1. Khởi đầu

Mở đầu câu chuyện khá là khốn nạn. +
Nhưng cuộc sống của nhân loại thế hệ hai vốn dĩ đã đủ khốn nạn sẵn rồi. +
Lúc đó Lý Khuyết Chi đang uống bia ăn thịt nướng bên trong một tòa nhà phức hợp. +
Quán này là của Vưu Ngư. +
Vưu Ngư có một cái đầu trọc nhẵn thín bóng nhẫy, cùng với tính tình hiền hòa luôn tươi cười chào đón ngay cả khi gặp rác rưởi thế hệ hai. +
Thành ra Lý Khuyết Chi rất thích ăn ở quán của Vưu Ngư. +
Nhưng thật không may, đám nhân viên chấp pháp trong tổ thanh tra cơ động cũng rất chuộng quán này. +
Vậy nên khi Lý Khuyết Chi vừa cắn một miếng xiên thịt bò nhân tạo kém chất lượng, gáy đã bị người ta dí súng vào, cậu cũng chẳng mấy bất ngờ. +
“Ranh con, dạo này bọn tao đối xử với tụi mày tốt quá rồi phải không?” Họng súng dí vào gáy cậu lạnh ngắt, hơn nữa gã nhân viên chấp pháp còn dùng lực rất mạnh, Lý Khuyết Chi suýt nữa bị nòng súng ấn cắm mặt vào khay đồ nướng trước mặt. +
Câu hỏi này thật mỉa mai khó hiểu, thế nên Lý Khuyết Chi mím chặt môi không đáp. +
Gã nhân viên chấp pháp chẳng quan tâm Lý Khuyết Chi có trả lời hay không, có lẽ vì đang cầm súng trong tay nên gã cảm thấy bản thân oai phong ra phết. Gã lắc lư cái đầu, gằn từng chữ nhịp nhàng cứ như đang tranh cử thị trưởng: “Từ bao giờ bọn mày cũng dám vác mặt đi lại nghênh ngang giữa ban ngày ban mặt thế này hả?” +
Bởi vì người mà không ăn cơm thì sẽ chết đói. +
Lý Khuyết Chi thầm nói trong lòng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn giơ hai tay lên, đặt ra sau gáy. +
“Trong vòng 72 giờ qua đã tiêm chất ức chế chưa? Hả thằng thế hệ hai?” Gã nhân viên chấp pháp có vẻ rất hài lòng với thái độ hợp tác của Lý Khuyết Chi. Gã hạ họng súng xuống, gõ nhẹ lên gáy cậu như đang vuốt ve. +
“Rồi thưa sếp.” Lý Khuyết Chi cụp mắt xuống. +
“Tao đi làm nhiệm vụ được ba năm rồi, mày tưởng tao dễ dàng mắc lừa bọn mày thế sao? Chìa tay ra, thử máu.” +
Lý Khuyết Chi chửi thề một tiếng trong bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa cánh tay ra. +
Kim tiêm vi phẫu đâm vào tĩnh mạch, rút ra năm mililit mẫu máu, men theo ống cao su hút vào trong máy. +
Chưa đầy ba mươi giây sau, kết quả kiểm tra hiện ra. +
“Nồng độ chất ức chế trong mẫu máu là 7.6 microgram/ml, tính ra thì… là tiêm vào sáu mươi tám tiếng trước à? Xem ra mày không nói dối.” +
Bố mày chưa bao giờ thèm nói dối lũ ngu học. +
“Vâng thưa sếp.” Lý Khuyết Chi gật đầu. +
“Nhà mày ở đâu?” +
“Khu 12.” +
“Khu 12 cách đây xa lắm đấy, đi đường sắt hạng nhẹ phải mất sáu tiếng đồng hồ. Mày có mang theo chất ức chế không?” +
“… Không có.” +
“Tao có mang theo chất ức chế đây, mày tiêm ngay tại đây đi, đỡ đến lúc đó lại gây ra chuyện phiền phức.” +
Mày đã rước phiền phức đến cho tao rồi đấy. +
Lý Khuyết Chi nhìn khay đồ nướng trước mặt, sắc mặt âm trầm. +
Phần lớn nhân loại thế hệ hai, chỉ cần hướng biến đổi gen không quá kỳ dị, thì nhìn bề ngoài gần như chẳng thể phân biệt được với nhân loại thế hệ đầu và thế hệ một. Thế nhưng, trên người nhân viên chấp pháp có mang theo máy phát hiện thế hệ hai. Máy phát hiện này cùng với máy thử máu và chất ức chế gộp thành bộ đồ nghề chấp pháp, thế nên gã mới có thể nhận diện chính xác thân phận thế hệ hai của Lý Khuyết Chi. +
Gã oang oang lên như thế, cả nhà hàng đều biết được thân phận thế hệ hai của Lý Khuyết Chi. +
Xung quanh bắt đầu lác đác có người ngoái lại nhìn cậu, trong những ánh mắt đó ngập tràn ác ý ngang ngược cùng bạo lực không hề che giấu. +
“Mày tự tiêm hay để tao giúp?” Gã nhân viên chấp pháp cao ngạo nói. Gã rút một ống chất ức chế màu xanh nhạt từ trong bộ đồ nghề của mình ra, vứt xuống chiếc bàn nướng bóng nhẫy dầu mỡ trước mặt Lý Khuyết Chi. +
Lý Khuyết Chi rất muốn đâm thẳng ống tiêm đó vào mặt gã. +
Nhưng sau hông gã lại giắt súng laser. +
Thứ vũ khí tàn nhẫn ấy sẽ đốt thủng những lỗ hổng chẳng thể chữa lành trên thân thể máu thịt, bạn sẽ tận mắt thấy máu thịt của mình bốc hơi thành khói trắng, nỗi đau đớn bỏng rát sẽ như dòng điện đánh thẳng vào dây thần kinh. +
Ngoài gã nhân viên chấp pháp ra, còn có đám rác rưởi ngồi quanh quán đang chằm chằm dòm ngó như bầy linh cẩu. +
Bọn chúng chỉ chực chờ xông tới xé xác Lý Khuyết Chi. +
Nhưng chỉ riêng hai điều này thì chẳng tạo thành mối đe dọa mang tính thực tế nào đối với cậu. +
Nguyên nhân thực sự khiến Lý Khuyết Chi không thể ra tay là điều thứ ba. +
Thế hệ hai không được phép ra tay đả thương người khác nữa. +
Nếu không thì có trời mới biết họ sẽ còn phải gánh chịu những đối xử tàn khốc nào nữa. +
Cho nên cuối cùng Lý Khuyết Chi chỉ biết dốc hết sức bình sinh để kìm nén ý nghĩ điên rồ trong đầu. +
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Để tôi tự làm, thưa sếp.” +
Ống tiêm chĩa vào tĩnh mạch, đúng vị trí quen thuộc. +
Lý Khuyết Chi nhắm mắt lại, đẩy pít tông vào sâu nhất. +
Ù tai, chóng mặt, nhịp tim nặng nề đập nhanh dần. +
Từng nhịp từng nhịp giống như những cú giáng trầm đục liên hồi. +
Tầm nhìn mờ dần, giữa cảnh vật nhòe đi ấy, Lý Khuyết Chi loáng thoáng thấy gã nhân viên chấp pháp rời đi với vẻ vô cùng đắc ý. +
Sau khi gã đi khỏi, những tên rác rưởi ẩn nấp giữa các vết dầu mỡ bắt đầu trắng trợn mài nanh vuốt. +
Một con chó hoang tiến về phía Lý Khuyết Chi. +
“Mày tưởng mày là thần linh thế hệ hai à? Để tao cho mày biết, mày là rác rưởi thế hệ hai!” +
Mái tóc dài ngang gáy của Lý Khuyết Chi bị người ta túm lấy, tiếp đó kẻ đang túm tóc giật mạnh, đập trán cậu vào mép bàn. +
Vỏ chai bia trên bàn lăn xuống, vỡ tan tành khắp sàn. +
Máu từ vết rách trên trán tuôn ra đỏ sẫm, nhuốm bẩn tầm nhìn của Lý Khuyết Chi, phủ thêm một lớp đỏ rực lên khung cảnh vốn đã nhòe nhoẹt. +
Gã túm tóc Lý Khuyết Chi xốc cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã: “Nói tao nghe, mày là thần linh thế hệ hai hay là rác rưởi thế hệ hai?” +
Gã túm tóc cậu nhuộm một mái tóc pha tạp xanh lá tím đan xen, cười cực kỳ tà ác. +
Lý Khuyết Chi nhấc mí mắt, mơ màng nhìn gã. +
Bố mày là cái thá gì thì liên quan đéo gì đến mày. Lý Khuyết Chi nghĩ thầm. +
Bây giờ đầu Lý Khuyết Chi rất đau, nhưng không phải vì cú đập sứt đầu mẻ trán vào mép bàn, mà là do chất ức chế. +
Thứ thuốc mang tính gây nghiện, chà đạp lên cả luân thường đạo lý đó. +
Hồi lâu không nhận được câu trả lời, bàn tay đang túm tóc cậu dần siết chặt hơn, tăng thêm lực kéo ở đuôi tóc. +
Gã đầu tóc xanh tím nhìn Lý Khuyết Chi, nụ cười trên môi dần tắt ngấm: “Nói tao nghe, mày là thần linh thế hệ hai hay là rác rưởi thế hệ hai?” +
Lý Khuyết Chi nhìn thằng đầu tạp nham xanh tím, liếm môi dưới. +
Nửa giờ sau khi tiêm chất ức chế sẽ xuất hiện triệu chứng mất nước nhẹ, đi kèm theo đó là các phản ứng phụ như chóng mặt, ù tai, tay chân bủn rủn, mắt nhìn không rõ. +
Lũ người khốn khiếp ở cục quản lý dược phẩm chẳng bao giờ chịu nghĩ tới việc tối ưu hóa chất ức chế lên một chút. +
Lý Khuyết Chi hơi nheo mắt, mấp máy môi: “Tôi là rác rưởi thế hệ hai.” +
Khóe miệng gã đầu xanh tím nhếch lên thật cao, gã vươn tay vỗ nhẹ cợt nhả lên má Lý Khuyết Chi: “Thế mới đúng chứ, nhận rõ vị trí của mình đi, như thế sẽ bớt phải chịu khổ hơn đấy.” +
Lý Khuyết Chi im lặng cụp mi mắt xuống, cậu cảm nhận được bàn tay đang túm tóc mình đã hơi nới lỏng. +
Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Khuyết Chi bị gã xanh tím nhấc cằm lên. +
Gã xanh tím bất ngờ sáp lại gần, viền quanh con ngươi nhạt màu là tròng trắng hằn đầy những tia máu đầy vẻ kích động. Gã nhe răng cười, mùi hương ảo giác của tinh dầu hương thảo trong miệng hòa quyện cùng mùi tanh tưởi của nửa cân tôm hùm gã vừa nhai sống lúc nãy, phả thẳng vào mặt Lý Khuyết Chi. +
“Tuy mày là đồ rác rưởi thế hệ hai, nhưng mày lại có một khuôn mặt rất đẹp.” +
“Mày phải cảm ơn cái khuôn mặt xinh đẹp này đi.” Gã đầu xanh tím bóp cổ Lý Khuyết Chi, kéo xốc cậu từ tư thế nửa quỳ đứng dậy: “Ông chủ bọn tao nhắm trúng mày rồi, đêm nay mày có thể tha hồ lăn lộn trong tấm chăn lụa phỏng sinh học ở phòng tổng thống cao cấp tầng 400 tháp Babel, thay vì phải nằm chui rúc ở cái cống thoát nước bẩn thỉu ngoài bãi rác kia!” +
“Phải biết ơn đấy nhé, rác rưởi thế hệ hai!” Gã xanh tím cười trào phúng, lôi xềnh xệch Lý Khuyết Chi lướt qua những mảnh kính vỡ vụn đầy sàn, dừng lại ở cuối hành lang, rồi vung tay ném mạnh Lý Khuyết Chi vào một phòng VIP. +
Đó là một phòng VIP kiểu Nhật, cửa xếp bằng gỗ đàn hương, giấy dán ô cửa sổ màu thu hương. Sau khi bị Lý Khuyết Chi đâm sầm vào, cánh cửa gỗ xếp trượt dạt sang hai bên. +
Lý Khuyết Chi ngã nhào vào phòng, trong phòng trải thảm tatami, nhưng lúc ngã đập xuống sàn nhà vẫn làm xước một lớp da lòng bàn tay cậu. +
Từ bao giờ mà cái quán thịt nướng tồi tàn này của Vưu Ngư lại có một căn phòng VIP kiểu Nhật cao cấp đến vậy? Hay phải nói là lũ rác rưởi thế hệ hai thì chỉ có thể ngồi ở sảnh lớn đầy dầu mỡ ồn ào, còn rác rưởi thực sự mới được ngồi trong phòng VIP? +
“Ông chủ, người ngài ưng mắt đã đưa đến rồi đây.” Gã xanh tím đứng sau lưng Lý Khuyết Chi, cung kính cúi đầu với người đàn ông đang quỳ gối ngay ngắn trên thảm tatami trước mặt cậu. +
Lý Khuyết Chi cũng cúi đầu, ánh mắt quét từ hàng mi rũ xuống, có thể thấy vạt áo kimono lộng lẫy. Màu đỏ thẫm, màu hồng phấn, màu hoa hải đường, màu thu hương¹, rực rỡ đan xen vào nhau. +
⤷¹ Màu xanh lục nhạt và màu vàng úa, tạo ra một sắc vàng ánh xanh đặc trưng của lá cây chuyển màu khi sang thu. +
Mỹ nhân đang nép vào lòng ông chủ cũng tò mò đánh giá Lý Khuyết Chi, cất lên một tiếng thắc mắc êm ái. +
“Anh Phong, người này là ai vậy?” +
Mỹ nhân mặc kimono lộng lẫy dùng chiếc quạt giấy trong tay nâng cằm Lý Khuyết Chi lên. +
Từ lúc bị gã xanh tím đập đầu vào mép bàn, đến lúc bị mỹ nhân dùng quạt nâng cằm, tính ra khoảng chừng tám phút. Tám phút trôi qua, cơn chóng mặt trong não và cảm giác khó chịu ở bụng của Lý Khuyết Chi đã giảm đi nhiều. +
Cậu ngẩng lên, bình thản chạm mắt với mỹ nhân nọ. +
Mỹ nhân sở hữu một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, bờ môi đỏ thắm, hàng chân mày lá liễu hơi chau lại, cùng với một đôi mắt hoa đào vừa mang nét quyến rũ lúng liếng lại pha chút dỗi hờn. +
Lý Khuyết Chi thấy trong đôi mắt hoa đào của mỹ nhân vụt qua vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên qua đi là căm phẫn, tiếp đó là lòng đố kỵ căm ghét. Đôi mắt long lanh ngấn nước đang nhìn cậu bỗng chốc như tẩm độc, vừa u oán vừa lạnh lẽo. +
Lý Khuyết Chi chậm chạp chớp mắt, cảm nhận được chiếc quạt giấy nâng cằm mình truyền tới một cái run rẩy nhè nhẹ từ chủ nhân của nó. Ngay giây tiếp theo, mỹ nhân đã bị gã ông chủ nãy giờ vẫn đang ôm mình ngồi trên đùi đẩy ra. +
“Cậu.” Gã đàn ông cắn đuôi điếu thuốc, nheo mắt, nhìn Lý Khuyết Chi xuyên qua làn khói lờ mờ, rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cậu: “Lại đây.” +
Mỹ nhân bị hất văng sang một bên sàn nhà chẳng chút thương xót, hệt như món đồ chơi đã chơi chán rồi thì tiện tay vứt bỏ. +
“Anh Phong…” Mỹ nhân nũng nịu cất tiếng gọi, hai đầu gối chạm đất, lê lết bò đến trước mặt gã đàn ông, toan bám lên đùi gã. +
“Câm miệng!” Gã đàn ông đột ngột lên giọng, xoay hướng chỉ tay vào mỹ nhân đang nằm rạp trên đất. +
Mỹ nhân đó co rúm lại, không dám ho he gì nữa, chỉ khẽ cắn môi dưới đỏ như anh đào, dùng ánh mắt hằn học liếc nhìn Lý Khuyết Chi. +
Lý Khuyết Chi nhìn mỹ nhân, đầu óc do tác dụng của chất ức chế nên hoạt động rất chậm. +
Người ghét cậu thì không ít, nhưng dùng cái ánh mắt như oán phụ này nhìn cậu, thì người trước mắt này là người đầu tiên. +
Cái quái gì vậy, Lý Khuyết Chi thầm nghĩ, tao có cướp đàn ông của mày đâu. +
Nhưng giây tiếp theo Lý Khuyết Chi vẫn đứng dậy, hơi loạng choạng bước về phía gã đàn ông nọ. +
Lý Khuyết Chi nhìn gã từ trên cao, may mà ánh mắt cậu lúc này đang mơ màng và đờ đẫn, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp mang hơi hướm công kích của cậu, nên gã ông chủ lại chẳng hề thấy phật ý. +
“Sau này cứ theo anh đi.” Người đàn ông nắm tay cậu, đưa lên kề sát môi. +
Lý Khuyết Chi cụp mắt đánh giá gã, gã ta mang một bộ mặt ra vẻ đạo mạo đường hoàng nhưng nhân cách chó tha. +
“Anh sẽ không bận tâm chuyện em là nhân loại thế hệ hai biến đổi gen đâu, sau này anh cũng sẽ đối xử tốt với em.” Gã hôn lên mu bàn tay cậu. +
Nụ hôn đó ướt át, nhơn nhớt mang theo sự dịu dàng đạo đức giả cùng nhiệt độ của dục vọng. +
“Đồng ý với anh nhé, được không em?” Gã vẫn nắm tay cậu, ngẩng lên, dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu. +
Lý Khuyết Chi rời mắt đi, quét sơ một lượt những người khác trong phòng. +
Bao gồm cả gã xanh tím thì có ba tên đàn em, hai gã vệ sĩ mặc vest chỉn chu mặt mày lạnh tanh, và một mỹ nhân đang nép mình trên sàn. +
“Vết thương trên trán em là do người của anh làm sao?” Lực nắm tay của gã đang nắm tay Lý Khuyết Chi bỗng dưng siết mạnh: “Anh đảm bảo sau này sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.” +
“Nên là, đồng ý với anh đi, được không?” +
Lý Khuyết Chi không nói gì, cậu nhẩm đếm trong lòng. +
Mười chín, mười tám, mười bảy… +
Gã thấy Lý Khuyết Chi không lên tiếng, bèn tưởng cậu đã ngầm đồng ý, không nhịn được mà vội vã đứng bật dậy, luồn tay giữ gáy Lý Khuyết Chi định hôn tới. +
Lý Khuyết Chi hơi nghiêng đầu né được cái đầu tiên, tinh mắt thấy một đôi đũa ngà voi bọc bạc nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh gã. +
Ba, hai, một. +
Gã đàn ông nhắm nghiền mắt lại định hôn tiếp nhưng giây tiếp theo, một trong hai chiếc đũa ngà bọc bạc kia đã đâm xuyên qua nhãn cầu, găm thẳng vào sau gáy gã. +
Giết người là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, tốc độ của Lý Khuyết Chi nhanh nhẹn và hiểm hóc đến mức dường như mỗi lần ra tay cậu đều chẳng cần suy nghĩ, mà toàn dựa vào bản năng động vật. +
Gã thậm chí còn không kịp thốt lên một tiếng thét chói tai nào, cứ thế ngã ngửa đập lưng xuống đất. +
Chỉ cần góc độ chuẩn xác, vũ khí sắc nhọn có thể xuyên qua nhãn cầu đâm thẳng vào trung tâm não, một khi trung khu hô hấp trong trung tâm não bị phá hủy thì đó là một đòn mất mạng. +
Lý Khuyết Chi cau mày, chùi mạnh bàn tay vừa bị gã hôn vào ống quần. +
Trong phòng bùng lên những tiếng la hét chói tai và tiếng gầm gừ giận dữ tột độ. +
Mỹ nhân mặc kimono sợ tái xanh mặt mày, rụt lùi về sau, đập cả người vào cánh cửa. Đám đàn em và vệ sĩ của gã đàn ông vừa chết rút vũ khí lao thẳng về phía Lý Khuyết Chi. +



Điển hình của phân biệt chủng tộc được đưa vào luật pháp
Má ơiiiii, đâm xuyên qua mắt, qua não luôn à 😰😰😰