho căn phòng cũng nhiễm một tầng sắc màu lạnh lẽo, đáy mắt Lãnh Tiểu Đài cũng phản chiếu một màu sắc lạnh lẽo y như ánh trăng ấy, anh nhìn chàng trai trước mặt, ánh trăng lành lạnh rọi lên má người nọ: “Tại sao cậu lại giúp tôi, rốt cuộc cậu là ai?” +
Đuôi mắt chàng trai khẽ cong lên như đang cười: “Tôi tên Thị Trẫm, chúng ta là bạn tốt.” +


