Skip to main content

9. Trốn

dathaiPiter

Sau khi bị tiêm ống thuốc ức chế phiên bản tăng cường mà Thẩm Cố đưa, Lý Khuyết Chi nằm liệt giường suốt hai ngày. +

Trong hai ngày này, cứ đến giờ cơm sẽ có người chuyên trách mang thức ăn đến tận phòng, kê sẵn chiếc bàn nhỏ cho Lý Khuyết Chi, bày kín những món ăn tươi ngon phong phú lên đó, đợi cậu ăn xong bấm chuông, rồi mới dọn dẹp mọi thứ mang đi. +

Toàn bộ thức ăn trong hai ngày nay đều không phải đồ tổng hợp nhân tạo. +

Nguyên liệu nấu ăn bao gồm sinh vật biển sâu quý hiếm, các loài chim chóc sắp tuyệt chủng, và cả những loại rau xanh chỉ cung cấp số lượng giới hạn cho con người ở khu 1, thứ mà trên chợ đen có trả giá cao cũng khó lòng mua được. +

Bữa nào Lý Khuyết Chi cũng vét sạch đĩa với tâm trạng phức tạp. +

Vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết đây sao? +

Bắt cậu lăn lộn một vòng dưới địa ngục trước, rồi lại cho ăn ngon uống say, để xoa dịu cảm xúc của cậu à? +

Ừm, dù ngay từ đầu anh đã lừa cậu tiêm thuốc ức chế phiên bản tăng cường một cách tồi tệ, nhưng tính ra ý định ban đầu của anh cũng khá tốt, chỉ muốn cảnh cáo cậu đừng tham gia vào buổi diễu hành quy mô lớn thôi. +

Thế nhưng thủ đoạn thì… tóm lại là cả đời này Lý Khuyết Chi cũng không cách nào quên được nỗi đau đớn như bị lửa thiêu đó. +

Lý Khuyết Chi từng nghe đến cái tên phòng thí nghiệm Tốn Đức, cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu của khu 7, đơn vị nắm giữ bằng sáng chế thuốc ức chế thế hệ một. Bọn họ cấu kết với giới quản lý của cục quản lý dược phẩm, thành công tròng sợi xích chó lên cổ mỗi một con người thế hệ hai. +

Người đàn ông có thể lấy được thuốc ức chế phiên bản tăng cường mới phát triển từ phòng thí nghiệm Tốn Đức kia, rốt cuộc là ai? +

Lý Khuyết Chi biết rõ, loại thuốc này không phải thứ cứ bỏ tiền ra là mua được trên chợ đen. +

Phải có mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn, cùng với một loại quyền uy mạnh mẽ nào đó, thì mới có thể chạm tay vào loại thuốc cấm này trước khi nó lưu thông trên thị trường. +

Quả thực là “trước khi lưu thông trên thị trường”. +

Lý Khuyết Chi tin chắc rằng, trước khi cậu đích thân nếm trải cơn đau nhức nhối ấy, chưa từng có một con người thế hệ hai nào biết được bất cứ tin tức gì liên quan đến “thuốc ức chế phiên bản tăng cường”. +

Vậy người đàn ông đó là ai? +

Người đàn ông sâu không lường được, mang lại cảm giác áp đảo mạnh mẽ, nụ cười dịu dàng nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, người đã bế bổng cậu lên theo kiểu ôm công chúa, còn hôn lên trán cậu đó, rốt cuộc là ai? +

Lý Khuyết Chi ăn nốt nhánh súp lơ xanh cuối cùng trên đĩa, nhai, suy nghĩ, rồi trầm ngâm bấm chuông. +

Nhân viên nở nụ cười híp mắt bước vào dọn dẹp khay ăn và chiếc bàn nhỏ. +

Lý Khuyết Chi nhìn động tác của nhân viên với vẻ mặt phức tạp: “Hai ngày nay là ai sắp xếp thêm phần ăn này cho tôi vậy?” +

Tuyển thủ vòng Càn Khôn bình thường không thể nào được ăn ngon thế này. +

“Người mang thuốc ức chế đến lần trước, không phải là nhân viên bình thường đúng không?” +

Nhân viên dường như không nghe thấy, vẫn chỉ cười híp mắt dọn dẹp đồ đạc. +

“Anh không phải con người nhỉ?” Lý Khuyết Chi nhìn nhân viên kia, đôi đồng tử màu trà của đối phương phản chiếu thứ ánh sáng vô cơ của máy móc dưới ánh đèn tường nhu hòa. +

Nhân viên đó vẫn không trả lời. +

Lý Khuyết Chi đã hỏi những câu tương tự suốt hai ngày nay. +

“Dọn dẹp xong rồi~ Chúc ngài tối nay ngủ ngon nhé~” Nhân viên xếp gọn khay ăn và bàn nhỏ, cười híp mắt chào tạm biệt Lý Khuyết Chi, xoay người bước ra cửa. +

Lý Khuyết Chi nhìn nhân viên đi ra ngoài, có chút bực bội vò đầu bứt tai. +

Trước đó Eve bảo cậu lên vòng Càn Khôn trốn một thời gian. +

Nhưng bây giờ xem ra, sao lại giống như bước vào một cái bẫy lớn hơn thế này? +

Người chấp pháp nhắm vào cậu, chà đạp cậu, bởi vì cậu là con người thế hệ hai, bầy chó sói bên cạnh các ông lớn nhe nanh với cậu, đó là bản năng đánh hơi mùi máu tanh. Trần Ngọc Quỳnh đưa cậu lên lệnh truy nã 5A, là muốn mạng của cậu, những kẻ này Lý Khuyết Chi đều không sợ, vì cậu đều nhìn thấu được bọn họ. +

Thế nhưng người đàn ông vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng đứng ở cửa lần trước, cậu lại nhìn không thấu. +

Mà thường thì những thứ nhìn không thấu mới là những thứ nguy hiểm nhất. +

Lý Khuyết Chi xoay người xuống giường, đứng đực ra trước máy liên lạc một lúc lâu. +

Máy liên lạc có gắn máy nghe lén, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra từ sớm. +

Nhưng cậu lại không có máy liên lạc riêng, nên nghe lén thì nghe lén vậy. Chẳng phải lũ rác rưởi thế hệ hai sinh ra đã đáng bị nghe lén sao? +

Lý Khuyết Chi hít sâu một hơi, cầm máy liên lạc lên. +

– +

Tầng 299 tòa B tháp Gemini. Hạ Phùng Thu đứng sau lưng Thẩm Cố, rướn cổ nhìn màn hình điện tử trước mặt anh +

“Sao ông trời con này vẫn dám dùng máy liên lạc của chúng ta vậy? Cậu ta không biết mình bị nghe lén sao?” +

“Biết thì làm sao? Cậu ta có cách nào khác để liên lạc với bên ngoài à?” +

Thẩm Cố ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn Hạ Phùng Thu một cái, tầm mắt lại tập trung về phía màn hình. +

Hạ Phùng Thu không dám phản bác Thẩm Cố, chỉ thầm toát mồ hôi hột thay cho cậu thanh niên đẹp mã bị đại ca nhà mình nhắm trúng này. +

Hơn nữa, Thẩm Cố trầm ngâm nhìn biểu cảm gương mặt Lý Khuyết Chi, có vài lời chắc thằng nhóc này cũng cố tình muốn nói cho bọn họ nghe đúng không? +

“Eve, là tôi đây.” Lý Khuyết Chi trên màn hình điện tử cúi đầu, một tay cầm máy liên lạc, tay kia khẽ khàng vân vê cúc áo sơ mi của mình. +

Kể từ sau mũi tiêm thuốc ức chế phiên bản tăng cường vô nhân đạo đó, Thẩm Cố còn sai người mang cho cậu một ít quần áo mặc hàng ngày. Chất liệu cao cấp và kỹ thuật may tay hoàn toàn, có thể mặc đến những dịp như tiệc tối ở khu 1, hoặc các hội nghị học thuật quan trọng ở khu 7. +

Lý Khuyết Chi mặc chúng trông rất đẹp, là quần áo được thơm lây. +

Đương nhiên không mặc chắc hẳn cũng sẽ rất đẹp. Thẩm Cố nghĩ thầm trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. +

Tiếng rè rè của dòng điện vang lên, sau đó là giọng nữ êm dịu, ngọt ngào từ đầu dây bên kia truyền đến. +

“Alo, cậu sao rồi?” +

“Thì cứ trốn thôi, cũng ổn.” Lúc nói đến chữ “trốn” đó, Lý Khuyết Chi cố ý nhấn mạnh, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn camera giám sát trong phòng một cái. +

Ai không biết lại tưởng cậu đang trốn Trần Ngọc Quỳnh, người biết thì đương nhiên hiểu được chữ “trốn” này mang hàm ý chơi chữ một mũi tên trúng hai đích. Thằng nhóc này rất thông minh, biết xem xét thời thế, chơi chiêu giấu tài đợi thời vô cùng điệu nghệ. Người thông minh không hề ít, người có máu phản nghịch trong cái xã hội thối nát này cũng khá nhiều. Thế nhưng người vừa thông minh vừa phản nghịch, còn hiểu rõ đạo lý “người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu”, thì lại chẳng có mấy ai. +

Cậu thanh niên đẹp đẽ trên màn hình này được tính là một. +

“Tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp.” Lý Khuyết Chi bỏ qua những câu chào chẳng có giá trị gì, đi thẳng vào vấn đề. +

“Giúp tôi trông chừng Bọ Cạp, đừng để cậu ta đi tham gia buổi diễu hành ngày 11 tháng 11.” Lý Khuyết Chi nói. +

Aphrodite im lặng một lát, rồi từ chối: “Cậu biết là tôi không cản nổi tên điên đó đâu, không ai có thể cản được tên điên đó cả.” +

Bàn tay cầm máy liên lạc của Lý Khuyết Chi siết chặt: “Vậy thì tìm người tổ chức buổi diễu hành, bảo họ hủy bỏ hoạt động lần này đi.” +

Aphrodite lại im lặng, Lý Khuyết Chi có thể đoán được, đôi lông mày tuyệt đẹp của cô lúc này chắc hẳn đã cau lại rồi. +

“Cậu vừa mới tiêm thuốc ức chế xong à?” Aphrodite hỏi. +

“Tìm người tổ chức buổi diễu hành, bảo họ hủy bỏ hoạt động lần này đi!” Lý Khuyết Chi không trả lời câu hỏi của Aphrodite, cậu lặp lại câu mình vừa nói thêm một lần nữa, giọng điệu càng thêm gay gắt. +

Aphrodite rất thông minh. +

Aphrodite hẳn có thể hiểu ý cậu là gì. +

“Eve, xin cô đấy.” Lý Khuyết Chi dịu giọng xuống: “Ít nhất hãy giúp tôi nghĩ cách cản Tạ Triều Ca lại. Nếu không cậu ấy sẽ chết mất.” +

“Được.” Đầu dây bên kia Aphrodite khẽ đáp lời. +

Lý Khuyết Chi thở phào một hơi, chậm rãi đặt máy liên lạc xuống. +

Hạ Phùng Thu nghe xong toàn bộ nội dung trò chuyện của hai người, dường như anh đã biết được chút chuyện gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được mấu chốt. +

Thẩm Cố ngồi trên ghế giám đốc, ngón cái khẽ miết cằm mình. +

“Lần trước bảo các cậu đi điều tra thân phận của cậu ta.” Thẩm Cố gõ vào hình ảnh Lý Khuyết Chi trên màn hình điện tử: “Có tin tức gì chưa?” +

“Có rồi.” Hạ Phùng Thu gật đầu: “Con người thế hệ hai, họ tên đầy đủ là Lý Khuyết Chi, phạm vi sinh sống quanh quẩn ở khu 12 và khu 13. Không có nghề nghiệp đàng hoàng, từng lọt vào danh sách truy nã của tổ thanh tra cơ động sáu lần. Lần gần đây nhất là vì giết người trong một quán vỉa hè. Có điều, người cậu ta giết lại là con trai của Trần Ngọc Quỳnh.” +

Thẩm Cố nhướng mày. +

“Sau đó cậu ta liền trốn vào trong Vực Sâu. Phỏng chừng là vì tên đã bị đưa lên danh sách của đám thợ săn tiền thưởng, cho nên mới chạy đến chỗ chúng ta lẩn trốn.” +

Thẩm Cố không nói gì. +

Hạ Phùng Thu nuốt nước bọt, biết mình vừa nói một câu thừa thãi. +

“Người phụ nữ vừa nói chuyện điện thoại với cậu ta tên là Aphrodite, là gái bán hoa cao cấp nổi tiếng ở chốn ăn chơi đất Tân Cảng.” +

“Aphrodite?” Thẩm Cố liếc nhìn Hạ Phùng Thu: “Nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp ấy hả?” +

“Vâng.” Hạ Phùng Thu gật đầu: “Cũng chẳng làm nghề ngỗng gì đàng hoàng, chuyên nhận những mới… buôn hương bán phấn cao cấp, có không ít cậu ấm cô chiêu ở khu 1 đều là khách quen của cô ta.” +

“Ừm.” Thẩm Cố thản nhiên gật đầu. +

“Người tên ‘Bọ Cạp’ mà bọn họ nhắc tới có tên thật là Tạ Triều Ca, là con người thế hệ hai đã qua cải tạo cơ khí hóa, phạm vi sinh sống cũng chủ yếu tập trung ở khu 12 và khu 13. Cậu ta mở một xưởng sửa chữa máy móc gần Tân Cảng, đa số công nhân trong xưởng cũng là người thế hệ hai.” +

Báo cáo xong các thông tin cơ bản, Hạ Phùng Thu buông thõng tay đứng bên cạnh, quan sát phản ứng của Thẩm Cố. +

Thẩm Cố chẳng có phản ứng gì, cứ như đã nghe lọt tai toàn bộ, nhưng cũng chẳng nghe lọt chữ nào. +

Trước nay chưa từng có ai biết Thẩm Cố đang nghĩ gì trong lòng, anh giống hệt như một vực sâu, tao nhã, hùng mạnh, bí ẩn và sâu không lường được. +

“Ngài điều tra thằng nhóc này làm gì? Vì cậu ta trông ưa nhìn sao?” Hạ Phùng Thu và anh trai Hạ Phùng Xuân là anh em sinh đôi, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không phân biệt nổi ai với ai, thế nhưng chỉ cần một trong hai người cất tiếng, thân phận sẽ lập tức rõ ràng. +

Hạ Phùng Xuân thì điềm tĩnh đáng tin cậy. +

Hạ Phùng Thu thì miệng tiện chuyên nói năng linh tinh. +

“Nếu ngài đã chấm thằng nhóc này rồi, vậy lúc trước chà đạp người ta như thế để làm gì? Tôi nhìn bộ dạng lúc đó của cậu ta mà tự nghĩ thôi cũng thấy đau dùm.” Tò mò không chỉ hại chết mèo, mà còn hại chết cả người. Hạ Phùng Thu đi theo bên cạnh Thẩm Cố đã lâu, lá gan ngày càng to ra, đến cả đời sống riêng tư của sếp cũng dám tọc mạch. +

Thẩm Cố còn chưa mở miệng, mà chỉ nhẹ nhàng liếc Hạ Phùng Thu một cái, Hạ Phùng Thu đã run rẩy. +

“Sếp, sếp à tôi chợt nhớ ra con vẹt cưng của ngài còn chưa cho ăn! Tôi đi trước đây!” Hạ Phùng Thu cười xòa, vội chuồn lẹ trước khi Thẩm Cố kịp lên tiếng. +

Bỏ lại Thẩm Cố một mình đối diện với màn hình điện tử, trầm tư suy nghĩ. +

Thuốc ức chế phiên bản tăng cường là nhờ quan hệ với Lôi Thần, âm thầm luồn lách tuồn ra từ phòng thí nghiệm Tốn Đức. Trước khi tận mắt thấy Lý Khuyết Chi quỳ gối trước mặt mình, chính bản thân Thẩm Cố cũng không biết loại thuốc ức chế phiên bản tăng cường này lại có tác dụng mãnh liệt đến vậy. +

Thẩm Cố nhớ lại đối thoại giữa Lôi Khải Minh và mình lúc đó. +

“Phiên bản thuốc ức chế này sở hữu một loại hiệu ứng tiêm có cơ chế tương tự như kiểu ‘thích ứng tự động’.” +

“Nói tiếng người đi.” +

“Nói một cách dễ hiểu thì, năng lực mà người được tiêm có được từ biến đổi gen càng mạnh, thì hiệu quả bị ức chế sau khi tiêm thuốc sẽ càng mãnh liệt. Nói thẳng ra là phản ứng tiêm sẽ dữ dội hơn, người bị tiêm sẽ cảm thấy đau đớn hơn.” +

Trước mắt anh lại hiện lên khuôn mặt diễm lệ đầm đìa mồ hôi lạnh kia. +

Những giọt máu rịn ra trên đôi môi đã bị cắn rách tươm. +

Xem ra thì, Lý Khuyết Chi không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn đơn giản vậy thôi đâu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.