109

Giản Việt đáp: “Không vấn đề gì, các cô cứ cầm bản đồ xác định vị trí cụ thể đi, tốt nhất là nên đến đó vài lần để làm quen địa hình. Chỉ biết vị trí thôi thì chưa đủ đâu, hệ thống an ninh của Đảo Hy Vọng không phải thứ để trưng bày đâu.” +
Lý Mộng vội vàng đồng ý ngay. +
Ngay khi xác định được vị trí của Thuyền Hy Vọng, giao diện hệ thống của Giản Việt lập tức hiện lên thông báo: “Tiến độ cốt truyện chủ tuyến hiện tại: 95%.” +
Tiến độ nhảy vọt khiến khán giả trong phòng livestream không khỏi kinh ngạc: +
“Nhanh thế?!” +
“Đây chắc chắn là mức độ thám hiểm cốt truyện cao nhất lịch sử của phó bản đảo Hy Vọng rồi!” +
“Đúng vậy, tuyệt đối là cao nhất từ trước đến nay.” +
“Hiện tại chẳng phải đã giải khóa hết nhiệm vụ rồi sao, tại sao tiến độ mới đạt 95% nhỉ?” +
“Theo lý mà nói, dù hoàn thành nhiệm vụ chính thì tối đa cũng chỉ đạt đến 98% thôi.” +
“100% chắc chắn là phải có nhiệm vụ ẩn nào đó chưa được khám phá.” +
“Làm sao có chuyện thông quan toàn bộ chủ tuyến được, thoát ra ngoài được đã là giỏi lắm rồi.” +
Dù phó bản đang dần đi đến hồi kết, và đảo Hy Vọng vốn nổi tiếng là nơi có tỉ lệ tử vong cực cao — thậm chí có giai đoạn tỉ lệ thông quan bằng không — nhưng hiện tại, không chỉ có hy vọng thông quan mà quan trọng nhất là tỉ lệ sống sót của phó bản này cực kỳ cao! +
Trong lịch sử đảo Hy Vọng, kể cả những nhóm lết được đến tiến độ tìm thấy Thuyền Hy Vọng thì quân số cũng đã rơi rụng quá nửa. Nhưng ở phó bản này, hầu hết người chơi đều còn sống, thậm chí chẳng có ai bị đồng hóa. Tỉ lệ sống sót gần như 100% này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người chơi khác. +
“Số liệu của phó bản đảo Hy Vọng này là thật đấy à?” +
“Sao tỉ lệ đào thải lần này thấp quá vậy?” +
“Các ông không nói tôi cũng không để ý, tỉ lệ sống sót lần này cao đến kinh ngạc đấy.” +
“Cải cách của Hội Học sinh, tăng số lần thi cử để cộng học phần… Ha ha ha, Vương quản gia đúng là công đức vô lượng!” +
“Đảo Hy Vọng có cậu ta đúng là phúc lớn mạng lớn!” +
Giữa những lời bàn tán xôn xao, số người xem trực tuyến tăng vọt, vượt ngưỡng 30.000 và đang tiến thẳng tới mốc 40.000 người. +
Hệ thống thông báo: “Hiện có 38.600 người trong phòng livestream, 12.000 khán giả đã tặng phiếu đề cử cho bạn, tổng phần thưởng là 3.210 điểm. Bạn sắp lọt vào Top 50 bảng xếp hạng trong khung giờ này, hãy tiếp tục cố gắng!” +
Giản Việt khẽ gật đầu ghi nhận. Dù chẳng biết đảo Hy Vọng có gì hay mà họ xem lắm thế, nhưng có thêm điểm tích lũy thì cậu vẫn thấy vui. Cậu rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi quay lại bệnh viện phía Nam để tái khám. +
Vị bác sĩ tiếp đón cậu làm việc rất chuyên nghiệp các bước kiểm tra đều vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Sau khi rời khỏi sảnh chính, Giản Việt đi lên tầng 5, men theo con đường cũ hôm trước, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lối lên tầng 6. +
Cậu thong thả bước lên. Tầng 6 gần như vắng bóng người, nhưng rất nhanh, cậu đã tìm thấy người mình cần gặp. +
“Quý Thanh Nhã” nhìn thấy Giản Việt thì hơi kinh ngạc, bà hỏi: “Cậu đến đây làm gì?” +
“Tôi muốn biết thêm về Thần Thụ.” Giản Việt đứng ở lối cầu thang, nhìn bà và nói: “Vị trí lắp đặt chip ở đâu, quy trình và các bước cụ thể như thế nào?” +
“Quý Thanh Nhã” thoáng ngẩn người trước câu hỏi của Giản Việt, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà đặt thiết bị trong tay xuống, đáp: “Vị trí đặt chip nằm ở rừng phong phía Bắc. Khi cảm ứng được năng lượng của Thần Thụ, chip sẽ tự động kích hoạt. Người thường không vào được đó đâu, dù cậu có cầm trong tay một mảnh chip cũng vô ích.” +
Giản Việt hỏi tiếp: “Nếu chương trình tự hủy của Thần Thụ được kích hoạt, điều gì sẽ xảy ra?” +
Thấy vẻ nghiêm túc của Giản Việt, “Quý Thanh Nhã” cũng tạm gác công việc lại. Bà chỉnh đốn vạt áo khoác rồi chậm rãi giải thích: “Chương trình tự hủy của Thần Thụ là thành quả cả đời của sư phụ ta và toàn bộ đội ngũ. Dưới đại trận đó, sư phụ đã chôn vùi cả thiên phú của mình. Thiên phú ‘Di’ (Di dời/Lãng quên) đã hòa làm một với thiết bị tự hủy. Điều này nhằm ngăn chặn chương trình tự hủy và ký ức về Thần Thụ bị lộ ra ngoài. Một khi đại trận kích hoạt, tất cả những ai chưa kịp rút lui khỏi đảo đều sẽ bị xóa sạch ký ức.” +
Giản Việt hỏi: “Vậy còn những người đã rút lui thì sao?” +
“‘Di’ là thiên phú cấp S+ trở lên, nó có khả năng tiêu biến ký ức của mọi người.” “Quý Thanh Nhã” nói, “Với sự cộng hưởng từ thần lực của Thần Thụ, năng lượng của ‘Di’ sẽ được khuếch đại lên gấp bội. Những người đã rời đi cũng sẽ quên sạch như những người còn lại trên đảo, quên luôn cả những gì từng diễn ra nơi đây, như thể họ chưa từng sống trên hòn đảo này vậy.” +
Giản Việt khẽ cười: “Người thiết kế chương trình này quả thực rất chu đáo.” +
“Quý Thanh Nhã” thở dài: “Khi nhận thấy Thần Thụ đang dần tàn lụi, sư phụ đã nghĩ đến điều này. Ông hy vọng khi Thần Thụ biến mất, nó cũng mang theo cả ký ức của cư dân tinh cầu về nó, tránh để sự việc này trở thành nỗi kinh hoàng và hỗn loạn.” +
Giản Việt hỏi: “Nếu Thần Thụ thực sự biến mất hoàn toàn, không còn năng lượng thiên phú nữa, liệu cư dân tinh cầu có sống tốt không?” +
“Không biết được.” “Quý Thanh Nhã” khẽ lắc đầu, bà mỉm cười nói: “Có lẽ tinh cầu của chúng ta sẽ đi đến hồi kết, hoặc có lẽ sẽ hồi sinh. Nhưng đúng như lời Thần Thụ từng nói khi quyết định rời đi: Mỗi giống loài, mỗi sinh mệnh đều có khởi đầu và kết thúc, đó là thiên mệnh. Cố chấp nghịch thiên cải mệnh thì ắt phải trả giá đắt.” +
Nghe bà nói, Giản Việt thoáng ngẩn ngơ. Cậu chợt nhớ về một ngọn núi cao xanh mướt trong ký ức, nơi con người vì muốn phá bỏ lời nguyền sinh lão bệnh tử mà phải trả giá bằng việc trở thành những con quái vật nửa người nửa ngợm. Cậu nhớ về một tinh cầu xinh đẹp trù phú, nơi con người muốn Thần Thụ đầy quyền năng tồn tại vĩnh viễn mà can thiệp thô bạo vào quy luật tự nhiên. +
Tất cả đều phải trả giá. Rừng phong với những lá đỏ rực kia, liệu có phải là màu của những tội nghiệt không thể gột rửa? +
“Quý Thanh Nhã” tiếp tục: “Hồn phách của Thần Thụ đáng lẽ đã tan biến từ lâu, chính ta là người đã đưa người ấy trở lại thế giới này, để người ấy dưới thân phận con người có thể nhìn ngắm tinh cầu mình từng bảo hộ thêm một lần nữa. Tộc trưởng từng nói, trách nhiệm của Lãnh Ly chính là cái giá mà nó vốn dĩ phải trả. Ta hiểu rõ những đạo lý đó chứ, chỉ là lòng người mẹ không đành lòng. Ta là kẻ ích kỷ, nhưng đứa trẻ đó muốn làm gì, ta cũng không ngăn nổi.” +
Mẫu tử liền tâm. “Quý Thanh Nhã” đương nhiên biết rõ bao nhiêu năm qua ở đảo Hy Vọng, Lãnh Ly đã luôn âm thầm chuẩn bị những gì. +
Giản Việt im lặng lắng nghe. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên vai cậu. Cậu ngoái đầu nhìn bầu trời xanh thẳm và đại dương mênh mông phía xa, khẽ cười: “Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình.” +
Quý Thanh Nhã, Lưu Sương Sương, Vương Nhạn, Tần Vũ… tất cả đều thế. Lãnh Ly, “Quý Thanh Nhã” cũng vậy. Và cả cậu nữa. +
Rời khỏi bệnh viện, bước chân Giản Việt nhẹ tênh. Thiết bị truyền tin bỗng rung lên, là Lý Mộng gọi đến. Giọng cô đầy hoang mang: “Vương quản gia, chúng tôi theo dữ liệu tìm đến nơi được cho là có Thuyền Hy Vọng rồi, nhưng mà… chỗ đó chẳng có gì cả.” +
Giản Việt đứng bên mép đảo nhìn ra khơi, bình thản đáp: “Dữ liệu nói có thì chắc chắn sẽ có. Các cô cứ ghi nhớ lộ trình cho thật kỹ, khi đến lúc cần xuất hiện, Thuyền Hy Vọng sẽ tự khắc lộ diện.” +
Lý Mộng vâng lời, rồi hỏi: “Vậy còn phía anh?” +
Giản Việt quay đầu nhìn lại tòa bệnh viện, thấp thoáng trong làn sương mờ trên tầng 6, cậu dường như thấy bóng dáng ai đó bên khung cửa sổ. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng: “Tôi cũng rất thuận lợi.” +
Buổi tối, Lãnh Ly trở về. +
Giản Việt đang ngồi bên bàn trong tòa nhà thực nghiệm làm bài tập, tiện thể xem thông báo của trường. Vài ngày tới, học sinh các khối đều có thể tiếp nhận đơn nhiệm vụ thực hành xã hội. Gọi là thực hành, nhưng thực chất là một hình thức khác để lợi dụng thiên phú của học sinh nhằm kiếm lợi cho đảo. +
Lãnh Ly bước vào phòng, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn vương trên áo. Hắn hỏi: “Đang xem gì thế?” +
Giản Việt mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng. Mùa đông cậu hơi sợ lạnh. Cậu chống cằm, đôi mắt đen láy sau gọng kính bạc sáng lấp lánh, cười nói: “Xem thông báo mới của trường, bảo là mấy ngày nữa năm nhất chúng em cũng được đi làm nhiệm vụ.” +
Lãnh Ly đi tới, cầm tờ đơn lên liếc sơ qua rồi ném sang một bên: “Cái này em không cần bận tâm.” +
Giản Việt hỏi: “Tại sao?” +
Lãnh Ly đáp: “Chẳng qua là một lũ hám lợi đến mờ mắt thôi.” +
Giản Việt ngầm hiểu hắn đang mắng ai, cậu khẽ cười rồi nắm lấy tay Lãnh Ly.Vì vừa từ bên ngoài vào nên tay Lãnh Ly vẫn còn lạnh ngắt, cậu bèn dùng cả hai tay mình bao bọc lấy, cố gắng truyền chút hơi ấm từ lòng bàn tay cho hắn. +
Lãnh Ly khẽ rụt tay lại: “Tay anh lạnh lắm, đừng chạm vào vội kẻo nhiễm lạnh.” +
“Sưởi một chút là ấm ngay thôi mà.” Giản Việt híp mắt cười tít, bướng bỉnh kéo tay anh lại gần hơn: “Em đâu thể chỉ biết cùng thiếu gia hưởng phúc, lúc gian nan cũng phải gánh vác cùng chứ!” +
Lãnh Ly rũ mắt nhìn cậu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy, hắn khẽ nhéo má cậu: “Đừng nói bậy, khó khăn gì mà cần em phải gánh.” +
Giản Việt chợt hỏi: “Thiếu gia, anh nói mảnh chip còn lại đã có manh mối rồi, tìm đến đâu rồi anh?” +
Câu hỏi này lập tức khiến khán giả trong phòng livestream nín thở theo dõi. +
Lãnh Ly nhìn Giản Việt, ngồi xuống cạnh cậu. Hắn nhấp một ngụm nước trên bàn rồi mới chậm rãi nói: “Ừm, đang tìm. Thiết bị bên phía Thần Thụ anh cũng đang xử lý rồi. Khoảng ba ngày nữa, anh sẽ sắp xếp tàu đưa các em rời khỏi đảo.” +
Giản Việt chớp mắt hỏi lại: “Vậy nghĩa là… anh đã thực sự tìm thấy chip rồi sao?” +
“Ừ.” Lãnh Ly gật đầu xác nhận. +
Giản Việt tỏ vẻ hưng phấn lạ thường: “Cho em xem với, được không anh?” +
Lãnh Ly bất lực liếc cậu một cái: “Cái chip đó có gì hay mà xem.” +
“Em tò mò mà!” Giản Việt kéo tay anh làm nũng: “Thiếu gia cho em xem một chút đi mà.” +
Lãnh Ly thở dài: “Mảnh chip cuối cùng này hơi đặc thù, nó không phải vật thể vật lý. Nếu xử lý không khéo, e là không có tác dụng gì lớn. Nhưng anh đã tìm được cách thay thế nó rồi. Suốt mười mấy năm ở đảo Hy Vọng này, anh đã luôn tìm cách xâm nhập vào hệ thống và thiết bị của chip. Đến lúc đó, chỉ cần các em rút lui an toàn, anh sẽ kích hoạt chương trình hủy diệt. Dù chỉ có một mảnh chip này cũng đủ rồi.” +
Giản Việt siết nhẹ tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Làm vậy… có nguy hiểm không anh?” +
“Đương nhiên là có.” Lãnh Ly đáp, “Nhưng nếu anh đã dám nói ra, nghĩa là đã có nắm chắc phần thắng.” +
Giọng điệu hắn vô cùng bình thản. Khi Giản Việt nhìn sâu vào đôi mắt anh, nơi đó chỉ có một sự tĩnh lặng thâm trầm — đó là phong thái của một kẻ mạnh thực thụ, người luôn nắm giữ mọi quân bài trong tay với sự tự tin tuyệt đối. +
Không cần phải nghi ngờ bất cứ điều gì, Lãnh Ly thực sự nắm chắc phần thắng trong tay. +
Hắn nghiêng đầu nhìn Giản Việt, khẽ hỏi: “Tin tôi không?” +
Giản Việt khựng lại một chút, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tất nhiên rồi.” +
“Từ lúc em vừa đặt chân lên hòn đảo này, ngay lần đầu tiên ở bên cạnh thiếu gia, em đã biết anh chính là người đàn ông bản lĩnh nhất nơi đây!” Giản Việt cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Bất kể em có gây ra đại họa gì, thiếu gia đều có thể dọn dẹp sạch sẽ giúp em. Trên đời này hình như không có việc gì Lãnh Ly anh không làm được cả. Không tin anh thì em còn biết tin ai đây? Cứ bám chặt lấy thiếu gia, cam đoan ngày ăn ba bữa ngon, đêm ngủ kỹ chín giờ!” +
Lãnh Ly sững lại trước sự nịnh nọt trắng trợn của cậu, nhưng ý cười trong mắt hắn lại chẳng thể giấu giếm. Hắn khẽ gõ nhẹ vào trán cậu, giọng điệu đầy vẻ dung túng: “Miệng lưỡi trơn tru, toàn nói lời đường mật.” +
“Em không nói nhảm đâu!” Giản Việt rúc sâu vào lòng Lãnh Ly, đôi tay thon dài ôm lấy cổ hắn không buông: “Đi theo thiếu gia, em chỉ toàn được hưởng phước thôi mà.” +
Lãnh Ly sợ cậu ngã nên vòng tay ôm lấy eo cậu. Bàn tay hắn dịu dàng đỡ lấy sau gáy Giản Việt, bao bọc lấy cậu như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng. Giản Việt vùi sâu mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Trong khoảnh khắc ấy, thế gian như ngừng quay, mọi âm thanh đều lùi xa, chỉ còn lại mùi hoa mai thanh lãnh từ người Lãnh Ly quyện chặt với hương trúc thanh khiết nhàn nhạt tỏa ra từ Giản Việt. +
Không ai nói thêm lời nào nữa. Họ chỉ lặng lẽ ôm lấy đối phương, cảm nhận từng giây phút bên nhau lúc này đều vô cùng trân quý. +
Một lúc lâu sau, Lãnh Ly mới trầm giọng: “Sau này cũng sẽ là những ngày tốt đẹp.” +
Giản Việt lặng lẽ vùi đầu sâu hơn chút nữa. Động tác của cậu rất nhẹ, ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, như thể làm vậy mới không để hắn phát hiện ra khóe mắt mình đã ửng hồng. Cậu cười khẽ: “Vâng.” +
Hôm sau. +
Lễ hội trên đảo Hy Vọng kết thúc, cũng là lúc một cuộc cải cách mới ập đến. +
Năm nhất giờ đây cũng có thể nhận nhiệm vụ thực tập để ra khỏi đảo. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng học phần, thậm chí có thể đổi lấy kỳ nghỉ hoặc thời gian về nhà. Sự cải cách này đối với nhiều học sinh mà nói, chẳng khác nào một sự cám dỗ khó cưỡng. +
Đa số tân sinh vẫn chưa hiểu hết sự nguy hiểm ẩn sau những điều này. Đằng sau những phần thưởng hậu hĩnh luôn là những cái bẫy chết người. +
Nhiều tân sinh năm nhất bắt đầu rời đảo, bao gồm cả Vương Văn Văn và Lạc Ninh. Đơn nhiệm vụ được phát xuống mang tính cưỡng chế, đã nhận là phải đi, không có cách nào hủy bỏ. +
Giao diện hệ thống cũng hiển thị mốc thời gian rõ ràng: +
“Nhiệm vụ giới hạn thời gian 【Hủy diệt Thần Thụ】, thời gian đếm ngược 5 ngày.” +
Thời gian trôi đi tàn nhẫn, không cho bất kỳ ai cơ hội để thương lượng hay chuẩn bị. Chưa đầy hai ngày sau, nhóm người đầu tiên đã trở về. +
Tại phòng y tế, Giản Việt nhìn Vương Văn Văn đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt kém sắc. Trước khi vào phó bản, cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia nhà giàu, giờ đây cả người trắng bệch vì kinh hãi. +
“Đáng sợ quá.” Vương Văn Văn lẩm bẩm với nhóm Giản Việt, “Mọi người không biết đâu, họ bắt tôi lẻn vào phi hạm đó để lấy dữ liệu!!! Bên trong toàn là những kẻ mang vũ khí, hung thần ác sát. Tôi vừa mới lấy được đồ, còn chưa kịp ra cửa đã suýt bị phát hiện. Họ chỉ muốn dữ liệu, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi. Lúc rời quân hạm, tôi suýt thì bị chôn sống, họ chỉ bắt tôi truyền dữ liệu về trước!” +
Cậu ta nói đến mức kích động, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ giường bệnh. Toàn bộ phòng y tế lúc này đầy rẫy thương binh. Tân sinh chưa có kinh nghiệm, thương vong là điều không thể tránh khỏi. +
Không chỉ có Vương Văn Văn, mà cả Lý Mộng, Điềm Điềm, Nam Cung Hi và những người khác cũng đã nhận nhiệm vụ và lần lượt trở về. Mỗi người thực hiện một công việc khác nhau, vết thương trên người cũng lớn nhỏ đủ cả. Khi Điềm Điềm và Lý Mộng quay lại, cả người hai cô gái đầy những vết bầm dập. +
Phía Lạc Ninh thậm chí chỉ có mình hắn trở về, đám Cao Bằng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Giản Việt hỏi: “Những người khác đâu rồi?” +
“Lúc làm nhiệm vụ bị phân tán, tôi cũng không rõ.” Cánh tay Lạc Ninh cũng bị thương, hắn nói, “Tôi nghe bảo có không ít người bị đưa sang bệnh viện phía Nam rồi.” +
Điềm Điềm kích động nói: “Đảo chủ này bị điên rồi phải không?!” +
Lý Mộng, người ở lại bệnh viện lâu nhất, lên tiếng: “Nghiên cứu về Thần Thụ chưa bao giờ dừng lại. Từ vài năm trước, họ đã nghiên cứu cách để những người không có thiên phú cũng có thể sở hữu năng lực. Nghiên cứu này vô cùng tàn nhẫn, nhưng đã được chứng minh là khả thi. Nếu sau này đảo chủ có trong tay nhiều quân cờ thiên phú hơn, họ sẽ không còn trân trọng những người hiện tại nữa.” +
Vương Văn Văn càng thêm gay gắt: “Họ đúng là một lũ điên! Đây là hành động tàn thiên hại lý! Những nhiệm vụ chúng ta nhận được, thực chất là đang tiếp tay cho cái ác của tinh cầu này!!” +
Nam Cung Hi ngồi gần đó tiếp lời: “Chúng ta không có quá hai ngày để dưỡng thương đâu, nhiệm vụ tiếp theo chắc chắn không thể từ chối. Nếu không sẽ bị trừ học phần, và chúng ta sẽ không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.” +
Trong phó bản này, nếu không đủ học phần sẽ bị đồng hóa. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. Mọi chuyện dường như đã rơi vào một nút thắt tử thần, chỉ có Giản Việt vẫn im lặng ngồi trong góc. Cậu nhìn mọi người trên giường bệnh rồi nói: +
“Ngày mốt, đảo Hy Vọng sẽ có tàu tiếp tế vào cảng. Lúc đó, hệ thống an ninh toàn đảo sẽ được nới lỏng, đó là thời điểm tốt nhất để rời đi.” +
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Lạc Ninh là người đầu tiên lên tiếng: “Nếu không phá hủy Thần Thụ, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Thuyền Hy Vọng sẽ không xuất hiện.” +
“Tôi đã nắm trong tay hai mảnh chip.” Giản Việt ngước mắt nhìn hắn, “Nhiệm vụ chủ tuyến cứ giao cho tôi xử lý. Còn với các người chơi khác, tôi chỉ cần mọi người giúp tôi hoàn thành một việc.” +
Mọi người đều kinh ngạc, không biết cậu đã âm thầm gom đủ chip từ lúc nào?! +
Lý Mộng hỏi trước: “Việc gì?” +
“Việc này cần tất cả mọi người phối hợp mới có thể làm được.” Giản Việt nói, “Lẻn vào Bộ An ninh. Nhân lúc hệ số an toàn bị nới lỏng, chúng ta phải chiếm lấy nơi đó, mở toàn bộ rào chắn điện của hòn đảo này. Làm vậy để tất cả học sinh, dù có lên được Thuyền Hy Vọng hay không, đều có cơ hội tự cứu lấy mình và rời đi.” +
“Cậu điên rồi!” Lạc Ninh quát, “Chúng ta tự thoát thân đã khó trầy da tróc vảy, hơi đâu mà quản sống chết của người khác?” +
Giản Việt bình tĩnh nhìn hắn: “Mảnh chip này có được là nhờ những học sinh khác trên đảo. Chính những học sinh khóa trên đã dùng mạng sống để bảo vệ nó, lớp lớp người ngã xuống mới có thể bình an giao nó vào tay chúng ta. Cậu nghĩ xem, nếu không có họ, cậu lấy cái gì để hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mà rời khỏi đây?” +
Ngay từ đầu, nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên về cái chết của Quý Thanh Nhã, Lưu Sương Sương và vô số sự hy sinh khác, chính là để người làm nhiệm vụ hiểu rằng: Dưới bóng tối bao phủ, không phải ai cũng thờ ơ. Vẫn luôn có những người tiên phong, đứng ra chắn trước mặt mọi người khi cơn sóng tội ác ập đến. +
Lạc Ninh đập bàn kích động: “Họ là cái thá gì? Chỉ là một lũ NPC thôi! Họ có chết thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta vào đây là để làm nhiệm vụ! Mạng của chúng ta mới là quý giá nhất! Đám NPC đó chỉ là một lũ phế vật chỉ biết làm hỏng việc! Chết thì đã sao? Họ cũng xứng được gọi là người à?!” +
Giản Việt lạnh lùng nhìn hắn phát điên, không tranh chấp gay gắt, chỉ bình tĩnh đẩy gọng kính: “Trong phó bản này, tất cả chúng ta cũng chỉ là NPC mà thôi, Lạc Ninh ạ. Hiện tại, người giữ chip là tôi, cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi.” +
Lạc Ninh tức đến tím tái mặt mày, chỉ biết lắp bắp: “Cậu…” +
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu đưa ra những ý kiến trái chiều: +
“Tự rút lui được thì cứ rút thôi.” +
“Phải đấy, chuyện này tôi đoán các người chơi khác sẽ không đồng ý đâu.” +
“Ai mà chẳng muốn mình sống trước đã.” +
“Lần này tính toán của Vương quản gia chắc thất bại rồi!” +
Giữa lúc mọi người bàn tán, một giọng nói vang lên từ góc phòng, là Vương Văn Văn. +
“Tôi nguyện ý giúp anh, Vương quản gia. Tôi sẽ đến Bộ An ninh.” +
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu ta. Ai cũng biết Vương Văn Văn là kẻ nhát gan sợ chết nhất, một thiếu gia nhà giàu chỉ biết ăn no chờ chết, đi làm nhiệm vụ còn sợ đến tè ra quần. +
Lạc Ninh giận dữ: “Mẹ kiếp, mày cũng điên rồi à? Mày biết Bộ An ninh là chỗ nào không? Bao nhiêu quỷ quái canh giữ ở đó, mày muốn tìm chết hả?” +
Vương Văn Văn bị mắng thì rụt cổ lại, lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía bệnh viện Nam. Cậu ta cuộn chặt nắm tay, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Thực ra lần này tôi có thể giữ được mạng mà trở về là nhờ một chị khóa trên đã cứu tôi lúc khoang thuyền nổ mạnh. Lúc đó tôi quá sợ hãi, đáng lẽ phải rút lui nhưng tôi lại bị ngã.” +
“Chị ấy lúc đó đã chạy đi rất xa rồi, nhưng bên trong sắp nổ, chân tôi bị thương không đứng dậy nổi. Tôi tưởng mình chết chắc rồi, thì chị ấy lại chạy ngược trở lại.” +
“Người chị đó, tôi thực sự không quen biết.” Vương Văn Văn nhỏ giọng, “Chị ấy không phải người chơi, chỉ là một học sinh khóa trên của hòn đảo này thôi, chính là cái ‘NPC’ mà anh Lạc nói đấy. Khi vụ nổ xảy ra, chị ấy đã lấy thân mình che chắn cho tôi. Nếu không có chị ấy, tôi đã chết rồi.” +
Mọi người im lặng lắng nghe. Vương Văn Văn cười khổ: “Chị ấy bị thương rất nặng, thấy tôi khóc thì còn an ủi, bảo tôi rất giống em trai chị ấy. Chị ấy đã nhiều năm không được về nhà, nói rằng em trai mình chắc cũng lớn bằng chừng tôi. Chị ấy bảo lúc đó chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ coi tôi như em trai ruột nên mới quay lại cứu.” +
“Ôi trời! Chẳng khác gì chị ruột của tôi cả!” Vương Văn Văn thở dài, “Nếu thực sự phải rời đi, tôi cứ nghĩ mãi, chị ấy coi tôi như em trai, mà tôi lại một mình chạy trốn để chị ấy ở lại hòn đảo này, thì tôi còn là con người nữa không?” +
Lời nói của cậu ta khiến những người chơi khác phải suy ngẫm. Một lát sau, Nam Cung Hi đang ngồi trên giường giơ tay: “Tôi cũng đi. Lúc mới vào đảo, dù tôi nợ nần chồng chất nhưng anh Mộ Dung đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự không thể bỏ mặc anh ấy mà chạy trốn một mình. Cho tôi một vé!” +
Điềm Điềm lập tức hưởng ứng: “Vậy tôi chắc chắn cũng đi. Thẻ bài của tôi có thể dịch chuyển tức thời, tôi sẽ giữ an toàn cho mọi người!” Nói xong, cô hơi do dự nhìn sang Lý Mộng. +
Lý Mộng mỉm cười: “Tôi thế nào cũng được. Vương quản gia nói đúng, nếu không có những người khác dùng mạng để đổi lấy cơ hội, chúng ta đã chẳng thể thuận lợi đến thế này. Sư phụ dạy tôi làm người không được quên gốc gác.” +
Có người tiên phong, số người đồng ý ngày càng nhiều. +
“Vậy tôi cũng đi.” +
“Thực ra có một bạn học đối xử với tôi rất tốt, còn mời tôi ăn cơm nữa!” +
“Vương quản gia nói đúng, làm người vẫn phải có chút giới hạn đạo đức!” +
Lạc Ninh thấy cảnh này thì hoàn toàn chết lặng. Hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt không thể tin nổi, mặt xanh mét vì giận: “Chưa có cái phó bản nào mà chơi kiểu này cả! Cậu có biết hành động này điên rồ đến mức nào không?! Nguy hiểm biết bao nhiêu?! Một mình cậu điên còn kéo theo mọi người điên cùng? Dù sao tôi cũng không đồng ý!” +
Ánh sáng từ cửa sổ phòng y tế hắt lên vai Giản Việt. Gương mặt cậu bình thản, trước sự chất vấn đó, cậu chỉ khẽ mỉm cười nhạt: “Ồ, vậy thì cậu cứ tự đi mà thu thập chip, tự đi mà khởi động lại Thuyền Hy Vọng đi. Sao không đi đi? Là không muốn à?” +
Lạc Ninh tức đến không thốt nên lời, ngón tay chỉ vào Giản Việt run bần bật. Khán giả trong phòng livestream thì vô cùng phấn khích: +
“Ha ha ha, lần đầu tiên thấy có người khiến kẻ phản diện tức nghẹn họng như vậy!” +
“Đây vốn là một phó bản đối kháng mà!” +
“Đù, tất cả người chơi đoàn kết lại luôn?” +
“Sao thấy sướng thế nhỉ?! Không lẽ tôi sắp được chứng kiến đảo Hy Vọng toàn viên sống sót thoát ra ngoài sao?!” +
“Nếu vậy thì họ thực sự sẽ lưu danh sử sách luôn đấy!” +


