Skip to main content

110

dathaiPiter

Vào một ngày lặng gió, đảo Hy Vọng chìm trong sự yên tĩnh đến rợn người. +

Giản Việt tìm thấy Tưởng Nghiên – nữ sinh năm ba cùng khóa với Quý Thanh Nhã. Đứng trước mặt cô, cậu vào thẳng vấn đề: “Em có một việc muốn nhờ chị giúp sức.” +

“Việc gì?” – Tưởng Nghiên nhướng mày. +

Giản Việt đáp: “Trưa nay, phía Bộ An ninh có thể sẽ có biến động. Một khi rào chắn điện được phá bỏ, xin học tỷ và các học trưởng hãy lập tức dẫn dắt toàn bộ học sinh rút lui khỏi đảo.” +

Tưởng Nghiên sững sờ. Trong một khoảnh khắc, cô ngỡ tai mình có vấn đề, nhưng khi nhìn vào mắt Giản Việt, cô chỉ thấy một sự kiên định đến đáng sợ. Theo bản năng, Tưởng Nghiên định thốt lên: “Các cậu điên rồi sao? Quá nguy hiểm!”. Nhưng rồi cô nhận ra, Giản Việt không phải đang thương lượng mà là đang thông báo. +

Tưởng Nghiên khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý: “Cậu không sợ tôi sẽ đi báo cáo chuyện này sao?” +

“Chị sẽ không làm thế.” Giản Việt khẳng định chắc nịch, “Nếu tôi không nhầm, mảnh chip đó là do toàn bộ lớp 2 cùng nhau bảo vệ. Chị hận tên Giáo vụ đó, hận hòn đảo này đã hại chết nhóm Quý Thanh Nhã. Chị có năng lực đọc tâm, có lẽ trong một lần tình cờ, chị đã biết mảnh chip nằm trong tay lão ta và nó chính là chìa khóa duy nhất để hủy diệt Thần Thụ. Bề ngoài các chị như đang tìm cách trả thù, nhưng thực chất, thứ các chị nhắm tới chính là mảnh chip đó.” +

Giản Việt nhìn sâu vào mắt cô, bóc tách từng lớp bí mật: “Việc Giáo vụ giữ chip rất ít người biết. Khi ông ta chết, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào lớp 2. Các chị không thể mang nó ra ngoài, nên việc Tần Vũ lưu ban chính là cơ hội duy nhất để giấu chip vào không gian của Vương Nhạn. Đó là một nước đi cực kỳ mạo hiểm, nếu bại lộ, cái giá các chị phải trả còn khủng khiếp hơn em nhiều.” +

Tưởng Nghiên im lặng, cô uống cạn nửa ly nước rồi khẽ cười: “Xem ra, chúng ta đang ngồi cùng một thuyền?” +

Giản Việt nhếch môi: “Có thể hiểu là vậy.” +

Tưởng Nghiên vẫn không nén nổi tò mò: “Tôi vẫn không hiểu. Cậu là người của Lãnh Ly, chỉ cần cùng anh ta rời đi là đủ, tại sao lại phải chọn con đường vất vả là cứu tất cả mọi người?” +

Giản Việt đón lấy ánh mắt cô, bình thản đáp: “Em cũng không hiểu, tại sao Quý Thanh Nhã thành tích ưu tú lại không chọn về kế thừa gia tộc mà phải hy sinh tính mạng? Em cũng không hiểu, tại sao có những kẻ nhát gan lại sẵn sàng nhảy xuống vực thẳm chỉ để bảo vệ một mảnh chip?” +

Tưởng Nghiên trầm mặc một lát rồi bật cười: “Đều là một lũ điên cả thôi.” Cô đứng dậy, “Vậy thì đánh cược một ván đi.” +

Buổi chiều trên đảo Hy Vọng, không gian đặc quánh một vẻ im lìm đầy bất trắc. +

Giản Việt trở lại tòa nhà thực nghiệm đúng lúc Lãnh Ly vừa thay xong đồng phục. Hắn mặc bộ đồng phục màu xám xanh phẳng phiu, vai rộng eo thon, trông vô cùng đĩnh đạc và anh tuấn. Hắn đứng bên cửa sổ, ánh đèn lạnh lẽo hắt lên đôi mắt sâu thẳm, toát ra khí chất cao quý nhưng tĩnh lặng – cảm giác y hệt lần đầu Giản Việt nhìn thấy hắn trên đảo. +

Lãnh Ly quay người lại: “Thăm bạn học về rồi à?” +

“Vâng.” Giản Việt gật đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng hắn, “Thiếu gia định đi đâu sao?” +

Lãnh Ly rũ mắt nhìn cậu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Giản Việt đã gầy đi trông thấy, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ mệt mỏi chưa kịp tan sau chuyến tái khám ở bệnh viện phía Nam. Hắn bước tới, giọng nói trầm thấp: “Đảo Hy Vọng hiện giờ không còn là nơi thích hợp để học tập nữa. Anh muốn đưa em rời đi ngay bây giờ.” +

Giản Việt không hề ngạc nhiên, cậu hiểu sự lo lắng của Lãnh Ly và biết hắn cũng hiểu tâm ý của mình. Cậu chỉ hỏi: “Còn thiếu gia thì sao?” +

“Anh phải đưa chip về vị trí cũ để tái thiết lập lại toàn bộ hệ thống.” Lãnh Ly đáp, đôi mắt nhìn xoáy vào cậu như muốn ghi tạc hình bóng ấy vào tâm khảm, “Xong việc anh sẽ đi tìm em. Hãy đi trước cùng bạn bè của em đi.” +

Giản Việt không chút do dự, nắm lấy tay hắn: “Em đi cùng anh.” +

Lãnh Ly như đã đoán trước, khẽ nói: “Em ở bên cạnh sẽ khiến anh phân tâm. Thiết lập chip rất phức tạp, không được phép sai sót.” Nói đoạn, giọng hắn trở nên mềm mỏng chưa từng có, hắn đưa tay xoa đầu Giản Việt, cúi người đặt một nụ hôn lên trán cậu như đang dỗ dành: “Ngoan, nghe lời anh.” +

Ở khoảng cách gần như thế, Giản Việt ngửi thấy mùi hương hoa mai quen thuộc lan tỏa từ người hắn — thanh sạch và kiêu hãnh như đóa hoa duy nhất nở rộ giữa trời đông giá rét. Sự quyến luyến trào dâng khiến sống mũi cậu cay cay. +

Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi, lí nhí hỏi: “Bao lâu nữa anh sẽ tìm em?” +

Lãnh Ly im lặng một lúc rồi đáp: “Xử lý xong việc ở đây, anh sẽ đi ngay.” +

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người. Giản Việt bỗng cười khẽ, giọng cười mang theo chút xót xa: “Làm sao bây giờ… rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà vẫn thấy không đủ. Còn chưa tách ra mà em đã thấy nhớ anh rồi.” +

Lãnh Ly nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói trầm thấp: “Vậy thì phải nhớ anh thật nhiều vào.” +

Lát nữa thôi, hãy quên anh đi. Nhưng bây giờ, hãy nhớ đến anh thêm một chút, dù chỉ là một khoảnh khắc. +

Giản Việt mơ hồ đáp lại, rồi nói: “Anh cũng vậy nhé.” +

Lãnh Ly khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa chan sự bao dung: “Ừ. Tàu rời cảng sẽ xuất hiện vào buổi chiều, em hãy đi báo cho bạn bè đi. Rào chắn điện của Bộ An ninh sẽ mở đường cho con tàu ra khơi.” Tàu Hy Vọng là phương tiện duy nhất sở hữu quyền độc lập và tính năng cao nhất, không bị bất kỳ thiết bị nào ảnh hưởng. +

Giản Việt khẽ gật đầu, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo anh: “Được, nhưng không vội, em đã dặn dò họ cả rồi. Giờ em thấy hơi mệt… thiếu gia ngủ với em một lát được không?” +

Lãnh Ly vốn định đi ngay, nhưng trước ánh mắt của Giản Việt, hắn lại do dự. Hắn cũng luyến tiếc cậu, từng giây phút bên nhau lúc này đều là món quà trời ban. Hắn khẽ thở dài, gật đầu: “Được.” +

Họ cùng nằm trên chiếc giường nhỏ. Lãnh Ly vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực hắn bao phủ lấy cậu, giọng nói trầm thấp như lời hát ru: “Ngủ đi.” +

Giản Việt chìm vào giấc ngủ sâu suốt hai giờ đồng hồ. Trong cơn mơ, cậu thấy lại những mảnh ký ức vụn vặt và đầy ám ảnh: ngọn lửa ngùn ngụt ở thôn Vạn Phúc, tế đàn nhuốm máu, bóng dáng vĩ đại của Sơn Thần, và cả bóng lưng rời đi đầy kiên định của Thẩm Ngọc Thù… +

Khi tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh ngắt. +

Lãnh Ly đã đi rồi. Trên gối chỉ còn để lại một tấm thiếp với những nét chữ cứng cỏi, sắc lạnh, ghi rõ thời điểm hắn rời đi. Cậu liếc nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 2 giờ. +

Tích. +

Thiết bị liên lạc vang lên. Là tin nhắn từ Vương Văn Văn: “Bạn học Vương , mọi người đã tập trung đủ rồi, khi nào thì chúng ta bắt đầu hành động?” +

Giản Việt nhanh chóng sốc lại tinh thần, các con số và kế hoạch bắt đầu nhảy múa trong đầu: “Đừng manh động, tất cả giữ nguyên vị trí. Đúng 4 giờ chiều, chip sẽ về vị trí cũ, lúc đó hệ thống an ninh cảng sẽ rơi vào trạng thái tái lập và lỏng lẻo nhất. Nhân lúc hỗn loạn, mọi người đột kích vào Bộ An ninh sẽ có tỷ lệ thành công cao nhất. Những người khác đều có mặt chứ?” +

Vương Văn Văn xác nhận: “Đông đủ cả, không thiếu một ai.” +

Giản Việt hít một hơi sâu, nhìn ra bầu trời u ám, nặng nề như sắp sập xuống bên ngoài: “Mọi người nghe đây, ưu tiên hàng đầu là mạng sống của chính mình. Nếu có bất trắc, hãy ưu tiên việc thoát thân. Nếu Bộ An ninh quá khó đánh chiếm…” +

Vương Văn Văn lo lắng ngắt lời: “Thì… chúng ta bỏ cuộc sao?” +

“Thì hãy để tôi nghĩ cách khác.” Giọng Giản Việt bình tĩnh đến lạnh lùng, “Hãy lượng sức mà làm, đừng để bản thân trở thành vật hy sinh vô ích.” +

Trong kênh liên lạc chung, tiếng của Lý Mộng vang lên, kiên định lạ thường: “Vương quản gia, anh mới là người phải cẩn thận. Việc thâm nhập vào lõi để đặt chip là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Chuyện Bộ An ninh cứ giao cho chúng tôi. Cái hòn đảo rách nát này đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta quá lâu rồi, cũng đến lúc cho chúng biết thế nào là lễ độ!” +

Điềm Điềm cũng lí lắc đế thêm, xua tan bầu không khí căng thẳng: “Đúng thế đúng thế! Để bà đây cho chúng thấy, người chơi chúng ta không phải hạng nhát gan dễ bắt nạt đâu!” +

Giản Việt khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia sáng sắc sảo: “Mọi người hiểu được là tốt. Ngay khi rào chắn mở ra, đừng ngoảnh đầu lại, hãy chạy thật nhanh về phía Tàu Hy Vọng.”Thời gian cạn dần. Giản Việt thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề. Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn thành kính rồi kiên định bước ra ngoài. +

Buổi chiều trên đảo Hy Vọng yên tĩnh một cách đáng sợ — một sự im lặng chết chóc trước khi cơn bão quét qua. Đột nhiên, mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc bầu trời phía Bắc hòn đảo. +

Tiếng nổ ấy như một quân bài Domino đầu tiên sụp đổ, phá tan sự bình yên giả tạo bấy lâu. Giản Việt ngẩng đầu nhìn khói lửa bốc lên từ phía xa. Khắp các tòa nhà, học sinh bắt đầu nhốn nháo: “Có chuyện gì thế?”, “Động đất sao?!”, “Không biết nữa!”. +

Cùng lúc đó, trung tâm điều hành của đảo rơi vào hỗn loạn cực độ. Những kẻ phụ trách giám sát kinh hãi gào thét trước màn hình đỏ rực cảnh báo: +

“Chuyện gì vậy? Có kẻ đang mở cửa đá dưới chân Thần Thụ! Tại sao hắn lại có chip?!” +

“Mau! Cử người đến cửa đá ngay lập tức!” +

“Chờ đã, hệ thống giám sát ở cửa đá sụp đổ rồi!” +

“Bộ An ninh đâu? Bảo họ xử lý ngay!” +

Như một phản ứng dây chuyền đã được tính toán kỹ lưỡng, chuông báo động vang dội khắp Bộ An ninh. Nhưng thay vì triển khai lực lượng, nơi này lại biến thành một bãi chiến trường nội bộ. Hệ thống chiếu sáng chập chờn rồi phụt tắt, hệ thống chữa cháy tự động phun nước xối xả xuống các hành lang, gây ra những tiếng nổ chập điện liên hoàn. +

Nam Cung Hi vừa vắt kiệt năng lực tạo mưa vừa mếu máo: “Đủ chưa… tôi sắp kiệt sức rồi đây này!” +

Lý Mộng bên cạnh nhắc nhở: “Cô bớt diễn kịch lại đi, tập trung vào!” +

Những lá bùa lơ lửng dẫn đường. Những người chơi có năng lực ẩn thân đã lẻn được vào phòng điều khiển: “Ở đây! Bảng điều khiển chính ở đây! Nhanh lên, tôi nghe thấy họ định phá hủy cửa đá, Vương quản gia sẽ gặp nguy hiểm!” +

Trong lúc tiếng chuông báo động làm học sinh hoang mang, thì đột nhiên loa phóng thanh toàn đảo vang lên: “Alo? Thử máy… Được rồi. Thông báo khẩn cấp: Hệ thống rào chắn điện của đảo Hy Vọng đã bị đóng hoàn toàn. Hòn đảo có khả năng sẽ chìm trong một giờ tới. Yêu cầu tất cả học sinh lập tức di chuyển đến bãi biển phía Nam để lên tàu Hy Vọng rời đảo ngay lập tức!” +

Cả hòn đảo bùng nổ. Học sinh ban đầu còn ngơ ngác, cho đến khi một tiếng reo hò vang lên từ sân trường: “Nhìn kìa! Rào chắn điện! Rào chắn đang tan biến!” +

Vòng bảo vệ vô hình vốn là chiếc lồng giam cầm họ bấy lâu nay đang chậm rãi rã ra dưới ánh hoàng hôn, lấp lánh như những mảnh vụn kim cương vỡ. Đám đông tràn ra khỏi hành lang, chứng kiến lồng giam nghìn năm vỡ vụn. Họ chạy, không phải vì nhiệm vụ, mà là chạy khỏi xiềng xích. Những sinh viên năm ba thậm chí còn liều mình nhảy trực tiếp từ cửa sổ tầng cao xuống, năng lực hệ Phong, hệ Thổ được thi triển tối đa chỉ để nhanh hơn một giây. +

“Về nhà thôi!” +

“Tự do rồi, chạy mau!” +

Bộ An ninh loạn thành một bầy hầy. Khi giáo vụ và đảo chủ chạy đến, các cánh cửa đã bị khóa chặt. Cả hòn đảo rung chuyển bởi bước chân của hàng ngàn học sinh đang đổ về phía cảng. +

Khán giả livestream sững sờ. Ở những phiên bản trước của phó bản đảo Hy Vọng, người chơi khi rời đảo thường bị học sinh ngăn cản vì chúng nhận nhiệm vụ truy bắt kẻ đào tẩu, tạo nên vô vàn khó khăn tại cảng. Nhưng lần này đã khác hoàn toàn – chính học sinh cũng đang điên cuồng tìm đường sống cho mình. +

Hiện tại, ngay cả những học sinh đó cũng đang tháo chạy! +

Bởi vì Bộ An ninh đã bị người chơi chiếm đóng hoàn toàn. Lần này, các người chơi không chọn cách đơn độc trốn chạy trong bóng tối mà chọn cách dẫn dắt tất cả cùng nổi loạn. Một khi học sinh trên đảo không còn bị đe dọa, họ tự nhiên sẽ không còn là vật cản đường nữa. +

Khán giả trong phòng livestream cũng phải sững sờ: +

“Vãi thật!” +

“Cả cái đảo Hy Vọng loạn thành một nồi cháo luôn rồi!” +

“Lúc đầu cứ tưởng làm vậy là làm càn, nhưng xem ra không hẳn là không có lý.” +

Một số khán giả hôm qua còn cho rằng biện pháp đánh chiếm Bộ An ninh của Giản Việt là lo chuyện bao đồng, tự bảo vệ mình mới là trên hết, nhưng một vài người xem mới vào lại nhìn thấu đáo hơn: +

“Chiến thuật này là người chơi nào nghĩ ra thế? Tất cả cùng chạy một lúc, như vậy đám NPC giám thị sẽ chẳng biết phải bắt ai, cơ hội để người chơi đục nước béo cò thoát ra ngoài lại càng lớn hơn!” +

“Nếu Thần Thụ của đảo Hy Vọng thực sự bị hủy diệt, phó bản này chắc chắn sẽ đóng cửa vĩnh viễn!” +

“Ai là người chỉ huy phó bản này vậy?” +

Chiến thuật chưa từng có tiền lệ tại đảo Hy Vọng khiến ngày càng nhiều người tò mò. Đặc biệt là phòng livestream của Giản Việt, số lượng người xem trực tuyến tăng vọt qua mốc 50.000, đạt mức cao nhất trong lịch sử. +

Hệ thống: “Số người xem hiện tại là 50.300 người, bạn đã lọt vào Top 50 của bảng xếp hạng.” +

Không chỉ mình Giản Việt. Lý Mộng và Điềm Điềm – những người trực tiếp chỉ huy kế hoạch tại Bộ An ninh – dù đều là lính mới nhưng đã làm nên chuyện lớn, cũng thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ từ người xem. Đột nhiên, những chủ phòng thuộc Nguyệt giới vốn hiếm khi lọt nổi vào bảng xếp hạng nay lại cùng lúc chiếm giữ ba vị trí, mà đều là những gương mặt mới toanh, trước đây chẳng chút danh tiếng. +

“Chủ phòng từ Nguyệt giới sao?” +

“Xem ra Nguyệt giới sắp phất lên rồi đây.” +

“Cứ phải sống sót trở về thì mới tính là anh hùng được!” +

Tại cảng. +

Toàn bộ bến cảng hỗn loạn vô cùng. Khi mọi người từ Bộ An ninh rút về phía cảng, họ bất ngờ bị một toán nhân viên giám thị không biết từ đâu xông ra vây chặt. Đám nhân viên mặc đồng phục này đang dùng súng bắn ra những vòng dây điện từ vào đám học sinh đang tháo chạy. +

Điềm Điềm thấy Nam Cung Hi vừa cứu một đứa trẻ bị ngã thì ngay lập tức họng súng của một giám thị phía sau đã nhắm thẳng vào cô. Điềm Điềm không chút do dự lao tới: “Cẩn thận!” +

Vòng dây điện rơi xuống, khiến cánh tay cô bị giật đến tóe máu. Nam Cung Hi thốt lên kinh hãi: “Cậu sao rồi? Có ổn không?!” +

Số lượng giám thị xuất hiện ngày càng đông. Đây là lực lượng bảo an được nuôi dưỡng riêng, chỉ xuất hiện vào những thời khắc rung chuyển thế này. Chúng dường như đao thương bất nhập, tựa như lũ quái vật bò ra từ lòng đất: đôi mắt vô hồn, tứ chi dài ngoằng có thể vươn xa như loài bò sát hay xúc tu bạch tuộc, nhớp nhúa và không sợ nước lửa. Chúng liên tục bắt giữ học sinh, thậm chí miễn nhiễm với cả các đòn tấn công thiên phú. +

Trong phút chốc, cả bến cảng biến thành một địa ngục trần gian. Lý Mộng cũng cứu được không ít người, nhưng bùa chú trong tay có hạn, chẳng mấy chốc cũng đã cạn. Khi đám quái vật giám thị đang dần khép vòng vây quanh cô, tưởng chừng không còn đường thoát, thì từ đằng xa bỗng vang lên một tiếng tù và ốc biển du dương. +

Tiếng ốc biển mang sức xuyên thấu kỳ lạ, nương theo gió biển lan tỏa khắp nơi. Đám giám thị bị tiếng ốc quét qua đều khựng lại như bị đóng băng, cơ thể nhũn ra và mất hẳn tính công kích. +

Vương Văn Văn đang bị vướng trong một vòng dây điện, ngước mắt nhìn lên thì mừng rỡ reo hò: “Là Vương quản gia!” +

Giản Việt bước xuống từ xe bay, tà áo đồng phục bay lồng lộng trong gió biển. Cả hòn đảo vẫn đang rung chuyển dữ dội. Cậu sải bước về phía bến cảng, vượt qua những tảng đá vụn để đứng trước mặt mọi người: “Mọi người không sao chứ?” +

Lý Mộng và những người khác trông cực kỳ chật vật, họ hỏi: “Vương quản gia, lũ quái vật này là cái giống gì vậy?” +

“Đều là những ‘mô phỏng nhân’ được tạo ra bằng thủ đoạn tàn nhẫn.” Giản Việt đáp, “Để nghiên cứu cách giúp người thường có được thiên phú, tầng 6 bệnh viện Nam đã luôn chế tạo loại này. Chúng mang gen của những người có thiên phú, nhưng chung quy không phải con người thật sự, không có thần trí nhưng sức sát thương rất lớn.” +

Cánh tay Điềm Điềm không ngừng chảy máu, Nam Cung Hi vội vã đổi đạo cụ từ cửa hàng hệ thống để băng bó cho cô, hỏi nhanh: “Cái ốc biển này khắc chế được chúng sao?” +

Giản Việt gật đầu: “Ừm, tôi vừa tranh thủ lúc loạn lạc ghé qua bệnh viện Nam, tìm một ‘cố nhân’ để lấy nó.” +

Nam Cung Hi sùng bái: “Bạn học Vương cậu đỉnh thật đấy, ngay cả ở bệnh viện Nam mà cũng có người quen.” +

Giản Việt khiêm tốn: “Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.” +

Khán giả livestream được dịp cười bò: +

“Ha ha ha, ‘me chồng’ của cậu ta chứ ai!” +

“Người nhà cả, không thân sao được?” +

“Đúng lúc mấu chốt vẫn là phải dựa vào ‘quan hệ’!” +

Đúng lúc đó, hòn đảo rung lắc càng mạnh hơn, đá vụn lả tả rơi xuống. Từ phía bến cảng, một luồng sáng chói lòa kèm theo tiếng nổ lớn chiếu rực cả nửa bầu trời. Gió biển gào thét thổi mạnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. +

4 giờ 30 phút. +

Tại bờ biển phía Nam đảo Hy Vọng, khi mảnh chip tại cửa đá Thần Thụ được giải mã, con tàu Hy Vọng bị phủ bụi trăm năm rốt cuộc cũng lộ diện trước gió biển. Đó là một con tàu màu bạc lấp lánh như ánh trăng. Sau hàng thế kỷ bị giam cầm, nó tái hiện dưới ánh hoàng hôn, đẹp đẽ và rực rỡ như một sự cứu rỗi giáng xuống nhân gian. +

Khi lũ quái vật giám thị dần bị khống chế bởi tiếng ốc biển, đám học sinh vốn đầy thương tích và bị kìm kẹp cuối cùng cũng thoát thân, giành lấy cơ hội sống sót. +

Điềm Điềm suýt khóc vì vui mừng: “Tàu Hy Vọng! Là tàu Hy Vọng kìa!” +

Lý Mộng cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần như ngay khi tàu Hy Vọng xuất hiện, giao diện hệ thống của tất cả người chơi đều cập nhật. Giản Việt nhìn thấy thông báo nhảy ra: “Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành 97%, người chơi hãy tiếp tục cố gắng!” +

Khán giả livestream tò mò: +

“Tàu đã ra rồi, thiếu gia ở bên kia chắc cũng hủy được Thần Thụ rồi, sao vẫn mới 97% nhỉ?” +

“3% cuối cùng đó là cái gì vậy?” +

“Bây giờ lên tàu là thoát khỏi phó bản được rồi còn gì!” +

Đó là suy nghĩ lạc quan của những người xem mới. Nhưng những khán giả kỳ cựu lại im lặng, sự căng thẳng của họ chẳng kém gì người trong cuộc: +

“Cảm giác vẫn chưa kết thúc đâu.” +

“Vương quản gia điên thế này, lúc cậu ta bình tĩnh nhất mới là lúc đáng sợ nhất.” +

Mọi người bắt đầu đổ dồn về phía tàu Hy Vọng. Lý Mộng quay lại hỏi: “Vương quản gia, anh ở đây, vậy còn phía cửa đá?” +

Giản Việt trả lời: “Thiếu gia đang ở đó. Anh ấy giữ chip, và đã tìm được phương án thay thế cho mảnh chip cuối cùng. Tàu Hy Vọng xuất hiện đã chứng minh anh ấy thành công.” +

Điềm Điềm nhẹ lòng, giục giã: “Vậy chúng ta mau đi thôi! Cuối cùng cũng được rời đi rồi!” +

Mọi người tiến về phía trước vài bước, nhưng chợt nhận ra người phía sau không hề nhúc nhích. +

Giữa cơn gió biển lồng lộng, Lý Mộng xoay người nhìn Giản Việt – người đang đứng gần cô nhất. Cô không nói gì, vì với sự thông minh của mình, cô đã đoán được điều gì đó. Giản Việt đưa chiếc ốc biển cho cô, trầm giọng dặn dò: “Chăm sóc họ thật tốt, đưa họ đi đi.” +

Lý Mộng hỏi: “Còn anh thì sao?” +

Điềm Điềm cũng sốt ruột: “Anh không lên tàu Hy Vọng cùng chúng tôi sao?” +

Đứng trên hòn đảo đang chao đảo, ánh mắt Giản Việt bình thản nhưng đầy kiên định. Cậu mỉm cười, khẽ đáp: “Tôi có nơi mình cần phải đến.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.