Skip to main content

11. Hôn

dathaiPiter

Hoàng Phong là một thợ săn tiền thưởng. Vì phạm phải một số chuyện nên gã cũng trốn vào Vực Sâu, vòng Càn Khôn. +

Nhưng hoàn cảnh của Hoàng Phong tốt hơn Lý Khuyết Chi một chút, ít nhất tên gã không lọt vào danh sách truy nã 5A, mặt gã cũng không bị treo ở vị trí trung tâm trên bảng thông báo. +

Gã đã trốn trong vòng Càn Khôn hơn một tháng nay, giờ đã tránh được truy nã gắt gao của tổ thanh tra cơ động đã có thể ra ngoài. +

Chỉ là trước khi ra ngoài, gã vừa khéo bắt gặp cơ hội ngàn năm có một khi Lý Khuyết Chi đổi phòng. +

Tên của Lý Khuyết Chi và khuôn mặt đẹp quá mức của cậu đều nằm trên danh sách truy nã, nhà họ Trần bỏ ra năm triệu đồng tinh thể silicon để mua cái mạng cậu. +

Đây là cái mạng đắt giá nhất trên bảng tiền thưởng chợ đen hiện nay. +

Hoàng Phong đã chú ý tới Lý Khuyết Chi ngay sau khi cậu đến vòng Càn Khôn không lâu. +

Hết cách rồi, độ nhận diện của khuôn mặt đó thực sự quá cao. +

Thế nhưng Hoàng Phong vẫn luôn kìm nén không ra tay. Một mặt là vì chưa hiểu rõ lắm về trình độ thực lực của Lý Khuyết Chi, mặt khác là cuộc sống bên ngoài của các tuyển thủ ở vòng Càn Khôn khá độc lập nên gã vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, còn một nguyên nhân là vì quy định khắt khe “cấm mọi tuyển thủ đánh nhau vì tư thù” của vòng Càn Khôn. +

Nhưng bây giờ Hoàng Phong đã định rời khỏi vòng Càn Khôn. +

Gã muốn mạo hiểm một lần. +

Cắt lấy cái đầu xinh đẹp trị giá năm triệu đồng tinh thể silicon kia, sau đó nhanh chóng rời khỏi vòng Càn Khôn, lẻn vào Vực Sâu. Giống như một giọt nước hòa vào biển cả, để vòng Càn Khôn dù có thế lực chống lưng lớn đến đâu cũng không thể tóm được gã. +

Vì cái đầu quý giá này, Hoàng Phong đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Gã quan sát mỗi một trận đấu của Lý Khuyết Chi, nắm được sơ bộ về thực lực của cậu. +

Ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng ra, Hoàng Phong còn có một năng lực mà người khác khó lòng sánh kịp: Hoàng Phong cũng là nhân loại thế hệ hai, năng lực gã có được nhờ biến đổi gen là tàng hình. +

Gã tự tin dám ám sát Lý Khuyết Chi là vì năng lực này, thách thức uy quyền của vòng Càn Khôn. +

Nhưng gã đã đánh giá thấp bản lĩnh của Lý Khuyết Chi. +

Cũng đánh giá thấp bản lĩnh của sếp Thẩm vòng Càn Khôn. +

Đợi đến khi Thẩm Cố dẫn Hạ Phùng Thu chạy tới, xụ mặt đá văng cửa phòng B03907, Lý Khuyết Chi đã kiểm soát được tình hình. +

Mặt Hoàng Phong đầy máu đang tựa vào tường phòng vệ sinh. Hai tay gã bị bẻ quặt ra sau lưng, trói bằng chỉ nha khoa, giữa cổ tay bị siết hằn ra những vệt máu li ti. +

Sắc mặt Lý Khuyết Chi cũng chẳng dễ nhìn hơn Thẩm Cố là bao, cậu đang sầm mặt xả bỏ nước trong bồn tắm, sau đó thay nước mới. +

Lúc Thẩm Cố bước vào phòng vệ sinh, vừa khéo trông thấy đường nét eo sườn đầy gợi cảm lộ ra khi Lý Khuyết Chi cúi người. +

Lý Khuyết Chi quay nghiêng người về phía họ, hông cậu quấn hờ một chiếc khăn tắm che đi thân dưới, trên lồng ngực trần trụi vẫn còn đọng vài giọt nước, được ánh đèn tông ấm trong phòng vệ sinh chiếu rọi lấp lánh. +

“Hai người đến chậm quá.” Làm lỡ việc ngâm bồn của tôi rồi. +

Nửa câu sau Lý Khuyết Chi không nói ra, cậu không vui lầm bầm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn nhân viên vòng Càn Khôn bước vào xử lý tình huống bất ngờ. +

Lý Khuyết Chi không ngờ người tới vậy mà lại là người đàn ông lần trước tiêm thuốc ức chế cho mình. +

Cậu nhìn Thẩm Cố, hơi khựng lại. +

Thẩm Cố nhìn cậu đang để đầu tóc ướt nhẹp chĩa ra lộn xộn, cùng với ánh mắt vừa ngưng lại một nhịp, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt hơn, khuôn mặt đang căng cứng cũng từ từ dịu lại. +

“Tình hình sao rồi?” Thẩm Cố chỉ gã đàn ông thảm hại bị trói tay bằng chỉ nha khoa đang tựa vào tường. +

“Gã muốn giết tôi.” Lý Khuyết Chi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cố, đáp gọn lọn. +

Có điều đã bị tôi đánh ngược lại. Lý Khuyết Chi thầm bổ sung một câu trong lòng. +

“Hiểu rồi.” Thẩm Cố gật đầu, chỉ Hoàng Phong làm một thủ thế với Hạ Phùng Thu ở phía sau. +

Hạ Phùng Thu tiến lên rất dứt khoát, kéo Hoàng Phong từ dưới đất dậy, đưa gã bước ra khỏi B03907 trước. +

Đùa à, Lý Khuyết Chi là người được đại ca đóng mộc “đối tượng cần theo dõi trọng điểm” đấy. Bây giờ Lý Khuyết Chi chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, cả người ướt nhẹp đứng trong phòng tắm, tốt hơn hết là cậu ta không nên ở lại chỗ này lâu làm gì. +

Thế là hiện tại trong phòng vệ sinh chỉ còn lại hai người Lý Khuyết Chi và Thẩm Cố. +

Tình huống nhất thời khó nói. +

“Anh còn có chuyện gì sao?” Lý Khuyết Chi hất cằm nhìn Thẩm Cố, cả người toả ra khí thế. +

Cảnh tượng này làm cậu hơi không được tự nhiên. +

Giữa cậu và Thẩm Cố, một người trên người chỉ có một chiếc khăn tắm, một người thì quần áo chỉnh tề, âu phục giày da. Một người vừa mới thực hiện xong vận động kịch liệt, người kia thì mỉm cười biếng nhác thong dong điềm tĩnh. +

Lý Khuyết Chi tin rằng đổi lại là ai, thì người đó cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên trong hoàn cảnh hiện tại của cậu. +

Huống chi còn là người đàn ông lần trước đã ra tay tàn nhẫn hãm hại cậu. +

Lần trước cũng là hai người ở riêng với nhau nhỉ. +

Yết hầu Lý Khuyết Chi cục cựa, sắc mặt cậu chẳng mấy thiện chí nhìn Thẩm Cố, sự kháng cự toát ra quanh người vô cùng rõ ràng. +

Cậu đã đưa ra một lệnh đuổi khách đầy lịch sự. +

Anh còn có chuyện gì sao? Ẩn ý là, không có chuyện gì nữa thì mau cút đi. +

Thế nhưng Thẩm Cố không hề mảy may tỏ vẻ biết ơn sự lịch sự mà Lý Khuyết Chi đã chừa lại cho anh, anh như người không biết nhìn sắc mặt, mỉm cười tiến lên một bước, chìa tay ra với Lý Khuyết Chi. +

“Xảy ra sự cố lớn thế này, tôi nghĩ chúng ta cần làm quen với nhau trước, sau đó tìm một chỗ để nói chuyện đàng hoàng.” +

Lý Khuyết Chi nhìn bàn tay Thẩm Cố đưa về phía mình, hơi nhíu mày. +

Tên đàn ông chết tiệt này lại kéo gần khoảng cách giữa hai người. +

Lúc này dù là sự thù địch tỏa ra từ Lý Khuyết Chi, hay cảm giác áp bức vô tình (hoặc khả năng cao là cố ý) toát ra từ Thẩm Cố, đều trở nên nồng đậm hơn trong không gian phòng tắm chật hẹp này. +

Lý Khuyết Chi nhìn chằm chằm bàn tay Thẩm Cố vươn về phía cậu, trong đầu đang suy nghĩ xem mình có thể bẻ gãy cổ tay xinh đẹp có khớp xương rõ ràng này, trước khi đối phương kịp phản ứng lại hay không. +

Nhưng lời Thẩm Cố nói ra vào giây tiếp theo đã khiến Lý Khuyết Chi lập tức từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc của mình +

“Chào cậu, tôi là ông chủ của vòng Càn Khôn. Tôi tên Thẩm Cố.” +

Lý Khuyết Chi im lặng nửa giây, sau đó thuận nước đẩy thuyền nắm lấy tay Thẩm Cố: “Chào anh, tôi là Lý Khuyết Chi.” +

Bài học tốt nhất mà cuộc sống đã dạy cho một tên rác rưởi thế hệ hai lăn lộn trong bùn lầy, chính là “cúi đầu trước cường quyền”. Nếu không cường quyền sẽ chẳng hề thương xót mà chặt đứt đầu của bạn. Mặc kệ trên đó có là khuôn mặt đẹp đẽ đến mức nào. +

Thẩm Cố nhìn trang tuấn kiệt thức thời đang ướt sũng trước mặt mình, ý cười trên mặt dần sâu hơn. +

Còn Lý Khuyết Chi cũng trong cái bắt tay ngắn ngủi này, tiếp tục đánh giá sơ bộ về Thẩm Cố. +

Bàn tay Thẩm Cố ấm áp khô ráo, thon dài mạnh mẽ. Xương bàn tay của anh rất cứng, nhưng chưa đến mức cứng đến khó tin. Da dẻ mịn màng, dù là lớp da nhân tạo tốt nhất cũng khó đạt được mức độ này. Hẳn là Thẩm Cố chưa từng trải qua cải tạo cơ khí. +

Nếu không phải cải tạo cơ khí, ông trùm đứng sau màn của vòng Càn Khôn hẳn cũng không phải là loại thế hệ hai tầm thường như bọn cậu. Vậy thì có lẽ là đã cấy ghép giao diện não-máy tính rồi. Cái người tên Thẩm Cố này e rằng trước đây cũng là nhân vật tầm cỡ nào đó ở khu 1. +

Ngoài ra, cái bắt tay của Thẩm Cố với cậu là một cái bắt tay đường đường chính chính, lịch sự khách sáo, không giống mấy ông lớn vây quanh Eve mà cậu từng gặp trước đây, ai nấy đều mượn cớ bắt tay để sàm sỡ. +

Nhưng ánh mắt Thẩm Cố nhìn cậu lại… không trong sáng như động tác bắt tay. +

Có hơi giống như… ánh mắt phải nắm bắt được của một người thợ săn ưu nhã dũng mãnh nhìn con mồi của mình. +

Tim Lý Khuyết Chi chợt đập mạnh mấy cái, bỗng nhiên có loại cảm giác của con mồi ở thế yếu bị nhắm tới. +

Lần đầu tiên Thẩm Cố tới tìm cậu, cậu đã biết thân phận của Thẩm Cố không hề đơn giản. Thế nhưng lúc đó cậu cũng chưa to gan đến mức đoán Thẩm Cố là ông lớn của vòng Càn Khôn. +

Chủ yếu là Lý Khuyết Chi vẫn luôn không nghĩ ra, nếu đối phương là ông lớn của vòng Càn Khôn, thì tại sao lại phải tốn nhiều tâm tư đến vậy lên một tên rác rưởi thế hệ hai vô danh tiểu tốt như mình. +

Mãi đến tận bây giờ khi Thẩm Cố đã đứng mặt đối mặt trước Lý Khuyết Chi, cậu vẫn không nghĩ ra vấn đề này. +

Chỉ là cảm giác nguy hiểm theo bản năng của sinh vật đang nhắc nhở Lý Khuyết Chi, mục đích của sếp Thẩm không hề trong sáng. +

Lý Khuyết Chi im lặng rút tay về. +

Thẩm Cố nhận ra vẻ mất tự nhiên của cậu, khẽ bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ vịt ra vẻ đạo mạo trang nghiêm. +

“17 giờ tối, tầng 299 tòa B.” Thẩm Cố vân vê một tấm thẻ quyền hạn, nhẹ nhàng đặt lên thành bồn tắm: “Chuyện xảy ra hôm nay, tôi sẽ cho cậu một lời giải thích khiến cậu hài lòng.” +

Lý Khuyết Chi nhìn tấm thẻ quyền hạn vàng chóe kia, thầm ghi nhớ thời gian và địa điểm Thẩm Cố vừa nói. +

“Tối nay có lịch trình gì khác không?” Thẩm Cố mỉm cười nhìn Lý Khuyết Chi. +

“Không có.” Lý Khuyết Chi rất thành thật. +

“Vậy cậu nể mặt dùng bữa tối với tôi được không?” Ánh mắt của Thẩm Cố rất sâu thẳm, sâu thẳm lại đen láy. Khi anh nở nụ cười nhạt, ý cười tan chảy trong đôi mắt đen láy ấy, tựa như dải ngân hà luân chuyển trên màn đêm đen kịt. +

Lý Khuyết Chi nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cố, câu trả lời “được thôi” và “không muốn” đồng loạt dâng lên cổ họng, rồi nghẹn lại. +

Đồng tử cậu khẽ co rụt, trân trân nhìn Thẩm Cố lại nắm lấy tay mình, cúi đầu đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó. +

“Cứ coi như là đền bù cho việc lần trước làm cậu đau.” Dải ngân hà rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. +

Lý Khuyết Chi cảm thấy cơ thể đã thoát khỏi sự khống chế của chính mình. Cậu cứng đờ gật đầu một cái. +

– +

Sau khi Thẩm Cố rời đi, một mình Lý Khuyết Chi ngâm mình rất lâu trong bồn tắm đã được xả nước lại. +

Chẳng hiểu sao nơi bị hôn trên mu bàn tay vẫn luôn mơ hồ nóng ran, luồng nhiệt nóng rực ấy lan dọc theo mu bàn tay lên tận vành tai, thiêu đốt đến mức hai vành tai của Lý Khuyết Chi cũng đỏ bừng. +

Thật tình… thế này là sao chứ? Vừa đấm vừa xoa à? +

Lý Khuyết Chi hơi tức giận, cậu đập tung bọt nước trước mặt mình, khuấy động cả mặt nước vốn đang tĩnh lặng. +

Ai cho phép tên khốn đó tự tiện hôn cậu thế?! Đúng là!! +

Đúng là cái gì cơ chứ? +

Lý Khuyết Chi nhìn những gợn sóng lan tỏa từng vòng trên mặt nước, cơn bực dọc chẳng rõ nguyên do đã trôi qua. +

Cậu ngả lưng tựa vào thành bồn tắm, chầm chậm trượt xuống dưới mặt nước, nín thở tĩnh tâm. +

Thế này chắc là sẽ không ai biết cậu đang nghĩ gì nữa. +

Cậu lại khá thích nụ hôn của tên khốn đó. +

Tầng 299 tòa B tháp Gemini lại là một cảnh tượng khác. +

Nơi đây là văn phòng của sếp Thẩm, rộng hơn tám nghìn mét vuông xa hoa bậc nhất. Bên dưới sự sang trọng bậc nhất ấy lại ẩn chứa trật tự tinh vi và sự kiểm soát chuẩn xác. +

Ban đầu Hạ Phùng Thu không ngờ đại ca nhà mình lại đưa thẻ quyền hạn cho Lý Khuyết Chi. +

Nhưng khi nhìn thấy Lý Khuyết Chi diện một bộ âu phục thiết kế riêng cao cấp bước ra từ cửa thang máy, Hạ Phùng Thu chỉ âm thầm nhặt cái cằm bị rớt xuống do kinh hãi của mình lên, sau đó cung kính dẫn đường trước mặt Lý Khuyết Chi. +

Hiện giờ là 16:55, cách thời gian cậu hẹn với Thẩm Cố vẫn còn năm phút. +

“Sếp đang đợi cậu ở bên trong.” Hạ Phùng Thu khẽ cúi người dẫn Lý Khuyết Chi tới trước một cánh cửa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)