Skip to main content

106

dathaiPiter

Hai người vừa trải qua một trận đấu trí so dũng khí “ngươi sống ta chết”, ai nấy đều thở dốc không thôi. +

Ánh bình minh yếu ớt hắt qua khung cửa sổ. Bệnh viện phía Nam vốn dĩ luôn lạnh lẽo, toát ra hàn ý thấu xương, đặc biệt là đám y bác sĩ ở đây chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người ta chết khiếp. Vậy mà lúc này, hai bóng hình nhếch nhác lại đang ngồi tựa vào nhau, tạo nên một khung cảnh dở khóc dở cười. +

Giản Việt hổn hển phá vỡ sự im lặng: “Tầm này rồi thì bỏ qua mấy cái tiểu tiết đi học tỷ ơi.” +

Khóe môi người phụ nữ giật giật, gương mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi, hơi thở dồn dập, giọng nói như sắp sụp đổ đến nơi nhưng vẫn không quên vặn lại Giản Việt: “Sao ngươi vẫn còn gọi ta là học tỷ?” +

Giản Việt thành thật đáp: “Thì gọi là mẹ chồng người lại chẳng không vui.” +

‘Quý Thanh Nhã’: “…” +

Con trai bà rốt cuộc bới từ cái xó xỉnh nào ra cái tên dở hơi thế này để về đây chọc tức bà vậy?! +

Thấy “mẹ chồng” có vẻ sắp tức đến nghẹt thở, Giản Việt đành an ủi một câu: “Hay là… bác gái? Ngài đừng giận nữa nhé?” +

‘Quý Thanh Nhã’ gầm lên: “Ngươi câm miệng cho ta!” +

Giản Việt: “…” +

Rốt cuộc tính cách của thiếu gia là di truyền từ ai nhỉ? Hình như bình thường anh ấy đâu có bùng nổ như thế này đâu nhỉ? +

‘Quý Thanh Nhã’ vừa mắng vừa lườm: “Cũng không biết đứa trẻ đó nhìn trúng ngươi ở điểm nào, không thành thật, chẳng an phận, bụng đầy ý xấu, rốt cuộc có chỗ nào xứng với nó cơ chứ!” +

Không ai đáp lời. +

Lúc này, ‘Quý Thanh Nhã’ vừa bị nắng sớm bào mòn, vừa bị thiên phú của Giản Việt thiêu đốt, đã sớm nổi trận lôi đình. Giờ đây thân phận bị vạch trần, lại bị Giản Việt khích tướng vài câu, bà gắt lên: “Sao, thành người câm thật rồi à?” +

Giản Việt vô tội đáp : “Chẳng phải người bảo con câm miệng sao? Ngài quên rồi à?” +

‘Quý Thanh Nhã’ tức đến nội thương: “Ta bảo gì ngươi cũng làm theo chắc? Đêm qua ta bảo ngươi đừng chạy, sao ngươi không nghe?” +

Giản Việt bắt đầu lý sự: “Lúc đó ngài đâu có nói ngài là mẹ chồng con đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại bác gái ạ, nếu bác đã hứa không giết con, vậy bác xem chúng ta giờ đã là người một nhà, bác có thể cho con biết thông tin về mảnh chip còn lại được không?” +

‘Quý Thanh Nhã’ trừng mắt: “Ta chỉ hứa không giết ngươi, chứ mắc gì phải giúp ngươi?” +

“Bác nói thế là sai rồi bác ơi.” Giản Việt trực tiếp ngồi xổm xuống giảng đạo lý cho bà: “Bác giúp con chính là giúp thiếu gia, mà giúp thiếu gia cũng là giúp chính bác. Nghĩ kỹ mà xem, thực ra con đang giúp bác đấy chứ!” +

‘Quý Thanh Nhã’: “…” +

Gương mặt bà thoáng hiện lên vẻ đờ đẫn trong giây lát. +

Khán giả phòng livestream nhìn cảnh này thì cười đến phát điên: +

“Không hổ là Vương quản gia, lần đầu tiên thấy có người dám lừa cả Boss phó bản thế này.” +

“Vương quản gia ơi,trước đây anh không làm môi giới bảo hiểm thì hơi phí tài năng đấy.” +

“Nghe xong tôi cũng suýt tin luôn, suýt nữa thì muốn giúp cậu ta thật!” +

“Ha ha ha, tôi nghi ngờ nếu cậu ta muốn làm trùm, khéo thống trị luôn cả Thế giới Ác Mộng mất.” +

‘Quý Thanh Nhã’ dù sao cũng còn chút lý trí , bà do dự một lát rồi lườm Giản Việt: “Đừng tưởng nói thế là ta sẽ tin. Ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nó để thoát khỏi nơi này thôi.” +

Giản Việt cười đáp: “Bác gái à, nếu con thực sự muốn lợi dụng anh ấy thì giờ con đã gọi điện cho anh ấy đến đây rồi. Con chỉ cần bảo con đã tìm thấy mẹ cho anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ yêu con thêm vài phần, lúc đó con thuận thế đưa ra yêu cầu chẳng phải tốt hơn sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ nhìn Giản Việt với ánh mắt phức tạp. Giản Việt đứng bên cạnh giường bệnh, nắng sớm ấm áp rải lên vai cậu một lớp vàng nhạt. Cậu quay đầu nhìn bà, mỉm cười: “Con nói đúng không, bác gái?” +

“…” +

‘Quý Thanh Nhã’ cứng họng. +

“Những việc Lãnh Ly muốn làm, chắc bác cũng rõ.” Giản Việt xoay người nhìn bà: “Thiếu gia làm tất cả những chuyện này, thực chất cũng vì bác. Anh ấy luôn nói với con rằng mẹ mình là một bác sĩ nghiên cứu vĩ đại và thiện lương, luôn vô tư giúp đỡ mọi người. Việc bác qua đời ở đảo Hy Vọng là cái bóng tâm lý cả đời anh ấy không thể xóa nhòa. Anh ấy muốn hủy diệt đảo Hy Vọng, chẳng lẽ không có phần nguyên nhân từ bác sao?” +

Bầu không khí rơi vào im lặng tĩnh mịch. +

Giản Việt tiếp tục: “Nếu trên đời này ai cũng có tư tâm, thì tư tâm của con chính là hy vọng Lãnh Ly có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng đó để sống cuộc đời anh ấy muốn. Nhưng nếu Thần Thụ còn, đảo Hy Vọng còn, năng lực thiên phú còn, anh ấy sẽ vĩnh viễn sẽ không có tự do. Chẳng lẽ bác muốn trơ mắt nhìn anh ấy bị hòn đảo này hủy diệt cả đời… chỉ vì thành quả nghiên cứu của bác sao?” +

Lời nói này như đâm trúng tim đen của ‘Quý Thanh Nhã’. Bà kích động đứng bật dậy, lạnh lùng hỏi: “Ngươi thì biết cái gì?” +

Giản Việt hơi ngẩn ra. +

Đằng xa vang lên tiếng bước chân, đã đến giờ các y tá ca sáng đi giao ca. Quý Thanh Nhã thoáng giật mình, bà hậm hực lườm Giản Việt một cái rồi vươn tay kéo cậu chạy về hướng ngược lại. +

Bàn tay bà lạnh buốt như một khối băng, hoàn toàn không giống tay người sống. Sức mạnh của bà rất lớn, gần như là lôi xềnh xệch Giản Việt đi như lôi một con mồi. +

Hai người băng qua hành lang, những cánh cửa phòng bệnh đều đóng chặt không kẽ hở. Trong hành lang u tối chỉ có tiếng bước chân của họ và hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người ‘Quý Thanh Nhã’. +

Lại rẽ một vòng nữa. +

Lúc này đã là tầng 5. Một cầu thang bộ mới hiện ra trước mắt. +

Giản Việt thảng thốt: “Tầng 6?” +

Nếu cậu nhớ không lầm, trong quy định của Bệnh viện phía Nam có ghi rõ: Bệnh viện căn bản không có tầng 6, nếu thấy cầu thang thì tuyệt đối không được đi lên. Đi lên là cầm chắc cái chết! +

Giản Việt yếu ớt lên tiếng: “Cái đó… bác gái? Hay là đưa đến đây thôi, con không lên đâu.” +

‘Quý Thanh Nhã’ chẳng buồn quan tâm, cứ thế túm chặt cậu lôi lên. Tầng 6 là một màn đen đặc, giống như cái mồm đỏ lòm của mãnh thú chờ chực nuốt chửng con mồi. Giản Việt cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm thấu xương. +

“Học tỷ? Mẹ chồng?” Giản Việt gần như sụp đổ: “Mẹ ơi, con còn muốn sống mà!” +

Khán giả livestream nhìn cảnh này thì hả hê: +

“Ha ha ha, cuối cùng cũng thấy streamer biết sợ rồi à?” +

“Streamer: Con sợ rồi, xin hãy tha cho con!” +

“Cười chết mất, tại sao người khác thám hiểm tầng 6 thì kịch tính rùng rợn, còn cậu ta thì như diễn hài thế này?” +

“Người ta sợ gặp quỷ, còn cậu ta thì lại bị quỷ lôi đầu lên tầng 6 thám hiểm, cười chết mất!” +

‘Quý Thanh Nhã’ cuối cùng cũng dừng bước, bực bội lườm Giản Việt một cái, lạnh lùng thốt ra ba chữ: “Không chết được!” +

Lúc này Giản Việt mới yên tâm để bà kéo lên. +

Bước chân’Quý Thanh Nhã’ rất nặng nề. Lên tới tầng 6, Giản Việt phát hiện nơi này hoàn toàn khác biệt. Đây không phải phòng bệnh, không gian trống trải với vô số ống dẫn chằng chịt nối về một hướng. Lần theo tầm mắt, cậu thấy những ống dẫn đó đều kết nối với một cái cây khổng lồ! Đó là một thân cây khô héo và khẳng khiu! +

Giản Việt buột miệng: “Thần Thụ?” +

Chẳng phải Thần Thụ ở phía Bắc sao? Tại sao lại xuất hiện ở tầng 6 bệnh viện phía Nam này? +

‘Quý Thanh Nhã’ đứng trên hành lang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái cây: “Phải, đây chính là Thần Thụ.” +

Giản Việt hỏi: “Thần Thụ thực sự đã khô héo rồi sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ liếc cậu: “Chẳng phải chính tay ngươi đã bẻ gãy một nhánh cây mang đi sao? Đáp án này ngươi nên rõ hơn ta mới phải.” +

Giản Việt: “…” +

Ủa, mình làm lén lút lắm mà, sao cả thế giới đều biết vậy? Mấy người này có biết tôn trọng quyền riêng tư là cái gì không thế! +

Nén lại cơn muốn cà khịa trong lòng, Giản Việt hỏi tiếp: “Nói vậy, cây Thần Thụ ở phía Bắc là giả?” +

‘Quý Thanh Nhã’ cười lạnh: “Đương nhiên không phải.” +

Giản Việt ngẩn người. +

“Cây ở phía Bắc cũng là Thần Thụ, nhưng chỉ là một phần cơ thể của nó thôi.” ‘Quý Thanh Nhã’ giải thích: “Còn ở đây, là một phần khác.” +

Giản Việt vẫn chưa hiểu hết ý đồ, cậu hỏi: “Hiện giờ các người vẫn đang nghiên cứu nó sao?” +

Trong phòng nghiên cứu đằng xa, vô số bình thủy tinh lớn nhỏ chứa các loại chất lỏng khác nhau, trông rất giống nhựa Thần Thụ. Ánh sáng phản chiếu từ vỏ bình lấp lánh trông thì đẹp mắt, nhưng nhìn kỹ sẽ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt giống hệt mùi trong rừng phong, khiến Giản Việt thấy buồn nôn. +

‘Quý Thanh Nhã’ đứng bên cạnh cậu nói: “Nghiên cứu đã kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại phần nhánh cây này lưu lại đây chỉ để làm cho những kẻ vô tình lọt vào tưởng rằng nhựa Thần Thụ ở đây thực sự là lấy từ trên thân cây mà thôi.” +

Giản Việt trợn tròn mắt. Khi sự thật quá phũ phàng bày ra trước mắt, con người ta chỉ có thể cảm thán trí tưởng tượng của mình còn quá kém. Cậu vốn tưởng nhựa Thần Thụ ít ra cũng chứa chút nước của cây, không ngờ nó lại chẳng có nửa xu quan hệ với Thần Thụ cả. +

“Nhựa Thần Thụ thực chất chỉ là vật chất còn sót lại từ những cành khô của cây từ thời xa xưa. Sau này, đến cả giá trị tàn dư đó cũng không còn. Đề tài nghiên cứu mà ta và các thầy phụ trách chính là cách sao chép loại vật chất này. Nhà vua hy vọng chúng ta có thể nghiên cứu ra loại vật chất bí ẩn mang lại thiên phú đó, để dù Thần Thụ có biến mất, toàn bộ cư dân trên tinh cầu vẫn sở hữu năng lực thiên phú thông qua công nghệ của chúng ta.” +

Giản Việt suy ngẫm: “Vậy là các người đã nghiên cứu thành công? Dù sao bên ngoài ai cũng nói thế.” +

Gương mặt ‘Quý Thanh Nhã’ hiện lên nụ cười khổ, bà nhìn vào lớp kính: “Năng lực của Thần Thụ là không thể sao chép. Thần Thụ là cây sinh mệnh, năng lượng của nó đến từ vạn vật trong trời đất, đó không phải thứ mà khoa học kỹ thuật có thể tạo ra từ hư không. Muốn duy trì loại năng lực đó, nhất định phải trả một cái giá tương xứng.” +

Giản Việt nghĩ đến nhựa Thần Thụ vẫn đang được sử dụng và những thứ bị chôn vùi dưới rừng phong bạt ngàn kia. Rừng phong xinh đẹp ấy thực chất là nấm mồ của vô số sinh mạng không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa. +

Giọng Giản Việt lạnh đi: “Việc nghiên cứu thiên phú đối với các người quan trọng đến thế sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ nhìn xa xăm: “Thầy của ta nói, vì sự tồn vong của tinh cầu, đôi khi hy sinh một vài người là xứng đáng.” +

Giản Việt không chút do dự mắng thẳng: “Đúng là nói nhảm! Chẳng có ai sinh ra là đánh để bị đem đi hy sinh cả. Thần Thụ ra đời để cứu vớt thế gian, nó tồn tại cả triệu năm còn chưa đủ để tinh cầu của các người phát triển sao? Thầy của bà chẳng qua chỉ là hạng dùng mạng người khác để đổi lấy vinh quang cho mình, loại logic cướp bóc đó mà cũng tưởng mình vĩ đại à?” +

‘Quý Thanh Nhã’ chưa bao giờ bị mắng như vậy. Bà thẫn thờ nhìn Giản Việt, rồi cuối cùng để lộ nụ cười đầu tiên, hỏi: “Ngươi có biết thiên phú của ta là gì không?” +

Giản Việt nghiêng đầu: “Không phải là ‘Cái bóng’ sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ lắc đầu: “Năng lực thiên phú của ta là có thể giao tiếp với linh hồn.” +

Giản Việt chấn động. Đây chẳng phải là thuật thông linh sao? +

‘Quý Thanh Nhã’ kể tiếp: “Hồi còn nhỏ, khi đang học ở đảo Hy Vọng, có một năm ta bị lạc đường và nhìn thấy Thần Thụ. Nó thực sự rất đẹp. Lúc đó, ta bỗng nhìn thấy linh hồn của nó — một màu trắng tuyệt mỹ. Nó bảo ta rằng nó sắp đi rồi. Nó đã sống triệu năm, cảm thấy cô đơn và tẻ nhạt, sinh mệnh đã đi đến hồi kết, nên nó muốn rời đi.” +

Nếu không phải tận tai nghe thấy, Giản Việt đã tưởng bà đang lừa mình. Nhưng nhìn vào mắt ‘Quý Thanh Nhã’, cậu chỉ thấy sự nghiêm túc tuyệt đối. +

“Sau đó ta không bao giờ gặp lại Thần Thụ nữa. Cho đến một năm nọ, vì để cứu một học sinh, ta quay lại đảo Hy Vọng. Khi đó ta đang mang thai tháng thứ mười, và ta lại gặp Thần Thụ. Nó vẫn nói nó phải đi. Ta cảm thấy rất đau lòng, ta hỏi nó có nguyện ý đổi một cách thức khác để gặp gỡ thế giới này một lần nữa không?” +

Giản Việt bàng hoàng: “Ý người là…” +

Cậu đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là khả năng này. Lãnh Ly chính là Thần Thụ chuyển thế, anh ấy chính là cây Thần Thụ cứu thế cô độc năm nào. +

‘Quý Thanh Nhã’ gật đầu, gương mặt lộ vẻ hoài niệm khi nhìn nhánh cây khô: “Đây là bí mật của ta, ta không dám nói với bất kỳ ai. Cho đến khi đứa trẻ đó chào đời, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả người nó đã được bao phủ bởi ánh sáng trắng — loại ánh sáng linh hồn mà chỉ ta mới thấy được.” +

Lúc này Giản Việt mới xâu chuỗi được sự việc, cậu hỏi: “Sau đó bà tham gia đội ngũ nghiên cứu?” +

“Phải.” ‘Quý Thanh Nhã’ nói: “Lãnh Ly từ khi sinh ra đã bị tiên đoán là thể trạng yếu ớt, có thể chết yểu. Ta rất sợ hãi và lo lắng. Ta muốn hồi sinh Thần Thụ, ta muốn con trai mình đạt được trường sinh, ta làm vậy thì có gì sai chứ!!” +

Khi bà nói những lời này,giọng nói bà tuy bình thản, nhưng Giản Việt vẫn thấy một ngọn lửa điên cuồng cháy rực trong mắt bà. +

Chấp niệm quá sâu, ắt sẽ nhập ma. +

Giản Việt hỏi: “Vậy người đã tìm ra cách nào chưa?” +

Gương mặt ‘Quý Thanh Nhã’ dần lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Bà chậm rãi tiến về phía trung tâm căn phòng, nhìn vào nhánh cây Thần Thụ trước mặt, nói: “Chỉ có cách phá hủy hoàn toàn sự khống chế của hòn đảo này đối với Thần Thụ. Một khi Thần Thụ biến mất, mọi năng lực thiên phú cũng sẽ tan biến theo. Lãnh Ly không còn thiên phú trên người nữa, nó mới có thể thoát khỏi mọi xiềng xích, không bị bản thể Thần Thụ gây ảnh hưởng nữa.” +

Giản Việt buột miệng: “Vậy người tìm mảnh chip còn lại là để kích hoạt thiết bị tự hủy không phải là xong rồi sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ quay người nhìn Giản Việt, ánh mắt bình lặng đến lạ kỳ: “Thiết bị tự hủy của Thần Thụ cần hai mảnh chip. Một mảnh là chip cơ khí, có thể nằm ở nhiều nơi; nhưng mảnh còn lại…” +

Giản Việt và bà bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều im lặng đứng đó, không gian như đông cứng lại. Vẻ mặt ‘Quý Thanh Nhã’ càng lúc càng trầm trọng, bà gằn từng chữ: “Chính là Lãnh Ly.” +

“Lõi của đảo Hy Vọng được xây dựng bằng thân chính của Thần Thụ, nơi đó lưu giữ hạt nhân năng lượng của cây để điều khiển thiết bị tự hủy. Chỉ có năng lực thiên phú của Lãnh Ly hóa thành lực điều khiển hạt nhân mới có thể mở ra nơi đó.” ‘Quý Thanh Nhã’ nói. +

Giản Việt không muốn nghe những lời vòng vo này, cậu hỏi thẳng: “Có nguy hiểm không?” +

‘Quý Thanh Nhã’ không chút do dự đáp: “Có. Khi hạt nhân năng lượng đó dung hợp với năng lượng của Lãnh Ly, nó sẽ bắt đầu hấp thụ toàn bộ năng lượng mới từ bên ngoài để chuyển hóa thành lực điều khiển hạt nhân. Lãnh Ly rất có khả năng… sẽ chết.” +

Giản Việt đã hoàn toàn hiểu ra. +

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao bấy lâu nay ‘Quý Thanh Nhã’ lưu lại nơi này vẫn không thể lấy được mảnh chip thứ hai, dù bà có biết mảnh thứ nhất ở đâu đi chăng nữa. +

Khán giả trong phòng livestream cũng sững sờ: +

“Cái gì?” +

“Lãnh Ly chính là mảnh chip cuối cùng sao?” +

“Thảo nào chẳng ai có thể thông quan hoàn toàn đảo Hy Vọng!” +

“Ai mà ngờ được Lãnh Ly lại là mảnh chip cuối cùng cơ chứ!” +

“Ở các phó bản khác, người chơi làm gì có cơ hội tiếp xúc với Lãnh Ly!” +

“Đừng nói nữa, các phó bản khác của đảo Hy Vọng đến mảnh thứ nhất còn chẳng tìm thấy, nói gì đến mảnh thứ hai.” +

“Bởi vì Tần Vũ cứ vừa bắt đầu phó bản là nhảy lầu rồi còn đâu!” +

“Liệu đời này tôi có được thấy ai đó thông quan hoàn toàn phó bản đảo Hy Vọng không đây?” +

Những khán giả mới thì bàn tán xôn xao về cách thông quan, nhưng những người theo dõi từ đầu, đã hiểu rõ tình cảnh của Giản Việt, thì lại im lặng rất lâu. Không nghi ngờ gì nữa, Vương quản gia thực sự rất may mắn, nhưng kết quả này e rằng lại là thứ mà cậu khó lòng chấp nhận nhất. +

Giản Việt đứng lặng hồi lâu, cuối cùng mới mở lời: “Tại sao linh hồn người lại dung hợp với cơ thể của học tỷ Quý Thanh Nhã? Năm đó, cô ấy tìm người có phải đã dặn dò điều gì không?” +

Câu hỏi sắc bén này khiến ngay cả khán giả cũng phải giật mình. +

“Quý Thanh Nhã” ngẩn ra, bà thở dài, gương mặt thoáng hiện vẻ thống khổ: “Năm đó ta quay lại đảo này, thực chất là vì Quốc vương đang thanh trừng nhóm nghiên cứu viên nắm giữ bí mật về lõi hạt nhân. Ông ta không cho phép bất kỳ ai biết cách hủy diệt Thần Thụ, vì ông ta muốn duy trì phương thức tàn nhẫn này mãi mãi. Nếu chúng ta không quay lại, ông ta sẽ ra tay với gia đình chúng ta. Ta không còn cách nào khác. Lúc ta bị trọng thương tưởng như đã chết, ta đã gặp Quý Thanh Nhã.” +

Giản Việt tiếp lời: “Và cô ấy đã cứu bà.” +

Bởi vì thiên phú của Quý Thanh Nhã chính là chia sẻ đau đớn cho người khác. +

Bà gật đầu: “Phải, lúc đó cô ấy và một cô bé tên Lưu Sương Sương cũng bị thương nặng. Đó là hai cô gái dũng cảm. Họ phát hiện ra ta, và sau khi biết bí mật về Thần Thụ, ta vốn hy vọng hai đứa trẻ đó có thể sớm thoát khỏi đây. Nhưng họ đã từ chối. Họ nói rằng đằng nào mình cũng chẳng sống được bao lâu, nên hy vọng ta có thể sống sót để kết thúc tất cả chuyện này.” +

Khi nói những lời này, vẻ mặt bà tràn đầy đau đớn, ngay cả đôi mắt lạnh lẽo cũng không còn vẻ tĩnh mịch như trước. Giản Việt dường như có thể thấu cảm được sự tuyệt vọng lúc bấy giờ. Có lẽ năm đó, Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương cũng tuyệt vọng như thế. Hoặc có lẽ, họ tràn đầy hy vọng, vì họ đã nhìn thấy hy vọng ở người khác. +

Giao diện hệ thống hiện ra: “Tiến độ cốt truyện nhiệm vụ chính đã giải khóa đến 95%, đã hoàn thành tìm hiểu di nguyện của Quý Thanh Nhã. Streamer có thể rời khỏi phó bản sau khi hoàn thành nhiệm vụ.” +

Nhưng ngay bên dưới, hệ thống lại cập nhật một tin nhắn +

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Hủy diệt Thần Thụ】 +

Chi tiết nhiệm vụ : Hãy hủy diệt Thần Thụ trong vòng nửa tháng. +

Giản Việt lặng lẽ nhìn nhiệm vụ vừa xuất hiện. Tiến độ 95%, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng lúc này, lòng cậu lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu có thể cảm nhận được sự sốt ruột của hệ thống. Nó sợ cậu không chịu làm nhiệm vụ, nên lập tức tung ra nhiệm vụ giới hạn thời gian như một lời thúc giục, cũng là một lời đe dọa ngầm: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cậu sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi phó bản này. +

Giản Việt nhìn màn hình, nhếch môi cười đầy châm chọc, nhưng ánh mắt sau lớp kính không hề có chút ý cười nào. +

“Sau này cậu cũng đừng gọi ta là học tỷ nữa.” Nữ y tá bên cạnh nói, “Hãy gọi ta là Quý Thanh Nhã.” +

Giản Việt nhìn bà hỏi: “Nếu Thần Thụ mãi mãi không bị hủy diệt thì sao?” +

‘Quý Thanh Nhã’ đáp: “Nếu Thần Thụ không bị hủy diệt, thì sẽ có hết nhóm người này đến nhóm người khác bị đưa lên đảo. Hơn nữa Quốc vương đang có ý định hợp tác với các tinh cầu khác, ông ta sẽ bắt những người có thiên phú chúng ta đi thực hiện các nhiệm vụ liên hành tinh nguy hiểm. Đến lúc đó, ngay cả sinh viên năm nhất cũng không thoát khỏi.” +

Giản Việt hiểu ý bà. Sẽ có thêm nhiều người bị thương, nhiều người phải hy sinh. Chỉ có hủy diệt Thần Thụ mới có thể chấm dứt tất cả, mọi người mới có thể rời khỏi đây và sống một cuộc đời bình thường. +

Cậu hỏi: “Bao lâu nữa thì chuyện đó sẽ xảy ra?” +

“Muộn nhất là nửa tháng nữa.” ‘Quý Thanh Nhã’ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉa mai nói, “Quốc vương chẳng phải hạng người lương thiện gì đâu.” +

Thần Thụ mang lại lợi ích quá lớn, ông ta tuyệt đối sẽ không buông tay. +

Giản Việt im lặng quan sát phòng thí nghiệm một hồi lâu. Vẻ mặt cậu bình thản đến mức giống như chỉ đang đi tham quan một phòng thí nghiệm bình thường, chứ không phải tầng 6 cấm kỵ này. +

Khán giả trong phòng livestream thở dài: +

“Phó bản đảo Hy Vọng này khó quá.” +

“Phó bản này thực sự phải xếp hạng S+ mới đúng.” +

“Vương quản gia chỉ có một con đường là làm nhiệm vụ này thôi, nếu không thì quá nhiều người phải chết.” +

“Cảm giác như cả thế giới đang ép cậu ấy vậy.” +

Giản Việt nhìn ‘Quý Thanh Nhã’: “Vậy ngài định thế nào?” +

Vẻ lạnh lùng hiện rõ trên mặt ‘Quý Thanh Nhã’ , bao nhiêu năm ở cái nơi ăn thịt người này cùng với chấp niệm đã khiến bà có phần điên cuồng: “Ta không thể để nó đi vào chỗ chết! Trên đời này ngoài ta và cậu ra, không ai biết bí mật này cả. Cậu yêu nó mà, đúng không? Cậu hãy bảo nó đưa cậu cùng rời khỏi đây là được!” +

Giản Việt lặng lẽ nhìn bà, chậm rãi mở lời: “Quý Thanh Nhã và Lưu Sương Sương đã đánh đổi mạng sống để cứu bà, bác gái à. Rất nhiều học sinh lớp Hai, thậm chí cả Vương Nhạn và những người khác cũng đã dùng sinh mạng để bảo vệ mảnh chip đầu tiên. Mỗi người trong số họ đều đã chịu đủ mọi thống khổ và tra tấn, mảnh chip đó là hy vọng duy nhất của họ. Bà là người duy nhất trên đời biết bí mật này, nếu ngay cả bà cũng không cứu họ, thì tương lai sẽ còn vô số người phải sống trong đau đớn.” +

‘Quý Thanh Nhã’ sững sờ. Làm sao bà không biết điều đó chứ? Chính vì biết nên bà mới đau khổ. Bà nhìn Giản Việt: “Chẳng lẽ ta phải bắt nó đi vào chỗ chết sao?” +

Trong căn phòng tĩnh mịch, Giản Việt tựa vào bàn, xoa xoa cánh tay đang đau nhức và tê dại, bình thản nói: “Trên đời này không có con đường nào là tuyệt lộ cả. Ngài yên tâm, nếu có một người khao khát anh ấy sống sót nhất trên đời này, thì người đó chắc chắn là con. Con đã mất anh ấy một lần rồi, con sẽ không để chuyện đó lặp lại lần thứ hai đâu.” +

Mình không thể trơ mắt nhìn Tiểu Ngọc chết thêm một lần nữa. Giản Việt nghĩ. Nếu vậy, mình sẽ phát điên mất. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.