Skip to main content

111

dathaiPiter

Cả hòn đảo rung chuyển dữ dội dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Khắp nơi tràn ngập tiếng kêu rên , cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. +

Giữa dòng người đang điên cuồng dốc sức chạy về phía con tàu cứu mạng, lại có một bóng hình chọn cách đi ngược lại. +

Trong đám đông hỗn loạn ấy, Giản Việt nhìn thấy Lạc Ninh. Hắn ta không biết từ đâu lao ra, cả người chật vật vô cùng, đứng giữa cơn cuồng phong nhìn chằm chằm vào Giản Việt, hét lên: “Cậu muốn đi đâu? Cậu không thể đi!” +

Giản Việt dường như không hề bất ngờ trước sự ngăn cản này, cậu chỉ lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn thế nào?” +

“Thần Thụ không thể bị hủy!” Lạc Ninh kích động chắn trước mặt Giản Việt: “Nếu Thần Thụ bị hủy, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ thất bại! Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ Thần Thụ!” +

Phía sau Lạc Ninh còn có những người chơi khác. Ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản đây là nhiệm vụ thoát khỏi đảo Hy Vọng, tưởng rằng mảnh chip chỉ là thiết bị để rời đi, hoàn toàn không ngờ sau khi kích hoạt chip thì cả hòn đảo sẽ bị hủy diệt. Điều này khiến ai nấy đều hoảng loạn, bởi phe cánh của họ khác biệt với nhóm của Giản Việt. +

Nếu Thần Thụ bị hủy, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của họ có thể sẽ thất bại hoàn toàn. +

Mái tóc Giản Việt bị gió thổi tung, gương mặt cậu lạnh lẽo, nhìn kẻ đang kích động trước mặt: “Thần Thụ đã chết từ nhiều năm trước rồi. Thứ đang tồn tại bây giờ căn bản không phải Thần Thụ thật sự. Chính cậu cũng từng đến phía Bắc, tận mắt nhìn thấy những cành cây khô héo đó, chẳng lẽ sự thật ra sao chính cậu còn không rõ ràng?” +

Lạc Ninh gầm lên: “Tôi mặc kệ! Chỉ cần nó được gọi là Thần Thụ thì nó chính là Thần Thụ! Cậu không được phép hủy diệt nó, hôm nay tôi tuyệt đối không để cậu đi qua!” +

Dứt lời, những người chơi xung quanh cũng do dự tiến lên vây quanh Giản Việt. +

Điềm Điềm từ phía sau đầy giận dữ bước tới. Cô cũng bị thương rất nặng, bắp chân vẫn còn rỉ máu, thật không thể tin được đến giây phút cuối cùng này vẫn còn kẻ nhảy ra gây rối! +

Điềm Điềm chất vấn: “Lạc Ninh! Anh muốn làm gì? Trong phó bản không cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau, anh quên rồi sao?” +

“Phó bản đúng là có quy tắc đó.” Lạc Ninh cười lạnh, “Nhưng đây vốn dĩ là trận chiến phe phái, không phải các người chết thì là chúng tôi xong đời. Dưới quy tắc này, mọi hành động của chúng tôi đều là hợp lệ.” +

Bãi cát ven biển loạn thành một đoàn, nhưng ngay khi câu nói đó vừa dứt, tiếng còi báo động trên đảo lại vang dội. Mặt biển phía xa bỗng nhiên nổi lên những đợt sóng bất thường. Theo sự xuất hiện của tàu Hy Vọng, vô số phi hạm của phe đảo chủ cũng hiện ra trên không trung. +

Giọng nói của Đảo chủ vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn qua hệ thống loa: “Tất cả học sinh rời khỏi khu vực tàu Hy Vọng! Chúng tôi sẽ oanh tạc toàn bộ cảng trong vòng một phút nữa!” +

Nếu không thể ngăn cản học sinh rời đi, chúng chọn cách bắn hạ con tàu cứu nạn – thứ mà tiền nhân đã hao tốn bao tâm huyết mới tạo dựng nên, bất chấp việc hàng ngàn học sinh vẫn đang đứng vây quanh con tàu đó. +

Tiếng trẻ con khóc thét vang lên từ đằng xa. Những đứa trẻ lớp dưới bị ngã đang gào khóc trong tuyệt vọng. Hoàng hôn dần chìm xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm, và những quân hạm trên đảo bắt đầu khai hỏa về phía tàu Hy Vọng. +

Một khi hỏa lực này rơi xuống, vô số người sẽ phải bỏ mạng. +

Giữa lúc mọi người đang vô cùng khủng hoảng, mặt biển phía xa bỗng cuộn trào mãnh liệt. Một cột sóng khổng lồ như một con cự long gầm thét lao đến. Cột sóng ấy không đổ ập xuống mà lại dựng đứng lên, tạo thành một bức tường nước bao quanh tàu Hy Vọng và kéo dài dọc bờ biển. Hơi lạnh từ nước biển ập vào mặt, ngăn chặn hoàn toàn các đợt oanh tạc. +

Biến cố bất ngờ này khiến tất cả sững sờ. +

Giản Việt là người phản ứng nhanh nhất, cậu hét lớn với Lý Mộng: “Đây là vòng bảo hộ bằng nước do thiên phú của Lãnh Ly ngưng kết lại! Nhưng tiêu hao năng lượng của một mình anh ấy sẽ không trụ được lâu đâu! Mọi người mau tổ chức cho học sinh lên tàu ngay! Phải nhanh lên, chậm một chút là không kịp nữa đâu!” +

Lạc Ninh định nói gì đó, nhưng tiếng lửa đạn va vào tường nước tạo ra những âm thanh nổ lớn kinh người. Hòn đảo rung chuyển như muốn nứt toác, dòng nước xối xả tràn vào khiến mọi người bị tách rời ra, hắn ta không còn cơ hội để nói thêm lời nào. +

Lý Mộng và Điềm Điềm cũng vô cùng chật vật, người ngợm hỗn độn, nước bắn đầy mặt. Cô cố hét lên: “Vậy còn Vương quản gia, anh không lên tàu sao?” +

Điềm Điềm ngã quỵ trên nền cát sũng nước, gào lên trong tiếng gió: “Chúng tôi sẽ ở lại giúp anh!” +

Cách đó không xa, Nam Cung Hi và Vương Văn Văn cũng lộ rõ vẻ do dự. +

“Một mình Lãnh Ly không trụ vững đâu, tôi phải quay lại giúp anh ấy. Đây vốn là việc tôi phải làm.” Cả người Giản Việt ướt đẫm nước biển, cậu quẹt ngang mặt để lau bớt nước, giọng khẩn thiết: “Không kịp giải thích nhiều đâu, mau cùng những người khác sơ tán học sinh lên tàu đi! Bức tường nước không chịu nổi bao lâu đâu. Mọi người quên rồi sao, chúng ta đã phải hy sinh bao nhiêu mới đi được đến bước này? Hiện giờ các người muốn tất cả đều chết chùm ở đây à?!” +

Lý Mộng sững sờ. +

Quần áo Giản Việt lấm lem bùn đất, một vết cắt dài do đá dăm quẹt qua rỉ máu trên gò má, nhưng đôi mắt cậu lúc này lại sáng quắc một vẻ kiên định đến rợn người. Cậu chỉ thốt lên hai chữ cuối cùng, nặng tựa ngàn cân: “Đi đi!” +

Khán giả trong phòng livestream không khỏi cảm thán: +

“Cái phó bản này tàn khốc quá.” +

“Vương quản gia… tại sao chứ?” +

“Cậu ấy cứ thế lên tàu thì có làm sao đâu?” +

Rất nhiều người xem không hiểu nổi. Rõ ràng hy vọng sống đã ở ngay trước mắt, gần như có thể chạm tay vào, ai mà chẳng muốn được sống sót trở về. +

“Quay lại là cầm chắc cái chết!” +

“Rõ ràng là thành tích đứng đầu phó bản, ra ngoài sẽ có biết bao nhiêu phần thưởng, rốt cuộc tìm chết làm gì?” +

“Nhưng mà, cảm giác nếu cậu ấy không quay lại thì đã không còn là Giản Việt nữa rồi.” +

“Ha ha ha,cậu ta vốn là một kẻ điên mà, đây đúng là chuyện cậu ta sẽ làm.” +

Những khán giả theo dõi từ đầu đến giờ đã quá hiểu Giản Việt là kẻ điên rồ đến mức nào, dường như cậu có làm ra chuyện động trời gì họ cũng không thấy lạ nữa. Dù vậy, số lượng người xem vẫn không ngừng tăng vọt. Phó bản Đảo Hy Vọng đang đạt tới một tiến độ chưa từng có tiền lệ, hơn nữa phần lớn người chơi mới đều còn sống sót, điều này cực kỳ thu hút sự chú ý. +

Hệ thống thông báo: “Số người xem trực tuyến hiện tại: 63.200 người. Có 30.000 khán giả đã tặng phiếu đề cử cho phòng livestream của bạn. Chủ phòng hãy tiếp tục cố gắng!” +

Tại hiện trường, trong giây phút sinh tử, không ai còn tâm trí để nói thêm điều gì. Lãng phí một giây lúc này chính là coi thường mạng sống của chính mình. +

Giản Việt tìm thấy một chiếc xe bay còn sót lại giữa đống đổ nát hoang tàn của đảo Hy Vọng. Tiếng còi báo động xé toạc tầng mây, chiếc xe lao vút đi, lách qua bức tường nước đang run rẩy và những cơn mưa đá dội xuống như trút. Trong khi bên ngoài đã hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát, thì tại tâm chấn phía Bắc — ngay bên dưới đại điện Thần Thụ — một luồng ánh sáng trắng khổng lồ đang ngưng kết lại. Nó tạo thành một lớp màng bảo hộ đặc quánh, kín kẽ như một quả cầu pha lê khổng lồ, lạnh lùng ngăn tuyệt mọi kẻ muốn xâm nhập vào vùng cấm địa. +

Tiến sâu vào bên trong, sau cánh cửa đá dày nặng là con đường nhỏ dẫn thẳng tới Thần Thụ. Khắp nơi là đá vụn vỡ nát, và ở vị trí trung tâm, giữa đống đổ nát, có một quả cầu ánh sáng rực rỡ nồng đậm. Ở đó, một người đang ngồi. +

Linh hồn của Lãnh Ly và linh hồn của Thần Thụ có độ tương thích là 100%. Hắn có thể đánh thức Thần Thụ, nhưng đồng thời, Thần Thụ cũng sẽ nuốt chửng năng lượng của hắn. +

. Ở khoảng cách gần, cảnh tượng trông vô cùng thê lương: vô số sợi chỉ đỏ nhạt như mạch máu li ti phát ra từ cơ thể Lãnh Ly, không ngừng truyền dẫn nhựa sống để nuôi dưỡng hạt nhân. Quả cầu năng lượng càng rực rỡ, thiết bị tự hủy càng nhanh chóng được nạp đầy. Khi đạt mức 100%, toàn bộ hệ thống tự hủy sẽ kích hoạt. +

Đồng hồ đếm ngược trên mặt đất tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, những con số đang nhảy múa tàn nhẫn. +

Quá trình rút cạn năng lượng này cực kỳ đau đớn và tàn khẫn. Lãnh Ly nằm giữa tâm điểm nguồn sáng, nhìn những con số nhích dần mà khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười thanh thảnDù nỗi đau thấu xương tủy đang nhấn chìm lý trí, anh vẫn mãn nguyện. Bởi anh biết, không lâu nữa tàu Hy Vọng sẽ nhổ neo, và người anh yêu nhất sẽ được tự do. +

Mọi thứ sắp kết thúc rồi. +

Cội nguồn sinh mạng của anh vốn bắt đầu từ Thần Thụ, nay trả lại cho Thần Thụ, coi như một kiếp nhân sinh dạo chơi chốn trần thế đã đến hồi kết thúc. Anh đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi, đã đi qua những tháng ngày tàn khốc nhất, chỉ còn sót lại một điều nuối tiếc duy nhất: không thể ở bên người ấy lâu hơn một chút nữa. +

Lãnh Ly khẽ cười tự giễu, nụ cười nhạt nhòa giữa vầng sáng rực rỡ đang nuốt chửng lấy mình. Trước khi gặp Giản Việt, hắn tưởng mình đã thấu hồng trần, tâm như tro lạnh, chẳng còn chút vương vấn gì với cái thế giới giả dối đầy rẫy lợi lộc này. Hóa ra hắn đã nhầm. Khi người đó xuất hiện, kéo hắn ra khỏi bóng tối, lòng tham trong hắn cũng theo đó mà trỗi dậy. Hắn không chỉ muốn cứu cậu, hắn còn muốn cùng cậu đi qua những ngày tháng vô ưu vô lo, muốn thấy cậu cười, muốn nghe cậu gọi hai chữ “thiếu gia” thêm hàng vạn lần. +

Cơn đau vô tận cắn xé lý trí như sóng dữ cuồng cuộn, nhưng trong đầu anh lúc này lại vang lên thanh âm lém lỉnh mà chân thành của Giản Việt lúc ban ngày“Làm sao bây giờ, rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà em thấy vẫn thấy không đủ. Còn chưa tách ra mà em đã thấy nhớ anh rồi.” +

Lúc đó hắn chưa cảm nhận sâu sắc được lời nói ấy, nhưng giờ đây, khi sinh mệnh đang dần trôi đi, hắn mới thực sự thấu hiểu. Hắn nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nếu có thể gặp lại một lần cuối, dù chỉ là nhìn từ xa, hắn cũng có thể yên lòng mà đi. +

Giữa luồng sáng bao phủ, Lãnh Ly chậm rãi nhắm mắt, tĩnh lặng chờ đợi giây phút cuối cùng. +

Thế nhưng ngay lúc đó, một đôi tay đã nắm chặt lấy cánh tay hắn. Đôi tay ấy xuyên qua rào chắn của Thần Thụ, xuyên qua cả thiết bị phòng hộ mà Lãnh Ly thiết lập, nắm lấy tay hắn không buông. +

Lãnh Ly giật mình mở mắt. Trong vầng sáng chói lòa, hắn nhìn thấy gương mặt người mình hằng đêm mong nhớ. Hắn trố mắt nhìn, tưởng mình nhìn thấy ảo giác, nhưng cảm giác lại quá đỗi chân thực. Mái tóc Giản Việt bị dư âm của năng lượng thổi tung. Lớp màng dinh dưỡng của Thần Thụ đang điên cuồng hấp thụ năng lượng của bất kỳ ai bên trong nó. +

Trên cánh tay Giản Việt đã xuất hiện những vệt đỏ rỉ máu – dấu hiệu của việc bị rút cạn sinh lực. Đau đớn là thế, nhưng cậu nhìn Lãnh Ly rồi bật cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ: “Thiếu gia,anh có nhớ em không?” +

Lãnh Ly bàng hoàng, nhưng khi thấy những vệt máu trên mặt và tay cậu, hắn theo bản năng kéo cậu vào lòng, xót xa hét lên giữa tiếng rền vang của sự sụp đổ : “Ai cho em đến đây?!” +

Giản Việt thuận thế vùi đầu vào lồng ngực hắn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu thắt lại khi nhận ra người Lãnh Ly lạnh vô cùng — một cái lạnh lẽo thấu xương như nước biển đêm đông. Cậu hiểu rằng cái lạnh đó không phải do thời tiết, mà là sự ra đi của sinh mệnh. Lãnh Ly đang dần đồng hóa với Thần Thụ, linh hồn hắn đang tan loãng vào đại dương hư vô. +

Giản Việt ôm chặt lấy người mình yêu, khẽ nói: “Anh bảo xong việc sẽ tìm em, em đợi không được, nên tự đến tìm anh trước.” +

Lãnh Ly vừa giận vừa lo: “Em ngốc à? Nơi này sắp sập rồi, mau rời đi, anh đưa em ra ngoài…” +

Giản Việt hỏi: “Em đi rồi, còn anh thì sao?” +

Lãnh Ly im lặng. Hắn nhìn Giản Việt, biết không thể giấu nổi cậu. Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, đưa tay chậm rãi lau đi vết máu trên mặt cậu. Những nơi tay hắn đi qua, vết thương của Giản Việt liền lành lại. Dù năng lượng bản thân sắp cạn kiệt, hắn vẫn dùng chút sức tàn để xoa dịu nỗi đau cho cậu. +

“Anh không ra được đâu.” Giọng Lãnh Ly rất nhẹ giữa tiếng hòn đảo đang rung chuyển, nhưng lại cực kỳ rõ ràng: “Từ lúc bước vào đây, anh đã không còn đường lui rồi.” +

Giản Việt lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời. Cậu không nhúc nhích, cũng không phản bác, chỉ bướng bỉnh nhìn hắn như một cái cây quật cường cắm rễ tại chỗ, mặc cho cuồng phong có bẻ gãy cũng không lùi nửa bước. Một kẻ vốn dĩ khéo léo, sợ chết, luôn biết cách bảo vệ bản thân nhất, giờ đây lại chẳng hề dao động. +

Lãnh Ly nói tiếp: “Mảnh chip thứ hai thực chất không tồn tại. Người duy nhất có thể kích hoạt tinh hồn của Thần Thụ chỉ có anh. Đây là định mệnh đã an bài từ lúc bắt đầu.” +

Hắn nhìn Giản Việt, mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mày sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu dàng đến lạ. Bàn tay thô ráp vuốt ve khóe mắt ửng hồng của cậu, định lau đi giọt lệ sắp rơi, nhưng vì bị hấp thụ quá nhiều năng lượng, các đốt ngón tay hắn bắt đầu hóa thành xương trắng. Hắn luyến tiếc chạm vào gương mặt người yêu lần cuối, thì thầm: “Đây là mệnh của anh.” +

Những giọt nước mắt tinh khôi rơi xuống bàn tay đã hóa xương trắng của hắn. Từng giọt, từng giọt một. +

Lãnh Ly muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng bàn tay xương xẩu không làm được nữa. Hắn chỉ có thể trầm giọng: “Đừng khóc, phải sống thật tốt nhé. Bạn bè em đang chờ ở ngoài đúng không? Anh sẽ đưa em đi, hãy lên tàu Hy Vọng rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng quay lại. Những cơn ác mộng đó… sẽ không bao giờ tìm đến em nữa.” +

Những đêm dài bị giam cầm, những nỗi buồn làm em cau mày, anh sẽ đích thân xóa sạch tất cả. +

Vô số sợi chỉ đỏ rực như sương mù thoát ra từ người Lãnh Ly dần bị Thần Thụ nuốt chửng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Giản Việt vẫn tràn đầy tình si. +

Giản Việt nhìn người yêu đang tan biến dần trước mắt, ánh mắt cậu nhòe đi vì nước mắt nhưng ngay lập tức trở nên kiên định, tỏa ra luồng sáng mạnh mẽ. Đôi môi cậu run rẩy, cố đè nén nỗi lòng, rồi dưới cái nhìn của Lãnh Ly, cậu bật cười, giọng nói vang lên đanh thép: “Em không tin vào số mệnh.” +

Lãnh Ly ngẩn người. Bốn mắt nhìn nhau. Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn. +

Giản Việt giơ tay nắm lấy bàn tay xương trắng của Lãnh Ly. Dù tay hắn đã tàn tạ nhưng dưới sự bảo vệ của hắn, tay cậu vẫn nguyên vẹn. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, chiếc nhẫn tuyệt đẹp lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, anh còn nhớ không? Anh từng nói vào ngày lễ, mọi người sẽ tặng quà cho người mình yêu thương nhất. Em đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng biết nên tặng anh cái gì rồi.” +

Cái lạnh thấu xương của Lãnh Ly hòa cùng hơi ấm không đổi của Giản Việt. +

Lãnh Ly bàng hoàng nhận ra có thứ gì đó đang truyền vào người mình. Điều này là không tưởng! Năng lực của hắn và Thần Thụ là một thể thống nhất, nhưng năng lượng Giản Việt truyền sang lại không hề bị Thần Thụ bài trừ! +

Trừ phi… +

Giản Việt đang dùng thiên phú của mình. Cậu hấp thụ một chút năng lực từ Lãnh Ly, sau đó biến đổi toàn bộ năng lượng của mình thành cùng một loại với anh. Như vậy, cậu sẽ có nguồn năng lượng tương đương, thậm chí có thể thay thế Lãnh Ly làm vật tế cho Thần Thụ. +

Lãnh Ly lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề: “Em đang làm gì vậy? Mau dừng lại! Em có biết làm thế này em sẽ mất mạng không?!” +

Giản Việt chậm rãi lắc đầu: “Không kịp nữa rồi.” +

“Tôi đã tìm gặp bá mẫu để xin bằng được hồn huyết của anh. Bà ấy nói đây chính là Hồn Thạch Bản Mệnh của Lãnh gia. Nó mang theo hơi thở của tổ tiên, là kim chỉ nam cho linh hồn. Dù anh có bị giam cầm ở đâu hay bị đồng hóa đến mức nào, nó cũng có thể phá vỡ mọi xiềng xích để đưa anh trở về. Ở đó, anh sẽ thực sự an toàn.” +

Viên hồn thạch vừa chạm vào Lãnh Ly liền sáng rực lên. Lãnh Ly cau mày quát: “Hồ đồ!” +

Hắn muốn giật lấy viên hồn thạch, nhưng cơn đau thấu xương do bị rút năng lượng khiến việc nhấc tay cũng vô cùng khó khăn. Nhìn gương mặt Giản Việt, hắn hiểu rằng nếu không lấy đi viên đá, hắn sẽ mất cậu mãi mãi. Cái giá phải trả là quá lớn. +

Lãnh Ly gồng mình chống lại áp lực kinh người từ màng bảo vệ của Thần Thụ. Nửa cánh tay hắn đã hóa xương, bên trong bộ đồng phục là một khoảng không trống rỗng. Hắn cố cử động, máu tràn ra khóe môi, nhưng đôi mắt vẫn đầy kiên định. Ngay khi hắn sắp chạm được vào viên hồn thạch… +

“Thiếu gia, anh từng nói từ khi sinh ra anh đã bị đưa đến đảo Hy Vọng. Mấy chục năm ròng rã chỉ ở trên đảo này, không rời đi được, cũng chẳng có chỗ để đi.” Giản Việt nắm chặt tay hắn, người cậu tỏa ra luồng sáng rực rỡ. Năng lượng từ cơ thể cậu không ngừng truyền sang Lãnh Ly, chữa lành xương thịt cho hắn. +

Sắc mặt Giản Việt ngày càng tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn bình thản, nụ cười vẫn nở trên môi, đôi mắt sáng rực nhìn Lãnh Ly. +

Cậu chậm rãi tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi anh, thì thầm: “Thứ tôi muốn tặng anh chính là Sự Tự Do. Tiểu Ngọc à, mọi đau khổ mà đảo Hy Vọng mang lại cho anh hãy chấm dứt tại đây đi. Thế giới bên ngoài rộng lớn lắm, có trời cao biển rộng chờ anh khám phá. Nếu nói hy sinh cho Thần Thụ là thiên mệnh anh phải gánh vác từ khi sinh ra…” +

Luồng sáng từ màng bảo vệ càng lúc càng rực rỡ, viên hồn thạch gần như bao trọn lấy cơ thể Lãnh Ly. Đôi mắt hắn trợn trừng kinh hãi. +

Lời nói của Giản Việt lọt vào tai hắn, rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng: “Thì phần vận mệnh mang lại đau khổ này cho anh, cứ để em kết thúc nó.” +

Ánh sáng bùng lên, bóng hình Giản Việt trước mắt nhòe dần, Lãnh Ly không thể nắm bắt được nữa. Hắn chỉ thấy ánh mắt cậu đầy bi thương nhưng lại ngập tràn hạnh phúc. Giản Việt ngồi giữa vầng sáng, bao quanh bởi màn sương đỏ rực. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ánh mắt giao nhau, cậu nói: “Em yêu anh, Tiểu Ngọc.” +

Mặt đất đảo Hy Vọng nứt toác thành từng kẽ sâu hoắm. Những rễ cây khổng lồ của Thần Thụ, sau khi hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ, bắt đầu điên cuồng đâm xuyên qua lớp bê tông cốt thép, phá nát các công trình kiến trúc để vươn mình tới ánh mặt trời. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, những tán lá khô héo lộ diện giữa không gian thoáng đãng, lù lù như một con quái vật cổ đại. Các tòa nhà kiên cố nhất cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành tro bụi bay lơ lửng trong không trung. +

Ánh sáng từ lõi Thần Thụ bao bọc lấy bóng người dưới gốc cây, chậm rãi đưa người đó bay lên cao. Sương mù đỏ máu quấn quýt lấy bóng dáng ấy, tựa như một dải lụa thê lương đang tiễn đưa một vị thần về cõi chết +

Trong tiếng còi báo động và cảnh hỗn loạn, tàu Hy Vọng chính thức khởi động. +

Hệ thống thông báo: “Tiến độ nhiệm vụ chủ tuyến: 98%. Cảnh báo: Giá trị sinh mệnh của người chơi đang giảm mạnh: 30%, 25%, 20%, 15%, 10%… +

Cảnh báo nguy hiểm: Giá trị sinh mệnh sắp chạm mức tối thiểu. Hãy bổ sung ngay lập tức! Một khi về 0, sự tồn tại của người chơi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn!” +

Khán giả livestream phát điên: +

“Trời ơi, không phải chơi thật đấy chứ!” +

“Điên rồi, điên thật rồi!” +

“Tại sao nhất định phải cứu đám NPC đó chứ!” +

“Đám NPC sống lại thì cứu được cậu chắc!” +

“Chơi bời gì nữa đây!” +

“Phòng livestream này đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi!” +

“Đừng mà, Vương quản gia đừng biến mất mà!!!” +

“Tại sao Thần Thụ bị hủy rồi mà tiến độ vẫn chỉ 98%?” +

“Chưa từng có ai hoàn thành 100% cốt truyện này sao?” +

“Rốt cuộc còn thành tựu ẩn nào chưa đạt được nữa?!” +

Cả phòng livestream náo loạn, hòn đảo cũng không yên tĩnh hơn. Học sinh trên tàu Hy Vọng ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh ngạc thốt lên: +

“Nhìn lên trời kìa!” +

“Là Thần Thụ! Thần Thụ đang bay!” +

“Tại sao Thần Thụ trông như đang héo rũ vậy?” +

“Trong vầng sáng kia hình như có người!” +

Trên cổ tay Giản Việt, thiết bị liên lạc không ngừng rung lên bần bật. Cậu phải dùng hết chút sức tàn cuối cùng mới nhấn được nút nghe. Hình ảnh hiện lên là gương mặt lo lắng đến tột độ của Điềm Điềm và Lý Mộng. +

Điềm Điềm hét lên: “Vương quản gia! Bên đó thế nào rồi? Người trong cầu sáng đó là anh phải không?” +

Lý Mộng cũng chen vào, giọng run rẩy: “Tại sao anh lại ở trong vòng sáng đó? Chẳng phải nói chỉ cần có chip là kích hoạt được sao?” +

Đến nước này, Giản Việt không còn ý định giấu giếm nữa. Cậu thực sự đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn muốn có một cái kết thúc thật tươm tất. Cậu khẽ mỉm cười nhạt: “Thì đúng là cần chip mà… nhưng đâu có ai bảo chip nhất định phải là vật vô tri vô giác đâu, đúng không?” +

Nghe đến đó, tất cả mọi người sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra! +

Nước mắt Điềm Điềm trào ra như mưa, cô nấc nghẹn: “Tại sao anh không nói cho chúng tôi biết! Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau đi ra ngoài mà!” +

Ở phía bên kia, Lạc Ninh đang bị trói nghiến lại, chứng kiến cảnh này liền bật cười điên cuồng: “Thật đúng là tự làm tự chịu! Cho các người thích hủy diệt Thần Thụ này! Đây chính là báo ứng! Bạn học Vương ,cậu cũng không ngờ mình có ngày hôm nay phải không? Hối hận chưa?!” +

Nhóm người chơi đang đứng trong khoang điều khiển, loa liên lạc được mở lớn khiến cả con tàu đều có thể nghe thấy cuộc hội thoại này. +

Qua màn hình, nửa thân người của Giản Việt đã biến thành những khúc xương trắng hếu rợn người. Nghe lời Lạc Ninh, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm, cậu thản nhiên nói: “Tôi không hối hận.” +

“Những người đã nằm xuống vì tự do của đám học sinh trên hòn đảo này… họ cũng chưa từng hối hận. Hôm nay, cho dù người đứng ở vị trí này không phải là tôi, mà là bất kỳ một ai khác khao khát ánh sáng… họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như thế này thôi.” +

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không còn hơi sức để phát ra tiếng. +

Điềm Điềm kinh hãi hét lớn: “Vương quản gia!” +

Chỉ số sinh mệnh đang tụt dốc không phanh, thể lực dần tan biến. Giản Việt nhìn những người bạn qua màn hình, dùng chút hơi tàn cuối cùng dặn dò: “Mau đi đi.” +

Điềm Điềm khóc nấc lên: “Không được! Sao có thể đi như vậy chứ! Anh đừng bỏ cuộc mà, nhất định sẽ có cách, biết đâu vẫn còn cách cứu anh! Làm sao để cứu anh đây!” +

Hiện trường trên tàu hỗn loạn tưng bừng. Lý Mộng bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô lập tức lên tiếng: “Thiên phú của Vương quản gia có thể sử dụng năng lượng của người khác, điều đó có nghĩa là anh ấy cũng có thể hấp thụ năng lượng! Thần Thụ hiện giờ đang hút năng lượng của anh ấy, nếu chúng ta cùng truyền năng lượng cho anh ấy, có thể giúp anh ấy không bị Thần Thụ rút cạn!” +

Đôi mắt Điềm Điềm sáng rực lên: “Ý hay đấy!” +

“Các người điên rồi sao?” Lạc Ninh gầm gừ, “Các người có biết Thần Thụ sẽ hút bao nhiêu năng lượng không? Cứ truyền năng lượng vô tội vạ cho cậu như thế, dù có giữ được mạng hắn trong chốc lát thì chính các người cũng sẽ bị hút khô. Các người lấy đâu ra nhiều năng lượng thế để cho nó hút? Có bao nhiêu người chịu đi vào chỗ chết cùng các người? Hắn là kẻ điên, hai người cũng muốn điên theo à?” +

Bốn phía bỗng chốc im lặng như tờ. +

Nhưng rồi đột ngột, một người bước ra: “Tôi có thể đi cùng các bạn.” +

Người đầu tiên đứng ra không phải là người chơi, mà là Tưởng Nghiên – học tỷ năm ba. Cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Dù sao cũng chỉ có một cái mạng. Ở lại hòn đảo này vốn dĩ chẳng còn hy vọng gì. Nếu giờ có thể giúp được chút việc, tôi cũng coi như không hổ thẹn với nhóm của học tỷ Quý.” +

Có người thứ nhất, liền có người thứ hai. +

“Lẽ nào lại để đám đàn em năm nhất tranh hết hào quang sao?” +

“Chuyện này phải để các đàn anh khóa trên gánh vác chứ.” +

“Từ nãy đến giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù sao cũng bị đảo Hy Vọng khống chế cả đời, chẳng lẽ cứ để nó đè đầu cưỡi cổ mãi sao?” +

“Nếu đã đi, đương nhiên phải là tất cả cùng đi!!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.