Skip to main content

114-TG3

dathaiPiter

Sau khi Lãnh Ly trở về, Giản Việt hoàn toàn trút bỏ gánh nặng giám quốc. Đối với cậu, phàm là chuyện gì có thể giao cho người khác để bản thân được làm một “ông chủ vung tay quá trán” thì đều không được coi là chuyện. +

Mấy năm trước, hệ thống cũng đã biến mất tăm. Giống hệt như hồi ở Vạn Phúc thôn, bất kể Giản Việt có gọi thế nào cũng không hề có phản ứng. +

Ban đầu Lãnh Ly hoàn toàn không có ý định làm Quốc vương. Chỉ là sau đó, đội ngũ khoa học kỹ thuật trên tinh cầu cứ dậm chân tại chỗ, rất cần một người quyết đoán và có sức hiệu triệu đứng ra gánh vác trọng trách. +

Giản Việt bèn khuyên: “Dù sao thì anh cũng đã làm Giám quốc rồi, thôi thì làm Quốc vương luôn đi!” +

Cuối cùng Lãnh Ly vẫn đăng cơ. Sau này Giản Việt có hỏi anh: “Thiếu gia, ban đầu anh đâu có muốn, sao sau đó lại đồng ý?” +

Lãnh Ly đáp: “Làm vậy thì cả tinh cầu này mới biết em là của tôi.” +

Giản Việt bật cười: “Anh không làm Quốc vương thì ai muốn biết cũng sẽ biết thôi mà.” +

“Không hẳn.” Lãnh Ly thản nhiên nói, “Ví dụ như cái thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó sẽ không biết.” +

Giản Việt lập tức nhận ra, hắn đang thực sự “thù dai” chuyện Tiểu Vương tử nói năng bừa bãi trên đảo năm nào. Cậu rốt cuộc cũng xác định được rằng, lúc đó dù ở trạng thái Thần Thụ, Lãnh Ly vẫn nghe thấy hết thảy âm thanh xung quanh. +

“Hóa ra anh thực sự biết hết mọi chuyện.” Giản Việt bỗng tò mò: “Vậy nếu em thực sự không đợi anh thì sao? Anh có hận em không?” +

Khi hỏi câu này, Lãnh Ly đã kế vị, hai người đang cùng nhau đứng bên hồ nước trong cung điện. Ánh trăng sáng tỏ rải xuống mặt hồ một lớp ánh bạc lung linh. +

Lãnh Ly nói: “Sẽ buồn, nhưng không hận em.” +

Giản Việt nhìn hắn, im lặng. +

Lãnh Ly chậm rãi nắm lấy tay cậu: “Chờ đợi một người không chắc chắn sẽ trở về là điều rất khó khăn, tôi chỉ muốn em được vui vẻ.” +

Giản Việt vạch trần: “Vậy ngộ nhỡ lúc anh về, thấy em đã hạnh phúc bên người khác, anh cũng có thể chúc phúc sao?” +

“Thế thì không.” Lãnh Ly đáp, “Anh sẽ đi giành lại bằng được.” +

Giản Việt: “…” Đúng là phong cách nhà họ Lãnh. +

Sau khi phó bản đảo Hy Vọng đóng cửa, cả thế giới trở nên yên bình. Lãnh Ly nhậm chức Quốc vương, đưa tinh cầu vào thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rực rỡ, người dân không còn quá ỷ lại vào thiên phú của Thần Thụ nữa. +

Giản Việt lập ra các tổ chức từ thiện và trường học khắp tinh cầu, giúp trẻ em nghèo đều có cơ hội đến trường. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường tụ tập với bạn học cũ ở đảo Hy Vọng. +

Tịch Đại Thành cuối cùng cũng kết hôn với lớp trưởng (ban ủy). Tại hôn lễ, Giản Việt vẫn đi tiền mừng. Mấy năm nay Tịch Đại Thành đã trưởng thành hơn nhiều, thấy Giản Việt đến tuy vẫn có chút vẻ mặt “khó ở” nhưng không còn kiêu ngạo ngang ngược như xưa. +

Lớp trưởng nói với Giản Việt: “Thực ra hồi còn ở trên đảo, tôi đã biết cậu chắc chắn không phải tình địch của mình.” +

Giản Việt tò mò: “Sao anh nhìn ra được?” +

“Ánh mắt của cậu chưa từng dừng lại trên người hội trưởng.” Lớp trưởng đáp, “Ánh mắt cậu chỉ luôn hướng về phía Lãnh Ly thôi.” +

Giản Việt hỏi: “Vậy sao lúc đó anh cứ hay chèn ép tôi thế?” +

Lớp trưởng trả lời: “Tôi chỉ có chút ghen tị. Ghen tị vì trong môi trường đó mà cậu vẫn có thể lạc quan như vậy. Nhưng sau này tôi mới hiểu, thứ giam cầm tôi chưa bao giờ là đảo Hy Vọng, mà chính là bản thân tôi.” +

Kết thúc cuộc trò chuyện, lớp trưởng chuẩn bị đi mời rượu khách khứa,hắn nói với Giản Việt: “Chúc hai người bạc đầu giai lão.” +

Giản Việt mỉm cười: “Cảm ơn anh.” +

Mùa hè ở tinh cầu này rất dài. Mỗi bận hè về, Giản Việt lại cùng Lãnh Ly trở về đảo Hy Vọng để tránh nóng. Hòn đảo sau khi được khai phá đã hoàn toàn khác xưa, cảnh sắc bốn mùa đẹp như tranh vẽ, vô cùng hợp để nghỉ dưỡng. +

Giản Việt dựng một căn nhà nhỏ ở đây, theo kiểu nhà ngói và tứ hợp viện mà cậu từng ở trước kia, nằm ngay dưới rừng trúc trên đảo. Căn nhà được dựng hoàn toàn thủ công. Lãnh Ly thỉnh thoảng xử lý xong công việc cũng tới giúp một tay. Hắn cầm bản vẽ thiết kế, nhận xét: +

“Kiểu nhà này hiếm thấy thật đấy.” +

Giản Việt cũng chẳng biết giải thích sao cho rõ đây vốn là kiểu nhà cậu từng ở trước kia, chỉ đành thoái thác: “Trước đây trong tưởng tượng của em tổ ấm của mình sẽ có dáng vẻ thế này.” +

Lãnh Ly trầm ngâm hỏi: “Vậy trong tưởng tượng của em, ngôi nhà này còn có những gì nữa?” +

Giản Việt cùng hắn ngồi trước hiên nhà vừa dựng xong. Cậu nhớ lại những mộng tưởng xa vời của mình ngày trước, khẽ nói: “Chỉ đơn giản là có một mái nhà che mưa che nắng. Khi đi làm về có thể cùng người mình yêu nấu nướng, dọn dẹp, rồi nuôi thêm một con thú cưng nhỏ. Cơm nước xong xuôi thì cùng nhau đi tản bộ. Và tất nhiên, điều quan trọng nhất chính là… cuộc sống ấy luôn tràn đầy hy vọng.” +

Suốt bao nhiêu năm ròng, cậu vốn chỉ lủi thủi một mình. +

Hồi còn làm pháp y, công việc bận rộn đến mức khi trở về ký túc xá, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Sau này chuyển việc, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, cuộc sống nhàn hạ thật đấy, nhưng đôi khi đứng giữa dòng người qua lại của thành phố, nỗi cô đơn vẫn len lỏi vào lòng. +

Cậu giống như một chiếc lá trôi dạt theo dòng nước, kể từ khi lìa khỏi đại thụ xanh tươi thì cứ thế phiêu lãng giữa không trung. Cậu chưa từng mong cầu gì cao sang, chỉ nghĩ kết cục định sẵn của mình là tan thành bùn đất quy về cát bụi. Thế nhưng, trong những phút giây không nơi nương tựa ấy, thi thoảng cậu vẫn thầm ước: Giá như mình cũng có một mái ấm thì tốt biết mấy. +

Giọng nói của Lãnh Ly kéo cậu về thực tại: “Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” +

Giản Việt mỉm cười: “Ngày trước, nếu có thể thực hiện được những điều đó, em đã thấy thật không thể tin nổi rồi…” Đó là những chuyện mà cậu của quá khứ đến nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. +

Lãnh Ly đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mái trước trán cậu. Giọng người đàn ông trầm thấp mà kiên định: “Em còn có thể ước thêm nhiều điều nữa.” +

Lại một năm giữa hè trôi qua. +

Ngôi trường phía Nam đảo Hy Vọng đang vận hành rất tốt, Giản Việt thỉnh thoảng vẫn sang đó hỗ trợ. Một buổi chiều nọ, khi trở về sân nhà, cậu ngửi thấy hương thơm của thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Bước vào trong, cậu sững người khi thấy bóng dáng cao lớn của Lãnh Ly đang bận rộn trong bếp. +

Thực tế thì hiếm khi, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy Lãnh Ly xuống bếp. +

Người dân trên tinh cầu này hầu như chỉ uống dinh dưỡng dịch. Lãnh Ly lại là thiên tài điển hình, đôi bàn tay anh vốn chỉ quen tiếp xúc với những thiết bị tinh vi bậc nhất hoặc những hồ sơ mật của quốc gia. Vậy mà giờ đây, đôi tay ấy đang vụng về nhào bột, nhặt rau. +

Lãnh Ly ngoái đầu lại nhìn cậu: “Em về rồi à?” +

Giản Việt ngạc nhiên: “Thiếu gia, anh đang nấu cơm sao?” +

“Ừ.” Lãnh Ly gật đầu, “Anh đã bảo người chuẩn bị nguyên liệu từ trước. Thời gian qua chính vụ bận rộn quá không có lúc nào làm được, giờ về đây nghỉ phép nên muốn làm vài món cho em nếm thử.” +

Giản Việt nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt thâm trầm vốn luôn cương nghị ấy giờ đây lại có chút né tránh đầy ngượng nghịu. +

Chắc chắn không phải là “tiện tay làm đại” rồi. E là anh đã “âm mưu” chuẩn bị từ rất lâu. +

Giản Việt khẽ cười, cậu không vạch trần lời nói dối nhỏ bé đầy ngọt ngào của người yêu, chỉ tiến lại gần bảo: “Vậy để em giúp một tay. Dù sao bột cũng nhiều, thiếu gia định làm mì sợi sao? Bên này còn ít nhân, em cũng làm cho anh một phần nhé. Anh nấu mì nước, em sẽ làm món mì trộn cho anh nếm thử.” +

Lãnh Ly nhìn cậu tự nhiên xắn tay áo vào giúp, khẽ gật đầu: “Được.” +

Căn bếp không quá rộng lớn nhưng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. +

Nấu xong, Giản Việt cùng Lãnh Ly ngồi ngoài sân thưởng thức. Gió biển thổi tới vừa vặn làm dịu đi hơi nóng từ bát mì. Giản Việt nếm thử một miếng mì Lãnh Ly làm, thực ra hương vị chẳng thể gọi là tuyệt phẩm, chỉ dừng ở mức “ăn được”, nhưng cậu vẫn tấm tắc khen: “Ngon lắm!” +

Lãnh Ly hỏi lại: “Thật sao?” +

Giản Việt híp mắt cười tươi rói: “Thật mà!” +

Lãnh Ly nếm thử một miếng mì Giản Việt làm, sợi mì dai giòn sần sật, ngon miệng vô cùng; nhìn lại bát mì mình làm thì chẳng khác nào một đống bột nhão nhẹt. Người đàn ông vốn dĩ từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng xuất sắc ưu tú bậc nhất này bỗng chốc cứng đờ mặt. Hắn nhìn người thương đang mỉm cười nhìn mình, đành buông đũa nói: “Hương vị không tốt lắm, hay là đừng ăn nữa. Sau này anh sẽ làm tốt hơn.” +

Giản Việt cười gật đầu, nhưng vẫn vùi đầu ăn sạch bách. Cậu vừa ăn vừa nói: “Sao mà thế được? Ngon hay không không quan trọng, quan trọng là anh làm. Ai cản em ăn cũng không được đâu nhé. Mì do chính tay Quốc vương bệ hạ nấu, ngàn vàng không đổi!” +

Lãnh Ly bị cậu chọc cho bật cười. +

Khi còn nhỏ, với tư cách là người kế nghiệp Lãnh gia, hắn bị yêu cầu làm gì cũng phải đạt đến mức hoàn mỹ nhất. Sau này lên đảo Hy Vọng, hắn vẫn phải làm gương cho mọi người, dốc sức hoàn thành mọi việc tốt nhất để có chỗ đứng giữa nơi khắc nghiệt đó. Điều này gần như đã trở thành bản năng của hắn. +

Thế nhưng giờ đây. +

Người hắn yêu lại nói rằng: Làm có tốt hay không không quan trọng, quan trọng người đó là hắn. +

Lãnh Ly xoa đầu Giản Việt, đáy mắt ngập tràn vẻ dịu dàng hiếm thấy: “Nếu em thích ăn, sau này anh sẽ thường xuyên làm cho em.” +

Giản Việt gật đầu cái rụp: “Được chứ! Mà không chỉ có mì đâu, sau này chúng ta có thể nhập thêm nhiều nguyên liệu và gia vị từ các tinh hệ khác về. Chúng ta có thể thử làm hải sản chẳng hạn. Trước đây tôi từng ăn hải sản của tinh cầu mình rồi, chế biến ngon lắm. Hơn nữa tinh cầu mình ngoài mấy hòn đảo nhỏ ra thì toàn là đại dương, có một số loài sinh sản quá mức hay sinh vật xâm lấn rất khó kiểm soát, mỗi năm đều tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, chúng ta có thể tận dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau.” +

Lãnh Ly khẽ mắng yêu: “Chỉ có em là nhiều chiêu trò kiếm tiền nhất.” +

“Chủ yếu vì đây là tinh cầu của Thiếu gia mà.” Giản Việt nói đầy vẻ đương nhiên, “Nếu là của người khác em thèm vào mà quản. Dù sao thì tiền Thiếu gia kiếm được cũng là của em hết.” +

Lãnh Ly lặng yên nghe cậu nói, nụ cười sủng ái hiện rõ trên môi: “Ừ, cả anh cũng là của em .” +

Năm tháng cứ thế trôi đi. Tinh cầu bước vào thời đại phát triển cực thịnh, khoa học kỹ thuật và đời sống nhân dânn ngày càng khởi sắc. +

Tưởng Nghiên đã kết hôn với một người bạn học cũ ở lớp 12-2 năm xưa. Tần Vũ thì vẫn lẻ bóng, hắn nói muốn cả đời canh giữ hòn đảo này. Thời gian cứ thế lững lờ trôi, khi tuổi tác đã dần lớn hơn, Giản Việt dành nhiều thời gian hơn trong căn nhà nhỏ ở đảo Hy Vọng. +

Có một năm Lãnh Ly nấu canh cho cậu, Giản Việt nếm một ngụm rồi khen: “Ngon quá, vị canh thật thanh và tươi.” +

Lãnh Ly tự mình nếm lại một chút, khẽ nói: “Hơi mặn.” +

Giản Việt có chút ngơ ngác: “Có sao?” +

Lãnh Ly bỗng lặng đi, hắn nhìn Giản Việt, đôi môi mỏng mím chặt không nói thành lời. Giản Việt dường như nhận ra điều gì đó, cậu nhìn hắn cười cười: “Hình như… đúng là hơi mặn thật.” +

Người đàn ông trước mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cậu. +

Thực ra Giản Việt cảm thấy bản thân đã rất già rồi, có thể coi là sống thọ. Đáng tiếc Lãnh Ly là hóa thân của Thần Thụ, bản thân hắn có tuổi thọ vô biên, có lẽ trăm ngàn năm nữa cũng chẳng có gì thay đổi. +

Vào một ngày cuối năm. +

Hai người ngồi bên bờ biển, lại đến dịp lễ hội thả đèn thuyền. Lãnh Ly bỗng nhớ lại chuyện năm xưa, hắn hỏi: “Lúc đó ở trên đảo, em thả đèn thuyền đã ước điều gì?” +

Giản Việt nghiêm túc nhớ lại, rồi nói: “Lúc đó em ước anh có thể ở bên em thật nhiều, thật nhiều.” +

Lãnh Ly khẽ mỉm cười. Giản Việt tựa vào vai anh, thủ thỉ: “Anh có tin vào kiếp sau không? Kiểu như đời này ở bên nhau, kiếp sau vẫn sẽ tìm thấy người mình yêu ấy.” +

Gió biển thổi tung vạt áo hai người. Lãnh Ly nắm chặt lấy tay cậu, trầm giọng: “Anh tin.” +

Giản Việt hỏi: “Tại sao?” +

“Bởi vì chỉ cần anh còn sống trên thế giới này, anh sẽ luôn yêu em.” Ánh mắt Lãnh Ly khóa chặt lấy người trước mặt, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu bằng một động tác cực kỳ dịu dàng: “Vậy nên bất kể ở đâu, đời này hay kiếp sau, chỉ cần anh còn tồn tại, còn ý thức, anh sẽ không thích bất kỳ ai khác, chỉ muốn ở bên cạnh em.” +

Giản Việt khẽ cười, cậu dựa vào vai anh: “Vậy nếu có kiếp sau, anh phải tìm thấy em sớm một chút đấy.” +

Lãnh Ly gật đầu: “Được, anh sẽ đến sớm hơn.” +

“Trong lúc tôi chưa đến, anh phải chăm sóc bản thân thật tốt.” Giọng Giản Việt nhỏ dần: “Ăn cơm đúng bữa, ngủ đủ giấc, sống thật tốt…” +

Lãnh Ly đều gật đầu, giọng hắn đã mang theo sự run rẩy không thể che giấu: “Ừ.” +

Giản Việt dựa vào hắn, nhìn sóng biển dập dềnh trên mặt đại dương, giống như quay lại ngày đầu tiên cậu tới đảo Hy Vọng. Mặt biển vẫn đẹp đến nao lòng, khiến cậu bỗng thấy hoài niệm vô cùng. Cậu ngửi thấy hương mai quen thuộc trên người anh, thanh âm nhỏ bé nhưng vẫn lọt rõ vào tai Lãnh Ly: “Xin lỗi anh nhé… thực ra anh vẫn muốn ở bên anh thêm chút nữa, vẫn còn bao nhiêu lời muốn nói với anh. Đợi đến khi gặp lại, em sẽ nói hết cho anh nghe…” +

Lãnh Ly siết chặt tay cậu, đôi bàn tay thon dài của người đàn ông đang run lên bần bật. Hắn ôm chặt lấy người trong lòng, như thể làm vậy là có thể níu giữ được thời gian. +

Tiếng của Giản Việt đã mờ mịt lắm rồi: “Lãnh Ly…” +

Lãnh Ly: “Ừ, anh đây.” +

“Em yêu anh.” Cậu nói. +

Sóng biển vỗ bờ dữ dội, gió cuộn trào gào thét giữa đại dương bao la. Trên bờ biển, hai bóng người ôm lấy nhau thật chặt, người đàn ông cúi người, nửa thân mình run rẩy vì thống khổ, tiếng nức nở hòa vào gió biển như tiếng khóc của đất trời. +

Đảo Hy Vọng vẫn lặng lẽ đứng đó, như một nhân chứng trang nghiêm cho một tình yêu vĩnh cửu. +

Năm tháng thoi đưa. +

Lịch sử dần trở thành dĩ vãng, Quốc vương mới nhậm chức, thời đại mới mở ra. Thần Thụ trên đảo Hy Vọng vẫn tôn quý trang nghiêm, mỗi năm vẫn nhận được sự kính ngưỡng của muôn dân. Mọi người không hề quên đi quá khứ, mỗi khi có đứa trẻ chào đời, người lớn đều kể rằng: “Đảo Hy Vọng là nơi định tình của Quốc vương và Vương hậu chúng ta. Khi đó có rất nhiều người phải chịu bất công, chính Vương và Vương hậu cùng bạn bè của họ đã dũng cảm đấu tranh để mang lại hy vọng mới.” +

“Họ rất yêu nhau.” Mọi người thường bảo, “Những người yêu nhau nhất định sẽ tương phùng.” +

Đại sảnh Ác Mộng +

Tại điểm dịch chuyển phía Tây, một luồng sáng lóe lên. +

Một thanh niên mặc áo sơ mi xuất hiện. Ngay lập tức, giao diện hệ thống sáng rực: “Phó bản đảo Hy Vọng kết thúc. Bắt đầu kết toán: Bạn đã hoàn thành ba nhiệm vụ ẩn, phó bản đảo Hy Vọng chính thức đóng cửa vĩnh viễn. Bạn nhận được hai đạo cụ cấp SS+, đã gửi vào kho đồ, vui lòng kiểm tra.” +

Giản Việt mở ba lô ra. Cậu thấy hai đạo cụ: Một là [Cành non Thần Thụ] – có khả năng nhận được một thiên phú ngẫu nhiên ngắn hạn, sử dụng được trong bất kỳ phó bản nào. Đây quả là thứ bảo mệnh tuyệt vời. +

Cái còn lại khiến Giản Việt sững người. Tên đạo cụ là 【Trái tim Thần Thụ】, hình dáng một chiếc nhẫn. Phần giải thích chỉ ngắn gọn: “Một chiếc nhẫn.” Ngoài ra không có thông tin về năng lực. +

Giản Việt run rẩy định lấy nhẫn ra, nhưng hệ thống báo: “Đạo cụ phó bản, không thể sử dụng ở ngoài phó bản.” +

Thôi vậy. Giản Việt tự nhủ, nếu đeo nhẫn ở ngoài này, những người từng xem livestream sẽ dễ dàng nhận ra thân phận cậu. Nhưng chỉ cần biết chiếc nhẫn vẫn ở đó, cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Nó giống như một tín hiệu khẳng định rằng tất cả những gì cậu và Lãnh Ly đã trải qua không phải là mơ, cũng không phải là giả. +

Bước ra khỏi đại sảnh, Giản Việt mở thiết bị liên lạc. Quả nhiên có rất nhiều tin nhắn. Điềm Điềm và Lý Mộng đều nhắn hỏi thăm xem cậu có bình an không. Cậu nhắn lại báo mình vẫn ổn. Khi định gọi cho Điềm Điềm, khung chat hiện lên: [Nhiệm vụ giả hiện đang thực hiện nhiệm vụ trong phó bản, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi]. +

Giản Việt nhướng mày. Lý Mộng nhắn lại ngay: “Vương quản gia, cậu ra rồi à? Lần này cậu ở trong đó lâu thật đấy, phải đến mười ngày rồi.” +

Giản Việt nhẩm tính, cậu ở đảo Hy Vọng gần trăm năm, quy đổi thời gian thực tế như vậy cũng hợp lý. Cậu hỏi thăm tình hình mọi người rồi đi về phía cổng dịch chuyển của Nguyệt giới, hẹn gặp Lý Mộng tại một nhà hàng gần đại sảnh để cùng trò chuyện. +

Lần này cũng chỉ có một mình Lý Mộng đến điểm hẹn. +

Giản Việt thực sự đã đói bụng lắm rồi, vừa ngồi xuống liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Lý Mộng vừa nhìn cậu ăn vừa tiếp chuyện: “Sau khi rời khỏi đảo, tôi và Điềm Điềm nghỉ ngơi khoảng một tuần thì đến hạn tích lũy thời gian sinh tồn. Cả hai đều chọn vào phó bản nhưng không được phân vào cùng một nơi. Phó bản lần này của tôi tính chất khá giống dành cho người mới, may mắn là độ khó không cao, ở trong đó khoảng nửa năm là được ra ngoài. Thế nhưng Điềm Điềm thì vẫn chưa thấy tăm hơi.” +

“Chắc là độ khó khác nhau thôi.” Giản Việt dùng đũa gắp cơm. Nhà hàng ở đại sảnh hội tụ đủ phong vị ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của các nhiệm vụ giả đến từ mọi quốc gia. Cậu chọn món Trung Hoa, bưng ly nước lên uống một ngụm rồi nói: “Đôi khi tách nhau ra để rèn luyện năng lực riêng cũng là chuyện tốt.” +

Lý Mộng gật đầu tán thành: “Điềm Điềm cũng đã vượt qua hai phó bản rồi, tính ra là người chơi có kinh nghiệm, tôi tin cô ấy sẽ ổn.” +

Hai người đang dở câu chuyện thì Giản Việt phát hiện thiết bị liên lạc của mình cứ rung liên hồi. Cậu mở ra xem thử, chỉ trong lúc ngồi ăn cơm mà đã có đến mấy trăm tin nhắn gửi tới, lướt qua một lượt hầu hết đều là thư ngỏ từ các hiệp hội lớn nhỏ. +

Lý Mộng giải thích: “Lúc mới ra tụi tôi cũng nhận được vài tin, nhưng không nhiều đến thế đâu. Tại phó bản Đảo Hy Vọng, biểu hiện của anh quá đỗi nổi bật, chắc chắn các hiệp hội đều muốn lôi kéo anh về phe mình, điều kiện họ đưa ra hẳn là hậu hĩnh lắm.” +

Giản Việt xem qua loa vài cái rồi nhận xét: “Đúng là rất hào phóng.” +

“Cậu có định cân nhắc không?” Lý Mộng tò mò hỏi, “Tôi nghe nói Đế Vương là hiệp hội lớn nhất thế giới Ác Mộng, cả về tài nguyên lẫn mọi phương diện đều là hàng đầu.” +

Giản Việt tìm kiếm một chút, quả nhiên thấy thư mời của hiệp hội Đế Vương. Trong thư giới thiệu sơ lược rằng họ sở hữu hơn 20 người chơi nắm giữ Thẻ Kim Sắc, là tổ chức thuộc top 100 mạnh nhất. Nếu gia nhập, việc cùng nhau vượt phó bản sẽ an toàn và tỉ lệ thắng cao hơn hẳn. +

Giản Việt còn chưa đọc hết đã đóng lại. +

Lý Mộng ngạc nhiên: “Anh không rung động chút nào sao?” Cô cứ ngỡ Giản Việt là kiểu người không vì tiền tài mà khom lưng cơ đấy. +

Giản Việt thản nhiên đáp: “Mấy tổ chức kiểu này tính quản lý chắc chắn rất cao. Vào phó bản lấy được đạo cụ, ai cũng góp sức thì có phải đều phải chia phần cho hiệp hội không? Nghe thì có vẻ hời, nhưng chia chác xong thì bản thân chẳng còn lại bao nhiêu. Thay vì vậy, thà tự mình đi một mình, kiếm được hay không thì ít nhất tất cả đều là của mình.” +

Lý Mộng: “…” +

Đại sư! Cô ngộ ra rồi! +

Đang nói chuyện thì bàn bên cạnh có hai người chơi mặc áo choàng đen ngồi xuống. Họ vừa ngồi vừa tán gẫu: “Lần này mua thẻ hời thật đấy.” +

“Đúng vậy, tấm thẻ này tuy là thẻ phụ trợ nhưng tính thực dụng cực cao, là thẻ ẩn thân đấy!” Người đồng hành nói tiếp: “Cậu vừa khéo mở được ô thẻ thứ hai, cầm tấm này vào phó bản cạnh tranh thì coi như chắc thắng.” +

Người áo đen thở phào: “Lúc tấm thẻ này xuất hiện trong phó bản tôi đã muốn có nó rồi. Tuy họ không trực tiếp đưa cho tôi ngay nhưng tôi đã đặt hàng thành công. Người phụ trách bên hội Tuyệt nói họ đã theo chân vào phó bản rồi, chậm nhất một tuần nữa là lấy được thẻ giao cho tôi.” +

Người đồng hành cười khẩy: “Bọn họ làm việc thì cứ yên tâm đi, lần này chắc ăn rồi. Chủ nhân tấm thẻ đó chỉ là một tên tân bình, nghe nói còn là một gã công tử nhà giàu ngu ngốc. Lúc đó nếu không phải có một người chơi quá thông minh gánh team đưa mọi người ra ngoài thì tấm thẻ này đã sớm thuộc về cậu rồi!” +

Người áo đen cũng thở dài: “Thì bảo sao, thằng nhóc đó đúng là không biết điều. Ban đầu hội Tuyệt nhắm vào một người chơi khác để lấy Thẻ Kim Sắc, thằng nhóc đó cứ thích đâm đầu vào giúp người ta, giờ bị nhắm vào là đáng đời nó thôi.” +

Hai người họ hạ giọng rất thấp, nhưng thính lực của Giản Việt cực tốt nên nghe không sót một chữ. +

Cậu vẫn thản nhiên ăn cơm, nhưng ánh mắt đã trầm xuống. Cậu quay sang hỏi Lý Mộng: “Lúc mọi người ra ngoài, có liên lạc gì với Vương Văn Văn không?” +

Lý Mộng ngẩn người, không hiểu sao cậu lại đột ngột nhắc tới anh ta: “Có chứ. Lúc đó chúng tôi cùng ra một cửa dịch chuyển, Vương Văn Văn còn khóc lóc đi tìm cậu khắp nơi đấy. Cậu ấy dùng tích phân để về thế giới thực một chuyến, lúc trở lại còn mang quà cho tụi tôi nữa. Đúng rồi, cậu ấy bảo chờ cậu về sẽ chiêu đãi một bữa linh đình để cảm ơn ơn cứu mạng. Nhưng hai ngày trước đến hạn nên cậu ấy bị cưỡng chế vào phó bản rồi.” +

Giản Việt bình thản dùng thìa ăn nốt miếng cơm cuối cùng, lau tay sạch sẽ rồi mới hỏi: “Cô có biết cậu ấy vào phó bản nào không?” +

Lý Mộng đáp: “Hình như tôi có thấy qua. Vương quản gia, anh có hứng thú với phó bản đó à?” +

“Ừ.” Giản Việt gật đầu: “Là phó bản nào?” +

Lý Mộng lục tìm trong máy liên lạc hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Cái này gọi là gì nhỉ… A, tìm thấy rồi! Tên nó là: 《Xuyên thành thế thân bạch nguyệt quang của Ảnh đế, Thiên vương bá đạo xin hãy nhẹ tay cưng chiều》!” +

Giản Việt: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)