Skip to main content

99

dathaiPiter

Giản Việt dứt khoát đặt tay lên Thần Thụ, Lạc Ninh không kịp ngăn cản. Thậm chí, Giản Việt còn tiện tay bẻ luôn một cành cây xuống. +

Lạc Ninh gào lên: “Cậu điên rồi à?!” +

Cành lá vàng rực nằm gọn trong tay Giản Việt. Cậu rũ mắt nhìn, thấy lòng bàn tay phát ra ánh sáng kim loại, đồng thời giao diện hệ thống hiện ra thông báo: +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Lời nguyền Thần Thụ +

Chi tiết nhiệm vụ: Tìm cách hóa giải lời nguyền Thần Thụ trong vòng một tháng. +

Đếm ngược thời gian sinh tồn: 30 ngày. +

Cùng lúc đó, một thông báo khác cũng hiện lên: “Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến: 72%” +

Quả nhiên Thần Thụ có liên quan đến di nguyện của Quý Thanh Nhã. Giản Việt vừa lấy lại tinh thần thì thấy Lạc Ninh đang nhảy dựng lên: “Sao cậu dám tự ý bẻ cành Thần Thụ hả? Cậu có biết là hai đứa mình tiêu đời rồi không?!” +

Giản Việt hỏi: “Tại sao?” +

Lạc Ninh tức đến mức nước bọt văng tung tóe: “Cậu bẻ cành cây, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra! Cả hai chúng ta đều sẽ bị tóm!” +

Giản Việt liếc hắn một cái: “Thế cậu đến đây làm gì?” +

“Thu thập manh mối! Cậu có hiểu thu thập manh mối là gì không hả?” +

Giản Việt đút cành cây vào túi: “Thì cậu cứ làm đi, tôi có cấm cậu đâu?” +

Lạc Ninh: “…” +

Khán giả livestream cười chết mất: +

“Ha ha ha, lần đầu nhìn thấy có người khiến tên này cạn lời đến thế.” +

“Vẻ bình tĩnh đáng ghét của Vương quản gia kìa!” +

“Đừng có cười quá nhé mọi người ơi!” +

“Lạc Ninh trông có vẻ sắp phát điên rồi, có ai quản lý không?” +

Giản Việt nói với Lạc Ninh: “Tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ mà thu thập manh mối đi.” +

Lạc Ninh định ngăn lại, nhưng Giản Việt đã bóp nát hạt đạo cụ của mình và biến mất. +

Điểm đến của cậu là phòng y tế. Điềm Điềm đã đợi sẵn ở đó, thấy cậu quay về liền thở phào: “Vương quản gia, cuối cùng anh cũng về rồi!” Dù sao tình hình bên Thần Thụ cũng khó lường, việc Giản Việt đột ngột đột nhập thực sự là một canh bạc lớn. +

Giản Việt nói: “Tôi có đạo cụ dịch chuyển, không xảy ra chuyện gì đâu.” +

Điềm Điềm vội vàng hỏi: “Vậy anh đã tận mắt thấy Thần Thụ chưa?” +

Giản Việt gật đầu: “Hiện tại tôi có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước?” +

Lòng Điềm Điềm thấp thỏm không yên, cô đáp: “Cho tôi nghe tin tốt trước đi.” +

Giản Việt nói: “Tin tốt là, tôi đã tiếp cận được Thần Thụ, còn bẻ được một cành cây từ nó mang về nghiên cứu.” +

Điềm Điềm hỏi tiếp: “Còn tin xấu?” +

“Tin xấu là, có vẻ chẳng cần nghiên cứu làm gì nữa.” Giản Việt rút cành cây khô khốc từ trong túi ra: “Hình như Thần Thụ… chết rồi.” +

Điềm Điềm vừa nhìn thấy nhành cây khô quắt, không còn chút dấu hiệu sự sống nào trong tay Giản Việt, kinh ngạc thốt lên: “Cành cây này vừa hái xuống mà đã chết nhanh thế sao?” +

Giản Việt bình thản: “Cô không nghĩ đến trường hợp vốn dĩ nó đã chết từ lâu rồi à?” +

Điềm Điềm sững sờ, không kìm được mà kêu lên: “Vương quản gia, cậu có biết mình đang nói gì không?” +

Đây là Thần Thụ của cả hành tinh này đấy! Là cội nguồn của mọi năng lực thiên phú, là thần tích mà người dân nơi đây tôn thờ như mạng sống. Kết quả bây giờ lại bảo nó đã… chết? +

Giản Việt tiếp tục: “Một nhành cây bình thường sao có thể vừa hái xuống đã khô héo đến mức này.” +

Điềm Điềm đoán mò: “Có lẽ vì… nó là Thần Thụ nên mới đặc biệt chăng?” +

Giản Việt suy nghĩ kỹ càng. Cậu nhớ lại cánh rừng phong đỏ rực ấy, nhớ lại mùi hương kỳ lạ kia và cả những bệnh nhân trong bệnh viện. Cậu chậm rãi nói: “Muốn xác minh nó rốt cuộc là thứ gì, chỉ cần lấy được một ít dịch chiết Thần Thụ từ bệnh viện ra xét nghiệm là biết ngay.” +

Dịch cây thật hay giả, chỉ cần xét nghiệm là rõ. Khán giả trong phòng livestream cũng kích động bình luận: +

“Thông minh quá!” +

 “Nghĩ ra được cách này đúng là thiên tài.” +

“Nhưng bệnh viện phía Nam dễ vào thế sao?” +

“Cái nơi quỷ quái đó có khi có mạng vào mà không có mạng ra đấy!” +

Điềm Điềm cũng nghĩ đến điều này, cô lo lắng: “Nhưng làm sao lấy được đây? Mộng Mộng nói ai vào bệnh viện phía Nam điều trị, cứ bước vào phòng phẫu thuật là sẽ ngất đi ngay mà.” +

Giản Việt biết cô nói đúng, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn: “Để tôi nghĩ cách.” +

Rời khỏi phòng y tế, cả hòn đảo Hy Vọng đã chìm vào bóng đêm. Giản Việt đi bộ trên con đường nhỏ, vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu. Độ khó của phó bản đảo Hy Vọng này vượt xa tưởng tượng của cậu, càng đào sâu điều tra lại càng thấy nan giải. +

Đang đi, thiết bị liên lạc bỗng rung lên. Giản Việt bắt máy, đầu dây bên kia là một người hầu: “Pháp sư, hiện giờ ngài có tiện không? Điện hạ đang tâm trạng không tốt, ngài có thể qua xem một chút được không?” +

Trong điện thoại thấp thoáng tiếng trẻ con khóc lóc, xem ra không chỉ đơn thuần là “không tốt lắm”. +

Giản Việt lập tức đáp: “Tôi tới ngay.” +

Cậu bắt xe phù quang đến nơi ở phía Bắc. Vừa tới nơi, người hầu đã đợi sẵn: “Sau khi trở về Điện hạ liền gặp ác mộng, cứ khóc náo mãi không thôi. Ngài ấy rất thích xem ngài biểu diễn ảo thuật, nên chúng tôi mới mạo muội mời ngài tới.” +

Giản Việt gật đầu: “Tôi biết rồi.” +

Cậu bước vào tẩm điện của Tiểu vương tử. Đứa trẻ trên giường đang trùm chăn kín mít, vừa khóc vừa ném đồ đạc lung tung: “Đi hết đi! Các người cút hết đi cho ta!” +

Một quả táo lăn đến chân Giản Việt, cậu nhặt lên rồi nhìn Tiểu vương tử nói: “Điện hạ đang rèn luyện thân thể đấy à?” +

Vương tử thấy cậu thì ngạc nhiên: “Sao Pháp sư lại tới đây?” +

Giản Việt đáp: “Tôi bấm ngón tay tính được Điện hạ đang cần tôi, nên qua xem sao.” +

Vương tử quả nhiên tin sái cổ: “Pháp sư, Quốc vương bệ hạ nói muốn tặng ta một ít dịch Thần Thụ để bảo vệ bình an, sức khỏe. Buổi tối ta mới uống một chút đã mơ thấy Thần Thụ đang ăn thịt người, nhưng chẳng ai tin ta cả.” +

Dịch chiết đang ở chỗ Vương tử?! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh! +

Giản Việt đi đến bên giường: “Tôi tin Điện hạ.” +

Vương tử chớp chớp mắt, cậu bé tóc vàng hỏi lại: “Thật sao?” +

“Thật.” Giản Việt dịu dàng: “Nhưng Điện hạ à, cây cối không biết ăn thịt người đâu. Thường thì thứ ăn thịt người… chính là con người.” +

Tiểu vương tử hoảng sợ bĩu môi: “Nhưng rõ ràng ta thấy cái cây đó ăn người mà.” +

Giản Việt mỉm cười trấn an: “Thần Thụ là linh vật của tinh cầu chúng ta, sao có thể làm vậy được. Điện hạ, muộn rồi, Điện hạ thấy buồn ngủ chưa? Tôi kể chuyện cổ tích cho ngài nghe nhé?” +

Tiểu vương tử tò mò: “Chuyện gì thế?” +

Giản Việt giơ quả táo vừa nhặt dưới đất lên: “Tôi kể cho Điện hạ nghe chuyện về một quả táo nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, Quốc vương và Hoàng hậu sinh hạ được một bé gái đáng yêu vào mùa đông. Hoàng hậu đặt tên cho cô bé là Công chúa Bạch Tuyết…” +

Cậu cứ thế kể, một lúc sau Tiểu vương tử đã chìm vào giấc ngủ. Giản Việt liếc nhìn ly nước đặt gần đó, bên trong có thứ chất lỏng màu xanh lục — rõ ràng đây chính là “dịch Thần Thụ” trong truyền thuyết. +

Đợi Vương tử ngủ say, Giản Việt đổi một chiếc lọ thủy tinh từ cửa hàng hệ thống, lén lấy một ít nước từ trong ly cho vào lọ. +

Nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường, Giản Việt hỏi hệ thống: “Có món gì giúp trẻ con không gặp ác mộng không?” +

Hệ thống trả lời: “Phấn Ngủ Yên, 500 tích phân một lọ.” +

Giản Việt bĩu môi: “Mi hút máu vừa thôi chứ.” +

Hệ thống lạnh lùng: “Mời ký chủ không nói lời vô nghĩa gây nhiễu hệ thống.” +

Giản Việt: “… Lấy một lọ.” +

Cậu mua phấn ngủ rồi rắc quanh Vương tử. Nhìn đôi lông mày của đứa trẻ từ từ giãn ra, cậu mới khẽ nói: “Chúc ngài có một giấc mơ đẹp.” +

Xong xuôi, Giản Việt bước ra ngoài. Cậu vừa định rời đi thì nghe tiếng người hầu trưởng gằn giọng: “Xin dừng bước.” +

Tên quản sự từ hành lang đi tới, giọng điệu nghiêm khắc: “Ngài vừa từ phòng Điện hạ ra, vì sự an toàn của ngài ấy, chúng tôi cần khám xét người ngài rồi mới được rời đi.” +

Giản Việt khựng lại. Thứ “vấn đề” nhất trên người cậu chính là ống nghiệm chứa dịch Thần Thụ kia. +

Thấy Giản Việt ngẩn người, tên quản sự nheo mắt: “Chắc là ngài không có vấn đề gì chứ?” +

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ. Khán giả livestream đổ mồ hôi hột: +

“Phen này mà bị lục soát ra là to chuyện đấy.” +

“Chủ phòng ơi đã bảo rồi, làm gì có chuyện gì suôn sẻ mãi được.” +

“Lần này lật xe thật rồi sao?” +

“Tội danh này không đùa được đâu, bị phát hiện là bay màu chắc luôn.” +

Mọi người bàn tán xôn xao. Giản Việt bình tĩnh đáp: “Nếu phòng ngủ của Điện hạ mất thứ gì, các hạ cứ vào trong kiểm tra là được.” +

“Sao mà thế được!” Tên quản sự hống hách: “Là người hầu cận Điện hạ, trách nhiệm của ta là bảo đảm an toàn tài sản cho ngài ấy. Ta bắt buộc phải khám xét ngươi, đó là bổn phận của ta!” +

Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần. Vì hắn cầm theo thiết bị dò tìm, dù Giản Việt có giấu đồ vào không gian lưu trữ cũng sẽ bị phát hiện. +

Khán giả sắp hét lên vì lo lắng! Ngay lúc hắn tiếp cận, Giản Việt bỗng thấy một đạo kim quang lướt qua: +

【Kích hoạt kỹ năng Hóng Hớt】: +

【Tin tức nhỏ: Tin mới nhất, tên quản sự này thực chất vừa trộm mấy món đồ chơi của Tiểu vương tử định mang về bán kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, hắn định vu oan cho chủ nhân là bạn. Hắn đang giấu đồ trong túi quần đấy!】 +

【Thời gian hồi chiêu: 12 giờ】 +

Giản Việt: “…” +

Cậu có một vạn câu muốn chửi thề, không biết nên chửi câu nào trước. Đồ chơi trẻ con thì có cái gì mà phải đi trộm hả trời? +

Giản Việt nhìn xoáy vào tên quản sự. Tên này rõ ràng cũng nghe thấy tin tức vừa rồi, cả người cứng đờ. Đám người hầu phía sau tò mò hỏi: “Tổng quản? Sao không khám đi ạ?” +

Tay tên tổng quản khựng lại giữa không trung. Giản Việt liếc nhìn túi quần hắn, nhướng mày đầy ẩn ý. Cậu nghĩ bụng, nếu hắn dám khám cậu, cậu sẽ “bóc phốt” hắn luôn, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương! +

Ý nghĩ vừa dứt, mặt tên tổng quản trắng bệch, nhìn Giản Việt với vẻ mặt như gặp ma, vô cùng khó coi. +

Đám đàn em vẫn thúc giục: “Đại ca? Sao ngài đứng hình thế, hay để chúng em khám cho?” +

Thấy đàn em định cầm lấy thiết bị dò tìm trong tay mình, tên tổng quản hoảng loạn giật lại: “Đừng động vào!” +

Tiếng quát này đầy khí thế khiến ai nấy đều giật mình nhìn hắn. Hắn ho khan một tiếng, nhìn trái ngó phải với vẻ mặt “siêu cấp gian xảo” rồi quay sang Giản Việt: “Khụ… không cần khám nữa. Ta tin bạn học Vương đây không phải hạng người như vậy!” +

Đám người hầu: “…” +

Phòng livestream thấy cảnh này thì cười rũ rượi: +

“Ha ha ha đây là cái phòng live tấu hài gì vậy trời.” +

“Tôi ăn dưa đến mức muốn nôn ra luôn rồi.” +

 “Tổng quản ơi là tổng quản, ông làm cái gì vậy?” +

“Trộm đồ chơi trẻ con, đúng là đỉnh của chóp!” +

Giản Việt biết lão ta nói thế là để tự cứu mình, nhưng cậu vẫn giả bộ như không biết gì: “Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt quá. Quả nhiên mọi người tin tưởng lẫn nhau mới xây dựng được thế giới tốt đẹp!” +

Tên tổng quản lau mồ hôi lạnh, cười gượng gạo: “Đúng vậy, đúng vậy.” +

Khán giả livestream cười không ngớt. +

Hai người sóng vai đi về phía trước. Giản Việt liếc nhìn lão ta, dùng tông giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Lần sau đừng lấy đồ chơi của Điện hạ nữa, nếu không tôi sẽ không để yên cho ông đâu.” +

Tên tổng quản mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí đáp: “Đúng… đúng vậy.” +

Giản Việt có một phòng nghỉ ở Bắc Quán, giờ này mà về ký túc xá chắc chắn sẽ vi phạm lệnh cấm túc ban đêm, nên cậu quyết định ngủ lại phòng nghỉ một đêm. +

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tiểu vương tử đã chuẩn bị rời khỏi hành tinh này. Giản Việt mặc đồng phục trường học ra tiễn, tuy vị điện hạ này tính tình đại thiếu gia, nhưng thực chất tâm địa cũng không đến nỗi nào. +

Ra đến bên ngoài, Tiểu vương tử đang đứng đó, phía sau là tên tổng quản vừa mới trộm đồ chơi của cậu bé. Thấy Giản Việt, cậu bé lập tức gọi lớn: “Pháp sư!” +

Giản Việt “nhận mệnh” tiến tới: “Điện hạ.” +

Tiểu vương tử bảo: “Ta phải về hành tinh của mình đây.” +

Giản Việt gật đầu: “Chúc Điện hạ thuận buồm xuôi gió.” +

Đám người hầu đều đứng phía sau, Tiểu vương tử nhìn Giản Việt một cái, hừ nhẹ: “Ta biết thừa là ngươi chẳng biết tí pháp thuật nào cả.” +

Giản Việt không ngờ đứa nhỏ này lại tinh ý đến thế. +

“Thôi được rồi, ngươi không biết pháp thuật, không xứng làm Vương phi của bổn điện hạ.” Tiểu vương tử vênh váo nói: “Cho nên bổn điện hạ sẽ không mang ngươi theo nữa.” +

Giản Việt cầu còn không được, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính: “Điện hạ anh minh.” +

Tiểu vương tử hừ một tiếng, tỏ vẻ kiêu ngạo định bỏ đi. Giản Việt đứng sang bên cạnh, tưởng thế là xong xuôi, nào ngờ lúc lướt qua nhau, cậu nghe thấy Tiểu vương tử thì thầm: “Thật ra tối qua ta không hề ngủ.” +

Cả người Giản Việt cứng đờ. Không ngủ, có nghĩa là cậu bé biết cậu đã lấy trộm dịch Thần Thụ. +

Giản Việt vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt đầy vẻ lém lỉnh của vương tử. Cậu bé nói: “Nể tình ngươi giúp ta lấy lại mấy món đồ chơi, bổn điện hạ không chấp nhặt với ngươi. Nhớ bảo Lãnh Ly lần sau đừng có dùng roi nước vụt ta nữa đấy!” +

“… Cảm ơn Điện hạ.” +

Hóa ra câu sau mới là trọng điểm hả trời?! +

Giản Việt đứng nhìn phi thuyền của Tiểu vương tử rời đi. Cậu đã lấy được dịch Thần Thụ, dù vất vả mới có được nhưng trong tay lại không có máy móc để xét nghiệm, chắc phải đợi Lãnh Ly về. Đến lúc đó, giải thích thế nào với “thiếu gia” nhà mình cũng là một bài toán nan giải. +

Giản Việt vừa suy nghĩ vừa đi vào lớp học. Hôm nay là ngày công bố điểm thi, không khí trong lớp vô cùng căng thẳng vì ai điểm kém sẽ bị trừ điểm rèn luyện. +

Giáo viên đọc tên Giản Việt, rồi chậm rãi thông báo: “81 điểm.” +

Giản Việt không biết mình nên thở phào hay không. Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn cậu, vì cái người này suốt ngày mất hút, hết bận việc Hội học sinh lại bận việc ngoài đảo, thế mà thi vẫn qua môn! +

Đám sinh viên xì xào bàn tán: +

“Hay Tịch hội trưởng giúp hắn gian lận?” +

“Hắn còn là thư đồng của Lãnh thiếu mà!” +

“Nghe nói ở phòng y tế hắn với Mộ Dung thiếu gia cũng có gì đó?” +

 “Trời ơi, hắn là ‘Hải vương’ à? Một chân đạp ba thuyền luôn!” +

Khóe miệng Giản Việt giật giật. Đôi khi cậu rất muốn báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại, cái Hội học sinh này của cậu chính là “cảnh sát” rồi, báo ai được nữa!! +

Trong lớp cũng có không ít người trượt. Đáng chú ý là Cao Bằng không đạt, Tần Vũ thì vừa đủ điểm đỗ. Sắc mặt mỗi người một vẻ. 1

Giản Việt hào hứng nói với Tần Vũ: “Tôi đã bảo rồi mà, bao đỗ luôn đúng không? Coi như đây là quà cảm ơn cậu đã cho tôi mấy tin tình báo kia.” +

Tần Vũ vừa định mở miệng cảm ơn thì Giản Việt đã vỗ vai hắn: “Nhưng mà trực nhật thì vẫn phải làm đấy nhé, cậu còn nợ tôi, đừng có quên.” +

Tần Vũ: “…” +

Hắn biết ngay mà, đừng bao giờ kỳ vọng Vương quản gia có thể hành xử như một con người bình thường!! +

Giản Việt cầm bảng điểm quay về phòng thí nghiệm của Lãnh Ly, thấy đèn bên trong sáng trưng, cậu vui mừng khôn xiết: Anh đã về! +

Cậu sải bước vào trong, hớn hở gọi: “Thiếu gia, tôi về rồi đây! Có mang bánh đường cho tôi không? Tôi đói quá rồi!~” +

Lãnh Ly đang đứng trước màn hình máy tính bàn bạc gì đó. Giản Việt nhìn theo tầm mắt anh, thấy một đám người đang họp trực tuyến. Tất cả đồng loạt nhìn chằm chằm vào Giản Việt, không gian bỗng chốc im lặng như tờ. +

Giản Việt: “… Xin lỗi, nhầm người rồi, cứ coi như tôi không tồn tại nhé.” +

Cậu chuồn lẹ ra ngoài. +

Thấy bánh đường để sẵn trên bàn, Giản Việt vui vẻ ngồi vào chiếc ghế nhỏ của mình, vừa gặm bánh vừa làm bài tập. Lãnh Ly có vẻ đang họp một việc rất quan trọng, mãi đến tận khuya vẫn chưa xong. +

Giản Việt viết xong bài tập, cơn buồn ngủ ập đến, cậu gục luôn xuống bàn mà ngủ. Mấy đêm nay cậu chưa có giấc nào ra hồn, vừa về tới tòa nhà thực nghiệm là cả người thả lỏng hẳn, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. +

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy giọng nói bên tai: “Vào giường mà ngủ.” +

Giản Việt lơ mơ ngồi dậy, miệng lẩm bẩm: “Thiếu gia, anh xong việc rồi à?” +

“Chưa.” Lãnh Ly đáp: “Một thiết bị ngoài đảo gặp sự cố, tôi đang xử lý, chắc phải đến sáng mới xong. Em cứ ngủ trước đi.” +

Giản Việt dính lấy anh: “Vậy tôi không về đâu, tôi ngủ ở sofa này này. Ngủ gần anh thế này tôi mới yên tâm, tôi không muốn ở một mình.” +

Lãnh Ly nhận ra chỉ mới xa nhau hai ngày mà cậu nhóc này lại càng bám người hơn. Anh không bài xích, chỉ xoa mái tóc mềm mại của Giản Việt: “Xử lý xong việc này là tôi rảnh rồi, sẽ ở bên em nhiều hơn.” +

Giản Việt gật đầu. Lãnh Ly bế cậu đặt lên sofa, cậu rúc vào đó ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất sâu, mãi đến khi chuông báo thức sáng hôm sau reo cậu mới tỉnh. Lãnh Ly đã đi rồi, nhưng trên bàn vẫn để sẵn bữa sáng nóng hổi. +

Gặp trợ lý ở dưới lầu, người này giải thích: “Thiếu gia đi về phía Nam đảo rồi. Nghe nói bên đó có chuyện, hình như liên quan đến Thần Thụ. Bình thường mấy việc này thiếu gia không cần đích thân đi đâu, Vương quản gia đừng để tâm nhé.” +

Nghĩ đến việc mình vừa bẻ cành Thần Thụ hôm qua, Giản Việt cười gượng gạo: “Tôi không để tâm đâu.” +

Cậu đâu có gan để tâm, chính cậu là thủ phạm chứ ai! Nhưng mà Lãnh Ly đi xử lý, biết đâu anh lại bao che cho mình một chút? +

Giản Việt đi về phía khu giảng đường, trong đầu vẫn quẩn quanh chuyện Thần Thụ. Không biết dịch Thần Thụ có phân tích ra được gì không? Kẻ giả mạo Quý Thanh Nhã là ai? Tại sao cô ta lại làm vậy? Quý Thanh Nhã còn sống không? Và viên tinh thạch kia… có thực sự là di vật của cô ấy? +

Đang mải suy nghĩ, cậu va vào một người. Điềm Điềm kéo tay cậu: “Vương quản gia!” +

“Sao thế?” Giản Việt ngạc nhiên: “Không phải cậu đang ở phòng y tế à, sao lại ra đây?” +

Điềm Điềm trông rất hoảng loạn nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc: “Vương quản gia, có chuyện lớn rồi.” +

Giản Việt lập tức cảnh giác: “Chuyện gì?” +

“Cậu biết kết quả thi đã có rồi đúng không? Trước đây tôi chỉ biết sinh viên bị trừ điểm học phân sẽ bị giảm đãi rộ hoặc gặp nguy hiểm tiềm ẩn.” Điềm Điềm nói nhanh: “Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra còn một tác dụng phụ đáng sợ nữa.” +

Giản Việt nhíu mày: “Là gì?” +

“Xung quanh cậu có ai thi trượt lần này không?” +

Giản Việt nghĩ ngợi: “Để tôi hỏi thử.” +

Cậu nhanh chóng gọi cho Vương Văn Văn. Đây là một người chơi mới, đảo Hy Vọng là phó bản đầu tiên của hắn. Mấy ngày nay họ không liên lạc, giờ nghĩ lại cũng thấy lạ, vì bình thường rất dễ chạm mặt hắn ở trường. +

Chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy. +

Giản Việt gọi: “Văn Văn à.” +

Đầu dây bên kia, giọng Vương Văn Văn rất khẽ: “Bạn học Vương, có việc gì vậy?” +

Giản Việt dùng tông giọng bình thường: “À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem kết quả thi lần này cậu có đỗ không?” +

Vương Văn Văn im lặng một lúc rồi giọng bỗng trở nên đau khổ: “Không, tôi trượt rồi, bị trừ tận 20 điểm học phân.” +

Giản Việt nhíu mày: “Vậy giờ cậu có thấy trong người thế nào không?” +

Vương Văn Văn đáp: “Tôi không sao, giờ tôi chỉ muốn tập trung đọc sách, tích lũy điểm học phần để sớm đạt chuẩn. Có thế mới trở thành sinh viên ưu tú, cống hiến cho hành tinh này được chứ!” +

Có gì đó sai sai. Dù không nói rõ được là sai ở đâu. +

Giản Việt nắm chặt thiết bị liên lạc, hỏi tiếp: “Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi? Gần đây tôi có thêm vài manh mối, có muốn gặp nhau trao đổi một chút không?” +

Đầu dây bên kia là giọng nói đầy nghi hoặc của Vương Văn Văn: “Nhiệm vụ gì cơ? Bạn học Vương, cậu đang nói gì vậy? Hội học sinh có nhiệm vụ mới à? Có được cộng điểm học phần không?” +

Giản Việt vừa gọi điện vừa bước đi, lúc này cậu đã đến dưới tòa nhà Hội học sinh. Đúng lúc Vương Văn Văn bước ra, hắn nhìn Giản Việt với vẻ mặt ngơ ngác đầy thắc mắc. Giản Việt chắc chắn rằng ánh mắt này không phải giả vờ, hắn thực sự đang không hiểu gì cả. Xung quanh không có ai, hắn hoàn toàn không cần diễn với cậu, chưa kể bình thường cứ thấy cậu là hắn sẽ dán lấy ngay. +

Giản Việt tắt máy, sắc mặt nghiêm trọng: “Cậu không nhớ gì sao?” +

“Nhớ cái gì?” Vương Văn Văn ôm sách, tò mò hỏi: “Tôi phải đi ôn tập đây, lần tới không thể để bị trừ điểm nữa. Tôi đi trước nhé!” +

Giản Việt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trầm ngâm suy nghĩ. Điềm Điềm đứng cạnh chứng kiến toàn bộ, cô đau đớn nói: “Chính là như vậy. Tôi phát hiện ra những sinh viên bị trừ càng nhiều điểm, họ sẽ dần quên mất thân phận thật của mình, rồi thực sự biến thành một học sinh của đảo Hy Vọng.” +

Sự đáng sợ thực sự của phó bản Đảo Hy Vọng cuối cùng cũng bắt đầu lộ diện. +

Khán giả livestream cũng cảm thán: +

“Cuối cùng cũng hiểu tại sao tỷ lệ thông quan là 0% rồi.” +

 “Phó bản này bắt đầu vào chế độ địa ngục rồi đây.” +

“Bạn đồng hành xung quanh người chơi sẽ cứ thế biến mất dần.” +

“Đến cuối cùng, người tỉnh táo nhất có khi cũng sẽ tự nghi ngờ là mình bị điên.” +

Điềm Điềm nói tiếp: “Hôm qua tôi đã nhận ra điều này vì tôi ở chung phòng với Nam Cung Hi. Cô ấy bắt đầu quên mất nhiệm vụ rồi.” +

Giản Việt hỏi: “Cô ấy không nhớ ra được chút nào sao?” +

Điềm Điềm lắc đầu: “Buổi tối thì sẽ tỉnh táo một chút, nhưng ban ngày thì quên sạch sành sanh. Buổi tối cô ấy sẽ khôi phục thân phận người chơi được một lúc, nhưng thời gian mất trí nhớ càng lúc càng dài.” +

Bình thường người ta nghe đến chuyện bị “tẩy não” mất ký ức đều sẽ sợ đến xanh mặt, nhưng mắt Giản Việt lại sáng rực lên: “Thật sao?” +

Điềm Điềm gật đầu: “Thật mà, Vương quản gia cậu định…” +

“Đỉnh quá đi mất!” Giản Việt trực tiếp lấy chiếc hộp đen từ không gian lưu trữ ra: “Cái hộp này cứ hễ người chơi mở ra là bị dính lời nguyền, tôi còn đang rầu không biết sau này dùng kiểu gì. Thế chẳng phải bây giờ Vương Văn Văn chính là ‘thánh thể’ mở hộp siêu cấp hay sao? Điềm Điềm, cậu mau gọi hắn quay lại đây, bảo tôi có việc tìm!” +

Điềm Điềm: “…” +

Khán giả livestream: “…” +

Đậu! Vương quản gia ơi, với cái nghị lực ‘tận dụng triệt để’ này thì chuyện gì cậu cũng làm thành công được, đúng là không gì làm khó nổi cậu cả!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.