Skip to main content

103

dathaiPiter

Hiện trường có thể nói là chìm vào sự im lặng đến chết chóc. +

Vẫn là Vương Văn Văn lên tiếng trước, cậu ta ngập ngừng: “Vậy… vậy nếu tuần sau chúng ta thi đậu, được cộng thêm học phần, thì hình như ban ngày có thể khôi phục lại lý trí rồi.” +

Hơn nữa kỳ thi lại chuyển thành hằng tuần. Điều này có nghĩa là bọn họ như vừa tìm được một cái “bug” để không ngừng cày điểm! +

Các người chơi khác cũng bắt đầu dao động, dù sao nếu đã như vậy, bọn họ hoàn toàn chẳng việc gì phải đánh đấm hay đối đầu làm gì cho mệt! +

Giản Việt thấy bọn họ vẫn còn đứng lố nhố ở cửa, liền bồi thêm một câu: “Đúng rồi, quên chưa nói với các cậu, tôi thực ra còn cài sẵn một email tự động, cái này chỉ có tôi mới xác nhận được. Nếu tối nay tôi có mệnh hệ gì, email này sẽ tự động gửi đi, nội dung là khiếu nại với quản lý ký túc xá về việc các vị ở đây vi phạm giờ giới nghiêm, tự ý mở cửa phòng.” +

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. +

Giản Việt mỉm cười: “Dù tôi không còn ở đây, nhưng các cậu bị trừ sạch học phần rồi thì chắc cũng chẳng còn sức mà đánh đấm gì đâu nhỉ.” +

Mọi người: “……” +

Cậu đã nói đến mức đó rồi, bọn này còn dám tự tìm đường chết thế nào được nữa cơ chứ!! +

Giản Việt rất mực hài lòng gật đầu: “Tốt, nếu các vị không còn việc gì nữa, tôi về ngủ đây. Chúc ngủ ngon.” +

Cậu xoay người đóng sập cửa lại. +

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Cao Bằng nhìn về phía Lạc Ninh: “Đại ca, hình như cậu ta không đi lấy chip.” +

Ánh mắt Lạc Ninh thoáng qua một tia nham hiểm: “Dù hôm nay cậu ta không rời ký túc xá, nhưng trong tay chắc chắn có manh mối về chip. Các cậu phải canh chừng cậu ta cho kỹ!” +

Vương Văn Văn nhỏ giọng: “Thực ra tôi thấy bạn học Vương là người tốt mà, cậu ấy còn chủ động giúp đỡ chúng ta nữa. Hay là chúng ta quá đa nghi rồi? Hay cứ trực tiếp hỏi cậu ấy xem sao?” +

Lạc Ninh hung hăng trừng mắt nhìn Vương Văn Văn: “Ngu ngốc, ngươi thì biết cái gì?!” +

Kẻ có thể suýt chút nữa giết chết “hai con quái vật tuyệt hậu” ở phó bản tân thủ thôn Vạn Phúc thì làm sao có thể là nhân vật dễ đối phó cho được. Đao Sẹo ca đối xử với gã rất tốt, là người dẫn dắt gã, gã tuyệt đối phải bắt Giản Việt nếm mùi lợi hại! +

Còn cả tên Vương Văn Văn ngu xuẩn này nữa, gã chỉ giữ lại vì cái thẻ bài ẩn thân có chút tác dụng thôi, chờ vài ngày nữa gã sẽ “thu lưới” cả thể! +

Dưới lầu. +

Giản Việt trở lại phòng ký túc xá, chỉ đứng bên cửa sổ đợi một lát thì Lãnh Ly đã tới. +

Ban đầu Lãnh Ly định lên đón cậu xuống, nhưng Giản Việt trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống luôn. Lãnh Ly vội vàng đỡ lấy cậu, cánh tay người đàn ông rắn chắc , hữu lực. Sau khi đón được Giản Việt, anh trừng mắt mắng: “Em không sợ ta không đỡ kịp à mà dám nhảy loạn như thế?” +

Giản Việt cười hi hi: “Em biết thiếu gia chắc chắn sẽ đỡ được mà.” +

Lực tay của thiếu gia thế nào cậu là người rõ nhất, dù sao cũng đâu phải chưa thử qua. +

Đêm ở đảo Hy Vọng vô cùng tĩnh mịch. Lãnh Ly nghe xong câu nói đó thì mặt hơi ửng hồng. Hai người xa nhau cả ngày trời giờ mới gặp lại, nhất thời đều không nói gì. +

Vẫn là Giản Việt sau khi hóng gió đêm thì khôi phục chút lý trí: “Thiếu gia, chúng ta về thôi?” +

Lãnh Ly gật đầu, nắm chặt tay cậu dắt về. Khi đi ngang qua dãy nhà học, Giản Việt ngước lên nhìn, nơi đó rất yên tĩnh. Cậu đoán Điềm Điềm và Lý Mộng chắc vẫn ổn, nếu không giờ này đi ngang qua chắc phải đi nhặt xác cho họ rồi. +

Cả hai quay lại tòa nhà thực nghiệm. +

Lãnh Ly hỏi: “Sao tự nhiên lại nảy ra ý định dạy kèm cho bạn học vậy?” +

Giản Việt thật thà: “Vì họ thi rớt nên bị trừ sạch học phần. Thiếu gia biết đấy, trên hòn đảo này mà không có học phần thì sống khổ lắm.” +

Lãnh Ly đưa cậu vào phòng ngủ, nghe vậy liền nói: “Hóa ra trong lòng em còn chứa nhiều người đến thế cơ à?” +

Giản Việt nhận ra tâm trạng Lãnh Ly có vẻ không tốt lắm. Cậu tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại. Cậu hơi kiễng chân nhìn Lãnh Ly, rồi cười tủm tỉm hôn lên môi hắn một cái: “Người em quan tâm nhất vẫn là thiếu gia mà.” +

Lãnh Ly sững người một lát, sau đó mới hứ một tiếng: “Quan tâm nhất là ta, mà lại chạy đi dạy học cho người khác trước.” +

Giản Việt cứ tưởng Lãnh Ly không vui vì cậu đem “vật thí nghiệm” của anh ra dùng lung tung. +

Nhưng giây tiếp theo, Lãnh Ly lại bảo: “Ở tòa nhà thực nghiệm này không học được chắc?” +

Giản Việt phản ứng lại ngay. Thực ra lý do quan trọng nhất là cậu muốn mượn tay người chơi khác mở chiếc hộp đen, nhưng giờ mọi chuyện đã nói rõ với họ rồi thì không cần quay lại đó nữa. Cậu cười nịnh: “Em đều nghe theo thiếu gia hết.” +

Nhìn bộ dạng vô lo vô nghĩ của cậu, Lãnh Ly rốt cuộc cũng không nỡ trách mắng, chỉ dặn dò: “Sinh viên trên đảo Hy Vọng này thế lực các gia tộc đan xen phức tạp lắm. Sức mạnh của Thần Thụ có người coi là họa, có kẻ lại coi là phúc. Họ chưa chắc đã cùng hội cùng thuyền với em đâu.” +

Giản Việt không ngờ Lãnh Ly lại nói với mình những lời này. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen của hắn, thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đó. Cậu nghĩ, có lẽ Lãnh Ly cũng chưa bao giờ tâm sự điều này với bất kỳ ai khác. +

Giản Việt nhẹ nhàng mỉm cười, cậu cúi người ôm chầm lấy Lãnh Ly, ghé sát tai hắn thì thầm: “Em không quan tâm họ có cùng lòng với em hay không, chỉ cần em với anh đồng lòng là đủ rồi.” +

Lãnh Ly đón lấy cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người ôm chặt lấy nhau. Giản Việt vì chuyện buổi tối nên thực sự đã thấm mệt, mùi hương thanh mai nhàn nhạt trên người Lãnh Ly xoa dịu tinh thần rã rời của cậu. Cậu cứ thế dựa vào hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay. +

Trong lúc Giản Việt đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, bên tai cậu vang lên giọng nói thanh lãnh của Lãnh Ly, bàn tay rộng lớn vuốt ve lưng cậu: “Đồng lòng với ta thì hãy chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để mình xảy ra chuyện.” +

Giản Việt mơ màng chỉ biết ậm ừ gật đầu. +

Vì thế cậu đã không nghe thấy, cũng không chú ý tới lúc Lãnh Ly vuốt ve mình, ánh mắt hắn sâu thẳm và nặng nề, giọng nói mang theo cảm xúc bị kìm nén. Bàn tay hơi thô ráp của hắn lướt qua cổ tay Giản Việt – nơi vẫn còn lưu lại vết xước nhỏ do bị tiểu quỷ quẹt trúng hồi tối: “Đừng rời xa ta, nếu không ta sẽ điên mất…” +

Ngày hôm sau. +

Khi Giản Việt tỉnh dậy, cậu vẫn đang nằm gọn trong lòng Lãnh Ly. Đây là chuyện hiếm thấy, vì bình thường khi cậu tỉnh dậy thì thiếu gia đã dậy từ lâu rồi. Được thấy hắn lúc vừa ngủ dậy thế này thật là của hiếm. +

Cậu thử cựa quậy một chút, nhưng phát hiện không động đậy nổi. Lãnh Ly ôm cậu quá chặt. +

Giản Việt từ bỏ ý định dậy sớm, cậu đang nghĩ xem có nên đi họp Hội học sinh không thì Lãnh Ly đã mở mắt. Hắn hỏi: “Tỉnh rồi à?” +

“Vâng.” Giản Việt gật đầu: “Thiếu gia có muốn ngủ thêm lát nữa không?” +

Gần đây cậu luôn thấy Lãnh Ly cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngày nào cũng bận rộn tối mày tối mặt, cơ thể đâu phải làm bằng sắt đá. +

Lãnh Ly nói: “Ngủ thế là đủ rồi. Hôm nay là ngày giỗ tổ của Lãnh gia, ta phải về một chuyến.” +

Giản Việt hỏi: “Anh phải đi mấy ngày thế?” +

Lãnh Ly xoa mái tóc có chút rối bời của cậu: “Tối là ta về rồi.” +

Giản Việt sợ hắn đi lại vội vàng quá: “Nếu không kịp thì anh cứ ở lại một hai ngày cũng được mà.” +

Lãnh Ly cười liếc cậu một cái: “Thế tối ở đây một mình em có ngủ được không?” +

Giản Việt sực nhớ ra buổi tối bây giờ chẳng bình yên chút nào, vội cười lấy lòng: “Mà nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia ở bên ngoài em cứ lo anh không được nghỉ ngơi tốt, thôi thì anh cứ về sớm đi cho em yên tâm.” +

Càng tiến gần đến hồi kết của phó bản, nguy hiểm lại càng rình rập. Giản Việt chưa bao giờ dám chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ 100%, vậy nên mỗi ngày được ở bên Lãnh Ly đối với cậu đều vô cùng quý giá. +

Lãnh Ly khẽ nheo mắt, ý cười nơi đáy mắt đậm thêm vài phần, hắn thấp giọng dặn dò: “Ở yên trên đảo cho ngoan, lúc về ta mang bánh đường cho em.” +

Giản Việt bĩu môi đáp lễ: “Thiếu gia à, dù gì em cũng là thành viên Hội học sinh, anh nói cứ như em là thành phần bất hảo, chuyên đi gây họa không bằng.” +

Lãnh Ly nghĩ đến trình độ “quậy phá” của cậu, im lặng liếc cậu một cái. +

Giản Việt nghĩ đến trình độ “làm loạn” của chính mình, im lặng chấp nhận cái liếc mắt đó. +

Khán giả livestream được dịp cười khoái chí: +

“Hai người này hiểu nhau quá rõ rồi còn gì.” +

“Chứ còn gì nữa…” +

“Ha ha ha, hóa ra thiếu gia quá rành cái năng lực gây chuyện của Vương quản gia rồi à?” +

“Làm sao mà không biết được, anh ta là Lãnh Ly cơ mà!” +

Sau giờ ngọ(11:00-13:00). +

Sáng sớm, Lãnh Ly đã thu xếp xong và rời đảo. Giản Việt quay lại khu vực chính, hội quân với Điềm Điềm và Lý Mộng tại thư viện. Khi gặp mặt, trạng thái của hai người họ vẫn ổn, xem ra đêm qua không gặp phải nguy hiểm gì đáng kể, Giản Việt cũng bớt lo phần nào. +

Giản Việt kéo ghế ngồi xuống, hỏi thẳng: “Thế nào rồi?” +

Điềm Điềm thở dài, nhìn cậu nói: “Có một tin tốt và một tin xấu.” +

Giản Việt: “… Nghe tin xấu trước đi.” +

Điềm Điềm kinh ngạc: “Vương quản gia, sao cậu không nghe theo kịch bản vậy?” +

Giản Việt thản nhiên đáp: “Nghe tin không tốt trước để còn cái tốt phía sau làm đệm giảm sốc, ít nhất thì tâm trạng lúc cuối cũng khá hơn một chút.” +

Điềm Điềm phục sát đất: “Học được rồi.” +

Giản Việt chuyển ánh mắt sang Lý Mộng. Sau khi rời khỏi bệnh viện phía Nam, sắc mặt cô đã hồng hào hơn nhiều. Cô luôn là người lý trí và ổn trọng nhất nhóm, nhận được tín hiệu của Giản Việt, cô nói thẳng: “Chúng ta không lấy được chip.” +

Giản Việt gật đầu: “Vậy tin tốt là gì?” +

“Tin tốt là chúng ta xác định được trước đó mảnh chip quả thực nằm trong không gian của Vương Nhạn.” Lý Mộng nói: “Tôi đã dùng thẻ bài ‘Tìm bạn tốt’ để thăm dò. Dù thẻ bài của tôi chỉ có hiệu quả tìm đồ vật sau khi đã thấy tận mắt, nhưng nếu tôi chưa thấy mà chỉ gọi tên nó, nó có thể khóa được vị trí mà vật đó từng xuất hiện.” +

Ngón tay thon dài của Giản Việt khẽ vuốt ve vành ly, cậu không phải chưa từng nghĩ đến tình huống này. Trong phó bản không chỉ có nhóm của cậu, nên việc nảy sinh ngoài ý muốn là chuyện bình thường. +

Điềm Điềm suy đoán: “Liệu có khi nào bị người chơi khác nẫng tay trên rồi không?” +

Giản Việt hỏi: “Hai người đã hỏi Vương Nhạn chưa?” +

Điềm Điềm và Lý Mộng nghẹn họng. Nói thật lòng, trong cái hoàn cảnh này, người duy nhất có thể nghĩ đến việc đi “phỏng vấn” một con quỷ NPC chính là Vương quản gia. +

Khán giả nhìn thấy biểu cảm của hai người họ thì cười ngất: +

“Ha ha ha, không ngờ tới đúng không?” +

“Cậu ta thậm chí đã ‘thẩm vấn’ xong từ đêm qua rồi cơ!” +

“Chứ các người tưởng thông tin về Vương Nhạn từ đâu mà ra?” +

“Trạng thái tinh thần của cậu ta là thứ khiến đồng đội cũng phải kinh hồn bạt vía.” +

Lý Mộng vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô nói: “Chúng tôi cũng có nghĩ tới việc hỏi Vương Nhạn, nhưng cô ấy không trả lời.” +

Gặp người bình thường thì lúc này chắc đã sầu đến bạc đầu vì manh mối vừa tìm được đã đứt đoạn, chip thì bặt vô âm tín. Thế nhưng Giản Việt suy nghĩ một lát rồi lại nở nụ cười: “Nếu cô ấy không trả lời, vậy thì để cái kẻ đã lấy chip trả lời là được mà.” +

Điềm Điềm và Lý Mộng ngơ ngác nhìn cậu. +

Buổi chiều hôm đó. +

Trên diễn đàn của đảo bỗng xuất hiện một tin đồn không rõ nguồn gốc, nói rằng ở căn phòng học bỏ hoang mới phát hiện ra một “kho báu” có liên quan mật thiết đến Thần Thụ. Ngay cả trong lớp học, đám sinh viên cũng bàn tán xôn xao. +

“Nghe gì chưa? Nghe bảo là vật báu do Thần Thụ để lại đấy.” +

“Thật hả?” +

“Thật mà, nghe nói to lắm, đựng trong một cái hộp to đùng thế này này!” +

Mọi người nghị luận sôi nổi. Những thông tin huyền bí liên quan đến Thần Thụ – thứ bí ẩn nhất hành tinh này – đương nhiên dễ dàng kích động trí tò mò của đám đông. Mà có người tò mò, thì ắt có kẻ “không tò mò”. +

Sau khi kết thúc hai tiết học chiều, học sinh tản ra tự giải quyết việc riêng. Thông báo về kỳ thi chung vào tuần tới đã được phát ra, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Một là vì kênh tăng học phần đã mở rộng, hai là so với thi tháng (phạm vi rộng, khó ôn) thì thi tuần dễ tập trung trọng tâm hơn, cơ hội đậu cao hơn hẳn. +

Đa số sinh viên đều kéo nhau lên phòng tự học. Là những tinh anh được các gia tộc tuyển chọn, sinh viên đảo Hy Vọng vốn có tính tự giác rất cao. +

Chỉ trừ một người. +

Giản Việt vỗ vỗ vai gã, cười tủm tỉm: “Bạn học Khương, đi đâu đấy?” +

Cơ thể Khương Vũ cứng đờ, gã quay đầu nhìn Giản Việt: “Bạn học Vương ? Cậu tìm tôi có việc gì à?” +

“Không có việc gì.” Giản Việt khoác vai gã như anh em chí cốt: “Chẳng là tuần sau sắp thi rồi, tôi lo cậu ôn tập chưa kỹ nên muốn quan tâm một chút thôi mà.” +

Khương Vũ gượng ép nặn ra một nụ cười: “Không sao, gần đây tôi thấy khá ổn.” +

Giản Việt chép miệng: “Thế sao được. Với tư cách là ân nhân cứu mạng, tôi sợ nhỡ cậu thi rớt rồi lại đi nhảy lầu thì khổ. Đi nào, để tôi ‘dạy bảo’ cậu thêm chút nữa.” +

Hai người cùng nhau đi ra phía sau khu dạy học, nơi có ngọn núi nhỏ trống trải và cảnh sắc khá đẹp. +

Khương Vũ bồn chồn: “Bạn học Vương, cậu thực sự không cần quản tôi đâu, thành tích hiện tại của tôi rất ổn định.” +

Gương mặt thanh tú của Giản Việt nhiễm chút ý cười: “À, vậy hóa ra trước đây thành tích không ổn định… là cậu giả vờ?” +

Bả vai Khương Vũ khẽ run lên. +

“Tôi đã tra qua rồi, Khương Vũ, cậu bị đẩy xuống năm nhất không phải vì điểm kém, cũng chẳng phải vì bị bệnh, mà là do chống đối và bất kính với nhân viên giáo vụ, đúng không?” +

Nhờ thói quen rảnh rỗi là đi nghiên cứu số liệu, Giản Việt đã đọc qua hồ sơ của từng người lớp 12-2 và phát hiện ra sự đặc biệt của Khương Vũ, chỉ là lúc đó cậu chưa để tâm thôi. +

Sắc mặt Khương Vũ thay đổi liên tục, gằn giọng: “Dù có thế thì đã sao? Tôi đã chịu phạt rồi, chuyện đó đâu có liên quan đến cậu?” +

Giản Việt thở dài: “Đây là thái độ của cậu với ân nhân cứu mạng đấy à? Thật đau lòng quá đi. Thôi, tôi cũng không nói nhảm nữa. Mảnh chip… đang ở trong tay cậu đúng không?” +

Khương Vũ lập tức nhảy dạt ra xa, nhìn Giản Việt với ánh mắt cảnh giác cực độ: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.” +

“Thật sự không hiểu sao?” Giản Việt thong thả nói: “Khi tin đồn lan truyền trong lớp, mọi người đều bàn tán về việc món đồ đó rất lớn, chỉ duy nhất mình cậu để lộ biểu cảm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đang thấy nhẹ lòng vì điều gì vậy?” +

Khương Vũ không dám tin vào tai mình: “Cậu… cậu lừa chúng tôi?!” +

Giản Việt đính chính: “Tôi không lừa họ.” +

Khương Vũ không tin. Giản Việt mỉm cười: “Tôi chỉ lừa mình cậu thôi.” +

Khương Vũ: “……” +

Khán giả livestream cười sặc sụa: +

“Không ai bị tổn thương cả, trừ Khương Vũ thôi.” +

“Đám NPC đảo Hy Vọng chắc sắp lập nhóm chat với thôn Vạn Phúc để nói xấu Vương quản gia rồi.” +

“Ha ha ha, cậu ta tuyệt đối không tha cho ai cả!” +

Giản Việt mỉm cười xoa dịu cảm xúc của Khương Vũ rồi mới hỏi: “Cậu lấy mảnh chip đó định làm gì?” +

Gương mặt Khương Vũ trở nên u ám. Gã vốn luôn giữ vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng lúc này lại bộc lộ sự điên cuồng từ trong xương tủy: “Tôi muốn hủy hoại nơi này, hủy hoại cái hòn đảo này.” +

Giản Việt lắc đầu: “Cậu không hủy nổi đâu.” +

“Tại sao?” Khương Vũ cười khẩy: “Cậu cũng khinh thường tôi à?” +

Giản Việt thật thà đáp: “Bởi vì mảnh chip có hai mảnh, mà cậu chỉ có một mảnh thôi. Một mảnh thì không làm gì được hết.” +

Khương Vũ ngẩn người trước cái lý do quá đỗi thực tế này, gã cắn răng: “… Ít nhất thì dù tôi không hủy nổi, các người cũng không lấy được mảnh còn lại, và vĩnh viễn đừng hòng chạm tới bí mật của Thần Thụ!” +

Giản Việt cảm thấy kỳ lạ: “Tại sao cậu lại coi tôi là kẻ thù? Khương Vũ, tôi tự thấy mình chưa làm gì có lỗi với cậu cả.” +

Khương Vũ kích động gào lên: “Cậu là thư đồng của Lãnh Ly! Hắn chính là tên bạo quân lớn nhất đảo Hy Vọng này. Nếu không nhờ những chương trình và thiết bị hắn thiết kế, hòn đảo này làm sao giam cầm được nhiều người đến thế? Lãnh Ly chính là kẻ thủ ác! Cậu là người của hắn, các người là cá mè một lứa!” +

Giản Việt: “……” +

Cậu đứng im lặng trước mặt Khương Vũ. Sau khi trút hết cơn giận, Khương Vũ nhìn lại thì thấy một Giản Việt vốn luôn cười tủm tỉm, làm việc cà lơ phất phơ bỗng trở nên tĩnh lặng đáng sợ. Đôi mắt đen láy của cậu sâu thẳm và lạnh lẽo. +

Giản Việt đẩy gọng kính, thở dài một tiếng: “Tôi biết tại sao cậu lại thi rớt rồi.” +

Mặt Khương Vũ đỏ bừng, gào lên: “Cậu nói nhảm cái gì đấy? Tôi nói có chỗ nào sai à? Dù cậu có bao biện thế nào cũng không thay đổi được sự thật Lãnh Ly là kẻ cầm đầu. Đảo chủ đáng chết, cái thứ thiên phú hão huyền này đáng chết, và ngay cả Lãnh Ly cũng nên…” +

Lời còn chưa dứt, Khương Vũ đã bị một cú đá trời giáng ngã nhào xuống đất. Tốc độ nhanh đến mức gã không kịp phản ứng. +

Khi ngước mắt lên, Khương Vũ bàng hoàng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa. Giản Việt trong bộ đồng phục xanh đen, dáng người cao ráo, đứng dưới ánh nắng chiều nhưng dường như chẳng có chút ấm áp nào tỏa ra từ cậu. Sau lớp kính gọng bạc, ánh mắt cậu nhìn gã lạnh lẽo như nhìn một cái xác chết. +

Chỉ cần chạm mắt, trái tim gã đã tự giác run rẩy vì sợ hãi. +

“Nếu cậu còn nói nhảm thêm một câu nữa.” Cậu thản nhiên nói: “Cậu sẽ chết ngay lập tức.” +

Không có lời đe dọa hùng hổ, giọng điệu nhẹ tênh như đang tán gẫu, nhưng Khương Vũ không mảy may nghi ngờ tính chân thực trong câu nói đó. +

Gã tức tối: “Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu phải bảo vệ Lãnh Ly, hắn ta rốt cuộc có gì tốt?” +

“Người thực sự điên là cậu đấy.” Giản Việt nói: “Cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu hệ thống phòng ngự của đảo không phải do Lãnh Ly thiết lập thì sẽ có người khác làm không? Nếu để người của đảo Hy Vọng trực tiếp ra tay, cậu nghĩ với chút năng lực ‘mèo cào’ của cậu và Quý Thanh Nhã mà đòi qua mắt Giáo vụ trưởng sao? Đám người lớp 12-2 các cậu liệu bây giờ còn giữ nổi mạng mà đứng đây kể tội anh ấy với tôi không?!” +

Khương Vũ cứng họng, không thốt nên lời. +

Giọng Giản Việt lạnh như băng, ánh mắt găm chặt vào gã: “Tôi còn có thể tra ra mảnh chip đang ở chỗ cậu, thì người khác tìm thấy cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu thực sự nghĩ mình có thể giấu nó cả đời sao?” +

Khương Vũ cắn chặt răng. Dù không muốn thừa nhận, gã cũng hiểu Giản Việt nói đúng. +

Giản Việt lạnh lùng bồi thêm một câu: “Đến lúc đó, chip rơi vào tay những kẻ tâm tư bất chính, cậu mới chính là kẻ nói giáo cho giặc đấy!” 1

Ánh mắt Khương Vũ bắt đầu dao động. Ngay khi gã vừa có dấu hiệu lung lay, thiết bị liên lạc của gã bỗng rung lên. Tiếng chuông vang lên đột ngột như kích thích vào dây thần kinh vốn đã nhạy cảm và yếu ớt của gã. Giản Việt bàng hoàng nhận ra cả người Khương Vũ bắt đầu nóng rực lên như hòn than. Gã nghiến răng nhìn Giản Việt, gào lên: “Tôi dù có chết cũng không giao chip cho hạng người rắp tâm bất lương như các người! Đồ chó săn của đảo Hy Vọng!” +

Giản Việt lập tức nhận ra: Đây là thiên phú của Khương Vũ, gã đang tự phát động năng lượng của mình. +

Cậu nhớ trong hồ sơ từng ghi chép về thiên phú của KhươngVũ: Khi gã bị kích động mạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng cao bất thường, khiến bất cứ ai chạm vào cũng phải chịu đau đớn khó nhịn. Nhìn Khương Vũ lẩm bẩm: “Thà chết chứ nhất định không để các người toại nguyện…”, Giản Việt thấy có gì đó không ổn. +

Cơn sốt nóng hầm hập này sẽ thiêu cháy đại não gã mất, chẳng lẽ đây là hiện tượng Thiên phú bị mất kiểm soát? +

Khán giả livestream cũng cuống cuồng: +

“Á á á, không được để hắn chết!” +

“Thảo nào trước đây chưa ai thu thập đủ bộ chip cả!” +

“Vì bình thường ở phó bản đảo Hy Vọng, Khương Vũ toàn chết ngay từ đầu rồi!” +

“Nhưng giờ hắn cũng sắp ‘hóa vàng’ rồi kìa.” +

“Thiên phú bạo tẩu là vô phương cứu chữa mà.” +

“Thiên phú của Vương quản gia chẳng phải là hấp thu năng lực người khác sao? Biết đâu cứu được!” +

“Nhưng cậu ta đã bao giờ dùng đâu!” +

Giản Việt cũng nghĩ đến chuyện đó. Cậu nhớ mình có thiên phú, khổ nỗi từ lúc vào game đến giờ chưa dùng một lần nào. Không phải cậu không muốn, mà vấn đề là cái kỹ năng này là Kỹ năng bị động, cậu căn bản không biết cách nào để kích hoạt nó! +

Nhìn hốc mắt Khương Vũ càng lúc càng đỏ ngầu, gã còn có ý định lao thẳng xuống vách đá hướng ra biển, chân mày Giản Việt nhíu chặt lại. +

Khương Vũ không được chết. Nếu thiếu đi một mảnh chip này, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Sự hy sinh của bao nhiêu người sẽ đổ sông đổ bể, Thần Thụ sẽ vĩnh viễn không thể bị phá hủy, và hòn đảo này sẽ còn nuốt chửng thêm bao nhiêu mạng người nữa? +

Khương Vũ trong cơn đau đớn tột cùng, ý thức đã mờ mịt vì sức nóng. Gã thấy Giản Việt nhíu mày thì lại bật cười đầy vẻ hả hê: “Bây giờ… sẽ không còn ai có được mảnh chip này nữa. Dù là ai muốn chạm vào bí mật của Thần Thụ cũng đừng hòng. Tôi không phụ lòng học tỷ, không có lỗi với các bạn lớp 12-2… Nói với học tỷ, tôi không phải kẻ hèn nhát…” +

“Chát!” +

Một cái tát nảy lửa in hằn lên mặt Khương Vũ. Lời gã định nói nghẹn đắng nơi cổ họng. +

Trên làn da đang nóng rực bỗng xuất hiện vết bàn tay rõ mồn một. Giản Việt cau mày quát: “Câm miệng!” +

Khương Vũ ngẩn người ra. Gã định chạy về phía vách đá nhưng lại bị Giản Việt đá văng xuống đất. Cậu xách cổ áo gã, ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Hơi tí là đòi tự sát, mạng sống đối với cậu là thứ rẻ rúng đến thế sao? Cậu coi nó như cỏ rác, nói không sống là bỏ, cậu có biết trên đời này có bao nhiêu người phải dùng hết sức bình sinh, cửu tử nhất sinh mới giành giật được một cơ hội để sống sót không hả?” +

Khương Vũ lẩm bẩm: “Sao cậu dám đánh tôi… Tôi không nghe đấy, cậu làm gì được tôi? Chẳng phải cậu cứu tôi cũng chỉ vì mảnh chip sao? Giờ tôi chết rồi, bí mật của học tỷ sẽ được tôi bảo vệ tuyệt đối, chị ấy nhất định sẽ tự hào về tôi!” +

Giản Việt không nói nhiều, bồi thêm một cú đấm nữa cho “cân” hai bên mặt: “Ngu xuẩn! Cậu có biết Quý Thanh Nhã đã phải tốn bao nhiêu công sức mới giấu được mảnh chip này lại không? Thế mà cậu lại định mang nó đi chết? Tin tôi đi, cậu mà xuống địa ngục bây giờ thì chưa cần đến tôi đâu, học tỷ của cậu sẽ là người đầu tiên đấm chết cậu đấy!” +

Sau vài cú “tác động vật lý”, chính tay chân Giản Việt cũng bắt đầu đau nhức tê dại. Một cảm giác nóng ran và căng tức như có thứ gì đó xuyên qua lòng bàn tay truyền vào cơ thể. +

Nhưng kỳ lạ thay, nhiệt độ trên người Khương Vũ cũng biến mất theo, tình trạng bạo tẩu bị chặn đứng, lý trí gã quay trở lại. Gã “oà” một tiếng khóc nức nở: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà! Tôi giao chip cho cậu là được chứ gì?!” +

Giản Việt: “……” +

Trước sự chứng kiến của vạn người, Khương Vũ run rẩy giao ra mảnh chip. Cư dân mạng trong phòng livestream câm nín mất mấy giây rồi bình luận nổ tung màn hình: +

“Hả??” +

“Hóa ra cái thiên phú ‘Hấp thu’ bị động của Vương quản gia là dùng theo kiểu này à?” +

“Đúng là… hấp thu theo phong cách ‘hạng nặng’!” +

“Các người có nhận ra không… Đảo Hy Vọng nghiên cứu cả trăm năm không tìm ra cách chặn bạo tẩu thiên phú, Vương quản gia đấm vài phát là xong chuyện?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.