100

Tất nhiên, Giản Việt không bắt Vương Văn Văn mở hộp ngay lúc đó. +
Vừa hay hôm nay Lãnh Ly phải đi xử lý việc ở phía Bắc, cậu có thể về ký túc xá. Nếu buổi tối Vương Văn Văn khôi phục lại bình thường, cậu tự nhiên sẽ có cách. +
Giản Việt tìm thấy Vương Văn Văn, dùng cái cớ “bổ túc học tập” để giữ hắn lại. Trong ký túc xá, Vương Văn Văn ngồi bên bàn của Giản Việt, chăm chú nghe cậu giảng bài. Hắn càng nghe càng bái phục:”Bạn học, cậu giỏi thật đấy, sao cậu lại tốt bụng giúp đỡ tôi thế này?” +
Giản Việt đẩy gọng kính, mặt không đổi sắc đáp: “Là một thành viên của Hội học sinh, cũng là một cư dân của đảo Hy Vọng, việc nhiệt tình và vô tư giúp đỡ người khác là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Chỉ cần ai cần, tôi đều sẽ giúp.” +
Vương Văn Văn cảm động không thôi. Hắn cảm thấy ánh đèn trong ký túc xá lúc này không còn là ánh đèn bình thường nữa, mà chính là “ánh sáng chính nghĩa” đang tỏa chiếu lên người bạn học Vương!! +
Giữa ánh mắt tràn đầy sự kính nể của Vương Văn Văn, Giản Việt chậm rãi buông quyển sách trong tay xuống: “Không cần cảm ơn đâu, đây là việc tôi nên làm. Từ nhỏ chị họ đã dạy tôi phải làm một người tốt hay giúp đỡ mọi người, chị ấy luôn là tấm gương của tôi. Di vật chị ấy để lại, tôi lúc nào cũng mang theo bên mình…” +
Vương Văn Văn quả nhiên tò mò: “Là thứ gì thế?” +
Giản Việt lập tức lấy chiếc hộp đen chứa lời nguyền của nhà Mộ Dung ra: “Chính là cái này.” +
Chứng kiến chiếc hộp đen được đặt lên bàn, khán giả livestream cười ngất: +
“Ha ha ha ha!” +
“Tôi biết ngay mà!” +
“Vương quản gia đúng là mở miệng ra là ra kịch bản, bộ cậu tưởng cậu ấy chỉ lừa mỗi người chơi thôi sao?” +
“Tiện tay thôi mà!!” +
Giản Việt canh lúc mặt trời lặn, Vương Văn Văn quả nhiên tò mò mở hộp ra. Hắn nhìn viên tinh thạch bên trong, kinh ngạc hỏi: ” Bạn học, đây là cái gì thế?” +
Lời vừa dứt, hắn đã bị Giản Việt tặng cho một cú chặt vào gáy ngất lịm đi. +
Hệ thống từng nói lời nguyền này chỉ có tác dụng với người chơi. Vương Văn Văn ở trạng thái mất trí nhớ thì không còn được tính là người chơi nữa. Chỉ cần hắn ngất đi ngay lúc này, đợi đến đêm tỉnh lại và khôi phục thân phận người chơi, hắn cũng chẳng biết mình từng mở hộp, vậy là sẽ không bị dính lời nguyền. +
Quả nhiên, chiếc hộp đã được mở. Khi Giản Việt chạm vào viên tinh thạch, không còn lời nguyền nào xuất hiện nữa. +
“Thiếu gia từng nói mật mã ký ức của tinh hạch này chỉ kích phát được khi tiếp xúc với phần nhân cốt lõi.” Giản Việt cầm tinh hạch trong tay lẩm bẩm: “Thử xem sao.” +
Cậu lấy mẫu dịch Thần Thụ ra khỏi không gian lưu trữ. Vì số lượng có hạn nên cậu dùng rất tiết kiệm, chỉ nhỏ đúng một giọt lên viên tinh thạch. Chất lỏng nhanh chóng bị hấp thụ hoàn toàn. Giản Việt nhìn viên tinh thạch vẫn nằm im lìm, định bụng thở dài thất vọng thì… +
Bỗng nhiên, viên tinh hạch trên bàn bắt đầu rung động. Ban đầu chỉ là những rung chấn khẽ khàng mắt thường khó thấy, nhưng sau đó cường độ mạnh dần lên. Giản Việt thử đặt tay lên, cảm giác cả người tê dại, một luồng cảm xúc kỳ lạ ập tới. Đau, một nỗi đau âm ỉ và nặng nề. +
Cảnh tượng trước mắt bắt đầu nhòe đi. Trong tai cậu văng vẳng tiếng kêu thê lương, đau đớn của Quý Thanh Nhã: “Tại sao! Tại sao các người lại làm như vậy?” +
Tiếng khóc đầy thê thảm, chứa đựng sự tuyệt vọng tột cùng. Quý Thanh Nhã gào lên giận dữ: “Lũ lừa đảo! Các người là một lũ điên! Dựa vào đâu mà các người thay chúng tôi đưa ra quyết định? Các người nhất định sẽ phải trả giá! Các người hại chết Sương Sương! Hại chết bao nhiêu người như vậy! Tôi sẽ hủy diệt nơi này! Thần Thụ không nên tồn tại!” +
Hình ảnh từ tinh hạch rất mờ mịt. Ở đoạn cuối, Giản Việt chỉ thấy một hình bóng không rõ nét: một cây Thần Thụ cao lớn sừng sững ở phía Bắc đảo, Quý Thanh Nhã cầm thứ gì đó đứng dưới gốc cây. Dù không thấy rõ cô đang làm gì, nhưng khi hình ảnh tiến lại gần, cậu thấy gương mặt cô tràn đầy tuyệt vọng. Cô nhìn vào hư không, mấp máy môi không thành tiếng: “Cứu tôi với.” +
Viên tinh hạch rung lên dữ dội. Giản Việt giật tay lại, cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị chấn động đến đau nhức, tim đập loạn nhịp. Đây hẳn là di chứng của việc đọc thông tin từ tinh hạch. +
Thiếu gia nói đúng, nếu để tinh thạch tiếp xúc với thứ gắn liền với ký ức sâu đậm của chủ nhân, nó thực sự sẽ kích phát được những mảnh ký ức quan trọng. +
Quý Thanh Nhã đã làm gì lúc đó? “Các người” mà cô ấy nói là chỉ ai? Những hình ảnh tuy mờ nhạt nhưng có một cảnh quay rất rõ: Bệnh viện phía Nam. +
Bệnh viện chắc chắn có liên hệ với Thần Thụ. +
Đang mải suy nghĩ, người bên cạnh bỗng động đậy. Vương Văn Văn tỉnh dậy, cậu bé ngơ ngác ngồi dậy, đôi mắt dần lấy lại vẻ tỉnh táo, nghi hoặc nhìn Giản Việt: “Vương quản gia, sao tôi lại ở đây?” +
Giản Việt hỏi: “Cậu có nhớ mình đến đảo Hy Vọng để làm gì không?” +
Văn Văn gật đầu: “Nhớ chứ, tôi bị kéo vào thế giới ác mộng để làm nhiệm vụ mà, đây là phó bản đầu tiên của tôi.” +
Giản Việt biết hắn đã tạm thời khôi phục ý thức. Vương Văn Văn xoa xoa cổ: “Mà tôi bị sao thế này, sao lại ngủ ở chỗ cậu? Cổ tôi đau quá, chuyện gì đã xảy ra vậy?” +
Giản Việt mặt không đổi sắc: “Chắc là bị trẹo cổ lúc ngủ thôi.” +
Vương Văn Văn ồ lên, tin ngay tắp lự. Khán giả livestream nghe câu trả lời này thì cười muốn điên, đúng là không gì làm khó được anh nhà! +
Giản Việt âm thầm cất chiếc hộp đi, rồi tóm tắt ngắn gọn tình hình hiện tại cho Vương Văn Văn. Nghe xong, mặt Văn Văn tái mét vì sợ hãi, hắn kinh ngạc: “Cái gì? Thảo nào hôm nay tôi thấy đau đầu thế, đặc biệt là cái cổ này!” +
Từ góc nhìn của Giản Việt, chỗ cậu vừa “chặt” vào vẫn còn sưng đỏ lên chưa tan, cậu liền đổ hết tội lỗi cho phó bản, gật đầu: “Giờ cậu biết sự việc nghiêm trọng thế nào rồi chứ?” +
Vương Văn Văn sợ đến mức sắp khóc: “Bạn học Vương ! Giờ tôi phải làm sao đây?” +
Giản Việt vỗ vai hắn: “Cậu yên tâm, tuy chuyện này hơi khó nhằn nhưng đều là người chơi cùng cảnh ngộ, tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu.” (Trọng điểm là cái hộp đen vẫn cần người mở hộ mà.) +
Vương Văn Văn rơm rớm nước mắt: “Vương quản gia, cậu đúng là người tốt! Cậu gánh vác nhiều thứ như vậy chắc mệt lắm, tôi lại chẳng giúp được gì. Sau này chỉ cần cậu cần, cứ bảo tôi một tiếng, tôi nguyện xông pha không từ nan!” +
Người xem livestream không nhịn được nữa: +
“Ha ha ha, đứa trẻ ngây thơ quá.” +
“Điển hình của việc bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.” +
“Tân binh này ra khỏi phó bản chắc sẽ thấy cả thế giới toàn người tốt.” +
Giải quyết xong chuyện Vương Văn Văn, Giản Việt cũng đi nghỉ. Nằm trên giường, cậu cảm thấy manh mối đã dần lộ diện. Thần Thụ không hẳn là một thần tích, ít nhất sự tồn tại của nó đang gây hại cho học sinh trên đảo. Quý Thanh Nhã thậm chí còn muốn hủy diệt nó. Nhưng cô ấy định làm thế nào? +
Cậu cứ trăn trở mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. +
Ngày hôm sau, thời tiết trên đảo rất đẹp. Giản Việt đến buổi họp đại hội học sinh. Cậu phát hiện ra nhiều người vốn là người chơi nay đã không còn tỉnh táo, thậm chí Cao Bằng cũng chẳng nhớ gì nhiều. Bình thường hắn hay lườm nguýt cậu, giờ thì ngay cả cái liếc mắt cũng không có. +
Thời gian trôi đi, điểm học phân thấp khiến nhiều người bị phó bản đồng hóa. Đây là dấu hiệu xấu, nếu cứ kéo dài, số người tỉnh táo sẽ ít đi, và khi đồng đội thưa thớt, cơ hội sống sót cho kẻ chiến đấu đơn độc sẽ cực kỳ mong manh. +
Buổi chiều, Giản Việt quay lại tòa nhà thực nghiệm. Trợ lý thấy cậu liền hồ hởi: “Thiếu gia cũng vừa mới về sáng nay đấy.” +
“Về rồi sao?” Giản Việt mừng rỡ: “Tôi lên lầu xem anh ấy thế nào.” +
Cậu bước nhanh lên cầu thang. Lãnh Ly đang tựa vào sofa trong phòng thí nghiệm, mắt nhắm nghiền tranh thủ chợp mắt. Hắn đang mặc bộ chế phục màu xanh biển — bộ đồ mà hắn hiếm khi diện. Bình thường ở trên đảo, Lãnh Ly hay mặc áo choàng thực nghiệm trắng khá tùy ý. Đột nhiên ăn vận chỉn chu thế này, kết hợp với gương mặt tuấn tú, trông hắn toát lên vẻ cao sang quyền quý vô cùng. +
Giản Việt bất ngờ bị vẻ đẹp trai này “đánh gục” trong giây lát, chút “sắc tâm” nổi lên, cậu đứng ở cửa nhìn một lúc lâu. +
Lãnh Ly bỗng mở mắt nhìn cậu: “Về rồi à?” +
Giản Việt gật đầu tiến lại gần: “Thiếu gia, quầng mắt anh hơi thâm rồi, mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi sao?” +
Lãnh Ly khẽ ừ một tiếng. Chiếc sofa trong phòng thí nghiệm rất lớn, anh đang nửa nằm dưỡng thần. Khi Giản Việt lại gần, anh liền kéo cậu vào lòng. Thân hình cao lớn của anh gần như bao trọn lấy Giản Việt, khiến cậu chỉ ngửi thấy mùi hương hoa mai thanh khiết trên người anh. +
Giản Việt khẽ gọi: “Thiếu gia?” +
Giọng Lãnh Ly trầm thấp bên tai cậu: “Ngủ với tôi một lát.” +
Giản Việt không nói gì thêm. Mấy ngày qua cậu cũng chẳng ngủ ngon giấc. Cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh dần ổn định, cậu cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Lãnh Ly rồi nhắm mắt thiếp đi. +
Giấc ngủ này thật dài và bình yên, như thể đã rất lâu rồi cậu mới được nghỉ ngơi thoải mái đến thế. Khi Giản Việt tỉnh dậy, Lãnh Ly cũng mở mắt. Cậu mỉm cười: “Thiếu gia ngủ ngon không?” +
Giọng cậu còn vương chút khàn khàn sau khi ngủ dậy, trong đôi mắt tràn đầy hình bóng của Lãnh Ly. +
Vừa nói xong, môi cậu đã bị chặn lại. Lãnh Ly đặt xuống một nụ hôn sâu. Hai người đã vài ngày không được ở gần nhau, nỗi nhớ nhung âm ỉ nay mới có dịp bộc phát. Cảm nhận được sự nồng cháy trong nụ hôn của Lãnh Ly, Giản Việt cũng vòng tay ôm lấy cổ anh đáp lại nhiệt tình. +
Nụ hôn kết thúc, Giản Việt khẽ thở dốc, hỏi anh: “Thiếu gia vội vã về lần này là đã xong việc rồi sao?” +
Lãnh Ly đáp: “Ừ, về để dọn bãi chiến trường cho em đấy.” +
Cả người Giản Việt cứng đờ. Cậu biết ngay chuyện mình bẻ trộm cành Thần Thụ chẳng thể giấu nổi hắn. Cả hòn đảo này đâu đâu cũng là mắt xích theo dõi của Lãnh Ly, có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ? +
“Tôi… tôi làm vậy cũng là vì muốn điều tra thôi mà.” Giản Việt cười nịnh nọt, giọng hơi chút làm nũng: “Với cả, cây cối cũng phải thường xuyên cắt tỉa mới lớn tốt được chứ !” +
Lãnh Ly nói: “Thật ra nếu em muốn, ta có thể giúp em lấy nó tới đây.” +
Giản Việt đời nào muốn Lãnh Ly phải làm những việc nguy hiểm đó. Cậu biết việc Lãnh Ly thường xuyên ra khỏi đảo đã đủ mạo hiểm rồi. Hiện tại có những chuyện tự mình có thể xử lý, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Điều cậu khao khát là có thể chia sẻ gánh nặng cùng Lãnh Ly, chứ không phải trở thành vướng bận của anh. +
“Không sao mà.” Giản Việt tỏ vẻ vô tâm vô tính: “Tiện tay thôi ấy mà!” +
Lãnh Ly: “……” +
Giản Việt ngồi dậy, chủ động đề nghị: “Thiếu gia giúp em xem cái này đi, em muốn biết thành phần của nó.” +
Vừa nói, Giản Việt vừa lấy lọ dịch Thần Thụ từ không gian lưu trữ ra, đưa cho Lãnh Ly như đang dâng báu vật. +
Lãnh Ly quả nhiên liếc mắt một cái là nhận ra ngay, anh nhìn cậu hỏi: “Lấy ở đâu ra?” +
Giản Việt đáp: “Tiểu vương tử cho em đấy.” +
Chứ còn gì nữa, lúc đó cậu bé tưởng cậu đang ngủ say mà! +
Lãnh Ly nói với tông giọng đầy ẩn ý: “Hắn đối xử với vị ‘Vương phi’ này của hắn cũng không tệ nhỉ.” +
Bản năng sinh tồn của Giản Việt cực kỳ mạnh mẽ, cậu cười hì hì, dựa sát vào Lãnh Ly nịnh nọt: “Em chẳng muốn làm Vương phi đâu, em thấy làm Lãnh thiếu phu nhân tốt hơn nhiều. Thiếu gia xem xét khi nào thì cho em một cái danh phận chính thức đây?” +
Lãnh Ly lập tức bị đánh lạc hướng, đôi mày anh tuấn trông vẫn lạnh lùng nhưng vành tai hơi ửng hồng đã bán đứng tâm tư chủ nhân: “Ta chưa cho em danh phận bao giờ sao? Nếu không em nghĩ cái thẻ thông hành quyền hạn cao ngất ngưỡng của em là từ đâu mà có?” +
Giản Việt càng thêm hớn hở, thừa thắng xông lên: “Vậy nên thiếu gia giúp em nghiệm chứng cái dịch Thần Thụ này đi?” +
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Lãnh Ly cầm lấy lọ thủy tinh, khẽ lắc nhẹ chất lỏng màu xanh lục bên trong. Hắn đứng dậy đi vào phía trong phòng thí nghiệm, cửa cảm ứng tự động mở ra khi anh đến gần. +
Chiếc lọ được đặt vào khoang xét nghiệm. Một lát sau, trên màn hình thông tin lớn hiện ra một dòng chữ: 【Nghiệm chứng thông qua – Dung dịch lô số 109】. +
Đứng ở cửa nghe thấy câu này, Giản Việt bỗng chấn động. +
Lãnh Ly đứng trước giao diện dữ liệu, nhìn dãy số nhảy liên tục. Ánh sáng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm chiếu lên góc nghiêng của hắn, khiến người ta không tài nào đoán được cảm xúc. +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, đây là…” +
“Đây là mẫu dịch thứ 109 được thu thập trực tiếp từ Thần Thụ.” Lãnh Ly nói: “Thứ em lấy được là hàng thật, không sai đâu.” +
Giản Việt tiến lại đứng cạnh anh: “Đây thực sự là dịch Thần Thụ sao?” +
Lãnh Ly điều bảng thành phần và cấu trúc ra cho cậu xem: “Là nó, mà cũng không phải nó.” +
Giản Việt tò mò nhìn anh, hỏi: “Dịch Thần Thụ này thực sự có thể bổ sung năng lượng thiên phú sao?” +
Lãnh Ly nhìn vào đôi mắt tràn đầy vẻ tìm kiếm của cậu, suy nghĩ một lát rồi mới mở giao diện mô hình Thần Thụ 3D đang lơ lửng: “Có thể.” +
Giản Việt không ngờ thứ chất lỏng này lại có tác dụng thật sự. Nhưng câu tiếp theo của Lãnh Ly lại khiến cậu lạnh sống lưng. +
Anh nhìn cậu, chậm rãi nói: “Bổ sung thì có, nhưng hấp thụ được hay không thì lại là chuyện khác.” +
Giản Việt ngẩn ra: “Ý anh là sao?” +
Lãnh Ly mở các tập tin dữ liệu cũ: “Từ hơn một trăm năm trước, số trẻ em sinh ra có thiên phú trên hành tinh này đã ngày càng ít đi. Những năm đầu hoàn toàn không có Đảo Hy Vọng, vì lúc đó hơn nửa dân số đều sở hữu năng lượng thiên phú.” +
Giản Việt hỏi: “Tại sao lại giảm đi ạ?” +
Ánh mắt Lãnh Ly dừng lại trên người Giản Việt, anh trầm giọng: “Bởi vì Thần Thụ đang khô héo.” +
Cả người Giản Việt chấn động. Cậu không đoán sai! Thần Thụ thực sự có vấn đề! +
“Dù Quốc vương và hoàng thất luôn tìm cách che đậy, nhưng việc Thần Thụ khô héo là không thể cứu vãn. Họ phái hết đoàn nghiên cứu này đến đoàn nghiên cứu khác để tìm nguyên nhân nhưng đều vô vọng. Thần Thụ càng héo úa, số người có thiên phú càng thưa thớt.” +
Giản Việt hỏi: “Vậy còn thứ chất lỏng này…” +
Lãnh Ly nhìn cậu, chậm rãi nhả chữ: “Chính là Thần Thụ.” +
Giản Việt thấy mâu thuẫn: “Nhưng chẳng phải anh nói Thần Thụ đã khô héo sao?” +
Ngón tay Lãnh Ly lướt nhẹ, giao diện dữ liệu lại thay đổi: “Đoàn nghiên cứu đã mất cả trăm năm cũng không ngăn được sự khô héo, nhưng 20 năm trước, có một đội ngũ đã đạt được thành tựu. Họ dùng một phương pháp bí ẩn nào đó để chặn đứng quá trình héo úa của Thần Thụ.” +
Giản Việt tò mò: “Đó là đội ngũ nào?” +
Lãnh Ly nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp: “Đội ngũ của mẹ ta.” +
Giản Việt sững sờ. Vô số mảnh ghép ùa vào tâm trí, lượng thông tin quá lớn khiến cậu cần thời gian tiêu hóa. Hóa ra đó là lý do Lãnh Ly am tường mọi việc trên Đảo Hy Vọng đến thế. +
Giản Việt khó khăn lên tiếng: “Thiếu gia, anh chưa từng kể với em.” +
Lãnh Ly nói: “Biết nhiều những chuyện này không tốt cho em.” +
“Vậy năm đó mẫu thân anh đã làm gì?” +
“Ta không biết.” Lãnh Ly nhìn vào những con số trên màn hình: “Đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Lúc đó kế hoạch cứu vãn Thần Thụ được gọi là dự án ‘Hồi Sinh’. Sau khi sinh ta không bao lâu, bà ấy đã bị triệu hồi về Đảo Hy Vọng.” +
Giản Việt nhớ lại: “Anh từng nói bà ấy được gọi về để cứu một học sinh bị mất kiểm soát năng lượng thiên phú.” +
Lãnh Ly gật đầu: “Phải, đó là lần đầu tiên Thần Thụ xảy ra sự cố lớn.” +
Giản Việt vội hỏi: “Sau đó thì sao?” +
Lãnh Ly tắt giao diện dữ liệu: “Sau đó bà ấy qua đời.” +
Giản Việt im lặng. Mọi chuyện rắc rối hơn cậu tưởng rất nhiều. Cậu chậm rãi hỏi: “Thiếu gia, anh có biết Thần Thụ thực sự là thứ gì không?” +
Lãnh Ly nhìn thẳng vào mắt Giản Việt, không hề né tránh: “Thứ em đang nghĩ trong đầu chính là đáp án đấy.” +
Giản Việt hiểu rồi. Thần Thụ có vấn đề, và là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng! +
“Vậy…” Giản Việt ngập ngừng: “Nếu Thần Thụ không còn nữa, liệu có ảnh hưởng xấu đến người dân hành tinh này không?” +
Mọi chuyện luôn có hai mặt. Thần Thụ tồn tại có thể hại nhiều người, nhưng cũng là sự bảo hộ cho nhiều người khác. +
Lãnh Ly nói thẳng: “Những năm gần đây, khoa học kỹ thuật và vũ khí của hành tinh này đã phát triển vượt bậc, chúng ta hoàn toàn có đủ sức mạnh để chống lại các cuộc xâm lược từ hệ sao khác. Quốc vương muốn duy trì Thần Thụ chẳng qua là vì ông ta thấy rằng, chỉ cần hy sinh một nhóm nhỏ người mà đổi lấy được những ‘lưỡi dao’ sắc bén (người có thiên phú) thì vẫn là một món hời.” +
Giản Việt đã hiểu. Lòng tham là không đáy. Khi đã nếm trải cái hay của thần lực, người ta không muốn quay lại cảnh tầm thường. Hy sinh một ít người để đổi lấy sức mạnh, đối với Quốc vương, đó là một vụ làm ăn quá hời. +
Trong phút chốc, Giản Việt bỗng hiểu được tại sao trong ký ức của tinh thạch, Quý Thanh Nhã lại đau đớn chất vấn như vậy. Năm đó khi biết được chân tướng, người cô yêu trở thành vật hy sinh, bạn học của cô cũng vậy, thậm chí cô còn tận mắt chứng kiến cái chết của đứa trẻ đó trong bệnh viện. Làm sao có thể không tuyệt vọng? +
Đảo Hy Vọng… cái tên nghe thật mỉa mai làm sao. +
Giản Việt hỏi Lãnh Ly: “Vậy thiếu gia nghĩ thế nào?” +
Lãnh Ly đáp: “Thần Thụ không phải là không thể hủy diệt. Những năm qua ở đây, ta đã nghiên cứu thấu đáo kết cấu hòn đảo và phát hiện ra rằng, những người kiến tạo Đảo Hy Vọng ngàn năm trước đã để lại một thiết bị hủy diệt. Muốn tiêu diệt Thần Thụ, cần kích hoạt thiết bị này để phá hủy cả hòn đảo, có thế mới dứt điểm được hậu họa.” +
Giản Việt hỏi: “Anh tìm thấy thiết bị đó chưa?” +
“Nó đã bị người ta phá hoại.” Lãnh Ly nhìn cậu: “Ta đã tìm cách sửa chữa suốt mấy năm qua, nhưng lõi của thiết bị đã bị khóa mã, cần có chip hạt nhân mới giải mã được.” +
Giản Việt nhíu mày: “Chip đó ở đâu ạ?” +
Lãnh Ly nói: “Có tổng cộng hai mảnh chip. Người thiết kế thiết bị này năm xưa là trưởng nhóm nghiên cứu Thần Thụ, ông ta đã giao hai mảnh chip cho hai trợ lý tin cẩn nhất. Một người là mẹ ta.” +
“Còn người kia?” +
“Người kia là Giáo vụ trưởng khối lớp 11 đời trước. Ông ta đột ngột qua đời vì bệnh sau một kỳ đại hội thể thao và được người của đảo đưa đi. Ta đã tra soát nơi ở và di vật của ông ta nhưng không thấy tung tích mảnh chip đó.” +
Giản Việt kinh ngạc! Hóa ra là ông ta! Người này chẳng phải là đối tượng điều tra trong nhiệm vụ của Lý Mộng sao? Hệ thống phân phối đối tượng cho người chơi quả nhiên không hề ngẫu nhiên! +
Mảnh chip… sao lại biến mất được? +
Lãnh Ly nói: “Hai mảnh chip này không tìm thấy thì không thể phá giải thiết bị lõi. Ta sẽ tìm cách khác xem sao.” +
Giản Việt biết chuyện không đơn giản thế. Nếu dễ phá giải thì thiếu gia đã chẳng phải trăn trở bao năm qua. +
Đúng lúc này, giao diện hệ thống đột ngột hiện ra: +
【Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Tìm kiếm mảnh chip trong vòng 48 giờ】 +
【Chi tiết nhiệm vụ : Tìm nha ,tìm nha ,tìm bạn thân, tìm được một người bạn tốt, hãy trở thành ánh sáng chính nghĩa!】 +
【Phần thưởng: Chưa rõ】. +
Giản Việt chết lặng. Nhiệm vụ tìm chip thì thôi đi, còn bắt tìm trong 48 giờ?! Sao không giết cậu luôn cho rồi! +
Giản Việt thở dài: “Cả hai người giữ chip đều không còn trên đời, manh mối chẳng phải là đứt đoạn hoàn toàn sao?” +
Lãnh Ly nói: “Tên Giáo vụ trưởng đó nghe nói phẩm hạnh cũng chẳng ra gì, chết cũng không đáng tiếc.” +
Giản Việt gật đầu. Cậu định chia sẻ với “đối tượng” của mình rằng Phòng Giáo vụ vốn chẳng thân thiện gì với học sinh lớp 11-3, nhưng lời đến cửa miệng bỗng khựng lại. +
Một chi tiết quan trọng mà cậu đã bỏ qua bấy lâu nay. Tại sao khi lớp trưởng kính yêu qua đời, các học sinh lớp 11-3 lại phải vờ như không quan tâm, vờ như không quen biết để rạch ròi quan hệ? Hễ có ai hỏi đến là họ lại kháng cự, thậm chí cả lớp đoàn kết một lòng như thể đã có giao ước thầm kín để che giấu điều gì đó. +
Điều này quá bất thường. Không lý nào lại không thể nhắc đến, trừ khi họ sợ bị người khác phát hiện ra bí mật. Vậy nên giữ thái độ thấp giọng, rạch ròi quan hệ mới là cách bảo vệ tốt nhất. +
Giản Việt suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lãnh Ly cười rạng rỡ: “Em nghĩ là, em biết mảnh chip còn lại ở đâu rồi.” +
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Những thứ tưởng chừng xa tận chân trời, khi thay đổi góc nhìn, có khi lại thấy nó ở ngay bên cạnh mình thôi. +


