Skip to main content

102

dathaiPiter

Chiều hôm đó, Giản Việt đã phát cho mỗi người một chiếc Sebo số 6. Đến tối, cậu ngồi trong ký túc xá mở một cuộc họp trực tuyến để dạy học. Đầu tiên, Giản Việt kiểm tra trình độ của nhóm Vương Văn Văn để nắm bắt tình hình. Thực ra cũng không cần quá phức tạp, cậu chỉ tìm vài đề thi tiêu biểu từ kho đề các năm trước cho họ làm thử rồi thu bài lại. +

Sau khi nhận được bài làm. +

Giản Việt trầm mặc một thoáng, rồi nhìn Vương Văn Văn hỏi: “Cho tôi hỏi một câu… bình thường các cậu hoàn toàn không học hành gì à?” +

Vương Văn Văn muốn khóc đến nơi, mếu máo nói: “Bạn học Vương, cậu phải biết là trước khi bị kéo vào cái phó bản này, tôi chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lổng, chờ ngày về thừa kế gia sản thôi.” +

Giản Việt: “…” +

Nam Cung Hi liền an ủi: “Tôi không phải thiếu gia nhà giàu, tôi là người lao động chân chính.” +

Giản Việt hỏi: “Cô làm nghề gì?” +

“Thu tiền thuê nhà.” Nam Cung Hi nghiêm túc đáp: “Nhiều tòa nhà lắm, tháng nào tôi cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi!” +

Giản Việt: “…” +

Cậu bỗng nhiên cảm thấy chẳng muốn dạy dỗ gì nữa. May mà Vương Văn Văn kịp thời lên tiếng: “Nhưng mà bạn học Vương này, cậu chịu dạy cho chúng tôi đúng là người tốt . Chờ khi nào về được, tôi sẽ chia cho cậu một nửa tích phân của mình!” +

Giản Việt lại lặng lẽ cầm quyển sách lên, khẽ ho một tiếng: “Chia gì chứ, chủ yếu là tôi vốn có lòng tốt hay giúp đỡ người khác thôi. Được rồi, giờ tôi sẽ khoanh vùng trọng điểm cho các cậu.” +

Sau khi nhanh chóng vạch ra các kiến thức trọng tâm. +

Cậu mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng: Cậu vẫn chưa bảo Vương Văn Văn mở giúp mình chiếc hộp đen. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Giản Việt đã tìm được một “ứng cử viên” thích hợp hơn để mở hộp. Cậu ngồi trong phòng ký túc, đợi đến khi tiếng chuông tắt đèn vang lên mới mở quyển sách 《Phạt》 ra. +

Trang sách vừa lật mở, không gian im ắng được một lát thì từ phía ngoài cửa sổ xa xa thấp thoáng tiếng khóc truyền lại. Tiếng khóc này khiến lòng Giản Việt thấy rất bình tâm, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên: “Ba ơi… mẹ ơi… hai người ở đâu…” +

Giản Việt đợi một lúc rồi trực tiếp mở toang cửa sổ, cúi xuống liền chạm ngay ánh mắt của một đứa trẻ mặc bộ quần áo vấy máu. Cái con “tiểu quỷ” khiến các người chơi khác nghe thấy đã hồn xiêu phách lạc này, cứ thế bị Giản Việt một tay xách ngược vào trong phòng. +

Giản Việt nói: “Đừng tìm nữa, anh tìm thấy cho nhóc rồi đây.” +

Mạc Mạc còn đang ngơ ngác há hốc mồm, đã thấy Giản Việt lấy từ không gian lưu trữ ra một chiếc trống lắc đồ chơi trẻ em: “Cái này có phải của nhóc không?” +

Đứa trẻ khi nhìn thấy chiếc trống lắc rõ ràng là sững người lại, sắc khí xanh xám trên khuôn mặt dường như tan biến đi đôi chút. +

Giản Việt nói: “Xem ra đúng rồi.” +

Cậu đã nhờ Lãnh Ly điều tra gia cảnh của Mạc Mạc. Cậu bé thuộc gia tộc họ Nghiêm – một gia đình danh giá nhỏ. Vợ chồng họ Nghiêm chỉ sinh được mỗi một mụn con là Nghiêm Mạc. Sau khi con trai qua đời, hai vợ chồng chìm trong đau buồn và không sinh thêm con nữa. Chiếc trống lắc này chính là món đồ chơi lúc sinh thời của cậu bé, trên mặt trống còn khắc chữ “Mạc”. +

Giản Việt đưa chiếc trống cho cậu bé và nói: “Giúp anh một việc, anh sẽ tìm cách gửi quyển sách này về lại Nghiêm gia.” +

Đứa trẻ dường như hiểu, lại như không hiểu. +

Giản Việt trực tiếp lấy chiếc hộp đen ra: “Mở giúp anh cái này.” +

Nghiêm Mạc vốn vẫn bình thường, nhưng vừa nhìn thấy chiếc hộp đen thì giật bắn mình, sắc xanh tím trên người lại lan ra khắp nơi như bị thứ gì đó kích thích. +

Giản Việt cau mày: “Sao thế?” +

Tại sao tiểu quỷ này lại sợ hãi chiếc hộp chứa tinh thạch của Quý Thanh Nhã đến vậy? +

Nghiêm Mạc không nói lời nào, thân hình nhỏ bé run rẩy, cứ như thứ Giản Việt đang cầm không phải một chiếc hộp mà là một con quái vật đáng sợ! +

Khán giả trong phòng livestream bắt đầu lo lắng: +

“Tiểu quỷ này không hiểu tiếng người à?” +

 “Nó có vẻ không thể chạm vào đồ của Quý Thanh Nhã.” +

“Đúng thật, trước đây không có ai để ý đến điểm này!” +

Giản Việt cũng đầy nghi hoặc. Chẳng phải Quý Thanh Nhã đối xử với đứa trẻ này rất tốt sao? Theo lý mà nói, nó không nên sợ chiếc hộp này như vậy, vì chủ nhân của nó vốn rất hiền từ với nó cơ mà. +

Hay là… đơn giản là vì bản thân chiếc hộp có vấn đề? Nếu không phải sợ chủ nhân, thì là sợ “thứ bên trong”? +

Giản Việt hỏi: “Nhóc sợ Quý Thanh Nhã à?” +

Tiểu quỷ không phản ứng. Giản Việt bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo: “Chiếc hộp này không phải của Quý Thanh Nhã? Nhóc sợ chủ nhân thực sự của nó đúng không?” +

Nghe thấy câu này, đứa trẻ năm sáu tuổi như vừa nghe thấy điều gì kinh hoàng nhất, cuối cùng oà lên khóc nức nở. +

Giản Việt: “…” +

Xem ra đoán đúng rồi. +

Cậu có suy đoán này là vì thiếu gia từng nói đoạn ghi âm cuối cùng trong tinh thạch không phải do chính Quý Thanh Nhã thu. Điều này có nghĩa là rất có khả năng chiếc hộp này không phải do chính tay Quý Thanh Nhã gửi ra ngoài. +

Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ. Tại sao chủ nhân chiếc hộp lại phải mạo danh Quý Thanh Nhã? Rốt cuộc là bạn hay thù? Nếu là kẻ địch, lẽ ra nên hủy chiếc hộp từ sớm. Nếu là đồng minh, tại sao Mạc Mạc lại sợ hãi đến thế? +

Gặp cảnh này người thường chắc sẽ bó tay, nhưng Giản Việt lại có cách của riêng mình. +

Khán giả thấy Giản Việt bỗng đặt chiếc hộp xuống, mở máy ảnh lên, rồi trưng ra ảnh chụp của Giáo vụ trưởng và những người khác, lần lượt lướt qua cho Mạc Mạc xem: “Nào, nhóc nhìn xem chủ nhân chiếc hộp là ai, chỉ điểm giúp tôi nhé!” +

“Là người này à?” +

Nghiêm Mạc không phản ứng, vẫn tiếp tục khóc. +

“Xem ra không phải.” Giản Việt lại chuyển sang ảnh khác: “Có phải người này không?” +

Trong chốc lát, cả phòng ký túc xá náo nhiệt hẳn lên với tiếng tra hỏi của Giản Việt và tiếng khóc của đứa trẻ. Khán giả xem mà ngây người: +

“?” +

“Tôi có đang nằm mơ không? Lần đầu thấy có người thẩm vấn quỷ trong phó bản như thẩm phạm nhân thế này!” +

 “Cười xỉu! Vương quản gia dùng quyển sách đó theo cách này hả?!” +

“Cậu ta đúng là thiên tài!” +

Giản Việt thử một hồi vẫn chưa có manh mối, cậu đã thử qua hầu hết những người có chức quyền trên đảo, thậm chí là cả các thành viên lớp 11-2 nhưng vẫn không hiệu quả. Kẻ đứng sau như bóng ma biến mất không dấu vết. +

Ngay khi cậu định bỏ cuộc, vụ án nước hoa năm xưa bỗng hiện ra trong đầu. Thủ phạm vốn là kẻ mà không ai ngờ tới. +

Vì thế, Giản Việt mở ra ảnh của một người trên giao diện thông tin, cậu hỏi: “Có phải người này không?” +

Nghiêm Mạc chỉ nhìn thoáng qua một cái liền sợ hãi chạy thẳng ra cửa sổ. Lúc trước là bò, giờ là chạy trối chết, nhanh đến mức không thấy bóng dáng đâu. +

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Giản Việt nhìn chằm chằm vào người trong ảnh trên màn hình. Một người trẻ tuổi với gương mặt thanh tú, khẽ đẩy gọng kính, nở một nụ cười không rõ ý vị: “Giấu sâu thật đấy.” +

Khán giả livestream phát điên: +

“Á! Thực sự là cô ta sao?” +

“Trời đất ơi!” +

“Cốt truyện Đảo Hy Vọng chưa từng có ai giải khóa đến mức này phải không?” +

“Chưa! Thế giới này thực sự loạn rồi!” +

Giao diện hệ thống trực tiếp nhảy ra trước mặt Giản Việt: +

[Thông báo toàn phó bản: Mời tất cả các người chơi còn sống sót chú ý. Một người chơi đã tìm được manh mối mấu chốt, tiến độ cốt truyện chính tuyến đã đột phá 80%. Cuộc chiến bảo vệ Thần Thụ chính thức bắt đầu, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng.] +

Tiếp sau đó là thông báo riêng cho Giản Việt: +

[Người chơi só 543 của Nguyệt Giới, thân phận của bạn trong phó bản này là Phe Hủy Diệt. Nhiệm vụ chính tuyến của bạn là hủy diệt Thần Thụ. Hiện tại bạn ở thế đối đầu với Phe Bảo Vệ. Hãy cẩn thận phân biệt những người xung quanh. Hãy cẩn thận phân biệt những người xung quanh…] +

Sau khi giao diện biến mất, Giản Việt im lặng một lúc rồi thắc mắc: “Cái người đẩy tiến độ lên 80% là ai vậy nhỉ?” +

Hệ thống không trả lời. Cậu trực tiếp mở bảng giao diện của mình ra, thanh tiến độ rành rành con số 80% rực rỡ. +

“…” +

Khán giả cười không nhặt được mồm: +

“Chính là cậu ta chứ ai, tự mình khơi mào trận chiến đối kháng luôn!” +

“Đúng là chủ phòng có thực lực!” +

“Nghe nói người đầu tiên mở ra trận đối kháng, nếu phe mình thắng sẽ nhận được đạo cụ cấp SSR!” +

“Nhưng chưa có ai từng thắng cả.” +

“Ở Đảo Hy Vọng mà sống sót được đã là giỏi lắm rồi.” +

Giản Việt cũng nhận ra độ khó của phó bản này đã thay đổi. Cậu nhặt chiếc hộp và quyển sách dưới đất lên, nhìn đồng hồ. Hôm nay cậu lấy lý do dạy kèm cho bạn học để không về tòa nhà thí nghiệm, không ngờ đêm nay lại là một đêm không hề bình lặng. +

Lúc này đã là giờ giới nghiêm, cả khu ký túc xá im phăng phắc, hay nói đúng hơn là cả Đảo Hy Vọng đang chìm trong sự tĩnh lặng đến chết chóc. +

Giản Việt trực tiếp bấm số liên lạc. Chỉ một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ. Tiếng của Điềm Điềm vang lên: “Vương quản gia?” +

Giản Việt nói thẳng: “Cô có biết Thần Thụ trên đảo Hy Vọng có một phòng thí nghiệm cốt lõi không? Nơi đó chỉ có thể dùng chip hạt nhân mới vào được.” +

Điềm Điềm lập tức đáp: “Tôi biết chứ! Chuyện này hình như anh từng kể với tôi rồi, không phải cậu nói mảnh chip đó cực kỳ khó tìm sao?” +

Giản Việt ra lệnh: “Bây giờ cậu đi ngay đến một nơi, lấy mảnh chip đi.” +

Điềm Điềm theo bản năng lặp lại: “Ơ, tôi đi ngay , lấy mảnh… Cái gì?! Chip á?” +

Giản Việt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngôi trường tĩnh mịch như tờ nhưng dường như đang có vô số luồng sóng ngầm cuộn trào bên trong. +

Cậu hỏi: “Phải. Cậu còn nhớ Vương Nhạn không?” +

Điềm Điềm đáp: “Nhớ chứ. Hình như là em họ của Lưu Sương Sương và Quý Thanh Nhã đúng không? Cô ấy ở đảo Hy Vọng vì năng lượng thiên phú không cao nên luôn bị bạn học cô lập. Sau này cả lớp cô ấy gặp tai nạn và thiệt mạng hết, cô ấy vì không đi nên mới sống sót, nhưng sau đó lại nhảy lầu tự tử.” +

Giản Việt hỏi tiếp: “Đúng thế. Cậu có nhớ thiên phú dị năng của Vương Nhạn là gì không?” +

Điềm Điềm suy nghĩ một chút: “Hình như… hình như là Không Gian. Năng lực của cô ấy có thể mở ra một vùng không gian riêng biệt, nhưng không gian đó lại không có bất kỳ thuộc tính chiến đấu nào cả…” +

Nói đoạn, giọng Điềm Điềm nhỏ dần rồi đột ngột cao vút lên: “Mảnh chip… đang ở trong không gian của cô ấy!!” +

Phải rồi, trên đời này còn nơi nào an toàn hơn thế nữa? Hơn nữa, ai cũng biết Vương Nhạn đã qua đời. Dù có bao nhiêu thế lực đang săn lùng mảnh chip, ai lại đi tìm trên người một người đã chết cơ chứ? +

Điềm Điềm hào hứng: “Vậy nên Vương quản gia muốn tôi thâm nhập vào không gian của Vương Nhạn để lấy chip, sau đó dùng thẻ bài để gửi ra ngoài cho cậu đúng không?” +

Giản Việt nói thẳng: “Việc này chỉ có thẻ bài của cậu mới làm được. Đương nhiên, chuyện này cũng rất nguy hiểm. Nếu cậu không muốn…” +

Điềm Điềm cắt lời: “Tôi làm được!” +

Giản Việt hơi bất ngờ. Vương Nhạn tuy là hồn ma nhưng ít nhiều cũng được tính là một tiểu Boss. Một mình đối mặt với cấp độ đó, dù có thẻ bài hỗ trợ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. +

Cậu hỏi lại: “Cậu chắc chứ?” +

“Hì hì, đương nhiên!” Điềm Điềm dứt khoát: “Vì Mộng Mộng mới xuất viện hôm nay, cô ấy đang ở trong ký túc xá của tôi đây. Thẻ bài của cô ấy là ‘Tìm bạn thân’, có cô ấy bên cạnh thì chắc chắn không thành vấn đề!” +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm: “Được, vậy hai người đi đi.” +

Điềm Điềm hơi thắc mắc: “Vương quản gia, thế còn anh? Anh định làm gì?” +

Giản Việt nhìn về phía cánh cửa sau lưng, chậm rãi nói: “Cuộc chiến đã bắt đầu, hai người đi lấy chip, cô nghĩ các người chơi khác sẽ ngồi yên sao?” +

Đầu dây bên kia đổi thành giọng của Lý Mộng. Cô đã nghe nãy giờ, với sự nhạy bén của mình, cô lo lắng hỏi: “Vương quản gia, phía anh có phải đang rất nguy hiểm không? Một mình anh có ứng phó nổi không?” +

Giản Việt trấn an: “Yên tâm đi, tôi có đường lui rồi.” +

Lý Mộng thầm nghĩ Vương quản gia đúng là đại lão, làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Cô khâm phục nói: “Không hổ danh là anh, suy nghĩ thật chu toàn. Vậy tôi và Điềm Điềm đi lấy chip đây.” +

Giản Việt gật đầu: “Ừm.” +

Sau khi cắt đứt liên lạc. Khán giả livestream thấy dáng vẻ ung dung tự tại của Giản Việt, cứ ngỡ cậu đang giấu một “át chủ bài” thâm sâu nào đó. +

Thế rồi, họ thấy Giản Việt nhanh chóng bấm một số liên lạc khác. Chỉ một lát sau, giọng của Lãnh Ly bình thản vang lên: “Sao thế? Không phải đang dạy kèm cho bạn học à? Ký túc xá đã giới nghiêm tắt đèn rồi, sao còn chưa ngủ?” +

“Thiếu gia…” Giản Việt vừa nghe tiếng anh là mắt sáng rực lên, cậu nũng nịu: “Em nhớ anh quá, không ngủ được.” +

Lãnh Ly dường như cũng không ngờ Giản Việt lại biết nhõng nhẽo như thế. Cái đồ yêu tinh nhỏ mê hoặc lòng người này! Đúng là rời xa anh một ngày là không chịu nổi mà! +

Lãnh Ly hừ lạnh: “Nhớ ta mà còn đòi về ký túc xá dạy học cho đám bạn đó?” +

“Vì em thích giúp đỡ mọi người mà!” Giản Việt đáp ngay không cần suy nghĩ, cậu cười nói: “Việc đó với việc nhớ thiếu gia không có mâu thuẫn gì hết.” +

Lãnh Ly nói: “Ký túc xá có quy định sau giờ giới nghiêm không được ra vào. Ngày mai ta sang đón em.” +

Giản Việt vội vã: “Em là thành viên Hội học sinh, đương nhiên không thể phá hỏng quy định được. Giờ giới nghiêm không được đi ra cửa chính, quy định này em chắc chắn sẽ tuân thủ!” +

Lãnh Ly nghe vậy thì chẳng biết nên vui hay buồn. Thực ra anh cũng rất nhớ cậu. Thế nhưng giây tiếp theo, anh nghe thấy Giản Việt thì thầm: “Thiếu gia, thiếu gia, anh đến dưới cửa sổ phòng em đón em đi! Như vậy là em đâu có đi ra từ cửa chính!” +

Lãnh Ly: “……” +

Phải biết rằng nửa đời trước của Lãnh thiếu gia có thể coi là hào quang rạng rỡ, là tấm gương ưu tú mẫu mực, đi đến đâu cũng được ca tụng là hy vọng của hành tinh. Vậy mà giờ đây, trước một lời đề nghị “vượt rào” như thế… +

Giản Việt hỏi dồn: “Thiếu gia, bao lâu nữa anh đến ạ?” +

Lãnh Ly: “…… Mười phút.” +

Giản Việt hớn hở: “Vậy em đợi anh nhé!” +

Cuộc gọi kết thúc. Khán giả livestream ngây người: +

“Hả?” +

“Ha ha ha ha, đường lui của cậu ta chính là thiếu gia nhà người ta à?” +

“Cái này thì chịu rồi, không bắt lỗi được.” +

“Bug lớn nhất của Đảo Hy Vọng chính là đây chứ đâu.” +

Khi cắt liên lạc, nụ cười trên mặt Giản Việt nhạt dần. Cậu xoay người đi ra phía cửa phòng ký túc xá và mở nó ra. +

Quả nhiên, ngay khi cậu mở cửa, cả hành lang vốn dĩ phải vắng lặng vì giờ giới nghiêm bỗng chốc xao động. Hàng loạt cánh cửa phòng khác đồng loạt mở ra. +

Lạc Ninh là người bước ra đầu tiên, theo sau là Cao Bằng và những người chơi khác. Lạc Ninh thậm chí còn chưa thay đồ ngủ, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục: “Bạn học Vương , muộn thế này rồi cậu định đi đâu?” +

Giản Việt không trả lời mà cười hỏi ngược lại: “Bạn học Lạc, muộn thế này rồi mà mọi người vẫn chưa ngủ sao?” +

Lạc Ninh đi thẳng vào vấn đề: “Quân tử không nói lời mập mờ. Vương quản gia, thông báo toàn server chắc cậu cũng nhận được rồi. Thẳng thắn nhé, chúng tôi đều thuộc Phe Bảo Vệ, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Thần Thụ. Còn cậu thì sao?” +

Giản Việt hiểu rồi, đám người này ở phe đối địch với mình. Cậu nhận thấy ánh mắt của các người chơi nhìn mình đều mang theo vẻ không mấy thiện cảm. Trong tình cảnh này, Giản Việt im lặng một khắc. +

Dù hệ thống quy định người chơi không được tự ý giết nhau, nhưng cậu đoán trong chế độ “Chiến tranh đối kháng”, để thực hiện nhiệm vụ, việc động thủ là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao Lạc Ninh và đám người kia không thèm diễn kịch nữa mà trực tiếp chặn đường cậu. +

Khán giả livestream gào thét lo lắng: +

“Vương quản gia phen này tiêu đời rồi!” +

“Mấy người này đâu có dễ đối phó!” +

“Game over thật rồi sao?” +

Lạc Ninh thực ra đang rất phấn khích. Gã nghĩ nếu nhân cơ hội này khống chế được Giản Việt, biết đâu gã còn cướp được cả tấm thẻ vàng SSR kia. +

Thế nhưng, trước cái nhìn hằm hằm của mọi người, Giản Việt ngẩng đầu cười rạng rỡ: +

“Chúng ta đương nhiên là cùng một phe rồi!” +

Lạc Ninh: “……” +

Khán giả: “……” +

Cao Bằng không thể tin nổi: “Làm sao có thể? Vương Văn Văn nói cho chúng tôi biết cậu có nhiệm vụ NPC, mà chỉ Phe Hủy Diệt mới có nhiệm vụ đó. Cậu càng làm nhiệm vụ, học phần của chúng tôi càng thấp, rồi chúng tôi sẽ mất đi cả chút thời gian tỉnh táo ngắn ngủi vào ban đêm này!” +

Giản Việt bình tĩnh lắng nghe rồi ôn tồn nói: “Bạn học Cao , tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Ý tôi không phải tôi không thuộc Phe Hủy Diệt. Ý tôi là: Về bản chất, Phe Hủy Diệt và Phe Bảo Vệ thực chất là cùng một phe.” +

Mọi người sững sờ. Lạc Ninh mỉa mai: “Bạn học Vương , tôi biết cậu rất muốn sống, nhưng đùa thế thì hơi quá rồi đấy?” +

Giản Việt nhếch môi cười: “Tôi không nói đùa. Các cậu muốn bảo vệ Thần Thụ, chúng tôi muốn hủy diệt Thần Thụ. Nhưng qua điều tra của tôi, Thần Thụ thật đã chết rồi. Thứ đang tồn tại hiện nay chỉ là một con rối bị thao túng. Cho nên, nếu các cậu muốn bảo vệ Thần Thụ thực sự, thì phải giống như chúng tôi: Tiêu diệt kẻ đang phá hoại và thao túng Thần Thụ. Đó mới chính là bảo vệ.” +

Cả đám người chơi ngơ ngác. Khán giả cũng há hốc mồm: +

“Vãi, một góc nhìn chưa từng có luôn!” +

Ha ha ha, tôi cảm giác cậu ta đang ‘tẩy não’ người khác thì có?” +

“Đừng nghi ngờ nữa, cậu ta đang PUA (thao túng tâm lý) cả đám đấy!” +

Cao Bằng phản bác theo bản năng: “Cậu nói bừa! Trong các bản hướng dẫn đều ghi Phe Bảo Vệ và Phe Hủy Diệt là kẻ thù không đội trời chung.” +

Giản Việt hỏi vặn lại: “Vậy cho tôi hỏi, cái người viết bản hướng dẫn đó đã từng phá đảo được phó bản Đảo Hy Vọng này chưa?” +

Cao Bằng cứng họng. Giản Việt biết mình đã đoán đúng. Một phó bản chỉ đóng lại khi tiến độ đạt 100%. Nếu vẫn còn cần hướng dẫn thì chứng tỏ nó chưa từng bị chinh phục hoàn toàn. +

“Người viết hướng dẫn còn không khám phá nổi 100%, dựa vào đâu cậu tin rằng hướng dẫn đó là đúng?” Ánh mắt cậu quét qua đám đông. Mọi người im bặt. Ngay cả khán giả livestream cũng chấn động, vì từ trước đến nay chưa ai dám nghi ngờ tính chính xác của các bản hướng dẫn lâu đời. +

Lạc Ninh vẫn là người tỉnh táo nhất: “Bạn học Vương , dù lời cậu có lý, nhưng còn vấn đề học phần thì sao? Nếu không làm nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống để lấy học phần, tất cả chúng ta đều sẽ tiêu đời.” +

Giản Việt đáp ngay: “Cách tăng học phầnn đâu chỉ có một? Đi thi cũng tăng được mà. Tôi có thể chia sẻ sổ tay học tập của mình cho mọi người. Chỉ cần ôn theo kho đề của tôi, đảm bảo sẽ đậu, kiểu gì cũng tăng học phần. Không tin các cậu nhìn Tần Vũ xem, cậu ta chẳng phải đã đậu rồi đó sao?” +

Lời này cực kỳ đầy cám dỗ. Đặc biệt là khi Vương Văn Văn đứng sau nhỏ giọng phụ họa: “Tôi làm chứng, lớp học online của bạn học Vương thực sự rất hữu dụng!” +

Cao Bằng và những người khác bắt đầu dao động. Thực ra họ cũng chỉ muốn sống sót, chẳng ai muốn đối đầu sinh tử với Giản Việt. +

Lạc Ninh lạnh lùng bồi thêm một câu chí mạng: “Cậu nên nhớ mỗi tháng chỉ có một kỳ thi đặc biệt, đó là quy định của đảo. Cậu nghĩ chúng tôi chờ nổi một tháng sao?” +

Đây đúng là vấn đề mấu chốt. Thời gian là vàng bạc, ban ngày không có ý thức thì coi như phế nhân. Làm nhiệm vụ đối kháng để hệ thống cộng điểm trực tiếp vẫn là cách nhanh nhất. +

Kế hoạch dường như đã rơi vào ngõ cụt, không còn đường lùi. +

Khán giả trong phòng livestream đều bắt đầu sốt ruột thay: +

“Lạc Ninh này thông minh thật đấy.” +

“Vương quản gia phen này chắc hết chiêu rồi.” +

“Á á, chẳng lẽ thật sự phải ‘đắp chiếu’ tại đây sao?” +

Dưới những ánh mắt đầy vẻ bất thiện của mọi người, Giản Việt bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng: “Nếu kỳ thi mỗi tháng chỉ có một lần, vậy thì đổi nó thành mỗi tuần một lần không phải là xong rồi sao?” +

Lạc Ninh lên tiếng châm chọc: “Cậu nghĩ quy tắc dễ sửa thế à? Cậu đâu phải Chủ nhiệm đảo Hy Vọng mà đòi…” +

Gã còn chưa dứt lời, Giản Việt đã bấm nút gọi đi. Chỉ một lát sau cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Giáo vụ trưởng: “Đứa nào đấy! Giờ này còn gọi điện, muốn chết à?” +

“Thưa Phòng Giáo vụ, là em đây ạ.” Giản Việt lên tiếng: “Em là Tiểu Vương, người luôn dốc hết tâm sức vì tương lai của đảo Hy Vọng đây mà. Thầy không nhớ em sao, lần trước ở Bộ An ninh, em còn gặp thầy đi cùng Đảo chủ đấy!” +

Giáo vụ trưởng không nhắc thì thôi, nhắc đến là muốn bùng nổ, lão gầm gừ: “Cậu có chuyện gì? Muộn thế này không ngủ đi, ta sẽ trừ học phần của cậu!” +

Giản Việt cười tủm tỉm: “Em thức muộn thế này chính là vì trăn trở cho tương lai của đảo đấy ạ. Thầy quên rồi sao, Hội học sinh có nghĩa vụ đệ trình các đề xuất cải thiện quy tắc sinh hoạt trên đảo mà. Em vừa nghĩ ra một ý này, em thấy dạo này các bạn học sinh có vẻ hơi lơ là việc học, hay là mình đổi từ thi tháng sang thi tuần đi thầy?” +

Giáo vụ trưởng không chút do dự từ chối: “Nằm mơ đi, ta không bao giờ đồng ý!” +

Những người khác đứng trên hành lang nghe thấy câu này thì không biết nên vui hay nên buồn, quả nhiên là không khả thi rồi. +

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo. +

Mọi người liền thấy Giản Việt cười nói: “Nếu đã vậy, em xin đổi sang một kiến nghị khác. Em thấy hoạt động ngoại khóa của học sinh trên đảo còn quá ít, nên tổ chức thêm nhiều buổi tiệc trà đàm đạo để tăng tính tích cực cho mọi người. Em nghe thiếu gia nói, hằng tháng Đảo chủ đều phê duyệt kinh phí cho thầy mà, hay là cứ theo kiến nghị này mà làm đi ạ, sáng mai em sẽ gửi báo cáo lên ngay…” +

Lời còn chưa dứt, chỉ vừa nghe đến việc phải “chi tiền”, khác nào đâm trúng “huyệt tử” của Phòng Giáo vụ! +

Giáo vụ trưởng vội vàng ngắt lời Giản Việt: “Khoan đã, khoan đã!” +

Giản Việt vẫn giữ giọng cười tủm tỉm: “Thầy Chủ nhiệm có vấn đề gì ạ?” +

“À… vấn đề thì không có gì.” Giáo vụ trưởng khẽ ho một tiếng: “Ta chỉ thấy cái đề xuất trước đó của cậu, cái vụ đổi sang thi tuần để thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh ấy, tuy lúc đầu ta thấy không ổn, nhưng suy đi tính lại thì cũng có cái lý của nó. Vậy đi, ngày mai cậu nộp báo cáo qua đây, ta sẽ…” +

Từng lời lão nói qua loa ngoài đều lọt vào tai tất cả mọi người trên hành lang. +

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giản Việt đón nhận những ánh mắt trợn ngược vì kinh ngạc của đám đông. Cậu chậm rãi đẩy gọng kính, nhìn về phía Lạc Ninh, khẽ nhếch môi cười với vẻ mặt đầy “ngây thơ”: “Ơ kìa, Lạc đồng học, nãy cậu vừa định nói gì cơ?” +

Lạc Ninh: “……” +

Khán giả livestream cười đến phát điên +

“Ha ha ha ha!” +

“Ở cái đảo Hy Vọng này, Vương quản gia mới chính là quy tắc!” +

“Không xoay được hệ thống thì chẳng lẽ không xoay được các người sao?” +

“Từ người chơi cho đến quỷ quái, ‘lừa lọc’ không còn là vùng an toàn của Vương quản gia nữa, mà là vùng thống trị của cậu ta luôn rồi!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.