104

Ngay sau đó, Giản Việt cùng Khương Vũ liền ngất đi. +
Lúc mới hấp thụ thiên phú của Khương Vũ, cậu chỉ thấy toàn thân hơi nóng, nhưng sau đó cơn sốt bốc lên tận cổ khiến cậu không sao chịu nổi. Bởi vậy, khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên Giản Việt nhìn thấy chính là trần nhà bệnh viện. Tầm mắt mờ ảo dần dần lấy lại tiêu cự, ý thức chậm rãi quay về nhưng cả người lại chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như ý thức tuy nằm trong thể xác này nhưng lại bị tách rời ra vậy. +
“Tích!” +
Một tiếng chuông cảnh báo vang lên bên giường. +
Giản Việt liếc mắt sang bên cạnh, bỗng nghe thấy một giọng nam trầm thấp và đầy uy lực. Tiếng của Lãnh Ly rơi vào tai cậu: “Tỉnh rồi à?” +
Lúc này chắc đã là sau giờ Ngọ. Giản Việt nhìn qua, bóng dáng Lãnh Ly hiện ra ngay cạnh cậu. Người đàn ông này chắc hẳn vừa từ ngoài đảo trở về, hắn mặc một bộ quân phục màu xanh thẫm viền vàng đầy trang trọng. Đây không phải đồng phục của đảo Hy Vọng, Giản Việt đoán đó là lễ phục của gia tộc Lãnh gia. Cậu nhớ Lãnh Ly từng nói phải về dự ngày giỗ tổ, chắc hẳn vì chuyện của cậu mà hắn đã bỏ dở để quay lại sớm. +
Giản Việt thều thào: “Thiếu gia, chẳng phải anh nói tối mới về sao?” +
Lãnh Ly rũ mắt nhìn người đang nằm trên giường, dường như bị câu nói của Giản Việt làm cho tức đến bật cười, nhưng sắc mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn nói: “Em đang nói đến cái buổi tối của ba ngày trước đấy à?” +
Giản Việt kinh ngạc nhẹ. Ba ngày trước?! +
Hóa ra mình đã hôn mê lâu đến thế sao? +
Giản Việt không giấu nổi sự kinh ngạc: “Em thế mà lại ngủ lâu vậy à.” +
Nhìn bộ dạng đó của cậu, Lãnh Ly lại càng thêm nghẹn cục tức trong lòng. Đến tận bây giờ hắn vẫn không tài nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc nhận được tin báo từ trợ lý. Thiên phú của Giản Việt vốn luôn bị đánh giá là cấp thấp, vậy mà trợ lý lại báo rằng: Cậu vì hấp thụ năng lượng từ một người bị mất kiểm soát thiên phú nên bản thân bị phản phệ, đã nhập viện. +
Nghe tin đó, đầu óc Lãnh Ly có một khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng. +
Trước đây, hắn luôn được ca tụng là thiên tài, gần như không có nan đề nào hắn không giải quyết được, cũng chẳng có chuyện gì trên đảo làm khó được hắn. Dù nội bộ đảo Hy Vọng quan hệ rắc rối phức tạp, Lãnh Ly cũng chưa bao giờ bận tâm. Mọi thứ với hắn chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, vì không có vướng bận nên hắn cũng chẳng biết sợ hãi là gì. +
Thế nhưng, khi đến bệnh viện. +
Nhìn thấy người kia nằm im lìm trên giường bệnh, hắn mới thực sự thấu hiểu thế nào là cảm giác sợ đến run người. +
Không ai rõ hơn hắn về việc thiên phú của Thần Thụ rốt cuộc đang trộn lẫn thứ gì. +
Lãnh Ly hỏi: “Em thân với học sinh đó lắm à?” +
Giản Việt nghĩ đoạn, thành thật đáp: “Bảo thân thì cũng không hẳn, chỉ là có chút duyên phận thôi. Thiếu gia từng nhắc với em về chuyện mảnh chip nên em mới lưu tâm. Trước đó em có điều tra về Quý Thanh Nhã nên chú ý đến Tần Vũ. Cậu ta vốn là người lớp 12-2 nhưng lại tách nhóm ra ngoài. Sau đó em tìm cách thử cậu ta, thì phát hiện mảnh chip quả nhiên nằm trên người cậu ta.” +
Đang nói nửa chừng. +
Giản Việt phát hiện sắc mặt Lãnh Ly càng lúc càng đen lại. Cậu có chút chột dạ: “Tìm được cậu ta rồi, ai ngờ thằng nhóc này cứng đầu quá, còn định ôm chip nhảy lầu tự tử. Cậu ta mà chết thì chip cũng mất , thế thì bao công sức bấy lâu của thiếu gia chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao? Em nhất thời sốt ruột nên mới…” +
“Chẳng có thứ gì quan trọng bằng mạng sống của em cả!” Lãnh Ly mạnh mẽ ngắt lời Giản Việt. Khí tức của hắn tỏa ra cực kỳ áp đảo, gương mặt lạnh lùng như phủ sương. +
Giản Việt sững người, ngơ ngác nhìn hắn. +
Sắc mặt nghiêm nghị này của Lãnh Ly là thứ Giản Việt chưa bao giờ thấy. +
Giản Việt nằm trên giường cười gượng: “Em đâu có ngờ mình ngủ lâu thế, cứ tưởng chỉ chợp mắt một lát thôi mà. Thiếu gia đừng lo, em thực sự không sao đâu…” +
Lời còn chưa dứt. +
Cổ tay cậu đã bị Lãnh Ly nắm lấy. Trên đó là những vệt hoa văn màu xanh tím đang lan dần lên phía trên. +
Lãnh Ly hạ mắt, đôi đồng tử đen sẫm sâu thẳm không nhìn rõ tâm tư. Anh thấp giọng: “Thiên phú của em có thể hấp thụ năng lực của người khác. May mà năng lực của Tần Vũ không mạnh, nên em chỉ bị thương ngoài da thế này thôi. Nếu người em hấp thụ là một kẻ cấp cao, em chính là đang đi chết thay cho hắn đấy.” +
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lãnh Ly, nụ cười trên môi Giản Việt cuối cùng cũng nhạt dần. Không vì gì khác, chỉ vì khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, cậu cảm nhận được hơi lạnh và sự run rẩy truyền đến từ phía hắn. +
“Em biết rồi.” Giản Việt đưa tay lên chạm vào khóe mắt của Lãnh Ly, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn nơi chân mày anh, mỉm cười: “Sau này em sẽ không bốc đồng như vậy nữa.” +
Lãnh Ly ngước mắt nhìn cậu: “Là tuyệt đối không có lần sau.” +
Trong chuyện này, hắn sẽ không để Giản Việt lấp liếm cho qua. +
Giản Việt ngoan ngoãn cười với anh: “Em thề là tuyệt đối không bốc đồng nữa. Nếu còn tái phạm, cứ phạt em…” +
Lời thề của cậu còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại nơi đầu môi. Lãnh Ly cúi xuống hôn cậu, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Mùi hương thanh mai của Lãnh Ly hòa lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt trên người Giản Việt. +
“Leng keng.” +
Tiếng chuông cửa ngoài phòng bệnh vang lên. +
Hai người tách ra, Lãnh Ly đứng thẳng dậy. Một nữ y tá từ ngoài bước vào. Cô ta mặc áo blouse trắng, lặng lẽ đứng nép bên cửa. Tóc cô ta búi cao, đeo khẩu trang và đội mũ y tế kín mít. Toàn bộ ngũ quan toát ra vẻ lạnh lẽo, ánh mắt nhìn hai người trong phòng trống rỗng và sâu hoắm. +
Trong một thoáng. +
Giản Việt cảm thấy ánh mắt này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. +
Nữ y tá cất tiếng, giọng nói máy móc như những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống: “Bệnh nhân đã tỉnh, lát nữa cần đi làm kiểm tra. Nửa giờ sau sẽ có xe đến đón.” +
Lãnh Ly quay đầu lại, bình thản đáp: “Đã biết. Không cần xe đón đâu, tôi sẽ đưa em ấy qua.” +
Phản ứng của Lãnh Ly rất điềm tĩnh, nhưng Giản Việt thì lại giật mình. Cậu chợt nhận ra… giọng nói của nữ y tá này giống hệt vị bác sĩ chủ trị mà cậu thấy trong gương hôm đó! Và cả người mà cậu chạm trán ở thang máy khi định trốn khỏi bệnh viện phía Nam cũng là cô ta! Không hiểu sao nữ y tá này lại mang sát ý nồng nặc với cậu đến thế. Đúng là vừa ra khỏi hang cọp lại vào miệng sói mà. +
Nhưng thiếu gia còn cao tay hơn, anh biết người ở bệnh viện này có vấn đề nên không để các bác sĩ đến đón cậu, mà đích thân đưa cậu đi. Hành động này khiến Giản Việt an tâm hơn nhiều. +
Lãnh Ly cúi xuống nhìn Giản Việt: “Em vừa nói cứu Tần Vũ là vì mảnh chip. Tần Vũ đang ở phòng bệnh tầng 3, có cần ta phái người đưa cậu ta đến đây không?” +
Giản Việt sực tỉnh, cậu đáp: “Không cần đâu, lúc sắp hôn mê cậu ta đã đưa chip cho em rồi.” +
Vừa nói. +
Giản Việt vừa lấy mảnh chip từ không gian lưu trữ ra. Đó là một món đồ trang sức hình ngôi sao nhỏ, chạm vào thấy hơi lành lạnh. Cậu đặt nó vào lòng bàn tay Lãnh Ly: “Chắc là thứ này rồi.” +
Lãnh Ly đón lấy. Mảnh trang sức màu xanh băng lọt thỏm trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn trông thật nhỏ bé và tinh xảo. Chính là thứ này, thứ mà người anh yêu thà chấp nhận nhập viện để đổi lấy. +
Tất nhiên. +
Cái giá phải trả còn xa hơn thế nhiều. +
Lãnh Ly nhìn Giản Việt. Đảo Hy Vọng suốt hàng ngàn năm qua luôn theo đuổi một nghiên cứu duy nhất: Làm sao để ngăn chặn việc thiên phú mất kiểm soát. Chuyện này vốn dĩ chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng kể từ khi Thần Thụ khô héo, hậu quả để lại ngày càng tồi tệ. Vô số nhà khoa học trên hành tinh đã lao vào nghiên cứu, ngay cả đội ngũ năm xưa cũng không tìm ra giải pháp thỏa đáng. +
Thế nhưng, sự xuất hiện thiên phú của Giản Việt đã giải quyết được vấn đề nan giải này. +
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, nếu đám cấp cao của đảo Hy Vọng biết được, Giản Việt chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới, thậm chí bị biến thành vật hy sinh cho những kẻ có thiên phú cao hơn. +
Trước đây Lãnh Ly từng nghĩ, sau này có cơ hội sẽ đưa Giản Việt rời khỏi đảo Hy Vọng. Nhưng giờ đây khi năng lực của cậu đã bại lộ, dù có rời khỏi đảo, Quốc vương và đám người kia cũng tuyệt đối không bao giờ để cậu được yên . +
Việc hủy diệt đảo Hy Vọng là điều tất yếu. +
Giản Việt nhìn Lãnh Ly, đôi mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc hỏi: “Thiếu gia, mảnh chip này là giả sao?” Đáng hận thật, chẳng lẽ tên Tần Vũ kia lại dám lừa cậu? +
Lãnh Ly hoàn hồn, đáp: “Là thật. Lớp vỏ của chiếc vòng cổ này được làm từ vật liệu đặc biệt, mục đích là để ngăn cách tín hiệu của chip.” +
Giản Việt cảm thán: “Đúng là cáo già xảo quyệt.” Lãnh Ly nhìn dáng vẻ thở ngắn than dài của cậu, khẽ nhếch môi cười. +
Khi mảnh chip này được giao vào tay Lãnh Ly, giao diện trước mặt Giản Việt lập tức cập nhật. Hệ thống thông báo: 【Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến: 90%】 +
Nhanh thật! Tiến triển từ lúc nào mà nhiều thế này? Giản Việt thầm nghĩ, có lẽ ngay từ khi cậu đoạt được chip từ tay Tần Vũ thì nhiệm vụ đã thăng cấp rồi, chỉ là giờ đây chip đã giao đúng người nên tiến độ mới nhảy vọt như vậy. Ánh sáng hy vọng đã ở ngay trước mắt! Thật không uổng công cậu vất vả bấy lâu! +
Giản Việt hân hoan hỏi: “Nếu vậy thì chúng ta chỉ còn thiếu một mảnh chip cuối cùng thôi đúng không? Chỉ cần tìm được nó là có thể kích hoạt thiết bị hủy diệt của Thần Thụ trên đảo Hy Vọng đúng không?” +
Lãnh Ly cất mảnh chip đi, nhìn Giản Việt gật đầu: “Ừ.” +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, suy luận: “Một mảnh chip nằm trong tay Giáo vụ trưởng, mảnh còn lại ở trên người mẹ của anh. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tìm ra tung tích của bà ấy…” +
Lãnh Ly lại nói: “Ta đã có manh mối rồi.” +
Giản Việt ngẩn người: “Thật sao?” +
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đói bụng có người dâng bánh bao mà! +
Cậu hào hứng hỏi: “Manh mối gì vậy anh?” +
“Hiện tại em đang ở bệnh viện, lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi.” Lãnh Ly ấn cái người đang hưng phấn kia nằm xuống, nói: “Chuyện mảnh chip còn lại ta sẽ có cách giải quyết.” +
Giản Việt lí nhí: “Ơ, thực ra em cũng không sao…” Cậu định ngồi dậy để chứng minh mình vẫn ổn, nhưng vừa mới nhổm người lên đã thấy đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa ngã lộn nhào xuống giường. Xem ra di chứng của việc hấp thụ thiên phú lần này không hề nhỏ. +
Lãnh Ly liếc nhìn cậu: “Thế này mà còn gọi là không sao à?” Giản Việt chột dạ cười xòa, nịnh nọt: “Em nghỉ ngơi hai ngày là khỏe ngay thôi mà.” +
Lãnh Ly không chiều theo cậu, nghiêm giọng dặn: “Nhiệm vụ tiếp theo của em là tịnh dưỡng. Mảnh chip cuối cùng ta đã có manh mối, chuyện của đảo Hy Vọng ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa.” Hắn nhìn vào mắt Giản Việt, chậm rãi đưa bàn tay rộng lớn xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, hòn đảo này sẽ không thể làm hại em được nữa.” +
Giản Việt cảm nhận được sự vuốt ve ôn nhu của hắn, thanh tiến độ hệ thống vẫn dừng ở mức 90%. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu ngửi thấy mùi hoa mai nhàn nhạt tỏa ra từ người Lãnh Ly, cảm giác vô cùng an tâm. Cậu nói: “Tiếc là lần hôn mê này em chưa được ăn bánh đường anh mang về. Chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta ra ngoài đảo mua nhé, em muốn ăn loại vừa mới làm xong cơ.” +
Lãnh Ly khẽ cong môi: “Được, ngồi dậy đi, ta đưa em đến phòng xét nghiệm kiểm tra lại.” +
Giản Việt cười đáp: “Tuân lệnh!” +
Cậu đứng dậy đi theo Lãnh Ly ra ngoài. Thực ra khu bệnh viện phía Nam này cậu chẳng lạ lẫm gì, đã bao nhiêu lần trải qua cảm giác cận kề sinh tử ở đây nên thuộc lòng từng ngóc ngách. +
Đặc trưng của bệnh viện phía Nam là hành lang cực kỳ vắng vẻ. Ánh nắng buổi chiều hắt xuống từ tấm kính ở cuối hành lang nhưng chẳng mang chút hơi ấm nào, trái lại còn có chút lạnh lẽo. Giản Việt chợt nhận ra, mùa đông sắp đến rồi. Lúc cậu mới đến đây là giữa hè rực rỡ, thoắt cái đã sang đông. +
Hai người đứng chờ trước thang máy. Giản Việt bấm nút. Thang máy vẫn đi lên chậm chạp như mọi khi. Dù hành lang chẳng có mấy bệnh nhân nhưng thang máy lúc nào cũng đến rất muộn, khiến Giản Việt có linh cảm không lành. +
“Đinh.” Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. May mắn là lần này bên trong không có nữ y tá nào. Lãnh Ly và Giản Việt cùng bước vào. Giản Việt hỏi: “Chúng ta cần lên tầng mấy để kiểm tra ạ?” Lãnh Ly đáp: “Tầng 5.” +
Họ đang ở tầng 4. Giản Việt định bấm nút tầng 5, nhưng khi tay vừa chạm vào thì nút tầng 5 bỗng tắt ngóm, ấn thế nào cũng không sáng. Nút duy nhất còn sáng là tầng 1. Tình huống này giống hệt lần cậu đi cùng nữ y tá hôm nọ, chỉ khác là lần đó cậu đã cáu tiết giật phăng cả cái nút ra. +
Nhưng lần này có thiếu gia ở đây, dùng bạo lực thì hình như không được nhã nhặn cho lắm… Giọng Lãnh Ly vang lên từ phía sau: “Sao vậy?” +
Không gian trong thang máy im phăng phắc. Giản Việt cứng nhắc quay đầu lại nhìn Lãnh Ly, cười gượng: “Hình như nút thang máy bị hỏng rồi ạ.” Vừa dứt lời, đèn trong thang máy bắt đầu nhấp nháy bất thường, lúc sáng lúc tối, bầu không khí bỗng chốc trở nên rùng rợn. +
Lãnh Ly hỏi: “Nút hỏng? Sao lại thế?” +
Giản Việt chẳng lẽ lại bảo cái bệnh viện này là hang ổ của quỷ, cái thang máy này rảnh rỗi lại thích “nuốt” người sao? Thiếu gia là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không được làm anh ấy sợ! Giản Việt ngập ngừng: “Chắc là… trục trặc kỹ thuật thôi ạ?” +
Trong khi cậu đang nói, nút tầng 5 cứ chớp tắt liên hồi, cả thang máy rung lên như sắp vặn xoắn không gian. Giản Việt nhìn Lãnh Ly, lo lắng anh sẽ sợ hãi. Nhưng Lãnh Ly chỉ bình tĩnh mở thiết bị liên lạc ra, hỏi: “Hỏng thật à?” Giản Việt gật đầu. +
Lãnh Ly thản nhiên giơ tay: “Để ta gọi cho Bộ An ninh, bảo họ ngày mai đến dỡ sạch thang máy ở đây đi, đổi hết thành cầu thang bộ cho khỏi hỏng.” Vừa dứt lời, cái thang máy vừa rồi còn đang định “làm mình làm mẩy” bỗng im bặt ngay lập tức. +
Giản Việt cạn lời. Khán giả trong phòng livestream cũng lặng thinh một giây rồi bùng nổ tiếng cười: +
“Vãi cả ông anh!” +
“Ha ha ha, cho mày chừa cái tội làm màu, giờ thì ‘ rén’ chưa?” +
“Đúng là bá đạo thật sự! Người ta hỏng thì sửa, vợ chồng nhà này hỏng là dỡ luôn!” +
“Thang máy chắc là ‘ngoan’ hẳn rồi nhỉ?” +
Trong tiếng cười của mọi người, cái nút thang máy sau khi khựng lại hai giây đã sáng lại bình thường. Giản Việt bấm tầng 5, hai người tiến vào phòng xét nghiệm. +
Bình thường phòng xét nghiệm tuyệt đối không cho người ngoài vào, nhưng Lãnh Ly thì khác. Với huy chương đỏ duy nhất trên đảo và lệnh đặc xá của Quốc vương, không một quy tắc nào ở đây có thể ràng buộc được hắn. +
Lúc kiểm tra, Lãnh Ly đứng ngay bên ngoài cửa kính: “Không cần kéo rèm đâu, ta đứng ngay đây thôi.” Nhân viên y tế chẳng ai dám có ý kiến. Suốt quá trình Giản Việt kiểm tra và điều trị, Lãnh Ly luôn túc trực bên ngoài. Quá trình dùng dược liệu để phục hồi cơ thể tất nhiên không hề dễ chịu, Giản Việt cảm thấy cánh tay đau đớn kịch liệt. Khi thuốc thấm vào, những vết bầm tím trên cổ tay dần nhạt đi, nhưng cơn đau là thật. +
Giản Việt biết Lãnh Ly đang quan sát, nếu cậu tỏ ra quá đau đớn, hắn chắc chắn sẽ lo lắng. Vì thế, cậu lần đầu tiên dùng đạo cụ giảm đau từ cửa hàng hệ thống, chỉ khi nào thực sự không chịu nổi mới khẽ rên lên vài tiếng rất nhỏ. +
Dù vậy, Lãnh Ly đứng bên ngoài vẫn nhíu chặt chân mày. Dáng người cao lớn của hắn đứng cạnh cửa kính, ánh đèn hành lang hắt xuống tạo thành một bóng dài cô độc và lạnh lẽo. +
Một nữ y tá đi tới: “Nếu ngài đứng mỏi, có thể sang phía kia ngồi nghỉ.” Lãnh Ly ngước mắt, chạm vào ánh nhìn u tối của cô ta, lạnh nhạt nói: “Không cần.” Nữ y tá gật đầu rồi quay lưng đi. Lãnh Ly nhìn theo bóng lưng cô ta một lúc lâu mới thu lại ánh mắt. +
Nửa giờ sau, cuộc trị liệu kết thúc. Lãnh Ly đưa Giản Việt về phòng bệnh. Lúc này trời đã khuya, hắn đặt cậu nằm xuống giường. Nữ y tá vào dặn dò: “Bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng trong hai ngày tới. Bệnh viện phía Nam không cho phép người ngoài ở lại qua đêm, mong người nhà hợp tác.” +
Từ “người nhà” khiến Giản Việt hơi ngẩn ra, nhưng đồng thời cũng thấy thật ấm áp. Lãnh Ly nghe vậy nhưng vẫn chưa chịu đi, hắn không muốn để cậu lại một mình. +
Giản Việt lên tiếng: “Thiếu gia, thực ra em không đau lắm đâu. Lần trước gãy chân em còn nhảy nhót được ngay cơ mà, sức chịu đựng của em tốt lắm. Anh yên tâm đi, chỉ một hai ngày là em khỏe thôi!” +
Lãnh Ly trừng mắt: “Tự em còn chẳng đếm nổi mình đã bị bao nhiêu vết thương rồi đâu.” +
Giản Việt cười nói: “Sau này sẽ không thế nữa, em nhất định nghe lời anh mà.” Sắc mặt Lãnh Ly bấy giờ mới dịu đi đôi chút. +
Giản Việt nắm lấy bàn tay to lớn của hắb, nhẹ nhàng bóp bóp: “Không sao đâu, mấy ngày nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Em sẽ sớm xuất viện thôi.” Bệnh viện phía Nam thực tế rất an toàn đối với bệnh nhân, vì sinh viên ở đây đều là tài năng quý giá của đảo. Lãnh Ly hiểu rõ điều đó, nhìn vào đôi mắt long lanh của Giản Việt, cuối cùng hắn cũng nhượng bộ: “Ngày mai ta lại tới.” +
Giản Việt tươi cười tiễn hắn. Lãnh Ly vừa đi khỏi, cậu lập tức không cần phải diễn nữa, ôm lấy tay và bụng lăn lộn trên giường, mặt mày tái mét vì đau: “Đau quá đi mất…Khương Vũ, cái tên nhóc này, nếu không phải vì cứu cậu tôi có đến mức này không… Đúng là tát mấy cái vẫn còn nhẹ quá mà…” +
Khán giả livestream nhìn cảnh này vừa thương vừa buồn cười: +
“Tôi cứ tưởng cậu ta không sao thật chứ!” +
“Trước mặt thiếu gia diễn sâu quá mà.” +
“Không diễn sao được, không diễn là thiếu gia xót quá rồi đi ‘xử’ Tần Vũ luôn bây giờ!” +
Giản Việt đang nằm rên rỉ mắng mỏ Khương Vũ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu khựng người lại, giờ này bệnh viện sắp đóng cửa rồi, ai còn đến nữa? Giản Việt nghiêm mặt hỏi: “Ai đấy?” Bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc của Tần Vũ: “Là tôi đây, bạn học Vương !” +
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. +
Giản Việt thở dài, uể oải nói: “Vào đi.” +
Khương Vũ đẩy cửa bước vào. Hẳn là cậu ta vừa từ tầng 3 lên, nhìn thấy Giản Việt nằm trên giường bệnh thì không giấu nổi vẻ chột dạ. Cậu ta lí nhí: “Bạn học Vương , cậu không sao chứ? Sau khi tỉnh táo lại tôi mới biết là cậu đã cứu mình… Cậu đã cứu mạng tôi hai lần rồi…” +
Giản Việt lườm cậu ta một cái sắc lẹm: “Cái mạng này của cậu giờ là của tôi đấy. Nể tình mảnh chip nên tôi không chấp nhặt, nhưng nếu cậu còn dám dở chứng đòi sống đòi chết nữa, tin hay không tôi ném thẳng cậu từ đây xuống đấy?” +
Khương Vũ vội vàng cười lấy lòng: “Tôi không dám nữa đâu.” +
Giản Việt bấy giờ mới xua tay: “Thôi đi nhanh đi, tôi cần nghỉ ngơi.” +
Thế nhưng Khương Vũ lại vội vã tiếp lời: “Bạn học Vương, lúc tôi hôn mê thì thiên phú vẫn chưa tan hết, đầu óc lúc đó không được tỉnh táo lắm. Mảnh chip tôi đưa cho cậu vẫn còn vướng ‘lời nguyền thiên phú’, cậu mau lấy nó ra đây để tôi giải ấn cho nào.” +
Giản Việt sững người, kinh ngạc nhìn Khương Vũ: “Sao cậu không nói sớm?” +
Cậu đã đưa nó cho Lãnh Ly mất rồi! +
Khương Vũ cũng tròn mắt ngơ ngác: “Ơ, thì tại hôm nay cậu mới tỉnh mà, tôi làm gì có cơ hội để nói đâu!” +
Giản Việt bất đắc dĩ thở dài: “Giờ mảnh chip không có trên người tôi.” +
Khương Vũ nghe vậy thì cuống cuồng: “Thế cậu mau lấy lại đi! Thứ đó nằm trong tay người khác sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho họ đấy!” +
Nghe đến đây, Giản Việt cũng bắt đầu lo lắng. Cậu cau mày, đến cả cơn đau trên người cũng chẳng buồn để ý nữa. Cậu nhìn Khương Vũ hỏi dồn: “Cái lời nguyền thiên phú này là cậu bị lây từ ai? Vương Nhạn sao? Hay là lớp phó Vương Văn Văn? Chỉ có hai người họ mới có năng lực đó thôi.” +
Khương Vũ gật đầu lia lịa: “Đúng, chính là Vương Nhạn! Tóm lại cậu mau lấy lại mảnh chip đi, không thể chậm trễ thêm nữa đâu!” +
Bàn tay định bấm thiết bị liên lạc của Giản Việt bỗng chậm rãi hạ xuống. Cậu nhìn Khương Vũ bằng ánh mắt trầm mặc và bình tĩnh đến lạ thường, rồi đột ngột cất lời: +
“Thiên phú của Vương Nhạn là không gian, cô ta làm gì có năng lực nguyền rủa người khác. Cậu không phải là Khương Vũ, đúng không?” +
Trong màn đêm tĩnh mịch, kẻ đang đứng trước giường bệnh của Giản Việt bỗng im bặt. +
Giản Việt nhìn xoáy vào đối phương: “Ngươi muốn mảnh chip để làm gì? Bệnh viện phía Nam đã bắt đầu giờ giới nghiêm, nếu bây giờ ta gọi hộ sĩ tuần tra vào đây, ngươi chắc chắn sẽ không có đường thoát.” +
“Khương Vũ” bỗng nhếch môi cười, giọng nói trở nên trầm thấp và khàn đặc: “Cậu nghĩ ta biết sợ sao?” +
Dự cảm của Giản Việt đã được xác thực, cậu cũng mỉm cười đáp lại: “Ừm, không sợ. Vậy xem ra ngươi không phải là học sinh rồi. Để ta đoán xem ngươi là ai nhé… Nhân viên của đảo Hy Vọng, hay là bác sĩ của bệnh viện này?” +
Dưới cái nhìn đăm đăm của Giản Việt, thuật che mắt dần dần tan biến. +
Một bóng hình quen thuộc chậm rãi hiện ra trước mắt cậu. Giản Việt nhìn rõ diện mạo của đối phương, khẽ thở dài một tiếng rồi nhếch môi cười: “Quả nhiên là ngươi.” +


