Skip to main content

10. Bồn tắm

dathaiPiter

Kể từ sau sóng gió thuốc ức chế, Lý Khuyết Chi lại càng cảnh giác hơn với vòng Càn Khôn được mệnh danh là chốn yên vui nằm ngoài tầm với của các phe phái thế lực này. +

Cậu bắt đầu sắp xếp cuộc sống hàng ngày của mình một cách khắt khe và thận trọng hơn. +

Cứ cách 72 giờ lại tự giác đến điểm tiêm để tiêm thuốc ức chế, lúc tham gia thi đấu thì cố gắng chọn những trận khởi động chẳng có gì đáng xem, giấu giếm thực lực, không chơi trội, tránh những giờ ăn cao điểm, và hạn chế ra khỏi phòng… +

Nếu người đàn ông lần trước đã chú ý đến cậu, vậy thì có ai dám đảm bảo người của tổ thanh tra, người của Trần Ngọc Quỳnh sẽ không để mắt đến cậu chứ? +

Tối nay là trận đấu thứ mười của Lý Khuyết Chi. Cứ tính theo chu kỳ ba ngày một trận, Lý Khuyết Chi đã ở vòng Càn Khôn được một tháng rồi. +

Trình tự vẫn là quy trình quen thuộc từ lâu: vào phòng chuẩn bị cho tuyển thủ trước, sau đó mới bước lên võ đài dưới lời giới thiệu của bình luận viên. +

Lý Khuyết Chi tự làm rối mái tóc mái để che khuất tầm mắt, bước lên võ đài. Một ánh mắt mà Lý Khuyết Chi vốn đã dần quen thuộc cứ liên tục dõi theo cậu. +

Chính là người đàn ông cao siêu khó đoán đã ban cho cậu một mũi thuốc ức chế bản tăng cường đó. +

Lý Khuyết Chi gần như có thể khẳng định, ở trận đấu đầu tiên, người ngồi trong lồng kính phía chếch sau lưng dõi theo cậu cũng chính là anh. +

Hiện tại người đàn ông đó còn chẳng buồn dùng vách kính để che chắn nữa, cứ thản nhiên ngồi trên khán đài xem từng trận đấu của Lý Khuyết Chi. +

Hơn nữa mỗi lần Lý Khuyết Chi ra đòn, mỗi lần cố tình nhường nước, người đàn ông đó đều nhìn rõ mồn một như thể hai người có thần giao cách cảm vậy. +

Vào lúc mới đầu, mỗi khi ánh mắt tĩnh lặng mang theo ý cười của người đàn ông đó rơi xuống người mình, Lý Khuyết Chi đều cảm thấy vô cùng bực bội trong lòng. Cậu không thích cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm mãi thế này, càng không thích cảm giác bị người ta, đặc biệt là một kẻ nguy hiểm nhìn thấu tâm can. +

Đáng tiếc thường thì chỉ có khán giả của giải đấu võ chọn tuyển thủ, chứ chẳng bao giờ có chuyện tuyển thủ được chọn khán giả. +

Lý Khuyết Chi là phe yếu thế, dù đối phương ra sao, cậu cũng chỉ có nước nhẫn nhục chịu đựng. +

Tóm lại là người đàn ông đó hiện tại vẫn chưa có hành động gì bất lợi đối với cậu. +

Muốn nhìn cậu thì cứ để anh ta nhìn vậy. +

Chỉ nhìn thôi mà. +

Có rớt miếng thịt nào đâu. +

Ngay trong tâm trạng bất bình hậm hực đó, Lý Khuyết Chi tung một cú kẹp cổ bằng chân khóa chặt động mạch chủ trên cổ đối thủ. +

Đối thủ là một gã to con vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, bị khóa chặt động mạch chủ cùng khí quản, nghẹt thở đến mức mặt mũi đỏ gay. +

Gã đập mạnh xuống sàn ra hiệu đầu hàng. +

Trọng tài thổi còi, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lý Khuyết Chi. +

Những kẻ vào vòng Càn Khôn tham gia thi đấu võ thuật đa phần đều là lũ lưu manh khát máu, nên việc đuổi cùng giết tận, giậu đổ bìm leo trong mắt bọn chúng lại là ưu điểm chứ không phải khiếm khuyết đạo đức. Có không ít tuyển thủ sau khi chiếm được ưu thế tuyệt đối, sẽ tiếp tục đánh đối thủ cho đến chết. Hành vi bạo lực máu me này thường kích thích khán giả dưới đài hò reo cổ vũ cuồng nhiệt hơn. Do đó, vòng Càn Khôn thường nhắm mắt làm ngơ trước hành vi này của các tuyển thủ. +

Lý Khuyết Chi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình. +

Cậu nới lỏng lực ở chân, hơi thất thần đứng dậy, vỗ gã khổng lồ đô con bị siết đến mức gần như tắc thở kia. +

Khán giả đang reo hò nhảy nhót dưới đài hệt như thỏi sắt nung đỏ đột ngột bị ném vào nước lạnh, phát ra từng đợt la ó bất mãn. +

Đồ thần kinh. +

Lý Khuyết Chi bước xuống võ đài, khó hiểu liếc nhìn khán đài đang sôi sục một cái. +

Những tên khốn nhà giàu đó đến cả con muỗi cũng chưa từng tự tay đập chết, vậy mà lại nóng lòng muốn xem người khác giết người đến thế. +

Trên khán đài đang ồn ào náo nhiệt, chỉ có duy nhất một người vẫn ngồi ngay ngắn chỉnh tề. +

Người đàn ông nghiêm túc, nguy hiểm lại đầy hấp dẫn đó, lúc này anh đang nhìn Lý Khuyết Chi, trong mắt lóe lên vài phần tán thưởng. +

Ông đây thắng thì ông đây tự thấy vui là được. +

Anh ngồi dưới đó cười với tôi làm cái quái gì? +

Lọn tóc mái cố tình bị vò rối đâm vào mắt, trong tâm trí Lý Khuyết Chi hiện lên nụ cười của người đàn ông đó, cùng với nụ hôn phớt nhẹ lên trán mình, trong lòng cậu càng thêm bực bội. +

Lý Khuyết Chi vừa định bước ra khỏi phòng nghỉ của tuyển thủ, thì đột nhiên bị người ta chặn lại. +

Người chặn cậu lại có một đôi mắt xanh lam thấm đẫm ý cười ranh mãnh, giống người cậu đã gặp ở quầy lễ tân sảnh tầng một hồi mới tới vòng Càn Khôn. +

Nhưng Lý Khuyết Chi vẫn phán đoán ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rằng bọn họ là hai người khác nhau. +

Khí chất khác biệt không thể nào lừa được trực giác nhạy bén tựa như dã thú của cậu. +

Đôi mắt xanh tươi cười trông chẳng giống người tốt lành gì cho cam, Lý Khuyết Chi dần trở nên cảnh giác. +

“Có chuyện gì sao?” +

“Chuyện là thế này.” Hạ Phùng Thu đứng khựng lại trước mặt Lý Khuyết Chi, hơi cúi người xuống cực kỳ lịch thiệp: “Chúc mừng ngài đã hoàn thành mười trận thắng liên tiếp, theo quy định của vòng Càn Khôn, điểm tích lũy của ngài đã đạt tiêu chuẩn để nâng cấp phòng.” +

“Ồ?” Lý Khuyết Chi nhíu mày. Cậu nhìn về hướng khán đài một cái, phát hiện khán giả trên đó đều đã giải tán gần hết, chỉ còn lại người đàn ông đó vẫn ngồi bất động. +

Người đàn ông kia nhận được ánh nhìn của Lý Khuyết Chi liền mỉm cười với cậu, sau đó chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, chào Lý Khuyết Chi bằng một kiểu chào nửa vời vô cùng tùy ý và thoải mái. +

“Đúng vậy.” Hạ Phùng Thu lấy ra một chiếc thẻ phòng từ túi ngực áo vest, hai tay dâng lên trước mặt Lý Khuyết Chi: “Căn phòng mới to hơn, rộng rãi hơn, được trang bị bồn tắm massage thông minh, mỗi buổi sáng còn có bữa sáng phục vụ tận phòng~” +

Hạ Phùng Thu nháy mắt với Lý Khuyết Chi, rồi để lộ một nụ cười vô hại. +

Lý Khuyết Chi nhìn chiếc thẻ phòng sáng rực ánh bạc trong tay Hạ Phùng Thu, yết hầu hơi cục cựa. Lý Khuyết Chi đã bị “bồn tắm massage thông minh” và “phục vụ bữa sáng tận phòng” làm cho xao xuyến. +

Chỉ là nâng cấp phòng thôi mà. Chẳng liên quan quái gì đến việc có người muốn hại cậu cả. Lý Khuyết Chi tự làm công tác tư tưởng cho chính mình. +

“Được rồi, cảm ơn.” Công tác tư tưởng rất thành công, Lý Khuyết Chi cầm lấy thẻ phòng từ tay Hạ Phùng Thu, gật đầu lịch sự rồi rời đi. +

Hạ Phùng Thu trợn tròn hai mắt, làm một cái biểu cảm “Thằng nhóc này! Thế này cũng đáng yêu quá đi mất!” về phía Thẩm Cố trên khán đài. +

Thẩm Cố tưởng tượng ra cảnh tượng cậu thanh niên xinh đẹp với khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác đang thoải mái duỗi tay chân ngâm mình trong bồn tắm, anh bật cười khe khẽ. +

Chẳng ai để ý ở trong góc khán đài, một bóng người không nhìn rõ mặt đã bám đuôi đi theo chân Lý Khuyết Chi rời đi. +

– +

Phòng mới nằm ở tầng 49. +

Lúc Lý Khuyết Chi đi thang máy lên tầng 49, cậu đã suy luận ra một quy luật khá hợp lý là “tầng càng cao thì cấp bậc của tuyển thủ càng lớn”. +

Tầng 49 ngay cả hành lang cũng được sửa sang chỉnh chu hơn hẳn tầng 21. +

Dưới sàn hành lang trải tấm thảm Ba Tư mà Lý Khuyết Chi từng thấy trong quyển “Từ điển bách khoa lịch sử con người thế hệ một”, trên bức tường hai bên treo những bức tranh sơn dầu mà Lý Khuyết Chi không gọi được tên cũng chẳng nhìn ra đẹp xấu thế nào, trước cửa mỗi phòng đều kê một chiếc bàn nhỏ chân cao, trên bàn là một chiếc bình hoa tròn trịa bóng loáng. +

Mà trong bình hoa trước cửa phòng cậu lại cắm hoa tươi. +

Chỉ có bình hoa trước cửa phòng cậu mới cắm hoa tươi. +

Hoa tươi thật đó! +

Lúc Lý Khuyết Chi thấy đóa hoa tươi trước cửa phòng mình, nội tâm Lý Khuyết Chi đã kinh ngạc mất một nhịp. Kinh ngạc qua đi, cậu liền có cảm giác thỏa mãn cùng với cảm xúc mang tên “ngọt ngào”. +

Đây là… cúc họa mi sao? +

Lý Khuyết Chi dừng bước, khom lưng trước bình hoa, kề sát mặt lại gần, dí cả chóp mũi vào giữa những cánh hoa mềm mại non nớt. +

Không có mùi hương, chỉ là mùi thanh mát đặc trưng của chính loài thực vật thân thảo. +

Lý Khuyết Chi ngắm bó cúc họa mi vàng ươm kia, cảm thấy tâm trạng của mình bỗng chốc tốt hẳn lên. +

Lý Khuyết Chi quẹt thẻ phòng một cái, đẩy cửa ra, rồi dùng chân chặn lại. Sau đó cậu cẩn thận ôm lấy bình hoa, bước vào trong. +

Lý Khuyết Chi đặt bình hoa ngay ngắn bên cạnh ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu nhẹ trên bàn, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhụy hoa, rồi mới đi ra đóng cửa phòng. +

Sau khi trận đấu kết thúc, việc đầu tiên Lý Khuyết Chi thường làm lúc về phòng là đi tắm. +

Hôm nay đổi phòng mới còn nhận được hoa, cậu có thể vui vẻ vừa ngân nga ca hát vừa ngâm mình. +

Lý Khuyết Chi rất vui, cậu cất tiếng nói “ngâm mình” về phía phòng tắm, sau đó bắt đầu cởi quần áo. +

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách êm dịu, ánh đèn trong phòng được bật sáng hơn, Lý Khuyết Chi bắt đầu khe khẽ ngân nga hát. +

Cậu đặt quần áo cẩn thận vào trong giỏ đồ bẩn, những quần áo bẩn này sang ngày hôm sau sẽ có người (chỉ đám robot chuyên chịu trách nhiệm làm việc này) đến thu dọn, giặt sạch sấy khô rồi mang trả lại. Rồi cậu giẫm lên mặt sàn lát đá cẩm thạch bước vào phòng tắm. +

Bồn tắm massage rất to, rất đẹp. Nước nóng tuôn róc rách từ vòi, từng gợn sóng lăn tăn dập dềnh phản chiếu trên nền bồn tắm màu trắng, trong vắt như pha lê. +

Lý Khuyết Chi đưa tay ra thử nhiệt độ nước. +

Nhiệt độ nước cũng vừa đủ. +

Lý Khuyết Chi bước chân vào ngồi xuống bồn, tựa gáy lên thành bồn, duỗi thẳng tứ chi giữa dòng nước ấm áp. +

Sau đó cậu bắt đầu khoan khoái ngâm nga hát. +

Vừa mới ngân nga xong một câu, biến cố chợt nảy sinh. +

Mặt nước vốn đang phẳng lặng bỗng dưng bắn tung tóe, Lý Khuyết Chi bất thình lình bị kéo xuống dưới mặt nước. +

Cổ họng bị bóp chặt, Lý Khuyết Chi không kịp phòng bị, cậu sặc nước trong lúc giãy giụa, ho sặc sụa đầy đau đớn. +

Thứ đang thít chặt lấy cổ cậu, là một cánh tay. +

Mẹ kiếp! +

Trong bồn tắm vẫn còn có người! +

Lý Khuyết Chi dùng sức đạp mạnh một cước lên thành bồn tắm, cùng lúc đó thúc cùi chỏ về phía sau. +

Dòng nước ngầm cuồn cuộn, bọt nước văng tung tóe. +

Cùi chỏ của Lý Khuyết Chi đập mạnh vào một thứ gì đó. +

Thứ bị đánh trúng phát ra tiếng “rắc” rất nhỏ. +

Đó là tiếng xương sườn bị đánh gãy. +

Gọng kìm đang siết trên cổ Lý Khuyết Chi nới lỏng ra một chút. +

Lý Khuyết Chi mượn cơ hội này, ưỡn lưng bật dậy, đột ngột xoay người một vòng. +

Kẻ vừa nãy siết cổ cậu đang từ trạng thái trong suốt hoàn toàn, từng chút từng chút một hiện ra nguyên hình. +

Hoàng Phong nằm dưới đáy bồn tắm, xoa dịu đi cơn đau đớn vì gãy xương sườn, khạc nốt chỗ nước bị sặc vào trong phổi. +

Sau đó gãi rút dao chĩa thẳng về phía Lý Khuyết Chi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)