Skip to main content

101

dathaiPiter

Lãnh Ly thực ra có chút kinh ngạc. Cậu quản gia nhỏ của hắn so với những gì hắn tưởng tượng còn kiên cường và thông minh hơn rất nhiều. Chuyện về Thần Thụ, nếu đổi lại là bất kỳ học sinh nào trên đảo Hy Vọng biết được, e rằng họ đều sẽ cảm thấy như trời sập xuống. +

Giản Việt lại chỉ mất bình tĩnh trong thoáng chốc, sau đó liền bắt đầu giúp hắn cùng xâu chuỗi lại manh mối, thậm chí hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ xem chip đang ở nơi nào. +

Lãnh Ly hỏi: “Nó ở đâu?” +

“Em vẫn chưa thể khẳng định.” Giản Việt nói: “Em phải thử mới biết được.” +

Cậu lấy từ không gian lưu trữ ra một quyển sách mang tên 《Phạt》. Quyển sách này vốn là năng lực thiên phú của Lưu Sương Sương hóa thành, nhưng sau khi Lưu Sương Sương chết, nó lại được lớp trưởng mới của lớp 12-2 mượn về. Cậu nhớ rõ trên hồ sơ mượn trả của thư viện, hắn ta chỉ mượn đúng ba ngày rồi trả lại. Thế nhưng, quyển sách này lại không hề có dấu vết đã được đọc qua. +

Điều đó có nghĩa là, hắn mượn sách không phải để xem. Vậy mục đích là gì? +

Giản Việt lấy sách ra xong, liền đưa chiếc hộp đen chứa tinh thạch của Quý Thanh Nhã cho Lãnh Ly: “Thiếu gia mở giúp em với.” +

Bàn tay thon dài trắng trẻo của Lãnh Ly nhận lấy chiếc hộp, mở ra một cách dễ dàng. Giản Việt đặt quyển sách lên viên tinh thạch, nhưng viên đá không hề có phản ứng gì. Nếu quyển sách này thực sự là nơi Quý Thanh Nhã và đồng đội giấu chip, thì tinh thạch lẽ ra phải có phản ứng mới đúng. +

Giản Việt cau mày: “Sao lại thế này…” +

Lãnh Ly nói: “Bản thân mảnh chip đã rất quan trọng. Không chỉ chúng ta, mà còn rất nhiều thế lực khác cũng đang ráo riết tìm nó.” +

Giản Việt tò mò: “Họ muốn mảnh chip để làm gì ạ?” +

Lãnh Ly đậy nắp hộp đen lại, dắt Giản Việt đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tại lõi sâu nhất của hòn đảo, thiết bị được thiết lập không chỉ để hủy diệt Thần Thụ. Nghe nói năm đó đội ngũ của mẹ ta không chỉ tìm ra cách giúp Thần Thụ không bị khô héo, mà còn nghiên cứu ra phương pháp giúp người bình thường cũng có được thiên phú.” +

Giản Việt kinh ngạc. Việc có thể khiến người thường sở hữu thiên phú chắc chắn là một sự cám dỗ cực lớn. +

Cậu hỏi: “Nếu đã nghiên cứu ra rồi, tại sao lại phải phong ấn nó đi?” +

Sắc trời bên ngoài tối đen như mực, cửa sổ phản chiếu một màu đen kịt không chút ánh sáng. Thời tiết ở đảo Hy Vọng vốn dĩ là vậy, hiếm khi thấy được trăng sao. Hầu hết các đêm đều u ám, đè nén như một tấm màn nhung đen khổng lồ, chực chờ quái thú lao ra vồ lấy con mồi. +

Lãnh Ly đưa cậu về phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, phảng phất mùi mai thanh khiết – mùi hương đặc trưng trên người Lãnh Ly.Hắn ngoảnh lại nhìn Giản Việt: “Một thành quả nghiên cứu vĩ đại nếu đã hoàn thành mà không được đưa vào sử dụng, em nghĩ lý do là gì?” +

Câu hỏi này khiến Giản Việt bỗng nhớ đến năm đó, khi loại nước hoa kia vừa xuất hiện. Hương thơm mê hoặc khiến người ta phát cuồng, nếu tung ra thị trường chắc chắn sẽ gây sốt toàn cầu. Lúc bấy giờ, có người đã hỏi: tại sao một loại nước hoa tuyệt vời như thế lại không được bán rộng rãi? +

Mãi cho đến khi hiện trường vụ án bị phát hiện, những sự thật đẫm máu được phơi bày dưới ánh mặt trời, câu trả lời mới dần lộ diện. Bởi vì, sự xuất hiện của nó cần rất nhiều, rất nhiều máu tươi để nuôi dưỡng. +

Giao diện hệ thống hiện lên: +

[Tiến độ cốt truyện chính tuyến: 75%. Hệ thống ghi nhận streamer có tiến độ giải khóa cao nhất trong số các người chơi. Thông báo trước: Cuộc chiến bảo vệ Thần Thụ sắp bắt đầu, mời các streamer chuẩn bị sẵn sàng.] +

Cái gì cơ? Chiến tranh bảo vệ cái gì? +

Giản Việt hoàn toàn không hiểu hệ thống lại đang bày trò gì. Thôi kệ, cục diện hiện tại đã rối như canh hẹ rồi, cùng lắm thì cậu rắc thêm tí đường vào cho dễ nuốt thôi. +

Khán giả trong phòng livestream thì vô cùng bất ngờ: +

“Oa, hệ thống cho xem trước thông báo luôn kìa.” +

“Đúng là ưu tiên cho người dẫn đầu có khác.” +

“Hóa ra trong ba giới hiện tại có hai chủ phòng được thông báo trước.” +

“Đừng nói nữa, chủ phòng của phó bản này từ cả ba giới vẫn còn sống nhăn răng đấy.” +

“Tân binh đợt này hơi bị mạnh.” +

“Sống đến cuối cùng mới biết được, chiến tranh bảo vệ còn chưa đánh mà!” +

Giản Việt không nghĩ nhiều như khán giả, cậu chỉ đang băn khoăn “cuộc chiến bảo vệ” rốt cuộc là sao. Lãnh Ly thấy cậu im lặng, tưởng cậu sợ, liền hỏi: “Sao thế, sợ à?” +

Giản Việt sực tỉnh, ngước mắt nhìn Lãnh Ly đang ngồi trên sofa. Tư thế của anh lười biếng, tùy ý, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại vô cùng thâm trầm. Căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người. +

Giản Việt thành thật: “Có một chút. Nhưng cũng không hẳn là sợ.” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Em chỉ thấy mấy năm nay một mình thiếu gia gánh vác những chuyện này, chắc hẳn anh vất vả hơn em rất nhiều.” +

Lãnh Ly không ngờ Giản Việt lại nghĩ đến điều đó. Suốt những năm qua, hắn đơn độc xử lý mọi việc, tiếp quản hệ thống an ninh, viết những đoạn mã giam cầm mỗi một người trên đảo. Hắn trở thành ác ma trong mắt học sinh, là kẻ bạo quân tiếp tay cho giặc. Dưới những danh hiệu đó, hắn một mình mày mò tìm hiểu chương trình của Thần Thụ, mọi thứ đè nặng lên vai. Hắn từng nghĩ cả đời này mình sẽ không có cơ hội nói ra những điều này với ai. +

Lãnh Ly nhìn cậu: “Đã biết là vất vả, sao em vẫn cứ muốn dấn thân vào?” +

“Chính vì vất vả nên em mới càng muốn cùng anh chia sẻ chứ.” Giản Việt nghiêng đầu cười: “Em là thư đồng của thiếu gia mà, tất nhiên phải sống chết có nhau rồi.” +

Sắc mặt Lãnh Ly bỗng thay đổi. Giản Việt chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, giây sau cậu đã ngã nhào trên sofa. Khi ngước mắt lên, người trên người đã mạnh mẽ áp xuống. Hơi thở của người đàn ông có chút lạnh lẽo, gương mặt vô cùng nghiêm túc, hắn gằn giọng: “Không được nói cái từ đó.” +

Giản Việt ngẩn người, rồi nhận ra hắn đang nhắc đến từ “chết”. Cậu vẫn biết Lãnh Ly kỵ nhất là nghe thấy những lời gở miệng này, nhưng không ngờ đến tận bây giờ hắn vẫn phản ứng gay gắt như vậy. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Lãnh Ly, những ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve khuôn mặt anh để trấn an, mỉm cười nói: “Em sẽ không sao đâu.” +

Hàng mi Lãnh Ly khẽ rung động, giọng hắn trầm xuống, mang theo vẻ bá đạo pha chút cuồng nhiệt: “Không có sự cho phép của ta, em đương nhiên không được phép chết.” +

Giản Việt vừa định bật cười thì ánh mắt Lãnh Ly đã khóa chặt lấy cậu: “Nhưng mà em cứ hay quên lời ta dặn, vẫn phải có chút trừng phạt mới được.” +

Giản Việt chớp mắt định hỏi trừng phạt gì, thì đôi môi hơi hé mở đã bị nụ hôn chặn lại. Mùi hương hoa mai của Lãnh Ly bao trùm lấy thế giới của cậu. Hai đôi môi răng giao triền, tựa như hai linh hồn đang va chạm và hòa quyện vào nhau. +

Trong lúc quấn quýt, quần áo cũng lần lượt rơi xuống sàn. Giản Việt nhỏ giọng: “Em chưa tắm…” +

Lãnh Ly trực tiếp bế bổng cậu vào phòng tắm. Dòng nước từ vòi sen trút xuống, mang theo hơi nóng rẫy. Cậu bị hôn đến mức nhũn cả chân, đứng không vững, chỉ biết dồn hết trọng lượng cơ thể dựa vào người Lãnh Ly. +

Giản Việt rất thích mùi hương trên người hắn, giống như ngày trước cậu cực kỳ thích mùi hoa mai trên người Thẩm Ngọc Thù vậy. Nó khiến cậu thấy bình yên, ngửi mãi không chán, giống như “cỏ mèo” đối với cậu vậy, đã ngửi là không dừng lại được. +

Lãnh Ly hôn xuống, dừng lại ở vùng cổ của cậu một lát rồi lại buông ra. Giản Việt mở mắt trong làn hơi nước mịt mù, khẽ hỏi: “Sao anh không hôn tiếp?” +

Bàn tay rộng lớn của Lãnh Ly vuốt ve vùng cổ trắng ngần thon dài của cậu, trầm giọng: “Ngày mai sẽ để lại dấu vết mất.” +

Giản Việt hỏi: “Thiếu gia sợ bị người khác biết sao?” +

Cả hai đều đã ngoài đôi mươi, ở đảo Hy Vọng khối lớp lớn thậm chí không cấm yêu đương, việc này hoàn toàn hợp lệ. +

Lãnh Ly lắc đầu, hắn chỉ mơn trớn đôi mày của Giản Việt, thì thầm: “Bây giờ em còn nhỏ. Sau này nếu em muốn rời đi, cũng sẽ không ai dám dị nghị về em.” +

Giản Việt cuối cùng cũng hiểu, hắn là đang chừa đường lui cho cậu. Cậu vừa thấy giận vừa thấy buồn cười. Trong làn hơi nước mờ ảo, cậu không nhìn rõ biểu cảm của Lãnh Ly, nhưng có thể thấy đôi mắt thâm trầm hắn dành cho mình. Giản Việt nhận ra, đường lui này không phải vì anh không tin cậu, mà là vì hắn muốn bảo vệ cậu toàn diện trước bất kỳ bất trắc nào có thể xảy ra. +

Nhưng tiếc là… +

Giản Việt ôm chặt lấy Lãnh Ly, ghé sát vào tai hắn. Hơi thở của hai người hòa làm một. Cảm nhận được cơ thể ấm áp, mềm mại của cậu dán chặt vào mình, Lãnh Ly nghe thấy nụ hôn của Giản Việt rơi trên môi, thanh âm nhẹ tênh nhưng vô cùng rõ ràng giữa tiếng nước chảy: “Tiểu Ngọc, em chỉ yêu mỗi anh thôi.” +

Cả người Lãnh Ly cứng đờ. Cái tên thân mật đó, ngoài người thân thuở nhỏ ra chưa từng có ai gọi. Đó là cách gọi chỉ dành cho những người thân thiết nhất. Khi Giản Việt gọi tên đó, anh không hề thấy bị mạo phạm, ngược lại, cả người nóng bừng lên. Đó là một sự rung động từ tận trái tim, quen thuộc đến tê dại, cứ như thể Giản Việt vốn dĩ phải gọi anh như thế, và họ sinh ra là để dành cho nhau. +

Trong khoảnh khắc đó, Giản Việt cảm thấy nước trong phòng tắm như đông lại rồi sục sôi lên theo cảm xúc của Lãnh Ly. Những tia nước dưới sự điều khiển của anh bắt đầu rung động bất thường. Cậu khẽ hít một hơi, nép vào người anh rên rỉ: “Nóng quá…” +

Lãnh Ly mới lấy lại chút lý trí, anh bế cậu ra ngoài. Đến khi định thần lại, cậu đã bị ném lên giường. Chưa kịp phản ứng, nụ hôn nồng cháy đã phủ xuống như trời giáng. Thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ hoàn toàn lấy cậu, khiến cậu không cách nào nhúc nhích. Câu nói vừa rồi như mồi lửa thiêu rụi sự thanh lãnh, khắc chế thường ngày của hắn, khiến hắn rũ bỏ mọi ngụy trang. +

Giản Việt đau đến mức hừ nhẹ một tiếng, những ngón tay thon dài bóp chặt cánh tay Lãnh Ly đến trắng bệch, nước mắt lưng tròng. Không nhịn được, cậu đạp hắn một cái để đòi “nghỉ giải lao”, nhưng bị hắn bắt lấy chân kéo lại, khiến nước mắt rơi càng nhiều hơn. +

Lãnh Ly lúc này mới hơi tỉnh táo, hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu, giọng khàn đục: “Nói lại lần nữa đi.” +

Giản Việt hơi ngơ ngác, giọng run run: “Nhẹ… nhẹ một chút?” +

Lãnh Ly: “… Không phải câu này.” +

Giản Việt chậm chạp suy nghĩ, dưới ánh mắt sâu thẳm đến mức điên cuồng của anh, cậu thử gọi: “Tiểu Ngọc?” +

Và rồi cậu lại khóc. Nụ hôn của Lãnh Ly phủ xuống, đôi môi Giản Việt đỏ mọng và hơi sưng. Lòng bàn tay thô ráp của anh xót xa vuốt ve bờ môi cậu, nửa dỗ dành nửa lừa gạt: “Nói cả câu đi, anh sẽ chiều em.” +

Kính của Giản Việt đã bị vứt đi đâu không rõ, đôi mắt trong veo lúc này đỏ hoe, phản chiếu rõ rệt hình bóng của Thẩm Ngọc Thù. Cậu hít hà mùi hương mai quen thuộc, khẽ khàng: “Tiểu Ngọc, em chỉ yêu một mình anh thôi.” +

Vừa dứt lời, cậu lại thấy muốn khóc. Tại sao… tại sao còn có thể mãnh liệt hơn nữa chứ? Cả người cậu run lên không kiểm soát. Lãnh Ly dỗ dành bảo cậu gọi tên mình, ban đầu cậu còn tin, sau đó nhận ra đó chẳng khác nào “thuốc kích thích” cho hắn nên nhất quyết không gọi nữa. Kết quả là dù không gọi, Lãnh Ly vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu. +

Giản Việt thề là mình vốn không phải người hay khóc, thế mà giờ đây “những viên trân châu nhỏ” cứ thi nhau rơi xuống. Cậu tức mình cắn một phát vào vai Lãnh Ly, cắn rất chuẩn ngay chỗ nốt ruồi đỏ nhỏ, thở dốc mắng: “Đồ khốn!” +

Cậu định trả thù, ai ngờ Lãnh Ly chỉ thở nặng hơn một chút. Thân hình hắn trông thì cân đối nhưng do rèn luyện lâu năm nên vô cùng rắn chắc, cú cắn đó chẳng hề hấn gì với hắn, trái lại làm răng Giản Việt hơi đau. +

Quả nhiên. +

Lãnh Ly dùng ngón tay thon dài nâng cằm Giản Việt, ánh mắt thanh lãnh của người đàn ông nhiễm chút ý cười. Tóc anh rũ xuống, vài sợi tóc mái lòa xòa trên mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, tà mị. Khi rũ bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, dục vọng kiểm soát của hắn được phô diễn một cách trọn vẹn. Hắn khàn giọng hỏi: “Đau sao? Hay là… đổi chỗ khác mà cắn?” +

Giản Việt đời nào dám đồng ý, không chút suy nghĩ đáp ngay: “Em mệt rồi, anh đúng là đồ khốn…” +

Lời còn chưa dứt đã lại bị đôi môi kia chặn đứng. +

Sau khi nụ hôn kết thúc, cậu nằm đó thở dốc, nhìn người đàn ông đầy tính xâm lược và đang hừng hực hứng thú trước mặt, ý nghĩ cuối cùng của Giản Việt trước khi thiếp đi vì mệt là: Cậu thề không bao giờ tùy tiện gọi tên anh nữa!! +

Ngày hôm sau. +

Mặt trời đã lên cao. +

Giản Việt mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nói thật, chuyện này không thể trách cậu được. Đừng nhìn cậu ngủ đến tận giờ này, nỗi khổ của việc thiếu ngủ trầm trọng ai mà hiểu thấu chứ?! +

Cậu lập tức đổi đạo cụ thuốc hồi phục với hệ thống. +

Hệ thống: “Thuốc đã phát.” +

Giản Việt vừa sử dụng đạo cụ vừa lẩm bẩm: “Mình sẽ đơn phương chiến tranh lạnh với thiếu gia mười phút, cho anh ấy biết mặt!” +

Hệ thống: “…” Coi như không nghe thấy gì. +

Khi bò dậy khỏi giường, cậu thấy thức ăn ấm nóng đã đặt sẵn trên bàn. Giản Việt vừa húp cháo vừa nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ ngoài hành lang. Chắc là trợ lý đã tới. Tiếng nói qua cánh cửa rất nhỏ, nhưng thính lực của Giản Việt cực kỳ tốt. +

Trợ lý hạ thấp giọng: “Thiếu gia, chuyện ở phía Bắc cơ bản đã xử lý xong. Các tệp dữ liệu giám sát và thông tin sinh viên ngày hôm đó đều đã được xóa sạch, trên đảo sẽ không ai tra ra được nữa.” +

Lãnh Ly đáp trầm thấp: “Ừm, cậu làm lại một bản báo cáo khác rồi nộp cho bên Bộ An ninh.” +

Trợ lý vâng lời, rồi nói thêm: “Đúng rồi thiếu gia, lần trước lúc xử lý vụ tập kích tinh hệ, chúng ta có tiện tay cứu con trai nhỏ của Lý sự trưởng. Cậu ta nói hệ thống ‘Sebo số 6’ mới gia nhập vào hệ thống học tập của anh rất lợi hại, cậu ta muốn hẹn gặp anh lần nữa.” +

“Không cần.” Lãnh Ly dứt khoát: “Cậu cứ bảo với cậu ta, chức năng đó là ta nghiên cứu cho người yêu dùng chơi thôi. Cậu ta có ý tưởng cải thiện gì không quan trọng.” +

Trợ lý: “… Vâng, thưa thiếu gia.” +

Lãnh Ly dặn dò thêm vài việc rồi trợ lý rời đi. Khi anh bước vào phòng, thấy Giản Việt đang cuộn tròn trên ghế, vừa húp cháo vừa cười tủm tỉm. Nhìn thấy anh, cậu liền nói: “Chào buổi sáng, thiếu gia.” +

Lãnh Ly hỏi: “Dậy rồi sao? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?” +

Giản Việt lắc đầu: “Không có, em khỏe lắm. Thiếu gia, Sebo số 6 thực sự đã tích hợp vào hệ thống học tập rồi ạ?” +

Lãnh Ly đáp: “Ừ, đang thử nghiệm. Không phải em phàn nàn làm bài tập hay thiếu dữ liệu tra cứu sao? Ta đã thêm hệ thống học tập vào đó.” +

Hóa ra thực sự là làm riêng cho mình. Giản Việt phấn khích: “Cho em xem, cho em xem với!” +

Sau đó cậu phát hiện Lãnh Ly đúng là một thiên tài. Hệ thống này quá toàn diện, không chỉ bao quát mọi kiến thức mà còn tích hợp cả kho đề thi cũ của Đảo Hy Vọng, tra đề chỉ trong một nốt nhạc! Giản Việt quên bẵng vụ chiến tranh lạnh, reo lên: “Thiếu gia, anh đúng là vị thần của lòng em!!” +

Khán giả livestream cười ngất: +

“Danh dự đâu? Chiến tranh lạnh đâu rồi?” +

“Trời ơi, tôi cuối cùng cũng biết thực lực của phòng live này rồi. Vừa mới phát sóng mười phút đã có 5000 người xem, mà toàn là fan ‘sống’ nhé!” +

“Bởi vì cả thế giới ác mộng chỉ có mỗi chỗ này là hóng hớt được chuyện hay thôi.” +

“Tôi là tân binh đây. Xem live của Vương quản gia xong tôi hết sợ quái vật luôn.” +

“Tôi cũng thế. Cứ nghĩ đến cảnh Vương quản gia bị dọa cho ‘tè ra quần’ là tôi thấy mình nhát một tí cũng chẳng sao.” +

Khán giả bình luận rôm rả. Những năm gần đây, người xem trong Ác Mộng Thế Giới đa phần là người chơi cũ vì xem live tốn tích phân. Tân binh thường không được các chủ phòng lớn ưa chuộng vì ít tiền. Nhưng phòng live của Giản Việt thì khác, hơn 80% là tân binh. Cậu như một cái máy “thu hoạch” tân binh, trở thành một bảng hiệu sống thu hút người chơi mới gia nhập . +

Cùng lúc đó, tại Đại sảnh Hoa Giới tráng lệ. +

Một người phụ nữ ngồi trên ghế hoa rực rỡ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ nhếch lên khi nhìn vào màn hình: “Vậy đây là tân binh của Nguyệt Giới mới lọt vào bảng xếp hạng trăm người sao?” +

Thuộc hạ gật đầu: “Vâng, chủ phòng này mới xuất hiện, chỉ mới qua một phó bản nhưng các giới khác đều đã chú ý. Nếu lần này cậu ta ra được khỏi Đảo Hy Vọng, e là nhiều hiệp hội sẽ tranh nhau chiêu mộ. Hơn nữa cậu ta còn sở hữu thẻ vàng cấp SSR…” +

Người phụ nữ nhìn góc nghiêng của Giản Việt, mỉm cười: “Thẻ vàng thì không làm ta tò mò nhất, ngươi không thấy cậu ta rất giống một người sao?” +

Thuộc hạ nhìn kỹ rồi đáp: “Diện mạo cậu ta đâu có gì quá nổi bật ạ?” +

Người phụ nữ lắc đầu: “Không, ta nói là… khí chất.” +

Nhìn lượng lớn tân binh tự giác đổ xô vào phòng live, bà bỗng nhớ đến một bóng hình đã lâu không xuất hiện. Người đó cũng vậy, luôn rạng rỡ như vầng trăng treo cao, dù ở tuyệt cảnh nào cũng có khả năng lãnh đạo cực mạnh, khiến mọi người như những vì sao không tự chủ được mà muốn lại gần, ủng hộ và đi theo. +

“Thật hoài niệm.” Bà khẽ thở dài: “Cái thế giới ác mộng này sắp náo nhiệt rồi đây.” +

Tại Đảo Hy Vọng. +

Giản Việt rời khỏi phòng thí nghiệm để đi học. Tiết học vẫn nhàm chán như cũ, Giản Việt đã tự học xong từ lâu. Cậu mở giao diện nhiệm vụ, trăn trở về việc tìm mảnh chip. +

Chip không có trong sách? Vậy rốt cuộc nó ở đâu? +

Giản Việt xoay bút trong tay. Lớp trưởng bước tới, gã vốn chẳng ưa gì cậu, giọng hằn học: “Thu bài tập.” +

“Đây.” Giản Việt đưa bài, tiện miệng trêu một câu: “Lớp trưởng này, mắt cậu bị chuột rút à? Có cần tôi đưa xuống phòng y tế không?” +

Gã trừng mắt: “Không cần! Tôi không như cậu, có Lãnh thiếu hộ tống, có đặc quyền muốn đi đâu thì đi, chẳng cần xin phép.” +

Giản Việt cười tủm tỉm: “Cậu với Tịch thiếu cũng thân thiết mà, sao thế, gần đây hai người không đi thư viện nữa à?” +

Mặt lớp trưởng lúc xanh lúc đỏ, gã hầm hầm bỏ đi. Giản Việt cà khịa xong thì tinh thần sảng khoái, nhưng rồi cậu bỗng sực nhớ ra trọng điểm: Đúng rồi! +

Tại sao quyển sách không có phản ứng với tinh thạch? +

Vì người cầm tinh thạch lúc đó là Lãnh Ly! Vì là Lãnh Ly, nên ngay cả cái “tiểu quỷ hay khóc” kia cũng không dám chui ra! Nếu đổi sang người khác, liệu sẽ có phản ứng không? +

Giản Việt không đợi được thêm giây nào, cậu chạy sang lớp bên cạnh: “Tìm giúp tôi Vương Văn Văn với.” +

Lát sau, Vương Văn Văn ngơ ngác đi ra: “Bạn học Vương, có việc gì sao?” +

Giản Việt nói: “Tôi cần cậu giúp một tay.” +

Vương Văn Văn từ chối ngay lập tức: “Xin lỗi cậu, trong lòng tôi bây giờ chỉ có học tập thôi, cậu tìm người khác đi.” +

Giản Việt lặng thinh. Khán giả thở dài: +

“Đây là cái dở của phó bản, đồng đội cứ ít dần đi.” +

“Về sau thời gian tỉnh táo của họ sẽ càng ngắn lại.” +

“Lần này Vương quản gia mới thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.” +

Nhưng Giản Việt lại nghĩ khác. Hệ thống nhắc đến “Chiến tranh bảo vệ Thần Thụ”, cậu nghi ngờ sau này người chơi sẽ phải đối đầu với đám sinh viên này. Nếu đồng đội của cậu ít đi, tình hình sẽ cực kỳ bất lợi. Cậu không thể để hệ thống cướp đi đồng đội của mình. +

Bình thường người chơi sẽ bất lực nhìn đồng đội mất trí nhớ, nhưng Giản Việt thì không. Cậu túm cổ áo Vương Văn Văn: “Muốn học tập đúng không?” +

Văn Văn gật đầu. +

Giản Việt phán thẳng: “Đừng tự học nữa. Cậu quên là mình vừa thi rớt sao? Với trình độ của cậu, tự học mười năm nữa cũng vẫn rớt thôi. Thu dọn đồ đạc theo tôi ra thư viện, tôi sẽ bổ túc cho cậu để kiếm thêm học phân.” +

Vương Văn Văn ngẩn ra: “Như vậy… có ổn không?” +

“Ổn quá đi chứ, tôi vốn có tính hay giúp người mà.” Giản Việt nói tiếp: “À, không chỉ cậu đâu, lát nữa bảo cả Cao Bằng lớp tôi, rồi Nam Cung Hi bên khối 12 nữa, ai thi rớt tôi gom hết lại để dạy kèm!” +

Vương Văn Văn lúng túng: “Không được, chúng ta khác khối, thời gian hoạt động ngoại khóa khác nhau, không tập hợp được.” +

Giản Việt im lặng một giây rồi lấy Sebo số 6 ra: “Vậy lát nữa các cậu tải ứng dụng học tập này về, đăng ký tài khoản xong tôi sẽ dạy trực tuyến cho các cậu. Thời gian là 7 giờ tối nay, rõ chưa?” +

Vương Văn Văn vẫn do dự: “Nhưng mà…” +

Giản Việt dọa: “Có muốn học để tăng học phần không?” +

Vương Văn Văn lập tức: “Có!” +

Giản Việt kết luận: “Chốt thế nhé, lát nữa tôi phát cho mỗi người một cái Sebo số 6, nhớ vào học đúng giờ!” +

Vương Văn Văn ngơ ngác: “Vâng… vâng!” +

Khán giả livestream cũng sững sờ: +

“Hả?” +

 “Trận doanh đối kháng mà làm kiểu gì thế này?” +

“Mấy phó bản khác là hai bên chém nhau tóe lửa, còn ở đây Vương quản gia lại tổ chức… dạy học online à?!” +

“Không phải chứ, cái phó bản này… Vương quản gia định cho người ta học, học online thiệt hả?” +

“Ha ha ha, nhưng mà đúng thật, làm gì có ai cưỡng lại được ‘món quà’ mỹ vị này cơ chứ!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.