Skip to main content

105

dathaiPiter

Giản Việt và cô ta chạm mắt nhau. +

Người phụ nữ ấy chỉ im lặng đứng bên giường bệnh nhìn cậu. Cô ta mặc bộ đồ y tá, khi khóe môi nhếch lên cười, đôi môi cứng đờ kéo theo lớp thịt hai bên má, rõ ràng là đang cười mà lại mang đến cảm giác rợn người, lạnh lẽo thấu xương. +

Cô ta chậm rãi nói: “Hình như ngươi chẳng kinh ngạc chút nào?” +

“Lúc đầu thì tất nhiên là có một chút.” Giản Việt đáp: “Nhưng trên đời này cái gì tồn tại thì đều có lý do của nó cả. Có điều, bộ dạng này của chị đừng bao giờ để Tần Vũ nhìn thấy, không khéo anh ta lại bị kích động mà nhảy lầu thêm lần nữa đấy, chị Thanh Nhã .” +

Nữ y tá nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Sau khi nghe xong lời này, gương mặt lộ rõ vẻ cạn lời, như muốn viết rõ dòng chữ: Ngươi tưởng mình hài hước lắm à? +

Khán giả trong phòng livestream đều phát hoảng: +

“Là thật kìa!” +

“Đây là lần đầu tiên cô ta lộ mặt đúng không?” +

“Mấy phó bản trước chưa có người chơi nào ép được cô ta tháo khẩu trang ra đâu.” +

“Hóa ra con BOSS này thực sự là Quý Thanh Nhã!” +

Nữ y tá nói: “Nếu đã biết là ta, thì trả con chip lại đây.” +

Giản Việt lắc đầu: “Chip là Tần Vũ đưa cho tôi, nếu có trả thì cũng là trả cho cậu ấy, sao có thể đưa cho chị được? Học tỷ à, chị có muốn tống tiền thì cũng phải tìm lý do nào thuyết phục một chút chứ, chị làm thế này tôi khó xử lắm.” +

Đôi mắt nữ y tá thoáng hiện lên vẻ oán độc. Dù trong thang máy hay qua thủy kính, thực ra Giản Việt đã chạm mặt cô ta rất nhiều lần, chẳng qua lúc đó cậu không ngờ rằng, mình vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của Quý Thanh Nhã, muốn giúp cô hoàn thành di nguyện, mà trong lúc đó đã vô tình gặp mặt cô không biết bao nhiêu lần rồi. +

Thật khiến người ta cảm thán không thôi. +

Giọng nói nữ y tá u ám, cô ta đứng trong phòng bệnh mờ tối, dáng người đơn bạc như một cái bóng dễ dàng bị thổi tan: “Con chip này vốn dĩ là ta đưa cho Sương Sương, Lưu Sương Sương đưa cho Vương Nhạn, Khương Vũ chẳng qua là qua mặt ta để lấy đi thôi. Nó vốn dĩ thuộc về ta.” +

Giọng nói của cô ta mang một sức ép cực lớn. Người bình thường rất có thể sẽ bị cái logic này cuốn đi, nhưng Giản Việt lại vô cùng bình tĩnh. +

Cậu hỏi ngược lại: “Nếu đã vậy, học tỷ à, chị ở ngôi trường này lâu như thế rồi, tại sao không tự đi tìm Vương Nhạn mà lấy? Là chị không muốn sao?” +

Câu hỏi khiến nữ y tá nghẹn họng. Cô ta chằm chằm nhìn Giản Việt như nhìn kẻ thù không đội trời chung. +

Giản Việt nhếch môi cười: “Nếu chị không tự đi lấy mà để bọn tôi cầm được, thì đương nhiên nó thuộc về bọn tôi. Huống hồ chị cũng biết rồi đấy, chip tôi đã đưa cho người khác, không có trên người tôi. Giờ chị có giết tôi cũng chẳng lấy được gì, đúng không?” +

Nữ y tá im lặng, căn phòng ngập tràn bóng tối đậm đặc. Cô ta lạnh lùng ra lệnh: “Ngươi đi lấy chip về đây, nếu không thì…” +

Cái bóng trên mặt đất của cô ta bỗng nhiên như có sinh mệnh. Cô ta liếm môi bằng một chiếc lưỡi dài dị thường, ánh mắt lộ sát ý lạnh lẽo. Dứt lời, cái bóng dưới chân đột ngột lao thẳng về phía giường bệnh! +

Giản Việt nghiêng mình né tránh . Trong phòng bệnh phát ra tiếng động lớn, cậu áp sát cửa ra vào, chỉ cần đẩy cửa là có thể thoát ra ngoài. Thế nhưng nữ y tá lại ung dung quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười lạnh: “Ra khỏi đây, y tá tuần tra sẽ không tha cho bất cứ bệnh nhân nào lảng vảng ngoài hành lang sau giờ tắt đèn đâu. Đây là quy định của đảo Hy Vọng, ngươi vi phạm quy định chính là tự tìm đường chết” +

Hai người đối mặt nhau. +

Giản Việt cũng chậm rãi mỉm cười, đáp lời: “Chị nói như thể nếu tôi cứ ở lại đây thì chị sẽ buông tha cho tôi không bằng.” +

Vừa dứt câu, nữ y tá đã thấy Giản Việt đột ngột mở cửa chạy vọt ra ngoài. Ngay khoảnh khắc bước ra, cậu dán ngay một tấm bùa ngăn mùi máu tươi phát tán lên người — đây là món đồ Lý Mộng đã đưa cho cậu, không ngờ lại hữu dụng vào lúc này. +

Cậu sải bước nhanh trên hành lang. +

Cánh cửa phòng bệnh phía sau bị đẩy ra, Quý Thanh Nhã nhìn theo bóng lưng Giản Việt, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên ý cười nham hiểm. Cô ta nói rất chậm nhưng rõ mồn một: “Ngươi chạy không thoát đâu.” +

Bệnh viện về đêm bị bóng tối bao phủ, Giản Việt bước nhanh trong không gian tĩnh mịch. Quả nhiên, bệnh viện dưới màn đêm hoàn toàn khác với ban ngày. Những bảng số phòng u ám vặn vẹo, sàn nhà lạnh lẽo không một tia sáng, ngay cả bóng người cũng không hiện ra. Đi ở đây giống như đang lạc vào một đường hầm hư ảo. +

Bóng tối vô tận như muốn nuốt chửng mọi thứ. +

Phía sau, tiếng bước chân y tá vẫn bám sát nút, không nhanh không chậm, như đang lùa một con mồi không thể chạy thoát. Âm thanh ngày càng gần. +

Đúng lúc đó, từ đầu hành lang phía trước cũng vang lên tiếng bò trườn nhớp nháp, tựa như những xúc tu hay chi tiết cơ thể bò trên vách tường — đó là y tá tuần tra. Một kẻ phía trước, một kẻ phía sau, trước sau đều là hổ sói, cậu căn bản không còn đường lui. +

Khán giả phòng live kích động tột độ: +

“Mẹ nó, chơi lớn vậy sao?” +

“Đây mà là chế độ Địa Ngục gì vậy, đây là video hướng dẫn cách ‘đăng xuất’ khỏi phó bản thì có!” +

“Chẳng lẽ phòng live này sắp kết thúc nhanh vậy sao?” +

Trong tiếng la hét của mọi người, chỉ còn chưa đầy 10 mét nữa là Giản Việt sẽ đâm sầm vào y tá tuần tra, nhưng nếu quay đầu lại, cậu sẽ đối mặt trực diện với Quý Thanh Nhã. Lượng bình luận trên màn hình bỗng chốc thưa thớt hẳn, ai nấy đều nín thở dõi theo màn “vật tay với Tử thần” theo đúng nghĩa đen này. +

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, Giản Việt không hề lùi bước mà vẫn tiến về phía trước. Tại góc hành lang, cậu và y tá tuần tra đối diện nhau ngay trong bóng tối. +

Mùi máu xộc thẳng vào mũi. +

Ngay khi khán giả tưởng cậu sẽ toi đời, Giản Việt đứng sững lại không nhúc nhích. Cậu đang đánh cược — cược vào lời Lý Mộng từng nói: Y tá này tìm người dựa vào mùi máu và âm thanh. +

Quả nhiên, khi Giản Việt đứng im như phỗng, y tá tuần tra lại dừng lại trong bóng tối, quanh quẩn tại chỗ như đang đánh hơi tìm kiếm thứ gì đó! +

Đột nhiên! +

Tiếng bước chân từ phía xa thu hút sự chú ý của y tá tuần tra. Tiếng bước chân của Quý Thanh Nhã đã kéo sự chú ý của nó đi. Ngay khoảnh khắc nó đi lướt qua người, Giản Việt bất ngờ ra tay! +

Không ai nhìn rõ Giản Việt đã làm gì! Chỉ nghe thấy y tá tuần tra khựng lại một giây, rồi Giản Việt đột ngột guồng chân chạy điên cuồng! +

Y tá tuần tra chỉ ngẩn người trong tích tắc rồi lập tức đuổi theo. Thế là giờ đây, không chỉ Quý Thanh Nhã mà cả y tá tuần tra cũng nổi điên truy đuổi Giản Việt! +

Phòng livestream như nổ tung: +

“Trời ạ! Cậu ta điên rồi à?” +

“Rõ ràng đứng yên là thoát rồi, sao tự dưng lại chọc vào nó làm gì?” +

“Hai con Boss đuổi theo một người chơi, phó bản Bệnh Viện Phi Nam chưa bao giờ kích thích thế này!!” +

Bản thân phó bản đảo Hy Vọng đã cực khó, suốt nửa năm qua tỷ lệ thông quan gần như bằng không. Hiện tại khó khăn lắm mới có người mở màn, lại còn gặp ngay phó bản Bệnh Viện Phía Nam danh tiếng lẫy lừng, cộng thêm việc người chơi dám trêu chọc một lúc hai con BOSS, nhân khí phòng live tăng vọt chưa từng thấy. +

Trong lúc Giản Việt chạy bán sống bán chết, hệ thống liên tục cập nhật: +

[Nhân khí hiện tại tăng lên 18.000 người, lọt top 99 bảng xếp hạng nhiệt độ.] +

[Nhân khí tăng lên 19.500 người, lọt top 92 bảng xếp hạng nhiệt độ.] +

[Nhân khí tăng lên 21.000 người, lọt top 87 bảng xếp hạng nhiệt độ!] +

Giản Việt chẳng còn hơi sức đâu mà chú ý, khán giả cũng chẳng rảnh tâm trí nhìn bảng xếp hạng. Giữa khoảnh khắc sinh tử, không ai còn tâm trí để ý chuyện khác. +

Hai con quái vật phía sau bám đuổi gắt gao, tiếng bước chân ngày một gần. Mọi người thấy Giản Việt đột ngột rẽ hướng, lao thẳng về phía quầy phân loại bệnh nhân gần đó! +

Tiếp đó, chỉ trong vòng chưa đầy 20 giây ngắn ngủi, Giản Việt đã có mặt tại quầy phân loại dưới ánh đèn lờ mờ. Cậu vơ lấy bộ quần áo công tác của y tá trực để lại, khoác đại lên người. Ngay khi tiếng bước chân phía sau ập đến, cậu đã ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm bút và hồ sơ lên! +

Hầu như cùng lúc đó, Quý Thanh Nhã và y tá tuần tra đều đã tới cuối hành lang. Lần này Giản Việt mới nhìn rõ diện mạo của y tá tuần tra: hình dáng vẫn là người, nhưng tứ chi dài một cách dị hợm. Nó cũng đeo khẩu trang, đôi mắt đen ngòm không tiêu cự nhìn chằm chằm vào Giản Việt tại quầy. Cả hai con Boss đều đứng đó nhìn cậu. +

Giản Việt trong bộ đồ y tá, đeo kính gọng bạc, gương mặt thanh tú trông vô cùng bình tĩnh, cất lời: “Hai vị có việc gì không?” +

Quý Thanh Nhã chậm rãi nói: “Quầy phân loại bệnh nhân ban đêm không có y tá trực.” +

Ý tứ rõ ràng: Giản Việt có mặc đồ vào cũng vô ích. Giọng nói của cô ta đầy vẻ đe dọa. +

Giản Việt lại nhìn hai kẻ trước mặt, mỉm cười điềm tĩnh, nhướng mày nói: “Thế à? Nhưng tôi chính là y tá ca đêm đây.” +

Quý Thanh Nhã vừa định phủ nhận, thì thấy Giản Việt thong thả lấy từ trong túi ra một tấm thẻ công tác. Cậu chậm rãi, ngay trước mặt hai con Boss, cài nó lên cổ áo. Trên thẻ ghi rõ tên y tá, có ký hiệu tuần tra và giấy chứng nhận làm việc ban đêm cực kỳ hợp lệ. Cậu thản nhiên phơi bày bằng chứng xác thực đó ra trước mặt hai kẻ kia. +

Sau đó. +

Dưới sự chứng kiến của hàng vạn con mắt. +

Gương mặt vặn vẹo của y tá tuần tra bỗng hiện lên vẻ mờ mịt, sau đó cô ta nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống cổ áo mình. Tấm thẻ công tác vốn dĩ phải nằm ở đó… đã không cánh mà bay!!! +

Trong nháy mắt. +

Y tá tuần tra: “…” +

Quý Thanh Nhã: “…” +

Khán giả phòng livestream: “…” +

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, phòng livestream vốn đang căng thẳng tột độ bỗng bùng nổ cơn mưa bình luận: +

“Ha ha ha! Vậy ra lúc nãy khi đối mặt, cậu ta đã nhanh tay ‘thó’ luôn cái thẻ công tác của người ta à?” +

“Không, ha ha ha, ai mà ngờ được cái chiêu này cơ chứ?” +

“Đi trộm thẻ công tác của quái vật, đi con đường của quái vật khiến quái vật không còn đường để đi.” +

“Y tá tuần tra kiểu: Ủa alo anh bạn? Ngươi là y tá ca đêm, vậy ta là ai?” +

“Không đùa đâu, lần đầu tiên thấy vẻ mặt hoang mang cực độ trên mặt quái vật đấy.” +

“Tôi cười đến mức rung cả người đây này.” +

“Hèn gì phòng live này nhiệt độ cao thế, định vào xem chơi thôi ai ngờ học được toàn cách chơi chất lượng thế này! Phải đề cử ngay mới được!” +

Giao diện hệ thống cập nhật: [Số người xem trực tuyến hiện tại: 27.100 người. Có 9.300 khán giả đã tặng phiếu đề cử. Hiện đang đứng thứ 72 trên bảng xếp hạng Top 100 streamer!] +

Trong thế giới Ác Mộng, Top 100 streamer thường bị các đại thần từ ba giới thâu tóm. Rất hiếm khi có người mới nào chen chân được vào vị trí này, lại còn ở thứ hạng cao như vậy. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thông thường, các streamer trong bảng tổng sắp đều sẽ hiển thị kỹ năng thẻ bài và hội nhóm (Guild) của mình. +

Giản Việt là người duy nhất trong Top 100 không thuộc bất kỳ hội nhóm nào, lại còn sở hữu thẻ bài cấp bậc SSR cực kỳ chói mắt. +

Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao: +

“Streamer này mà thông quan đảo Hy Vọng thì ra ngoài chắc chắn sẽ bị các đại hội nhóm tranh giành sứt đầu mẻ trán.” +

“Chắc cậu ta không ở lại Nguyệt giới đâu.” +

“Cứ ai trả nhiều tiền thì đi thôi. Vương quản gia yêu tiền như thế, chỉ có những đại hội nhóm hàng đầu mới mời nổi cậu ta. Nguyệt giới đào đâu ra tiền mà giữ người.” +

Trong khi mọi người đang bàn luận rôm rả thì tại bệnh viện. +

Quý Thanh Nhã và Giản Việt đang ngồi ở quầy phân loại bệnh nhân bốn mắt nhìn nhau. Giản Việt thản nhiên đối diện, không chút sợ hãi, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Cách đó không xa, y tá tuần tra vừa tức vừa hận mà chẳng làm gì được. +

Đảo Hy Vọng có quy định: Y tá tuần tra chỉ được phép ra tay với những bệnh nhân đi lạc hoặc người không có thẩm quyền. Giản Việt hiện giờ đang đeo thẻ công tác, đồng nghĩa với việc cậu là nhân viên chính thức, có quyền đứng ngoài phòng bệnh. Nếu cô ta tấn công cậu chính là vi phạm quy tắc. +

Y tá tuần tra đành hậm hực rời đi. +

Quý Thanh Nhã nhìn Giản Việt, bỗng nhiên chậm rãi mỉm cười, giọng nói u ám: “Ngươi nghĩ dùng cách này có thể bảo vệ bản thân được bao lâu?” +

Giản Việt xoay cây bút trong tay, ung dung đáp: “Cách nào dùng được thì là cách tốt. Ít nhất hiện giờ tôi vẫn còn sống, không phải sao?” +

Quý Thanh Nhã không bỏ cuộc, cô ta đứng tại chỗ nói: “Chỉ cần qua 5 giờ sáng, y tá tuần tra ca đêm sẽ mất thẩm quyền ở bên ngoài. Đến lúc đó, ngươi vẫn chạy không thoát.” +

Giản Việt chẳng mảy may lo sợ, cậu nói: “Học tỷ Thanh Nhã, tại sao chị cứ phải đợi đến đêm mới dám tìm tôi? Tôi đoán khi trời sáng, chị cũng chẳng dám tùy tiện động thủ với tôi đâu. Chị nói xem giữa hai chúng ta, ai mới là người nên sợ hãi đây?” +

Vừa dứt lời, Quý Thanh Nhã rõ ràng đã có chút mất bình tĩnh. +

Gương mặt cô ta hiện lên vẻ giận dữ, nhưng sau ngần ấy năm, cô ta đương nhiên không phải hạng xoàng để Giản Việt nói vài câu là mất đi lý trí. Cô ta nhìn cậu, cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi bảo: “Bệnh viện là địa bàn của ta, muốn bắt ngươi ta có vô số cơ hội. Ngươi tưởng ta thực sự hết cách với ngươi chắc? Dù ngươi có tìm được một mảnh chip thì đã sao? Nói cho ngươi biết cũng chẳng hại gì, mảnh chip còn lại chỉ có ta biết nó ở đâu. Ngươi muốn lấy thì chỉ có nước đến tìm ta ở Bệnh viện phía Nam thôi!” +

Giản Việt đột ngột ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Nhã. +

Lần này đến lượt Quý Thanh Nhã đắc ý. Cô ta đứng đó, hòa làm một với bóng tối nơi hành lang. Đôi đồng tử đen ngòm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giản Việt như một đêm đen vô tận muốn kéo cậu chìm sâu vào trong đó. +

Giản Việt lại nói: “Thì đã sao? Dù chị biết thông tin về mảnh chip kia, nhưng nếu không có đủ hai mảnh, chị cũng chẳng làm được gì cả, đúng không?” +

Nụ cười trên mặt Quý Thanh Nhã biến mất. Hai bên giằng co, không ai nhường ai. +

Lúc này Giản Việt mới chậm rãi hỏi: “Học tỷ, tôi không hiểu lắm, chị ở lại bệnh viện này rốt cuộc là muốn làm gì? Chị chắc hẳn cũng từng là nạn nhân của Thần Thụ, tại sao lại ở đây trợ trụ vi ngược (giúp kẻ ác làm càn)?” +

Dù là từ Thủy Kính hay bộ dạng không người không ma hiện tại, cộng thêm sát ý năm lần bảy lượt nhắm vào mình, Giản Việt có thể khẳng định Quý Thanh Nhã tuyệt đối không đơn giản. Lập trường của một người không thể chỉ định nghĩa bằng trắng hay đen, bản thân cậu cũng không dám nhận mình là người chính nghĩa tuyệt đối, nhưng cậu chắc chắn Quý Thanh Nhã chẳng phải hạng lương thiện gì. +

Quý Thanh Nhã cười lạnh: “Biết quá nhiều không tốt cho ngươi đâu, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi.” +

Giản Việt không hỏi thêm nữa. Giữa bầu không khí u ám rợn người và ánh mắt chằm chằm của con Boss quái vật, khán giả thấy Giản Việt ngáp một cái, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ: “Thôi được rồi, chị không nói thì thôi. Tôi ngủ một lát đây, chị cứ tự nhiên.” +

Sau đó. +

Ngay trước bàn dân thiên hạ! +

Giản Việt trực tiếp gục xuống quầy phân loại… ngủ thẳng cẳng! +

Quý Thanh Nhã: “…” +

Khán giả: “…” +

“Cái gì thế? Cậu ta cứ thế mà ngủ luôn à?” +

“Ngủ thật kìa!” +

“Tố chất tâm lý quá mạnh, xứng danh là người bấc nhất về phong thái thong dong!” +

Thực ra Giản Việt không phải muốn tỏ vẻ thong dong gì, mà là cậu quá mệt mỏi. Cậu vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cuộc rượt đuổi kịch tính vừa rồi đã vắt kiệt thể lực của cậu. Việc mạo hiểm lấy thẻ y tá cũng là bất đắc dĩ, vì cậu biết thể lực mình không cho phép dây dưa lâu hơn nữa. +

Cảm giác tê mỏi trên cổ tay kéo theo cơn buồn ngủ ập đến, cậu không cưỡng lại nữa, chỉ kịp đặt một cái báo thức rồi chìm vào giấc ngủ. +

Cậu ngủ một mạch đến 4 giờ 50 phút sáng. +

Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ giao ca của y tá ca đêm. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt vô cảm đang đứng cách mình chưa đầy hai mét. Quý Thanh Nhã cư nhiên đã canh chừng cậu suốt cả đêm! +

Cảnh tượng giật gân này làm cơn buồn ngủ của cậu bay sạch sành sanh. Khán giả cũng kêu trời: +

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi!” +

“Bọn tôi nhìn cái màn hình này cả đêm mới là người bị dày vò đây này.” +

“Chủ phòng à, cậu ngủ ngon thật đấy!!!” +

Giản Việt cũng hú vía, cậu hỏi: “Học tỷ, chị không buồn ngủ à?” +

Quý Thanh Nhã nở một nụ cười cứng đờ, nghiêng đầu, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn. Cô ta không trả lời, nhưng Giản Việt đọc được câu trả lời trong ánh mắt ấy: Sắp đến giờ rồi, lá bùa hộ mệnh của cậu sắp hết hiệu lực. Cô ta nói: “Ngươi chạy không thoát đâu, thời khắc đó sắp đến rồi.” +

Giản Việt bình thản: “Thật vậy sao?” +

Quý Thanh Nhã im lặng nhìn cậu. Thời gian trôi đi, kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một. Giản Việt đứng dậy khỏi quầy, nói: “Học tỷ, chị có biết trước khi giao con chip cho tôi, Khương Vũ đã nói gì không?” +

“Gì cơ?” +

“Cậu ấy nói…” Giản Việt xoa cổ tay, ngước mắt nhìn Quý Thanh Nhã với nụ cười bên môi: “Đây là con chip mà tất cả các bạn học đã dùng mọi giá để cất giấu, thế nên tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dùng nó làm điều ác. Nếu có một ngày phải giao nó vào tay kẻ có lòng dạ xấu xa, cậu ấy thà chết còn hơn.” +

Đôi mắt Quý Thanh Nhã trợn trừng, một dự cảm chẳng lành ập đến. +

Giản Việt đẩy cánh cửa sổ bên cạnh quầy phân loại ra. Phía dưới là vực sâu vạn trượng của hòn đảo phù không. Gió sớm se lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc và lướt qua gương mặt thanh tú của cậu. Cậu nhìn về phía bầu trời hửng sáng và học viện rộng lớn, dừng lại một chút ở một tòa nhà nhỏ đằng xa, rồi thu hồi ánh mắt. +

“Đến giờ rồi.” Giản Việt nhàn nhạt thốt ra câu nói của Quý Thanh Nhã ban nãy để trả lại cho cô ta. Cậu ngồi lên bệ cửa sổ, ngoảnh lại mỉm cười: “Tạm biệt, học tỷ.” +

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. +

Quý Thanh Nhã từ vị trí của mình lao đến không kịp, thân ảnh Giản Việt đã biến mất nơi bệ cửa sổ, tựa như chưa từng tồn tại! +

Quý Thanh Nhã như phát điên lao lên, thét lớn: “Dừng lại!” +

Thân ảnh Giản Việt chưa kịp tan biến vào màn sương mù, thì cái bóng của Quý Thanh Nhã bỗng như có sinh mệnh, lao vọt ra ngoài, bám chặt lấy tay Giản Việt không để cậu rơi xuống. Ánh nắng ban mai tỏa xuống, phần bóng tối lộ ra bên ngoài tòa nhà của cô ta bắt đầu bốc khói như bị thiêu đốt, sắp bùng cháy đến nơi. +

Nhưng Quý Thanh Nhã nhất quyết không buông tay. +

Giản Việt ngẩng đầu nhìn cô ta: “Quả nhiên chị không thể rời khỏi bệnh viện.” +

Gương mặt Quý Thanh Nhã vặn vẹo vì giận dữ, cô ta rít lên: “Thì đã sao?” +

“Chẳng sao cả.” Giản Việt không chút sợ hãi: “Học tỷ, ở bên ngoài lực lượng của chị sẽ bị suy yếu, chị không cảm thấy cái bóng của mình đang rất đau đớn sao?” +

Quý Thanh Nhã chỉ cảm nhận được một cơn đau rát cháy bỏng. +

Giản Việt mỉm cười, nhìn gương mặt tức tối của cô ta, bình tĩnh nói: “Năng lực thiên phú của tôi không chỉ có thể hấp thu người khác, mà năng lực của đối phương tôi hấp thu được bao nhiêu thì có thể dùng bấy nhiêu. Đây là thiên phú của Tần Vũ, chắc chị không lạ gì chứ? Hiện giờ chỉ cần tôi không muốn lên, chị không thể ép được tôi.” +

Quý Thanh Nhã lúc này thực sự nghi ngờ không biết giữa mình và Giản Việt, ai mới là quái vật. Sao lại có kẻ điên rồ đến mức này? Cô ta mắng: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!” +

Giản Việt xua tay: “Tôi không thể để chip rơi vào tay chị, càng không muốn trở thành điểm yếu để chị uy hiếp Lãnh Ly. Nếu chị định lợi dụng tôi để làm hại anh ấy thì dẹp ý định đó đi. Giờ chip đúng là không có trên người tôi, anh ấy sẽ tìm được mảnh còn lại, và người chiến thắng cuối cùng nhất định là chúng tôi.” +

Thái độ bất cần của cậu, cộng thêm việc tập trung năng lực thiên phú vào phần bóng tối đang kéo mình, khiến Quý Thanh Nhã dưới tác động của nắng sớm và năng lực của cậu bắt đầu không giữ nổi nữa. +

Giản Việt ngước mắt nhìn: “Buông tay đi.” +

Thấy cái bóng sắp đứt đoạn, Quý Thanh Nhã hoàn toàn sụp đổ, cô ta kích động gào lên: “Ngươi không được chết! Lên đây ngay! Ta hứa không giết ngươi là được chứ gì! Ngươi mà chết, đứa trẻ đó biết sống sao đây, nó sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta!!” +

Giản Việt thoáng ngẩn người. +

Chính trong khoảnh khắc sững sờ ấy, năng lực thiên phú của cậu bị ngắt quãng. Quý Thanh Nhã không còn cảm thấy cơn đau bỏng rát nữa, lập tức thu hồi bóng tối, kéo mạnh Giản Việt lên. +

Cả hai ngồi bệt dưới cửa sổ, trông đều khá nhếch nhác. Cô ta nhìn cậu đầy oán hận. +

Giản Việt ngồi tựa bệ cửa sổ nhìn cô ta, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Bà quả nhiên không phải Quý Thanh Nhã.” +

Quý Thanh Nhã (giả) ngẩn người nhìn cậu. +

“Lúc bà dùng cái bóng kéo tôi lên, tôi đã dùng tinh thạch để thử. Tinh Hạch không có phản ứng mãnh liệt với bà. Bà chỉ sở hữu một phần hồn phách và ký ức của Quý Thanh Nhã mà thôi.” Giản Việt nhìn cô ta: “Khi bà kéo tôi, sợi dây chuyền trên cổ tôi không ngừng rung động. Đây là dây chuyền anh ấy đưa cho tôi, anh ấy nói đó là di vật mẹ mình để lại.” +

Bốn mắt nhìn nhau. Giản Việt nhìn cô ta, thở dài một tiếng: “Mẹ chồng à, con biết ngay là người chưa chết mà.” +

Quý Thanh Nhã: “…” +

Im lặng một lúc lâu, cô ta bỗng thẹn quá hóa giận mắng: “Ai là mẹ chồng của cậu! Ăn nói cho cẩn thận vào! Cái đó là để cho con dâu của ta gọi!” +

Khán giả phòng live: “…” +

“Không phải chứ, trọng điểm bây giờ là ngồi đây đôi co cái vấn đề xưng hô đấy hả?!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)