Skip to main content

12. Giết gà dọa khỉ

dathaiPiter

Lý Khuyết Chi đẩy cánh cửa gỗ nguyên khối dày cộp ra, bước vào trong. +

Hạ Phùng Thu không đi vào cùng cậu, lại là cái không gian khép kín quái quỷ chỉ có hai người ở riêng. +

Lý Khuyết Chi đi vòng qua quầy bar được trang hoàng lộng lẫy ở lối vào, tiến vào bên trong. +

Thẩm Cố đang ngồi trên chiếc ghế xoay giám đốc ở giữa sảnh thiết kế dạng chìm, đùa giỡn với chú chim. +

Sự chú ý của Lý Khuyết Chi bị con chim đang đậu trên cánh tay Thẩm Cố thu hút, tạm thời quên đi cái vụ “không gian khép kín chỉ có hai người ở riêng”. +

Thẩm Cố cũng nghe thấy động tĩnh Lý Khuyết Chi đi vào, anh vuốt ve túm lông trên đỉnh đầu con vẹt, tựa vào ghế xoay, lười biếng ngửa đầu, hơi mỉm cười nhìn Lý Khuyết Chi: “Chào buổi tối.” +

Rác rưởi thế hệ hai không có cái thói quen rởm đời hễ gặp người là phải chào “chào buổi sáng”, “chào buổi tối” của giới thượng lưu, Lý Khuyết Chi chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Cố. +

Mũi giày Thẩm Cố điểm nhẹ xuống đất, chiếc ghế xoay sang một góc độ khác. +

Anh chỉ bộ sofa cạnh chiếc bàn làm việc đồ sộ, cười nói với Lý Khuyết Chi: “Cứ ngồi tự nhiên, đừng khách sáo.” +

Lý Khuyết Chi đi dọc theo cầu thang bước xuống sảnh chìm, chọn một chỗ ngồi cách Thẩm Cố không xa cũng không gần. +

Con vẹt trên cánh tay Thẩm Cố đảo đôi mắt đen láy lấp lánh, rướn cổ nhìn về hướng của Lý Khuyết Chi. +

Thẩm Cố ha hả cười nhấc tay lên, con vẹt lông còn chưa mọc đủ bị ông chủ xấu xa rũ bay lên, đôi cánh phành phạch mấy cái giữa không trung, bay lượn lờ chừng hơn ba mét rồi đậu xuống đầu gối Lý Khuyết Chi. +

Lớn lên đến nhường này, lần đầu tiên Lý Khuyết Chi được tiếp xúc với sinh vật sống ngoại trừ con người, rệp sáp và đám chuột chạy ngang qua đường. +

Cậu có phần luống cuống nâng con vẹt lên, học theo dáng vẻ của Thẩm Cố đỡ nó đậu chắc trên cánh tay mình. +

Lý Khuyết Chi có chút lưu luyến sờ một cái lên lớp lông vũ của con vẹt, đó là một xúc cảm mềm mại trơn mượt. +

Con vẹt vui vẻ giũ lông, thỏa mãn mà kêu “chiếp” mấy tiếng với Lý Khuyết Chi. +

Lý Khuyết Chi hơi chần chừ ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Cố. +

Dù sao thì chủ nhân của người ta đang ngồi ngay cạnh cơ mà, nếu chưa được chủ đồng ý mà tự tiện đùa giỡn với thú cưng, e rằng không phải là một hành vi hay ho cho lắm. +

May mà trên mặt Thẩm Cố không hề biểu lộ cảm xúc tiêu cực nào, anh chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn một người một vẹt. +

Lý Khuyết Chi yên tâm, ngón tay gãi lông cho vẹt cũng dạn dĩ hơn. +

Động vật nhỏ mềm mại ngoan ngoãn có thể giúp làm dịu bầu không khí căng thẳng, kéo gần khoảng cách giữa người với người. Thẩm Cố nhìn Lý Khuyết Chi trêu con vẹt, khóe miệng hơi nhếch lên. +

Lý Khuyết Chi đùa với chim được vài phút, đột nhiên nghe thấy âm báo điện tử vang lên từ một góc nào đó trong căn phòng rộng lớn. +

“Giờ khu 13 là 17:00, trên lịch trình hiển thị ngài có một hoạt động, xin hỏi có muốn bắt đầu thực hiện không?” +

Lý Khuyết Chi thu bàn tay đang đặt trên cái đầu lông xù của con vẹt xuống, cẩn thận ngồi thẳng người, nhìn về phía Thẩm Cố. +

Thẩm Cố mỉm cười, làm một động tác tay ý bảo “không cần căng thẳng”, sau đó cất giọng điệu trầm ấm ưu nhã mà ra lệnh: “Bắt đầu thực hiện.” +

Sảnh chính thiết kế kiểu sảnh chìm vốn đang trống trải, phía trên trần cao chỉ treo một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, bỗng nhiên hiện lên một màn hình ánh sáng khổng lồ. +

Hình ảnh hiện ra trên màn hình ánh sáng có màu sắc tươi sáng, độ phân giải cực cao. +

Trong hình ảnh là một mặt phẳng màu trơn trống trải, trên bệ có một người đang quỳ, hai tay người đó bị trói quặt ra sau lưng, cúi gục đầu, mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt. +

Lý Khuyết Chi nhìn màn hình, khóe miệng nãy giờ vẫn hơi nhếch lên vì đùa giỡn với con vẹt dần dần trĩu xuống, cho đến khi căng cứng thành một đường thẳng tắp đầy nghiêm túc. +

Người quỳ trên bệ nâng kia là Hoàng Phong. +

Thẩm Cố cũng đang nhìn màn hình ánh sáng, anh búng ngón tay, trong không gian chẳng biết từ đâu lại đột ngột nhảy ra một chiếc micro siêu nhỏ, được anh cầm lấy +

“Hiện tại ở chính giữa màn hình là tuyển thủ số 02371 của vòng Càn Khôn, bí danh Hoàng Phong.” Thẩm Cố nhìn màn hình, không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói trầm ấm êm tai, thế nhưng lại mang theo một loại khí thế áp lực nào đó. +

Cùng lúc với thời điểm Thẩm Cố mở lời, hình ảnh này đồng loạt xuất hiện ở mỗi căn phòng của tuyển thủ, mọi nhà ăn công cộng, phòng tập gym dùng chung, phía trên mọi màn hình phát sóng trực tiếp các trận đấu trên võ đài dưới lòng đất của vòng Càn Khôn. +

Giọng nói trầm thấp nhã nhặn của Thẩm Cố tức khắc lấp đầy sáu tầng hầm của vòng Càn Khôn, cùng với hơn ba trăm tầng của tháp Gemini tòa B, vang vang vọng khắp không gian. +

“Tuyển thủ này vào lúc 14 giờ 03 phút chiều ngày 9 tháng 10 năm 2315 đã vi phạm quy định thứ nhất của vòng Càn Khôn.” Thẩm Cố sửa lại tư thế vắt chéo chân, ngồi thẳng người dậy: “Quy định thứ nhất của vòng Càn Khôn là gì ấy nhỉ? Tôi sẽ giúp các vị nhớ lại chút nhé.” +

“Quy định thứ nhất của vòng Càn Khôn, cấm tuyển thủ dự thi đánh nhau tư thù ở những khu vực nằm ngoài đấu trường.” +

“Tuyển thủ số 02371 Hoàng Phong đã lẻn vào phòng của tuyển thủ khác, sử dụng thủ đoạn tồi tệ hòng ám sát tuyển thủ đó. Hành vi của kẻ này vi phạm nghiêm trọng quy định thứ nhất của vòng Càn Khôn, nay sẽ chấp hành hình phạt công khai đối với anh ta.” +

“Tuyển thủ số 02371, Hoàng Phong.” Thẩm Cố nói tới đây thì dừng lại, tràn đầy tinh thần nhân đạo mà dò hỏi quan điểm của Hoàng Phong về phán quyết này: “Anh có ý kiến gì về quyết định này không?” +

Hoàng Phong đang quỳ trên bệ, hờ hững ngẩng đầu lên, xuyên qua màn hình ánh sáng nhìn Thẩm Cố. +

“Dao nằm trong tay anh, ý kiến của tôi tất nhiên không được tính.” +

“Nhưng ý kiến của nhà họ Trần có sức nặng hay không, anh nên cân nhắc cho kỹ.” +

Ẩn ý đại khái là, lần này là tên thợ săn tiền thưởng vô danh tiểu tốt như gã Hoàng Phong đến giết Lý Khuyết Chi, vòng Càn Khôn đương nhiên muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, nhưng nhỡ đâu lần sau nhà họ Trần đích thân cử người đến vòng Càn Khôn để giết Lý Khuyết Chi, thì vòng Càn Khôn liệu có tiếp tục duy trì “quy tắc” của mình, bảo vệ cả cái tên Lý Khuyết Chi kia không? +

Thẩm Cố khẽ cười, không thèm trả lời câu hỏi của Hoàng Phong. +

Một tên vô danh sắp chết vẫn chưa đủ tư cách để lo nghĩ hộ anh những chuyện về sau. +

Thẩm Cố vô cùng kiên nhẫn xác nhận lại một lần cuối: “Nói vậy nghĩa là, anh không có dị nghị gì với lần phán quyết này đúng không?” +

Hoàng Phong không lên tiếng, khạc nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất nhẵn bóng. +

Thẩm Cố chẳng buồn bận tâm tới hành động vô lễ đó, chỉ nhẹ nhàng xua tay về phía màn hình. +

Giây tiếp theo, quanh cái bệ trống rỗng ấy đột ngột dựng lên tám khẩu súng máy, nằm kề sát nhau ở các hướng đông, tây, nam, bắc. +

Hoàng Phong nhìn họng súng lạnh lẽo, nghe thấy tiếng máu huyết của chính mình đang đông cứng lại. +

Một giây tiếp theo, tám khẩu súng máy đồng thời tự động lên nòng, nòng súng hơi điều chỉnh hướng, nhắm ngay vào Hoàng Phong. +

Đồng tử của Hoàng Phong co rụt mạnh, gã bỗng nhiên muốn há miệng hét to. +

Ít nhất trước khi chết cũng phải chào hỏi mười tám đời tổ tông của cái tên sếp giấu mặt chết tiệt ở cái vòng Càn Khôn khốn nạn này một lượt chứ nhỉ. +

Đâu có quá đáng đâu. +

Nhưng gã còn chưa kịp há miệng, đồng tử đã dần dần mất đi tiêu cự. +

Tám khẩu súng máy, tốc độ bắn khiêm tốn của mỗi khẩu là 6000 viên đạn mỗi phút. +

Mỗi phút là 8 nhân với 6000 viên đạn, mỗi giây là 800 viên đạn xuyên thủng cơ thể gã. +

Vẫn chưa kịp há miệng, thì mọi thứ đã kết thúc. +

Máu thẫm màu bắn tung tóe khắp bệ mặt nhẵn bóng. +

Cánh tay Lý Khuyết Chi còn đang đỡ con vẹt, cậu nhìn chằm chằm màn hình ánh sáng, nhíu mày dõi theo. +

Cậu không phải loại người thiếu quyết đoán, cậu cũng từng giết người rồi, thế nhưng cảnh tượng ở ngay trước mắt này vẫn có phần… quá mức. +

Ra tay quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, quá mức rồi. +

Ánh mắt của Lý Khuyết Chi từ hình ảnh thảm khốc trên màn hình từng chút một chuyển tới trên người Thẩm Cố. Tầm mắt cậu nhìn Thẩm Cố trở nên lạnh lùng, chút thiện cảm tích lũy được nhờ hai nụ hôn lúc trước cũng tan thành mây khói. +

Thẩm Cố tắt chiếc micro đang được kết nối. Anh không hề quay đầu lại, nhưng dường như đã biết được Lý Khuyết Chi đang dùng ánh mắt chẳng mấy thiện chí nhìn mình. +

“Tin tôi đi.” Thẩm Cố thản nhiên cất lời, giọng điệu vẫn trầm lắng nhẹ nhàng, cực kỳ tao nhã, chẳng hề dính dáng đến một chút máu tanh nào: “Nếu cậu lọt vào tay người nhà họ Trần, kết cục của cậu sẽ còn thảm hơn gã gấp trăm lần.” +

“Ít nhất thì tôi…” Thẩm Cố mím môi, nhấc tay chỉ lên màn hình ánh sáng: “… không cố ý tra tấn anh ta.” +

“Tôi thừa nhận những gì mình đã làm là có phần hơi quá.” Thẩm Cố bỗng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Lý Khuyết Chi. +

Lúc này trong đôi mắt Thẩm Cố chẳng còn chút ý cười vỡ vụn sáng rực như dải ngân hà nữa, ánh mắt anh nhìn Lý Khuyết Chi chỉ đục ngầu đen kịt. +

Phải đợi đến lúc Lý Khuyết Chi và anh thân thiết hơn một chút nữa, Lý Khuyết Chi mới biết mỗi khi ánh mắt Thẩm Cố đen kịt lại, thì những lời anh nói ra đều là lời thật lòng. +

“Thế nhưng vòng Càn Khôn có cả hàng vạn tuyển thủ thi đấu.” Đáng lẽ ra Thẩm Cố chẳng cần phải giải thích với Lý Khuyết Chi, nhưng không biết tại sao, Thẩm Cố hơi khó chịu trước những cảm xúc thất vọng, chán ghét, hay nghi ngờ ánh lên trong mắt Lý Khuyết Chi. +

Khi Lý Khuyết Chi nhìn anh theo cách như vậy, một góc nào đó chưa được kiên cố cho lắm trong tim Thẩm Cố lại cảm thấy nhói đau. +

“Hàng vạn tuyển thủ thi đấu cũng là hàng vạn quả bom hẹn giờ mang sức công phá khổng lồ.” +

“Nếu tôi muốn vòng Càn Khôn không vượt khỏi sự kiểm soát của mình, thì trước tiên tôi phải lập ra quy định.” +

“02371 đã vi phạm quy định, toàn thể mọi người trong vòng Càn Khôn đều đang chằm chằm nhìn vào anh ta, và cũng đang nhìn xem tôi sẽ phản ứng ra sao.” +

“Giết gà dọa khỉ, đôi khi có vài chuyện bắt buộc phải làm.” +

Thẩm Cố nói xong, dường như anh đã trút sạch mọi thứ đè nén trong lòng ra, nhất thời lại cảm thấy khô rát cổ họng. +

Lâu lắm rồi anh không, và cũng không cần phải giãi bày tâm tư với một người khác theo cái cách như vậy nữa. +

Tên nhóc mang tên Lý Khuyết Chi trước mặt này là một ngoại lệ. +

Rõ ràng cậu là một sinh vật nguy hiểm, hung hãn hệt như thú dữ chẳng biết nể nang ai, thế nhưng trên người cậu lại luôn giữ vững được lòng lương thiện mà đám người vẫn hay tự xưng là “những nhân vật văn minh của giới thượng lưu” kia chẳng hề có. +

Thế nên mới muốn được kề cận. +

Thế nên mới không muốn khiến cậu phải thất vọng. +

Lý Khuyết Chi vẫn không nói năng gì, chỉ là sau khi nghe được lời giải thích của Thẩm Cố, ánh mắt nhìn sang anh rốt cuộc cũng đã dịu đi đôi chút. +

“Tôi không phải kẻ giết người không chớp mắt.” Yết hầu Thẩm Cố cục cựa, khẽ khàng tự bào chữa cho mình thêm một câu. +

Cảm xúc Lý Khuyết Chi ngổn ngang, cậu khẽ gật đầu. +

Cậu không ngờ rằng người đàn ông với thủ đoạn tàn độc thâm sâu khó lường trước mặt này lại có thể giải thích với mình nhiều đến thế. +

Cậu không thích cảnh tượng vừa thấy, nhưng ánh mắt của người đàn ông đó khi giải thích lại chân thành tới mức, khiến người ta gần như chẳng có cách nào không tha thứ cho anh. +

Hơi giống như lúc hai người chạm trán lần đầu, anh tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế đau đớn nhường ấy, nhưng lại dịu dàng bế cậu lên giường, rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một nụ hôn tựa như chiếc lông vũ của loài chim thiên đường. +

Một người đàn ông mang đầy mâu thuẫn và nguy hiểm. +

Không thể phủ nhận được rằng anh vô cùng thu hút người khác, nhưng nếu đã nguy hiểm đến mức này… thì tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc quá gần thì hơn. +

Màn hình ánh sáng vừa mở ra ban nãy chậm rãi thu lại, những hình ảnh gây khó chịu kia tạm thời biến mất, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dần lắng lại. +

Lý Khuyết Chi dịu dàng vuốt ve chỏm lông trên đầu con vẹt, khẽ giọng nói: “Chẳng phải lúc nãy sếp Thẩm bảo muốn dùng bữa tối cùng nhau sao?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)