Skip to main content

2. Ông chủ

dathaiPiter

Cửa phòng VIP kiểu Nhật đóng chặt, tấm giấy dán ô cửa sổ màu thu hương phản chiếu những hình bóng bên trong như một bộ phim hành động. +

Vưu Ngư với cái đầu trọc bóng nhẫy, nơm nớp lo sợ chầu chực ngoài cửa phòng VIP. +

Chưa đầy ba phút, cửa mở. Người mở cửa là Lý Khuyết Chi, khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. +

“Sếp Lý à.” Vưu Ngư khóc mếu máo, run rẩy níu tay áo Lý Khuyết Chi: “Chúng tôi làm ăn nhỏ lẻ thôi, cái cơ ngơi này bị cậu đập nát mất rồi.” +

“Làm ăn nhỏ lẻ?” Lý Khuyết Chi tiện tay quệt vệt máu trên trán, chẳng hề bận tâm việc ngón tay mình vẩy lên giấy dán cửa sổ màu thu hương in thành hình hoa mai: “Giấy này là giấy thủ công nguyên chất phải không? Giá một mét vuông của nó bằng cả một mét vuông cửa tiệm bên ngoài của ông đấy. Ông buôn bán nhỏ lẻ mà có thể mở được phòng VIP cao cấp cỡ này cơ à?” +

Có thể thuận buồm xuôi gió mở quán thịt nướng ở khu 13, thì làm sao có chuyện chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ được? +

Định bắt nạt cậu vừa mới bị tiêm một mũi chất ức chế, đầu óc chưa tỉnh táo chắc? +

“Ối giời ơi sếp Lý ơi.” Chiếc đầu bóng loáng của Vưu Ngư đẫm mồ hôi: “Bọn tôi buôn bán làm ăn, cũng đâu có dễ dàng gì!” +

Lý Khuyết Chi cử động bả vai. Nãy vừa bị ai đó phang nguyên một mâm sứ gốm lên người, giờ thuốc đã tan bớt nên mới bắt đầu thấy hơi nhức. +

Vưu Ngư thấy Lý Khuyết Chi im lặng, bèn bắt đầu giở trò nịnh nọt, lão níu chặt tay áo cậu, lèo nhèo bám lấy như loài nhuyễn thể rồi bắt đầu than nghèo kể khổ: “Sếp Lý à, ngài bày ra cái đống bùi nhùi này… thì bảo tôi phải dọn dẹp kiểu gì đây!” +

Lý Khuyết Chi hất Vưu Ngư ra, cảm giác khó chịu do bị tiêm chất ức chế vẫn chưa biến mất hoàn toàn, bây giờ bước đi của cậu vẫn còn lâng lâng: “Đừng gọi tôi là sếp Lý được không? Tôi là rác rưởi thế hệ hai thôi, đừng có tâng bốc tôi như thế, nghe chói tai lắm.” +

“Vâng vâng vâng!” Vưu Ngư lại cúi rạp người gật gù liên lịa với Lý Khuyết Chi: “Ngài Lý à, vậy ngài xem bên trong phòng VIP kia, tình hình bây giờ… phải xử lý làm sao đây?” +

Lý Khuyết Chi day trán nhìn vào trong phòng. +

Máu bắn tung tóe khắp sàn, đủ các loại đồ sứ đĩa sơn mài quý giá lăn lóc tứ tung, vỡ vụn thành từng mảnh. +

Nhưng Lý Khuyết Chi biết Vưu Ngư không phải muốn bảo cậu bồi thường phí sửa chữa. +

Vưu Ngư đang hỏi cậu, nên giải quyết mạng người trong phòng này thế nào. +

Vưu Ngư lần theo ánh mắt Lý Khuyết Chi nhìn vào, dè dặt lên tiếng: “… Hay là, chúng ta báo cảnh sát nhé?” +

Đôi mày của Lý Khuyết Chi chợt cau chặt, một luồng sát khí sắc lạnh hiện ra ngoài mặt. +

Vưu Ngư lập tức im thin thít: “A… à thế cái này…?” +

Hai người đang kì kèo ngoài cửa thì bỗng có tiếng ho vọng ra từ trong phòng VIP. +

Cả hai đồng thời ngoái đầu lại nhìn, bắt gặp mỹ nhân mặc kimono ban nãy được gã ông chủ ôm ấp vào lòng, giờ đang dùng tay chân bò lết, ho khụ khụ từ từ nhích ra đây. +

“Mày có biết kẻ mày vừa giết là ai không hả?!” Mỹ nhân mặc kimono nhấc tay, chìa một ngón tay thon dài trắng muốt, vừa quát the thé vừa chỉ thẳng vào mặt Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi nhíu mày, nhìn lướt qua Vưu Ngư một cái, rồi nhìn mỹ nhân mặc kimono, đáp: “Không biết.” +

Mỹ nhân mặc kimono thẳng lưng đứng dậy, hệt như đột nhiên có thêm can đảm. +

“Kẻ mày vừa giết tên là Trần Phong! Là con trai thứ tư của Trần Ngọc Quỳnh!” +

Mỹ nhân chỉ vào Lý Khuyết Chi, đôi mắt kiều diễm dường như bốc hỏa, rực lên ngọn lửa thù hận hừng hực. +

“Mày đã giết người của nhà họ Trần! Mày sẽ không sống qua nổi đêm nay đâu!” +

Lý Khuyết Chi chau mày nghe xong, thản nhiên ừ hử một tiếng: “Ồ.” +

Hiện giờ cậu rất đau đầu, nghe ai nói cũng thấy ong ong bên tai, cậu lười đôi co với loại người này. +

Vưu Ngư bỗng chốc lại quýnh lên, nhũn như con chi chi sáp lại gần Lý Khuyết Chi van lơn: “Ngài Lý ơi, ngài… ngài xem… đó là người nhà họ Trần đấy! Ngài… ngài xem… giờ nên làm thế nào đây?” +

Vưu Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt gần như van nài, Lý Khuyết Chi nhíu mày. +

Vưu Ngư không phải là người xấu. Lão mở tiệm thịt nướng, tuy các mối quan hệ xã giao phía sau rất phức tạp, nhưng làm ăn cũng yên phận thật thà. +

Hơn nữa Vưu Ngư là một ông chủ hiếm hoi có thái độ hòa nhã với đám rác rưởi thế hệ hai. +

Vì thế, cái tai bay vạ gió chụp lên đầu cậu lần này, cậu không thể cứ thế hất lại cho Vưu Ngư gánh rồi phủi mông bỏ đi được. +

Lý Khuyết Chi híp mắt im lặng chốc lát, đợi tiếng ù tai lắng xuống đôi chút, mới từ tốn lên tiếng: “Ông báo cảnh sát đi. Báo rằng trong tiệm có lũ rác rưởi thế hệ hai quậy phá, gây chuyện xong rồi chạy mất tiêu.” +

Vưu Ngư hơi khó xử: “Thế… còn ngài Lý thì sao?” +

Tiếng “ngài Lý” lại càng làm Lý Khuyết Chi nghe không lọt lỗ tai, cậu thở dài, quấn chặt lấy cái áo khoác da của mình: “Rác rưởi thế hệ hai mạng như cỏ rác, ông khỏi phải bận tâm.” +

Dứt lời, Lý Khuyết Chi cầm lấy một xiên cà tím nướng từ khay đồ ăn của bàn khách nãy giờ vẫn đang xem kịch vui, loáng cái đã chén sạch bong trong vòng ba nốt nhạc, quẳng que xiên đi, đoạn quay người rảo bước rời khỏi quán của Vưu Ngư. +

Vưu Ngư sai người bưng lên hai lon bia để đền bù cho bàn khách xui xẻo bị nẫng mất xiên cà tím, lão đưa mắt dòm theo bóng lưng thong dong khuất dần của Lý Khuyết Chi, miệng lẩm bẩm: “Phen này cậu chọc phải rắc rối to tày trời rồi đấy…” +

Lý Khuyết Chi rảo bước vào ngõ sâu lất phất mưa bụi. +

Cậu thích mặc áo khoác da. Kiểu dáng ngắn, làm từ da nhân tạo, vừa rẻ vừa chống thấm nước, vào trận đánh nhau mặc bộ này lại gọn gàng nhanh nhẹn, mà nhỡ có thằng nhãi ranh nào rút thẳng dao ra chém một nhát, thì thứ da dởm này cũng chẳng rách nổi. +

Hiện giờ Lý Khuyết Chi mặc cái áo khoác da ngắn yêu thích của mình, hướng về chỗ sâu nhất của khu 13. +

Chỗ sâu nhất của khu 13 được gọi là “Vực Sâu”. +

Nơi bản năng thú tính và bạo lực thuần túy mọc rễ trở thành chốn thiên đường, một nơi mà ngay cả tổ thanh tra cơ động cũng chẳng dám bén mảng tới. +

Vực Sâu là một bãi rác, đám thế hệ một không thèm thiết lập mạng cáp quang hay bất cứ trang thiết bị điện tử tối tân nào tại đó, thế nên nơi này nghiễm nhiên biến thành sân chơi của bọn rác rưởi. Và rác rưởi ở đây hiển nhiên không chỉ giới hạn trong lũ rác rưởi thế hệ hai. +

Theo lệ thường, hễ gây họa là cứ ngoan ngoãn chui rúc vào Vực Sâu trốn chừng nửa tháng. Nửa tháng sau, nếu bạn còn có thể sống sót chui ra khỏi Vực Sâu, mấy tay quan lớn chấp pháp của tổ thanh tra có lẽ cũng đã quẳng hết mớ rắc rối của bạn ra sau đầu rồi. +

Tiền đề thứ nhất, rắc rối bạn gây ra không phải là thứ rắc rối tày trời. +

Ít nhất lúc này Lý Khuyết Chi vẫn chưa hề hay biết mình vừa rước về một mớ bòng bong khủng khiếp tại quán đồ nướng. +

Tiền đề thứ hai, bạn có thể bám trụ ở Vực Sâu nửa tháng, sau đó lành lặn bước ra. +

Đặt mình vào luật rừng cơ bản cá lớn nuốt cá bé, Lý Khuyết Chi luôn là con “cá lớn” ấy, nên cậu cũng chẳng mảy may lo lắng về chuyện đó. +

Tấm biển trạm chờ xe buýt phản quang số 441 trơ trọi đứng giữa màn mưa, Lý Khuyết Chi rảo bước tới, đứng kề vai sát cánh với cái biển trạm như thể hai anh em chí cốt. +

Cơ sở hạ tầng của khu số 13 cực kỳ tồi tệ, ở đây không có tuyến tàu điện ánh sáng, chỉ có xe buýt ánh sáng, mà tuyến xe buýt ánh sáng số 441 lại đi thẳng đến đích đến trong chuyến đi này của Lý Khuyết Chi: Vực Sâu. +

Lý Khuyết Chi đứng đợi một hồi trong cơn mưa lạnh giá, bỗng nhiên có một chùm sáng xé toạc màn mưa, rọi thẳng tới. +

Một chiếc xe buýt ánh sáng chậm rãi lướt tới, dừng lại trước mặt Lý Khuyết Chi. +

Cửa xe buýt từ từ mở ra, tài xế mang mặt nạ che kín cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. +

Nghe đồn dạo trước, có một thằng điên ất ơ nào đó đang bị cảnh sát chấp pháp truy nã liền chơi trò tự bạo ngay trên chuyến xe buýt số 441. Vụ tự bạo của thằng điên đó chỉ là quy mô nhỏ, ngặt nỗi tự bạo xong lại xả ra khí gas cực độc. Kể từ đấy, tài xế phụ trách lái tuyến 441 đều bắt đầu đeo mặt nạ trùm kín mít đi làm. +

Còn có lời đồn rằng, mọi chuyến xe tuyến 441 đều chỉ do một mình tên tài xế ấy đảm nhận chạy 24/7. Tên tài xế đã được cơ giới hóa đến 97% tế bào cơ thể ấy thực ra chẳng đeo cái mặt nạ chết tiệt nào cả. Chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt thật của hắn. +

Trong vòng hai tiếng đầu sau khi tiêm thuốc ức chế, đầu óc bị rối loạn, con người ta rất dễ suy nghĩ lung tung. +

Mãi đến khi tên tài xế trong lời đồn cất tiếng nhắc nhở, Lý Khuyết Chi mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. +

“Trả tiền.” Tên tài xế quay đầu lại nhìn Lý Khuyết Chi bằng một góc độ không bình thường cho lắm. Giọng điệu của hắn cũng khá dị, nghe giống như âm thanh phát ra từ thứ bộ phận vô cơ nào đó. +

“À.” Lý Khuyết Chi móc từ túi áo khoác da hai đồng xu đúc bằng thạch anh, nhét vào hòm đựng tiền rỉ sét loang lổ trên xe. +

“Ngồi tùy ý.” Tên tài xế ngoặt cái cổ trở lại vị trí cũ, từ tốn đóng cửa xe. +

Lý Khuyết Chi gật đầu, theo nhịp xe chạy xóc nảy lùi dần về phía đuôi xe. +

Trên xe không có mấy người, chỉ có chiếc đèn trần xe vẫn kiên trì nhấp nháy không ngừng.*1 +

⤷ Thành ngữ, nghĩa là kiên trì bền bỉ, giữ vững mãi không thay đổi. Thông thường từ này mang nghĩa tích cực và chỉ dùng cho con người. +

Lý Khuyết Chi chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, cùi chỏ tỳ vào cửa kính, bàn tay ôm lấy cái trán đang âm ỉ đau. +

Quãng đường đến Vực Sâu mất một tiếng rưỡi, đợi đến khi tới nơi, cơn đau đầu do tiêm chất ức chế có lẽ cũng dịu đi nhiều rồi. +

Lý Khuyết Chi khép hờ mắt, hàng mi đen nhánh cụp xuống, chỉ chừa lại ánh nhìn sắc sảo như thanh kiếm lạnh dưới suối sâu, lặng lẽ dõi theo những giọt mưa tạt thẳng vào cửa kính theo góc xiên bốn lăm độ. +

Đột nhiên có thứ gì đó gõ vào bả vai Lý Khuyết Chi một cái. +

“Thưa ngài? Ngài muốn đến Vực Sâu sao?” Thứ gõ vào vai cậu có xúc cảm hệt như đốt tre: “Tôi thấy ngài vóc dáng mảnh khảnh, có cần mua chút đồ phòng thân không?” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chú thích 1: “Kiên trì” không nên dùng ở đây, phần sau sẽ còn xuất hiện rất nhiều thành ngữ bị dùng sai, là do tác giả cố ý dùng sai đó, nhằm tạo ra khung cảnh kỳ dị, cổ quái của thế giới Cyberpunk, mọi người đừng học theo tôi nhé hahaha. +

Và, chuyện được nhắc tới trong chương 1 “Không được phép ra tay giết người nữa”, đại khái là ám chỉ “Không được giết nhân viên chấp pháp”,hoặc cũng có thể là “không thể trắng trợn giết người ngay trước mặt nhân viên chấp pháp”, nên nó không hề mâu thuẫn lắm với chi tiết ở đây. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)