Skip to main content

107

dathaiPiter

Khi Giản Việt rời khỏi tầng sáu, những tia nắng đầu tiên đã rạng rỡ phía chân trời, xua tan màn sương mù u ám của bệnh viện . +

Cậu kết nối thiết bị truyền tin. Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói sốt ruột của Điềm Điềm: “Vương quản gia, anh bảo tôi với Lý Mộng đợi ở dưới tầng một bệnh viện phía Nam đón anh, bảo là anh có thể sẽ nhảy cửa sổ xuống mà, sao giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu thế?” +

Giản Việt bình thản đáp:”Thôi không cần đón tôi nữa đâu, nhảy không thành. Đều là người nhà cả ấy mà, nên tôi đi cửa chính.” +

Khán giả trong phòng livestream nghe xong mà ngơ ngác: +

“Ủa, vậy là không nhảy thật à?” +

“Ha ha ha, tôi đã bảo cậu ta quý mạng lắm mà lị.” +

“Y tá tuần tra kiểu: Ủa alo? Vậy hóa ra kẻ bị thương, bị lừa, bị mất thẻ công tác chỉ có mỗi mình ta thôi à?” +

“Kịch bản của Vương quản gia thâm sâu quá đi mất, ha ha ha!” +

Điềm Điềm nghe vậy liền nói: “Bây giờ trời sáng rồi, bọn tôi có thể vào thăm anh. Bọn tôi sắp đến phòng bệnh của anh rồi đây, anh lên chưa?” +

Giản Việt vừa đi vừa vận động những khớp xương đang cứng đờ: “Tôi đang về đây, thức trắng cả đêm rồi.” +

Điềm Điềm: “…” +

Giản Việt đi dọc hành lang trở về, đập vào mắt là nhóm bạn đang tới. Điều làm cậu bất ngờ là Vương Văn Văn cũng có mặt. Họ không đi tay không mà còn xách theo ít trái cây và đồ ăn. Giản Việt thản nhiên: “Xách vào đi, vừa hay đánh một trận sinh tử cả đêm xong tôi cũng đói cồn cào rồi.” +

Bốn người cùng vào phòng bệnh. +

Giản Việt ngồi xuống cạnh bàn. Đồ ăn lần này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy món đặc sản của đảo Hy Vọng như cháo và đồ muối chua. Hồi mới lên đảo chắc chắn Giản Việt ăn không quen, nhưng ở lâu rồi cậu cũng đành chấp nhận. +

Vương Văn Văn chủ động hỏi han: “Bạn học Vương, đêm qua cậu có gặp nguy hiểm gì không?” +

“Cũng ổn.” Giản Việt mang theo một phong thái “điên rồ trong tĩnh lặng”, cậu nói nhẹ tựa lông hồng: “Làm y tá tuần tra cả đêm, tiện thể ghé qua tầng sáu một chuyến, suýt chút nữa thì nhảy lầu chơi thôi.” +

Vương Văn Văn: “…” +

Rốt cuộc đến bao giờ trạng thái tinh thần của mình mới đạt đến cảnh giới xuất sắc như cậu ta nhỉ? +

Điềm Điềm lo lắng nhìn cậu: “Nghe tin anh bị đưa vào bệnh viện, bọn tôi sợ muốn chết, cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ.” +

Giản Việt húp một ngụm cháo, rồi bốc miếng bánh bỏ vào miệng: “Trong tay Tần Vũ có chip, tôi với cậu ta đánh nhau một trận. Thiên phú của cậu ta bạo tẩu, tôi hấp thụ một ít nên cả hai đều phải nhập viện. Chip đang ở chỗ tôi, nhưng để trên người không an toàn, bệnh viện tai mắt khắp nơi nên tôi cất nó ở một chỗ kín đáo rồi.” +

Nghe vậy, Điềm Điềm và Lý Mộng đều gật đầu đồng tình. Hai người họ đã quá hiểu sự khắc nghiệt ở bệnh viện này. Nhất là trong tình cảnh bị kẻ thù vây khốn tứ phía như hiện tại, người chơi nào mà chẳng muốn thắng, chẳng muốn lấy chip. Mang chip theo người lúc này khác gì tự vẽ bia ngắm lên lưng cho người ta bắn đâu. +

Chỉ có Vương Văn Văn là lo xa nhắc nhở: “Bạn học Vương, cậu nhất định phải cất cho kỹ đấy nhé. Cục diện đảo Hy Vọng bây giờ đang căng như dây đàn. Đám Lạc Ninh ngày nào cũng lùng sục tìm chip. Họ biết chip đang ở trong tay cậu, nhưng cái họ muốn tìm là mảnh còn lại để dùng nó chế ngự cậu đó.” +

Giản Việt bất cần: “Cứ để bọn họ tìm.” +

Sau khi biết được chân tướng, hiện tại cậu chẳng còn sợ gì nữa. Chuyện đáng sợ nhất cậu cũng đã nếm trải rồi, giờ còn gì để phải lo lắng đâu? +

Lý Mộng nhíu mày lo âu: “Nếu để họ tìm thấy trước thì thực sự rất bất lợi cho chúng ta. Chúng ta đương nhiên muốn hợp tác với họ, nhưng họ thì…” +

Giản Việt lắc đầu, cắt lời: “Tôi đã có manh mối rồi.” +

Câu nói này khiến cả Lý Mộng và Điềm Điềm đều sững sờ. Hai người họ từng cùng Giản Việt trải qua sinh tử ở thôn Vạn Phúc, đương nhiên có chút kinh nghiệm nhìn người. Sắc mặt Giản Việt lúc này trông không ổn lắm, dường như mảnh chip cuối cùng này có vấn đề rất lớn. +

Riêng Vương Văn Văn — người vẫn còn giữ được chút ngây thơ — thì phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên: “Thật sao? Nhanh thế! Vậy là chúng ta sắp được rời khỏi cái phó bản chết tiệt này rồi ư? Tốt quá, cuối cùng cũng kết thúc rồi! Tôi sắp phát điên vì cái hòn đảo toàn quái vật ăn thịt người này mất rồi!Cuối cùng cũng được trở về thực tại rồi, tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu, cuối cùng cũng kết thúc rồi!” +

Khi tiếng nói của Vương Văn Văn vừa dứt, tất cả mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Chẳng ai nói lời nào, một sự im lặng đầy thấu hiểu bao trùm. +

Khán giả trong phòng livestream dường như cũng đọc hiểu được ánh mắt đó, ai nấy đều khoái chí: +

“Về hiện thực? Ra khỏi phó bản, nhìn thấy cái đại sảnh đó là tỉnh ra ngay ấy mà.” +

“Người mới đúng là đơn thuần thật.” +

“Ha ha ha, mọi người đều im lặng, không nỡ dập tắt hy vọng của cậu ta sao?” +

“Đúng là người từng trải có khác, nhìn thấu cả rồi!” +

Giản Việt trực tiếp lờ đi, cậu cắn miếng bánh, tiện tay bưng chén nước nhấp một ngụm rồi nói: “Việc cấp bách lúc này là tìm ra manh mối để rời khỏi phó bản.” +

Trong Thế giới Ác Mộng có một thứ gọi là “Mộng Hạch” — thực thể cốt lõi cấu thành nên phó bản này. Khi nhiệm vụ đạt đến một mức độ nhất định, Mộng Hạch sẽ lộ diện. Giống như manh mối ở thôn Vạn Phúc, chỉ cần đi xuyên qua Mộng Hạch nghĩa là nhiệm vụ hoàn tất, linh thể của người chơi sẽ quay về đại sảnh chính, hoàn toàn thoát khỏi phó bản. +

Lý Mộng lên tiếng: “Tôi ở bệnh viện bấy lâu đã thu thập được rất nhiều dữ liệu. Nghe nói ở cảng của hòn đảo này có một con tàu tên là ‘Thuyền Hy Vọng’. Nó chỉ được kích hoạt trong tình huống khẩn cấp. Nghĩa là nếu một ngày nào đó đảo Hy Vọng chịu sự tấn công mang tính hủy diệt không thể kháng cự, con tàu này sẽ khởi động để đưa toàn bộ học sinh rời khỏi vùng biển này.” +

Điềm Điềm lập tức tiếp lời: “Lúc chúng ta mới vào phó bản cũng là ngồi thuyền đến đây. Nếu chúng ta có thể lên được con tàu đó rời đi, chắc chắn là có thể thoát rồi!” +

Khán giả bắt đầu cảm thán: +

“Trời ạ, hai cô nàng này thông minh thật đấy!” +

“Đoán mò mà lại trúng phóc.” +

“Cảng bến tàu đâu có dễ vào như vậy.” +

“Thiếu đi một Tần Vũ điên cuồng chém người thì độ khó sẽ giảm đi đáng kể.” +

Phải biết rằng trong các phó bản trước đây, vì Tần Vũ tự sát ngay từ đầu nên oán linh của cậu ta cứ lảng vảng ở cảng mỗi ngày. Bất kỳ người chơi nào định vượt cảng đều bị cậu ta truy sát. Đã thế, thiên phú của Tần Vũ sau khi thành oán linh còn được cường hóa, thanh đao trong tay đầy sát khí, trở thành cơn ác mộng thực sự của người chơi. +

Giản Việt hỏi Lý Mộng: “Hai người có tìm được vị trí của Thuyền Hy Vọng không?” +

“Chuyện này thì chưa rõ, vì tôi cũng chỉ mới nghe phong phanh ở bệnh viện thôi.” Lý Mộng đáp, “Nhưng tôi nghĩ trong thư viện hoặc nhà lưu trữ văn kiện chắc chắn sẽ có ghi chép. Tôi có thể đi tra thử.” +

Điềm Điềm lập tức xung phong: “Để tôi giúp cô ấy một tay.” +

Giản Việt dùng thìa húp cháo, thong thả tính toán bước tiếp theo: “Nửa tháng nữa, mức độ an ninh của đảo Hy Vọng có lẽ sẽ nghiêm ngặt hơn, các hệ thống đều sẽ được nâng cấp. Đó là thời điểm tốt nhất để rời đi. Nếu không, sau đó Quốc vương có thể bắt sinh viên năm nhất thực hiện các nhiệm vụ liên hành tinh, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm học phần.” +

Với học sinh bình thường, trừ điểm học phần chỉ cần làm nhiệm vụ khác bù vào là xong. Nhưng với những người thực hiện nhiệm vụ như họ, nếu bị trừ điểm, họ sẽ dần quên mất mục tiêu ban đầu, rồi từ từ thực sự trở thành một phần của phó bản này, vĩnh viễn không thể thoát ra. +

Nghe vậy, vẻ mặt của Điềm Điềm và Lý Mộng cũng trở nên nghiêm trọng. Họ thừa hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. +

Lý Mộng thở dài: “Không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.” +

Giản Việt ăn xong phần cơm của mình, buông thìa nói: “Nửa tháng cuối cùng này, tôi sẽ phụ trách vụ mảnh chip. Thần Thụ của đảo Hy Vọng chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Các cô phụ trách tìm tàu. Chúng ta chia ra hành động, không vấn đề gì chứ?” +

Lý Mộng và Điềm Điềm đều lắc đầu. Sự việc đi đến nước này, nghe qua thì đơn giản nhưng mỗi bước đi đều là liều mạng, khó khăn tựa lên trời. Thế nhưng, không ai nói câu “không được” hay “không làm nổi”. Trải qua phó bản thôn Vạn Phúc và phó bản này, tất cả đều hiểu rằng đường sống chỉ có một, buộc phải dốc hết vốn liếng mà đánh cược. +

Điềm Điềm vốn lạc quan, cô cười nói: “Tôi nghe Nam Cung Hi nói bảo phó bản này độ khó cực cao, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Nhưng giờ thấy cũng ổn mà, đâu đến mức quá đáng sợ. Chúng ta chỉ cần tìm tàu và mảnh chip cuối cùng là có thể rời đi rồi!” +

Lý Mộng cũng mỉm cười: “Nghĩ tích cực đi, nếu chúng ta phá vỡ được lời nguyền ‘tỷ lệ thông quan bằng không’, chẳng phải sẽ được lưu danh sử sách sao?” +

Vương Văn Văn dù trì độn cũng nhận ra bầu không khí có chút lạ, cậu ta hớn hở: “Chúng ta đã sống sót được đến tận đây rồi, chỉ là tìm tàu thôi mà, sao có chuyện tỷ lệ sống sót bằng 0 được, đúng không?” +

Giản Việt ngước mắt nhìn ba người. Dẫu họ đang cười đùa, cậu vẫn thấy được nỗi sợ hãi ẩn sâu sau những nụ cười ấy. Trong môi trường áp lực cao này, ai cũng phải che giấu nỗi khiếp nhược để tồn tại. “Rời đi” chính là hy vọng duy nhất của họ. Ánh mắt giao nhau, Giản Việt chậm rãi buông đũa, mỉm cười với họ: “Đúng thế, lưu danh sử sách.” +

Giờ thăm bệnh kết thúc rất nhanh vì cả ba còn phải về đi học, nhất là khi kỳ thi tháng đang đến gần. +

Giản Việt ở lại bệnh viện dưỡng thương thêm hai ngày. Trong thời gian này, Lãnh Ly thường xuyên đến bầu bạn với cậu. Hắn canh chừng rất nghiêm ngặt, mỗi khi Giản Việt muốn xuất viện sớm hoặc vận động tay chân một chút là đều bị Lãnh Ly ngăn lại ngay. +

“Thiếu gia, tôi khỏe thật rồi mà.” Giản Việt nỗ lực vung vẩy cánh tay. +

Lãnh Ly lắc đầu: “Mới có hai ngày, em ít nhất phải nằm viện đủ năm ngày, không được hồ đồ.” +

Giản Việt nhìn hoàng hôn đang dần buông ngoài cửa sổ. Dù giờ y tá không làm phiền cậu nữa, nhưng cậu không muốn ở lì đây, lãng phí thời gian lắm! +

“Nhưng em không muốn ở đây nữa.” Giản Việt nhìn Lãnh Ly bằng ánh mắt đáng thương, cố gắng thuyết phục: “Ở đây phải ngủ một mình, buồn lắm.” +

Lãnh Ly nhìn đôi mắt sáng rực như chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi của cậu, cuối cùng cũng mủi lòng. Thực ra chính hắn mỗi khi về nhà cũng thấy không quen. Trước đây khi chưa có Giản Việt, tối tối hắn một mình làm thí nghiệm hay đọc sách, suốt hơn hai mươi năm qua vẫn thấy bình thường. Nhưng khi đã có người bên cạnh, mọi chuyện liền khác hẳn. Giống như một người khi đã chạm vào ánh nắng thì không thể thích nghi lại với sự lạnh lẽo ẩm thấp nữa. +

Lãnh Ly dịu giọng: “Ở lại thêm hai đêm nữa thôi, rồi chúng ta về.” +

Giản Việt nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Nếu ở đây đủ năm ngày thì còn gì là tự do nữa, giờ thấy hy vọng là cậu mừng rỡ ngay. Xem ra chiêu này hiệu quả thật! +

“Thiếu gia, mai cho em xuất viện luôn được không?” Giản Việt dính lấy Lãnh Ly: “Em khỏe rồi, thật đấy, không tin anh sờ thử xem.” +

Vừa nói, Giản Việt vừa kéo tay Lãnh Ly đặt lên cánh tay mình. Nguyên chủ của cơ thể này vốn ốm yếu, lại ít khi ra ngoài nên làn da trắng nõn, mịn màng như một dải lụa thượng hạng. Khi chạm vào, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến. +

Lãnh Ly cúi đầu nhìn cánh tay trắng trẻo của cậu, thoáng chốc ngẩn ngơ rồi vội vàng rụt tay lại. Hắn quay mặt đi che giấu đôi tai đang đỏ ửng, lườm Giản Việt một cái: “Ở yên đó đi, anh về đây.” +

Giản Việt đời nào chịu để hắn đi. Hắn mà đi thì cậu chán chết mất, chẳng lẽ ngồi nghe tiếng y tá bò lổm ngổm bên ngoài hành lang sao? Chỉ còn nửa tháng nữa thôi, cậu muốn vui vẻ một chút thì có gì sai nào! +

“Đừng, đừng đi mà.” Giản Việt định kéo Lãnh Ly lại, nhưng Lãnh Ly dường như đoán trước được nên đã cất bước trước: “Sắp đến giờ giới nghiêm của bệnh viện rồi, anh không thể ở lại lâu hơn. Đừng làm nũng nữa, mai anh lại đến thăm em.” +

Tay Giản Việt vừa chạm vào thanh chắn giường bệnh, cậu liền cúi đầu xuýt xoa: “Á… đau quá…” +

Lãnh Ly lập tức dừng bước, quay lại thật nhanh, nắm lấy tay cậu: “Va vào đâu rồi?” +

Giản Việt im lặng không nói. Lãnh Ly tưởng cậu đau đến mức không thốt nên lời, hắn xót xa nhíu mày: “Anh đã bảo là đừng có hấp tấp rồi mà, không biết là không giữ được anh hay sao còn dùng sức như thế? Có va vào xương không?” +

Đang nói, hắn bỗng khựng lại khi chạm phải đôi mắt đang cười của Giản Việt. Cậu nhỏ giọng: “Không va đâu, em giả vờ đấy, em sợ thiếu gia bỏ về mất.” +

Lãnh Ly: “…” +

Khán giả phòng live: “…” +

Mọi người không nhịn được mà phun tào: +

“Vương quản gia quỷ kế đa đoan quá!” +

“Ha ha ha, Lãnh thiếu sao mà chịu nổi cậu ta đây!” +

“Nếu theo đúng tính cách nguyên tác của Lãnh thiếu, ai mà lừa anh ta thế này là bị bẻ gãy xương lâu rồi.” +

“Nhưng thiếu gia bây giờ thì chưa biết chừng nha.” +

Quả nhiên, Lãnh Ly tuy mặt đen lại nhưng chỉ mắng nhẹ một câu: “Lại nghịch ngợm gì đấy?” +

Giản Việt kéo tay anh: “Thiếu gia, bây giờ là giờ giới nghiêm rồi, anh đừng về nữa, ở lại ngủ với em đi.” +

Lãnh Ly vừa định từ chối, bảo thế này còn ra thể thống gì nữa. Kết quả là bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm rền, trời sắp mưa. Giản Việt khẽ rùng mình. Cậu không ghét trời mưa, nhưng mưa làm cậu nhớ lại những ký ức không vui — buổi lễ tế ở thôn Vạn Phúc năm đó cũng là một ngày mưa, khi Thẩm Ngọc Thù quay người bước đi trước cửa hang động… Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy tay Lãnh Ly. +

Lãnh Ly thấy người vừa nãy còn tràn đầy sức sống bỗng nhiên trầm mặc hẳn đi, chỉ còn hàng lông mi run nhẹ lộ rõ sự bất an. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không trung. Lãnh Ly dịu giọng: “Chỉ lần này thôi đấy.” +

Giản Việt ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Lãnh Ly đi tới khóa trái cửa phòng bệnh, bôi mờ kính quan sát, rồi quay lại cởi bỏ áo khoác, ngồi xuống cạnh giường. Hắn mặc chiếc sơ mi trắng bên trong, tay áo xắn nhẹ lộ ra cánh tay săn chắc. Hắn vén chăn lên rồi bảo: “Xích qua đây một chút.” +

Tất nhiên, chưa đợi cậu xích qua, Giản Việt đã được Lãnh Ly ôm gọn vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc đầy an tâm, Giản Việt híp mắt cười, cậu vòng tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ lên nốt ruồi đỏ nơi xương quai xanh: “Thiếu gia, em yêu anh.” +

Cơ thể Lãnh Ly khẽ cứng đờ. Hắn đưa tay vuốt ve lưng cậu, mãi lâu sau mới khàn giọng đáp: “Ngủ đi.” +

Hai người ôm nhau một lát, Giản Việt lại bắt đầu ngọ nguậy. Lãnh Ly lập tức mở mắt: “Không ngủ à?” +

“Không phải là không ngủ.” Giản Việt nói, “Thiếu gia, em thấy anh vẫn còn ‘tỉnh táo’ lắm, cứ thế này đêm nay anh sao mà ngủ nổi.” +

Lãnh Ly tức giận: “Em ngủ được là được, đợi em ngủ rồi tôi sẽ ngủ.” +

Giản Việt hiếm khi thấy vẻ lúng túng của Lãnh Ly, cậu cười rạng rỡ: “Không được đâu, em thương thiếu gia lắm. Anh mà mất ngủ em sẽ đau lòng chết mất.” +

Lãnh Ly thấy cậu định giở trò, liền ngăn lại: “Thân thể em vẫn chưa khỏe hẳn.” +

Giản Việt dán sát vào hắn, thì thầm: “Khỏe nhiều rồi mà, không sao đâu, em giúp anh, sẽ không mệt đâu.” +

Dù giường bệnh không rộng như giường đôi nhưng cũng đủ cho hai người. Giản Việt chui tọt vào trong chăn, nhìn từ ngoài chỉ thấy một khối nhỏ nhô lên. Tiếng thắt lưng được tháo ra vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Sau đó là những tiếng hít thở dồn dập. +

Giọng Giản Việt vọng ra từ trong chăn có chút mơ hồ: “Thiếu gia, anh thực sự… ‘tỉnh táo’ quá mức rồi đấy.” +

Giọng Lãnh Ly cũng mang theo chút thẹn quá hóa giận: “Cái này còn phải trách ai?” +

Giản Việt im lặng, nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ. Tiếng thở dốc trầm đục vang lên, rồi dần dần chuyển thành tiếng thút thít xin tha. +

“Không được rồi…” Ai đó đầu hàng, giọng run rẩy, “Mỏi quá, em không chịu nổi nữa. Thiếu gia, đôi khi con người ta không cần phải lâu như thế đâu…” +

Lãnh Ly ngược lại bắt đầu dỗ dành cậu. Bàn tay to rộng, vốn dĩ chỉ tiếp xúc với máy móc nghiên cứu, giờ đây dịu dàng xoa đầu Giản Việt như cổ vũ: “Cố thêm chút nữa, sắp được rồi.” +

Giản Việt tin thật, nhưng ngay sau đó liền rơi nước mắt. Đúng là đồ lừa đảo! +

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả đập vào cửa sổ. Giữa tiếng gió rít, một tiếng thở hắt vang lên, tấm chăn cuối cùng cũng được vén ra một chút cho thoáng khí. +

Lãnh Ly dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi khóe môi Giản Việt, hỏi khẽ: “Có muốn súc miệng không?” +

Giản Việt lắc đầu quầy quậy. Cậu bây giờ mệt đến mức chẳng muốn ăn uống gì, nước nôi gì cũng không nuốt nổi nữa rồi. +

Lãnh Ly xót xa: “Không uống nước tí nữa ngủ sẽ không thoải mái đâu.” +

Giọng Giản Việt khàn đặc: “Không muốn uống đâu mà…” +

Lãnh Ly dịu dàng bảo: “Nghỉ một lát rồi uống sau…” +

Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy trong đáy mắt người đối diện thoáng hiện ý cười tinh quái. Giản Việt bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy cổ anh, trao một nụ hôn nồng nhiệt như muốn thiêu cháy tất cả. Ngọn lửa tình vừa được dập tắt nay lại bùng lên mạnh mẽ. Trong căn phòng bệnh tĩnh mịch, át đi cả tiếng sấm chớp đì đùng bên ngoài chỉ còn lại tiếng giường đệm kẽo kẹt rung động không thôi. +

Đêm tàn. Cơn mưa dữ dội ngoài cửa sổ cũng đã dứt. +

Trong phòng bệnh, mọi âm thanh cũng dần lặng xuống. Giản Việt ngủ một giấc cực kỳ ngon lành; phần vì sau trận “lăn lộn” tốn sức kia người đã mệt lử nên chìm vào giấc sâu, phần vì những đêm trước cậu luôn nơm nớp lo sợ không an toàn, nhưng khi có Lãnh Ly bên cạnh, mọi nỗi bất an đều tan biến. +

Khi mở mắt ra, y tá trực ca đã đứng sẵn để kiểm tra phòng. Lần này không phải những y tá hai hôm trước, mà là ‘Quý Thanh Nhã’ – mẹ chồng của cậu. Bà vẫn đeo khẩu trang y tế, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy. +

Bà mở lời, giọng điệu chuyên nghiệp: “Không có vấn đề gì, cơ thể hồi phục rất tốt, hôm nay xuất viện cũng được.” +

Lãnh Ly hỏi: “Có cần lưu ý điều gì đặc biệt không?” +

“Không có.” Bà đưa mắt nhìn vào trong phòng, chạm phải ánh mắt của Giản Việt vừa mới tỉnh dậy. Lúc này Giản Việt đã mặc xong quần áo bệnh nhân, nhưng vì ngủ nướng đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy, lại còn lôi kéo đứa con trai vốn luôn lễ độ, ưu tú của bà “hồ nháo” suốt cả đêm, nên trong lòng không khỏi có chút chột dạ. +

Thế rồi cậu nghe bà bồi thêm một câu: “Không có gì đâu, chỉ cần kê thêm ít thuốc tan máu bầm, bôi hai ngày là khỏi.” +

Dù nghe thì có vẻ như bà đang bảo cậu bôi vào cánh tay bị thương, nhưng Giản Việt cứ thấy lời này đầy ẩn ý. Cậu khẽ ho một tiếng lúng túng: “Con biết rồi ạ.” +

Lãnh Ly ngược lại tiến lên một bước, trực tiếp che chắn tầm mắt của ‘Quý Thanh Nhã’ khỏi người Giản Việt. Thái độ của hắn điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần cứng rắn: “Tôi sẽ cho người đi lấy thuốc.” +

Lúc này ‘Quý Thanh Nhã’ mới quay người rời đi. +

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm. Áp lực khi bị mẹ chồng soi xét đúng là nặng tựa ngàn cân. Vừa quay đầu lại, cậu đã chạm ngay phải ánh mắt của Lãnh Ly. Hắn nhướng mày trêu chọc: “Giờ mới biết ngượng à?” +

“Dậy ăn cơm đi.” Lãnh Ly điều chỉnh giường bệnh nâng cao lên nhẹ nhàng nói: “Ăn xong là có thể làm thủ tục xuất viện.” +

Giản Việt có chút tò mò: “Nhanh vậy sao?” +

Lãnh Ly giải thích: “Thời gian này trên đảo đang nghỉ lễ, là truyền thống lâu đời của tinh cầu để đón ngày Đông Chí. Cả hòn đảo sẽ đón tết, em xuất viện bây giờ là vừa kịp lúc.” +

Giản Việt bắt đầu suy đoán: “Thiếu gia, không phải là anh đã định cho em xuất viện từ hôm qua rồi chứ?” +

Nhưng anh lại không thèm nói! Để mình phải chủ động “hiến thân” xong rồi mới chịu nói!!! +

Ánh mắt Lãnh Ly thoáng né tránh trong chớp mắt, rồi hắn thở dài, xoa đầu Giản Việt: “Chỉ là mới có quyết định thôi, vẫn phải đợi kết quả kiểm tra sáng nay mới chắc chắn.Anh không muốn hứa sớm, lỡ như kiểm tra không đạt mà không được xuất viện, em lại mừng hụt.” +

Giản Việt miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Thôi bỏ đi! Thiếu gia của mình thì có thể có ý xấu gì được cơ chứ! +

Cậu dậy ăn cơm. Ánh nắng bên ngoài rạng rỡ lạ thường. Sau khi cơm nước xong xuôi và hoàn tất thủ tục, vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy toàn bộ đảo Hy Vọng đã được trang hoàng lộng lẫy, đâu đâu cũng chăng đèn kết hoa rực rỡ. +

Giản Việt hào hứng: “Lễ hội này trông long trọng thật đấy.” +

Lãnh Ly gật đầu: “Ừ, đây là ngày lễ lớn nhất nhì của tinh cầu. Vào dịp đón Đông Chí, mọi người sẽ chuẩn bị quà tặng cho những người quan trọng bên cạnh mình để cầu may mắn và điềm lành.” +

Ngồi trên xe bay, Giản Việt quay sang hỏi: “Thiếu gia, anh có chuẩn bị quà cho em không?” +

Lãnh Ly thản nhiên: “Chẳng phải đã đưa cho em rồi sao?” +

Giản Việt ngẩn ra: “Làm gì có, em có thấy gì đâu?” +

Ánh mắt Lãnh Ly dừng lại trên bàn tay cậu: “Đeo suốt cả buổi sáng mà vẫn không phát hiện ra à?” +

Giản Việt sững người một lát rồi mới cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì đã có mấy chục năm, gần nửa đời người đeo nó nên đôi khi nó trở thành một thói quen, một phần của cơ thể bị cậu vô thức lờ đi. Nhưng khi nhìn kỹ lại… +

Trên ngón tay cậu là một chiếc nhẫn màu bạc trắng, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh rực rỡ. Giản Việt ngẩn ngơ mất một lúc lâu. +

Giọng Lãnh Ly vang lên bên tai: “Thấy em lúc nào rảnh rang cũng hay xoa xoa ngón tay chỗ đó, cứ cảm thấy nơi ấy trống trải quá. Đây là chiếc nhẫn anh dùng năng lực thiên phú của mình đúc thành, không được quý giá lắm, làm hơi vội vàng, sau này sẽ đổi cho em cái tốt hơn.” +

Giản Việt nhìn chiếc nhẫn, rồi khẽ lắc đầu. Cậu mỉm cười, nhìn ngón trỏ lại xuất hiện một chiếc nhẫn. Chỉ là một vật phẩm thôi, có hay không có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng cậu lại cảm thấy như một mảnh khuyết trong tim mình vừa được lấp đầy. Cứ như thể, cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. +

“Không cần đổi đâu, em thấy cái này tốt lắm rồi .” Giản Việt nói, ánh mắt lấp lánh, “Em cực kỳ thích nó, không có cái nào tốt hơn cái này đâu.” +

Đây là nhẫn đấy. Cứ như thể cậu lại được gả cho người ấy thêm một lần nữa vậy. Như thế này là quá đủ rồi, cậu chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. +

Lãnh Ly nhìn nụ cười mãn nguyện của cậu, khẽ nhếch môi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Giản Việt đầy âu yếm và quyến luyến khẽ nói: “Em thích là tốt rồi.” +

Cậu đang đeo “Hồn Giới” của hắn. Đó là chiếc nhẫn chỉ dùng trong các nghi thức chính thức nhất, giống như là hắn đã thực sự rước được cậu về nhà vậy. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.