Skip to main content

03. Ngày thứ tư sau khi chết

dathaiPiter

Tiêu đề nổi bật hôm nay —— Lãnh Tiểu Đài lao xe xuống vực, nghi ngờ tự sát. +

Trên Weibo đang dậy sóng dữ dội, những người tự xưng là người trong cuộc lần lượt ngoi lên phát biểu, tạo thành nhiều trường phái khác nhau. Đi đầu là trường phái thắp nến, gồm đông đảo người qua đường không rõ sự tình tạo thành. Trường phái này lời nói ngắn gọn, tư tưởng rõ ràng, lấy phương châm “tình yêu thương bao la” làm trung tâm, cùng nhau tập hợp sức mạnh của mọi người spam biểu tượng thắp nến đỏ rực cả trang mạng. Tiếp theo là trường phái “làm màu”, trường phái này lấy tư tưởng chủ đạo “rời khỏi giới giải trí là giả, duy trì độ hot mới là thật”, họ dựa trên việc “phía chính phủ chưa xác nhận đã chết” để đưa ra những giả thiết như “phong ba ảnh nhạy cảm qua đi lại ngóc đầu trở lại như thường”. Trường phái thứ ba chính là fan của anh, phái này chuyên lấy những ngôn từ sến súa như “Đài Đài oppa chúng tôi chờ anh trở về”, “nguyện thiên đường không còn antifan” là chủ đạo, chủ yếu tập trung dưới trang weibo cá nhân của Lãnh Tiểu Đài. Phái cuối cùng là phái sâu xa bí ẩn nhất, chính là “hội thám tử mạng” chuyên thích phân tích, mổ xẻ. “Tay to” trong phái này đầu tiên đã khui ra được bản ghi chép của cảnh sát ghi lại lời khai của một người mẹ trẻ chứng minh Lãnh Tiểu Đài gặp nạn là vì cứu con trai cô ta, tiếp đó họ lại bóc ra được nhiều điều uẩn khúc từ những scandal của Lãnh Tiểu Đài kể từ khi anh ra mắt tới nay, nghi ngờ có người cố ý hãm hại. Vậy nên bằng trí tưởng tượng phong phú, nội dung ly kì và góc nhìn mới lạ, phái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều quần chúng ăn dưa vây xem. +

Lãnh Tiểu Đài cầm một miếng dưa hấu, vẻ mặt thản nhiên đọc hết bài phân tích gây bão mạng của “phe thám tử” trên Weibo, rồi vứt máy đó đi tắm. +

Hôm nay là ngày thứ tư sau khi anh “chết”, từ ngày đó anh liền ở trong nhà Mẫn Hoán. Truyền thông chậm chạp không chịu công bố chính thức về việc anh đã chết, chắc là bị Lý Chí đè xuống rồi. +

Đối với gã sếp cũ này của mình, Lãnh Tiểu Đài chỉ muốn nói hai chữ —— có bệnh. Lý Chí đúng là có bệnh thật, từ nhỏ gã đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, luôn cảm thấy mình sống không lâu nên ra sức quậy phá, làm càn. Cả nhà cũng cưng chiều hết mực nên lâu dần tâm lý gã cũng lệch lạc theo. Lý Chí thích Lãnh Tiểu Đài, đặc biệt thích, gã cũng không quan tâm Lãnh Tiểu Đài có thích gã hay không, không phục là xử hết. Gã làm việc xấu một cách tự tin, tra tấn người khác mà cứ đĩnh đạc như thể mình làm đúng lắm, đúng kiểu cậy mình sống không lâu nên hành sự chẳng kiêng nể ai. +

Lái xe đâm người là thật, giam lỏng là thật, biến người thành tàn phế để giữ lại bên mình cũng là thật. Lãnh Tiểu Đài từ lúc ban đầu cảm ơn đến bất đắc dĩ, áy náy rồi đến phẫn uất. Anh cho rằng suốt 6 năm qua anh đã đủ hiểu sự tàn nhẫn cùng cố chấp của Lý Chí, nhưng anh lại không nghĩ tới, cuối cùng kẻ khiến anh vạn kiếp bất phục lại là gã —— vụ lộ ảnh nóng đó chính là kế hoạch của Lý Chí. +

Tắt vòi nước, Lãnh Tiểu Đài vừa lau tóc vừa đi đến trước gương. Ánh đèn vàng nhạt trên tường chiếu vào chiếc khuyên tai khẽ loé sáng, thu hút tầm mắt của Lãnh Tiểu Đài. Đó là một viên tinh thạch màu đen có hình dạng bất định, nó có thể thay đổi các hạt phân tử siêu nhỏ trên gương mặt Lãnh Tiểu Đài , bất kể là chiết xạ ánh sáng hay tần suất sóng âm, chỉ cần dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào, anh có thể tùy ý hoán đổi diện mạo với Mẫn Hoán. +

Trong gương lúc này, anh đã mang dung mạo của Mẫn Hoán, một gương mặt có vài phần rất giống với anh. Khi còn là thực tập sinh, hai người thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh, lâu dần còn có cách gọi “cặp bài trùng” hay “song hoa”. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt lớn nhất cũng xuất sắc nhất của hai người đó chính là —— đôi mắt. Lãnh Tiểu Đài có một đôi mắt phượng lười biếng, đuôi mắt hẹp dài, tròng đen sâu thẳm khuất sau mí mắt. Những lúc anh lơ đãng, đáy mắt lại toát lên một vẻ kiêu ngạo pha lẫn tản mạn, mông lung, lúc anh nhìn người khác, trong mắt chỉ toàn là ý lạnh thấu xương, người sống chớ lại gần. Ngược lại Mẫn Hoán lại sở hữu một đôi mắt đào hoa vô cùng hút hồn. Đuôi mắt cậu rất sâu, hơi hơi ửng hồng, ánh mắt đa tình như cười như không. Khi cậu ấy khẽ liếc nhìn sang là đủ để khiến người đối diện phải sững sờ, choáng ngợp. Nếu thực sự phải so sánh, thì khí chất Lãnh Tiểu Đài chính là sự lạnh lùng cô độc, còn Mẫn Hoán chính là sự quyến rũ đầy ma mị. +

Dù vậy ngoài đời Lãnh Tiểu Đài lại là người thích thả thính, chọc ghẹo người khác hơn. +

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, là một tin nhắn Wechat. Lãnh Tiểu Đài tùy tiện liếc mắt, trên màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, chắc là lúc nãy tắm không nghe thấy. Di động này là của Mẫn Hoán, Lãnh Tiểu Đài lười nhác chống tay lên bồn rửa mặt, lướt nhẹ ngón tay mở khoá, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn: “Tới công ty một chuyến.” +

“Đã rõ =.=” Anh bắt chước giọng điệu thường ngày của Mẫn Hoán để trả lời, giơ tay kéo lại cổ áo choàng tắm rồi mở cửa bước ra. +

Chung cư Mẫn Hoán chỉ cách công ty Đông Đường khoảng năm phút đi bộ, từ tháng trước khi Lãnh Tiểu Đài nhảy việc sang Tây Sở, đây vẫn là lần đầu anh xuất hiện ở gần đây. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải quay lại đây nữa. +

Vẫn là con đường quen thuộc và bầu trời đầu hạ đã lâu không gặp, Lãnh Tiểu Đài cảm thụ làn gió lướt qua mặt, thầm nghĩ trời sắp mưa rồi. Từ xa có hai cô gái trông giống như học sinh đang đi tới, dường như theo bản năng, Lãnh Tiểu Đài giơ tay kéo vành nón xuống, anh thấy hành động của mình buồn cười quá thể, bởi vì lúc này anh không hề đội mũ. Lãnh Tiểu Đài nổi, đặc biệt nổi, vậy nên đã quen vũ trang đầy đủ khi đi ra ngoài, nhưng Mẫn Hoán lại không cần. Hôm nay là ngày thứ tư anh ngụy trang thành Mẫn Hoán, công ty mới gọi tới một cuộc điện thoại, nghĩ đến lịch trình dày đặc trước kia của mình, cảnh ngộ của anh và Mẫn Hoán đúng là khác nhau một trời một vực. +

Các cô gái vừa xô đẩy, vừa thì thầm to nhỏ đi lướt qua người anh: “Cậu xem kìa, đẹp trai quá, nhìn cũng giống Lãnh Tiểu Đài ghê…” +

Giọng nói lướt qua tai, trong lòng Lãnh Tiểu Đài không thể nói được là tư vị gì. Anh đã từng là fan số một của Mẫn Hoán, từ lâu đã luôn tin rằng cậu nhóc này nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đó khi biết mình cướp mất cơ hội ra mắt của Mẫn Hoán, anh căng da đầu xông vào văn phòng của Lý Chí, cầu xin gã đem cơ hội này trả lại cho Mẫn Hoán. +

Đoạn đối thoại khi đó Lãnh Tiểu Đài còn nhớ rõ ràng, Lý Chí cúi đầu xem văn kiện, thờ ơ hỏi lại: “BTW là nhóm nhạc chủ lực của công ty, cậu có biết cơ hội này rất khó có được không?” +

Lãnh Tiểu Đài đương nhiên biết, nhưng anh cảm thấy cơ hội này là của Mẫn Hoán: “Mẫn Hoán thích hợp vị trí này hơn tôi, tôi ca hát không tốt. Xin anh suy xét lại một chút.” +

“Xin?” +

Lãnh Tiểu Đài hô hấp cứng lại, khẽ cắn môi: “Xin anh.” +

Lý Chí ung dung thong thả đóng nắp bút lại, đặt cây bút lên tài liệu đang xem dở: “Lấy tính tình của cậu, vì cậu ta mà lại đi cầu xin tôi sao?” +

Lý Chí cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngồi trước bàn đối diện với Lãnh Tiểu Đài. Lãnh Tiểu Đài có thói quen cứ hễ lo lắng là lại vô thức cắn môi. Nhưng ngay sau đó, giống như vừa trút được gánh nặng, anh buông lỏng môi và khẽ thở phào một tiếng: +

“Thật ra tôi muốn tẩn anh hơn đấy.” +

Vừa tới công ty, Lãnh Tiểu Đài ấn gọi điện thoại cho người nọ, bị cúp máy, ngay sau đó lại tới một tin nhắn Wechat —— đang bận, vào phòng làm việc đợi tôi. +

Lãnh Tiểu Đài cất di động, thong thả đi dạo một vòng quanh công ty. Tập đoàn Đông Đường có tiềm lực vô cùng thâm hậu, kinh doanh đa ngành từ bất động sản, khách sạn cho đến tài chính, còn mảng giải trí truyền thông thực chất chỉ là một nhánh nhỏ. Cả toà nhà này đều là tài sản của giải trí Đông Đường với cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng vô cùng tiện nghi và đầy đủ. Những hoạt động như buổi họp fan, họp báo, hay livestream đều có thể tự tổ chức ngay tại công ty. Nên sau này trong Đông Đường xảy ra một hiện tượng mới lạ —— mấy hoạt động này ở Đông Đường ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp và sành sỏi, được nhiều người trong giới đánh giá cao, dần dần, các studio của những nghệ sĩ khác cũng sẽ chủ động liên lạc với Đông Đường để thuê địa điểm, cho nên việc các nghệ sĩ khác xuất hiện ở Đông Đường là điều vô cùng bình thường. +

Đi được một lúc, Lãnh Tiểu Đài gặp được Trương Mậu Hành cùng hai vị đạo diễn, đội hình này trông khá quen mắt, anh suy nghĩ một lát mới nhớ ra đây là đoàn phim《Yokohama bị lạc 》mà mình từng hợp tác.《 Yokohama bị lạc 》là dự án phim bom tấn lớn anh từng tham gia năm ngoái, được giao vai nam hai. Đi ngược dòng người, anh đột nhiên ý thức được, bộ phim này sắp chiếu rồi. Buổi họp báo ra mắt phim ở hội trường tầng một vừa mới kết thúc, anh ma xui quỷ khiến đi vào, ở dưới khán đài tìm vị trí ngồi xuống. +

Hội trường rất tối, chỉ có mấy chùm đèn trên sân khấu bật sáng chiếu lên một đám người ở trên đó. Tiêu điểm của buổi họp báo chính là diễn viên nam chính của《 Yokohama bị lạc 》, buổi họp báo đã kết thúc nhưng vì hắn nán lại muộn vài bước nên bị một đám phóng viên vẫn còn đang hào hứng chặn lại. Tóc của người đó được tẩy thành màu xanh xám, mái tóc ấy đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn. Màu tóc này vốn dĩ trông rất nổi loạn, ngông cuồng, nhưng lại hoàn toàn bị khí chất của anh lấn át, ngược lại phù hợp một cách bất ngờ. Vốn từ của Lãnh Tiểu Đài bỗng chốc trở nên nghèo nàn, từ ngữ chuẩn xác nhất mà anh có thể nghĩ ra để hình dung người về đàn ông này đó chính là —— thời thượng. Lan Thiết mang mỹ tịch Hoa kiều*, ban đầu ra mắt là làm người mẫu, sau đó được một nhà làm phim của Hollywood nhìn trúng, tham gia không ít tác phẩm điện ảnh thương mại. Tuy là chưa đến được mấy cái danh hiệu như Ảnh đế, nhưng giá trị thương mại của Lan Thiết vẫn không thể coi thường, ở quảng trường Thời đại của New York đâu đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của các nhãn hàng xa xỉ mà hắn ta đại diện. +

*Người Mỹ gốc Hoa +

“Chào Lan Thiết tiên sinh, trước kia anh đều hoạt động ở Âu Mỹ, vậy xin hỏi sau khi《 Yokohama bị lạc 》kết thúc, anh có ý định mở rộng sang thị trường Trung Quốc, về nước phát triển không?” +

“Trên mạng đồn rằng anh được mời tham gia một chương trình thực tế, anh có tiện tiết lộ một chút không?” +

Lãnh Tiểu Đài tới đây vốn là muốn tìm một chỗ ngồi giết thời gian, anh chẳng buồn bận tâm đến buổi phỏng vấn chuyện không liên quan đến mình ở phía trước, liền cúi đầu nghịch điện thoại. Chán đến chết liền lên Baidu tra tên Mẫn Hoán, hiện lên một mục với số lượng từ ít ỏi, tác phẩm chủ yếu chỉ có bộ web drama vừa mới ra mắt kia. Lướt xuống chút nữa, phần trải nghiệm cá nhân có ghi một câu: “Là một diễn viên vụt sáng nhờ một bộ phim linh dị thần quái, Mẫn Hoán sẽ tham gia ghi hình《 Khi các chiến thần mạng rủ nhau đi bắt ma 》vào đầu tháng 6. +

Lãnh Tiểu Đài nhanh chóng gõ cụm từ “Khi các chiến thần mạng rủ nhau đi bắt ma” vào thanh tìm kiếm, kết quả hiện ra một trang thông tin như sau ——《 Khi các chiến thần mạng rủ nhau đi bắt ma 》là một show thực tế sinh tồn mạo hiểm quy mô lớn do giải trí Đông Đường đầu tư. Có hai điểm đặc sắc chính: Thứ nhất, khách mời lần này không phải là các sao hạng A trong giới giải trí, mà là các hot boy, hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội do chính netizen bình chọn ra. Thứ hai, địa điểm ghi hình của mỗi tập đều diễn ra trong những ngôi nhà ma ám có thật, nơi từng xảy ra các sự kiện tâm linh kì bí. +

“Chào anh,Lan Thiết tiên sinh, xin hỏi với tư cách là một ngôi sao lớn của giới giải trí, nhưng lại luôn được các cư dân mạng bàn tán rôm rả như một hot mạng, anh có cảm nghĩ đặc biệt gì muốn chia sẻ không ạ?” +

“Ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm , tôi chỉ là thích lên mạng chụp mấy hình hoa hoa cỏ cỏ thôi, không nghĩ tới mọi người lại thích nhiều như vậy. Còn thường xuyên tag tôi, hỏi tôi kinh nghiệm chăm hoa, cũng khá là thú vị.” +

“Trên màn ảnh, anh xây dựng cho mình một hình tượng vai phản diện ăn chơi trác táng, nhưng lại có đam mê chăm hoa, xin hỏi sự đối lập đầy thú vị này có thể hiểu là vì thực chất anh là một người có “trái tim thiếu nữ” không ạ?” +

“Cũng bình thường thôi… tôi dị ứng với lông chó, mà lúc nào cũng muốn nuôi một cái gì đó.” Lan Thiết trầm ngâm một lát, lại nói: “Nhà tôi trồng rất nhiều hoa, ngày thường tôi ở nhà đọc sách, hoa thì chẳng bao giờ ồn ào, tôi thấy như vậy rất tự tại.” +

Lan Thiết thành thạo cùng các phóng viên chuyện trò vui vẻ, mấy câu trả lời chẳng đâu vào đâu của anh lại khiến toàn trường cười ầm lên. Giữa tiếng cười đùa, giọng của một phóng viên vang lên có phần nhỏ bé: “Gần đây có tin đồn Lãnh Tiểu Đài nhảy vực tự sát, không biết anh có biết tình hình cụ thể thế nào không?” +

Lời này vừa nói ra, xung quanh đột ngột yên tĩnh, chỉ còn lại giọng của Lan Thiết vang vọng trong đại sảnh: “Hả? Lãnh Tiểu Đài chết rồi?” +

Nghe được tên mình, Lãnh Tiểu Đài điềm nhiên ngẩng đầu lên. Xuyên qua đám người, Lan Thiết vô tình nhìn thoáng qua khán đài, hai người cứ như vậy nhìn nhau. +

Lan Thiết cười khẽ: “Cậu ấy có nói gì với tôi đâu nhỉ ~” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.