108

Khi Giản Việt trở lại Đảo Hy Vọng, bầu không khí tĩnh mịch, chết chóc thường ngày đã bị quét sạch, thay vào đó là sự náo nhiệt lạ thường. +
Giản Việt tìm hiểu sơ qua thì được biết, đây có lẽ là ngày lễ tương tự như Tết của tinh cầu này. Toàn trường đều vô cùng nhộn nhịp, nghe nói sự sôi động này còn kéo dài trong vài ngày tới. Ngày thường, không khí trên đảo luôn âm u tĩnh mịch, những ngày này trái lại như được khơi dậy không ít sức sống. +
Giản Việt cùng Lãnh Ly rảo bước trở về tòa nhà thực nghiệm. Không gian bên trong giờ đây đã được khoác lên một lớp áo lộng lẫy, rực rỡ sắc màu đến nao lòng. Những phụ kiện trang trí treo cao, mỗi khi có ngọn gió lướt qua lại khẽ va vào nhau, tạo nên những chuỗi âm thanh leng keng trong trẻo. Ngắm nhìn khung cảnh ấy, cậu không kìm được tiếng lòng mà cảm thán: ‘Đẹp thật đấy! +
Lãnh Ly đáp: “Ở đây cũng chỉ trang trí đơn giản thôi, ngoài đảo người ta còn làm lớn hơn nhiều. Hai ngày tới tôi phải về Lãnh gia một chuyến để tham dự lễ bên đó. Chờ chuyện trên đảo kết thúc, em cũng có thể đi xem thử.” +
Giản Việt khẽ mỉm cười: “Thật sao? Em chưa từng được thấy cảnh tượng ấy bao giờ, có cơ hội nhất định phải đi mở mang tầm mắt mới được.” +
Lãnh Ly im lặng dẫn cậu men theo con đường nhỏ. Thời gian này quản lý trên đảo có phần nới lỏng, học sinh đi lại tự do hơn trước. Không ít người bắt gặp cảnh Giản Việt và Lãnh Ly đang cùng nhau đi dạo. Ai cũng biết Giản Việt là thư đồng của thiếu gia nhà họ Lãnh nên chẳng mấy ngạc nhiên, họ chỉ thầm cảm thán rằng tình cảm của cặp chủ tớ này dường như đã vượt xa mức bình thường. Nếu không, làm sao một người hầu cận lại có thể khoác lên mình chiếc áo khoác của chủ nhân một cách tự nhiên đến thế? +
Mùa đông đã lặng lẽ ghé thăm. +
Giản Việt rảo bước bên cạnh Lãnh Ly, theo chân anh đi dọc con đường mòn dẫn ra tận rìa đảo Hy Vọng. Tại đây, giữa những rặng đá ngầm lởm chởm, một vùng biển xanh thẳm, bát ngát hiện ra, mênh mông như chẳng có bến bờ. Phía dưới bãi cát, rất đông học sinh đang tụ tập náo nhiệt. +
Giản Việt tò mò hỏi: “Mọi người đang làm gì mà đông vui thế anh?” +
Lãnh Ly giải thích: “Hằng năm vào dịp lễ này, theo tập tục của tinh cầu, người trên đảo sẽ thả một chiếc thuyền của riêng mình. Họ viết vào đó những muộn phiền rồi để sóng biển cuốn đi, coi như gột rửa tâm hồn. Tất nhiên cũng có người viết lên những ước nguyện, hy vọng con thuyền sẽ mang tâm tình của mình gửi đến người mà họ mong nhớ.” +
Giản Việt cảm thấy thật kỳ diệu. Dù tinh cầu và môi trường sống có khác biệt, nhưng trái tim hướng về những điều tốt đẹp của con người thì ở đâu cũng giống nhau. Cậu hỏi: “Anh có định viết gì không?” +
Lãnh Ly đáp: “Trước đây anh chưa từng làm những việc này” +
Giản Việt thấy lạ, bèn hỏi tiếp: “Vậy năm nay anh có muốn viết điều gì không?” +
Lãnh Ly nghiêng đầu nhìn Giản Việt. Những sợi tóc mai trên khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của anh bay khẽ trong gió biển. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh ánh lên sắc xanh thẳm sâu như lòng đại dương, hắn khẽ nhếch môi: “Có.” +
Giản Việt cười rạng rỡ: “Trùng hợp quá, em cũng có. Chúng ta cùng làm đi!” +
Hai người bước xuống bậc thang dẫn ra bờ biển. Bãi cát lúc này rất đông học sinh, hiếm khi đảo Hy Vọng có hoạt động tự do thế này nên ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình. Ánh nắng chan hòa buông xuống, trong đáy mắt mỗi người đều lấp lánh sự kỳ vọng vào tương lai. +
Khi Giản Việt và Lãnh Ly xuống tới nơi, Tịch Đại Thành đang bận rộn sắp xếp cho Hội Học sinh phát thuyền giấy. Những chiếc thuyền này được làm từ chất liệu đặc biệt, không thấm nước cũng không dễ bị sóng đánh lật. Mỗi học sinh sau khi nhận thuyền đều phải khắc một mã số định danh lên đó, tượng trưng cho quyền sở hữu cá nhân. +
“Hội trưởng bận rộn quá nhỉ.” Giản Việt tiến tới cười hì hì: “Cần tôi giúp một tay không?” +
Tịch Đại Thành liếc cậu một cái, rồi lại nhìn Lãnh Ly đứng phía sau, thầm nghĩ “màu xanh hy vọng” trên đầu mình hình như ngày càng chói mắt, bèn hậm hực nói: “Bạn học Vương , cậu còn nhớ mình là người của Hội Học sinh cơ à?” +
Giản Việt định bụng trả lời là “đương nhiên nhớ chứ”. +
Thế nhưng giọng của Lãnh Ly đã vang lên từ phía sau, hắn thản nhiên ngắt lời: “Cậu ấy vẫn chưa hết hạn nghỉ bệnh.” +
Ở cái đảo Hy Vọng này, hiếm ai dám đối đầu với Hội trưởng Hội Học sinh, bởi quyền lực của Hội rất lớn, thế lực gia tộc cũng thâm sâu. Nhưng trong số “hiếm ai” đó chắc chắn bao gồm cả Lãnh Ly. Hắn chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng đủ đại diện cho đỉnh cao quyền lực và địa vị không thể lay chuyển của hòn đảo, hay thậm chí là của toàn tinh cầu. +
Tịch Đại Thành nghẹn họng, bực bội lườm Lãnh Ly, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: Cứ chiều chuộng cậu ta cho lắm vào! +
Lãnh Ly vẫn mặt không cảm xúc. +
Tịch Đại Thành: “… Của hai người đây.” +
Giản Việt cười tủm tỉm: “Hội trưởng đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm cấp dưới, tôi nhất định sẽ viết một bức thư cảm ơn vạn chữ gửi lên ban quản trị đảo!” +
Tịch Đại Thành: Hừ, tin được cậu thì mặt trời mọc hướng Tây rồi. +
Lãnh Ly không có tâm trí đứng đây hàn huyên, hắn cầm lấy thuyền giấy rồi bảo Giản Việt: “Đi thôi.” +
Giản Việt gật đầu. Trước khi đi, cậu còn ngoái lại nói với Tịch Đại Thành: “Hội trưởng, ban cán sự lớp đang đợi anh bên kia kìa, tôi thấy cậu ấy hình như có chuyện cần tìm anh đấy, nhớ qua xem nhé, đừng phụ lòng người ta nha.” +
Tịch Đại Thành gắt lên: “Không mượn cậu nhắc!” +
Giản Việt cười hì hì vẫy tay chào rồi rảo bước trên bãi cát mềm mại đi về phía Lãnh Ly. Lãnh Ly đi không nhanh, nên chỉ vài bước Giản Việt đã đuổi kịp, hai người vai kề vai bước tiếp. Ra đến sát mép nước, họ gặp lại những người quen thuộc. +
Điềm Điềm vẫy tay chào: “Vương quản gia!” +
Giản Việt đáp lời: “Mọi người cũng ra thả thuyền à?” +
“Đúng thế!” Điềm Điềm và Lý Mộng đang đứng cạnh nhau. Lý Mộng nói:”Nghe nói những con thuyền này có thể thông tới tận trời xanh, dù là lời nhắn gửi cho người đã khuất cũng sẽ được chuyển đến tận tay, nên chúng tôi muốn thử một lần.” +
Trong thế giới phó bản này, họ đều đã mất đi những người thân yêu nhất. Dẫu điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng chỉ cần một tia hy vọng mong manh, con người ta cũng có thêm dũng khí để tiếp tục sống. Có một nơi để gửi gắm luôn khiến lòng người dễ chịu hơn nhiều. +
Không chỉ có họ, dọc theo bờ biển dài, vô số những con thuyền giấy lớn nhỏ đang dập dềnh trên sóng. Trên mỗi mạn thuyền là những lời nhắn gửi chất chứa tâm tình vốn chẳng thể thốt thành lời. +
Giản Việt cầm lấy chiếc thuyền giấy của riêng mình, suy nghĩ một chút rồi đặt bút viết. Gió biển thổi qua làm mạn thuyền hơi rung rinh, nhưng nét chữ của cậu vẫn vô cùng kiên định và mạnh mẽ. +
Lãnh Ly hỏi: “Viết xong rồi à?” +
Giản Việt gật đầu: “Vâng!” +
Lãnh Ly cúi người: “Vậy thả xuống nước thôi.” +
Hắn không hỏi Giản Việt viết gì, và Giản Việt cũng ăn ý không hỏi. Hai người cùng cúi xuống, đặt những con thuyền giấy vào lòng biển. Lúc này trời đã chạng vạng, vô số thuyền giấy nhấp nhô trên mặt biển với đủ mọi màu sắc, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ là hướng gió hôm nay có vẻ không thuận, gió thổi ngược vào đảo làm sóng biển tràn về bờ, khiến một số con thuyền bị đánh dạt lại. +
Nhiều học sinh bắt đầu lo lắng. Giản Việt cũng sợ thuyền của mình không trôi đi xa được. Trong khi cậu đang loay hoay nhìn con thuyền nhỏ của mình dập dềnh theo sóng, thì người bên cạnh bỗng có động tác. +
Lãnh Ly giơ tay lên. +
Hắn đứng ngay mép nước, dáng người cao lớn sừng sững trước gió biển, vạt đồng phục tung bay. Khi hắn nâng tay, hơi nước trong không khí dường như đặc quánh lại. Phía xa, mặt biển bỗng chốc trở nên dữ dội, những đợt sóng ngầm hội tụ, cuộn trào như đang đáp lại lời triệu hồi của vị vua của chúng. Lãnh Ly đứng đó, bàn tay thon dài khẽ phất một cái, toàn bộ sóng biển lập tức cuộn ngược ra khơi. +
Kéo theo đó, tất cả những con thuyền giấy suýt bị thổi dạt vào bờ đều được cuốn về phía đại dương sâu thẳm. Trong phút chốc, muôn vàn con thuyền như được ban cho sinh mệnh, lấp lánh điểm xuyết cả mặt biển. +
Không biết là học sinh nào đã lên tiếng trước: +
“Bắt đầu trôi đi rồi kìa!” +
“Thuyền thực sự đang hướng ra biển khơi!” +
“Chắc chắn là thiên phú của Lãnh thiếu rồi.” +
“Cảm ơn Lãnh thiếu!” +
Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên như từng đợt sóng vỗ, lớp sau nối tiếp lớp trước, nụ cười rốt cuộc cũng trở lại trên khuôn mặt mỗi người. +
Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu lan tỏa như những đợt sóng vỗ, lớp sau nối tiếp lớp trước, khiến nụ cười rốt cuộc cũng nở rộ trên khuôn mặt mỗi người. Trong bầu không khí ấy, một học sinh hệ Phong bỗng đứng lên mỏm đá ngầm, cất tiếng hát du dương vang vọng khắp bờ biển: “Gió nổi lên rồi, gió nổi lên rồi, mang theo thuyền nhỏ về bên cha mẹ tôi đi thôi…” +
Luồng gió biển vốn đang thổi về hướng nam bỗng chốc hội tụ trên không trung. Ban đầu chỉ là một cơn gió nhỏ, những học sinh hệ Phong thấy có người tiên phong thì còn đôi chút do dự — bởi nội quy đảo Hy Vọng nghiêm cấm tùy tiện sử dụng năng lực. Thế nhưng khi đã có người mở đầu, những cậu thiếu niên dù ngày thường có trưởng thành ổn định đến đâu, thì bản tính ham chơi và khát khao tự do vẫn trỗi dậy. +
Một người, hai người, rồi ba người… +
Họ cùng nhau hợp lực, cưỡng ép đổi cả hướng gió. Vô số con thuyền giấy thuận lợi lên đường, chở theo những tâm tình dập dềnh ra khơi. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi mọi người. +
Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm khắc đột ngột vang lên từ phía sau: “Ai cho phép các trò tự tiện sử dụng thiên phú?” +
Là Giáo vụ trưởng. Gương mặt lão đầy vẻ bất mãn, lão chỉ tay vào một học sinh trông nhỏ tuổi, thiên phú không cao và gia cảnh có vẻ không mấy hiển hách, quát lớn: “Trừ 10 điểm học phần!” +
Cậu học sinh nọ sững sờ, dù trong lòng không phục nhưng đây rõ ràng là quy tắc của đảo: Thiên phú không được dùng bừa bãi, mà phải để dành để cống hiến cho tinh cầu. Giữa lúc đám đông bắt đầu run rẩy vì sợ bị phạt lây, Giáo vụ trưởng hùng hổ tiến đến trước mặt học sinh thứ hai. +
Lãnh Ly bỗng lên tiếng, thanh âm lạnh nhạt: “Cứ trừ vào tài khoản của tôi.” +
Tất cả mọi người đều sững sờ. Lãnh Ly mặt không cảm xúc nói tiếp: “Trừ hết vào học phần của tôi đi, là tôi bảo họ dùng đấy.” +
Giáo vụ trưởng nghẹn họng. Cái vẻ hung hăng ban nãy vừa chạm phải ánh mắt Lãnh Ly đã lập tức xì hơi. Lão ho khẽ một tiếng, lúng túng nói: “Cũng… cũng không cần thiết phải thế…” +
“Đã là quy định thì cứ theo quy định mà làm.” Lãnh Ly thản nhiên, “Có điều, theo quy định của đảo Hy Vọng, vào những ngày lễ tiết thế này, nhân viên giáo vụ không được phép can thiệp vào các hoạt động của học sinh. Giáo vụ trưởng, ông cũng đang phạm quy đấy.” +
Giáo vụ trưởng theo bản năng phản bác: “Tôi chỉ là đang xử lý công bằng thôi!” +
Lão vừa dứt lời, Giản Việt đã bồi thêm một câu: “Thiếu gia nhà tôi cũng chỉ đang nói về nội quy một cách công bằng thôi mà. Giáo vụ trưởng, sao ông lại ‘nghiêm với người nhưng khoan với mình’ thế, vậy là không tốt đâu nha!” +
Giáo vụ trưởng: “…” +
Sao cái chỗ quái nào cũng có mặt tên này thế hả trời! Hai cái người này sinh ra là để khắc lão đúng không! +
Dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, lão cũng chỉ đành hậm hực chống chế: “Quy tắc tất nhiên phải tuân thủ! Nếu Lãnh thiếu đã khẳng định như vậy thì cứ thế mà làm!” +
Dứt lời, lão hầm hầm bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: Hừ, dù sao Lãnh Ly cũng bị trừ điểm. Trời mới biết cái thân phận của cậu ta thì tám trăm năm mới bị trừ một lần, mình cũng chẳng lỗ! +
Thế nhưng — +
Giản Việt có chút lo lắng: “Thiếu gia, anh bị trừ nhiều điểm thế có sao không? Hay để tôi gánh bớt cho, đừng nhìn tôi ngày thường cà lơ phất phơ chứ tôi cũng tích được hơn 200 điểm đấy…” +
Nhóm Điềm Điềm đằng xa cũng nói vọng lại: “Bọn tôi cũng có thể chia sẻ một ít!” +
Lãnh Ly đáp: “Không cần, học phần của tôi đủ dùng.” +
Giản Việt không khỏi tò mò: “Thiếu gia, anh có bao nhiêu điểm mà tự tin thế? Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, mọi người cùng tìm cách giải quyết!” +
Lãnh Ly nhàn nhạt buông một câu: “Tôi có hơn hai mươi triệu điểm.” +
“…” +
Bờ cát rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều ăn ý ngậm miệng. +
Giản Việt cười gượng một cái, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm: “Ha ha… bầu trời hôm nay xanh thật đấy nhỉ…” +
Đám đông ngẩn người một lát rồi đồng loạt bật cười. Những học sinh đến sau vẫn tiếp tục thả thuyền. Mỗi khi hướng gió thay đổi, Lãnh Ly lại phất tay, khiến nước biển chảy ngược, đẩy tất cả thuyền giấy ra khơi xa. Sóng gió vô biên cuộn trào sau lưng, hình ảnh người đàn ông cao lớn với góc nghiêng lạnh lùng giữa mặt biển đầy thuyền giấy tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Anh đứng đó, tựa như một khung cảnh độc bản giữa nhân gian. +
Lãnh Ly nói với những người khác: “Muốn dùng thiên phú thì cứ dùng đi, kiểm soát cho tốt đừng để quá đà là được. Học phần cứ trừ vào tài khoản của tôi.” +
Nói xong, anh dứt khoát quay người rời đi. Giản Việt còn đang ngơ ngẩn thì Lãnh Ly đã đi được vài bước, quay đầu lại hỏi: “Không đi à?” +
Giản Việt sực tỉnh, vội vàng chạy lon ton đuổi theo, cười hì hì: “Thiếu gia, lão nô đến đây!” +
Cát trên bờ quá mềm, cậu đi đứng loạng choạng suýt thì ngã. Lãnh Ly nhanh tay đỡ lấy, lòng bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Giản Việt. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cậu lấp lánh dưới ánh chiều tà. Lãnh Ly cúi nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt ánh xanh dịu lại vài phần, hắn khẽ nói: “Đi thôi.” +
Đêm xuống, một buổi tiệc tối thịnh soạn được tổ chức ngay bên bờ biển. +
Những đống lửa trại rực cháy dọc theo đường bờ biển, xua tan cái lạnh mùa đông. Vô số hải sản tươi sống cùng đặc sản của Đảo Hy Vọng được bày biện bắt mắt, từ đồ nướng thơm lừng đến những đĩa gỏi tươi rói. Đám người Giản Việt vốn còn dè dặt, nhưng vừa nếm thử, mắt ai nấy đều sáng rực — thịt hải sản không hề tanh mà ngọt thanh đến lạ lùng. +
Dưới làn gió biển mát rượi, từng đàn chim hải âu thỉnh thoảng lại lướt qua bầu trời đêm. Mọi người quây quần bên nhau, Giản Việt cũng đang say sưa thưởng thức món sò nhỏ — một loại hải sản đặc biệt của đảo, bên trong là những miếng thịt giòn sần sật như trân châu. Chỉ cần nướng sơ qua lửa là có thể ăn ngay, hương vị thơm giòn, hơi giống một loại kẹo socola viên mà cậu từng ăn nhưng lại mang theo vị thanh mát của biển cả. +
Mỗi tội vỏ sò rất khó cạy. Giản Việt loay hoay không được bèn đưa cho Lãnh Ly, hắn chỉ cần dùng chút sức là cạy ra dễ dàng. Cậu vừa ăn vừa không quên đút cho Lãnh Ly một miếng. +
Lãnh Ly nói: “Tôi không thích, em ăn đi.” +
Giản Việt ăn nhanh quá suýt thì nghẹn. Lãnh Ly thở dài bất lực, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đứng dậy đi về phía xa: “Tôi đi lấy nước.” +
“Cảm ơn thiếu gia.” Giản Việt vừa nhai vừa cười hì hì. +
Cách đó không xa, Vương Văn Văn vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Ngon quá xá! Đời tôi chưa bao giờ được ăn món nào ngon thế này! Sao nhà bếp không phục vụ món này nhỉ? Suốt ngày toàn bắt uống dịch dinh dưỡng!” +
Nam Cung Hi mỉa mai: “Mấy thứ này làm gì có dinh dưỡng, cậu đến đây để học hay để ăn?” +
Vương Văn Văn ỉu xìu gãi đầu. Cậu ta vốn dĩ chỉ là một công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi thôi mà! +
Điềm Điềm bật cười: “Tranh thủ lúc còn được ăn thì ăn nhiều vào đi.” +
Giản Việt vẫn chuyên tâm với đống vỏ sò. Lý Mộng đang ngồi trên mỏm đá nhìn về phía biển xa, mái tóc dài bay trong gió. Cô cảm nhận cái lạnh mơn man, khẽ nói: “Bình yên thế này thật thích, ước gì mọi chuyện cứ mãi như thế này nhỉ.” +
Đôi khi, sự tĩnh lặng ngắn ngủi này dễ khiến người ta quên mất rằng đây là một hòn đảo ăn thịt người không nhả xương, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực thẳm. +
Điềm Điềm nhìn ra khơi xa, nụ cười trên mặt nhạt dần, cô buồn bã buông miếng hải sản xuống: “Tiếc là chúng ta thậm chí còn chẳng biết phía bên kia vùng biển này rốt cuộc là cái gì.” +
Giản Việt vẫn đang nhai thịt sò rau rảu, cậu thản nhiên đáp: “Phía bên kia là mấy bụi rong biển chứ gì, mà này, lấy rong biển cuộn thịt sò này ăn chắc chắn là cực phẩm đấy.” +
Mọi người: “…” +
Khán giả phòng livestream đang sướt mướt cũng phải phì cười: +
“Streamer đúng là có ‘thánh thể’ tấu hài.” +
“Truyện cười nhạt thế mà sao tôi vẫn cười nhỉ.” +
“Nhưng trong phó bản thực sự cần một người lạc quan như cậu ấy để làm chỗ dựa tinh thần.” +
“Tuyệt vọng mới là thứ đáng sợ nhất, nó có thể đè chết một con người trước cả khi nguy hiểm ập đến.” +
Lễ hội náo nhiệt cứ thế trôi qua bên bờ biển. Đây là đêm hài hòa và yên bình nhất từ trước đến nay trên đảo Hy Vọng — không giới nghiêm, không chém giết. Mặt biển lặng sóng, nhưng dường như đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu trong lòng đều đang đè nén những tâm sự riêng. +
Lúc trở về, Giản Việt đã mệt lử. Cậu vừa mới ra viện, cơ thể vẫn còn yếu. Đến đoạn nhảy múa cầu phúc cuối cùng, cậu đã tựa vào vách đá mà ngủ thiếp đi. Lãnh Ly đi tới, nhẹ nhàng bế cậu lên. Nhóm Lý Mộng định chạy lại , nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên bàn tay đang buông thõng của Giản Việt, Điềm Điềm liền mỉm cười đầy thiện ý với Lãnh Ly. Sau khi ánh mắt đôi bên giao nhau, Lãnh Ly không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi. Hắn luôn như vậy, tĩnh lặng và tách biệt, như thể đứng ngoài mọi cuộc vui. +
Nằm trong vòng tay Lãnh Ly, gặp cơn gió lạnh, Giản Việt khẽ co người lại. Lãnh Ly liền đắp thêm áo khoác cho cậu. Cảm nhận được sự ấm áp, Giản Việt khẽ mở mắt nhìn anh, theo bản năng gọi một tiếng nhỏ: “Tiểu Ngọc?” +
“Ừ.” Lãnh Ly đáp, “Buồn ngủ rồi à?” +
Giản Việt gật đầu: “Kết thúc rồi sao anh?” +
Lãnh Ly ừ một tiếng. Hắn ôm cậu bằng tư thế vô cùng nhẹ nhàng và nâng niu như báu vật, bước từng bước vững chãi trên bậc thang: “Chúng ta về thôi.” +
Giản Việt lúc này mới yên tâm. Cậu thực sự rất mệt, nhưng có lẽ vì muốn tâm sự thêm với Thẩm Ngọc Thù, cậu khẽ thầm thì: “Lễ hội hôm nay vui thật đấy, lâu rồi em mới được tham gia hoạt động như thế này, mọi người ai cũng hạnh phúc.” +
Lãnh Ly hỏi: “Em cũng thấy hạnh phúc chứ?” +
“Hạnh phúc lắm.” Giản Việt mỉm cười nhẹ nhàng, “Náo nhiệt như ăn Tết vậy. Tôi thích sự náo nhiệt, cảm giác như mọi người là người một nhà, cùng tụ họp bên nhau. Đã lâu lắm rồi tôi không có một cái Tết đúng nghĩa.” +
Cậu đã sống cô độc một mình rất lâu rồi. Sau khi ông bà qua đời, cậu lủi thủi một mình. Sau đó có một năm cậu gặp được một người, tưởng như đã có gia đình, nhưng rồi người đó ra đi, cậu lại lên núi đón Tết một mình. Những ngày tháng ấy thật dài đằng đẵng. +
Lãnh Ly đưa cậu về tòa nhà thực nghiệm. Khi được đặt xuống giường, Giản Việt đã buồn ngủ đến mức gần như mất ý thức, nhưng cậu vẫn nắm lấy tay Lãnh Ly, thầm thì: “Tiểu Ngọc, hôm nay em thực sự vui lắm. Thế giới bên ngoài kia chắc chắn còn nhiều điều tốt đẹp, em muốn…” +
Tay cậu siết nhẹ lấy tay anh. Lãnh Ly ngồi bên cạnh, chậm rãi bao bọc lấy bàn tay cậu. Giọng Giản Việt nhỏ dần rồi lịm đi, cậu rúc vào bên cạnh Lãnh Ly mà chìm vào giấc ngủ. +
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Lãnh Ly đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày vẫn còn hơi nhíu lại trong giấc chiêm bao của cậu, nhẹ nhàng nói: “Thế giới bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp chờ đón em.” +
Nói xong, hắn cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh cậu. +
Hắn ôm người bên cạnh vào lòng bằng một tư thế cực kỳ cường thế, tựa như đang ôm trọn lấy một kho tàng vô giá. Đôi mắt đen thẳm sâu thẳm nhìn chăm chú người trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của cậu: “Sau này, em cũng sẽ luôn vui vẻ như vậy.” +
Ngày hôm sau. +
Khi Giản Việt tỉnh dậy từ cơn mộng mị, người bên cạnh đã rời đi từ bao giờ. +
Cậu ngồi dậy, nhìn thấy tờ giấy ghi chú mà Lãnh Ly để lại trên bàn. Lãnh gia có việc cần xử lý nên hắn phải đi vắng vài ngày. Giản Việt xem xong tấm thiệp rồi cẩn thận thu cất đi. +
Cậu ngồi bên mép giường nhìn lên bầu trời bên ngoài. Trời xanh thẳm, bầu trời đảo Hy Vọng luôn trong vắt như thế, dù là giữa mùa đông giá rét cũng chẳng đổi thay. +
Giao diện hệ thống hiển thị: “Tiến độ chủ tuyến hiện tại là 95%. Nhiệm vụ giới hạn thời gian 【Thoát khỏi đảo Hy Vọng】 còn lại chín ngày, vui lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ!” +
Cậu ở lại bệnh viện mấy ngày, quả thực đã lãng phí không ít thời gian. +
Về chuyện mảnh chip cuối cùng, Giản Việt không rõ bản thân Lãnh Ly có biết hay không. Bởi vì ngày hôm đó khi rời đi, cậu đã bảo mình có manh mối, nhưng trong thâm tâm, Giản Việt lại hy vọng Lãnh Ly không hề hay biết gì cả. +
Thiết bị truyền tin bỗng vang lên. +
Giản Việt bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy kích động của Điềm Điềm: “Vương quản gia, anh biết không? Tôi với Mộng Mộng tìm mãi trong kho dữ liệu mà chẳng thấy chút manh mối nào về Thuyền Hy Vọng cả. Hai đứa cứ ngỡ độ khó lần này phải cao kinh khủng, không biết đến năm nào tháng nào mới tìm ra. Thế mà vừa xong, chúng tôi vô tình mở vài tập tin số liệu ra — rõ ràng hôm qua hồ sơ điện tử này còn chưa tra được, hôm nay bỗng dưng lại tìm thấy ngay!” +
“Có manh mối rồi sao?” Giản Việt hỏi. +
Lý Mộng cầm lấy thiết bị nói tiếp: “Vâng, bản ghi chép này cực kỳ chi tiết, từ vị trí của Thuyền Hy Vọng, cách kích hoạt cho đến các thông số liên quan đều có đủ. Vận khí của chúng ta tốt thật đấy, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.” +
Đầu dây bên kia còn vọng lại tiếng cảm tạ trời đất của Vương Văn Văn: “Đúng là thần linh phù hộ! Chúng ta có hy vọng thoát ra ngoài rồi! Tôi đã bảo độ khó của đảo Hy Vọng không thể cao đến thế được mà, chẳng phải mọi thứ đều dễ như trở bàn tay đó sao!” +
Giản Việt tĩnh lặng lắng nghe những lời đó. Cậu trực tiếp mở kho truy xuất dữ liệu cá nhân của mình ra. Cơ sở dữ liệu của cậu vốn luôn độc lập; cậu thử tìm kiếm theo vị trí hồ sơ mà Lý Mộng vừa nêu, nhưng kết quả hiển thị là “Hồ sơ không tồn tại”. Điều này chứng minh rằng, bản hồ sơ kia không phải là loại dữ liệu dùng chung, càng không thể nào là do họ may mắn tìm được. +
Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không suy nghĩ một hồi lâu. +
Mãi đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi của Điềm Điềm: “Vương quản gia? Vương quản gia sao anh không nói gì thế? Chẳng lẽ số liệu này có vấn đề gì sao?” +


